1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Đó là chuyện có thể. Toàn bộ các nhân viên công lực làm sai đến mức chà đạp pháp luật, quan toà lừa đảo bên nguyên... vẫn không hề được pháp luật động chạm.

    Nói chung, cần có "tòa xử tòa", tức tối đa là toàn án hiến pháp. Nhưng như thế thì đảng ta làm gì và ở đâu =))=))=))

    Cái nguyên lý của đảng ta là chàn đạp pháp luật, hiếp pháp, hiếp dâm đại pháp....


    Cái vụ này còn dài. Cạnh khu đất nhà ông Vươn là khu Thanh Niên Xung Phong hiện nay cũng đang bị cướp, cướp trắng tuổi trẻ của các thanh niên xung phong. Vụ ông Vươn là dịp để chúng ta nhìn rõ. Các liệt sỹ đã đem lại cho chúng ta hòa bình và chính quyền, đất đai và quyền sống, chúng ta phải giữ lấy nó, để đảng cướp đi thì chúng ta sẽ phụ bạc máu những lớp lớp các liệt sỹ đang nằm khắp đất nước dưới chân các đài Tổ Quốc Ghi Công. Ông Vươn sẽ hối hận là ông ấy đã bắn vào đảng, nhưng không phải ông ấy hối hận vì ông ấy bắn to quá, mà hối hận là ông ấy bắn bé quá, ông ấy phải dùng súng to hơn, bắn trong đội hình lớn hơn.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thời gian gần đây báo chí nhặng xị nhậu lên vì hợp đồng vũ khí Nga-Trung
    Trung Quốc “tậu” một loạt chiến đấu cơ, tàu ngầm Nga
    Nga bác tin bán máy bay chiến đấu, tàu ngầm cho Trung Quốc
    Truyền hình Trung Quốc tung “tin vịt” với ý đồ gì?


    Các báo đua nhau đưa tinh Trung Quốc mua vũ khí. Rồi lại đua nhau đưa tin Nga không bán. Rồi lại bịa ra hàng lô những câu chuyện tưởng tượng.

    Sự thật là. Nga-Trung có hợp đồng vũ khí này, đã ký ghi nhớ, nhưng chưa ký chi tiết. Cái tin vịt bên tầu tung ra thật ra là tin "sẽ ký chi tiết trong chuyên Tập Cận Bình đến Nga", điều đó là sai, Nga bác tin rằng không bàn vấn đề này trong chuyến thăm đó. Nga không bao giờ bác tin "sẽ bán máy bay Su-35 và tầu ngầm cho Trung". Cái sai của báo chí chó dại tiếng Việt là đổi "Nga chưa bàn chi tiết" thành "Nga bác tin bán" "Nga bác tin bán máy bay chiến đấu, tàu ngầm cho Trung Quốc", và cái chó dại nữa là đăng bản tin bịa của Trung Quốc.

    Thêm nữa, bản tin 4r bên Tầu các báo chó dại tuyên là bản tin của đài truyền hình Trung Quốc.



    Tin về việc ký nghi nhớ đã được đưa ra từ lâu. . Thêm nueã, trên rian dịp này có nói đến một nước khách hàng quan tâm đến tầu ngầm Amur 1650. Khách hàng này không ai khác ngoài Trung Quốc. Theo truyền thống, sau khi Ấn Độ ký thì đến Trung Quốc ký hoặc ngược lại, gần nhau, ngay sau khi Nga chào bán các hệ thống vũ khí. Nga bắt đầu chào bán một hệ thống vũ khí khi nó ra đời hoặc khi quân Nga quyết định không độc quyền nữa (có thể do họ có đời sau). Ấn Độ mới đây đã ký hợp đồng chi tiết 11 tỷ USD về Amur 1650.

    Nếu tổng hợp các tin tức thì thấy. Nga-Trung đã ký ghi nhớ Amur 1650. Nhưng mỗi đơn hàng thì tầu ngầm được thiết kế riêng, đồng thời còn giá cả, nơi sản xuất, mức độ chuyển giao cả sản xuất và vận hành.... Và rất có thể chuyên đi này có bàn thêm một bước nữa chi tiết hơn. Trung đang quan tâm đến 3 loại tầu ngầm Amur 1650, Amur 950 và Lada. Nhưng đài TNNN nói là Amur 1650.

    "thỏa thuận mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 và 4 tàu ngầm lớp Lada đã được ký kết ngay trước thềm chuyến công du Nga hồi cuối tuần qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình" là tầm bậy, vì tầu trung quốc quan tâm là Amur.


    Chúng ta có thể xem đánh giá của người Nga.
    Nội dung phóng sự của đài truyền hình Trung Quốc CCTV về việc ký kết các hợp đồng lớn giữa hai nước Nga-Trung trong lĩnh vực buôn bán vũ khí trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Matxcova chỉ chứa những sự kiện đã được biết từ lâu. Tuy nhiên, việc sử dụng cách diễn đạt không rõ ràng trong nội dung phóng sự cùng những trích dẫn sai lầm của các cơ quan truyền thông đã dẫn đến việc phát sinh tin vịt mang tầm cỡ quốc tế.
    Trong khi đó, các cuộc đàm phán về máy bay Su-35 và tàu ngầm "Amur-1650" hiện vẫn còn trong giai đoạn sơ khởi và không có bảo đảm nào về việc chúng sẽ được hoàn thành trước thời điểm cuộc họp kế tiếp của Ủy ban










    =))=))=))=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một "sai sót" thường thấy của báo chí đảng ta là ỉm béng, ăn cắp thông tin, tạo thành môi trường thông tin quái thai. Ví dụ, tin động trời hôm qua Fukushima làm mất 120 tấn nước nhiễm xạ nặng đã được toàn thể báo ta ỉm đi. Đài Nga cũng đã update bản tin tiếng Việt.. Các hãng thông tấn lớn đều đã đăng bản tin tiếng Anh. Như Kyodo hay reuter.

    Ngày nay, đã học hết phổ thông mà đọc bản tin của đảng thì chỉ có thể trở thành lợn.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "
    Non sông thẹn với nước nhà,
    Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu.
    Việc dây thép, việc tàu, việc pháo,
    Việc luyện binh, việc giáo học trường,
    Việc công nghệ, việc nông thương,
    Việc khai mỏ khoáng, việc đường hoả xa.

    Giữ các việc chẳng qua người nước,
    Kẻ chức bồi, người tước culi.
    Thông ngôn kí lục chi chi,
    Mãn đời lính tập, trọn vì quan sang.
    Các thức thuế các làng thêm mãi,
    Hết đinh điền rồi lại trâu bò.
    Thuế chó cũi, thuế lợn bò,
    Thuế diêm, thuế tửu, thuế đò, thuế xe.
    Thuế các chợ, thuế trà, thuế thuốc,
    Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn.
    Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền,
    Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn.
    Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn,
    Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn.
    Thuế dầu mật, thuế đàn đĩ thoã,
    Thuế gạo rau, thuế lúa, thuế bông.
    Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng,
    Thuế chim, thuế cá, khắp trong lưỡng kì.
    Các thức thuế kể chi cho xiết,
    Thuế xia kia mới thật lạ lùng,
    Làm cho thập thất cửu không,
    Làm cho xơ xác, khốn cùng chưa thôi.

    "
    Xem ra thực dân vẫn kém xa đảng chó dại chuyên hiếp pháp của ta. Chúng ta có cả thuế đẻ, thuế nước thải. Thuế đi ỉa (thuế xí, thuế xia kia mới thật lạ lùng, xí-xia tùy cách phiên âm chữ nôm theo tiếng địa phương)... là cái mức giới hạn mà thực dân đế quốc có thể làm, còn đảng hiếp pháp của chúng ta có thuế nước thải, tức là tính cả đi đái, tắm, rửa rau.
    "Thuế xia kia mới thật lạ lùng,
    Làm cho thập thất cửu không,
    Làm cho xơ xác, khốn cùng chưa thôi.
    Sao bằng thuế đảng tuyệt vời
    có cả thuế đái, thuế ngồi rửa rau

    lại có thuế đẻ mới đau
    hiếp dâm đại pháp sầu đời thế gian
    "
    Á Tế Á ca được viết tiếp bởi "chủ nghĩa chó dại ca".


    ==============

    Nối tiếp post trên. Có vả như sau khi ttvnol đăng tin về vụ báo chí của đảng ỉm tin thất thoát 120 tấn nước nhiễm xạ, thì rận chí có nhẫn nại đăng lại tin này.
    "Lại rò rỉ phóng xạ tại Fukushima"
    "Ngày 6/4, Cty Điện lực Tokyo (Tepco), đơn vị quản lý, vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản, chuyển hàng tấn nước nhiễm xạ ở mức cao từ một bể chứa trong lòng đất sang chỗ khác, vì nước nhiễm xạ có khả năng đã rò rỉ.
    .................
    Sử dụng đồng thời năm máy bơm, Tepco hy vọng rằng, đầu tuần tới sẽ chuyển hết 13.000 tấn nước nhiễm xạ trong bể chứa rò rỉ sang bể chứa gần đó.
    "

    Ăn cắp vặt nhưng ăn cắp liên miên. Ăn cắp từng mẩu nhưng ăn cắp quy mô lớn. Cái chiêu ăn cắp não, chế tạo lợn liệt não hàng loạt.... có vẻ được báo đảng đồng loạt tuân thủ.

    120 tấn và 13 ngàn tấn là hàng tấn. Côn căn hộ giá hàng ngàn đồng, 2 tỷ đồng thì cũng chỉ là hàng ngàn đồng thôi nhở. Hay lợn và người là đồng loại vì cũng là động vật. Chó dại và người cũng chỉ là "loài", loài chó dại, loài người, thằng dek nào chẳng là loài.

    Nói chung, thưa báo đảng ạ. Con người ta bây giờ không phải không có ai đọc được những Kyodo, Rian, Xinhua, Reuter.... Đọc báo đảng là thành chó dại tức khắc. Và cũng chỉ có chó dại là còn ăn cám của đảng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =))=))=))=))

    Giải trí chút

    Vừa ướng rượu vừa xem kênh bibi. Có câu hỏi, khi chạm phải vật thể nóng thì tay làm gì ?, chọn 1/3.
    rụt nhanh lại
    để một lúc mới rụt
    để đó không rụt


    nào, mới các anh tài ttvnol trả lời giúp các cháu.


    :))
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lâu lâu không teho dói báo chí. Thấy ồn ào mấy tháng nay về vẫn đề triều tiên. Nếu mà theo dõi cả toàn bộ báo chí tiếng việt thì có lẽ post trong này cả ngàn post. nên tóm vào một thôi.


