1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))=))

    Mặt tiếp theo trong ý kiến của bạn là "mấy ông nghị gật đòi đổi tên nước". Chúng ta thấy, các liệt sỹ đánh nhau với thực dân giành chính quyền cho chúng ta, để kỷ niệm việc đó, họ đổi tên nước như là một thể hiện của quyền lực. Nước ta trước đây do thực dân đặt. Có chính quyền rồi thì chúng ta tự đặt lấy tên chúng ta.... Năm 1945-1946 chúng ta đặt tên nước. năm 1975-1976 chúng ta đặt tên nước. Năm 1945 chúng ta thoát ách thực dân, lập thể chế dân chủ và nhà nước cộng hòa, thì đặt tên nước là "Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa". Năm 1975 chúng ta thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhà nước cộng hòa, thì đặt tên nước là "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".

    Thực dân đế quốc cũng thế. Chúng chiếm được chúng ta, thì chúng có quyền chia chúng ta ra làm 3, ghép với bạn ta là 5, gọi chung là anh đô si noa tức xóa cái tên Việt Nam. Rồi thêm là Phờ răng xoa anh đô si noa, tức đông dương thuộc pháp. Chúng đặt tên thế để thể hiện quyền lực, để đánh dấu ngày chúng có chính quyền cai trị ta. Chúng đặt tên đó bằng ngôn ngữ của chúng, theo cách chúng muốn. Bọn thực dân kiểu mới kiểu Mỹ thì lừa mị, đặt tên là cộng hòa, nhưng biến đất nước thành thuộc địa, nồi da xáo thịt tôn giáo, chúng cũng kỷ niệm cái quyền lừa mị cai trị hút máu của chúng bằng quốc hiệu lừa mị vô nghĩa.




    Còn nay, chúng ta bán nước toàn diện cho thực dân ăn thịt, để nhà nước ta được đế quốc bảo hộ, chúng ta bán nước cho chính những đế quốc thực dân chúng ta đã đánh đuổi trước đây. Nhà nước Dân Chủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa biến thành nhà nước giun sán giòi bọ trong tay một giai cấp thống trị liệt não chó dại hút máu xã hội đến chết. Vậy thì chúng ta dặt tên nước là gì đây ? "An Nam Đô Hộ Phủ của Tây Mỹ", "Giao Chỉ thuộc Trung Quốc", "Lưỡi Bò Phủ".... hay cái gì đây ? Không dân trị, mà đảng trị, thì thay dân chủ bằng đảng chủ, không có cộng hòa, quốc hội là con rối cho những Dương Trung Quốc thủ dâm, đảng độc quyền cai trị đất nước, thì đổi cộng hòa thành: "Việt Nam Đảng Chủ Tập Quyền".


    Các bạn hãy hỏi nhứng con chó dại đó rằng. Nay, chúng có cái gì để sánh với những 1975, 1945, để chúng cũng đặt tên nước như thế ? Chúng ta lâm vào khủng hoảng không phanh. Chúng ta phát triển chậm hơn mức trung bình của Châu Á trừ Nhật Bản trong 5 năm rồi, tức 5 năm rồi chúng ta lao đến đáy cùng nghèo khổ của châu Á. Chúng ta phát triển chậm hơn Trung Quốc-Ấn Độ-Indonexia, họ to hơn ta như Tầu to hơn ta hơn 14 lần về dân số. GDP Tầu gấp 40 lần chúng ta. GDP bình quân trên đầu người Tầu Khựa gấp 3 lần chúng ta. Họ lại tiến nhanh hơn chúng ta. Vậy thì chúng ta đi đến đâu ? Tầu-Ấn-Indonexia tượng trưng cho những nước cùng cảnh ta ở châu Á, tượng trưng cho Châu Á thật sự, chiếm 40% dân số toàn cầu, chiếm hầu hết dân số châu Á, cùng đi lên từ thuộc địa lam lũ như ta. Nay họ giầu gấp mấy lần ta và tiến nhanh hơn ta ?.

    Vậy, chúng ta không phải là đang lao xuống đáy cùng nghèo khổ của châu Á hay sao ? Châu Á đâu có phải là châu lục giầu có, thế thì có phái là chúng ta lao xuống đáy cùng nghèo khổ của thế giới hay sao ?

    Chúng ta đặt tên nước hôm nay là gì đây :
    "Cộng Hòa Nghèo Đói Việt Nam"
    "Dân Chủ Chậm Phát Triển Việt Nam"
    "Rốn Đói Việt Nam"
    "Cực Nghèo Việt Nam"
    "Cộng Hòa Đói Rách Việt Nam"

    hay là: Đảng Chủ Đói Rách Việt nam. Đảng độc quyền lãnh đạo đất nước, thì đâu phải dân chủ, mà là đảng chủ, nếu không phải là đảng chủ, thì làm gì có tận diệt tri thức, đốt sạch sách cổ, triệt phá đình chùa ? Làm gì có dận Việt Nam nào làm những điều đó ?

    Chúng ta lao nhanh xuống đáy cùng nghèo khổ của thế giới , vậy chúng ta không phải chủe nghĩa xã hội, mà là chủ nghĩa bần hàn, chủ nghĩa cơ hàn, chỉ nghĩa "Thái Bần"-"Cực Bần", "Cùng Bần"....
    "Đảng Chủ Thái Bần Cực Khốn Việt Nam"

    Nước Việt nam do đảng độc quyền thống trị nên là đảng chủ, nó không vương pháp quân chủ, không hiến pháp dân chủ, mà là đảng chủ-vô vương vô hiến phi pháp, điều lệ đảng to hơn hiến pháp, đảng lãnh đạo quốc hội, quốc hội là sẫn khấu hề cho những thằng thợ thủ dâm như Dương Trung Quốc, mà đảng thuê từ nhà thổ về để dân chúng được nghèo đói trong cực khoái. Chế độ đảng chủ đó đưa đất nước đến đáy cùng nghèo, nên là thái bần. Dân chúng cùng khổ nhất châu Á và thế giới, nên là cực khốn.

    Tổng kết lại. Noi gương các Liệt Sỹ đã ngã xuống để có được những 1945 và 1975 đổi Quốc Hiệu. Nay giun sán giòi bọ cũng đánh dấu thời của giun sán chó lợn. Quốc Hiệu mới đầy đủ là:
    Việt Nam Đảng Chủ Tập Quyền Thái Bần Cực Khốn

    Từ nay giấy khai sinh của các cháu và giấy báo tử của các cụ sẽ bỏ dòng chữ "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, Đốc Lập Tự Do Hạnh Phúc". Dòng chữ minh chứng việc bảo hộ của quyền lực nhà nước với các giấy tờ đó nay sẽ là: "Việt Nam Đảng Chủ Tập Quyền Thái Bần Cực Khốn, thủ dâm vui vẻ cực khoái".





    Xem đây. Đảng lãnh đạo kinh tế chúng ta phát triển.

    Chắc các bạn đã đọc qua những dự báo kinh tế Việt nam. Chúng ta vẫn ở trong khủng hoảng không lối thoát. Cho đến năm 2017 kinh tê mới bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng. IMF có nhiều căn cứ để lấy mốc 2017, đó là năm TTg BCS về hưu, cũng là dịp khủng hoảng kép có thể đi qua ở cực thối quỹ công là Mỹ. Mặt khác, các chỉ số trung bình hàng năm được IMF hiệu chỉnh lại theo các diễn biến thời cuộc.

    Chúng ta phát triển bởi một động lực duy nhất là sức lao động rẻ nhất thế giới. À, sắp đến thời các hãng quảng cáo "du học hè" để các bé gái đi theo các chị các cô dạng chân kiếm đô. Một nhóm học sính Nhật bản tập làm người lớn với một huấn luyện viên người Việt rẻ hơn một buổi chơi game. Vậy nên Việt Nam mới có một nghề là du lịch nước ngoài chuyên nghiệp, một anh Nhật bản chi trả cả vé đi về cho một hàng Việt vẫn rẻ hơn chuyền tầu chậm dùng hàng tại chỗ mác Nhựt Bổn, còn nếu như anh ta share cái mới lạ đó cho bạn bè đồng nghiệp, thì thậm chí là anh ta lãi to chỉ trong 1 tuần, trước khi hàng trở lại nơi sản xuất. Nếu không so giá xuất khẩu lao động, thì giá trong nước 1 shot đào non Trần Duy Hưng/Hà Nội là $15, hạng đào dai Phạm Văn Đồng thì rẻ, có $5-$7 thôi. Ở các biên giới Campuchia, Trung Quốc, đâu đâu cũng có "******** thị" để chị em ta xuất khẩu lao động thuận tiện. Đó là thợ lành nghề chuyên nghiệp, còn các em partime tranh thủ chiều tối, thứ bẩy chủ nhật...., không được pro lắm... thì dù có thượng hạng cũng chỉ $10 thôi

    Nói nghiêm túc hơn, ngành dệt may mây năm gần đây phát triển nhanh hơn các ngành khác vì Trung Quốc-Ấn Độ-Indonexia phát triển hướng tiêu thụ nội địa, mức sống thực của nội địa tăng, giá lao động thực tăng. Do đó đơn hàng dệt may chuyển ồ ạt sang Việt nam từ 2005. Đến năm 2008, thế giới khủng hoảng, xuất khẩu của các nước trên ảnh hưởng, thì họ càng phát triển chính sách đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, đơn hàng dệt may lại tăng tốc chuyển sang Việt Nam.

    Tín hiệu vui cho xuất khẩu đầu năm (Thứ Hai, 18/02/2013 08:34) Những hợp đồng chiến lược, dài hạn đã đã được các DN ký kết ngay trong những tháng đầu năm Quý Tỵ.
    Đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam. 04-08-2011
    Đơn hàng da giày chạy từ Trung Quốc sang Việt Nam. VnEconomy > Thị trường 18:34 (GMT+7) - Thứ Tư, 9/11/2011
    XU HƯỚNG CHUYỂN ĐẦU TƯ DỆT MAY TỪ TRUNG QUỐC SANG VIỆT NAM :Thứ sáu, 02 Tháng 12 2011 . Phanviendetmay.
    Nhật Bản chuyển đơn hàng dệt may từ TQ qua VN Cập nhật lúc 08:57, Thứ Tư, 18/05/2005 (GMT+7)

    =D>=D>=D>=D>

    Hoan hô, hoan hô, hoan hô. Đảng ta thật là vĩ đại. Ơn đảng, ơn chính phủ, ơn nhà nước. Đảng và chính phủ nhà nước đã ban cho chúng ta một sức cạnh tranh kinh tế tuyệt diệu nhất, là giá lao động của chúng ta rẻ nhất thế giới. Thế giới càng khủng hoáng, giá lao động của chúng ta càng rẻ hơn những nước xung quanh.

    Đó là sự lãnh đạo của đảng. Còn cá ba sa và cá tra nam bộ là ví dụ về sự lãnh đạo của thực dân. Nông Dân Miền Nam đã xây dựng được một mô hình nuôi cá cạnh tranh, biến nuôi cá thành một ngành kinh tế lớn, một người lợi lớn. Thực dân Mỹ ngửi thấy, nó chiếm lấy. Các bạn đã biết, kết quả là ngày nay cá ba sa bán ra rẻ bằng 2/3 cá mè ranh. Mỗi kg hơi cá mè là 30k, còn cá ba sa chưa đầy 20k. Cần nhắc là, cá mè là loại cá mà dân Việt nam cũng ít người hạ cố ăn đến nghĩa đen, còn cá ba sa và cá tra là cá da trơn xuất khẩu sang Âu Mỹ. Người Mỹ tiêu thụ cá bóp bằng luật. Công ty "*******" cung cấp thức ăn cho cá bóp đầu kia bằng độc quyền, nếu như anh không múa thức ăn của nó thì cá của anh là cá nhiễm độc. Thực dân Mỹ xây dựng lực lượng bằng vốn cho các "đại gia cá" vay, bóp chết các nhà buôn cá khác, các "đại gia cá kiểu Mỹ" này đảm bảo nông dân Việt nam sống trong cái chuồng thực dân Mỹ, phải mua thức ăn kiểu Mỹ, chỉ bán cho đại lý của Mỹ. Khi các đại gia này phá sản, thì nguwì Mỹ cẩu họ sang đấy, vác tiền nông dân, tiền lãi từ bán cá rẻ hơn cá mè, sang đấy các đại gia cá Mỹ nuôi sẽ mua nhà bên Mỹ.


    Đó là những động lực mà đảng và chính phủ ban cho sự phát triển của nước ta. Mình hỏi lại. Chúng ta có GDP bình quân đầu người thấp bằng mấy lần họ,. chúng ta lại phát triển chậm hơn họ, thì chúng ta đi đến đâu ? Mỹ thối nát thì nó bớt giầu đi, còn chúng ta có mức sống thực nghèo nhất thế giới, thì, nếu chúng ta thối nát như Mỹ, chúng ta sẽ đi đến đâu.

    Sẽ có những con lợn liệt não và những con chó hóa dại nhìn hai cái động lực trên và xóc lọc, lấy hai cái động lực trên làm ******. Mình chỉ nhắc rằng. Campuchia mấy năm nay cũng phát triển vượt bậc về dệt may. Ơn đảng, ơn chính phủ, ơn bạn Việt nam, Campuchia rất thiếu điện, các vùng nông thôn lao động rẻ theo mùa không có điện để chạy máy dệt máy may. Nay bạn phát triển được ngành này nhờ ơn Tầu Khựa đầu tư. Chính phủ và đảng của bạn không hút máu những công nhân bần cùng như chính phủ Việt Nam, nên tuy mức sống thực bên ấy kha khá, thì giá mua sức lao động của họ cũng không cao lắm.

    Ơn thằng Tầu Khựa với chúng ta nhiều lắm, nên khi đảng và chính phủ của chúng ta hết cái để liếm bên đít Mỹ, thì nông dân công nhân của chúng ta cũng sẽ ủng hộ đảng sang liếm đít tầu Khựa, noi gương Campuchia, noi gương Pakistan.

    ===============







    Nào, trở lại vụ hiếp pháp. Ơn đảng, năm nay chúng ta có hiếp dâm đại pháp. Xưa nay chỉ có thủ dâm, năm nay thì thẳng cánh hiếp, hiếp văng tê đi thôi. Hôm nay bạn đa hiếp ai chưa ? Tại sao bạn chưa biết hiếp dâm ? bạn đã luyện hiếp dâm đại pháp của Việt nam chưa ?


