1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Khổ như mọi và sướng như Mỹ!

    Kinh tế đang ở đáy cùng thế giới, dân chúng cùng khổ, nhưng *** thì sướng như Mỹ. Tới đây sẽ có đủ loại *** cho người, cho chó, lợn, bò, gà... Homo***ual, Gay, Les, LGBT... có cả loại *** với 2 giới gọi là song tính, *** với bò, lợn, gà.

    Khởi đầu chỉ là những câu chuyện đàm tếu vô thưởng vô phạt, mua vui trên báo đảng, rồi đến những câu chuyện "thương tâm" đánh động tình thương đồng loại, rồi những NGO sủa cho chủ nhảy vào cuộc lobby, . Chỉ cần gõ "đồng tính" vào Google là ra cơ man nào bài viết thống thiết đau khổ 4 triệu 880 ngàn kết quả. Thật khủng khiếp! Một chiến dịch sủa điên đại về đồng tính, để thông qua luật Hôn nhân gia đình mới, cho phép đồng giới kết hôn. Hơi khó hiểu chút, song tính, tức là bọn chơi cả đực lẫn cái thì kết hôn thế nào nhể? Đa hôn, đa dâm?

    [​IMG]

    Nhà hoạt động đồng tính - TS Nguyễn Thu Nam của Viện Chiến lược và chính sách y tế - Bộ Y tế; Cái bộ này chả lo chữa bệnh cho dân, bệnh viện thì chật cứng, giá cả thì cắt cổ. Chắc vụ này nhà sủa thuê đồng giới mõm ngậm đầy tiền.

    Ông Trần Khắc Tùng, giám đốc trung tâm ICS, Trung tâm bảo vệ và thúc đẩy quyền của cộng đồng LGBT tại Việt Nam.

    Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường iSEE (ảnh dưới).

    2 Gã Tùng và Bình đích thị là ăn bám, chưa làm ra 1 xu của cải vật chất nào. Chúng lấy tiền đâu để hoạt động, để nuôi sống mình? Rõ là sủa thuê cho nước ngoài lấy tiền, nhận tiền Mỹ để thúc đẩy cổ súy đồng tính.

    [​IMG]

    Đồng tính là 1 bệnh lệch lạc ********. Thay vì chữa bệnh, chúng lại làm lây lan bệnh tật ra toàn xã hội.

    Trong đám sủa thuê ăn tiền, có cả ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết, cả đám quan chức Bộ Y tế, Bộ Tư Pháp.

    *** bệnh hoạn, *** người với bò lợn gà sắp về đến ta rồi. Đảng muôn năm, CNXH vĩ đại.

    Gã mặt lợn ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết giờ cũng hành nghề sủa thuê: ”Con người chỉ được sống một lần, nhu cầu được sống là chính mình, được yêu thương của người đồng giới là hoàn toàn chính đáng..." Không, người ta nhầm, không phải bây giờ mà cả đời gã là sủa thuê.

    [​IMG]

    Nói ngay là, đồng tính là chiến dịch chủ nô phát động để hủy hoại tôn ty trật tự thế giới này. Chúng phá hủy tôn giáo, đập tan gia đình, tiêu diệt truyền thống. Thưa con lợn sủa thuê Nguyễn Nguyễn Minh Thuyết.

    Đây là đoạn thú nhận của chính 1 kẻ hoạt động đồng tính về mục tiêu thật của trận chiến phá hủy hôn nhân này:

    Cô đồng tính Do Thái này là phóng viên Masha Gessen, trong một chương trình phát thanh, cô ta thực sự thừa nhận rằng các nhà hoạt động đồng tính dối trá về chương trình nghị sự chính trị cấp tiến của họ. Cô nói rằng họ không muốn tiếp cận thể chế hôn nhân, họ muốn tái định nghĩa tận gốc hôn nhân và cuối cùng là xóa bỏ nó.

    "Đó là không não khi mà (các nhà hoạt động đồng tính luyến ái) cần có quyền kết hôn, nhưng tôi nghĩ không não cũng tương tự như thể chế hôn nhân không tồn tại. ... Đấu tranh cho hôn nhân đồng tính nhìn chung liên quan đến dối trá về việc chúng ta sẽ làm gì với hôn nhân khi chúng ta đạt được điều đó - bởi vì chúng ta dối trá rằng thể chế hôn nhân sẽ không thay đổi, và đó là dối trá.