    Về mặt chiến lược, mình điểm qua cái.


    Mặt thứ nhất là kinh tế.
    Hết năm 2012 chúng ta đã điểm hai mốc quan trọng. Một là, Trung Quốc vượt Mỹ về kim ngạch ngoại thương. Hai là Ấn Độ vượt Nhật Bản về tổng giá trị kinh tế trong nước GDP. Trong khi phương Tây cũ chưa thoát khủng hoảng thì BRICS không hề dừng bước tiến vùn vụt. Từ nay, Trung Quốc có ảnh hưởng kinh tế với thế giới lớn hơn Mỹ. Từ nay, Nhật Bản là cái đinh rỉ.

    Thế nữa, càng kỹ thuật cao thì trung quốc ấn độ càng vượt xa. Mỹ thì đang tranh thị trường bán cá ba sa với Việt Nam. Còn Trung Quốc đang lấn sân thị trường vệ tinh-tên lửa và đã vượt Mỹ trước 2012. Foxconn bán iPhone cho Apple giá 1 đồng đóng vào GDP Trung Quốc. Còn Apple mua iPhone ấy bán cho các lợn giá 3 đồng đóng 2 đồng vào GDP kiểu Mỹ, công nghiệp sản xuất nước dãi.


    Mặt thứ hai là biển đảo.

    Điểm nữa về chiến lược mình nhắc lại. Trung Quốc đã dùng chính sách biển đảo một cách toàn thắng để ủng hộ các phái chó dại Nhật Hàn Việt, đẩy các nước này bám chặt vào trung tâm của thối nát quỹ công toàn cầu là Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với việc thị trường các nước này ngày càng bị hút máu bởi quỹ công thối nát, quân sự, điện lực, thông tin.... và đặc biệt là nhà đất. Mình ví dụ Abe vừa lên là đòi bật lại điện hạt nhân Nhật Bản và sang ta thúc đẩy Ninh Thuận II. Mình chỉ ví dụ ngắn gọn rằng, TTg Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ê-đồ-gàn tại sao lại ủng hộ nhiệt tình xung đột Syria, trong khi điều đó tạo ra chiến tranh đe dọa ổn định của nước Thổ. Đó là vì, thủ đô Thổ đang có 600 ngàn căn hộ bán ế, cũng công nghiệp cướp đất có tính chât như ở Việt nam (nhưng nhẹ hơn nhiều).

    Năm 2012 đánh dấu sự thắng cử đồng loạt của phái chó dại ở Nhật Hàn Việt. Điều đó mở đường cho sự đi lên của Trung Quốc khi họ soán ngôi GDP số một hoàn cầu thế giới của Mỹ trong 10 năm tới, gây ra cạnh tranh khốc liệt. Các nước trên càng bó tay, thì Trung Quốc thoát lên càng thoải mái.


    Mặt thứ 3 là quân sự.
    Với Mỹ. Bên Mỹ có một thiểu số người sống bám vào quỹ công. Với họ, quân sự nước ngoài là thiên đường để rửa tiền. Họ không cùng hướng lợi với kinh tế Mỹ nhưng nắm quyền. Ví dụ, sau 2003 chiến tranh Iraq, để bán được giá số dầu Iraq, phái chó dại này đã cùng các "đối thủ" của Mỹ là Iran, Nga, Venezuela.... tâng giá dầu từ $18 lên $140 năm 2008, đánh gục kinh tế Mỹ.

    Trung Quốc cũng có chó dại nhưng đang bị át đi bởi phái kinh tế. Nhưng Trung Quốc đã khéo léo của chó dại tầu liên minh với chó dại Mỹ thực hiện chính sách cò ke ở Đông Á, duy trì thế lực quân sự.



    Về "chiến thuật".

    Thì mình nhấn mạnh hai điểm.

    Một là. Mô hình kinh tế Hàn Quốc đang nằm trược tiếp trước bánh xe, trên đường lăn của cỗ xe lu vĩ đại Trung Hoa. Cùng là phận hàng nhái, nhưng Trung Quốc là Nhái Vĩ Đại. Hàn Quốc thối nát quỹ công lâu đời không có đường thoát bằng hàng khoa học kỹ thuật như Đức-Nhật, và là "Nhái Tí Dại". Sự tiến lên mạnh mẽ của Trung Quốc đương nhiên nghiền nát trước mắt rất gần kinh tế Hàn Quốc

    Hai là. Mỹ chuyển quân sang Thái Bình Dương. McNamara, nhà thiết kế chiến tranh Việt Nam, đã nói về động lực của chiến tranh Việt nam trong hồi ký, đó là các chuyến tầu ma chở hàng sang Việt nam bằng giấy. Đến Iraq, thì toàn bộ sản lượn dầu 2003-2008, dầu giá cao, đã biến mất không còn một giọt. Ngaoif ra, ở đây các chuyến tầu ma phát triển thành các căn cứ ma toàn cát trắng. Mỹ thất bại trong các chiến tranh nam Á, nên chuyển bến cả cảu các chuyến tầu ma sang Thái Bình Dương.


    Về quan hệ với báo chí Việt Nam
    Đảng và nhà nước Việt nam luôn căm thù đến xương tủy Cuba và Vắc Triều Tiên. Hiện nay, theo nhồi sọ của đảng và chính phủ, thì 99% dân số Việt nam đang thương dân hai nước trên đói khổ. Trong khi đó theo CIA, thì GDP trên đầu người của Triều Tiên và Cu Ba lần lượt lớn gấp 2-4 lần và 7-10 lần Việt Nam.
    Đảng và nhà nước Việt nam luôn căm thù đến xương tủy Cuba và Vắc Triều Tiên vì họ vạch rõ chủ nghĩa chó dại.

    Với Việt Nam hiện nay. Vở kịch "khủng hoảng tên lửa hạt nhân bán đảo Triều Tiên năm 2013" có nguy cơ sẽ thay thế vở kịch biển đảo, làm mất thế chó dại của TTg BCS. Vở kịch biển đảo đồng đạo diễn Tầu Khựa đã làm đám chó dại đồng loạt thắng cử ở Hàn Nhật Việt năm 2012 . Tuy nhiên, khi "biển đảo" bị thay thế bởi "triều tiên", thì chó dại Việt Nam không được hưởng như Hàn-Nhật.

    Như vậy. Một chiến dịch nhồi sọ ghê tởm sẽ được đem ra đáp ứng vở kịch "khủng hoảng tên lửa hạt nhân bán đảo Triều Tiên năm 2013" trong báo chí tiếng Việt.

    ==============

    Như vậy. Triều Tiên đặt Nhật Hàn và Mỹ vào tầm bắn tên lửa hạt nhân. Điều này sẽ đóng góp một phần vào việc đẩy vốn đầu tư thoát khỏi các nước này về BRICS, và có tác dụng cực mạnh nếu so với thế lực một nước bé như Triều Tiên. Có ai mà không run khi làm ăn dưới giá bom nguyên tử. Điều này được Trung Quốc thiết kế trúng tim đen phái diều bên Mỹ Nhật Hàn và được đám đó ủng hộ nhiệt liệt. Triều Tiên là diễn viên ngôi sao của vở kịch này. Phải nói rằng, Triều Tiên 2013 là phát triển tiếp theo và tuyệt vơi hơn nhiều mấy năm biển đảo. Xem ra, có thể vì thế mà ta đỡ căng thẳng biển đảo, các biển đảo sẽ xẹp dần, nếu như căng thẳng Triều Tiên leo thang và thay thế vở kịch biển đảo.

    Triều Tiên có đánh Nam Hàn không?, Triều Tiên có bắn tên lửa hạt nhân vào Mỹ không. Câu trả lời là.
    Triều Tiên có đánh Nam Hàn không ?. Không. Đánh làm gì, đánh rồi thì biết dọa bằng gì =)). Đánh to thì không nhưng đánh nhỏ như nã pháo vào lãnh thổ Nam Hàn thì họ vẫn làm, không thằng nào con nào dám hó hé. Nhớ vụ nã pháo 23-11-2010 vào đảo Yeonpyeong. Triều Tiên bắn cảnh cáo bằng Ca-chiu-sa cổ, nhưng tin cửa hầm pháo Nam Hàn, may cho Nam Hàn là đạn pháo Bắc Triều Tiên nhồi chất cháy cảnh cáo chứ không phải thuốc phá. Đối lại, các siêu vũ khí Hàn Xẻng bắn trượt 300 mét, trượt 300 mét vào mục tiêu cách 11km và là mục tiêu cố định đã được đo đạc hàng năm. Dù chết người, dù nhục nhã, thì Mỹ-Hàn cũng chỉ biết thủ dâm, chĩa pháo về nhà bắn tự sướng.
    Triều Tiên có bắn tên lửa hạt nhân vào Mỹ không ? không đánh Nam Hàn thì cũng chẳng cần đánh Mỹ làm gì. Nhưng Triều Tiên cứ giương tên lửa ra đó. Thỉnh thoảng họ nổ bom, bắn thử tên lửa.... làm nhục Mỹ Hàn Nhật.

    Như trên. Nếu như Triều Tiên không thể hiện như hiện nay, thì mục tiêu của chính trị Hàn Xẻng là tốc váy bôi tro trát trấu Trung Quốc, và điều đó không thể xảy ra, cho dù kinh tế Hàn Xẻng cùng quẫn thì cũng không thể xảy ra. Quân sự Mỹ được một chiến trường mới để tăng cường quân sự nước ngoài. Vốn đầu tư Hàn Nhật Mỹ chạy sang BRICS. Vậy là cả chiến lược chiến thuật đều được "căng thằng trên bán đảo Triều Tiên năm 2013" thỏa mãn cực khoái.

    Mình nhắc lại là, kinh tế Triều Tiên đang tiến rất nhanh. Hiện tại họ có GDP / đầu người theo CIA lớn gấp 1-3 lần Việt nam. Nhưng thực tế họ hơn việt nam hơn thế nhiều, vì dân của họ không phải trả tiền mua Vinasat, bù lỗ Vinashin, dân của họ không phải mua xe máy ô tô gấp 2-3 lần thế giới, không phải chi 2/3 thu nhập toàn đời để mua nhà đất. Hiện nay Triều Tiên đang phát triển 2 con số, không hề khủng hoảng không lối thoát như Việt Nam.