    Mấy hôm nay nghe đâu các cụ ồn ào lên đi đóng góp ý kiến cho Hiến Pháp Mới. Mỗi cụ được 10k tiền công, mấy trang giấy để viết. Chiện này các bạn ko biết, chẳng có bạn trẻ nào quan tâm đến cái góp ý này mà. Có ********* dại già sủa ông ổng: giấy ít quá, chưa bao giờ ông đây được đóng góp xây dựng hiến pháp, như cuộc trưng cầu dân ý.

    Có lẽ, nhiều bạn trẻ đã đối mặt với những thằng hồng vệ binh chó dại già như thế. Cái bệnh liệt não sẽ là tiền đề cho bệnh chó dại, vì chỉ có cái não đã liệt, đã quen thủ dâm não, xóc lọ não, quen cực khoái não với ******, thì mới có thể phát triển trạng thái hóa dại. Không có trạng thái hóa dại của các đàn chó dại kiểu tầu kiểu Mỹ như thế, thì không thể có những phá sạch đình chùa, đốt sạch sách cổ, tận diệt tri thức.

    Liệt não là hội chững nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen, đảm bảo các hồng vệ binh kiểu Tầu và kiểu Mỹ sẽ 10 đời làm chó dại như thế.


    Mình đang ngồi nhậu, một bạn mới nói chuyện rằng, đảng ta, quốc hội ta, chính phủ ta.... có bao nhiều người để đọc mấy chục triệu bản góp ý như thế. Theo tỷ lệ thông thường, chưa đầy 1/10 tiền tổ chức sự kiện này được trả công cho các con chó dại già kia, thì số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng, lấy từ đâu ra và đem đi đâu.

    Một con chó dại già mới hỏi : "thế người ta làm thế để làm gì " ? =)). Mình đã xin xỉn, làm phát, rằng là có hai động lực. Một là công tổ chức sự kiện, tức rửa tiền. Hai là masturbation mê sơ tơ bê xưn =)). Thế mê sơ tơ bê xưn là gì các cháu ? À, là xây dựng có kế hoạch, phi tự nhiên, trạng thái khoái cảm tột độ !!!! ?? tức là thủ dâm ý mà. Tự nhiên sinh ra khi con người có tiền tiêu, có đồ nhậu, có gái xinh, có giai to.... thì người ta cực khoái. Nhưng khi không có những điều đó, thì người ta vẫn cực khoái được bằng những biện pháp phi tự nhiên, là nhà máy sản xuất ******.

    Lại hỏi, thế là trưng cầu dân ý dân chủ ? Dạ thưa, trưng cầu kiểu đó, thì nhắc lại, quốc hội của những thợ thủ dâm chuyên nghiệp như Dương Trung Quốc có bao nhiêu người để đọc mấy chục triệu cái mớ giấy lộn kia ? Bao nhiêu người đó đến bao giờ mới tập hợp được các ý trong đó ?. Bao nhiêu người đó đem các ý đó ra cãi nhau bao giờ mới xong ?

    Chúng ta cần hiểu trưng cầu dân ý là thế nào. Một vấn đề nào đó trưng cầu dân ý không phải là thủ dâm. Mà thực chật đó là cuộc bỏ phiếu kiểu phổ thông đầu phiếu. Ví dụ, từng điều trên hiến pháp được đưa ra, in thành các bản, phát cho mỗi cử tri đúng một bản, cử tri trả lời, và cơ quan pháp luật bảo hộ các câu trả lời đó (kiểm phiếu). Mỗi câu hỏi chỉ có 3 câu trả lời, là chống-thuận-trắng, chỉ có thế người ta mới kiểm phiếu được. Trưng cầu dân ý bằng làm văn thì cái văn đó ai đọc, và ý văn đó ai hiểu, đếm phiếu văn thế nào ?

    Vậy, trưng cầu dân ý chỉ là bỏ phiếu thông qua một bản hiến pháp chứ không phải xóc lọ chó dại toàn xã hội như ta. Thế ai đã làm ra các điều hiến pháp đó ? Ồ, đó là đại diện của các cử tri là các đảng viên. Mỗi cử tri tham gia một đảng, họ đóng góp ý kiến hình cây. Ví như mỗi ông đảng viên tổng hợp ý của 3 ông quần chúng. 1 ông bí thư chi bộ cơ sở sẽ tập hợp ý kiến 3 ông đảng viên là 9 quần chúng.... Nhờ thế, người ta có thể tham khảo ý kiến cuảt toàn bộ các cử tri theo kiểu tổ chức hình cây. Mỗi cử tri độc lập hoàn toàn có thể trực tiêp đưa ra ý kiến trên báo chí hay ttvnol... những vấn đề là, uy tín của họ đến đâu để người ta nghe học, copy ý kiến của họ, hay là họ chỉ sủa cho sướng kiểu các nhà báo chính khách việt nam.

    Người ta có thể làm các thứ tự công việc hơi khác. Ví như người ta có thể trưng cầu dân ý quyết định lập hiến pháp mới. nếu như thông qua, thì các đảng sẽ lập hiến pháp với nhau trên quốc hội, rồi các nghị viên sẽ bỏ phiếu công nhận.

    Vậy, các đảng và đảng viên và cử tri đó căn cứ vào đâu để có các điều hiến pháp đó. Ôi trời, tất tần tật các điều hiến pháp của ta và thế giới đã được thế giới này dùng chán vạn ra 700 năm nay rồi. Tùy lúc tùy nơi mà dùng điều này điều nọ. Các công dân được giao dục các điều đó, các luật sư, trí thức, các đảng viên, các lãnh tụ có nhiều fan.... cũng biết thời trang hiện này dùng những điều nào. Đó là mặt bằng tri thức xã hôi, giáo dục mỗi công dân. Nhưng cơ mà đảng ta ngu dân nên dân ta có biết đến những điều đó đâu ?

    Thế cử tri của ta cũng đóng góp cho các đảng viên ? các đảng viên cũng tập hợp chau chuốt chắt lọc từ cấp hình cây lên bệ chính trị trưng ương của đảng ? Vấn đề là, như thế là đảng làm vua, đảng sản xuất ra hiến pháp của đảng, chứ không phải là các thế lực khác nhau trong xã hội cử ra các đảng của mình, mặc cả với nhau cho ra một hiến pháp chung, và bỏ phiếu thông qua hiến pháp đó.


    Và cuối cùng ? chúng ta có đảng lãnh đạo, chúng ta có điều lệ đảng, thì chúng ta cần gì quân vương, cần gì hiến pháp, lâu nay chúng ta vẫn sống vô vương vô pháp đó có sao đâu. Thậm chí là cả xã hội vẫn cực khoái từ sơ sinh trong biển dịch cực khoái mà đảng xóc lọ ra.

    Vương Pháp hay Hiến Pháp là cái gì ?

    Rất đơn giản. Một xã hội cần có vua, đứng trên mọi thứ, không ai được bằng, để có quyền xử bất cứ người nào trong xã hội, đề có quyền phân giải bất cứ mâu thuấn giữa bất cứ công dân nào. Vua đó trước đây là quân vương lập nhà nước quân chủ, nay là hiến pháp lập nhà nước dân chủ. Như vậy, định nghĩa của hiến pháp là vua. Như vậy, nếu chúng ta có đảng lãnh đạo, thì hiến pháp không tồn tại, vì vua không thể bị ai xỏ mũi lãnh đạo, nếu như xã hội chưa biến thái đến mức vua là bù nhìn, chính quyền trong tay đàn bà-hoạn quan. Còn nếu như hiến pháp có hiệu lực, thì chỉ một giây sau hiến pháp bắt bỏ tù đảng vì vi hiến.

    Một hiến pháp đầy đủ còn cần đến một quyền miễn trừ cho những đại biểu quốc hội lập và hành hiến pháp-để chứng minh hiến pháp là vua, cần đến tòa án hiến pháp - để chứng minh sự hiện diện của hiến pháp. Một điều trong hiến pháp là gì nếu ông nghị đề xuất nó bị xã hội đen gí dao và cổ. Một hiến pháp những không có chố thể hiện thì khác gì một đống giấy lộn. Các bạn hoàn toàn có thể phân tích những điều đó để các loại chó lợn hiểu ****** nhà ta khác hiến pháp thật thế nào.

    Thế thôi. Ai lớn lên cũng cần chén, chúng ta có thể tìm cơ hội chén bằng cách xin, mua, hay cướp tức là hiếp dâm đại pháp, lại có thể chọn mua lẻ giá cao hay mua buôn giá sỉ.... Nhưng nếu không đủ tiền để mua, đủ sức để cướp... mà xin ko ai cho...thì vẫn hoàn toàn cực khoái được với ****** của đảng, làm bằng silicon giống y như hiến pháp thật. Đảng mưa ****** đó cho khắp xã hội, thằng nào buồn thì thủ dâm, thằng nào cáu thì đảng hiếp. Ai cũng có phần.





    ================


    Ngày xưa, kinh tê sphục thuộc nông nghiệp với diện tích đất. Dẫu cho cóp lý cường bá kiến chí phèo... thì đất làng vũ đại vẫn đó. Chính vì thế mà có lý cường bá kiến chí phèo, đất không ai đem đi đâu được, vẫn ở đó, người ta tranh nhau, thằng thắng, thằng thua... Một cái làng có hiến pháp không tốt, cụ bá làng đó lợn ngu, anh lý làng đó chó dại... thì làng đó nghèo đi một vài năm nhưng đất làng đó vẫn ở đấy. Người ta có thể đợi 100 năm, 200 năm.... đất vẫn còn đó, dân làng sáng mắt ra dần, biết bầu cử, biết lập hiến.

    Nhưng ngày nay thì khác, kinh tế không dựa vào đất, mà dựa vào vốn và con người. Làng nào có cục bá sáng, anh lý chăm.... thì người ta mang vốn mang người đến đó tụ tập, và ngược lại. Đó là cái tương lai của Việt Nam, đảng ta ngồi thủ dâm với lợn chết đói trên đất nước Rồng Tiên.

    Thử hỏi đảng rằng, bây giờ tìm cách di cư có gì là khó không ? hai chục năm trước có ai tin nổi hàng triệu người Việt di cư. Hai chục năm sau nếu có hàng chục triệu người việt di cư thì ngày nay mấy ai tin được. Thưa đảng, ôm chân liếm đít Mỹ có Gruzia và Rumania, 1/3 dân số các nước đó đã di cưa sang Nga và EU qua chế độ chọn lọc tự nhiên hà khắc của các cảnh sát tham nhũng. Đám bá liệt não đá lại cho đảng và chính phủ các nước đó liếm đít Mỹ.

    Nếu như dân chưa di cư đủ nhiều như Campuchia và Pakistan, còn gây đươc sức ép với đảng ta. Thì noi gương các nước đó. Chỉ 4 năm nữa thôi, đảng ta không còn gì để liếm ở lỗ đít thằng thực dân Mỹ, lại phải cầm cố Hà Nội, sang van lạy thằng Tầu Khựa nó cởi quần ra cho mà liếm đít.









    ================

    Xem ra cái vụ đổi tên nước này cũng được các chó dại quen mặt với chúng ta trong này diễn trò, như báo giáo dục việt nam, vnexpress... diến viên ngôi sao bây giờ không phải là dương trung quốc hay lê văn lan, các bồi lưỡi bồi mõm đó chắc cũ ký thiu thối rồi. Lần này là ngôi sao Giáo Sư Nguyễn Minh Thuyết.

    Thứ nhất, "đổi tên nước" là phát biểu của loại lợn liệt não, được đảng thuê từ các nhà thổ, dùng để thủ dâm các chó dại. "Tên" của "nước" ta là Việt Nam, vùng đất của Người Việt ở Phương Nam, tương ứng với các Nhật Bản là phía đông, Trung Hoa là ở giữa... và các nước khác còn hay mất. Tên của ta hình thành trong lịch sử, có thể có khi dùng hơi khác, như An Nam (An Nam Đô Hộ Phủ thời Đường), Đại Nam, Đại Việt, Đại Cồ Việt, Nam Việt, Việt Nam. Tuy có khác nhau chút nhưng thực chất chúng vẫn là một. Từ 2 thế kỷ nay thì chúng ta fix "Tên Nước Ta" là "Việt Nam".

    Hô đổi tên nước, thì các con chó dại định đổi tên nước ta thế nào, đổi nhiều hay đổi ít ? Đổi ít là đổi "Việt Nam" thành "Nam Việt", hay "An Nam Đại Việt"/"Đại Việt An Nam" đi cho thời trang, phía nam yên ổn hòa bình - dân tộc Việt to lớn hùng mạnh, có cả họ tên bố mẹ như các cháu thời nay dân chủ đề cao quyền phụ nữ quyền trẻ em.... "Đại Cồ Việt An Nam" hay cái gì đó.... cũng hay hay. Còn nếu đã chán truyền thống Rồng Tiên rồi thì tùy. Chúng mày, những con chó dại như thuyết, hoàn toàn có thể đề xuất đổi tên nước là "New Dragon Angel", hay "Exceed Southem", hay là "Spermatozoon" để mô tả chữ S đầu to..... =))=))=)). Hay là tên gì mặc cái lờ mợ chúng mày.

    Còn. Nghe Huy Phúc dạy này các giáo sư chó dại, các nghị thủ dâm. "cộng hòa xã hội chủ nghĩa" hay "cộng hòa dân chủ"... là Hiệu, chứ không phải Tên. Tên tiếng Hán Việt là Danh, Họ tiếng Hán-Việt là Tính, còn Hiệu tiếng Hán Việt cũng là Hiệu. Hiệu là từ ngữ đặt thêm vào tên, thường để chỉ rõ tính chất của tên, ví dụ "gs." là hiệu của hay dùng của thằng Thuyết. Ngoài hiệu hay dùng, còn có "biệt hiệu", là loại hiệu khác thường dùng trong trường hợp đặc biệt, như bạn bè thân hoặc những kẻ ghen ghét thể hiện, ví như có thể đặt "Thuyết lợn", "Thuyết chó", "Thuyết chó dại", "Thuyết hề", "Thuyết thủ dâm", "thuyết ******".... Băng đảng mafia xã hội đen ngày xưa có "Thuyết trăm voi"-"trăm voi" trong câu "trăm voi không được bát nước xáo", nổi tiếng lắm chuyện, nó còn có các biệt hiệu khác như "Thuyết buôn vua"...