    Thể chế hôn nhân sẽ thay đổi, và nó sẽ thay đổi. Và một lần nữa, tôi không nghĩ rằng nó sẽ tồn tại. Và tôi không thích tham gia vào việc tạo ra những hư cấu về cuộc sống của tôi. Đó không phải là loại những gì tôi có trong tâm trí khi tôi để lộ ra 30 năm trước.

    Tôi có 3 đứa trẻ mà chúng có 5 cha mẹ, nhiều hay ít, và tôi không thấy có lý do tại sao chúng không nên có 5 cha mẹ hợp pháp ... Tôi đã gặp bạn đời mới của mình, và cô ấy vừa mới có con, và người cha sinh học đứa bé của tôi là anh em trai của tôi, và cha sinh học của con gái tôi là một người đàn ông sống ở Nga, và con trai nuôi của tôi cũng xem ông ta cha mình. Vì vậy, năm cha mẹ chia thành hai nhóm ba ... Và thực sự, tôi muốn sống trong một hệ thống pháp luật có khả năng phản ánh thực tế, và tôi không nghĩ điều đó tương thích với thể chế hôn nhân."

    Ả không chỉ là 1 phóng viên đồng tính, mà còn là 1 thủ lĩnh femenist - một hội les chuyên phá phách gây lộn ở EU, ả không nói thế để phản bội hội đồng tính của ả. Thế cái gì vậy: Thưa các bạn, đó là sau thành công rực rỡ của đồng tính khắp đất tây, giờ chúng công khai mục tiêu của chúng rồi. Giai đoạn 1 là chiêu bài đòi bình đẳng đồng giới đã xong, giai đoạn 2 là công khai phá hoại. Các nước chấp nhận đồng giới, chẳng hạn Anh, Pháp, ghi trong ID là Partner 1, Partner 2, không còn thuật ngữ nam nữ trai gái hay vợ chồng.

    (Nguồn: www.abc.net.au/radionational/programs/lifematters/why-get-married/4058506)

    Chúng ta có một đoạn thế này:

    Hôn nhân đồng giới tốt cho gia đình và xã hội

    Thực tế ở các nước thừa nhận quan hệ đồng giới như Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy... đã chứng minh ngược lại. Hôn nhân đồng giới không ảnh hưởng đến quan niệm xã hội về tầm quan trọng của hôn nhân truyền thống.

    TS Nguyễn Thu Nam
    (Viện Chiến lược và chính sách y tế)
    http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/phap-luat/hon-nhan-dong-gioi-tot-cho-gia-dinh-va-xa-hoi/a78291.html

    Đúng là lợn, Bắc Âu có truyền thống ngàn đời, cả lò đồng tính của đám lợn có thể diễn trò tụt quần trên quảng trường nhưng đừng hòng chọc vào được truyền thống tôn ty trật tự ngàn đời của những cộng đồng ở đây.

    Vịt khác cái gì? Vịt có truyền thống chứ, có 1 ít và vẫn thiếu nền tảng, kém bền vững, thế nên hay thay đổi, sính ngoại - gọi là dễ thích nghi cái mới. Nhập khẩu đồ của nợ này về nữa là cái xứ này chết rồi. Đời đời ơn đảng! Sao cái đảng quái thai hủ bại này không chết đi.

    Trong một thời gian khá dài, những người bảo vệ hôn nhân tự nhiên đã cố gắng chỉ ra rằng chương trình nghị sự thật đằng sau đám tổ chức đòi hỏi đồng tính không phải là bình đẳng hôn nhân, mà là dỡ bỏ toàn bộ hôn nhân và nhổ bật đến tận gốc rễ các giá trị truyền thống xã hội. Điều này rốt cục sẽ bao gồm các nỗ lực để bịt miệng và trừng phạt một số nhà thờ, tôn giáo, đạo giáo công khai tuân thủ giáo lý của họ về hôn nhân và đạo đức ********.