    Mình nhắc lại là, Nga-Tầu bán cho Tây các chữ ký cấm vận Triều Tiên, nhưng thật ra chẳng có lệnh cấm vận nào có giá trị với Triều Tiên, vì họ không quan hệ với ai ngoài Nga-Tầu, và các lệnh cấm vận không hề đả động đến quan hệ Nga-Tầu với Triều Tiên.


    ===========

    "Triều Tiên cần tôn trọng cam kết"
    Dai thưa, vẫn còn đó vụ "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom". Tóm tắt. Triều Tiên và Mỹ-Hàn ký thỏa thuận năng lượng hạt nhân bán đảo triều tiên đầu 199x, trong đó Triều Tiên phá dỡ các lò Magnox dễ làm bom. Đổi lại, Mỹ đền Triều Tiên 1GW lò hạt nhân phát điện kiểu nước nhẹ. Từ lúc đó cho đến lúc hoàn thành lò mới, mỗi năm Mỹ đền Triều Tiên 500 ngàn tấn dầu nặng phát điện. Cùng các thỏa thuận chính trị-quân sự khác. Triều Tiên đã thực hiệnc am kết. Còn Mỹ, cho đến nay cái lò 1GW giá tối thiểu bên phương Tây là 5 tỷ USD, và 20 x 0,5 triệu tấn dầu nặng là 10 triệu tấn, giá tối thiểu cũng 5 tỷ USD. Việc Mỹ bùng chạc thỏa thuận này dẫn đến việc Triều Tiên không biết làm gì với số nhiên liệu tháo ra từ lò đã dừng, đem nấu bom nổ chơi.

    Thế là toàn bộ Nhật Hàn Đài bị đặt dưới tầm bắn của bom hạt nhân từ một nước về lý thuyết là đang trong tình trạng chiến tranh với họ.

    Triều Tiên chỉ đánh võ mồm. Vụ nã pháo 23-11-2010 vào đảo Yeonpyeong là võ mồm. Có thằng nào con nào dám làm gì trước vụ gấy chiến đích thực đó, hay là chiã pháo về nhà mình xóc lọ, bắn dịch thủ dâm nhồi các chó dại.

    Triều Tiên không dám bắn tên lửa đến Mỹ. Triều Tiên bắn để làm gì nhỉ. Mục tiêu của họ là làm toàn bộ Mỹ Nhật Hàn bị treo lâu dài dưới giá bom nguyên tử, chứ không phải thả bom từ giá đó xuống. Có thế dân Mỹ mới sợ vãi đái hết đời này đến đời khác.

    Tương quan lực lượng Triều-Hàn. Hàn có siêu pháo K-9 tân kỳ, Triều Tiên có Ca chiu sa cổ lỗ. Nhưng Ca Chiu Sa bắn tin cửa hầm K-9. K-9 bắn trượt 300 mét.

    Mỹ có phòng thủ tên lửa đánh chặn tên lửa Triều Tiên. Cái hệ thống phòng thủ đó cho đến nay bắn đạn giả do ta bắn đi, ta chỉ bắn 1 đạn giả, vẫn cứ phát trượt phát trúng. Thế thì đỡ vào mắt khi Triều Tiên bắn nhiều đạn và đầu đạn.

    Tên lửa Triều Tiên chỉ vươn đến mép nước Mỹ. Về lý thuyết thì Triều Tiên đã bắn được vệ tinh lên quỹ đạo, đó là điểm xa gấp đôi mọi điểm trên mặt đất. Nói cho ngắn là tên lửa Triều Tiên bắn đến mọi điểm trong nước Mỹ.

    Triều Tiên không có đầu đạn lắp trên tên lửa. Về lý thuyết thì loại đầu đạn như Swan 1957 của Mỹ chỉ nặng chưa đến 40kg, mỗi tân lửa Ngân Hà vác được vài quả như thế lên quỹ đạo tromg 1 chuyến bay. Cái đầu đạn đó không có gì lạ và thật ra Mỹ thiết kế chưa đúng đắn, đầu đạn Triều Tiên tốt hơn nhiều.

    Triều Tiên có bao nhiêu tên lửa. Để bắn tới Mỹ thì ít, nhưng để san phẳng Nhật Bản thì dễ, có hàng trăm quả.

    Để tàn phá Nam hàn Triều Tiên sẽ cần bao nhiêu tên lửa tầm xa và đầu đạn hạt nhân. Không cần một quả nào. Loại pháo phản lực nhái BM-30 của họ đủ để tàn phá thủ đô Hàn Thành bằng bắn loạt.

    Nga Tầu theo Mỹ ép Triều Tiên. =)). Triều Tiên không bao giờ phóng tên lửa sang Mỹ. Nhưng Nga-Tầu sẽ bán cái dich vụ ngăn Triều Tiên bắn Mỹ , tất nhiên là dịch vụ đó bán cho Mỹ, để Mỹ nuôi chó dại. Nga Tầu sẽ bán cái dịch vụ đó dài dài không bao giờ hết hàng. :)). và thị trường không bao giờ ngừng khát hàng. :)). Hết đời này đến đời khác dân Mỹ sợ vãi đái nếu như không bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên. Cái dịch vụ đó sẽ tạo công ăn việc làm cho Obama, và ông sẽ kiếm khối tiền làm công cho an toàn của Mỹ.

    Mỹ đem F-22, B-2.... đến Nam Hàn tập trận. Vãi đái, Tầu Nga tha hồ đo đạc mẫu tín hiệu radar. Điều này sẽ có thể làm Mỹ được chi tiền mua một lớp máy bay mới, kiếm bộn bề.

    Mỹ, Nhật đã tính tới "viễn cảnh xấu nhất" với Triều Tiên. Đó, chó dại Mỹ Nhật hàn Việt thích nhất là dọa cho toàn dân họ run sợ để họ nắm quyền. Về mặt này thì họ là đồng minh với Triều Tiên.

    Triều Tiên sẽ bắn tên lửa để tìm lối thoát danh dự ?. Xóc lọ bắn dịch thủ dâm nuôi chó dại. Triều Tiên đã bắn, sẽ bắn và còn bắn nhiều, mà chẳng cái gì thoát đi đâu cả các chó dại ạ.

    ""Quái vật tỷ đô" khiến Triều Tiên nơm nớp"...=))=))=))=))=)) Con F-117 bé bằng vạn con B-2 rơi ở Nam Tư bằng SAM-3, Triều Tiên có tên lửa SAM sau đời SAM-3 nhiều. Vấn đề là, Nga-Tầu ít có dịp soi mọi góc của B-2 và F-22 để lấy mẫu radar, dịp này tha hồ. Mình cam đoan rằng các tầu chiến Tầu Khựa chĩa hết các radar vào cuộc tập trận, còn Nga đã cử chuyên gia đến những đài radar tiền duyên.

    " Bán đảo Triều Tiên: Nga lo “bùng nổ”, Trung kêu gọi kiềm chế" xem ra Mỹ chưa thanh toán nhanh tiền công nên Nga Tầu lên giá dịch vụ thủ dâm các chó dại Mỹ.

    "Mỹ điều tên lửa đánh chặn, Triều Tiên duyệt kế hoạch tấn công hạt nhân " Đó. Triều Tiên tạo một cơ hội lớn cho Mỹ đem quân ra nước ngoài. TTg BCS nhà ta và các phái chó dại ở Mỹ Nhật Hàn đồng loạt quỳ mọp hô Tầu Khựa Vạn Tuế. Không có Tầu Khựa, biển đảo, Triều Tiên.... thì làm sao có cái dịp này.

    "Bí mật sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ "=))=))=))=))
    "Hệ thống được triển khai vào năm 2000, mặc dù vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết, khi thử nghiệm, hiệu quả đánh trúng mục tiêu không vượt quá 53%. Cũng cần phải tính đến các tình huống khi thử nghiệm, phần lớn các trường hợp không đánh chặn được là do các phương tiện bay - mục tiêu không đi đúng quỹ đạo dự kiến (có nghĩa là bay qua mà không gây nguy hiểm), nếu loại trừ các trường hợp này, hiệu quả tác chiến tăng lên thêm 17% hoàn toàn phù hợp với những mục tiêu mà hệ thống có nhiệm vụ tiêu diệt. "
    ....
    "Hệ thống THAAD có độ tin cậy rất cao, trong thử nghiệm của những năm đưa vào biên chế, tính từ năm 2000 đã tiến hành 12 lần phóng đạn, chỉ có 2 lần đánh trượt mục tiêu do vật bay – mục tiêu không chuẩn."

    Tức là, với kỹ thuật nhảy qũy đạo như Bulava và đầu đạn được ngụy trang, hay chỉ cần không giống mục tiêu giả của Mỹ, là không thể đanh trúng. Đó là ****** vĩ đại bậc nhất lịch sử. Nhắc lại là, các tỷ lệ trên là Mỹ bắn vào mục tiêu giả do Mỹ bắn đi và mỗi lần chỉ bắn đi một mục tiêu giả duy nhất.

    Thực chất chẳng cần như Bulava, chỉ cần Triều Tiên bắn đi cùng lúc 2 đạn là 3/4 xác suất đạn đến mục tiêu, nêu như các con số công bố trên là thật. Mỗi đạn đó là một quả bom hạt nhân, nó không tàn phá hoàn toàn NY được, nhưng biến thành phố đó thành hoang vu mãi mãi. Và tất nhiên, khi bắt đầu trận chiến cuối cùng, Triều Tiên không bao giờ bắn đi chỉ 1-2 đạn, mà toàn bộ số đạn mà họ có.

    "Triều Tiên có hệ thống phòng không nào để "nghênh" Mỹ?" SAM-3 (SA-3) ở Nam Tư đã bắn hạ F-117, còn theo các chó dại thì Triều Tiên có các ví dụ
    SA-6 Gainful
    SA-13 Gopher
    SA-16 Gimlets
    The SA-4 Ganef
    SA-5 Gammon
    SA-17 Gadfly
    :)):)):)):)):)):)):)):))
    10 đời dân Mỹ Nhật Hàn sợ vãi đái.

    "Tên lửa Triều Tiên vươn bao xa?"
    "Song “anh cả” của nó, Taepodong 2, lại được giới chức quân sự Mỹ “coi trọng” hơn. Tên lửa dài 40m này được tin là có tầm xa 6.000km, có nghĩa là về lý thuyết có thể nhắm tới Alaska. Hồi tháng 12/2012, một phiên bản cải tiến của Taepodong 2, đã phóng thành công vệ tinh vào quỹ đạo"
    "Với tầm xa khoảng 1.000km, tên lửa Nodong về lý thuyết có thể tấn công Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, do độ chính xác kém, nên tên lửa này là vũ khí chiến trường không hiệu quả và chắc chắn Triều Tiên không thể nhắm được vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Tuy nhiên, nó có thể gây thương vong lớn cho dân thường."

