1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Riêng về vụ F-18, nhiệm vụ chuyên dụng thằng Mĩ nó gán cho con này là đối hải đánh đất chứu không phải không chiến:))
    Bảo lôi F-14 ra đây thì còn sợ , vì con này mới đùng là sinh ra để đánh với đối thủ hạng nặng, qua thời chiến tranh lạnh thì về hưu:))
    Tất nhiên là F-18 nó có đối không nhưng vấn đề là ở chổ tầm nhìn và tầm khóa của rada và cả tầm tên lửa nó phụ thuộc vào việc mục tiêu bay hướng ra hay bay hướng vào, nếu mục tiêu bay hướng ra thì tầm khóa mục tiêu còn có phân nửa:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Riêng về vụ F-18, nhiệm vụ chuyên dụng thằng Mĩ nó gán cho con này là đối hải đánh đất chứu không phải không chiến:))
    Bảo lôi F-14 ra đây thì còn sợ , vì con này mới đùng là sinh ra để đánh với đối thủ hạng nặng, qua thời chiến tranh lạnh thì về hưu:))
    Tất nhiên là F-18 nó có đối không nhưng vấn đề là ở chổ tầm nhìn và tầm khóa của rada và cả tầm tên lửa nó phụ thuộc vào việc mục tiêu bay hướng ra hay bay hướng vào, nếu mục tiêu bay hướng ra thì tầm khóa mục tiêu còn có phân nửa:))
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    http://songmoi.vn/kinh-te-thi-truong/hang-sukhoi-hang-khong-armenia-muon-xu-no

    Mấy chú Armenia định xù nợ:))
    Và việc khai thác đã được nối lại http://vietnamese.ruvr.ru/2012_10_03/90021653/
    :))
  3. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    Web hãng này chưa cập nhật SSJ-100 vào đội tàu ;))
    http://www.armavia.am/index/view/id/4/lang/en

    s.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    F-18 ko bắn đươc AIM-120 à :-w Tu-160 mức RCS to , radar trên F-18 ko lock, dẫn bắn dc nó à:))

    Vụ qaun Ấn ngủ vs gái Nga thì sao nhẩy ;))
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đàn chó dại đang tru tréo "event Hoàng Hữu Phước". Các bạn đã biết, minh khinh bỉ cái quốc hội của chúng ta, đó là sân khấu hề. Nhưng vẫn đề quan tâm ở đây là cách hành xử trên internet. Face book là đất của những event giật tung mình, Dương Trung Quốc đã được chủ của ông ta sử dụng chiến trường quen thuộc đó để đánh bóng. Bây giờ thì vấn đề các event đó đã được đàn chó dại quen của chúng ta sửa váng óc từ mọi cái lỗ.

    Mình nhắc lại, Dương Trung Quốc trong ý mình là thợ thủ dâm thuê, thuê cho ai thì mình dek muốn động chạm đến đám hề. Vấn đề là, trong event này, hắn ta đã hành động hết sức vô học hèn hạ, cuối cùng là la làng trên bbc, tự nhận mình là đồng đội của Thích Quảng Độ. Vậy nên mình có dăm câu ba điều đã post và lưu vào blog.

    ================





    ============
    To nguyenchithong32.=)):))>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0":mad:([:D]

    VL hệ thống thủ dâm. Bạn còn dính vào những thứ giáo dục việt nam, thì não bạn còn phát triển theo con đường đó. Não bạn không đau đầu nặn óc suy nghĩ, mà ***g lộn điên cuồng đi tìm dịch thủ dâm, rơi tức khắc vào những cái lỗ thủ dâm đầu tiên mà não bạn tìm thấy. Những người như bạn ngày đêm nghiện ngập những games thủ dâm tồn tại ngay bên trong não chứ không phải ngoài hàng chát, không thể cắt đi cai được, tâm thần truyền đời.

    Bệnh liệt não là bệnh tâm thần mắc phải, nhưng lại di truyền theo cơ chế khóa gen. Nó đảm bảo cho con chuột nhũn chân ra khi gặp con mèo, đảm bảo nòi giống của bạn là nòi giống của những con nuôi thịt. Những con nuôi thịt điển hình là con lợn liệt não chỉ biết thủ dâm trong đông phân với chậu cám. Khi cần, những con lợn liệt não ấy được tiêm vi trùng chó dại để biến thành đàn chó chiến ném đá trên fb phục vụ những chuyên gia thủ dâm được chủ chó chúa lợn bảo kê như ví dụ Dương Trung Quốc trên.

    Bạn ạ, những chốn như báo giáo dục việt nam.... là những chốn tụ tập của đám giun sán giòi bọ ngọ ngậy thủ dâm. Đám ấy cần một thuộc tính cơ bản nhất, là không được lọt ánh sáng sự thật. Gặp phải một chút ánh sáng sự thật là chúng mất khả năng cực khoái và đau đớn quằn quại. Vì vậy, bạn và những con lợn như bạn nên nhanh chóng quay về cái đống trùm thủ dâm trùm kín kinh tởm ngập dịch thối ấy. HP quen với những đợt ném đá ấy rồi, chứ nay giáo dục việt nam mởi của chuyên gia ném đá đến là khí muộn. Cỡ cái báo giáo dục việt nam ấy ném đá HP thì chỉ kịp bốc *** HP mà hốc thôi.


    =====
    =)):))>:)[:D]:-O
    Về Boeing. Kể cả Mevedev cũng mua 30 Boeing 737 gần giống Sukhoi J-100 bù vào chương trình J-100 bị chậm bạn lợn ạ. Tại sao bạn biết không. Ở post cũng mình đã nói về nhà máy đóng máy bay Taskent, nhà máy này trước đây sản xuất IL-76, sau đó làm nhỡ các hợp đồng độ 36 máy bay cho Trung Quốc, nên năm 2010 Nga bóp phá sản và chuyển về Ulyanosk.

    Boeing cũng vậy bạn ạ. Nga hiện nắm 60% thị trường gia công titan Mỹ. CÒn lại gần hết 40% là các công ty Nhật và Thụy Sỹ, mà thực chất là các cửa đường hầm của Nga từ hồi chiên tranh lạnh. Số còn lại là của Kazakhstan và Trung Quốc chiếm ít. Mỹ là con số không về titan bột, tức là con số không về gia công titan. Sản lượng titan của Mỹ đứng đầu thế giới về các mặt thỏi đúc đồng nát máy bay , quặng tinh TiO2, và chào bán hàng đặt Nga gia công.

    Titan chiếm 10-30 % mỗi máy bay, nhưng quan trọng hơn, nó là phần gia công cơ khí béo nhất của chiếc máy bay. Từ tấm mỏng làm vỏ, ống càng, cho đến cánh tuốc bin gửi chéo qua Anh và Newzealand... đều gia công ở Nga.

    Cái Boeing bây giờ Nga nó coi như là nhà máy máy bay Taskent hồi trước, hay cái Sea Launch đó bạn ạ, ngồi đó mà thủ dâm. Nga không thể mua toàn bộ Boeing như mua Taskent, nhưng với cơ cấu này, thì đến 2020 Trung Quốc sẽ vươn lên sánh với châu Âu, đều là khác hàng titan của Nga. Còn Boeing thì trùm chăn cùng với đám lợn như bạn để cực khoái trong món lỗ Dream Line 787.

    =======
    Hợp đồng mua thêm máy bay Mi-17 bạn nhắc chính là mình đã nhắc trước trong post trước của mình, bạn liệt não quá lần không ra mà thôi, đọc lại đi cái.

    Ấn độ mua 12 máy bay Agusta Westland AW-101 cuả Ý, số lượng này nhỏ nếu so với máy bay chủ lực Mi-17. Nhưng quan Ấn ăn đút lót từ Ý, mua một số máy bay Ý . Sau đó Ý phanh ra, bắt bỏ tù nhân viên hãng Ý, và kiện Ấn Độ. Ấn Độ sau vụ này quyết định tăng hợp đồng Mi-17 để bù vào số máy bay Ý họ không mua nữa. Như vậy, số Mi-17 mua thêm là hợp luật vì đã bàn giá cả rồi. Đồng thời, giá cả đó có lợi hơn là máy bay Ý đã bỏ. Chuyển hợp đồng này dễ dàng cho cả ba bên, và đẹp mặt cho quan chức Ấn.
    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_02_18/105156858/

    Việc dek gì gái Nga phải ngủ với quan Ấn đâu lợn, mà các ông ấy bàn mưu dẹp cái vụ xấu mặt này trong nhà thổ Ý đấy chứ, phải không lợn liệt não. Sao lợn liệt não lại chó dại lộn hàng chỉ trong có một post thế, bị chửi nhiều hóa điên rồi à ?

    Mình nhắc đến việc này trong post trước cùng với EC225 Việt nam cũng y như vụ Ấn Độ. EEC là máy bay bán ế 10 năm không ra được 100 con của Pháp. Đức cùng một số nước khác đã cho ra đời bản thay thế, nên EEC225 không có đất sống phải bán tháo. Bản thân EEC cũng là máy bay cố nhái cấu hình khai thác Mi-17 nhưng yếu hơn. Điều chó má nhất là, mỗi con EEC225 có giá bằng 3-5 con Mi-17 tiếp viện Hoàng Trường. Hiện nay máy bay cấp cứu Trường Sa vẫn phải để thùng xăng trong buồng khách rất nguy hiểm, không có vài ngàn đô mua thùng xăng ngoài lắp nhanh. Thế nhưng TTg BCS vẫn ăn đút lót nhập về 3 con như thế chở đĩ đi tắm biển.