    Trong khi rất ít người cất giọng như nhà hoạt động đồng tính nữ này, thì người ta cũng có nhiều ví dụ chứng minh cho quan điểm của cô ta. Khi có cơ hội kết hôn, kể từ khi luật pháp bị đánh quị bởi đồng giới, một tỷ lệ tương đối nhỏ đồng tính thực sự để tâm đến kết hôn so với những người tính dục lành mạnh. Điều này đặt ra câu hỏi của sự cần thiết thực sự vấn đề làm cho hôn nhân được mở rộng để "công bằng" các lợi ích. Chỉ có 12% người đồng tính ở Hà Lan kết hôn so với 86% người tính dục bình thường. Ít hơn 20% các cặp đồng tính sống chung với nhau ở California đã kết hôn khi có cơ hội trong năm 2008, lúc thông qua luật đồng tính. Ngược lại, 91% các cặp vợ chồng tính dục bình thường ở California đang sống với nhau đã kết hôn.

    Rõ ràng đây là sự thay đổi về văn hóa và xé toạc đạo đức gia đình truyền thống, khi dường như hầu hết người đồng tính sống chung với nhau không cần và cũng không muốn kết hôn, mặc dù họ cũng có mong muốn thay đổi triệt để hôn nhân.

    Đồng tính nam và đồng tính nữ được tự do sống như họ chọn, và chúng ta đang sống trong một xã hội không thèm úp mở vỗ tay cổ vũ chúng làm điều chưa từng có trong hàng ngàn năm lịch sử. Liệu một thiểu số đồng tính có quyền viết lại khế ước hôn nhân - thứ đã có hàng ngàn năm cho cả xã hội?
  2. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Andrew Powers, thầy giáo sinh vật học trường Gaithersburg lén lút vào phòng ngủ cô bé Đức 17 tuổi sống cùng gia đình vào giữa đêm và cố gắng ******** bằng miệng với con bé...

    Chủ nhà cô bé Đức 16 tuổi ở Plainwell đã bị kết tội gắn camera bí mật trong phòng ngủ cô bé để quay trộm cảnh thay quần áo...

    Frank Swiderski lạm dụng ******** cậu sinh viên Việt Nam 17 tuổi năm 2003. Cảnh sát tìm thấy tại nhà Swiderski rất nhiều các bức ảnh chụp các cậu bé trần truồng - và nhiều trong đó hóa ra là sinh viên...

    Nhà điều phối chương trình exchange students (giấu tên) bị cáo buộc tấn công ******** và hãm hiếp cấp độ 1, với 3 anh chàng sinh viên EU. Đến lúc đó hắn mới lộ là thích đực chơi với đực. Và điều đó thì cả 3 nam sinh viên kia chẳng thể nào ngờ tới. Một gã chủ nhà khác thì nhân lúc vợ vắng nhà đã bày tiệc rượu chiêu đãi các sinh viên rồi tụt quần xóc lọ cậu sinh viên nhỏ nhất...

    Đó chỉ là vài ví dụ trong rất nhiều những vụ lạm dụng, cưỡng bức, hãm hiếp (chưa kể đồng thuận) trong số các sinh viên sang Mỹ ngắn ngày theo chương trình gọi là Exchange Students

    Cứ tìm exchange students ***ually abused ra cả đống.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    điều kinh tởm nhất với việc công nhận hôn nhân đồng tính là việc các "gia đình" đó có con-tất nhiên tuỵệt đại đa số là con nuôi bên cạnh một số rất ít là sản phảm của "ngoại tình". Tất cả các trẻ em đó đều bị hiếp dâm mạn tính từ bé, biến thành nô lệ ********, và di truyền căn bệnh tâm thần này.

    Điều này đõ có từ thời cổ ở Arab.


    Những điều này nó như Nguyễn Xuân Diện ở Mông Phụ nữ vậy, những kẻ dốt nát điên rồ nhất ào ạt giương cờ khởi nghĩa theo Mỹ, đó là cơ hội tồn tại duy nhất của lũ chó đó. Với số ODA tràn ngập, thì chó dại thống trị. Chó dại sống bằng vay ODA, người còng lưng ra làm, nhưng người phải trả giá tất cả.



    Mình nhớ đến nàng Trang Hạ. Ôi trời, bây giờ nàng là nhà văn, được lên TV.

    Lên TV nói đến đồng tính thì nàng còng lưng xuống, trợn mắt lên đồng thoát xác, mơ về cực khoái, quên cả buổi phát hình.