    Thứ nhất là. Khi đã bắn lên quỹ đạo được thì tức là bắn xa gấp đôi mọi điểm trên địa cầu. Vệ tinh Triều Tiên nặng bằng khoảng 3 lần đầu đạn Swan 1957 của Mỹ. Thông thường, khi làm tên lửa đạn đạo, thì tải trọng tăng gấp đôi so với khi làm vệ tinh. Như vậy, mỗi tên lửa Triều Tiên có thể mang ít nhất 6 đầu đạn Swan 1957 đến mọi điểm trong nước Mỹ.
    Thứ hai là. Mỹ chẳng biết mẹ gì về tên lửa triều tiên , chỉ đoán mò. Bản quân sự là Bạch Đầu Sơn Pekdosan, còn bản vệ tinh là Ngân Hà Unha.

    Thứ 2 là. Với đầu đạn hạt nhân khì không cần chính xác quá như là đánh tầu biển.

    Thứ 3 là. Tất cả các tên lửa liên lục địa mang đầu đạn chiến lược của thế giới đều nhắm vào dân thường, đioeeuf đó Triều Tiên không xấu hổ hơn Nga Mỹ Tầu Anh Pháp hay bất cứ con chó con mèo nào khác.


    "Triều Tiên có hoạt động xây dựng đáng ngờ tại tổ hợp hạt nhân" ngờ cái lờ mờ chúng mày. Triều Tiên đã công bố từ lâu họ xây dựng lò nước nhẹ và nay đã sắm đến hạn khởi động, họ đã mời chuyên gia Mỹ sang chứng kiến điều đó trước đây. Triều Tiên cũng không có lý gì cứ tắt lò trong khi chưa thấy xu nào trong 10 tỷ đô trên kia. Nói cho các chó dại rửa tai mà nghe: Triều Tiên chuẩn bị vận hành lò nước nhẹ nén mới và khởi động lại các lò Magnox cũ. Có 1 lò nước nhẹk nén và 3 lò Magnox, trong đó 1 Magnox sẵn sàng chạy.

    "Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân"
    "Trữ lượng pluton còn lại của nước này được tin là đủ để sản xuất 4-8 quả bom.
    Nhiều chuyên gia tin rằng Triều Tiên đã và đang làm giàu urani ở các cơ sở bí mật trong suốt nhiều năm qua và vụ thử hạt nhân lần thứ ba được Triều Tiên tiến hành hồi tháng 2 thực chất là một quả bom urani.
    "

    Thứ nhất là, cái lò thí nghiệm 5mw cho ra bao nhiêu bom. Đó là kiểu lò Magnox của Anh Quốc, nó làm chậm than chì, tải nhiệt khí CO2 nén, có tỷ số tái sinh xấp xỉ 1:1. Nó chạy từ 1985 đến khi dừng 2007 là 20 năm. Tỷ số biến đổi nhiệt công của lò Magnox rất thấp, chỉ khoảng 15%, do nhiệt độ hơi chỉ 200 độ C. Như vậy công suất nhiệt tối thiểu của nó là 30 mwt. Mỗi kg uran đốt được 83,14TJ. Như vậy mỗi năm nó đốt 11,3 kg nhiên liệu và tái sinh được ngần đó Pu. Dù một phần Pu đó hao đi thì cũng không thể hao quá nhiều. Đó là nói chế độ phát điện, còn chế độ chuyên nấu bom của nó thì khác cơ ạ. Theo các nguồn tin quốc tế, thì mỗi năm tối thiểu lò nấu được 6 kg Pu. 6 kg Pu đũng bằng quả bom Pu cổ lỗ ngu xuẩn nhất địa cầu là bom Fat Man ném xuống Hirosima. Như vậy tối thiểu Triều Tiên có 20 quả bom chỉ bằng lò 5mw.

    đây là ước tính của IAEA
    When operating at a thermal power of 25 MWt an average of 80 percent of
    the time, this equation shows that the reactor can produce about 6.6 kilo-
    grams of weapons-grade plutonium per year. If the small reactor operated con-
    sistently at this capacity factor for eight years (from 1986 until the spring of
    1994), it could have produced 53 kilograms of weapons-grade plutonium. (To
    achieve this, the reactor must have been unloaded at least once before the
    May/June 1994 refueling.)
    -



    Thực chất. Triều Tiên không chỉ có lò đó. Những lò Magnox đang xây dở họ đã công khai là. Lò 50 MWe cũng ở Yongbyon, xây từ 1985 dừng xây dở 1994. 200 MWe tại Taechon, cũng dừng xây 1994. Chỉ với lò 50 mwe đã gần như xây xong thì cọn số Pu rất lớn so với số trên

    Thế giới chỉ nổ bom U-235 làm giầu khi không có lò. Không có thằng điên nào điên như báo chí chó dại tiếng Việt đem U-235 làm giầu chế bom khi đã biết làm lò. Vì , một cái lò nấu Pu giấu kín đơn giản hơn rất nhiều dãy các máy làm giầu. Liên Xô và Trung Quốc đã đều có những lò hạt nhân ngầm trong lòng núi.

    Nếu như quá lợn thì xem nhà máy làm giầu của Mỹ. Hay là nhỏ hơnc ủa Iran.



    "Triều Tiên: “Chơi bài ngửa” là diệt vong"=))=))=))=))
    Từ hồi Triều Tien bắn vệ tinh, toàn thể thế giới chó dại lâm vào khủng hoảng xóc lọ , khủng hoảng dầu ăn, khủng hoảng thủ dâm.....

    Rõ ràng Triều Tiên chơi bài ngửa. Phái diều bên Mỹ cần tăng cường quân sự nước ngoài để móc tiền dân Mỹ. Dân Mỹ biết điều đó, nhưng dek làm gì được đồng minh của phái diều bên Mỹ là Triều Tiên. Cũng như từ 2003 đến 2008, cho đến nay.... Mỹ dek làm gì được Iran, mặc dầu Iran làm tăng giá dầu đến mức kinh tế Mỹ sụp đổ năm 2008. Bởi vì Iran là đồng minh ruột của giới quân sự Mỹ, họ canh ty với nhau để bán lậu ít nhất 60-100 tỷ USD dầu Iraq từ năm 2003-2008.

    Nếu như cái thằng Sinh Gà Phò chó dại nào đó muôn thấy Triều Tiên diệt vong, thì nó phải nhidf thấy phái diều bên Mỹ làm cỏ nước Sinh Gà Phò trước đã.

    Đại dịch thủ dâm, khủng hoảng xóc lọ, khủng hoảng dầu ăn.... xem ra chỉ có khác hàng duy nhất là lũ lợn liệt não nhất xã hội.


    "“Nhật hạ lệnh bắn tên lửa Triều Tiên". Thắng nào dám bắn và lấy cái lờ mợ thằng nào để bắn. Lờ mợ các chó dại nhét toàn ****** thì bắn vào lờ mợ các chó dại. =))=)) Bao nhiêu laaf dọa bắn rồi. Lần này cũng vậy các chó dại ạ, nếu như Triều Tiên có bắn lần nữa thì các chó dại nhớ lời Huy Phúc dạy xem có đúng không.



    "Vì sao Triều Tiên khó nhấn nút hạt nhân?" Họ bấm làm gì hả các chó dại. Bấm thì hòa cờ à. Tầu Khựa đang muốn đuổi vốn đầu tư khỏi vùng phủ sóng của bom hạt nhân Triều Tiên, để có lợi thế kinh tế-chính trị. Bây giờ bắn bom đi thì hạ màn kịch, lợi với mẹ các lợn. Nói cho các chó dại rằng, Huy Phúc của TTVNOL dạy các chó dại rằng, các chó dại hãy truyền nhau câu này:
    "Triều Tiên không bao giờ bắn vào đồng minh lớn nhất của họ hiện nay, chính là phái diều bên Mỹ. Triều Tiên và phái diều bên Mỹ là hai diễn viên chính của v kịch mang tên "khủng hoảng tên lửa h[SIZE=5]ạt nh[SIZE=5]ân b[SIZE=5]án [SIZE=5]đ[SIZE=5]ảo Tri[SIZE=5]ều Ti[SIZE=5]ên n[SIZE=5]ăm 2013[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]". Vở kịch này do đạo di[SIZE=5]ễn T[SIZE=5]ầu Kh[SIZE=5]ựa s[SIZE=5]ản xu[SIZE=5]ất. V[SIZE=5]ở k[SIZE=5]ịch n[SIZE=5]ày c[SIZE=5]ó m[SIZE=5]ục [SIZE=5]đ[SIZE=5]ích [SIZE=5]đu[SIZE=5]ổi v[SIZE=5]ốn [SIZE=5]đ[SIZE=5]ầu t[SIZE=5]ư kh[SIZE=5]ỏi M[SIZE=5]ỹ[SIZE=5]-[/SIZE]Nh[SIZE=5]ật[SIZE=5]-[/SIZE]H[SIZE=5]àn[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]. Trong đó mục tiêu l[SIZE=5]ớn nh[SIZE=5]ất v[SIZE=5]à l[SIZE=5]âu d[SIZE=5]ài l[SIZE=5]à kinh t[SIZE=5]ế M[SIZE=5]ỹ. C[SIZE=5]òn m[SIZE=5]ục ti[SIZE=5]êu ch[SIZE=5]ính di[SIZE=5]ện tr[SIZE=5]ư[SIZE=5]ớc m[SIZE=5]ắt l[SIZE=5]à hi[SIZE=5]ếp d[SIZE=5]âm [SIZE=5]đ[SIZE=5]ến ch[SIZE=5]ết n[SIZE=5]ền kinh t[SIZE=5]ế Nam H[SIZE=5]àn Qu[SIZE=5]ốc[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE].
    Đây là các vở k[SIZE=5]ịch [SIZE=5]m[SIZE=5]à ph[SIZE=5]ái di[SIZE=5]ều b[SIZE=5]ên M[SIZE=5]ỹ t[SIZE=5]ìm ki[SIZE=5]ếm kh[SIZE=5]ắp th[SIZE=5]ế gi[SIZE=5]ới v[SIZE=5]à kh[SIZE=5]ông bao gi[SIZE=5]ờ c[SIZE=5]ó th[SIZE=5]ể thi[SIZE=5]ếu. V[SIZE=5]ở k[SIZE=5]ịch n[SIZE=5]ày n[SIZE=5]ối sau "[URL="https://www.google.com.vn/search?q=%22h%C3%A0i+k%E1%BB%8Bch+Iran%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a"]h[SIZE=5]ài k[SIZE=5]ịch [SIZE=5]Iran[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/URL]", [SIZE=5]n[SIZE=5]ối sau[/SIZE][/SIZE] "ch[SIZE=5]ó d[SIZE=5]ại bi[SIZE=5]ển [SIZE=5]đ[SIZE=5]ảo [SIZE=5]Đ[SIZE=5]ông [SIZE=5]Á[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]"[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]. Khi phái diều bân Mỹ h[SIZE=5]ết v[SIZE=5]ở th[SIZE=5]ì [SIZE=5]nh[SIZE=5]à [SIZE=5]đ[SIZE=5]ạo di[SIZE=5]ễn b[SIZE=5]ậc th[SIZE=5]ầy [SIZE=5]mang t[SIZE=5]ên [SIZE=5]Tầu Kh[SIZE=5]ựa[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] văng ra vở kịch tuyệt v[SIZE=5]ờ[/SIZE]i n[SIZE=5]ày[SIZE=5], ph[SIZE=5]ái di[SIZE=5]ều b[SIZE=5]ên M[SIZE=5]ỹ v[SIZE=5]ớ l[SIZE=5]ấy nh[SIZE=5]ư ch[SIZE=5]ết [SIZE=5]đu[SIZE=5]ối v[SIZE=5]ớ [SIZE=5]đ[SIZE=5]ư[SIZE=5]ợc c[SIZE=5]ọc[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
    ".