    =========


    " Đạn siêu thanh cỡ Yakhont thì to, nặng và chế tạo đắt tiền hơn so với đạn cận âm . Chúng có hành trình bay dài , cao thì tầm mới xa và đương nhiên dễ bị phát hiện. Đơn cử ở Vịt có sắm vài dàn đất-hải về lấy mẹ trước dân rồi khoe lên sóng quốc gia".
    Bị phát hiện thì làm gì chúng hả bạn ? Đạn đối không đánh chặn tầm xa của bạn không thể đánh chúng ở tầm xa vì đạn của bạn phải bay vòng qua chúng rồi đánh đuổi. Ở tầm xa người ta không thể đánh chặn được, và vì vòng lại đánh đuổi như thế nên cũng không thể đánh kịp một con M2.

    Vào đến tầm gần có thể bắn chặn đầu bằng súng (AK-630) hay thứ tương tự súng là đạn tự hành điều khiển bám chùm laser như đạn chống tăng (các OSA). Nhưng thời gian quan sát được các đạn Yankhont rất ngắn nên đánh chặn chúng cũng là điều không thể, trong thời gian Yankhon xuất hiện, thì súng phòng không chưa kịp log đừng nói là quay đến nó.

    Yankhon bay cao để giữa tầm xa vòng ngoài, ở tầm cao áp suất giảm nên tầm với xa hơn. Khi vào đến gần 40km nó mới bật radar lên định vị sơ mục tiêu, sau đó tắt radar ở khoảng cách 40km và lặn xuống dưới đường chân trời trên độ cao 10 mét. Vì nhiễu từ mặt biển, nên rất ít loại radar có thể định vị được nó ở độ cao này, trong đó phương tây không có loại radar nào. Khi mục tiêu hiện ra trên đường chân trời dưới 10km, Yankhont lại bật radar lên để hiệu chỉnh.

    Vì đường bay như thế cho nên đến nay không một hệ thống đánh chặn nào của phương Tây đánh chặn được Yankhont. Bạn cần so sánh thế này, cỡ như Yankhont có tốc độ như là đạn pháo 406mm của Iowa class, nhưng đường bay của đạn Iowa là đường bay ngu xuẩn từ trên cao bổ xuống và cố định, nên còn có thể đánh chặn được. Ngày nay các đạn bổ nhào bên Nga khi chọn đường bay như đạn pháo thì chúng bổ M6, chứ không chỉ M2 M3 như đạn Iowa 406mm đâu.

    Yankhont to nặng , nhưng nó không to nặng hơn một cái tầu vạn tấn. Cỡ tầu vạn tấn thì nó chỉ cần chưởng một chưởng là chí ít cũng bị vô hiệu hóa, nhiều là đắm. Còn tầu sân bay thì Yankhont cũng chỉ cần chưởng một chưởng, là tầu vẫn có thể bơi được, nhưng sân bay bị vô hiệu hóa. Yankhont nhỏ hơn nhiều một cái MiG-21 hay MiG-17 mang cùng đầu đạn (cỡ bom 500kg nhồi chưa đến 200kg thuốc). MiG-21 nặng 5,4 tấn rỗng; khối lượng cất cánh nhẹ nhất trong nhiệm vụ đánh chặn tầm ngắn 8,7 tấn, khối lượng cất cánh tối đa trên 10 tấn, khi ném bom phải cất cánh tối đa, mang hai bom 500kg=1,5 đầu đạn Yankhont. MiG-21 cũng không thể bay được đường bay và tốc độ như Yankhont. Yankhont cũng không nặng bằng một khẩu pháo 152mm 6,8 tấn như 2A65 "Msta-B". P-800 cùng có cỡ động lượng đầu đạn như đại pháo bắn đạn xuyên 406mm của Iowa class, nhưng P-800 nhẹ hơn nhiều chục lần.

    Vậy theo bạn thủ dâm như lợn, bạn nói Yankhont nặng với ai ?

    Để đánh tầu biển thì người ta không tiếc to nặng, mà Yankhont thì chỉ có con lợn mới bảo là to nặng so với đánh tầu.


    "to, nặng và chế tạo đắt tiền hơn so với đạn cận âm"
    Còn đạn dưới âm thì Việt Nam cũng có Kh-35, ít nhất là nó nhẹ, tàng hình, và tầm xa hơn Harpoon AGM-84. Đạn này như các tầu phóng lôi, không đánh được địch mạnh thì đánh loại địch đã bị Yankhont nã tử thương rồi, để đắm hẳn, không kéo về bệnh viện được. Harpoon AGM-84 bắn xa 50 dặm bằng cái gì bạn biết không, đúng bằng KS-1, là loại đạn tự hành diệt hạm đầu tiên của Nga được chấp nhận, máy bay không người lái con của tầu sân bay bay Tu-16.

    Đạn Kh-35 và đạn P-800 có vai trò như thế nào so với nhau thì mình lấy ví dụ này. Một khẩu đại pháo bắn đạn xuyên 152mm như D-20 M1955 nặng 5,7 tấn (khối lượng chiến đấu), bắn ra đạn nặng 50kg có nhồi 20-30 kg thuốc. Cùng một mục đích đánh công sự nhưng anh xung kích cảm tử vác bộc phá chẳng có cân súng pháo nào. Người ta làm ra đại pháo diệt công sự là để ném đạn với tốc độ cao đến đích mà không tốn mạng lính. Cũng như thế, một cái tầu lôi nhẹ hều bắn ra 2-4 con lôi, mỗi con có thể có đầu nổ nhồi 500kg-1 tấn. Còn Iowa Class cũng chỉ bắn ra con đạn như thế mà thôi, với cái tháp pháo nặng cả ngàn tấn.

    Tại sao người ta không dùng bộc phá với ngư lôi, mà dùng Yankhont P-800 ? Vì bộc phá với ngu lôi có khả năng đến đích thấp. Cái đạn Harpoon có tốc độ bằng con MiG-17, bay cao, thì bây giờ đánh đấm với ai ? từ chiến tranh Việt nam quân ta đã trang bị SUR-23x4 ngắn bắn máy tính rồi, nữa là bây giờ. Ở ta, đạn Kh-35 được dùng trong trận đánh với vai trò của ngư lôi trước đây, là đánh tầu yếu, tầu hàng, hay tầu chiến mạnh đã bị Yankhont bắn tử thương, nghiêng, không tác chiến được nữa, hệ thống vũ khí mất khả năng ngắm bắn đánh chặn. Còn Mỹ lấy gì bắn tử thương tầu mạnh để Harpoon đánh ?

    Hay là bạn thủ dâm rằng, vì quân ta không thể có đạn dưới âm Kh-35, nên mới phải dùng loại đạn M2-M3 lạc hậu là Yankhont. ? Chỉ có những môi trường như báo Giáo dục Việt Nam mới có những con lợn thủ dâm như bạn thôi. Mình nói cho bạn nhé, AGM-84 Harpoon khi tăng tầm thì rất nặng. Còn nguyên bản nó chỉ có tầm 50 dặm. Tầm ấy thì Nga-Tầu-Ấn nó bắn loạt chứ không tắc cú phát một bạn ạ, nó bắn loạt bằng BM-30 Smerch, nã mỗi xe 12 đạn, cả tiểu đoàn gần 50 đạn, chứ không phải là tắc cú phát một. Đạn được chỉ thị bằng máy bay và hiệu chỉnh đường bay theo quỹ đạo đường đạn nên tốn rất ít sức đẩy. Cái cỡ đó mà nã thì có 10 hạm đội Mỹ không chặn nổi, nếu như đã vào trong tầm.

    "Đơn cử ở Vịt có sắm vài dàn đất-hải về lấy mẹ trước dân rồi khoe lên sóng quốc gia" chỉ nghe cách dùng từ đã biết là loại gì, bạn là loại hồng vệ binh 10 đời mù chữ, nay mắc bệnh ngộ chữ, rất hay gặp ở loài chó già bị đá ra sa mạc cũng như các đồng chí đảng viên.
    Chỉ cần vài giàn đó là đủ làm tắc đường biển quốc tế quan trọng nhất thế giới, gây áp lực mạnh mẽ nên 3 siêu cường Mỹ Nhật Tầu. Thế là đủ, lợn đã hiểu chưa. Vịt chỉ cần tuyên chiến mà không cần chiến thật, gí dăm ba giàn ấy ra biển, là khối thằng nó đánh nhau thật để ủng hộ vịt.

    Đấy là Vịt oách vì Vịt ở chữ S, còn cái loài chó già bị đá ra sa mạc có trần truồng cả lò chĩa xxx lên trời thì chũng chỉ phọt ra được một ít dịch tự sướng thôi, chẳng thằng nào nó để ý đến cái sa mạc ấy. Nó thí cho như thế là đủ rồi.
    ===============


    " F-18 cứ cho là yếu về tốc so vs Tu-160 của bạn thế bộ nó ko có A2A à":))=)):(([:D]
    Ôi trời lơi là loài lợn. Thế các Tu không có a2a à ?, ý bạn nói a2a là aam air to air missile phải không ? Thế các Tu không có đội hộ tống đi kèm à ? Chưa kể, Tu-160 có radar rất mạnh, chỉ cần lắm thêm đạn không chiến là nó như pháo đài bay không chiến mọi hướng. Người ta đã làm thế rồi, nhưng sau số lượng Tu-160 ít nên thôi. Còn các Su-34. Tu-22... đều tự không chiến được.