    "nước thừa nhận quan hệ đồng giới như Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy." =))

    đó là nhóm các nước Đức nhưng không chịu vào Liên Bang Đức. Thật ra, trước đây chống đối thành lập Liên Bang dữ dội nhất là Bavaria. Đặc trưng của sự chống đối cũng là giai câp quý tộc giun sán giòi bọ bán nước cho thực dân đổi lại sự bảo hộ của đế quốc-tất nhiên điều đó không đâu và không bao giờ bằng ta với sự dã man tập quyền kiểu thuộc địa trung cổ.

    Gần đây, nổi lên bước tiếp tiếp theo của thống nhất Đức là thành lập Eurozone và Eurozone khẳng định quyền lực, bóp các nước bế bối phá sản. Vì vậy mà thời gian 20 năm đổ lại đây thì các nước này như thế.

    Không chỉ đồng tính, các nước này cũng là nhóm nước duy nhất ở châu Âu sử dụng các phiên bản M16, cũng như bám chặt vào quân sự Mỹ. Những nước này có thể giầu hay nghèo... nhưng đều được la liếm về mức sống như Israel nghèo rớt mồng tơi-mà luôn là đích đến "đất hứa" của dân Do Thái-thằng mẹ lừa thằng con đến mua nhà-mua rồi lỗ phải lừa thằng cháu. Thật ra, Đan Mạch là nghèo, Hà Lan trung bình, Na Uy khá giả vì dầu lửa - tức là mô hình con con của Saudi.

    Đan Mạch cũng là kiểu mẫu để Đức thử nghiệm các chiêu bài chính trị, như là điện xanh, Đan Mạch thật ra nằm trên cầu nối hai hệ thống điện Bắc Âu và Tây Âu, tẩy chay điện hạt nhân bằng dựa vào nguồn điện hạt nhân của Thụy Điển-Pháp, và sản xuất điện gió bởi tuốc bin gió do Đức sản xuất bằng điện hạt nhân. Tuốc bin gió ấy Đức bán đắt thì đã có EU trợ giá 60% ^.^ - không phải dễ mà Đức cho các nước khủng hoảng vay bừa bãi không tiếc.

    Sau khủng hoảng thì EU cắt cái trợ giá đó, các đơn hàng tuốc bin ***g lên tìm chỗ chạy, nên TTg BCS *************** mở mở chiến dịch xanh mấy năm qua, lấy tiền thu của dân dùng điện trả cho máy bơm ngược Sơn La, tuốc bin gió Trung-Nam, thậm chí lũ chó dại còn định mở chiến dịch sân Golf mới bằng các nhà máy điện mặt trời cướp đất.
  4. heorung1609

    heorung1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên một lũ bệnh hoạn, nữa nam nữa nữ. Đực cái lẫn lộn. Ôi giống Rồng tiên giờ thì chuyển hết thành giống chó lợn dê cừu.
    Hết thuốc với mấy thằng óc lợn này quá rồi.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047





    Vào thập niên 199x đ&nn cử các cán bộ chính trị cao cấp sang Mỹ tìm đường cứu nước, tức là con đường bán nước cho thực dân đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, khi mà đ&nn đã nhìn thấy việc cùng đường về chính trị.

    Mỹ cũng như Tầu, đều dựa vào đám hồng vệ binh liệt não truyền đời, các trường trông trẻ cấp bằng khống... chỉ có điều, hồng vệ binh tầu đấm chêtý thầy cô đập phá đình chùa đấu tố trí thức, còn hồng vệ binh Mỹ có bằng tiến sỹ ngồi ôm máy tính làm cách mạng.

    Chính vì thế, bước đầu tiên là hàng loạt các công ty du học bâu vào bộ giáo dục, đầu tiên là làm liệt não cái bộ giáo dục đó bằng cách chi tiền cho các giun sán giòi bọ lên chức. Sau đó là các công ty du học được đặc ân lừa đảo cả xã hội mà không ai sờ đến, thậm chí đi Mỹ du học phổ thông về được nhận vào chức vụ đại học, ký sư xây dựng bên Mỹ về không biết đọc bản vẽ.

