1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Bác xem Văn Hậu, Duy Mạnh ở hai trận: một trận đá cho CLB và một trận đá cho Đội tuyển thì thấy vị trí khác hẳn nhau bác nhé.

    Ở trận đá với HAGL thì Văn Hậu rất ít khi dâng cao, nhưng trong trận gặp Thái Lan thì ngay pha đầu tiên đã dâng lên quá nửa phần sân bên phía Thái Lan rồi. Do vậy kết luận của bác là sơ đồ 3 trung vệ sức tấn công ít hơn là hoàn toàn không đúng. Phải nói ngược lại mới đúng.





    Còn lý luận theo kiểu do Hà Nội dùng sơ đồ 4 hậu vệ đá vô địch Võ Lích liên tục thì do vậy sơ đồ 4 hậu vệ ưu việt hơn thì em cũng không có gì để nói. Nói vậy hẳn cụ Antonio Conte chắc buồn lắm.

  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Tôi thấy đá kiểu nào thì đá, đừng có để lối chơi nó vỡ vụn ra như mấy đội dùng 2 Tây phất dài. Nhưng HAGL chơi 3 trung vệ thì lên bóng eo' nổi đấy là điều khá dễ nhận ra.
    Giờ mà đá 3 trung vệ thì hoặc Văn THanh hay TA, XT về mà đá trung vệ. Không thì lên bóng thế nào được.
    2 thăng` trung vệ kia thì đá như khi đá 2 trung vệ, thằng còn lại đi làm bóng thì thò lên thụt xuống tuỳ tình hình.
    Chứ 3 trung vệ kiểu HAGL là thằng Sáng nó cầm quả bóng xoay vài vòng rồi phất lên cho thằng tiền đạo. Đá kiểu đấy thì kết quả thế nào mấy năm nay cũng biết rồi.
    Mà thấy cuối năm ngoái 4 hv đá ngon lành tạm ổn rồi, tưởng chỉ nhặt ngoại binh lắp vào sươn` là xong. Giờ lại đẽo cày giữa đường.
    halosun thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Thế này bác ah, bác cứ xem số lượng đội bóng đang sử dụng 4hv và 5 hv thì rõ là kiểu chơi nào đc ưa chuộng hơn rồi :D, nó phải có lý do phía sau sự chọn lựa này :D

    Ô Park và Conte là 2 tay sử dụng đh 3 trung vệ rất hay, nhưng điều đó khg có nghĩa là Lee Tae hon, Dương Minh Ninh cũng sử dụng đh này hay như vậy, thậm chí là ô Chung bạn ô Park
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Bác không nên so sánh HAGL với TNT hay COnte. Nhân sự của HAGL nó không đá như các clb V-league khác được.
    Còn không có sơ đồ nào hơn sơ đồ nào. Nhân sự nó có phù hợp với cái lối chơi hay không thôi.
    Ưu điểm HAGL là cầu thủ xoay trở nhanh, chuyền khá. Điểm yếu cầu thủ nhỏ người. Bất cứ HLV nào mà chơi bóng dài cho HAGL là hỏng luôn rồi. CHơi thế thì dẹp luôn lò HAGL rồi , nhặt cầu thủ V-league khác rồi đá như TPHCM nhanh hơn.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    4 hậu vệ thì nó nhàn hơn chứ sao bác. Đỡ phải huấn luyện nhiều. Hầu như ghép vào cái là đá được ngay. Còn ba trung vệ nó khác hẳn. Các cầu thủ cần phải hiểu nhau, giao tiếp với nhau tốt thì mới đá được. Bác cứ xem bóng đá trẻ thì rõ, toàn đá 4-4-2 cho nhàn đầu. Chính vì HLV đội trẻ lười như thế cho nên các cầu thủ lúc lớn lên mới bị các bác chê là đá bóng tối như cái tiền đồ chị Dậu. :P
    --- Gộp bài viết: 22/03/2020, Bài cũ từ: 22/03/2020 ---
    Em có so sánh đâu. Tại bác nào đó bảo là thế tại sao các cầu thủ Hà Nội đá ở CLB và Đội tuyển có khác gì nhau đâu thì em mới lấy dẫn chứng bảo là lối đá có khác nhau đó. Ví dụ như Văn Hậu ở Hà Nội thì được gọi là hậu vệ trái, còn trên Tuyển thì được gọi là cầu thủ chạy cánh chẳng hạn.