    Siêu thủ dâm. Mình nói thật, những kẻ thủ dâm tụ tập ở báo Giáo dục Việt Nam như bạn là loài siêu lợn thủ dâm, chỉ cần hở một tí ánh sáng là các bạn quặn quại chết liền. Mình đã phán rằng, não của các bạn thối rồi, nó sẽ truyền cái bânhj thối não ấy cho con cháu các bạn 10 đời nữa, đều là lợn. Các bạn không suy nghĩ, mà não các bạn chỉ điên cuồng đi tìm công cụ thủ dâm, và rơi ngay xuống cái lỗ thủ dâm đầu tiên mà nó sờ thấy, rồi lại chết thối trong đó.

    Ở đây mình chú thích thêm một chút. Trong chiến tranh Iraq, không một đạn dẫn đường radar nào của phương Tây bắn trúng máy bay Iraq, mặc dù máy bay Iraq rất cổ. Đó là nhờ hệ thống đối kháng điện tử. Khi đạn vào gần thì nó gặp nhiễu gấp hàng triệu lần nó. Còn đạn hồng ngoại thì Nga hiện nay và các dùng vũ khí Nga có loại đạn bắn được ra từ máy bay mẹ mọi hướng, đến địch mọi hướng, loại đó thì Mỹ nhà bạn và NATO còn xóc lọ trong mơ. Đạn hồng ngoại thì Tu-160 không cần cải tiến gì và lắp thêm nhiều, đảm bảo không chiến với F-18 vượt trội, một cái Tu-160 chấp cả bầy F-18.

    Mà chậm như rùa thế thì đuổi kịp sao ? Tu-160 nó có cần tiếp chiến đâu hả lợn .=)):)). Có ai lấy bồ câu ra đuổi đanh đại bàng như loài lợn nhà bạn đâu nhỉ. Tại sao F-18 nó yếu thế ? vì chỉ có Mỹ mới ngu xuẩn dựa vào tầu sân bay bơi chở máy bay có người lái làm nhiệm vụ đối kháng tầu diệt tầu. Đó là căn bệnh tâm thần mắc phải nhưng di truyền từ hồi Nhật nó tẩn cho nứt sọ ở Trân Châu Cảng. Máy bay có người lái lại dùng sân bay ngắn nên nó mới ngu xuẩn yếu đuối thế bạn ạ. Ngay trong WW2, Đức đã dùng máy bay không người lái là đạn tự hành, chiến công lớn nhất là bắn đắm soái hạm Ý. Thế mà đến nay đã 70 năm, 2/3 cái thế kỷ rồi, vẫn có cả một thế giới lợn thủ dâm di truyền với bệnh tâm thần ấy.

    Đó là tầu sân bay bay. Còn tầu sân bay bơi chở P-500 và P-700 thì nằm ngoài tầm cả F-18 cộng thêm AGM-84 Harpoon. Vả lại, cả máy bay mẹ F-18 và đạn AGM-84 đều chậm như rùa. Trong đó AGM-84 vừa bay cao vừa có tốc độ như MiG-17, thì đi đánh đàn lợn. P-500/700 là những đạn của hải quân, bắn xa 500/600/700km tùy đầu đạn, đầu đạn nhồi 500-1000 kg thuốc, dính một phát là tầu sân bay không gẫy đôi cũng liệt, nằm đợi tầu phóng lôi và máy bay ném bom ngu nó giã nát.

    Chẳng cần đến Yankhont làm gì bạn ạ. MiG-17/21 có diện tích phản xạ radar to đùng, to gấp mấy trăm lần Yankhont, mà không bay thấp được như Yankhont, MiG bay chậm, vẫn tiếp cận tầu chiến Mỹ như vào chỗ không người, ném bom vỡ toác tháp pháo làm quân Mỹ sợ xanh mặt. Không có trận đánh nữa vì quân Mỹ sợ vãi tè ra rồi bạn ạ.

    ==========
    Lại nói về CN HK Nga thế kỷ 21 vẫn còn "nhai" mẫu cũ từ thời LX, động cơ vẫn dựa vào đa số các sản phẩm đến từ Ukra, đơn cử toàn là hàng sức đẩy hạng nặng
    - Mi-26; An-124 dù rằng sx tại Nga vẫn phải dựa vào động cơ Motorsich;))
    - Động cơ cho Mi-8/17 vũ trang thì đại đa số đến từ Ukr kể cả cho QĐ Nga

    Từ 1991 đến nay mới có 20 năm bạn ạ. Mỹ vẫn dùng M1A2, F-15 là những đồ trước 1991, cả F-22 cũng mới bay thử sau 1991 có chút thôi. Với lại, đồ Liên Xô cũ thì có gì đáng nhục đâu, Proton và Soyuz của những năm 1960 vẫn đánh gục hàng không vũ trụ Mỹ đấy bạn ạ. Đồ quân sự thì chưa giao chiến như đồ kinh tế, nhưng nếu giao chiến thật thì cũng thế thôi. Su-30 cũng là đồ Liên Xô đó, mà Mỹ tập trận toàn thua cho đến nay không dám tập trận nữa vì nhục quá.

    AN-24 đó, đến nay vẫn là máy bay chở hàng lớn nhất thế giới mà khách hàng lớn nhất của AN-124 là Mỹ chứ ai. Đấy là AN-225 to gấp đôi chưa sản xuất trở lại đấy ạ, cũng là đồ Lien Xô đấy. Đào cả lò lũ lợn thủ dâm nào xem có cái nào được như chúng 20 năm qua chưa, hay chỉ trùm kín chăn vào thủ dâm thối hoắc, lộ ra chút ánh sáng nào lại nhắm tịt mắt tìm ngay lỗ thủ dâm mới để trốn xuống.

    Các AN-124, Zenit, Tu-160, IL-76... đều đã chuyển về Nga rồi, như post trước của mình đã kể. Còn các MiG và Su thì Nga vẫn cầm từ hồi Liên Xô, không có sao cả. Tầu ngầm Borey cũng đã thay thế tầu ngầm Typhoon rồi. Vả lại, những đồ liên kết với Ucraina đều là đồ liên kết với các thành phố miền đông thân Nga như Kharcov, cũng đâu có bị chính quyền nào đó thân Mỹ của Ucraina kiểm soát đâu.

    Mà Mỹ có cái mẹ gì để khoe. Xe tăng, súng trường, súng chống tăng, đạn tự hành diệt tăng... là những vũ khí cơ bản hơn máy bay tầu chiến nhiều.... thì Mỹ có làm được dek đâu, toàn nhập khẩu rác thải của Đức, Bỉ, Thụy Điển... Leopard nó thay xe chán ra rồi mới bán kỹ thuật cho Mỹ, nên Mỹ mới phải thủ dâm bằng xe tăng bị đạn 25mm bắn nổ động cơ, có gì mà phải khoe khoang.
    =========


    "
    T+ giờ cũng chơi chiêu bài này để bán hàng và họ đã bán được tăng nhái T-72 xài động cơ Ukr sang vài nước :-w Vậy thì tại sao Pu chin ko thúc đám KS trong nước làm ra 1 sp tương tự có giá, hiệu năng cao hơn để ẵm hết số ngoại tệ từ khách hàng mua thay vì phải chia số tiền đó vs Ukr
    "
    Đó, cái não của bạn nó liệt rồi, giờ nó như con đỉa, gặp ánh sanh là ***g lộn lên tìm ngay đến cái lỗ tự sướng đâì tiên nó gặp, rồi rúc vào đó sung sướng thủ dâm. Bạn về cái ổ trùm toàn dịch thủ dâm là cái báo giáo dục Việt Nam mà tụ tập với lũ lợn tự sướng, ra đây ném đá HP, thì bị chôn trong đống chất thải của HP, đau đớn muôn phần.

    Ucrraina bán được xe tăng và máy xe tă ng cho những ai ? thông qua Trung Quốc bán cho Pakistan và vài nước khác. Ấn Độ trước vẫn hiết kế tăng kiểu tây dùng đạn liều liền 120mm, sau đó Ân quay ngoắt dùng Tu-90 làm xe tăng chủ lực. Bây giừo Ấn mua T-90, thì Pakistan mua gì. Xe Mỹ và NATO thì lởm, còn mỗi cách mua T-72 mà thôi. Mà nói thật, Kharcov là thủ đô xe tăng của Liên Xô trước đây, nên Ucraina còn có nhiều cái để bán cũng không kém cho lắm.

    Hay là bạn tính Pakistan và Ấn Độ cùng mua một loại xe của cùng một nhà máy ? Việt Nam và Tầu đanh nhau đều dùng AK và T-55, nhưng đó là AK từ hai nhà máy khác nhau, Norinco và Thanh Hóa, bạn ạ.

    Sao bạn ngu hơn lợn thế ? Bạn đã thấy mình nói đúng không. Liệt não ngu hơn lợn là tiền đề của bệnh chó dại, càng ngu hơn lợn thì sẽ càng điên hơn chó.