    Các bạn dễ thấy, trân báo chí nước ta đầy rấy những "quảng cáo mượn", như tệ nạn ******** trong các trường Tây, chửi bới trường Tây có những sinh nhật toàn con gái cởi truồng và cần sa... Bên cạn đó là các kênh buôn lậu chính trị, các cực sinh viên được nhồi sọ chặt các bài văn mô tả kể chuyện-mà cái não liệt của chúng đã phải chật vật học hàng năm trời vì quá dốt tiếng Anh. Rồi trên nét đầy những băng phim về những đại hội cởi truồng toàn ký túc xá....

    Các em gái mời lớn em trai dậy thì lười học, cả tuổi trẻ chỉ bị ám ảnh bằng ***. Tuổi dậy thì là tuổi rèn luyện, đó là lúc đúc nên cơ thể người lớn, người thì đúc bằng cơ bắp, người thì đúc bằng hành hạ đầu óc bằng việc giải toán và học chữ vuông..... còn các hồng vệ binh đời thứ 3-4 thì không phải làm ruộng, không phải học.... đúc đầu não bằng căn bệnh tự kỷ ám thị xuất phát trừ trong não về ********, biến thái từ cha ông là những nông dân nô lệ bị rèn luyện bởi địa chủ, nay làm cách mạng được tự do khỏi rèn luyện, làm nhân viên phường xóm....10 đời sau không khỏi.

    (=))=))=)) nhớ kỷ niệm cái. Lần đầu tiên mình thấy dấu vết trên quần lót cũng ko sớm ko muộn. Nhưng lúc đó mình rất nhớ, vì 3 hôm liền mình làm được bài toán số 5 của đề thi đại học, kiểm tra lại ko lỗi lập luận nào, lúc đó mình chưa bắt đầu học cấp 3, mới đang nghỉ hè, mệt quá nên ngủ say mơ mộng ^.^. Lời giải rất dài. Sau này, thầy giáo mới nói rằng, mình đã tự chứng minh được định lý đường phân giác chia tỷ lệ cạnh đối mà sau này học trong chương trình, nên lời giải mới dài thế.)




    Quay lại với các hồng vệ binh dậy thì. Trong đầu não các bé lèn đầy ước mơ sinh hoạt ******** tập thể ở ký túc xá Tây. Và cả đời các bé đầu não được đúc bằng những rãnh hằn đó. Di truyền 10 đời sau các đặc tính liệt não. Cơ chế khóa gen là một trong những cơ chế làm cho con người "ghi phần mềm vào phần cứng", để động vật bậc cao di truyền tính thích nghi. Ở đây là thích nghi làm nô tì, thích nghi làm quái vật, thích nghi làm chó dại. Đây là cơ chế mà các văn minh phương Đông khai thác để tạo nên những làm sóng chó dại hàng trăm năm mà điển hình là lập quốc nhà Minh.


    "Exchange Students" ^.^ nghe có vẻ lại tai. Nhưng bình mới rượu cũ mà, các hồng vệ binh kiểu Tầu gọi là "xâu chuỗi".




    Còn hơn thế bạn ạ. Bạn có biết du học hè. Du học trong thời gian vài tháng mùa hè, đa phần là các "khoá học" 2 tuần hoặc 1 tháng.

    Định nghĩa chính xác của "du học hè" là:

    "xuất khẩu trinh"

    Chúng ta còng lưng xuất khẩu lúa cá , thì các hồng vệ binh chó dại có nhiều cái vốn tự có để xuất khẩu. Đứa mạt hạng thì lên Hà Nội, ma cô nó cấu đầu cấu đuôi còn 2 xập. Đứa mà bố mẹ làm quan lại được 3-4 đời thì được giang há với Tây.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chúng ta đã thấy, ỉm đi những tin quan trọng, xây dựng công nghệ "lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng", tức ngồi cóp nhặt trên nét từ những nguồn tởm lợn nhất, kể từ những trang mạng ***y cho đến forum của loài chó già bị đá ra sa mạc.... dán ảnh dịch tả làm ảnh bố chồng nàng dâu phịch nhau.... đấy là cách mà đ&nn xây dựng lên môi trường thông tin quanh ta.