    Ở đây có chú ý thêm một điều của tính chó dại trong báo chí tiếng Việt. Đây là lũ chó dại mô tả nỗ lực bình thường hóa quan hệ ngoại giao của Triều Tiên, khi họ mời những người nổi tiêng bên Mỹ đến thăm đất nước, để truyền bá những thông điệp thân thiện.
    "Cuối cùng, Triều Tiên thích Mỹ hơn là sẽ thừa nhận: Gặp gỡ người Mỹ - dù là quan chức chính phủ, ngôi sao giải trí hay học giả - vẫn được coi là một nguồn tạo uy tín của lãnh đạo Triều Tiên.
    Triều đại Kim được coi từ lâu có niềm đam mê kỳ lạ với văn hoá Mỹ. Nhiều nhà phân tích cho rằng, dù yêu hay ghét thì ở nơi nào đó trong sâu thẳm con người, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un vẫn mong muốn có nhiều cơ hội hơn để hiểu biết về Mỹ.
    "

    Chúng ta xem, chỉ loại lợn liệt não đến như thế nào đọc được những dòng đó.


    "Mỹ hoãn thử tên lửa vì căng thẳng Triều Tiên" =))=))=))=))

    Ôi chao, với sự tham gia trong vị trí vai chính của ngôi sao gạo cội Bắc Triều Tiên, vở kịch do đạo diến Tầu Khựa sản xuất có tên "khủng hoảng tên lửa hạt nhân bán đảo Triều Tiên năm 2013" quá hiệu quả.

    Vậy nên có thể tiết kiệm một chút doping để dùng từ từ. Diễn viên phụ Diều Mỹ có vẻ kiếm chác được khá.

    =)):)):((>:)[:D]


    .
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Định để trong 1 post nhưng cơ mà mõ khóa mất nút sửa post trên rồi.


    Triều Tiên sẽ làm gì tiếp sau màn “võ mồm”?
    Họ chằng làm gì cả và chẳng thằng nào làm gì được họ, tiếp tục võ mồm các chó dại ạ. Tuy rằng, mức độ võ mồm của họ có thể điểm như:
    --bắn vệ tinh nhân tạo lên trời. Điều này thì cái nòi giống Rồng Tiên và hàng tỷ thằng thủ dâm khác chưa làm được.
    --bắn tên lửa có thể chở đầu đạn chiến lược qua trời Nhật Bản và Mỹ. Để nhắc dân Hàn-Nhật-Mỹ là họ đang có chiến tranh với một kẻ đang treo bom hạt nhân lên đầu họ.
    --nổ bom hạt nhân. Tuy là võ mồm, nhưng điều này đã làm nổ ra đại dịch xóc lọ, và hàng tỷ thằng thâm thần, suy nhược thần kinh vì thủ dâm quá nhiều. Cũng không có quá nhiều thằng võ mồm ho ra được tiếng nổ bom A.
    --Nã Ca-Chiu-Sa vào căn cứ pháo binh hàn xẻng để làm nhục. Với nước khác, thì đây là phát động chiến tranh. Nhưng với Hàn thì Hàn-Mỹ sẽ quay pháo lại hướng nam bắn về nhà để thủ dâm.
    --thử pháo phản lực tầm xa. Để nhắc Xẻng rằng, Hàn Thành Seoul nằm trong tầm pháo phản lực bắn loạt, giết chuột không cần dao mổ trâu, bắn Xẻng không cần bom hạt nhân và tên lửa chiến lược. Có thể BTT làm một trận bão lửa vào Hàn Thành, hay nhẩn nha mỗi tháng nã một quả xuống sông Hàn, cho dân Seoul chiêm ngưỡng.
    --Rất có thể Nga-Tầu lại bán cho Mỹ-Hàn một chữ ký cấm vận mới, để chia cho toàn dân Hàn-Nhật đang giun như rẽ cùng thủ dâm.

    Mọi "võ mồm" của Triều Tiên đều làm các chó dại nổ ra liên tiếp các khủng hoảng thủ dâm, khủng hoảng xóc lọ, khủng hoảng dầu ăn. Các chó dại tìm mọi cách thông ass hay bắn dịch thủ dâm tắc mõm nhau. Các cuộc thủ dâm chó dại đó giúp đồng mình của Triều Tiên là Diều Mỹ móc được tiền ngân sách duy trì lực lượng quân sự khổng lồ cả về lượng và chất ở đây. Cú này trị giá hàng ngàn tỷ ngân sách quân sự Mỹ, đem lại cho Diều Mỹ hàng trăm tỷ, nuôi các "tình nguyện viên chính trị", và nhân viên làm nghề mang tên "đến tháng lấy lương" cuả những công ty quân sự như Boeing hay GM....

    Việc của Triều Tiên chỉ có thế thôi.
    Một là. Gây sự sợ hãi trong dân chúng và giới đầu tư, vốn bỏ chạy sang BRICS. Dịch vụ này do Tầu Khựa chào mua.
    Hai là. Giúp Diều Mỹ có cơ hội làm ăn khổng lồ. Dịch vụ này do Chó Dại Mỹ chào mua.
    Ba là. Kinh tế Hàn bị Trung Quốc hiếp dâm đến chết, nhưng toàn dân Hàn Xẻng cực khoái trong thủ dâm, luôn trung thành với chủ Mỹ. Dịch vụ này cũng do Tầu Khựa chào mua.

    Với ba mục đích đó trên quan điểm Triều Tiên, thì họ không làm những việc như bắn tên lửa vào Mỹ hay tiến chiếm Hàn Thành làm gì, để vỡ vở thất nghiệp hết ăn lương. Mà họ cứ đánh võ mồm,. các chiêu võ mồm như trên chó dại ạ.

    Chỉ ở thế giới của những con lợn liệt não cặn bã nhất xã hội, mới coi bắn vệ tinh hay nổ bom A là võ mồm, nã pháo vào pháo địch là võ mồm, treo bom A lên đầu siêu cường là võ mồm.

    Thế nước Vịt Mọi đã làm được phần nào của những võ mồm đó, hả con chó dại rận chí ?
    ===============






    Mỹ lợi dụng Triều Tiên, dàn quân “trị” Trung Quốc?
    Tensions on the Korean peninsula bring Russia and China closer

    Hàn Quốc sẽ mua tên lửa xuyên boong-ke đối phó với Triều Tiên
    Mỹ điều tên lửa đánh chặn, Triều Tiên duyệt kế hoạch tấn công hạt nhân
    Mỹ triển khai tiểu đoàn hoá học đến Hàn Quốc
    Trung Quốc lên kế hoạch phản ứng trước “chiến sự Triều Tiên”
    Trung Quốc điều quân gần biên giới Triều Tiên
    Mỹ triển khai khu trục hạm, đài radar "nghênh" tên lửa Triều Tiên


    Chuyển quân tưng bừng, tối thỏa mãn, đại cực khoái. =)):)):((>:)[:D]

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    Bái phục Tầu Khựa. Khi Diều Mỹ có nguy cơ chết đói bởi hai cuộc chiến tranh Nam Á, thì Tầu Khựa văng ngay ra một kịch bản đã chuẩn bị từ lâu. Thật là chết đuối vớ được cọc. Bến cảng của các chuyến tầu ma chuyển tắp lự từ Nam Á đến Đông Á.

    Chúng ta thấy hoạt động khéo léo và rất hiệu quả của Trung Quốc. Họ đưa quân áp sát Triều Tiên, một Bành Đức Hoài nữa chăng ? và thế là càng có nhiều lý do để cấp tốc chuyển ồ ạt quân. Diều Mỹ chắc đang vái lạy tế sống Tầu Khựa để cảm ơn.



    Nhưng mình đã nói trên, những vở kịch như thế này không có gì mới. Diều Mỹ không thể ngày nào sống thiếu những vở kịch này. Quân sự nước ngoài là nguồn tiền lớn nhất để nuôi Diều Mỹ từ móc túi ngân sách Mỹ. Một đồng mà Diều Mỹ ăn được từ ngân sách Mỹ sẽ làm ngân sách Mỹ mất hàng trăm hàng ngàn đồng, không từ cả việc kinh tế Mỹ sụp đổ vì điều này như năm 2008.

    Điều mới hoàn toàn ở đây là. ở Việt Nam, Iraq, Afghan, thì quân Mỹ phải bắn nhau và chết trận, dù ít hay nhiều, thì Diều Mỹ mới được chi tiêu như 300 tỷ ở Việt Nam. Còn ở vở kịch "khủng hoảng tên lửa hạt nhân bán đảo Triều Tiên năm 2013", thì quân Mỹ chỉ phải tập trận và đánh võ mồm thôi, Diều Mỹ đã được tiêu hàng ngàn tỷ. Vở kịch này không có lý do gì để không duy trì nhiều năm sau 2013.