    Cùng ngu cực xuẩn, điên hơn chó dại, ***g lộn tìm các hố thủ dâm.... đó là căn bệnh liệt não điển hình. Bệnh ấy là bệnh tâm thần nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen, và là thứ mà báo giáo dục việt nam nó đem lại cho các bạn.
    ===============



    =))=))=))=))=))

    Hồi này các chó dại đang sủa tung trời về P-800. Đây là TTg BCS biểu diễn rồi thuê các chó lợn la liếm.
    "
    Bastion-P là một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Đến nay, chỉ có Hải quân Nga và Việt Nam sở hữu hệ thống tên lửa khủng khiếp này.
    "

    :)):)):)):))

    Vãi lờ thủ tướng bao cao su.

    Thật ra, đạn P-800 không phải là hàng đạn khỏe, mà thật ra là yếu nhát trong số các đạn cùng loại. P-800 có thể coi là trung gian của những đạn to như P-500 Bazalt, P-700 Granit... với những đạn nhỏ hơn có tầm ngắn như Moskit P-270. Dưới P-270 là các đạn tầm ngắn không dùng máy đẩy không khí. Vấn đề là Moskit không được ưa chuộc, nên P-800 có thể nói là đạn yếu nhất trong số những đạn dùng không khí.

    P-700 Granit là loại đạn của Kirov vào những năm 197x. Đây là đạn diệt hạm mạnh nhất hồi đó, nó có tầm bắn 650km và nhồi 600kg thuốc phá. Granit cũng bay là là 15 mét. P-500 Bazalt là thế hệ sau của Granit dùng trên các chiếm hạm nhỏ hơn như Slava, nó có nhiều cấu hình thay đổi đầu đạn 500-1000kg và tầm 500-700km.

    Moskit P-270, Yankhont P-800 và Brahmos là những anh em, trong đó Moskit hơi khác sau này không được chuộng. Brahmoslà phiên bản ấn độ của P-800, đầu nổ 200-300 và tầm tối đa 300. Cấu tạo của các đạn này nhỏ gọn hơn, gấp được cánh, nhưng đầu nổ nhỏ và tầm ngắn. Phương án tự trồng của Ấn và Tầu là phương án tối ưu vì đạn điện tử când thay đổi rất nhiều trong chiến thuật.

    Thực chất, không phải đến nay P-800 mới có Nga và Việt dùng vì nó hiện đại hay hùng mạnh quá. Mà P-800 quá nhỏ nên các nước không chuộng. P-800 không rẻ hơn M-500 nhiều, nhưng quá yếu so với P-500. Thêm nữa, khả năng mềm hóa chương trình tấn công để lừa nhau trong chiến tranh điện tử như chiến tranh Việt nam của P-800 phải nói là rất yếu. Mấu chốt của P-800 là bí mật bộ thu-phát xung đơn, rất có thể sẽ bị lộ vào tay nước nào đó như Tầu Khựa, làm đạn P-800 mù mắt.
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    RCS của Tu do áp dụng công nghệ giảm bộc lộ nên cũng chỉ bằng 1 con tiêm kích hạng nặng thôi:))
    Đừng chỉ nhìn vào RCS hãy nhìn vào mục tiêu bay hướng vào hay hướng ra:))
    Giả định trong tình huống Tu-160 quay đầu chạy tầm nhìn giảm xuống 1 nửa, ví dụ như tầm rada lock là 100 thì tầm nhìn với mục tiêu bay hướng ra nó còn có 50km:))
    Aim-120 tầm mục tiêu hướng vào cũng chỉ khoảng 80km với mục tiêu hướng vào, bản Aim 120D cho F-22 được quảng cáo là tầm băn 150km( không có nguồn chính thức) vẫn chưa hoàn thiện vì vấn đề trục trặc động cơ phải tạm dừng dây chuyền.:))
    Tầm của tên lửa đối không cũng phụ thuộc nhiều vào tốc độ phóng và trần cao
    Nếu mục tiêu bay hướng ra tầm bắn tụt xuống còn tầm độ 1/3:))

    Hơn nưa theo lời HP thì với bán kính chiến đấu có 400km thì khó mà sờ được vào Tu-160 tầm tên lửa 600km:))
    Thực ra thì vác theo bình xăng phụ và mang đủ vũ khí có lẽ bán kính chiến đấu của F-18 cũng khoảng tầm 600km, nhưng vấn đề là ra chiến trường thì F-18 phải liên tục bay lượn vòng trong khu vực tác chiến để canh trước khi Tu-160 đến:))

    Nói về vụ SSJ-100, bọn Armenia vẫn đang nợ tiền sửa chữa bảo dưỡng sukhoi thì sao bay được:))
    Con SSJ được đưa tin là trả lại ấy thực ra là vì trước đó là hàng cầm cố cho ngân hàng trong lúc khó khăn
    Giờ đang đàm phán để mua đủ 5 chiếc:))
  6. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64

    Bạn Phúc kop xem cái CM ở trên mà tôi buồn cười vì não bạn bị hoang tưởng mịa nó rồi ! =)) Nước Nga yêu dấu của bạn ngày đêm múc Titan lên để bán cho Boeing , Boeing đúc ra máy bay kiếm lời vạn lần khai thác titan nhá ! Nhật Bản ít tài nguyên nhưng sao họ nhập nguyên vật liệu để sx nhưng họ vẫn là nền kinh tế thứ 3,4 của thế giới .;)) Titan ở Nga là vô hạn hả, kha thác ko gây ô nhiễm môi trường sống sao , hết rồi thì có mà cạp shjit nhá [:P]

    Tu-22 có vác được tên lửa gì để ko chiến đây lợn ??[:P]
    Tu-160 xác to làm sao cơ động tránh đạn đây =)) Thế sao Nga ko tiếp tục đúc Tu-160, cai tiến cho nó gắn A2A :))=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tiền bảo dưỡng của SSJ đắt hơn cả A-320; B-737 hiện nay ngoai Nga chỉ có Armenia , Mex, Lao và Ind mua [:D] Đây là bước đi có chủ ý của Armenia khi Shogui đích thân thăm và cam kết duy trì căn cứ QĐ Nga ở gần thủ đô Yerevan, đồng thời Pu chjn từ chối bán cho quốc gia láng giềng có tranh chấp lãnh thổ là Adjerbaijan hệ thống 300PMU2;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tiền bảo dưỡng của SSJ đắt hơn cả A-320; B-737 hiện nay ngoai Nga chỉ có Armenia , Mex, Lao và Ind mua [:D] Đây là bước đi có chủ ý của Armenia khi Shogui đích thân thăm và cam kết duy trì căn cứ QĐ Nga ở gần thủ đô Yerevan, đồng thời Pu chjn từ chối bán cho quốc gia láng giềng có tranh chấp lãnh thổ là Adjerbaijan hệ thống 300PMU2;))
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Có một tin đặc biệt quan trọng. Nâng cốc nào, đây là tin vui, nó sẽ giải quyết một "giải pháp toàn bộ", từ cái đàng thối nát của chúng ta, đến vấn đề biển Đông, cho đến cuộc khủng hoảng không lối thoát chúng ta đang dấn sâu vào, cũng như đại chiến thế giới WW3.
    Nâng cốc chúc mừng chúng ta, nâng cốc chúc mừng nhân loại, nâng cốc chúc mừng hòa bình, zdô
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    =============


    Gốc của nhánh này.


    Chiến dịch ném đá này có toàn bộ quân đoàn chó dại tham gia, không hơi đâu mà đi đọc hết, mình chỉ lưu lại địa chỉ của một số bài báo trên báo Giáo dục Việt Nam. Tờ báo này là điển hình của ngu như lợn và điên như chó mà anh em trên mạng đã kêu ca rất nhiều mấy năm qua, có thể nói là nó chó dại nhất, nhồi sọ nhất... trong số các báo chí mà đảng và nhà nước chi tiền thuế lập ra. Báo Giáo dục Việt Nam có tổ chức nhân sự là anh em với vtc.

    Tổ chức ném đá là một điều không hay, và là không thể chấp nhận được với một nghị viên. Mỗi công dân đều phải suy nghĩ khi nhìn thấy một chiến dịch ném đá, việc đại sự quốc gia không phải là một trò chơi thỏa mãn tính chó dại, và chính trị dân tộc không phải là một đàn chó dại.

    Riêng mình, mình đã nói là mình không quan tâm đến công việc trên quốc hội, ở đây mình chỉ nhận xét một vài điểm về tư cách cá nhân.

    Thứ nhất là, nếu là một đại biểu của một quốc hội thật, không phải diễn viên trên sân khấu hề, thì mâu thuẫn là thường. Chỉ những diễn viên trên sân khấu hề mới giữ mình trong khái niệm văn hóa, dùng kiếm giả đánh nhau và không bao giờ nói tục chửi bậy. Một nghị sĩ của một quốc hội thực thụ là người đại diện cho nhiều thế lực kinh tế-chính trị quan trọng của quốc gia, và chuyện mâu thuẫn giữa các thế lực này là thường. Vì vậy, việc nói ông này ông kia dùng những thủ đoạn vô văn hóa (mặc dù ông Phước không hồ vi phạm văn hóa), là biểu hiện của một sân khấu hề, một quốc hội giả sinh ra chỉ và chỉ để thủ dâm, để nhân dân cực khoái khi bị bóc lột, khi phá sản, khi đói khát, khi nghèo nhất thế giới.