    Để làm báo được dưới sự lãnh đạo của đ&nn, thì nếu như còn sót một giọt máu người, biết đọc được nửa câu tiếng anh trên các bản tin quốc tế, thì chắc chắn sẽ bị đ&nn loại bỏ. Chúng ta đã chứng kiến cơ như rậnc hí, không hè đưa ra được một bảnt in thời sự-khoa học nào, dù là dịch từ nước ngoài nó cũng không thể dịch nổi một bài ngắn.

    Và chúng chỉ có một cách kiếm ăn duy nhất, là ngồi chốm hỗm nhe răng thè lưỡi, chờ hiệu lệnh của chủ, là copy tứ tung cám chó dại. Ngay lập tức, hệ thống buôn lậu chính trị là các chi bộ đến tận cùng ngõ vắng làng xa nhồi sọ từ ôngh lẫn cho đến bà điếc.

    Ở post này, chúng ta đã thấy một sự lộng hành. Rận chí dám vu khống hãng tin nhà nước lớn của một siêu cường là Time Of India, trước đó là ví dụ nó dám xuyên tạc ngược hoàn toàn AP-hãng tin lớn bậc nhất thế giới cũng của một siêu cường khác. Cái gì đã bảo hộ cho loại chó dại như Rận Chí và ti tỷ con chó dại khác, kẻ cả là chúng sờ dái các siêu cương ? Tất nhiên, cái thế lực bảo hộ đó chỉ có thể là chóp bu đảng và nhà nước Việt Nam.

    Những điểm đó không cần hiểu biết lắm cũng cảm nhận được khi đọc bản tin rận chí-kể cả chưa so sánh với bản gốc, vì độ chó dại lợn thối quá đậm đặc. Chính vì thế, đã là người thì người ta tởm luôn rận chí và các báo tương tự. Ai Ai người ta cũng sợ di truyền bệnh chó dại 10 đời con cháu, nên người ta sớm giáo dục con cháu nên tránh thật xa nguy cơ chó dại hóa vì nghiện cám rận chí. Điều đó cũng như người tử tế bao giờ cũng cấm ngặt con cái chơi bời với gia đình khối hành chính nhà nước.



    Mình đã nhiều lần nói về Triều Tiên. Đảng và nhà nước thường thủ dâm toàn quốc rằng, thương xót cho Cuba và Triều Tiên lkhông theo đảng liếm đít Mỹ để được sướng như dân Việt Nam. Trong khi đó, sự thật là GDP bình quân theo đầu người của Triều Tiên và Cuba tính theo con số ít nhất của CIA là gấp 1,7 lần và 4 lần Việt nam. Theo CIA DGP bình quân đầu người của Triều Tiên lớn gấp 4 lần Việt nam và hiện nay Triều Tiên không phát triển, nhưng đó là tầm bậy, họ chỉ tuyên những gì họ phải công nhận. Thực tế GDP bình quân trên đầu người của Cuba và Triều Tiên cao hơn mức đó rất nhiều, và Triều Tiên phát triển rất nhanh xấp xỉ 20 %.

    CIA này không phải là một công ty rẻ tiền, không phải là công ty truyền thông nhồi sọ của Nga Sô Trung Cộng. Đó là Central Intelligence Agency, cục tình báo trung ương Mỹ. Riêng về Triều Tiên cái ttvnol này cực kỳ chó dại, các bạn còn nhớ những thằng mõ "nhịn thở mà chết".

    Thằng em họ mình ở tỉnh lẻ cũng đang rập rình ở Hà Nội , được băng đảng của TTg BCS *************** tuyển mộ huấn luyện làm chó dại như đám "đức trị pháp trị" mấy năm trước, mình tống cổ thằng về tỉnh, nó lang thang làm thuê ở đây, mất chỗ làm ở tỉnh, rồi nheo nhóc vợ con ra. Nó mới vặn mình: "Triều Tiên phát triển bằng cái gì" =)). Mình bảo rằng, họ phát triển bởi họ cần cù giỏi giang :)). Điều đó quá xa lạ với nhân viên nhà nước hiện nay ? cần cù giỏi giang mà đem lại thịnh vượng giầu có cơ à ? Đó là sự thật về con người khối nhà nước =)). Phải điên như chó dại và lười ngu như con lợn liệt não nghiện cám mới thành đạt giầu có, mới có kiêu hãnh vinh quang. Đấy là con mắt-góc nhìn-quan điểm của chúng. Sự thật là , Triều Tiên ở vùng có mức sống cao nhất Trung Quốc và có nhiều mặt hàng danh tiếng bên Trung Quốc, như nhân sâm, như dao ăn, như đồ điện gia đình. Trong nước, các nhà máy kim loại từ đóng tầu cho đến sản xuất máy nổ ngập lụt việc cho các đơn hàng Trung Quốc, có thể dễ dàng quan sát trên Google Earth các nhà máy đóng tầu của họ không phá sản như Vinashin.