    Như đã nói trên. McNamara, người thiết kế ra chiến tranh Việt nam đã chỉ rõ, động lực lớn nhất để kéo dài cuộc chiến này, đó là những chuyến tầu ma chuyển hàng sang Việt nam bằng giấy, được ký nhận bởi những con chó rẻ tiền nhất. Con chó đầu đàn Nguyễn Văn Thiệu kiếm chưa đầy một triệu tiền công ký trong cuộc chiến tranh 300 tỷ. ("Nhìn lại quá khứ-Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam", bản dịch tiếng Việt chính thống). Đến chiến tranh Iraq, thì những chuyến tầu ma đã phát triển thành những căn cứ ma toàn cát trắng trong thời vệ tinh. Nếu như chiến tranh Việt Nam chỉ có súng bắn tỉa đắt bằng vàng, chuyên bắn trẻ trâu trên đồng tính công diệt Cộng. Thì chiến tranh Afghan có UAV, ngân sách chi cho cả một thế hệ vũ khí mới, UAV rụng gần sạch, thoải mái bắn dân không ai biết. Chiếm được dầu Iraq, Diều Mỹ hô biến toàn bộ sản lượng dầu 2003-2008, liên minh với Iran và Nga tâng giá dầu thế giới từ $18 cuối 2002 lên $148 năm 2008. Mỹ là nước ăn dầu bằng các cường quốc kinh tế khác cộng lại, kinh tế Mỹ đổ sụp năm 2008.

    Nói như thế để phân biệt chữ Mỹ, Diều Mỹ và Kinh Tế Mỹ là hai kẻ khác nhau và đánh nhau. Diều Mỹ nắm quyền Mỹ bởi cơ chế đã được các học giả châu Âu tiên đoán từ 200 năm trước. Một đất nước, nhưng có hai cuộc bầu cử kiểu "đại cử tri". Điều đó vô hiệu hóa quyền lực của Quốc Hội, và hình thành môi trường buôn vua ghế Tổng Thống, ghế Tổng Thống nằm trong tay hệ thống xã hội đen chính trị Mỹ. Kinh Tế Mỹ bị vô hiệu hóa quyền lực của họ với ghế Tổng Thống và các hoạt động quân sự-ngoại giao.

    Sau WW2, Mỹ nắm 40% công nghiệp toàn cầu, Mỹ-Anh-Pháp nắm gần hết công nghiệp toàn cầu. Nhưng Đức-Nhật đã chuyển bại thành thắng và phát triển vượt bậc, kết quả Mỹ lâm vào khủng hoảng ngày hôm nay, và GDP kém EU. Chúng ta hỏi, Đức-Ý-Nhật thắng hay thua trong WW2 ? Mục tiêu của họ là đập tan hệ thống thuộc địa, vậy sau WW2 hệ thống thuộc địa thực dân có tan không ? Như vậy là Đức-Ý-Nhật thắng, thế tại sao Đức-Ý-Nhật thắng ? đó là vì họ có đồng minh là Diều Mỹ tàn phá kinh tế Mỹ. Tàn phá toàn diện trên mọi mặt, thuộc địa, chiến tranh, kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục và dân trí luật pháp. Liên Xô cũng như Đức là nước thắng trận toàn diện sau WW2 trừ một điểm, là bị tàn phá nặng nề. Liên Xô từ một nước bị bao vây chặt biến thành một siêu cường, từ nước Nga lạc hậu biến thành một đầu tầu khoa học kỹ thuật. Liên Xô và Nga liên tục dùng cuộc chạy đua vũ trang, để hà hơi cho Diều Mỹ, để Diều Mỹ ăn thịt kinh tế Mỹ, ăn bởi vũ khí lởm bán giá trên trời. Tuy nhiên, chiến tranh WW2 đưa phái quân sự lên nắm quyền, sau đảo chính Khrushev bắn chết Beria, làm nước Nga lạc hậu trong các thập niên 196x-7x-8x, và phải tiến hành 1991, để khôi phục nhà nước dân sự lành mạnh.

    Chúng ta có thể thấy, trừ Grenada bé bằng một quận Hà Nội, thì Mỹ chưa bao giờ thắng trong các cuộc chiến tranh mà nó tổ chức, ở đâu cũng chạy tụt dép, tính từ WW1. Mỹ chỉ có thể thắng trong các cuộc chiến tranh mà châu Âu tổ chức và vì lợi ích châu Âu, Mỹ tốn hàng triệu người và của cải khổng lồ trong các dính líu đó, mà không hề vì mục đích nào của nước Mỹ.

    Chiến Tranh Triều Tiên đánh dấu thời đại chó dại lên đỉnh điểm bên Mỹ. Cuộc chiến đại bại thảm hại với 2/3 quân số tham chiến chết, bị thương, bị bắt, biệt danh "cuộc tháo chạy lớn nhất lịch sử Mỹ". Nhưng thảm bại đó được nhồi sọ là chiến thắng. Sự nhồi sọ chó dại đó được duy trì bởi bàn tay sắt của Hoover. Từ đó, đất nước đánh đâu thua đó tự xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Diều Mỹ bảo vệ thế lực bên trong Mỹ bằng các quân đoàn chó dại. Các quân đoàn chó dại sinh ra bởi lũ lợn liệt não ngập xã hội. Thác lũ lợn liệt não được sản xuất công nghiệp. Sản xuất công nghiệp lợn liệt não được thực hiện bởi "giáo dục kiểu Mỹ". Những kẻ muốn vạch mặt chế độ chó dại này được Hoover và những kẻ thừa kế triệt hạ bằng chế độ bàn tay sắt.






    >:D:D:D<

    Còn Việt Nam Ta.

    Chắc có nhiều con chó dại đang tự sướng Mỹ điều quân áp chế tầu khựa về biển đảo. Vậy thì Huy Phúc dạy cho đàn chó dại tiếng Việt đôi điều.

    Một là, năm 1974, phải bảo vệ thằng em dại, hạm đội lớn nhất thế giới ở đó, sao Mỹ không ngăn Tầu Khựa chiếm Hoàng Sa, mà đến nay Mỹ lại đánh nhau với Tầu Khựa để chiếm lại Hoàng Sa dâng cho kẻ thù cũ ?.

    Hai là, tại sao Hoàng Sa mất trong tầm bay của phi đội ném bom lớn thứ 3 thế giới, trong khi phòng không trên chiến hạm tầu Khựa gần như là số không ?. À, mang 4 tầu trang bị mạnh ra đanh 4 tầu yếu của Tầu Khựa, thì ta bắn ta chìm 1, tầu bắn ta chìm 1, còn 2 ta dông sang Philippines. Nếu Mỹ và Tầu không chia nhau Hoàng Trường để duy trì quân sự lâu dài thì làm gì có những ảo thuật ấy.

    Ba là, Biển Đảo ngày hôm nay là cái gì, cắt cáp là cái gì ? Là thằng Mỹ thằng tầu nó cò cưa lấy đi phần Đông Biển Đông với dầu nước sâu. Dầu khai thác trên biển là cũ rích, nhưng dầu biển sâu là mới cứng mới xuất hiện từ 2000, thuộc về "năng lượng kỹ thuật cao", tức "quỹ công kiểu mới"-"hút máu kiểu mới"-"rủa tiền kỹ thuật mới".... Mafia năng lượng Hồng Công lập liên doanh với Điện Lực Quảng Đông xúc tác tính chó dại của chính quyền Trung Quốc.

    Tầu Khựa không dám khoan dầu ? các chó dại đã từng hỏi mình thế. Mình cũng đã trả lời thế này: "thế ta khoan dầu là ta thắng ? không ai dám thầu trừ giàn khoan dầu kỹ thuật gốc Mỹ thầu với giá trên trời, thì ta mất hay là ta được". Thằng Béo nói: "Vịt ơi anh Béo đây, sợ chưa". Mèo nói "Vịt ơi đừng sợ Béo, có anh đây". Một thắng Bắc. một thắng Nam biển Đông, đó là cò ke các chó dại ạ, cái trò mà mọi trẻ con đều biết.

    Ba chấm năm là. Biển Đảo hôm nay như thế. Nhưng Trung Quốc được bao nhiều dầu và cá, và cái giá là thế nào nếu Vịt nổi điên chĩa tên lửa diệt hạm chặn con đường hàng hải quan trọng nhất với Trung Quốc. Câu trả lời là: không có con Vịt nào bán nước thì không có cái bẫy cò ke Biển Đông, những chính quyền bán nước ấy không bao giờ chặn đường tầu Khựa hay Mỹ. Bằng chính sách biển đảo, tầu Khựa đã thổi doping vào chính trị Nhật-Hàn-Việt, phái chó dại ở 3 nước này đồng loạt thắng cử 2012. Điều này sẽ làm 3 nước này ôm chặt chân "đồng chó dại" Mỹ, đồng tính thủ dâm trong khối bế quan tỏa cảng "khối kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP Trans Pacific Partnership", để hút máu các nước này, kiềm chế kinh tế, rộng đường cho Trung Quốc trong 10 năm khốc liệt vượt Mỹ hiện nay.

    Yêu biển đảo ? Ôm chặt chân Mỹ từ 2008, kinh tế phá sản không phanh. Sắp đến Hà Nội cũng có khi phải cầm cho Tầu Khựa trả nợ, thì các chó dại giữ Hoàng Sa Trường Sa để xóc lọ à.



    Thế tại sao Vịt không có lối thoát cả về kinh tế quốc nội và ngoại giao-quân sự ?

    Tầu Khựa là bậc thầy về quan hệ quốc tế, họ chế ra vở kịch "khủng hoảng tên lửa hạt nhân bán đảo Triều Tiên năm 2013", và thực hiện trong sự khát khao của Diều Mỹ, được sự ủng hộ của những thế lực ngoại giao-quân sự lớn nhất thế giới. Nga nối tiếp cuộc chạy đua vũ trang hồi chiến tranh lạnh, Nga làm ra một con xe tăng giáp 1,4 mét giá 1 đồng, thì Mỹ chi 20 đồng mua 2 con tăng giáp 0,7 mét mỗi con giá 10 đồng. Nga làm ra tầu vũ trụ giá 1 đồng, Mỹ mua tầu vũ trụ giá 10 đồng, rồi vứt đi đi xe ôm tầu Nga. Đức nổi lên như đầu tầu châu Âu tẩy sạch quỹ công, Đức sau 2013 đối lập với Mỹ, Mỹ là trung tâm của khối thối nát quỹ công.

    Triều Tiên là diễn viên ngôi sao thích hợp nhất với vai chính Nam Anh Hùng. Kinh tế Triều Tiên tiến nhanh như diều.

    Nhật Bản bị trói chân cả chính trị quốc nội rối ren và đối ngoại trong tay Mỹ, nhưng cương quyết bảo vệ quyền lợi.