    Ở những quốc hội thật đôi khi có xảy ra xô xát chân tay, chứ không phải những lời lẽ miệt thị (mặc dù việc này Hoàng Hữu Phước chưa hề miệt thị ông Dương Trung Quốc là hạ đẳng, còn việc mô tả ông ta ngu không phải là miệt thị). Tuy nhiên, đương nhiên là những xô xát chân tay không đem lại hiệu quả lớn với công việc của một nghị sỹ. Đa phần những xô xát chân tay chỉ cho những mục đích tối thiểu, ví như chứng minh ta có thể liều mạng vì những người đã tin tưởng bầu ra ta, hoặc đảng ta có những chí phèo không sợ đòn bẩn... Trong khi đó, các nghị viên thực thụ đương nhiên không bao giờ tiếc các đòn chơi nhau, kể cả đòn bẩn. Ví dụ, hai bộ trưởng của Merken đã rớt đài vì đạo văn, hay các chính khách Mỹ rớt đài vì chơi điếm và hút thuốc phiện rất nhiều, kể cả tổng thống Mỹ Clinton cũng đã bị tố là chơi gái, Thống đốc NY rớt đài vì chơi điếm. Bush thì thỏa thích với đủ các tai tiếng là điên rồ, là tâm thần, là thiểu năng....

    Tuy chơi nhau bằng thủ đoạn, nhưng các chính khách không hay ho gì khi chứng minh họ đại diện cho tầng lớp chó dại của xã hội. Vậy nên, kể cả khi dùng thủ đoạn, không ai chơi bài lên fb tổ chức các event ném đá, thuê loại báo hạ đẳng nhất sủa rinh trời.... Một ông Dương Trung Quốc khi làm thế chỉ có thể chứng minh rằng, ông là là thợ thủ dâm chuyên nghiệp, được chủ chó chúa lợn bảo kê.


    Một là, ông Dương Trung Quốc đã không hành động như một người có học. Nếu là một người có học, khi bị người khác mắng là ngu, là đại ngu, thì phải hành động như đạo Khổng đã dạy, người mắng đó là thầy ta. Tuân tử nói: "người chê ta mà chê phải là thầy ta", như thế, ông Quốc phải phân tích ông không ngu ở chỗ nào, ông Phước không phải ở chỗ nào. Ở đây, ông Quốc không làm như thế, mà tự vệ bằng đàn chó dại. Ông Quốc không đối mặt với lời chê của ông, thì ông là hạng tiểu nhân, chơi với những kẻ thủ dâm cho ông "những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy"-câu đã dẫn trên. Ông Quốc tỏ ra "mất vui" khi đọc văn ông Phước, là một đại biểu quốc hội, luôn phải xem người ta nghĩ gì về mình, có bầu cho mình không ... ông Phước thủ dâm trái đạo như thế có xứng đáng là người có học không ?

    Hai là, ông Quốc khi bù lu bù loa đã lên tận BBC lu loa. BBC là hãng tin đã đẻ ra cái tin Thích Quảng Độ được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Với một người bình thường thì trò đùa đó chấp nhận được. Còn ông Quốc, chẳng nhẽ đại sự nhà nước giao vào tay những kẻ đồng đội với Thích Quảng Độ ?.

    Như thế, chỉ một sự kiện, đã rõ ba điểm:
    Quốc hội Việt Nam là một sân khấu hề dùng để thủ dâm dân tộc, không có khả năng nhìn nhận đúng sự thật xã hội.
    Dương Trung Quốc là đại ngu vô học.
    Dương Trung Quốc là thợ thủ dâm được chủ chó chúa lợn bảo kê bằng chiến dịch ném đá.
    ===================


    Dưới đây là một số địa chỉ các bài báo mình nhặt ở trang tin Giáo dục Việt Nam, tờ báo hạ đẳng nhất trong các tờ báo điện tử tiếng Việt

    Ngoài chuyện ném đá kiểu chó dại, có thể thấy một băng đảng chính trị hình thành.Mộ số quan chức đã thuê bồi lưỡi bồi mõm hoặc trực tiếp phát biểu nói ông Phước phạm tội, thậm chí bộ thông tin định xử. Thế ra đại biểu quốc hội nước ngoài có quyền miến trừ là vô lý. Mình xin hỏi lại đoàn chó dại, là ông Phước phạm tội gì ? ông ta bảo ông Quốc ngu là tội ? thế chính phủ này không ngu si, không thối nát... thì làm sao mà nước này nghèo thế.

    Mình chỉ nhắc lại một chuyện. Quốc hội này đã làm ra cái luật cấm tử hình bằng bắn như cũ, mà phải tiêm thuốc độc kiểu Mỹ. Đến nỗi duy nhất từ cổ chí kim từ đông sang Tây, chỉ ở Việt Nam có chuyện có một không hai. Đó là tủ tù không được chết, tử tù còn không chịu nổi nhà nước này, phát điên, tự tử. Cái quốc hội này khi ký luật đó không ngu hay sao, không có ai ngu hay sao. Vậy tại sao nói một ông nghị ngu là tội. Không có ông nghị nào ngu, thì cái quốc hội này lập ra để làm gì, chỉ và chỉ để thủ dâm thôi sao .

    Hỏi con chó dại đầu đàn Dương Trung Quốc rằng, mày có ngu không, khi mày thông qua cái ví dụ trên, hay ít ra lúc đó mày không kêu váng lên đó là ngu.


    Hoãn miền vui lại một chút, tạt sang chuyện về dương trung quốc
    Tập đoàn chó dại quen mặt của chúng ta đang tổng sỉ vả ông Hoàng Hữu Phước. Mình nhắc lại quan điểm của mình trong site này.

    "Vụ việc như của ông Hoàng Hữu Phước chưa từng có ở Quốc hội"
    Thứ năm 21/02/2013 06:53
    Ngày 18/2, Đoàn Đại biểu QH TP. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với ông Hoàng Hữu Phước về vấn đề này. Để biết rõ hơn về nội dung buổi làm việc, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi ngắn với Đại biểu Trần Du Lịch – Phó Trưởng đoàn Đại biểu QH TP. Hồ Chí Minh về vấn đề này.

    ĐB Dương Trung Quốc nói gì về lời xin lỗi của ĐB Hoàng Hữu Phước?
    Trao đổi với Giáo dục Việt Nam, ông Dương Trung Quốc cho biết ông chưa nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ ông Hoàng Hữu Phước. Tuy nhiên, ông Quốc cũng cho rằng việc ông Phước xin lỗi ông qua báo là đủ rồi.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Du-can-cu-bai-nhiem-chuc-danh-DBQH-ong-Hoang-Huu-Phuoc/277980.gd
    "Đủ căn cứ bãi nhiệm chức danh ĐBQH ông Hoàng Hữu Phước"
    Thứ tư 20/02/2013 06:57
    (GDVN) - "Việc ĐB Hoàng Hữu Phước đăng tải bài viết "tứ đại ngu" trên trang blog cá nhân với nội dung xúc phạm ĐB Dương Trung Quốc đã vi phạm điều 121 Bộ luật Hình sự về tội làm nhục người khác...".
    Đó là đánh giá của luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân, đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Ông Triển cũng cho biết, sau khi đọc bài viết “Tứ đại ngu” của đại biểu QH Hoàng Hữu Phước nhằm vào ĐBQH Dương Trung Quốc, tôi hết sức ngỡ ngàng. Với những căn cứ đưa ra, ông Triển cho rằng đủ căn cứ để QH bãi nhiệm chức danh ĐBQH của ông Hoàng Hữu Phước.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/DBQH-Hoang-Huu-Phuoc-Nhan-sai-nhung-khong-tu-nhiem/278064.gd
    ĐBQH Hoàng Hữu Phước: Nhận sai nhưng không từ nhiệm
    Thứ tư 20/02/2013 10:48
    Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Hữu Phước đã trao đổi với báo chí trong cuộc gặp chiều 19-2 xung quanh bài viết công kích ông Dương Trung Quốc (Dương Trung Quốc: Bốn điều sai năm cũ (Tứ Đại Ngu) trên blog cá nhân của mình.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Y-kien-mien-nhiem-DBQH-voi-ong-Hoang-Huu-Phuoc-la-qua-nang/278110.gd
    "Ý kiến miễn nhiệm ĐBQH với ông Hoàng Hữu Phước là quá nặng"
    Thứ tư 20/02/2013 12:55
    (GDVN) - "Tôi nghĩ việc yêu cầu miễn nhiệm tư cách ĐBQH với ông Phước là quá nặng. Tôi không đồng tình với quan điểm này….".
    Trao đổi với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ĐBQH Nguyễn Ngọc Bảo (đoàn đại biểu TP Hà Nội) cho rằng: đại biểu Hoàng Hữu Phước hành xử như vậy là không nên, bởi vì một ĐBQH phát ngôn và hành xử trong thời gian đương nhiệm không phải để phục vụ cho cá nhân mình mà phải là người đại diện để truyền tải tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của cử tri, đó là mục tiêu tối thượng