    Đề xuất như Thiệu chó dại, đổi "cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thành "Cộng hòa dân chủ Việt Nam", là đổi "Quốc Hiệu", đổi "Hiệu Nước". Chứ, đó không phải là đổi "Tên Nước". Mỗi nước đều có Quốc Hiệu (hiệu nghĩa gốc tiếng Hán-Việt là dấu hiệu), Quốc Huy (cái hay ho đẹp đẽ của nước), Quốc Kỳ (cờ của nước), Quốc Ca (bài hát của nước), Quốc Thiều (bản nhạc của nước).... còn có Quốc Cẩu, Quốc Trư, Quốc Kê, Quốc Tặc,....

    Thời quân chủ, thì có "Vương Quốc", trong đó Vương là Quốc Hiệu chung của các nhà nước quân chủ. Mỗi nhà nước đó lại đặt một quốc hiệu riêng khác, như Việt nam có Quốc Hiệu gắn với tên viết lièn là Đại Cồ Việt, trong đó Đại Cồ là Hiệu. Thời hiện đại thì mỗi nước một chế độ nên có quốc hiệu tự đặt riêng để thể hiện tính chất của mình.

    ==========



    Ý kiến lão này không có gì phức tạp như cái vụ Dương Trung Quốc sủa thuê cho Tầu Khựa vu khống điện biên lai châu là của ta xâm lược Tầu Khựa. Ý đơn giản thôi, bỏ chữ xã hội chủ nghĩa, thay bằng chứ dân chủ.
    tên cũ là "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
    tên mới là "cộng hòa dân chủ Việt nam".

    Xem ra, bác Minh Râu ngu đốt hơn gs. Nguyễn Minh Thuyết này nhiều lắm. Minh Râu đề xuất đặt quốc hiệu là "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" chuyển ngữ đủ là "Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa Quốc", nghe giống như ngữ pháp Trung Quốc. Nó cũng như Tầu Khựa đặt tên-hiệu của nó là Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc ("中华人民 共和國"). Tên chính trước rồi đến hiệu sau, như "Thuyết Trăm Voi" và "Thuyết Chó Dại".

    Năm 1976 các đồng chí học theo Xô Anh Mỹ châu Âu da trắng, đặt hiệu trước tên sau "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". bây giờ có thể gọi "Trăm Voi Thuyết" hay "Chó Dại Thuyết".

    gs. Nguyễn Minh Thuyết tích hợp cả Triết Lý Minh Râu và Ngôn Ngữ Châu Âu vào Quốc Hiệu mới. Thật là nhà cách mạng vĩ đại.


    Mà, đổi tên nước nào, thì chúng ta vẫn là chủ nghĩa chó dại, làm giả chủ nghĩa xã hội. Làm giả đi, làm giả lại, người ta chán mẫu hàng giả này, thì son phấn vẽ ra hàng mã khác đeo vào.




    Mình nói thật nhá.

    Bây giờ, vấn đề cấp bách nhất của chúng ta là gì : khủng hoảng kinh tế.

    Thế thì trong khủng hoảng kinh tế, cốt lõi nhất là gì: là căn nguyên gây ra khủng hoảng.

    Căn nguyên gây ra khủng hoảng là gì: là giá đất lên cao, kinh doanh nhà đất lãi khủng khiếp, thu hút lãi ngân hàng cao, khối sản xuất không theo được, khối sản xuất phá sản làm cả nền kinh tế phá sản.

    Tại sao giá nhà đất tăng cao. Đó là do hai điều: nhà nước độc quyền quản lý đất và in tiền bừa bãi.

    Nhà nước độc quyền công nghiệp chế tạo đất hàng hóa. "công nghiệp chế tạo đất hàng hóa" là nhà nước mua của dân vài chục k / m2 đất, giao cho các đại gia của nhà nước xây chung cư giá 5 triệu / m2 chung cư, bán ra 50 triệu / m2 chung cư. Đất các liệt sy để lại nhiều như biển, nhiều hơn biển, nhưng đất đó không bán được vì không phải là đất hàng hóa. Chỉ có nhà nước độc quyền đóng dấu biến đất không bán được đó thành đất hàng hóa mua bán được. Chính vì thế, nhà nước đầu cơ công nghiệp chế tạo đất hàng hóa độc quyền trong tay nhà nước.

    Nhà nước in tiền bừa bãi cho các tỷ phú của đảng buôn đất, mua đất. Điều này làm công nghiệp cướp đất bán rất chạy. Điều này tiếp tục phá hoại gốc rễ công cụ quan trọng nhất của kinh tế là đồng tiền. Để bảo vệ độc quyền in tiền, nhà nước cấm lưu hành ngoại tệ và vàng, thực chất đã bóp chết thị trường tự do, và do đó bóp chết nền kinh tế.




    Vậy,
    Điều lớn nhất cần nói to nhất trong chính trị hiện tại của nước ta là cái gì: đó là chế độ đất đai, nhà nước độc quyền cướp đất. Đã có ai đề nghị mọi dự án dùng đất, lấy đất... phải đấu thầu chưa. Đã có ai đề xuất tự do hóa mua bán đất chưa ?

    Điều thứ hai cần nói trong chính trị nước ta là gì : là tiền tệ. Nhà nước được in tiền hut5s máu toàn dân ở mức nào, mức nào thì không được. Tại sao nhà nước được quyền tự do bóp chết toàn bộ nền kinh tế bất cứ lúc nào, và họ liên tục lạm phát cái quyền bóp chết đó.

    Thử hỏi, có hiến pháp hiếp dâm đại pháp nào, có con chó dại nghị viên nào... dám động đến lông chân hai điều đó ?




    Vậy, ý nghĩa của cái hiến pháp hiếp dâm đại pháp, ý nghĩa của quốc hội, của lợn nghị, của tên nước là gì ? có ý nghĩa gì ngoài chuyện làm ****** thủ dâm toàn dân cực khoái trong khi lao nhanh xuống đáy cùng nghèo khổ.

    Nếu độc đến hai điều trên, thì sẽ thấy gì ? đương nhiên, sẽ thấy sự rõ ràng trong sáng của khoa học luật pháp, sẽ thấy sự lãnh đạo của đảng là vô vương vô pháp, là xã hội đen mafia.


    Vậy, cho Huy Phúc hỏi toàn bộ những con chó dại hay sủa về chính trị nước nhà: đã có thằng nào trong số chúng mày phát biểu rằng, nước ta đang lao nhanh xuống đáy cùng nghèo khổ của châu Á và Thế Giới ?

    Huy Phúc hỏi thêm các chó dại trên câu nữa: Có thằng nào con nào chúng mày dừng thủ dâm được một lúc không ?
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ôi, tôi bội thực. Mình cũng mắc bệnh tự sướng, mình đi chợ, thấy có bà bán rổ trai cánh xanh con to, mình mua 1,6 kg trai, mình về mình làm sống, tách vỏ trai lấy thịt đem rửa rồi thái chứ không luộc lên. Mình giã một ít gừng nghệ cho chát sít và ấm, mình xào thịt trai với gừng nghệ hành khô cho nó dai, mình đổ nước nóng vào đun sôi nhỏ lửa một lúc cho nó ngọt, mình trút ra cái bát có ít hành hoa với răm thái nhỏ. Mình múc một thìa inox soi lên đèn, ôi trời, màu nước xà cừ nhuộm xanh-vàng óng ánh nha. Cơm thì mình vẫn nấu bằng gạo trộn, 2 phần gạo nở Khang Dân, 1 phần nếp cái hoa vàng cho nhiều nhựa. Hôm nay ko ăn thức ăn gì, mỗi chan canh rồi nhá thịt trai dai. Ôi rồi, vỡ bụng ra vẫn muốn ăn tiếp, bây giờ thì khốn khổ với cái bụng.

    Xem ra tự sướng bằng nồi canh trai cũng tác hại gấp mấy lần tự sướng bằng ****** của đ&cp. Bây giờ ngồi cũng khó chịu, nằm cũng khó chịu. =)). Thế là đem báo đ ra đọc vậy.

    =======================





    Đề xuất tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
    'Đổi lại tên nước là trở về đúng bản chất chế độ'
    GS Thuyết: “Nên đổi tên nước thành Cộng hòa Dân chủ Việt Nam”

    Tuy nhiên,với tư cách một chuyên gia về ngôn ngữ, GS Thuyết cho biết tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đặt theo trật tự từ tiếng Hán (Trung Quốc). “Từ giữa thế kỷ XX trở về trước, chúng ta chịu nhiều ảnh hưởng của tiếng Hán. Các tên gọi như Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hay Việt Nam độc lập đồng minh hội, Việt Nam tuyền truyền giải phóng quân v.v… đều là cách diễn đạt theo tiếng Hán. Bây giờ phải gọi lại là Cộng hòa Dân chủ Việt Nam mới đúng ngữ pháp tiếng Việt”, GS Thuyết phân tích.
    =




    Vãi đái các giáo sư ngôn ngữ của đảng và nhà nước, chính phủ.
    "Bây giờ phải gọi lại là Cộng hòa Dân chủ Việt Nam mới đúng ngữ pháp tiếng Việt".
    =)):)):(([:D]


    giáo sư-tiến sỹ-nghị viên Nguyễn Minh Thuyết. Dài nhẩy, giờ ta thỏa thuận với nhay là "gs-ts-nv NMT".


    Trước tiên mìnhg copy lại đoạn trên đọc cho liền mạch
    =
    =)):)):(([:D]
    ===


    Đổi Tên Nước, hay Hiệu Nước, Quốc Hiệu ? Một ông Giáo Sư Ngôn Ngữ, một ông Nghị Viên, lại có thể đại diện cho Nghị Viện về Ngôn Ngữ. Ấy vậy mà ông ta không phân biệt nổi tên với hiệu. Cái nghị viện ấy cũng không phân biệt nổi tên với hiệu. Quen nghiện bệnh thủ dâm suy tinh liệt não hóa chó dại hết rồi.

    "đổi tên nước" là phát biểu của loại lợn liệt não, được đảng thuê từ các nhà thổ, dùng để thủ dâm các chó dại. "Tên" của "nước" ta là Việt Nam, vùng đất của Người Việt ở Phương Nam, tương ứng với các Nhật Bản là phía đông, Trung Hoa là ở giữa... và các nước khác còn hay mất. Tên của ta hình thành trong lịch sử, có thể có khi dùng hơi khác, như An Nam (An Nam Đô Hộ Phủ thời Đường), Đại Nam, Đại Việt, Đại Cồ Việt, Nam Việt, Việt Nam. Tuy có khác nhau chút nhưng thực chất chúng vẫn là một. Từ 2 thế kỷ nay thì chúng ta fix "Tên Nước Ta" là "Việt Nam".

    Hô đổi tên nước, thì các con chó dại định đổi tên nước ta thế nào, đổi nhiều hay đổi ít ? Đổi ít là đổi "Việt Nam" thành "Nam Việt", hay "An Nam Đại Việt"/"Đại Việt An Nam"... đi, cho thời trang, phía nam yên ổn hòa bình - dân tộc Việt to lớn hùng mạnh, có cả họ tên bố mẹ như các cháu thời nay dân chủ đề cao quyền phụ nữ quyền trẻ em.... "Đại Cồ Việt An Nam" hay cái gì đó.... cũng hay hay. Còn nếu đã chán truyền thống Rồng Tiên rồi thì tùy. Chúng mày, những con chó dại như thuyết, hoàn toàn có thể đề xuất đổi tên nước là "New Dragon Angel", hay "Exceed Southem", hay là "Spermatozoon" để mô tả chữ S đầu to..... =))=))=)). Hay là tên gì mặc cái lờ mợ chúng mày.

    Còn. Nghe Huy Phúc dạy này các giáo sư chó dại, các nghị thủ dâm. "cộng hòa xã hội chủ nghĩa" hay "cộng hòa dân chủ"... là Hiệu, chứ không phải Tên. Tên tiếng Hán Việt là Danh, Họ tiếng Hán-Việt là Tính, còn Hiệu tiếng Hán Việt cũng là Hiệu. Hiệu là từ ngữ đặt thêm vào tên, thường để chỉ rõ tính chất của tên, ví dụ "gs." là hiệu của hay dùng của thằng Thuyết, trong đó "thằng" lại là một cái hiệu cũng hay dùng hớn nữa của "gs. Thuyết". Ngoài hiệu hay dùng, còn có "biệt hiệu", là loại hiệu khác thường dùng trong trường hợp đặc biệt, như bạn bè thân hoặc những kẻ ghen ghét thể hiện, ví như có thể đặt "Thuyết lợn", "Thuyết chó", "Thuyết chó dại", "Thuyết hề", "Thuyết thủ dâm", "thuyết ******".... Băng đảng mafia xã hội đen ngày xưa có "Thuyết trăm voi"-"trăm voi" trong câu "trăm voi không được bát nước xáo", nổi tiếng lắm chuyện, nó còn có các biệt hiệu khác như "Thuyết buôn vua"...

    Đề xuất như Thuyết chó dại, đổi "cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thành "Cộng hòa dân chủ Việt Nam", là đổi "Quốc Hiệu", đổi "Hiệu Nước". Chứ, đó không phải là đổi "Tên Nước". Mỗi nước đều có Quốc Hiệu (hiệu nghĩa gốc tiếng Hán-Việt là dấu hiệu), Quốc Huy (cái hay ho đẹp đẽ của nước), Quốc Kỳ (cờ của nước), Quốc Ca (bài hát của nước), Quốc Thiều (bản nhạc của nước).... còn có Quốc Cẩu, Quốc Trư, Quốc Kê, Quốc Tặc,....

    =============
    =
    =)):)):(([:D]
    ===




    Bây giờ, "Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam" là tiếng Việt, hay "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" là tiếng Việt.


    Chúng ta thấy điều đầu tiên, là
    "Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc" (Tầu Mao, "中华人民共和国"),
    "Trung Hoa Dân Quốc" (Tầu Tưởng, "中華民國"),
    "Đại Hàn Dân Quốc" (Nam Triều Tiên, nước này có chữ tượng thanh riêng nhưng vẫn dùng song song với chứ Hán, viết kiểu Hán là "大韓民國"),
    "Nhật Bản Đế Quốc" (Quốc hiệu cũ, hiện nay Nhật bản chỉ dùng 日本国 = Nhật Bản Quốc. Cũng như Nam-Bắc Triều Tiên, Nhật Bản có một vài thứ chữ riêng, nhưng tên trang trọng vẫn dùng lối Hán),
    "Triều Tiên Dân Chủ Chủ Nghĩa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc" (cũng như Nam Hàn, viết lối Hán là "朝鮮民主主義人民共和國"),
    và "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Quốc" có ngữ pháp tương đồng.