    Hà Quốc có kinh tế chót dại đồng dạng Tầu Khựa, kinh tế sẽ bị hiếp dâm đến chết, đó là mục tiêu của vở kịch này, nhưng đã chọn cái chết hoành tráng.

    Còn Vịt. Lý luận chính trị duy nhất với Vịt là. Đảng và nhà nước cùng đường, buộc phải bán đứng con em các liệt sỹ cho chính bọn thực dân đã ăn thịt các liệt sỹ, để đảng và chính phủ được đế quốc bảo hộ. Chế độ cùng đường đó không từ bất cứ sự dã man nào, nên Vịt không có lối thoát.

    ======================




    Mỹ tiếp tục phô diễn lực lượng, điều F-22 tới Hàn Quốc

    "(Dân trí) - Sau khi triển khai các máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân B-52 và B-2 tới bán đảo Triều Tiên gần đây, Mỹ tiếp tục phô diễn lực lượng khi điều chiến đấu cơ tàng hình hiện đại F-22 tới Hàn Quốc để tập trận."
    =)):(([:D]

    Nga xứng đáng là vô địch cở vua. Tầu Khựa xứng đáng là bậc thầy chính trị quốc tế. Bây giờ thì các radar của họ chắc đang giương hết cỡ đo mẫu phản xạ . Chưa bao giờ chuyện này xảy ra cả. Từ trước đến nay hai nước này chỉ thỉnh thoảng có một vài mẫu khi các tầu ngầm tình cờ theo dõi được các cuộc tập trận hay chuyển quân không có kế hoạch trước.






    =============================

    Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đáp trả mạnh mẽ Triều Tiên

    "(Dân trí) - Tân Tổng thống Hàn Quốc hôm nay 1/4 tuyên bố sẽ đáp trả quân sự mạnh mẽ đối với bất kỳ khiêu khích nào của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cho biết 2 nước hiện đang trong tình trạng chiến tranh."
    =)):(([:D]
    Bắc Triều Tiên lấy Ca Chiu Sa cổ lỗ bắn trúng cửa hầm pháo Nam Hàn. Toàn bộ dân đảo sơ tán. Đối với nước khác là tình trạng chiến tranh. Nhưng Nam Hàn Xẻng và Mỹ thì đáp trả thế này. Chía pháo về hướng Nam, tức về Nhà, phịt dịch thủ dâm tràn ngập các chó dại.

    "“Triều Tiên đã chơi hầu hết các quân bài chính trị, vì vậy tôi không cho rằng sẽ có đe dọa mới, hiện hữu nào có thể được đưa ra sau cuộc cuộc họp”"
    vãi đái mụ già xóc lọ toàn dân nhà xẻng. Các chiêu mới đó: khởi động lại lò phản ứng, di chuyển tên lửa. Đến su tổ Mỹ nhà mày cũng phải hoãn thử tên lửa kia kìa. Mỗi ngày mụ này cung cấp các dịch vụ bj hj cho được bao nhiêu con chó dại hàn xẻng nhở.


    =====================
    Mỹ đang cố tình chọc tức Triều Tiên vốn dễ nổi cáu

    Tuyệt vời, hai diễn viên chính đóng như thật làm tuyệt đại bộ phận các chó dại xem kịch cứ tưởng thế giới thật.
    "Chỉ là đe dọa suông. Những cuộc khủng hoảng an ninh trên bán đảo Triều Tiên đã đến rồi đi nhiều thập kỷ qua và thường chỉ là những đe dọa suông từ cả hai phía và một cuộc xung đột thảm họa luôn được ngăn chặn đúng lúc. "

    Nổ bom hạt nhân là đe dọa suông. Treo bom hạt nhân vào đầu siêu cường làm lệch cán cân quân sự an ninh là suông. Làm Mỹ hối hả điều quân là suông. Khởi động lò nấu hàng loạt bom hạt nhân là suông......hay là bắn pháo vào đầu Hàn Xẻng là đe dọa suông ?

    rận chí và nhưng anh viết báo khác đăng bài này ơi, các anh là những con chó hóa dại nhất, suy nhược thần kinh vì mất tinh nhiều nhất, tâm thần nhất.... trong cái đại dịch xóc lọ này.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lại thấy cái nút sửa biến mất

    Kịch bản nào cho chiến tranh Triều Tiên?
    "Theo thống kê của tổ chức CIA World Factbook, tổng giá trị của nền kinh tế Triều Tiên hiện nay chỉ vào khoảng 40 tỉ USD." Thương nhể, nghèo nhể. =))=))=))=))

    Bắc Triều Tiên có dân số 24 triệu người, nếu như dân số bằng Việt nam và mức bình quân vẫn thế, thì con số là 160 tỷ USD. Việt Nam là 110.
    Ơn đảng, ơn chính phủ, ơn nhà nước, ơn chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều đáng nói là, các đảng viên đang rúc vào mọi hang cùng ngõ hẻm của Việt Nam để khóc thương Triều Tiên và Cuba, tại sao Triều Tiên và Cuba không liếm đít Mỹ để được sướng như Việt Nam.


    Xin lỗi đi, hãy xem động lực phát triển vượt bậc của Việt nam đây này. Mức sống thực Trung Quốc tăng, nhân công tăng, nên họ chuyển cho Triều Tiên, Triều Tiên đang phát triển vượt bậc ở mức hai con số và còn duy trì điều đó một thời gian dài. Tầu Khựa ném cặn bã nô lệ dệt may sang Việt Nam, nhưng người Triều Tiên nhanh tay vớ lấy những đơn hàng cơ khí, đóng tầu, chế tạo máy.




    Thực chất, chênh lệnh bình quân đầu người của Triều Tiên và Cuba còn cao hơn nhiều. Ví dụ, ngành kinh tế lớn nhất của Việt Nam là cướp đất. Đảng "mua" của nông dân như ông Đoàn Văn Vươn giá 19 k/ m2 ở Phú Thọ, 90 k / m2 ở Thái Bình, 400 k / m2 ở Hà Nội. Đảng xây chung cư với giá mỗi m2 kịch trần là 5 triệu - 7 triệu đồng. Rồi đảng bán ra 30-50 triệu đồng. Vậy, con số 50-7-0,4= hơn 40 triệu đồng mỗi mét vuông chung cư đó, là sản lượng ngành công nghiệp cướp đất của đảng. Năm 2012, không một ngành sản xuất nào theo kịp lãi ngân hàng của ngành cướp đất, toàn bộ nền kinh tế Việt nam phá sản.

    Mỹ cũng vậy. Liền sau khủng hoảng kinh tế vị sụp đổ sức cạnh tranh năm 2008 là khủng hoảng nhà. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có 600 ngàn căn hộ bán ế ở thủ đô. Đó là khối kinh tế thối nát quỹ công, chính quyền ăn cướp, và bám chân Mỹ trong chiến tranh Syria, để đảng nhà nước Thổ được đế quốc Mỹ bảo hộ.

    Foxconn bên Tầu bán cho Apple mỗi cái iPhone giá 1 đồng đóng vào GDP Trung Quốc. Apple bán cái iPhone đó cho dân chó dại giá 3 đồng đóng 2 đồng vào GDP Mỹ. Việt Nam cũng vậy, xe máy Honda đắt gấp đôi gấp 3 xe máy Tầu Khựa vì tiền đút lót cho đảng và chính phủ để duy trì sản xuất, con số dôi ra đó đóng vào GDP Việt Nam ở ngành kinh tế mang tên hút máu thị trường.

    Kinh tế Triều Tiên và Cuba không phải trả tiền cho Vinasat đắt gấp 3-5 lần các vệ tinh khác. Chỉ ở Việt nam sau khi có vệ tinh thì giá điện thoại tăng. Một cái đầu thu vệ tinh Openbox "tiêu chuẩn quốc tế" Tầu bán buôn $35-$45 tùy loại ở Thâm Quyến. Bên Anh cả thuế và phí dịch vụ bán lẻ là eur 50. Ở Việt Nam thì K+ và VTC bán cái đầu siêu lạc hậu giá 3,5 triệu đồng=170 usd.

    Bình quân đầu người thật sự của Việt Nam là bao nhiêu phần của Triều Tiên, khi dân Việt trả 2/3 thu nhập cả đời để mua đất làm nhà, mua ô tô xe máy điện thoại TV đắt gấp đôi thế giới ? Chi những thứ đó trong tổng số thu nhập bình quân đầu người bằng 2/3 Triều Tiên (số liệu theo CIA chứ không phải theo ai). Dễ thấy, chỉ tính riêng tiền nhà, thì con số 2/3 đó chỉ còn 1/3.

    À, có lẽ Việt Nam có những thứ rẻ và dễ kiếm, đó là nhân công. Giá chơi gái ở Việt nam rẻ nhất thế giới, 15$ /shot. Dân nước ngoài đổ xô về biên giới Việt nam để thỏa mãn giá rẻ. Thậm chí, mỗi tay chơi Nhật Bản chi cả tiền vé đi về cho một con điếm Việt nam vẫn rẻ hơn một đêm ngủ với một đứa gái Nhật, nên các cô Việt Nam tưng bừng đi âu đi nhật đi Mỹ ngắn ngày, từ du lịch cho đến du học hè bán trinh. Một nhóm học sinh Âu-Nhật thỏa thích tìm hiểu cảm giác người lớn, trong 1-2 tuần, với một huấn luyện viên Việt Nam, chỉ bằng chung chi mỗi em vài bữa nhịn chơi games. Dân Việt nam chơi gái thoải mái, đĩ đực đĩ cái cực rẻ, 15$ / shot mua lẻ, 200$ thuê bao cả tháng, nên dân Việt nam cực khoái trong nghèo đói tột cùng thế giới. 15$ / shot mua lẻ là giá hàng non Trần Duy Hưng, còn Phạm Văn Đồng chỉ có 7$/shot thôi cho hàng bì dầy.




    "xét về ưu thế vũ khí, Triều Tiên đang ở thế yếu so với đối thủ bên kia biên giới là liên quân Mỹ - Hàn."
    Triều Tiên có Ca-Chiu-Sa BM-21 cổ lỗ. Hàn Xẻng có siêu pháo K-9 siêu hiện đại. Nhưng Triều Tiên bắn tin cửa hầm xẻng, đối lại xẻng phản pháo trượt mục tiêu cố định cách 11km với sai số 300 mét.