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/DB-Hoa...thu-xin-loi-gui-DB-Duong-Trung-Quoc/278135.gd
    ĐB Hoàng Hữu Phước đích thân mang thư xin lỗi gửi ĐB Dương Trung Quốc
    Thứ tư 20/02/2013 14:33
    Sáng nay 20/2, ông Hoàng Hữu Phước đã gửi thư xin lỗi ông Dương Trung Quốc thông qua Đoàn ĐBQH TPHCM và một thư gửi văn phòng Đoàn ĐBQH TPHCM.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Hanh-dong-xin-loi-chung-to-DB-Hoang-Huu-Phuoc-da-cau-thi/278391.gd
    "Hành động xin lỗi chứng tỏ ĐB Hoàng Hữu Phước đã cầu thị"
    Thứ năm 21/02/2013 12:51
    (GDVN) - “Tôi xem trên báo thấy một số từ ngữ mà anh Hoàng Hữu Phước dùng để phê phán anh Dương Trung Quốc thì cũng nên hết sức rút kinh nghiệm”, ông Nguyễn Đức Kiên nói.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Ong-Ho...phong-lam-quan-su-cho-Saddam-Husein/278388.gd
    Ông Hoàng Hữu Phước đã từng xung phong làm quân sư cho Saddam Husein
    Thứ năm 21/02/2013 12:25
    Từng viết thư cho Saddam Hussein xung phong là quân sư để ngăn chặn Mỹ và liên quân tấn công hay viết thư cho TBT Đảng Cộng sản Mỹ, ĐB Phước cho rằng, những việc đó không có gì khác người.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Ong-Duong-Trung-Quoc-co-don-thi-se-xem-xet-xu-ly/278345.gd
    "Ông Dương Trung Quốc có đơn thì sẽ xem xét xử lý"
    Thứ năm 21/02/2013 10:27
    Ông Nguyễn Văn Hùng, chánh thanh tra Bộ Thông tin - truyền thông, cho biết cơ quan chức năng của bộ sẽ xem xét, nếu cần thiết sẽ xử lý.
    Ông Hùng đã trao đổi với phóng viên như thế về việc trang blog cá nhân của đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước và trang web emotino.com (trang web được Bộ Thông tin - truyền thông cấp giấy phép) có đưa bài viết xúc phạm nặng nề ông Dương Trung Quốc.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Co-qua...ao-cuoc-xu-ly-vu-DB-Hoang-Huu-Phuoc/278264.gd
    "Cơ quan Quốc hội không cần phải vào cuộc xử lý vụ ĐB Hoàng Hữu Phước"
    Thứ năm 21/02/2013 07:35
    GS Đào Trọng Thi , Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận định...

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Ong-Duong-Trung-Quoc-len-tieng-ve-bai-viet-tu-dai-ngu/277096.gd
    Ông Dương Trung Quốc lên tiếng về bài viết "tứ đại ngu"
    Thứ bảy 16/02/2013 10:32
    Dư luận hiện đang quan tâm đến bài viết nói về "tứ đại ngu" của nhà sử học, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Dương Trung Quốc. PV Thanh Niên đã gặp ông Dương Trung Quốc để tìm hiểu quan điểm của ông về bài viết này.
    Đây là một bài lấy từ blog cá nhân nên thực lòng tôi cũng không muốn bình luận làm gì. Tuy nhiên giữa ngày tết vui như thế này đọc thấy mất vui đi một tí.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Bai-Tu-dai-ngu-Ban-doc-chia-se-voi-ong-Duong-Trung-Quoc/277353.gd
    Bài "Tứ đại ngu": Bạn đọc chia sẻ với ông Dương Trung Quốc
    Chủ nhật 17/02/2013 14:50
    Hàng trăm bạn đọc phản hồi vụ blog được cho là của đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước có bài ‘tứ đại ngu’ nhằm vào ông Dương Trung Quốc.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/DB-Hoang-Huu-Phuoc-chinh-thuc-xin-loi-ong-Duong-Trung-Quoc/277677.gd
    ĐB Hoàng Hữu Phước chính thức xin lỗi ông Dương Trung Quốc
    Thứ ba 19/02/2013 07:40
    Trả lời VietNamNet chiều 18/2, đại biểu QH TP.HCM Hoàng Hữu Phước có lời xin lỗi ông Dương Trung Quốc và thừa nhận việc tranh luận trên blog đã đi quá xa.
    'Không ngờ bị phản ứng'

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Tac-gi...va-nhung-luan-dam-ve-cac-du-an-Luat/277667.gd
    Tác giả bài viết "tứ đại ngu" và những luận đàm về các dự án Luật
    Thứ ba 19/02/2013 07:30
    (GDVN) - Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước đã từng có những phát ngôn làm nóng các kì họp của Quốc hội khóa XIII. Và mới đây, bài viết “Dương Trung Quốc và bốn điều sai năm cũ (Tứ đại ngu)” trên trang blog cá nhân của ông nhằm vào đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, không chỉ tạo nên làn sóng trong giới chính trị gia mà còn trong cả cộng đồng người Việt.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Trach-nhiem-phap-ly-doi-voi-dai-bieu-Hoang-Huu-Phuoc/278258.gd
    Trách nhiệm pháp lý đối với đại biểu Hoàng Hữu Phước
    Thứ năm 21/02/2013 07:14
    Ông Bùi Tiến Đạt, thạc sĩ luật, nghiên cứu sinh luật tại Đại học Macquarie, Australia có bài viết xoay quanh vụ việc của ĐBQH Hoàng Hữu Phước.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Bai-Tu...ung-Quoc-Khong-co-chuyen-thang-thua/277771.gd
    Bài Tứ đại ngu, ông Dương Trung Quốc: Không có chuyện thắng thua
    Thứ ba 19/02/2013 11:00
    Hôm qua, ĐBQH Hoàng Hữu Phước cho biết đã gỡ bỏ bài viết xúc phạm đến ĐBQH Dương Trung Quốc. Xung quanh câu chuyện gây ầm ĩ này có nhiều vấn đề đáng bàn về văn hóa tranh luận.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Bai-viet-cua-DB-Hoang-Huu-Phuoc-bi-hacker-tan-cong/277856.gd
    Bài viết của ĐB Hoàng Hữu Phước bị hacker tấn công?
    Thứ ba 19/02/2013 14:53

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Nhung-...a-ong-Duong-Trung-Quoc-tai-Quoc-hoi/277838.gd
    Những phát biểu thẳng thắn của ông Dương Trung Quốc tại Quốc hội
    Thứ ba 19/02/2013 14:17
    (GDVN) - Ông Dương Trung Quốc (ĐBQH tỉnh Đồng Nai) có nhiều đóng góp rất riêng cho lịch sử. Những vấn đề ông lên tiếng bao giờ cũng thực sự làm nóng nghị trường với những nhận định thẳng thắn, sắc sảo và đầy trách nhiệm.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Bai-viet-Tu-dai-ngu-va-chuyen-Tu-dai-ki-cua-ong-nghi-Phuoc/277995.gd
    Bài viết "Tứ đại ngu" và chuyện "Tứ đại kị" của ông nghị Phước
    Thứ tư 20/02/2013 07:22
    (GDVN) - Mặc dù ông nghị Hoàng Hữu Phước đã chính thức xin lỗi công khai đại biểu Dương Trung Quốc trên báo chí, nhưng chắc hẳn câu chuyện sẽ không dừng ở đấy, vì nó mở ra nhiều điều về văn hoá chính trị, văn hoá nghị trường và văn hoá blog.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Bon-dieu-dang-buon-ve-tac-gia-bai-viet-tu-dai-ngu/277775.gd
    "Bốn điều đáng buồn về tác giả bài viết 'tứ đại ngu'"
    Thứ ba 19/02/2013 11:07
    Trao đổi với phóng viên, GS Nguyễn Minh Thuyết, ĐB Quốc hội (ĐBQH) khoá XI, XII khẳng định việc ĐBQH Hoàng Hữu Phước viết bài công kích ĐBQH Dương Trung Quốc với những lời lẽ phỉ báng, kém văn hóa như vậy lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Quốc hội. GS Thuyết cho rằng Ủy ban MTTQ TP.HCM, Ban công tác ĐB của UB Thường vụ QH, đặc biệt là cử tri TPHCM cần lên tiếng về vấn đề này.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Tac-gi...va-nhung-luan-dam-ve-cac-du-an-Luat/277667.gd
    Tác giả bài viết "tứ đại ngu" và những luận đàm về các dự án Luật
    Thứ ba 19/02/2013 07:30
    (GDVN) - Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước đã từng có những phát ngôn làm nóng các kì họp của Quốc hội khóa XIII. Và mới đây, bài viết “Dương Trung Quốc và bốn điều sai năm cũ (Tứ đại ngu)” trên trang blog cá nhân của ông nhằm vào đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, không chỉ tạo nên làn sóng trong giới chính trị gia mà còn trong cả cộng đồng người Việt.

    =))
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Bạn nguyenchithong32 đúng là một con lợn điển hình, loài lợn liệt não, bộ não chỉ có mỗi nhiệm vụ như là mỗi một con giun sán giòi bọ trong một đám giun sán giòi bọ ngọ nguậy không ngừng, ***g lột đi tìm những cái lỗ tự sướng rúc vào đấy cực khoái trong thủ dâm, che kín ánh sáng. Khi bị lọt ánh sáng sự thật, thì lợn liệt não đau đơn ***g lộn, lại ***g lộn đi tìm một cái lỗ thủ dâm nào đó để rúc vào đấy.