    Như thế, gs-ts-nv NMT cho là tiếng Hán-Việt. Thế tại sao gs-ts-nv NMT không gọi lối tên đó là kiểu Nhật Bản, kiểu Hàn Quốc, kiểu Triều Tiên.... mà lại gọi là Tiéng Trung Quốc nhở ?

    Thứ nhất, dùng tiếng Hán Việt có xấu không ? Tại sao các nước có nguồn gốc chứ vuông trên, tuy đã có ngôn ngữ và chữ viết riêng, vẫn dùng tên nước như thế. Và, nếu người ta dùng như thế, thì chúng ta không dùng như thế liệu chúng ta có quái thai dị hình không ?

    Lịch sử các nước chữ vuông đều tôn trọng văn minh Hán-Đường, nên các nước này đồng thuận sử dụng một ngôn ngữ viết chung là tiếng văn tự Trung Quốc giai đoạn đó. Điều này cũng như chữ La-Tinh là ngôn ngữ viết chung của châu Âu. Chữ Sanscrip là ngôn ngữ văn tự chung của Ấn Độ đa sắc tộc. Từ đó, các tên hiệu tôn trọng đều sử dụng loại chữ viết và ngôn từ này. Không nói đến mức ở nước như ta thì giấy tờ nhà nước đều dùng nó, không dùng ngôn ngữ bản địa dân tộc. Loại chữ viết và ngôn từ này cũng không phải tiếng Trung Quốc bình dân, không phải văn tự Trung Quốc hiện đại. Bản thân nước Trung Quốc cũng tuân theo quy luật tôn trong Hán-Đường này.

    Riêng về tên hiệu Quốc Gia, thì nước nào cũng muốn mình là có truyền thống văn hiến. Trung Quốc cũng tự cho rằng, ngôn ngữ chữ viết của họ về sau hủ đi, nên loại văn trang trọng dùng ngôn ngữ Hán Đường, để thể hiện có văn hiến. Trong Văn Hiến đặt tên nước đó, thì Quốc Hiệu sẽ đi sau tên riêng của nước, giống như các hiệu khác từ hiệu người trở đi.

    Như vậy, sử dụng tên nước ta "Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa" là cách thông dụng, các nước đều dùng trong góc độ tự tôn tên đất nước mình. Làm khác đi, là ngu dốt, quái thai, tự khinh rẻ mình.

    Lý sự như gs-ts-nv NMT, thì ông nên cải "Minh Thuyết" của ông thành "lời sáng", gs-ts-nv Nguyễn Lời Sáng.





    Bây giờ. Chúng ta vẫn dịch "Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc" là "Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa". "Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc" viết tắt là "Trung Quốc". "Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa" viết tắt là "Cộng Hoa >:D:D:D<". Vãi đái vãi ị vào mồm giáo sư tiến sỹ ngôn ngữ. Tổ tiên sư nhà ông này dùng từ "Cộng Hoa" để chỉ Tầu Khựa.


    Chúng ta đều biết, ngữ pháp tiếng Việt là tính từ bổ nghĩa đi sau, danh từ chính đứng trước. Ngược lại, bên tầu Khựa tính từ đi trước còn danh từ chủ đi sau. Nguồn gốc lái này rất lâu đời, đó là hai nền văn minh khác nhau, dân tầu Khựa dùng ngôn ngữ văn mình ăn cướp trên thảo nguyên, vốn lạc hậu. Ở đây, ta có thể ví dụ. Thanh Thiên là Trời Xanh, Thanh là Xanh, Thiên là Trời. Gọi tiếng thuần Việt thì Bao Thanh Thiên là ông bao trời xanh. Còn dùng từ Nôm pháp Hán thì "xanh trời". Từ Nôm pháp Nôm thì "xanh trời" có nghĩa là bầu trời bị biến thành màu xanh, xanh là động từ.

    Như thế, nếu như đặt đúng ngữ pháp Hán, thì tên nước Tầu Khựa phải là : "Nhân Dân Cộng Hòa Trung Hoa Quốc", chứ không phải "Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc". Từ chủ của ngữ này là "Quốc", vì cái quốc ấy có tên riêng là trung hoa nên có cái ngữ "Trung Hoa Quốc". "Trung Hoa Quốc" chỉ Tầu Tưởng cũng được mà chỉ Tầu Mao cũng thông, nên Tầu Mao bổ sung thêm hiệu nước đỡ nhầm li xăng, "Nhân Dân Cộng Hòa Trung Hoa Quốc".
    =))=)) Ờ, thế sao nó lại là "Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc".

    Bây giờ, coi "Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc" là một ngữ. Ta bớt tính từ ở xa đi, đó là tính từ phụ nhất dễ bỏ nhất theo quy luật. "Nhân Dân Cộng Hòa Quốc".

    "Nhân Dân Cộng Hòa Quốc" so với "Trung Hoa Quốc" ? Rõ ràng là, cả hai ngữ đều chỉ nước. Nhưng ngữ thứ 2 "Trung Hoa Quốc" chỉ cái anh Béo trên đầu Việt nam, bất chấp anh ấy là Tầu Mao hay Tầu Tưởng. Còn "Nhân Dân Cộng Hòa Quốc" là các anh theo Mao, bất chấp đó là Tầu, Miến, Ấn.... Lào hay Cam, cứ theo Mao là thế. Tất nhiên, người tầu Khựa đặt tên nước của họ chứ không đặt tên nước Miến Điện.



    Như thế, có hai cách đặt tên. Một cách dùng để đặt "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa", một cách dùng để đặt "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".

    "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa", là cách đặt quốc hiệu trang trọng theo văn hiến cổ truyền, nó ngược với ngôn ngữ thường dùng của Trung Quốc. Ở đây, tên riêng của nước đi trước, hiệu của nước đi sau. Giông nhưe Bao Thanh Thiên thì Thanh Thiên đi sao Bao. Đây là cách đặt hiệu thông dụng, ví dụ như thuyết trăm voi, thuyết buôn vua.

    Còn "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" là cách đặt tên nước theo Hán Việt-chứ không phải Nôm Việt, coi "cộng hòa xã hội chủ nghĩa" là một cụm tính từ như xanh dỏ tím vàng, chứ không phải là một hiệu. Cách đặt này là coi thường tên nước.

    Còn "giáo sư Nguyễn Minh Thuyết". Đây là cách dùng chuyên nghiệp, chỉ chức danh mỗi người một cách trang trọng, coi chức danh là chủ, tên riêng là phụ. Chúng ta hay nói với thầy giáo "thưa thầy", "thưa thầy thuyết"... chứ không nói "thưa Thuyết". Nêó như "giáo sư Thuyết" và "Thuyết trăm voi" là một, tức "giáo sư Thuyết trăm voi", thì phải xưng hô khi nói chuyện là "thưa giáo sư", khi xưng "thưa giáo sư Thuyết" đã là ngang hàng láo lếu cá mè một lứa, còn "thuyết ơi", "ê thuyết trăm voi"... thì ở mức khác rồi. Trong quân sự chính quy, cấp dưới gọi "đại úy Thuyết" là sai, mà đúng là "đại úy", cùng lắm là "thưa đại úy", tuy rằng cái sai ây hay dùng ở ta vì mỗi đại đội tiểu đoàn ta có hai đại úy cùng chỉ huy, vì chính trị là thống soái mà.

    Như vậy, "giáo sư Thuyết trăm voi" có 3 phần. "giáo sư" là chức vụ. "Thuyết" là tên riêng. "trăm voi" là hiệu. Chức vụ đứng đẳng trước, tỏ ý tôn trọng chức vụ trong xã hội chuyên nghiệp. Hiệu đứng đằng sau. Chức vụ do xã hội cấp cho. Còn hiệu là tên mình tự đặt tự sướng. Không ai cấm ông Thuyết nào đó lấy hiệu là giáo sư, lúc đó sẽ là "Thuyết giáo sư", ngữ này có nhiều nghĩa, nhưng đều mô tả ông Thuyết đó không phải là một giáo sư.



    ==========================
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Như thế, "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" có thể được mô tả bằng 3 cách

    Một là, đó là tên theo ngữ pháp Hán Việt và tiếng Trung Quốc hiện đại, nhưng không coi "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa" là một hiệu, mà là một tính chất như xanh đỏ tím vàng (thanh chu tử hoàng). Cách đặt tên này mách qué hạ đẳng dốt nát, không tôn trọng truyền thống "Quốc Hiệu" của văn hiến cổ truyền. Cách giải thích này là thực tế , kế thừa "Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam", cả Hán cả Nôm chung một chiến tuyến đánh Mỹ diệt ngụy, ai có Hán dùng Hán, ai có Nôm dùng Nôm, ai đánh Mỹ cứ đánh, ai diệt ngụy cứ diệt.

    Hai là, Lê Duẩn không coi tên chính của nước ta là Việt Nam, mà Việt nam là hiệu, còn tên chính nước ta là "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa".

    Ba là, "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa" được dùng như một chức danh, dạng như Thầy hay Đại Úy. Chức danh này chắc là to hơn "Dân Chủ Nhân Dân" hay "Dân Chủ Cộng Hòa", như Đại Úy to hơn Trung Sỹ, hay Thầy bé hơn Giáo Sư. Cách gọi này cũng là thuần việt.





    ================

    Bây giờ chúng ta đã rõ.
    "Các tên gọi như Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hay Việt Nam độc lập đồng minh hội, Việt Nam tuyền truyền giải phóng quân v.v… đều là cách diễn đạt theo tiếng Hán. Bây giờ phải gọi lại là Cộng hòa Dân chủ Việt Nam mới đúng ngữ pháp tiếng Việt", lời của Giáo Sư Tiến Sỹ Nghị Viên Nguyễn Minh Thuyết Trăm Voi.

    Trong đó: "Việt Nam độc lập đồng minh hội, Việt Nam tuyền truyền giải phóng quân v.v… đều là cách diễn đạt theo tiếng Hán" là đúng.

    Còn "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (...) là cách diễn đạt theo tiếng Hán. Bây giờ phải gọi lại là Cộng hòa Dân chủ Việt Nam mới đúng ngữ pháp tiếng Việt", thì "Cộng hòa Dân chủ Việt Nam" cũng có cách hành văn như "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam". Có ba cách giải thích cho nó.

    Một là, đó không phải là quốc hiệu mà là tính chất của nước như các màu xanh đỏ tím vàng, nhưng dùng theo Hán, ngược với Nôm.
    Hai là, nước ta tên riêng là "dân chủ cộng hòa", còn Việt Nam là biệt hiệu. Dùng chung Hán-Nôm.
    Ba là, "dân chủ cộng hòa" được dùng như một chức danh, dạng như Thầy hay Đại Úy. Chức danh này chắc là to hơn "Dân Chủ Nhân Dân" hay "Dân Chủ Cộng Hòa", như Đại Úy to hơn Trung Sỹ, hay Thầy bé hơn Giáo Sư. Cách gọi này cũng là thuần Việt.

    =))=))=))=))=))=))


    Thuyết trăm voi giờ là trăm voi thuyết, thuyết buôn vua đổi sang buôn vua thuyết,


    Vãi đái giáo sư. Vãi ị tiến sỹ. vãi ọe ra ngôn với chả ngữ. Cái miệng các lão này quen bj rồi đây mà. Đám thợ thủ dâm đ thuê về xóc lọ thiên hạk thì đương nhiên là bj liên miên hết công suất.
  3. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Lại sắp được xơi món đặc sản Huê kỳ rồi!

    Việt Nam sẽ là nước châu Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính http://vietnamese.ruvr.ru/2013_04_16/110907930/

    Con cá củ khoai bị đánh tới tấp. Nay nó đánh thẳng vào văn hóa nữa là xong kiếp chó lợn. Truyền thống gia đình không còn. Tôn ti trật tự đảo lộn. Còn cái gì nữa.

    Khủng hoảng đảng không lo, đi lo đồng tính không được công bằng!!! Đảng có biết bao nhiêu vụ giết người man rợ vì đồng tính không.

    Có bao nhiêu % đồng tính? có nhiều bằng người khuyết tật, thương bệnh binh, chất độc da cam không đảng? Rồi đây, đảng ta lo 5 cái nhà vệ sinh: Men, Women, Les, Gay và LGBT. Giải thi đấu thể thao thay vì 2 (nam-nữ) sẽ có những 5 giải. Việc thưa gửi đã dài dòng bây giờ còn lê thê hơn nữa: Kính thưa các ông, các bà, các quý đồng tính, các gay les và lưỡng cư lưỡng tính...

    Đảng có biết, bên Xứ Mỹ 90% trẻ em của các cặp đồng tính bị lạm dụng ******** không đảng. Chó ơi là chó. Cơm áo cho dân không lo, lo làm sao cho giống được Mỹ.

    Đây, chủ trò là thằng này, tiến sĩ Hardvard Mỹ về đấy: http://www.ics.org.vn/tin-tuc/tin-t...oi-hoi-su-cong-bang-cho-tat-ca-moi-nguoi.html
  4. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Hôm rồi làm việc với bọn Mỹ, sau khi nghiên cứu thị trường rất kỹ càng nó bẩu ... 10-15 năm sau thị trường bất động sản việt nam mới phát triển ổn định vững chắc :-??:-??:-?? Như trên thì suy ra là 5 năm sau khi kinh tế phục hồi BĐS VN mới trở thành thị trường tin cậy ? ~X
  5. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    [r23)][r23)][r23)] lại ko sửa được. Cái nút sửa đâu rồi ?
  6. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    xóa
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047


    Bộ y tế vừa đề nghị thông qua luật này. Trong phát biểu của bộ này, có lý cốt lõi cách mạng động trời: "đồng tính không phải là một bệnh, không thể chữa". Do đó, người đồng tính có quyền tự do mưu cầu cuộc sống, trong đó có quyền tự do hôn nhân.

    Đến nay, đội ngũ nhân viên khối hành chính nhà nước đã là hồng vệ bịnh chó dại 3-4 đời, đảm bảo đó là loại biến thái quái thai bệnh hoạn nhất mà con người có thể tưởng tượng. Thời này các hồng vệ binh trẻ và chó dại già ấy mới có internet, mới được cực khoái bằng các chiến dịch sủa vớ địa cầu theo hiệu lệnh. đ/nn/cp, và đế quốc thực dân vì thế mới lập ra các vietnamnet, vtc, giaoducvietnam, dân trí.... để đồng loạt sủa. Vtc lập ra gần 20 quân đoàn chó dại chi nhánh, đảm bảo luồn lánh vào tận những khe kẽ nách bẹn thâm sâu nhất của xã hội, đảm bảo sủa đồng loạt.