    Còn chuyện đội HAGL nên đá như nào em không dám bàn, vì đó là việc của BHL của họ. :D Còn về chuyện nhỏ người thì mùa 2020 HAGL là đội cao thứ nhì Võ Lích đó bác ạ. Sau đội Bình Dương. Đội CLB Sài Gòn là thấp nhất.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Trận đá với Than Quảng Ninh thì Văn Thanh đá trung vệ đó bác. Nói chung là đã đá sơ đồ 3 trung vệ thì các cầu thủ cần phải đa năng. Đức Huy (CLB Hà Nội) trước cũng từng đá hậu vệ cánh rồi, nhưng trận gặp Than Quảng Ninh thì không hoàn thành nhiệm vụ.

    Tất nhiên, VLeague mới đi được có hai vòng nên chưa thể nói được nhiều. Chúng ta hãy đợi đá thêm vài vòng nữa rồi hãy bình luận, mổ xẻ, đánh giá, như vậy thì sẽ chính xác và công bằng hơn.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    vấn đề tại sao 4 hv lắp vào là đá đc luôn, tại sao từ đào tạo trẻ như bác nói ng ta đã mặc định đh cặp cb cặp sb, nó phải có lý do nhỉ :D

    Thôi bỏ qua vụ này đi, HAGL năm vô địch u21 là đá 3 trung vệ, còn 3 chú trung vệ năm nay của HAGL thì chỉ có Sáng đá từ năm ngoái, còn 2 ông kia mới toe nên chả có độ ăn ý j đâu. E là ng theo dõi sát HAGL nên nhớ khá rõ các sự kiện.

    NĂm ngoái thầy Lee cũng xài 5-3-2 thua te tua sấp mặt tới mức mấy vòng cuối phải chuyển sang đá 4 hv trở lại, may vẫn trụ hạng thành công
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    2 trung vệ thì dễ đá hơn vì đội hình có sự cân bằng cao. Nhiệm vụ rõ ràng cho từng vị trí.
    3 trung vệ phải có 1 số vị trí đặc biệt phù hợp là Libero và 2 cầu thủ chạy cánh.
    Đình Trọng, Quế Hải , Hoàng , Hậu, Thanh , Hồng Duy đều là những cầu thủ phát huy tốt hơn ở đội hình 3 trung vệ. Chơi cặp Trung vệ thì VN ra Châu Á thì cũng chưa thể chịu được nhiệt đâu. Các hậu vệ cánh cũng không thể tấn công tốt như thời Park từ đầu đến giờ nếu đằng sau chỉ có 2 trung vệ.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Tuyển thì đá kiểu nào cũng đc, e chỉ thích HAGL có 1 lối chơi cân bằng hơn và đủ sức làm 1 thế lực ở v lic, 4 - 5 năm nay đã làm những nhm như e chán lắm rồi
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Em không theo dõi HAGL nên cũng không nắm rõ. Nhưng xem Tuyển đá trận gặp Thái Lan tại Mỹ Đình thì phải, thấy Văn Lâm phải kéo Hồng Duy vào chỗ kèm người cho hợp lý thì cũng thấy cầu thủ của HAGL có vẻ không quen phòng thủ. Hay mới nhất là bàn gỡ xuống 1 - 2 của Ngọc Hải cho Viettel thì thấy các cầu thủ HAGL để Ngọc Hải rảnh chân phất bóng như nào.

    Tuy nhiên, mùa này em thấy HAGL đá người lớn hơn hẳn. :D Trận gặp Than Quảng Ninh thì Than Quảng Ninh thua mà không hiểu sao lại thua. Trận gặp Viettel thì Viettel chết hụt. :D Hãy đợi vài trận nữa xem sao.
    halosun thích bài này.

Chia sẻ trang này