    Cái báo Giáo dục Việt Nam nó là một nhà máy cám lợn chuyên chế tạo lợn liệt não quy mô công nghiệp như thế bạn ạ. Ban đầu nó làm bạn hóa dại lên vì những chiến dịch như là bù lu bù loa ném đá trên. Rồi nó làm bạn nghiện ngập dần đến mức không thể bỏ cảm giác chó dại đó và những đợt sóng chó dại đó. Chúng nuôiu lớn bạn trong các trường trông trẻ cáp bằng không biểu Mỹ, trong đó học sinh sinh viên ngập ngụa bởi những loại ma túy vật chất và tinh thần, từ lõa thể cả bầy đàn ******** súc vật, cho đến cần sa, bạch phiến tự nhiên heroin, hồng phiến nhân tạo kích thích nhục dục, rồi những bệnh nghiện ngập những cảm giác bạo lực, hoảng tưởng bởi nhưng HBO hay CINEMAX....

    Cái đích của bọn chúng là biến bạn thành những chiến binh liệt não hóa dại như Cho Seung Hui, để tham gia những chiến dịch ném đá kể trên.

    Khoa học đã chưng minh rằng, bệnh liệt não ấy bạn ạ, là căn bệnh tâm thần, nhiễm phải, nhưng di truyền. Bệnh ấy sẽ đảm bảo con cháu bạn 10 đời nữa vẫn là những súc vật liệt não như bạn.





    "Bạn Phúc kop xem cái CM ở trên mà tôi buồn cười vì não bạn bị hoang tưởng mịa nó rồi ! =)) Nước Nga yêu dấu của bạn ngày đêm múc Titan lên để bán cho Boeing , Boeing đúc ra máy bay kiếm lời vạn lần khai thác titan nhá ! Nhật Bản ít tài nguyên nhưng sao họ nhập nguyên vật liệu để sx nhưng họ vẫn là nền kinh tế thứ 3,4 của thế giới .;)) Titan ở Nga là vô hạn hả, kha thác ko gây ô nhiễm môi trường sống sao , hết rồi thì có mà cạp shjit nhá"

    Thưa với lợn thủ dâm. Về hàng không vũ trrụ, hay hạt nhân, thì loài lợn thủ dâm hãy đi tìm cái tầu Mỹ nào chở được người lên vũ trụ đã, rồi hãy thủ dâm. Không có cái tầu vũ trụ chở người nào lên ISS làm công cụ thủ dâm, mà mua ****** ngoài các bãi rác thải ngập ngụa, thì nổ súng lậu tim la... tàn đời, các loài lợn thủ dâm ạ.

    Liên Xô trước đây có 8% titan toàn cầu, không nhiều. Sau này phần lớn số lượng titan đó về Ucraina, Nga còn rất ít. Vậy nên nếu như Nga nó đào titan của nó lên bán thì hết lâu rồi. Sản lượng titan Nga không đáng kể, sản lượng titan mọi mặt của thế giới trùm sò là chủ chó chúa lợn Mỹ đấy lợn thủ dâm ạ.

    Những nước sản xuất nhiều titan và có trữ lượng lớn nhất là Mỹ, Úc, Canada, Nam Phi.... Trong đó phần lớn lượng titan thô được chuyển đến Mỹ tinh chế ra Tio2. Ngoài việc đứng đầu thế giới về sản lượng quặng tinh TiO2, Mỹ còn đứng đầu thế giới về sản lượng thỏi đúc đồng nát máy bay. Mỹ cũng đứng đầu thế giới về chào bán Titan thành phẩm do Nga gia công, vì Mỹ tiêu thụ nhiều titan nhất cho máy bay.

    Nga nó bán không phải là bán titan lợn thủ dâm ạ. Titan Nga bán là dịch vụ gia công. Titan gia công rất khó, hiện nay có nhiều phương pháp đúc, hàn, cán tấm, cán ống, tạo hình... rất khác nhau, là một ngành kỹ thuật lớn. Chủ yếu titan được tạo hình từ bột titan, bột này được ép rồi thiêu kết định hình như làm gốm, rồi cán, hàn cắt gọt... Việc nấu chảy và hàn chủ yếu bằng các lò electron mà Nga độc quyền. Để bán dịch vụ đó thì Nga nó bao giờ cũng bắt các anh cung nguồn cho nó. Ngoài quặng tinh TiO2 và thỏi đúc đồng nát thì Mỹ cũng chẳng có cái gì ngoài tiền để trả cho Nga cả.

    Nga không chỉ bán titan cho Mỹ và không phải thành phần nào của máy bay cũng phải mua của Nga. CHủ yếu là các mặt hàng chiến lược mới phải mua của Nga như tấm cán bọc phía trước máy bay vốn chịu lực và rất nóng, càng, cánh tuốc bin.... Những đồ Nga làm chiếm 10-30% khối lượng máy bay, và là phần gia công cơ khí đắt đỏ nhất.

    Nga cũng không chỉ xuất khẩu trực tiếp vào Mỹ, mà họ bán cánh tuốc bin chéo qua Newzealand và Anh, Thụy Sỹ, Đức... là những nơi sản xuất động cơ máy bay bán vào Mỹ. Còn các nhà máy Mỹ của Boeing chỉ như cái nhà máy Taskent mà Nga đã bóp cho phá sản năm 2010 rồi đem về Ulyanovsk thôi, tức là chỉ lắp ráp các thành phần máy bay thôi.

    Lịch sử xuất khẩu titan Nga vào Mỹ bắt đầu từ 1957 cơ lợn thủ dâm ạ. Vào thời Liên Xô làm MiG-25, thì Mỹ làm con A-12 ném bom, sau hoán chuyển thành F-12 không chiến, rồi SR-71 trinh sát trong thời đại vệ tinh, rồi MD-21 trinh sát mẹ cõng con. Cả MiG-25 và A-F-SR-MD đều là máy bay bay M3 lợn thủ dâm ạ. SR-71 chính là cái máy bay nhanh nhất thế giới cho đến nay, được dùng làm ****** thủ dâm cho các chó các lợn cho đến nay. Máy bay có 98% titan về khối lượng khô. Các con A-F-SR-MD có đẳng kỹ thuật lạc hậu dòng MiG-21, có các đặc điểm như cửa hút gió chóp nón, thân trụ, cánh tam giác.... thậm chí là điểm phát triển kém MiG-21, MiG-21 có áp suất nén 8, còn A-F-SR-MD là 5. Chính vì lạc hậu như thế nên titan là yếu quyết duy nhất để bay được M3, để các loài chó lợn được thủ dâm cho đến nay.

    Để có dịch vụ Titan đó cho Mỹ, Thụy Sỹ và sau đó là Nhật đã lập các công ty đường hầm, ngày nay họ vẫn buôn bán với Nga bằng con đường đó. Các công ty đó chiếm phần lớn trong số ngoài 60% mà Nga đã chiếm trong thị trường Mỹ. Đọc tài liệu của chính phủ Mỹ dưới đây mà sáng mắt ra, các loài lợn thủ dâm ạ.

    Cũng chính vì Nga mua quặng titan bán cho Mỹ hồi chiến tranh lạnh mà giống chó loài lợn thủ dâm là Liên Xô mua vét quặng titan thế giới. Ai mà mua được vét quặng titan lúc đó, khi mà chẳng bán được cho ngoài ai ngoài liên xô. Ngày nay Việt Nam là một cường quốc về quặng titan, đứng thứ 9 thế giới,m bán quặng thô cho Mỹ. Tính theo giá kg thì Việt Nam bán bằng 1/300 Nga.

    http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commo***y/titanium/670300.pdfhttp://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commo***y/titanium/mcs-2010-timin.pdf
    http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commo***y/titanium/
    http://www.vntio2.com/TabId/150/ArticleId/94/PreTabId/80/Default.aspx

    Còn Nhật Bản và Đức giầu có cũng không phải là cái gì hay ho với Mỹ đâu. Sau WW2, Nhật và châu Âu lợi dụng sự điên rồ chiến tranh của Mỹ để giuanhf giần các thị trường mà Mỹ chiếm được, ví dụ như Đông Nam Á. Mỹ lụm bại bao nhiêu thì Nhật vươn lên bấy nhiêu. Ngày nay thì Nhật cũng không khá được trước Trung Quốc đâu giống lợn ạ. Chứ ngồi đợi đó mà thủ dâm.

    =============

    "Tu-22 có vác được tên lửa gì để ko chiến" Trời đất, ngoài khả năng nhào lộn mà máy bay ném bom yếu, thì Tu-22 và Tu-160 đều mang tên lửa không chiến dưới các móc treo ngoài được lợn thủ dâm ạ. Tu-160 đã từng được thiết kế làm pháo đài không chiến tầm xa, nhưng sau số lượng Tu-160 ít nên dừng.

    Riêng Tu-22 vẫn còn mang súng máy 23 mm GSh-23 điều khiển từ xa để không chiến.

    "Tu-160 xác to làm sao cơ động tránh đạn đây Thế sao Nga ko tiếp tục đúc Tu-160, cai tiến cho nó gắn A2A"
    Trời đất lợn thủ dâm ơi, quay về thời đại dogfight nhào lộn hay sao mà phải cơ động tránh đạn hả lợn. Những chiếc MiG-21 đầu tiên là dogfight, bắn bằng súng, nó cần nhào lộn. Nhưng những chiếc MiG-21 đời thứ 2 từ Ye-5 đã là máy bay dùng đạn tự hành bắn quá tầm nhìn FBV, mặc dù hơi nhỏ để mag khí tài lớn. Đến máy bay MiG-23 trửo đi đã là chuyên không chiến quá tầm nhìn. Máy bay không chiến quá tầm nhìn FBV hồi đó của nhà Tu là Tu-28, sát thủ chống trinh sát chủ yếu của Siberi. Tu-28 cũng là máy bay lớn có trọng lượng cất cánh tối đa 43 tấn.