    Các bạn không hình dung ra, model thời thượng của các văn phòng bộ hôm nay là lập điện mở phủ. Thú vui đầu bảng của các nhân viên cấp bộ trẻ già hôm nay là, nam đưa nhau đi Trần Duy Hưng rồi chụp ảnh khoe súng, nữ tụ tập buôn bán với nhau trao đổi các mối lái phi công. Rồi biểu diễn tập thể. 4 đời chó dại, 4 đời quên những công việc thường nhật nhất của cuộc sống từ quét nhà rửa bát bế con nấu cơm cho đến học hành rèn luyện.

    Người ta ghê tởm cấm tiệt con cái người ta chơi bời với đám nhân viên hành chính nhà nước này, vì lỡ ra một mối tình có klết quả, thì giòng giống nhà người ta sẽ thành chó dại 10 đời sau đó.
    ==========





    Ở đây, chắc ai ai trong chúng ta cũng đã hiểu.

    "Đồng tính luyến ái" là một bệnh, một căn bệnh tâm thần nặng, nhà nước và bộ y tế là cơ quan có trách nhiệm chữa chạy ngăn cản các bệnh hoạn phát triển lây nhiễm. Đồng tính luyến ái là căn bệnh như thế nào thì các bạn đã quá hiểu. Đó là những người có giới tính bình thường. Thế nhưng, họ không thích thỏa mãn nhu cầu ******** giới tính một cách tự nhiên, mà chọn phương pháp thủ dâm với người đồng giới. Bản thân thủ dâm cũng là một căn bệnh. Trong số những người thủ dâm, có những người thích kiểu này, người thích kiểu nọ...

    Đây là một căn bệnh tâm-sinh lý. Đa phần căn bệnh này là tâm lý mắc phải dây truyền, người này truyền cho người kia. Một thằng già bệnh hoạn ghê tởm phụ nữ, chỉ thích các bé trai... khi các bé trai đó lớn lên nó truyền lại thú vui bệnh hoạn đó cho các bé trai khác, vì trong đầu nó khắc sâu các thỏa mãn ******** đó từ khi nó còn chưa có ********. Một cô gái mới lớn nghiện ngập buôn lê buôn táo thỏa mãn tâm lý dậy thì ham à ơi với đám đồng tính, rồi "thân yêu thân mật", và thỏa mãn tâm lý rồi thỏa mãn sinh lý... đến lượt cô sẽ thành ma già, và lại lấy vốn lê táo ra đem buôn với các bé gái mới nhú.

    Dù là đồng tính, hay là thủ dâm với ******,.... thậm chí là dị tính khác giới nhưng không làm bạn gái sưỡng cỡn lên bằng con đường tự nhiên của bạn gái, mà tra tấn bạn ấy phát khóc lên bằng cách lấy dầu ăn thông ass... đều là những điều hết sức bệnh hoạn, biến con người ta thành quái vật, làm hại chính con người ta và làm hại xã hội.

    Mình chỉ ví dụ đơn giản nhất, cũng là cái điều cốt lõi của tinh yêu. Con người ta khi bé được sung sướng chăm bẵm. Nhưng khi lớn biết đẻ con thì phải cái nợ đồng lần đó, chăm bẵm cho lứa trẻ con khác sung sướng. Chính vì thế, đến tuổi dậy thì, thì cùng với súng ống bia đạn, cơ bắp trí não cũng phát triển vượt bậc để lao động nuôi con. Như thế, yêu nhau và lấy nhau là cái sự khổ ở đời, các tôn giáo mấy ngàn năm dạy thế, chứ không phải cái sự sướng. Nhưng vì lo cho các con vật sợ khổ không dám đẻ, nên ông trời mới thiết kế ra các đầu dây thần kinh cực khoái, càng vào sâu càng mạnh. Vậy nên bạn trai được bạn gái cầm tay thì thấy muốn chạm người, chạm ngực thì thấy muốn ôm, chạm chân thì muốn vuốt lên.... tòi ra một babe, thế là bị ông trời lừa, bây giờ thì ngày cày cuốc hùng hục , đêm thức pha sữa, kêu giời giời cười.

    Bây giờ, ông giời đã nghĩ ra cái bẫy lừa chung thiên hạ, nhưng lại định lừa lại ông giời. Nói cách khác, cái sướng khi bơm nòi giống vào bụng người yêu là cái trả ơn của ông trời cho cái công lao động nuôi giống nòi của bạn, và nếu như thủ dâm hay đồng tính.... là ăn quỵt, ăn quỵt ông giời..

    Lý sự rằng một đôi đồng giới nuôi con nuôi. A, chủ nghĩa đàn bà hoạn quan thời cổ. Ông giời cần trước tiên là bạn nuôi nòi giống của bạn, chứ cần gì nuôi nòi giống người khác. Khi bạn bị thiến hay bị hoạn, không còn nói giống, thì ông giời mới sinh ra các cung nhân-hoạn quan để tận dụng đồ phế thải cho nòi giống người khác. Cái tổ kiến cũng có mấy vạn con kiến thợ đồng giới nữ, như cái hậu cung nhà vua ngày xưa.

    Như thế, khi người ta yêu nhau được sướng, thì đó là cái sướng ký nợ, người ta phải lao động tạo của cải cho xã hội để đền cái nợ sung sướng đó. Vậy nên càng chén người yêu bạn khỏe, thì bạn càng thông minh khỏe mạnh, để theo tự nhiên là sẽ có sức nuôi nhiều con. Còn thủ dâm bệnh hoạn, con trai không lo chống đẩy, con gái không lo ăn uống phốp pháp.... đổ ý chí phấn đấu vào ******.... sẽ làm suy nhược thể chất và thần kinh. Trước mắt là ngu đàn yếu ớt điên loạn lưu mạnh bệnh hoạn, sau là tuyệt diệt nòi giống.



    Cái vấn đề là. "thói đồng tính luyến ái ở những người có thể chất giới tính binh thường" là một căn bệnh, có khả năng lây nhiễm, làm hại rất lớn cho xã hội. Trách nhiệm của nhà nước và bộ y tế là phải chạy chữa cho họ, và nagưn không để họ làm lây nhiễm sang các nạn nhân khác

    Bản chất của căn bệnh đó là nghiện ngập cũng như nghiện thuốc phiện. Người ta sử dụng các tác nhân phi tự nhiên tác động lên các cơ quan cảm giác, để thay thế tác nhân tự nhiên. Điều này làm tác nhân tự nhiên thui chột dần. Khi tác nhân tự nhiên thui chột đến độ buộc phải lệ thuộc thường xuyên vào tác nhân nhân tạo, thì con người ta bị nghiện. Các con nghiện lây bệnh nghiện cho nhau. Đảng và nhà nước ta hôm nay đã đưa ra luật tự do hóa thuốc phiện, chúng ta đóng thuê nuôi họ, còn họ khoanh tay đứng nhìn con em chúng ta mắc nghiện. Mình nói thật, con trai con gái bạn nghiện thuốc phiện, thì bạn còn có thể nuôi báo cô chúng, lập gia đình cho chúng, nuôi con cái chúng, để duy trì nòi giống. Còn con bạn bị nghiện thủ dâm, máy móc hỏng không thể sinh đẻ, thì bạn làm gì ?





    Còn người không giới tính, người có giới tính truing gian.... cũng là một bệnh, nhưng đó là căn bệnh có thể không chữa được. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ là bệnh chữa được, và thường là để quá muộn.

    Phần lớn những "ái nam ái nữ" đó có bộ gen bình thường, nhưng lệch lạc về các hoóc môn trong quá trình phát triển. Như vậy, đây cũng là trách nhiệm của nhà nước và bộ y tế. Họ phải đề ra các biện pháp ngắn cản việc phát triển bệnh ở những người này, ví như phát hiện sớm các tiệu chứng. Ví dụ như để các chàng không đến nối có cái súng bé bằng đầu đũa, nếu như phát hiện sớm "bé gái" đó thật ra lại là trai, gen con trai, nhưng hoón môn nữ hơi nhiều nên phát triển lệch. Kể cả khi phát hiện muộn, thì những người này hoàn toàn có quyền được nhà nước bảo hộ, là đăng ký lại giới tính, và có thể phấu thuật cải tạo đặc điểm giới tính, hay thụ tinh nhân tạo, cho trứng... đảm bảo họ có quyền duy trì nòi giống.

    Với việc trên, nhà nước sổ toẹt quyền lợi này của họ. Bộ y tế khoanh tay ngồi nhìn mỗi năm hàng ngàn em bé bị bệnh này, sau này các bé lớn lên thành quái thai, dòng máu các bé sẽ tuyệt chủng... trong khi các bé hoàn toàn có quyền phát triển bình thường.



    Một phần nhỏ những người có giới tính không rõ ràng là do lỗi trong bộ gen. Nếu như họ có khả năng sinh con đẻ cái, thì nhà nước đang hợp pháp hóa việc di truyền các gen bị lỗi ? Làm thoái hóa nòi giống ta ?




    =====================
    Những cái này thì không lạ. Đảng và nhà nước sống dựa vào đám chó dại truyền đời trong các cơ quan hành chính, đặc biệt là đám đàn bà nhà quê bị cấm đẻ, thừa ứ hoóc môn sinh dục nữ, ba sắn sàng làm chó dại hãm hiếp toàn bộ xã hội.

    Từ hơn chục năm nay, cái "nghề du học" đã lột của các trường đại học chúng ta mỗi năm hàng ngàn tỷ, bu\iến mỗi năm hàng vạn thanh niên của chúng ta thành cho dại trong các trường trông trẻ cấp bằng không "giáo dục kiểu Mỹ", tràn ngập ma túy vật chất và tinh thần, được các con mẹ nhà quê ra tỉnh nhiệt tình quảng cáo. Những phong trào này phát triển bằng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu nhất, miễn là làm liệt não mộtc ách công nghiệp thanh thiếu niên. Ví dụ, trên mạng các bạnt hấy nhan nhản các bài viết, của cả các báo nghiên tục, cả video đầy trên nét, về cảnh đi du học ở bển, về những bữa tiệc sinh nhật tràn ngập cần sa, sính hoạt ******** tập thể, thậm chí là những đại hội cởi truồng trong ký túc xá..... Những cảnh đó làm các thế hệ hồng vệ binh thứ 4-5 vừa sưỡng cỡn lên vừa sướng âm ỉ hết năm này qua năm khác, ngày đêm luyện tập thủ dâm để được đi du học Mỹ. Thậm chí, còn có "du học hè" để các bé gái làm quen trong dịp hè, rất tiện bán trinh.

    Nói về những vấn đề này thì có lẽ một đề tài nên đề cập là "bệnh tự kỷ". Đó là những cái chuồng người ta nuôi nghốt chung những mầm thiên tài của chúng ta vỡi một lũ quái thai bệnh hoạn, bằng một chế độ giáo dục quái thai mà các NGO cung cho các nhân viên của đảng và nhà nước. Chúng ta đã biết Adam Lanza, anh ta đáng lé là một thiên tài, những thiên tài bao giờ cũng khác người từ nhò, và thế là anh ta được hưởng chế độ giáo dục dành cho trẻ tự kỷ. Nhiều con chó dại thường cố tình quên đi những tính chất của giáo dục kiểu Mỹ". Để nhắc lại,. Adam Lanza sinh ngày 22 tháng 4 1992, ngày 14 tháng 12 năm 2012 anh ta bắn chết 26 người, trong đó có 20 trẻ em, ở Trường tiểu học Sandy Hook, tất nhiên là bên Mỹ. Mỗi năm nước Mỹ có vài Cho Seung Hui trong các trường học trông trẻ cấp bằng khống, sản xuất công nghiệp liệt não chó dại. Nhưng vẫn đề là, Adam Lanza không phải chó dại như Cho Seung Hui, Adam Lanza là một thiên tài, đã bị chế độ giáo dục dành cho trẻ tự kỷ kiểu Mỹ biến thành quái thai, một phần của giáo dục kiểu Mỹ".



    chúng dùng thuốc phiện rượu cồn làm nòi giống ta suy nhược
    nhắc lại tuyên ngôn độc lập của nước ta là như thế.

    Đế quyốc thực dân nó đã quá thạo những điều này. Nó tìm mọi cách bày chuyện làm ăn với từng nhân viên quét rác trong các cơ quan hành chính nhà nước. Từ bà dọn toa lét,.chó đến ông TTg. Các "dự án" làm ăn chung có đủ, từ sủa thuê cho các "tổ chức phi chính phủ" NGO, đến thú vui chúng nhau điếu thuốc phiện hay chọc chung một lỗ ở nhà thổ, cho đến các công ty thanh toán tiền bán nước....

    Vào lúc này, đảng và nhà nước ta cùng đường, bán đứng chúng ta cho chính lũ thực dân đã bắn chết cha anh chúng ta, để đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Sau nửa thế kỷ thủ dâm toàn bộ xã hội, nay đ/nn thân yêu của chúng ta công khai luật thủ dâm. Chúng ta được thủ dâm toàn diện rồi còn gì, thủ dâm công khai về pháp lý, thủ dâm bí mật trong các chi bộ bởi giáo lý. Riêng về sinh lý chúng ta có thể dâm, thủ dâm hay vật dâm, bằng 6 giới : đực, cái, và lờ gờ bờ tờ ( 72 1024x768 Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} LGBT viết tắt từ, Lesbian = gái chán giai , Gay = giai thèm giai, Bi***ual = hai phai sờ te rê ô = âm dương xơi tuốt, Trans***ual-Transgender = công nghệ Thái Lan).