    "Dù vậy, Triều Tiên sẽ phải ở thế bị dồn ép khi mà hầu hết trang bị vũ khí của nước này đều chỉ là hàng cải tiến từ thời chiến tranh liên Triều."
    AK là chiến tranh liên triều
    SAM-6 là chiến tranh liên triều
    MiG-29 là chiến tranh liên triều
    T-72/90 là chiến tranh liên triều
    Thế thì các chó dại ạ. Máy bay Mỹ Hàn cũng chỉ là những phiên bản cải tiến từ Chiến tranh Liên Triều. B-2 chẳng qua là cải tiến từ B-25, đều là ném bom. F-22 chẳng qua là cải tiến từ F-86, cả hai đều có cánh.

    Thủ dâm muôn năm, xóc lọ muôn năm, dầu ăn vạn tuế. Báo Dân Trí muôn năm.


    "Bị bao vây về kinh tế, cấm vận quân sự cũng là những điều khiến quân lính Triều Tiên khó lòng có các trang bị hiện đại." Nga-Trung không cấm vận Triều Tiên. Triều Tiên không mua vũ khí ngoài Nga-Trung. Vậy thì cấm vận có tác dụng gì với Triều Tiên.


    "Kinh tế cũng là điểm yếu của Triều Tiên nếu có chiến tranh. Theo thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc, chi phí cho 2 vụ quả tên lửa được phóng trong năm ngoái trị giá khoảng 600 triệu USD, các khu vực phóng tiêu tốn 400 triệu USD cho công tác chuẩn bị và các chi phí khác khoảng 300 triệu USD nữa.
    Một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận xét: "Số tiền này có thể mua được 4.5 triệu tấn ngô. Nếu nó được dùng để mua lương thực thì Triều Tiên có thể không phải lo nghĩ về thực phẩm trong vòng 4-5 năm tới".
    "

    Triều Tiên có hoang phí cũng không bằng xẻng mua tên lửa Nga về làm ****** chỉ để thủ dâm. Mà Triều Tiên làm tên lửa để đòi 10 tỷ USD Mỹ Hàn nợ đó, có hoang phí tí lương thực nào đâu hả các chó dại.



    các chó dại học làm người tối thiểu đi đã, hãy vượt qua đẳng cấp con lợn đi đã, rồi hãy thủ dâm, thưa với báo Dân Trí - Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam. Khi còn quá ít tuổi mà thủ dâm, thì suy nhược thần kinh thành quái thai tâm thần. Bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải, nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen. Đảm bảo nòi giống truyền 10 đời tính chất các hồng vệ binh chó dại, đó là kết quả tất yếu của những bộ đầu não vẫn còn ngu hơn lợn, nhưng đã sử dụng ****** mang tên "báo Dân Trí - Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam".


    SAM-7 là tên lửa đạn đạo, và chủ lực của Triều Tiên ? hả các lợn liệt não
    SAM-7 bắn đến Hàn Quốc Nhật Bản ? hả các chó hóa dại

    Mình rất ghét wiki. Nhưng với độ lợn của các chó dại kiểu Rận Chí này thì có lẽ nên tọng cho chúng nó wiki để chúng nó quen ăn, không chê thằng nào con nào vu khống. "The 9K32 “Strela-2” (Russian 9К32 “Cтрела-2” — arrow; NATO reporting name SA-7 Grail) is a man-portable, shoulder-fired, low-altitude surface-to-air missile system with a high explosive warhead and passive infrared homing guidance. Broadly comparable to the US Army FIM-43 Redeye, it was the first generation of Soviet man-portable SAMs, entering service in 1968, with series production starting in 1970. Maximum range 3700m (Strela-2). 4200m (Strela-2M)"

    SAM-7 (SA-7_ là tên lửa vác vai bắn xa 3-4 km.

    [​IMG]


    Còn đây là hình ảnh S-200 SA-5 Gammon
    [​IMG]
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Xem ra Hàn Xẻng sợ vãi đái. Bắc Triều Tiên hình như đến bãi thử hạt nhân ỉa bậy, thế là toàn bộ Hàn Xẻng run như dẽ tưởng nó thử hạt nhân
    Hàn Quốc nghi Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần 4
    Triều Tiên chưa thể thử hạt nhân tiếp



    Dạy cho rận chí rằng, trước khi sủa như chó trên báo chí, thì hãy học kiến thức tối thiểu để vượt mức lợn liệth não cái đã, Đây là pháo tự hành chứ không phải xe tăng.
    Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Triều Tiên
    "Các quan chức Mỹ cho biết binh sỹ trong đợt điều động này trực thuộc lữ đoàn pháo binh cơ giới số 190, đóng tại Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh."
    Nó tập trận để các anh tiếp tục sợ vãi đái động binh ầm ầm, các anh chó dại ạ. Hơn 60 năm trước nó đánh các anh tơi tả trong "cuộc tháo chạy lớn nhất lịch sử Mỹ"


    [​IMG]




    đây là Type 59 MBT
    [​IMG]



    Còn đây là chú thích của tin này,
    các chó dại Dân Trí - Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam.... chống mắt ra mà coi để khỏi là con lợn liệt não
    http://freebeacon.com/p85963/
    [​IMG]
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    bác huyphuc cho em xin ý kiến về vụ HQĐB của ta chơi hàng do thái đc ko ạ.mẹ sư!chưa gì em đã thấy mùi rửa tiền rồi :-w:-w
    trên face hiện nay có band trymcu đang hoạt động đập rận,nếu bác ko chê mời bác vào ném cho vui.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Đúng rồi. Người ta không bao gườ mua vũ khí Israel trừ khi người ta cần rửa tiền. "tiểu USA", mua súng Mỹ chỉ có thể là thuộc địa Mỹ gí súng vào cổ bắt mua, hoặc tham nhũng, Israel như là một cách khác của chủ nghĩ chó dại kiểu Mỹ.

    Những vũ khí chỉ có nhiệm vụ bắn thẳng vào ngân sách đó bao giờ cũng được bảo vệ trong thành trì của chủ nghĩa chó dại. Người ta làm liệt não hàng lớp lớp thanh niên trẻ con, ví như dân số Việt nam là hàng chục triệu con lợn liệt não như thế được chế tạo công nghiệp bằng giáo dục kiểu Mỹ. Bao giờ các quân đoàn chó dại cũng là tập hợp của những cặn bã liệt não nhất xã hội. Chúng được làm hóa dại kiểu chó để sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.


    Chúng ta có thể ví dụ. Nga mua cho Israel và châu ÂU hai hợp đồng nổi tiếng đều được kỹ vào quáng 2001-2003. Đó là 50 UAV Heron giá 5m USD mõi chiếc, và 4 cái tầu Mistral trị giá 80-120 triệu eur mỗi chiếc (con số 1,2 tỷ eur là con số bao gồm cả trang bị của Nga trển các tầu rẻ tiền này, mà đắt nhất là mỗi tầu có thể chứa đến 16 trực thăng vũ trang). Đây là các hợp đồng rửa tiền lấp chỗ trông công nghiệp quân sự Do Thái và Pháp, lỗ trống xảy ra khi châu Âu quyết định sử dụng các dịch vụ vũ trụ Nga. Trong đó, Nga thế chỗ châu Âu bán cho Israel vệ tinh AMOS-5, và Nga bán cho châu Âu 1 tỷ tiền Soyuz. Điều ấn tượng là Nga xây bệ phóng Soyuz ngay trên sân bay vũ trụ Guiana, nên Soyuz không chỉ dừng ở 1 tỷ. Cũng như thế, vệ tinh AMOS đáng lé ra do châu Âu sản xuất các thành phần và công ty công nghiệp quân sự Israel lắp ráp. Hai hợp đồng trên không nhiều, ví dụ, 190 cái Heron chỉ bằng 1,5 con Su-30 cởi truồng, hay mỗi "siêu tầu sân bay"-lời các chó dại Việt nam- chỉ bằng cái chân vịt cghiến hạm Nga bán cho Ấn... nhưng nó tai tiếng khắp nước Nga và Putin bị tế tưng bừng khói lửa.

    Hài hước Nhất là chó già chó trẻ tung hô vạn tuế UAV . Thật ra, từ hồi chiến tranh Việt nam đã xuất hiện hiện tượng súng bắn tỉa. Súng bắn tỉa, súng trường đối kháng battle rifle, là loại súng cổ, hiện được làm chau chuốt nhưng giá không phải là đắt lắm, nhưng vấn đề là nó cực dễ rửa tiền, một vốn ngàn lời. Từ vấn đề này có phong trào bắn trộn trẻ chăn trâu trên đồng bằng Mê Công, tính điểm diệt Cộng, vì có ai đếm được xác địch bị bắn tỉa. Điều này không mới và chúng ta có thể xem hề Sác-Lô để thấy ông giễu WW1. Đến Chiến tranh Afghan thì có UAV thoải mái giết dân tính công, bất chấp hầu hết số UAV đem đến đó đã rụng tiêu tốn một lượng ngân sách khổng lồ.

    Hay ví dụ như Israel cung cấp các phần mềm cho xe tăng và máy bay Ấn Độ, Ấm Độ có chính trị phức tạp dùng luôn kênh đó để tạo bè phái. Nhưng dần dần luật pháp của họ hoàn thiện, ví dụ như vụ họ đơn phương xé bỏ hợp đòng mua máy bay Ý, không đấu thầu, chuyển sang Mi Nga. Súng bộ binh cũng vậy, Ấn Độ dần dần nhái AK thành bản súng trường tiêu chuẩn INSAT (bản AK nhái giống AK thật nhất trong số các nước không dùng AK), sau đó họ mua được AK chính hãng.

    Bao giờ các hợp đồng rủa tiền đó cũng được các đế quốc lái vì nhiều mục tiêu. Ví dụ đơn giản nhất là chúng dùng kênh đó để trả cho những kẻ bán nước diệt tộc tàn hương. Không chỉ moi tin quân sự, mà các TTg và Bộ Trường Quốc Phòng dạng như TTg BCS nhà ta sẽ bị trói chặt chân tay bởi xung quanh toàn nhân viên ăn lương Mỹ. Đảng ta cùng đường, đã bán đứng chúng ta cho chính những kẻ bắn chết cha anh chúng ta bằng con đường đó, để đảng được làm đại lý thực dân, được đế quốc bảo hộ.



    Ở đây mình nói đến UZI. Lâu lâu chán nói đến những Báo Giáo Dục với vtc, nhưng rẽ qua chút ví dụ nhé. Thật ra, ở cái topic này, tập hợp toàn rác rưởi, thế mà mình có cảm giác trong thế giới rác mà vtc vẫn nặng mùi quá.
    "Điểm danh những loại súng cận chiến đỉnh cao nhất"
    .....

    bận chút nha.

Chia sẻ trang này