    Máy bay không chiến quá tầm nhìn cần to xác để mang khí tài lớn, vậy nên thiên chúa của bầu trời cho đến nay là MiG-31 mới nặng đến gần 50 tấn như một cái xe tăng. Radar của nó đốt cháy radar địch ở 80 km bằng sóng radio mà chưa cần khai chiến. Radar càng to thì càng có tầm nhìn xa, máy bay càng to càng mang được đạn bắn xa và nhiều đạn, máy tính càng to càng theo dõi được nhiều mục tiêu bởi radar dạng track from scan như Su-30.

    Hay là lợn bảo là MiG-21 không chiến tốt hơn MiG-25 hả lợn.

    Tu-160 và tất cả các máy bay không chiến Nga đều không chạy tranh đạn như máy bay của loài lợn. Chính vì thế nên không một máy bay phương tây nào bắn trúng máy bay Iraq bằng đạn tự hành dùng radar lợn thủ dâm ạ. Đó là các máy bay cổ lỗ của Iraq chứ không phải máy bay hiện đại. Máy bay Nga có hệ thống đối kháng điện tử trên mút cánh và chóp đuôi, nó khây nhiễu cực mạnh và văng ra đạn mồi giả radar. Đạn mồi giả radar trông thì bé, nhưg có các hốc cộng hưởng khếch đại, nên địch trông thấy thì to hơn máy bay mẹ đã bị làm lóa, đâm đầu và ăn thua với cái mồi giả ấy. Phương Tây gần đây cũng có mồi giả radar nhưng còn khướt mới lại được.

    Ngày nay, hệ thống đối kháng quang điện tử đã phát triển hơn nhiều. Cỡ như con Su-30 đấu với F-35 thì Su-30 không cần bật radar đâu lợn thủ dâm ạ, tầm phát hiện theo dõi hồng ngoại của nó đã là 80km. Hồng ngoại cũng có mồi giả và đạn hồng ngoại của Nga khỏe hơn nhiều, thậm chí là bắn ngược ra sau máy bay mẹ được, phương Tây còn khướt 10 đời nữa chưa làm được đạn như thế.

    Lợn thủ dâm ơi, đến thời này là thời nào mà còn ***g lộn tìm khả năng nhào lộn của MiG-21 hả lợn. Còn cái dạng F-18 thì có đuổi được Tu-22/160 đâu mà tiếp chiến, nên Tu quan tâm gì đến mấy con ruồi nhặng bay lên từ tầu sân bay tâm thần ấy hả lợn.

    Tu-160 đã làm máy bay chuyên không chiến kiểu pháo đài bay tầm xa rồi , ngồi đấy mà thủ dâm. Bản Tu-160P là concept không chiến chuyên nghiệp. Bản này bị dừng do sau 1991 quá ít Tu-160 được sản xuất. Nhưng không phải vì thế mà các Tu mang bom không biết không chiến, lợn ạ. Chúng có radar to và mang được đạn to, nhiều đạn, lại có tốc độ cao hơn nhiều F-18. Cái cỡ F-18 thì thậm chí chưa sờ được vào tầm bắn đã bị chúng hạ rồi.



    "Tiền bảo dưỡng của SSJ đắt hơn cả A-320; B-737 hiện nay ngoai Nga chỉ có Armenia , Mex, Lao và Ind mua" :ại ngồi đấy thủ dâm. Các hãng Mỹ cũng đang nhòm ngó còn Việt Nam mua 30 con. Đơn đặt hàng dễ lên đến hàng ngàn con rồi, lớn nhất vẫn là Nga, Tầu, châu Âu và Nhật.
    http://www.superjetinternational.com/mediacenter/the-sukhoi-superjet-100-gets-interjet-livery/2013/
    http://news.zing.vn/kham-pha/nhung-dieu-chua-biet-ve-may-bay-nga-bi-nan-o-indonesia/a249139.html


    Xem nào, con lợn thủ dâm lại ***g lộn tìm được cái lỗ thủ dâm nào nữa ngồi trốn nào.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Có một tin đặc biệt quan trọng. Nâng cốc nào, đây là tin vui, nó sẽ giải quyết một "giải pháp toàn bộ", từ cái đàng thối nát của chúng ta, đến vấn đề biển Đông, cho đến cuộc khủng hoảng không lối thoát chúng ta đang dấn sâu vào, cũng như đại chiến thế giới WW3.
    Nâng cốc chúc mừng chúng ta, nâng cốc chúc mừng nhân loại, nâng cốc chúc mừng hòa bình, zdô
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    ==================================================

    Cái nút sửa ấy lại biến mất. Mình vừa post vừa làm nên nhiều lỗi, mà save vào ttvnol mãi không được, nên quên. Cái tin vui kia không phải là liên quan đến Dương Trung Quốc như mình post trên, việc này nói sau. Còn sự việc đại ngu của các đại biểu quốc hội mình đã copy vào đây
    https://sites.google.com/site/ttvno...t-tren-4r/duong-trung-quoc-va-hoang-huu-phuoc

    1. 1 Có một câu hỏi thế này.
    2. 2 Sự thể thế này.
    3. 3 Post trên ttvnol/baochi
    4. 4 Mình copy lại đoạn này vì internet đang ném đá cái ông kia là mất lịch sự, vô văn hóa .
    5. 5 Vấn đề ông Phước phạm luật
    6. 6 Nữ đại biểu quốc hội: trong quốc hội không thể có ngôi sao
    7. 7 Nhiệm vụ của một ông nghị bình thường: mặc cả. Nhiệm vụ của đại biểu quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thủ dâm kiểu chó, tức tự sướng bằng cách chửi nhà nước.
    8. 8 Ông Phước làm sai kịch bản hay kịch bản đến cao trào kịch tính ? Ỗng Phước vượt rào chuồng chại mang tên "văn hóa" ?
    9. 9 Kết luận. Bán nước và thuộc địa mới, xích cổ xã hội trong một chính phủ bùng nhùng vô vương vô pháp tràn ngập chó dại.

    =))=))=))





    Bào thì rận chí
    Đầu đạn của Hùng Phong-3 nặng khoảng 400kg, tương đương với “sát thủ tàu sân bay 3M-54E1” trên tàu ngầm Kilo thuộc kiểu 636MV, có khả năng phá hủy hoàn toàn một khu trục hạm hoặc tuần dương hạm trên 2 vạn tấn, đánh thiệt hại nặng, thậm chí đánh chìm tàu sân bay hạng trung. Vì vậy, nó còn được mệnh danh là “Kẻ hủy diệt Liêu Ninh”. Sự ra đời của Hùng Phong-3 đã giúp Đài Loan gia nhập câu lạc bộ tên lửa siêu vượt âm (từ Mach3 trở lên) sau Nga và Ấn Độ.

    Đại khủng hoảng thủ dâm sau vụ thử bom Triều Tiên lần thứ ba vẫn đang cao trào.

    Chúng ta đã chứng kiến rằng, các nhà hoạt động xã hội Đài Loan cùng Trung Quốc đã biểu tình trên đảu điếu ngư, bị cảnh sát Nhật bắt và xua đuổi
    . Mỹ không công nhận đài loan nữa, và đài loan vì thế thân mật với trung quốc, Gần đây đài loan đã rút quân khỏi các đảo ven biển trung quốc Kim Môn, Mã Tổ, xây dựng thành khu du lịch

    Bản tin đó được rfi đăng đây
    Đài Loan có kế hoạch rút quân khỏi hai hòn đảo nhỏ sát Trung Quốc
    hay quá ta. Các động vật thủ dâm ạ, Đài Loan này đã về một phe với Tầu Khựa , nên Đài Loan mới được Tầu Khựa bán cho kỹ thuật tên lửa chống hạm siêu âm.


    Xem ra, thưa rận chí, Hùng Phong dùng để bắn tầu sân bay Mỹ thì phải. Mà cách giải thích đúng đắn hơn chắc là thế này, Hùng Phong là Trung Quốc đầu tư kỹ thuật sang Đài Loan để bán cho Mỹ Nhật Hàn. Lợn ạ, đến hôm nay mà vẫn dùng tên lửa dưới âm thì nhục quá. TTg BCS vừa đi xem tên lửa siêu âm Việt Nam. Thế mà Mỹ đến nay vẫn chỉ toàn tên lửa dưới âm, nhục quá

    Còn Hùng PHong đánh tầu chiến Tầu Khựa thì còn khướt. Yankhont hay Moskit, Bazalt hay Granit... Có sức vươth qua phòng thủ không phải đơn giản là nó siêu thanh. Ngày nay máy bay nào chẳng siêu thanh, cứ siêu thanh thì không bắn được chẵc. =))=)) Bay được M2-M3 cách mặt nước 10-15 mét, nằm dưới đường chân trời của hệ thống phòng ngự... mới là khó. Còn bay siêu thanh cao vọt lên thì Iraq Iraq Triều Tiên nó đầy rẫy.
    [​IMG]
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    hóng hớt tí.bác nói câu này làm em thấy tự hào quê em quá :)>-:)>-

Chia sẻ trang này