    Với hiếp pháp nữa thì vũ trụ vô địch. Chỉ có ở ta mới có thể có hiếp dâm đại pháp, một cao thủ võ lâm ở ta phải luyện các chiêu thức làm sao để hiếp được 6 cái giới tính ở nước ta,


    Bạn nói đúng về đọan "mafia đặc sản Huê Kỳ". Mình đã đề cập đến nhiều, về quá trình mafia hóa của chính quyền các nước như Trung Quốc và Việt nam, đó là chủ nghĩa đàn bà-hoạn quan. Mà lânh đạo cái đ của ta thì từ mấy chục năm nay toàn rặt một lũ ma cô và bọn đồng tính, bởi nghệ thuật la liếm và tài năng mối lái ma cô, nên chúng mới có được các cái xác già khô liệt não, chúng khoét rỗng não những thằng già con già đó, và lèn vào đó đầy chặt giun sán giòi bọ. Đ lãnh đạo tức là đất nước chúng ta bị lãnh đạo bởi đám giun sán giòi bọ. Nói đâu xa như Lê Duẩn, nó là một cái xác già khô liệt não như thế, được cắm ống truyền nhân sâm, ngày đêm cái xác đó được thủ dâm. Lãnh tụ thật sự của nước ta lúc đó là một con điếm, chuyên nghề thủ dâm ngày đêm cho ông ta, được các tay chân của nó là lũ ma cô dân lối đữa đường làm bác sỹ cho ông ta. Cái truyền thống gái điếm ma cô lãnh đạo đó vẫn duy trì cho đến nay.


    Đó là kết cục tất yếu của mọi thứ lý luận huyễn hoặc, ngày xưa là cái đạo Khổng hủ nho, ngày nay là lý sự đ độc quyền lãnh đạo. Những lý luận đó có bản chất là huyễn hoặc. Thứ huyễn hoặc được bảo vệ bằng quyền lực nn. Thực chất, đó là cấm dân chúng bàn bạc về chính trị. Nguy hiểm hơn, những huyễn hoặc ảo tưởng đó đứng ở vị thế nn không công nhận khoa học chính trị, khoa học nn, không cho xã hội phát triển các khoa học đó.

    Vì thế, những chính quyền đó, những đ đó... sẽ bắt buộc phải thối nát, vì khoa học nn lạc hậu nhanh chóng. Những nn thối nát chỉ có thể tồn tại bằng các băng đảng mafia xã hội đen ăn cắp mất nn, biến nn thành những con rối làm bằng những cái xác già khô bị nạo sạch não.

    Đấy mới là lây nhiễm từ giun sán giòi bọ trong nước lê một nhà nước huyễn hoặc. Ngoại bang không từ cơ hộ này để căn cắp chính quyền. Chúng ta đã có nhiều gương tề liếp, những Bảo Đại có giọng nói khuôn mặt ấn tượng, được ngoại bang tẩy sạch não, biến thành con rối, để chiếm đoạt chính quyền ta.

    Không chỉ là những hoàng tử công chúa như bảo đại, với khoa học 400 năm ăn trộm chính quyền, thực dân biết tổ chức cả ban bệ tướng quân cho những công chúa hoàng tử đó, chúng ta thấy nhan nhản những nhà kinh tế, chính trị, luật sư, khoa học gia, nhân sỹ.... trên các báo chó dại quen mặt. Tất cả bọn chúng đều là những con rối liệt não được ngoại bang điều khiển.

    Rồi những NGO, những "dự án", rồi hệ thống đất đai của đ/nn được dùng để trả lương cho những nhân viên nhà nước Việt nam ăn lương Tầu, lương Mỹ.

    Toàn bộ chính quyền bị tóm chặt bởi hệ thống như thế. Trong các cơ quan chính phủ và bộ là lưới các nhân viên ăn lương giặc, ngoài xã hội là những "chính trị gia-khoa học gia-nhân sỹ-trí thức", thấp hơn ngoài xã hội là đàn chó dại.






    Cái chương trình đồng tính này cũng như thế thôi. Một sự diễn tập để đế quốc thực dân nó thể hiện quyền lực, rằng là cái nn, cái cp của ta chỉ là trò hề trong tay nó, nó muốn ông tụt quần trước đám đông ông phải tụt, nó bắt ông há mồm trước đám đông ông phải há, nó bắt ông xóc lọ trước đám đông ông phải xóc, nó bắt ông lấy mồm BJ nó trước đám đông - là ông phải liếm phải mút theo ý nó. "Ông" ở đây là Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, có đương kim ************* là ông Sang, Đương Kim Thủ Tướng là ông Dũng, Đương Kim Bí Thư là ông Trọng.

    Có thể dễ dàng quan sát cái chiến dịch đó, nó rất điển hình như các chiến dịch chó dại khác. Các nhân sỹ trí thức sủa ầm ỹ trước tiên, rồi đến đám nhân viên hành chính nhà nước 4 đời chó dại thiếu việc làm và thừa hoóc môn sinh dục sủa oăng oảng trên nét, rồi đám báo chí chó dại, sau đó bộ đề nghị và cái quốc hội toàn thợ thủ dâm của chúng ta có ngay một mặt hàng mới giải quyết chóng vánh.
    Văn chương của đám chó dại
    Hoàng Tú Anh dẫn lời tâm sự của một bạn học sinh bị chính giáo viên và các bạn trong lớp của mình biến thành một tên biến thái chỉ vì họ thiếu hiểu biết về xu hướng ********: “Nắng chói lòa mắt. Cả không gian quanh phòng học đều im lặng. Nó đứng đó chết trân. Những giọt nước mắt chảy tràn xuống má không làm vơi đi những lời cay nghiệt mà cô giáo đang giành cho nó: "Em thật là bệnh hoạn, tôi không ngờ trong lớp học của tôi lại có một người biến thái đến như vậy. Em coi trong trường trong lớp này có ai như em không? Nếu như hôm nay tôi không đọc được những gì em viết thì tôi không dám nghĩ em lại ghê như vậy. Tôi đọc mà sởn gai ốc. Các em, các em có thấy nó biến thái không"? "Dạ có" cả lớp đồng thanh.
    Vì đồng tính không phải là bệnh nên chữa "bệnh đồng tính" là dị đoan.

    Đây, 1 trong 20 quân đoàn chó dại của vtc lập ra bằng tiền thuế chúng ta đóng: Đồng tính có phải là bệnh?. Hỏi những con chó dại trền đình trên miếu rằng, đó không phải là bệnh, thì liệu chúng mày thấy thế nào nếu con chúng mày, cháu chúng mày.... trở thành đồng tính ? Tại sao già khú thế kia mà chúng mày còn làm phiền vợ chồng chúng mày, sao chúng mày không thiến hoạn đi cho gọn.

    Một trong những quân đoàn chó dại đó nữa (vẫn buồn cười đám lợn này, lò hạt nhân chạy bằng kẽm).
    Bộ Y tế đề xuất cho phép kết hôn đồng tính Thứ hai, 15/04/2013, 17:06 (GMT+7). Bộ Y tế đề xuất cho phép kết hôn đồng tính vì đó là quyền được sống thực với gì mình có - đó là quyền con người.
    "Trong bài tham luận gửi về Bộ Tư pháp để phục vụ cho buổi họp trực tuyến tổng kết 13 năm thi hành Luật Hôn nhân-Gia đình năm 2000 sẽ tổ chức vào ngày mai (16/4), PGS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đã thay mặt bộ này đề xuất cho phép kết hôn đồng tính."

    Chúng ta đã thấy công dụng của trò nhảm này, các "nhân sỹ trí thức", đám NGO, đám chó dại, đàn đàn lũ lũ báo chí chó dại mà đ và nn tạo ra.... có nhiều công dụng, nhưng một công dụng có thể thấy rõ tại đây. Một thắng bán nước nữa sẽ được đám chó dại ủn đít tuần tự nhi tiến từng bước, có khí đến chức thủ tướng. Ít nhất, quan chức nào phản đối nó là phải đối mặt với chiến tranh chó dại.








    Về cái đồng tính này. Bạn nói rồi, mình cũng nói rồi.

    Bạn nói rằng, rồi chúng ta sẽ phải xây 6 cái toa lét cho đực cái và LGBT. Bạn nói 90% trẻ em của các cặp đồng tính bị lợi dụng...

    Còn mình nói rằng, chúng ta không thể theo cái xấu của thế giới, chúng ta phải coi đồng tính là một bệnh, phải bắt chính phủ và bộ y tế quan tâm đến căn bệnh đó, vì nó lây nhiễm.

    Bạn nói rằng, chúng ta còn bao nhiêu thương binh liệt sỹ... cần phải lo.






    Bây giờ, chúng ta thử tự hỏi xem, tại sao chúng ta phải nuốt hết những cái man rợ của thế giới. Chúng ta thử hỏi đ/nn/cp xem ? À, "thế giới đại đồng", "toàn cầu hóa", "không muốn chúng ta bị cô lập", "không bế quan tỏa cả như nhà nguyễn".

    Chúng ta không bế quan tỏa cảng ?, chúng ta mở cửa ? Thế thưa đ&nn, thưa đ&cp, thế các ngài có cho chúng tôi tự do mang vàng qua biên giới không ? các ngài có cho chúng tôi tiêu tự do ngoại tệ không ? Tại sao các ngài bế quan tỏa cảng với tiền bạc kinh tế, còn mở cửa với biến thái quái thai ?

    Tại sao chúng tôi phải mua đất làm nhà đắt gấp mấy chục lần thế giới, mua căn hộ đắt gấp mấy lần thế giới, mua xe-máy đắt gấp 2-3 lần thế giới. Ai thu thuế của chúng tôi ? nếu thế giới đại đồng thì các ngài thu thế của chúng tôi để làm gì ? Chúng ta phải trả thuế cao khác thường như thế, chúng ta nghèo đói khác thường như thế, thì tại sao chúng ta phải thế giới đại đồng với những quái thai biến thái ?



    Chính trị kiểu Mỹ ?

    Mình nhắc lại là. Năm 2008 chúng ta bán vàng mua vào 20 tỷ USD , để ủng hộ Mỹ, khi Tầu Khựa bán ra từ 700 đến 1300 tỷ USD. Một năm sau một nửa số giá trị lúc mua đô đó chạy từ cái kho vàng của chúng ta sang máy in tiền Mỹ. Liền lúc đó, nhà nước cấm xuất khẩu gạo khi mùa đến trong nước, giá lúa lên kỷ lục ngoài nước.

    Mình hỏi thật, để mua được những chính sách như thế, thì FED cần chi bao nhiều tiền ? lái gạo Thái Lan cần chi bao nhiêu tiền ?

    5 năm theo Mỹ, kinh tế chúng ta đã phá sản không phanh, tại sao ?

    Tầu Khựa nó chơi biển đảo chó dại với ta, để nó đẩy chính trị ta đến cùng đường ôm chân Mỹ, để làm gì ?


    Các bạn có thể hỏi đám chó dại các kiểu rằng, đến bao giờ thì chính phủ Việt nam không còn gì liếm ở lỗ đít thằng Mỹ, quay lại liếm lỗ đít thằng Tầu Khựa, theo gương Pakistan, theo gương Campuchia....

    Các bạn hỏi bọn chó dại ấy rằng, Hà Nội-Sài Gòn sắp phải cầm cố để trả nợ cho thời đại chính trị kiểu Mỹ, thì các con chó dại giữ Hoàng Sa Trường Sa để làm gì ?

    Các bạn hỏi bọn chó dại ấy rằng. Mỹ nó thối nát thì nó bớt giầu đi. Việt Nam thối nát theo nó, Việt Nam có mức sống thực nghèo nhất thế giới, thì thối nát theo nó sẽ đi đến đâu ?

    Các bạn hỏi bọn chó dại ấy rằng. Bây giờ cái vấn đề gì là lớn nhất của xã hội, cái vấn đề gì cần nói to nhất lúc này, có phải khủng hoảng kinh tế không ? có phải khủng hoảng sinh ra bởi giá đất không ? giá đất có phải do nhà nước đầu cơ quyền chế tạo đất hàng hóa không ?
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    bác huyphuc cho em biên lại bài P3C orion nhé.để đưa lên face giải độc các cháu.bài của bác viết sợ chúng nó đọc ko hiểu nổi,vs lại có 1 số điểm mà bọn chó già sa mạc vớ đc thì chúng nó lại phát dại lên.
    nếu bác cần thfi em sẽ mang bài em biên lại lên cho bác xem.face em vẫn là Nếu Biết Trước.hoặc kuemoito
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Uh, vô tư đi. Các bạn cứ việc copy thoải mái hay modife chút, có đúng có sai một chút cũng ko sao, ngược đọc tự hiểu mà, ko cần phải nói qua mình đâu. =))=))=)).

    Mấy hôm nay là qua cái hạn 15-4-2013 cũng lâu rồi nhỉ, thế là Bắc Triều Tiên không bắn quả đạn nào, như là các chó dại báo chí sủa tung trời. :)). Nhắc lại câu hỏi chục ngày trước (trang trước 78-79) là.
    Một là. 10-4-2013, hay là "mở rộng" đến 15-4-2013, thì Bắc Triều Tiên có phóng tên lửa không ?
    Hai là. Nếu BTT phóng, thì cả lò nhà các chó dại lấy gì để bắn.

    Bắc Triều Tiên hô chiến tranh vì Mỹ Hàn cố kiết tập trận. Họ lấy một cái xe to bằng cái xe chở tên lửa, chạy ra chạy vào Wosan, làm cả thế giới chó dại vãi đái sợ run cầm cập tự huyễn hoặc.

    Mình cũng nhắc lại điểm chung là, Mỹ mắc bệnh nghiện quân sự nước ngoài, vì đó là nguồn rửa tiền lớn nhất và hiệu quả nhất của chính trị Mỹ, nền tảng lớn nhất nuôi chính trị Mỹ, cái này đã được McNamara mô tả trong hồi ký về những chuyến tầu ma đến Việt Nam, ở Iraq thì những chuyến tầu ma phát triển thành những căn cứ ma ngay dưới thời vệ tinh số. Từ lâu, Âu, Nhật, Liên Xô đã lợi dụng điều đó để giành đoạt những vị thế kinh tế. Đến nay là Tầu Khựa nối nghiệp. Các chuyến tầu ma Mỹ bị đánh đuổi khỏi các cảng Nam Á sau khi chạy khỏi hai cuộc chiến tranh Iraq-Afghan, thì tầu Khựa và Triều Tiên ném cho kẻ chết đuối cái cọ Đông Bắc Á.

    Bằng chính sách biển đảo chó dại, Tầu Khựa đẩy chính trị các nước Hàn-Nhật-Việt đến chính trị thối nát vì ôm chặt chân Mỹ, kinh tế phá sản, rộng đường cho Trung Quốc trong đợt họ phải cạnh tranh kinh tế mạnh nhất 10 năm tới, khi GDP của họ liên tục vượt lên và kết thúc bởi đỉnh điểm là họ đanh quỵ kinh tế Mỹ.

    Các nước Hàn-Nhật-Việt bâu quanh Mỹ và một số nước khác hình thành một cực của kinh tế-chính trị thế giới mới, đó là khối kinh tế có quỹ công thối nát, cạnh tranh suy nhược, khủng hoảng liên miên không lối thoát. Thực thể của điều này là khối kinh tế xuyên thái bình dương TPP Trans Pacific Partnership. Thực chất TPP là khối kinh tế yếm thế khi bị BRICS lấn át, ôm nhau đóng cửa thủ dâm đồng tính luyến ái. Tức là đóng cửa tử thủ, trái với xu hướng toàn cầu hóa, để ngăn đà bành trước của châu Âu và BRICS.

    Trong số các nước trên, thì Hàn Quốc có cùng mô hình sản phẩm kinh tế như Trung Quốc, và Hàn Quốc có quỹ công thối nát không thể tránh đường bằng khoa học kỹ thuật, tìm kiếm các cơ cấu sản phẩm khác do họ nghiên cứu ra. Vậy nên, hàn Quốc chỉ bằng một phần nhỏ Trung Quốc, nhưng lại bị Trung Quốc hiếp dâm đến chết.

    Việc đóng cửa tử thủ là khắc sâu thêm căn nguyên khủng hoảng, ủng hộ những ngành thối nát sống ngắc ngoải, trói buộc những ngành cạnh tranh trong thị trường hẹp, nên tiếp tục đẩy các nước này vào con đường khủng hoảng không lối thoát. Thực chất, họ chưa trải qua giai đoạn hai của khủng hoảng kép như châu Âu, vẫn là giai đoạn tạm yên giữa hai lần khủng hoảng.

    Việc khắc sâu căn nguyên khủng hoảng giữa hai đợt khủng hoảng kép là nguyên nhân gây ra Thế Chiến II. Do đó, con đường này của các nước trên với thể hiện TPP sẽ gây nên Thế Chiến III. Chỉ khác là, nay các thuộc địa không bị xích cổ bằng súng, nên thế chiến III không dùng súng. Trong thế chiến III đó, đối thủ trực tiếp của TPP không phải là Trung Quốc, vì sức cạnh tranh của Trung Quốc rất mạnh không thể chống nổi, mà TPP đối đầu trực tiếp với Eurozone đã qua cải cách.

    Các nhà kinh tế châu Âu đã tuyên bố rằng khủng hoảng kinh tế châu Âu sẽ đảo chiều vào cuối năm 2013. Điều đó là hiện thực với tuần tự các chính sách kinh tế. Thực tế, mấy năm qua trong khối này thì chỉ có "Đông Âu quanh Đức" là phát triển. Và, "Đông Âu quanh Đức" phát triển chỉ bằng quan hệ kinh tế với các nước BRICS vẫn đang tiên nhanh như diều (tốc độ tiến của Trung Quốc trong mấy năm khủng hoảng vẫn là tốc độ mà Việt Nam chưa từng đạt được, gấp 3-4 lần tốc độ phát triển trung bình những năm thịnh vượng của Mỹ). Còn phần quan hệ kinh tế với "Tây Âu theo Mỹ" thì ngoài chuyện suy giảm doanh số mua bán với bọn phá sản, "Đông Âu quanh Đức" còn phải gánh trách nhiệm cho vay các "gói cứu trợ".






    Xa hơn một chút, khối TPP hình thành cùng với việc châu Âu vượt qua được giai đoạn hai của khủng hoảng kép với sự tiến bộ lành mạnh.

    Bản chất của khủng hoảng kinh tế châu Âu là khủng hoảng ở Tây Âu theo Mỹ, Pháp-Ý-Anh-Hy Lạp-Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha-Síp (Cyprus)... Còn khối Đông Âu xung quanh Đức như Đức Thụy-Điển-Phần Lan-Áo... và các nước bé hơn thì không hề bị ảnh hưởng ngoài chuyện bơm tiền cứu đồng đội. Chúng ta có thể tạm gọi khối Đông Eurozone này bằng cái tên tự đặt "Đông Âu quanh Đức". Còn xa hơn khối này, là một vài nước kinh tế trỉ trệ vì theo Mỹ, là một số nước Đông ÂU cũ, có nước phá sản toàn diện như Gruzia và Rumana 1/3 dân số di cư, có nước thì mất tưu chủ chính trị do toàn bộ kinh tế trì trệ và bị Nga-Đức đầu tư trói buộc như Ba Lan. Xa hơn nữa là Nga, thuộc BRICS, khối các nước có sức phát triển mạnh bậc nhất thế giới, tốc độ phát triển cao nhất thế giới (mặc dù Nga là nước đã phát triển nên tốc độ phát triển chỉ cao hơn Âu Nhật Mỹ, mà thấp hơn các nước BRICS khác). BRICS luôn thừa ứ tiền đầu tư, trong đó Nga chịu sức ép bội thực tiền đầu tư lớn nhất.



    Bản chất của khủng hoảng tiền tện châu Âu là lành mạnh, các nước châu Âu không sở hữu máy in tiền riêng vì có đồng tiền chung EUR, vậy nên không thể lạm phát bừa bãi hút máu toàn dân cho nhà nước tiêu lạm, nên các nhà nước thối nát phải khủng hoảng. Khủng hoảng vỡ nợ thì phải cải cách cho lành mạnh hơn.

    Mỹ ra sức lái các nước châu Âu khủng hoảng theo Mỹ, ví dụ, Hy Lạp khi mới chớm khủng hoảng đã dùng chính sách "gói kích cầu", kiểu thủ dâm như Mỹ, tăng lương khối nhà nước để tăng tiêu thụ nội địa, nhưng một mặt nó làm nhà nước phá sản hơn, một mặt giá nhân công cao lên, trong khí đó lợi do tăng tiêu thụ lại chảy ra ngoài Hy Lạp đến Eurozone không biến giới, nên nhà nước Hy Lạp không thu được thuế. Để thực hienẹ gói kích cầu kiểu Mỹ, nhà nước Hy Lạp chạy đua lái suất nuôi bẽo lũ cho vay nặng lãi. Điều này dẫn đến Hy Lạp phá sản sâu không lối thoát và náo loạn chính trị. Mấy ngày gần đây chúng ta cũng có thể quan sát Sip như vậy. Ở ta, vtc thường xuyên đăng đàn cho các chó dại bồi lưỡi bồi mõm như Tiến Sỹ Đỗ Sơn Hải, trưởng khoa Chính trị Quốc tế, Học viện Ngoại giao, rằng là chính sách thắt lưng buộc bụng kiểu Đức hỏng rồi, phải kích cầu kiểu Mỹ mới thành công. Sự thật là, các nước châu Âu đều tăng cường thắt lưng buộc bụng kiểu Đức, khởi đầu là Pháp năm 2010 với lương hưu, và nay là toàn bộ Tây Âu bán vàng.


    Có được điều đó là vì châu Âu ít chó dại hơn Mỹ. Ai cũng có thể nhìn rõ, "Đông Âu quanh Đức" hoàn toàn có thể bỏ mặc Tây Âu, tách ra tạo một khối "Đông Âu mác Đức" thay cho Eurozone, dân "Đông Âu quanh Đức" biểu tình liên miên đòi từ chối các gói cứu viện cấp cho Tâu Âu. Vì thế, không một con chó dại nào ở Tây Âu dám nghe lời Mỹ bỏ EUR.

    Bắt đầu khủng hoảng tiền tệ là năm 2010, khủng hoảng bùng lên năm 2011. Chúng ta biết, người Nga đã dự đoán nhiều về năm 2011 đó, kể cả sự kiện nhà máy điện hạt nhân Fukushima họ cũng đã tiên đoán chính xác là xảy ra vào năm đó. Năm 2011 "Đông Âu quanh Đức" cũng đã có các Luồng Bắc, Luồng Nam, an tâm về năng lượng.

    Mỹ cũng tìm mọi cách lôi kéo chó dại các nước lớn trong Eurozone như Ý-Pháp biểu tình đòi hủy đồng EUR, qua đó bùng nợ, quay về các đồng tiền nội địa cũ. "Đông Âu quanh Đức" đối lại bằng cách họ cũng nợ số EUR như thế, phá giá đồng EUR bùng nợ thì họ cũng bùng. Có điều khác là, số nợ đó họ không phải lo phá sản vì đáo hạn nợ, mà họ vay để đó.

    Tóm lại, với thahf trì là sức cạnh tranh cao và dưeạ lưng vào Nga, BRICS, "Đông Âu quanh Đức" đã buộc "tây Âu theo Mỹ" phải thắt lưng buộc bụng và quay đầu đi về phía Đức.
    =====================







    Bây giờ là tháng 4 năm 2013, cả thế giới ồ ạt bán vàng. Đỉnh cao của "thắt lưng buộc bụng" là phải bán vàng, điều đó là dễ hiểu. Ý - Pháp có 2800 tấn vàng tha hồ bán. Nhật cũng đnag muốn bán vàng. Việc bán vàng diễn ra sau khi Sip nhận được gói cứu trọ từ Eurozone, với cái giá phải trả là "tái cơ cấu ngân hàng". Mình nhắc lại, trái với những gì đ&nn nhồi sọ, cụm từ "tái cơ cấu" có nghĩa đen là phá sản, bị tịch thu tài sản đem phát mãi. Cho đến nay thì khủng hoảng tiền tệ mới sờ đên chân người Síp. Ngân hàng của họ theo Mỹ đâm đầu vào các cú cho vay nặng lãi với khối kinh tế theo Mỹ, như nhà đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hay các gói kích cầu kiểu Mỹ ở Hy Lạp. Khi khủng hoảng, thì Eurozone gọi là cho vay, nhưng thực chất là mua rẻ lại các tái khoản của khách gửi các ngân hàng này, các tài khoản còn dư (tiền gửi của khách) sẽ bị chiết khấu và đặt điều kiện thanh toán. Đó là thể hiện của chính sách thắt lưng buộc bụng trong ngành cho vay nặng lãi, then chốt của các kinh tế kiểu Mỹ.

    Sip giật cái dây bán vàng trên toàn bộ khối kinh tế theo Mỹ.

    Bên Nhật Bản, phái chó dại Abe lên ngôi lập tức quyết định lạm phát phi mã và bán vàng quốc khố, có mục đích duy nhất là duy trì sự thống trị của các ngành kinh tế hút máu thị trường. Cái ngành kinh tế hút máu thị trường ở Nhật bản điển hình là Tepco với cái nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

    Mỹ trước đây có thể lạm phát đồng đô thoải mái để hút máu thị trường toàn thế giới. Nhưng sau khi Trung Quốc thực hiện đòn knockout bán ra ồ ạt từ 700-1300 tỷ USD dự trữ ngoại hối năm 2008, thì vấn đề là người ta sẽ chuyển từ dự trữ USD sang dự trữ các đồng tiền khác, mà thực tế liền sau năm 2008 là vàng.

    Còn Việt Nam thì về lý thuyết là đang bán vàng ồ ạt, và đ&nn đang lợi dụng điều này để tẩu tán tài sản trong kho vàng nhà nước vào tài khoản của các đồng chí bên Thụy Sỹ. Đ&nn tẩu tán đám vàng này rất khéo, họ cấm kinh doanh vàng, tạo chênh lệch giá vàng trong-ngoài nước, khi thế giới ồ ạt bán vàng, dân ta muốn mua vàng , thì đ&nn hiện đang ăn lãi 6 triệu đồng / lạng. Nhắc lại rằng, chính sách độc quyền máy in tiền, cấm tiêu ngoại tệ và vàng... chỉ có thể sờ được đầu những người dân cả năm mới được sờ vào hóa đơn vàng, chứ không phải là các công ty kể cả là không lớn, điều này sẽ bóp chết khả năng tự vệ của khối sản xuất, bóp chết công cụ kinh tế cơ bản nhất là tiền tệ. Kinh tế tiếp tục khủng hoảng không có lối thoát.


    Điều mà người dân nhìn thấy nhãn tiền là: nhà nước đang phá sản, đồng nội tệ phá sản bất cứ lúc nào, vì vậy, người dân Việt Nam vẫn mua vàng vào giữ. Hút máu đường nhập khẩu vàng là hút máu đến tận não tủy của kinh tế, nó chứng mình rằng, đ&nn là kẻ thù của toàn bộ nền kinh tế.
    ================






    Sự thật là. Sip cũng chỉ là tín hiệu mạnh , nhưng nguyên nhân của việc vàng giảm giá có hai mặt. Một là các nước muốn cứu quỹ công những chưa đủ áp lực chính trị để làm lành mạnh hóa ngay được quỹ công sẽ bán vàng dự trữ, sẽ có tiền trả nợ thay cho thắt lưng buộc bụng, nói cách khác, họ thắt cái vàng ngân khố trước khi thắt cái chính trị thối, tức là đám chính trị thối bán nước. Một mặt, chứng khoán Mỹ lên giá trong quỹ một năm 2013, dẫn tới việc chuyển đầu cơ từ vàng sang chứng khoán. Nhưng vấn đề ở đây có hai mặt ngược nhau.

    Chúng ta có thể hiểu tại sao Erdogan, TTg Thổ Nhĩ Kỳ, lại liều thân đánh Syria đến thế. Đó là nền kinh tế-chính trị kiểu Mỹ, Thủ Đô nước Thổ Nhĩ Kỳ từ mấy năm nay có 600 ngàn căn hộ bán ế. Chúng ta cũng biết tại sao Israel một lòng theo Mỹ phá rối xã hội đến thế, chính quyền nước này kinh doanh nhà đất các "khu tái định cư" ăn cướp được của Arab, bán cho dân di cư, câu tiền đầu tư của dân Do Thái lang thang khắp thế giới.

    Trong các thối nát quỹ công thì nhà-đất là cái thối nát hàng đầu, hút máu kinh tế hàng đầu, vì khi một lô đất lên giá nó không đóng một xu nào cho xã hội cả. Các ngân hàng Síp có phần lớn đầu tư vào cái thị trường có được bằng ăn cướp đó, cũng như ta, thị trường đó là thị trường hút máu kinh tế quốc dân bằng quyền lực nhà nước, lãi lớn vô cùng.

    Chính vì thế, sự sụp đổ của các ngân hàng Síp liên quan đến hàng lô những sụp đổ khác cũng liên quan đến nhà đất và các quỹ công thối nát.

    Ở bên Mỹ thì ngược lại, thị trường nhà đất và chứng khoán khá lên theo kinh tế. Đó là do "tái cơ cấu" thị trường lao động, mà thực chất là nhân công phải bán rẻ sức lao động sau mấy năm khủng hoảng, để góp tiền ủng hộ các công ty quân sự-chính trị Mỹ. Bản chất của "hồi phục nhẹ kinh tế Mỹ" là như vậy. Thực chất, sự hồi phục này cũng không phải là rõ ràng vì quý 4 năm 2012 Mỹ phát triển âm sau các quý trước hơi tiến lên. Nhưng quan trọng hơn, thực chất đó là đi xuống chứ không phải đi lên, người Mỹ đã nghèo đi chứ không phải là giầu lên. Căn nguyên khủng hoảng là quỹ công thối nát, giá nhà đất, giá thông tin, thuế quân sự... và các công ty bán hàng cho quỹ công như GM-Boeing... đều được khắc sâu, các mặt đó giầu lên. Sức cạnh tranh của Mỹ tăng nhẹ do nhân công giảm, nhưng ngược lại, tỷ lệ kinh tế bị giun sán giòi bọ hút máu tăng lên. Rất nhanh chóng sau đó thì ngân sách quân sự-các đơn hàng qũy công với các công ty như GN hay Boeing đều tăng. Quan trọng hơn cả là giá nhà đất Mỹ lại tăng, thu hút kinh tế Mỹ vào cái trò cờ bạc vô bổ đó, để lại sập đi sập lại.


    ==============



    Vấn đề giá vàng không đơn giản. Xu thế tăng của vàng là tất yếu nhưng năm nào giai đoạn này vàng thế giới cũng giảm. Vấn đề vàng giảm quá nhanh cũng có thể do 2-3 năm trước trở lại đây nó tăng quá nhanh. Và vì thế, đà giảm nhanh này cũng lại là đà tăng nhanh sau đó, sau tháng 7 hàng năm. Về nguyên tắc, thì khi kinh tế phục hồi, các nước Tầu Ấn Nga lại ồ ạt mua vàng vì không biết nhét tiền vào đâu. Sự thật là giá chứng khoán Mỹ tăng trong quý 1 cũng là thái quá kiểu cỡn sau một quý phát triển ấm, nay phục hồi nhẹ. Vậy nên bán vàng chuyển sang chứng khoán cũng chỉ là động cỡn thời gian ngắn.

    Trong lúc này, dân ta mua vàng như mấy hôm nay là hợp lý. Vì vậy, đ&nn mới buôn vàng thu 6 triệu / lạng, bằng vốn quỹ công, mà không một giọt lãi nào chảy vào quỹ công. Chỉ một ngày đấu thầu vàng đầu tiên anh Bình đã kiếm 240 tỷ đồng.

    Việc các nước Pháp-Ý-Nhật có thể bán vàng hay cái gì đó sắp tới để trả nợ bao giờ cũng là tín hiệu tốt với kinh tế của phần lành mạnh của thế giới. Ví dụ, Hy Lạp theo Mỹ vay nặng lãi làm "gói kích cầu" năm 2008, thì Hy Lạp khủng hoảng sâu, nhưng gói đó cũng đem lại nhu cầu tiêu thụ nhất định, và cái đó thì khối sản xuất được lợi, nhưng chỉ vì Eurozone không biên giới sản xuất, nên cái lợi đó không chảy vào túi kinh tế Hy Lạp đang tăng giá nhân công vì "kích cầu".

    Nay cũng vậy. Không chịu nổi áp lực chính trị để "thắt lưng buộc bụng" chặt hơn, thì các nước kia "thắt" một cách khác là bán vàng ngân khố, tức bán nước. Như thế, thì tiêu thụ của họ cũng được cải thiện, và bọn sản xuất lại được lợi.

    Bọn sản xuất thì chúng ta đã biết, đó là, "Đông âu quanh Đức" và BRICS.

    Tất nhiên, đòn bán vàng chỉ là trả nợ trước mắt, không cải cách , thì các nhà nước thối nát vẫn tiếp tục nợ và lại đến chu kỳ phá sản. Tuy nhiên, họ giảm áp lực chính trị để "thắt lưng buộc bụng" chặt dần, người ta ăn đói quen dần ít kêu.



    Như thế, thì một lần nữa các nhà kinh tế châu Âu và IMF đã lại dự đoán đúng. Những tác hại của "thắt lưng buộc bụng" sẽ sớm nhạt đi, cầu sẽ tăng lại ở châu Âu, trong khi giun sán giòi bọ thì được gạt bỏ. Sức mua giảm do bóp cổ giun sán giòi bọ thực chất không phải tác động nhiều đến kinh tế. Mà cái tác động nhiều đến kinh tế là sự xáo loạn kinh tế khi uốn nắn lại. Ví dụ, thuốc ở Hy Lạp sẽ phải giảm giá (Hy Lạp cũng bị các công ty nước ngoài lũng đoạn thuốc tây như ta, ở đâu theo Mỹ ở đó có mô hình kinh tế chung), điều này làm giảm GDP của Hy Lạp vì lãi bán thuốc cũng tính vào GDP, và thu nhập của đông đảo người bán thuốc Hy lạp cũng mất (cũng toàn các cửa hàng thuốc nhỏ lẻ như ta). Một nhân viên nhà nước lương cao thất nghiệp sau thắt lưng buộc bụng sẽ đẩy nhiều người ra đường làm thất nghiệp, vợ chồng con cái họ. Một số đông người Pháp phải đứng trước chính sách lương hưu mới, họ không chấp nhận ăn lương thấp ở các công ty dặt dẹo chờ hưu, giá nhân công ở Pháp cao lên, các công ty Pháp phải đối mặt với sức cạnh tranh của các công ty Đức trong thị trường công bằng hơn....

    Cuối năm 2013 này nhóm các nước tây Âu theo Mỹ lớn nhất là Pháp-Ý sẽ hồi sức trở lại và bắt đầu phát triển dương. trong khi đó, nhóm "Đông Âu quanh Đức" vẫn phát triển vừa phải mấy năm qua, và đặc biệt là họ tranh thủ khủng hoảng xây dựng vị thế mới.





    Thế là hình thành hai cực. Khối kinh tế có quỹ công thối nát bám quanh Mỹ ở TPP. Khối "đông Âu quanh Đức" làm chủ Eurozon.

    Vũ khí chính của TPP là đầu cơ, giá nhà đất Mỹ và Thổ chẳng hạn, lên cao, hút vốn đầu tư. Đây là một ngành quan trọng để hút máu thuộc địa. Những nước bị đảng và nhà nước hút máu không thể sản xuất nổi như ta, thì tiền mà giun sán giòi bọ hút máu được của dân ta sẽ sang Mỹ. Điều này đã xảy ra nhiều rồi.

    Vũ khí chính của Eurozon Đức là khoa học kỹ thuật, xuất khẩu kỹ thuật qua các ngành chế tạo máy, máy bay, vũ trụ...

    "Đông Âu quanh Đức" dựa lưng năng lượng-nguyên liệu và buôn bán với BRICS, phát triển nhanh chóng.

    TPP đóng cửa đồng tính luyến ái thủ dâm như đ&nn ta. Chính vì TPP đóng cửa nên những thuộc địa ít ỏi còn lại như ta càng bị hút máu mãnh liệt. Noi gương đ&nn Việt nam, đ&nn Mỹ lạm phát loại sức cạnh tranh duy nhất mà họ phát triển được, là giá nhân công rẻ đi. Sức mua thị trường đóng kín còi đi =))=))=))=)).


    ==================








    =================
    Bây giờ, chúng ta xem lại xem sức phát triển duy nhất của chúng ta là gì. IMF dự đoán kinh tế chúng ta chỉ hơi hồi sức sau 2017, đó là thời điềm cái cạ chính quyền này của chúng ta về hưu. Hay nói cách khác, điều đó có nghĩa là: các nhà sản xuất Việt Nam, các ông tư bản, phải hiểu thế nào là chủ nghĩa xã hội, phải lãnh đạo công nhân của họ, tạo thành lực lượng, xé xác cái đ lãnh đạo các ông, thì các ông mới bắt đầu ngóc đầu lên được.

    Còn trong gian đoạn khủng hoảng, chúng ta sẽ phát triển 5%. Như mình đã nói, con số đó nhỏ hơn nhiều so với Trung Quốc-Ấn Độ-Indonexia. Chúng ta có GDP trên đầu người bằng một phần ba Trung Quốc. Đáng lẽ ra, chúng ta phải phát triển nhanh hơn họ. Dù chúng ta có phái triển đúng bằng họ, thì khoảng cách từ 5% đến 8% của họ là đ&nn hút máu chúng ta.

    Mình trích lại cái đoạn "xem đây"
    "Nói nghiêm túc hơn, ngành dệt may mây năm gần đây phát triển nhanh hơn các ngành khác vì Trung Quốc-Ấn Độ-Indonexia phát triển hướng tiêu thụ nội địa, mức sống thực của nội địa tăng, giá lao động thực tăng. Do đó đơn hàng dệt may chuyển ồ ạt sang Việt nam từ 2005. Đến năm 2008, thế giới khủng hoảng, xuất khẩu của các nước trên ảnh hưởng, thì họ càng phát triển chính sách đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, đơn hàng dệt may lại tăng tốc chuyển sang Việt Nam.
    Tín hiệu vui cho xuất khẩu đầu năm (Thứ Hai, 18/02/2013 08:34) Những hợp đồng chiến lược, dài hạn đã đã được các DN ký kết ngay trong những tháng đầu năm Quý Tỵ.
    Đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam. 04-08-2011
    Đơn hàng da giày chạy từ Trung Quốc sang Việt Nam. VnEconomy > Thị trường 18:34 (GMT+7) - Thứ Tư, 9/11/2011
    XU HƯỚNG CHUYỂN ĐẦU TƯ DỆT MAY TỪ TRUNG QUỐC SANG VIỆT NAM :Thứ sáu, 02 Tháng 12 2011 . Phanviendetmay.
    Nhật Bản chuyển đơn hàng dệt may từ TQ qua VN Cập nhật lúc 08:57, Thứ Tư, 18/05/2005 (GMT+7)
    "


    Như vậy, động lực phát triển duy nhất mà đ&nn ban cho chúng ta là giá nhân công rẻ nhất thế giới. Người lãnh đạo kéo chúng ta đi lên là Tầu Khựa. Còn đ&nn hút máu 35-40% cái sức ta đi lên mà tầu Khựa ban cho. Sự phát triển của Tầu Khựa nói riêng và BRICS nói chúng chính là dòng nước cuốn chúng ta tiến lên. Nói cách khác, Tầu Khựa tiến 1,6-thì nó cũng rơi vãi gì đó để chúng ta mút đuôi nó.

    Hài hước là, cạnh tranh với chúng ta trong vai trò mút dái Tầu Khựa là Campuchia. Ơn đồng chí Việt nam, bạn Cam rất thiếu điện (cái này cực kỳ chó dại của đ&nn ta và hai đồng đội, cũng như với dân ta). Chính vì thế, các vùng nông thôn nhân công mùa rẻ không có điện chạy máy dệt may. Nay bạn Tầu Khựa đầu tư điện. Và đương nhiên, do không có đ&nn nào hút máu khỏe như chúng ta, nên bạn Cam từ khi có thêm ít điện thì ngành dệt manh tiến nhanh như tên lửa. Nếu như sau 2017 mà đ&nn thân yêu vẫn còn, thì chúng ta lại phải sang xin sái, mút dái bạn Campuchia.



    Mỹ cũng thế thôi. Người tầu làm ra cái iPhone ở Foxconn, bán cho Apple giá 1 đồng đóng vào GDP Tầu Khựa. Còn người Mỹ được Apple bán cho iPhone giá 3 đồng mà không hề thêm tí giá trị nào, Apple đóng 2 đồng vào GDP Mỹ.

    Giá nhân công ở Mỹ rẻ đi mà người Mỹ chấp nhận được cũng là do họ mua điện thoại Tầu Khựa, TV Tầu Khựa, quần áo Tầu Khựa, ăn gà dịch Tầu Khựa, uống sữa melalin Tầu Khựa, mua ô tô có thành phần sản xuất ở Tầu Khựa.... Các công ty Mỹ cạnh tranh được cũng là lắp lại các thành phần máy Tầu Khựa. Apple tăng sản cũng là do Foxconn của Tầu Khựa.

    Ơn anh tầu Khựa đó. Nói đúng ra, là ơn khối BRICS, họ phát triển kéo theo toàn bộ kinh tế thế giới phát triển lúc này. Như vậy, đóng cửa với họ là tự sát. Nhưng TPP không thể không tự sát bằng đóng cửa với Tầu Khựa, cũng như Mỹ không thể cai nghiện món quân sự nước ngoài.


    Chúng ta nhìn quanh, ơn anh tầu khựa nhiều lắm. Xe máy anh ấy bán ra làm nông thôn nông dân chúng ta lần đầu tiên được cơ giới hóa, rim tầu thay cho cái rim 3 ngàn mà đ&nn bán ra. Không có anh Tầu Khựa, thì con xe loại rẻ tiền nhất của Honda là Dream là ước mơ của hầu hết dân Việt nam, com xe rẻ tiền đó bên Thái Lan giá 1,1-1,4 ngàn, về Việt Nam đ&nn bán 3 ngàn. Tôm hùm trước đ&nn mua cho nông dana ta rẻ hơn thịt lợn, anh tầu Khựa anh ấy mua cho năm 2008 là 3 triệu cnđ/kg.

    Còn ơn anh Mỹ Mèo Hoang thì mua cho ta cá ba sa rẻ hơn cá mè ranh.=)) Hiện nay 20k/kg.





    Chúng ta đang nợ chồng chất và món nợ tăng vèo vèo, ai cũng biết cả. Mỗi người trong chúng ta từ đứa trẻ đỏ hỏn đến ống già sắp xuống lỗ nợ 25 triệu, mỗi cặp vơ chống 2 con đập chết bố mẹ già nợ 100 triệu.

    Hôm nay đ&nn ôm chân Mỹ chửi Tầu Khựa. Thì cùng lắm là chỉ 2-4 năm nữa, đ&nn của chúng ta phải quỷ lạy tầu Khựa, cầm cố Hà Nội, mà trả nợ.

    Đ&nn biết thế, nên đ&nn hút máu hùng hục để chuẩn bị mua nhà bên Mỹ, ủng hộ kinh tế Mỹ, trốn chúng ta lôi ra toà xé xác. Chỉ có mỗi ngày đấu thầu vàng đầu tiên mà anh Bình kiếm ra 240 tỷ.

Chia sẻ trang này