    Nhân đây mình nhắc lại là, cái đám tv tvc chó dại ngày đêm lải nhải hồng sâm linh chi hàn xẻng là đểu, hồng sâm linh chi trồng nhà xẻng không khác gì sâm Ngọc Linh đem trồng ở Hà Nội, đi phân tích mấy chục năm nay đều được chất lượng ngang củ cải già. "Sâm Cao Ly" và Linh Chi là đặc sản của dãy núi mà ta hay gọi theo tên tầu là Trường Bạch Sơn, bên Tầu là huyện Cát Lâm với thương hiệu Sâm Cát Lâm, nhưng danh giá nhất là sâm lâu năm của Triều Tiên với thương hiệu Sâm Cao Ly.

    Ít ra, Triều Tiên không vay nợ ODA thằng nào con nào, nhưng cũng dùng đường sắt chạy điện liên thông quốc tế. Còn Việt nam, xin thưa với tiên sư các chó dại rằng, Việt Nam đang đi đường sắt thế kỷ 19 của Pháp, hiện nay là thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, năm 2013, quy mô của mạng đường sắt Việt nam thu nhỏ so với mạng người Pháp vận hành năm 1939. Có rất nhiều tuyên đường quan trọng bị bỏ, như đường sắt Nam Bộ, Campuchia, Tây Nguyên (lên Đà Lạt), Bến Thủy Nghệ An, hay đường sắt sang Thái Nguyên nhưng đi từ Bắc Giang (ngã ba đường sắt Kép đi Bố Hạ, nền đường này vẫn còn, mới nghỉ khai thác mấy chục năm nay). Liên Xô có mở 2 tuyến mới là Kép Bắc Gang đi Quảnh Ninh chở than, và tuyến đai Hà Nội, nhưng nền đường 2 luồng và khổ rộng bị bỏ, thậm chí cái cầu Đuống 2 bỏ dở không xây dựng để tuyến đai Hà Nội hiện nay gần như thất nghiệp. Với sự phát triển đó, thế mà các con chó dại dám nói là Triều Tiên đói khát. Thế ra cứ ngu si lười biếng phá hoại và liếm đít Mỹ là giầu có ?


    Mình lọc riêng những ngôn từ mà rận chí bịa đặt ra rồi đổ cho Thời Báo Ấn Độ là chó dại . Tất nhiên, trừ các chó dại thì không ai nghĩ tờ thời báo Ấn Độ lại có thể chó như thế này. Vì vậy, khách của rận chí chỉ có thể là lợn liệt não và chó hóa dại. Những con lợn nghiện thủ dâm bằng cám và những con chó nghiện phát điên phát dại. Ban đầu nghiện chút, rồi chỉ một hai tháng nhá những lợn chó này thì 10 đời sau sẽ di truyền dõi dõi trâm anh loài lợn.

    Các bạn có thể nó gây nghiện tính chó rất bài bản khoa học chứ không phải thường. Điều này cho thấy, loại cám này được chế biến công phu bởi những học viện chính trị, chứ không phải mấy con lợn liệt não không hiểu nổi nữa câu tiếng Anh ở tòa soạn rận chí. Ban đầu lời nói vui vẻ thú vị, và cuối cùng là đoạn đặc chó dại, đặc đảng và nhà nước Việt nam về Triều Tiên. Bạn dã thấy rằng, bạn dễ làm hại 10 đời con cháu bạn như thế nào ?
    ""Nực cười với "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc
    Căng thẳng tại khu vực biên giới Ấn – Trung đã tạm thời được hạ nhiệt sau khi cả 2 bên cùng đồng ý rút quân về vị trí cũ nhưng theo tờ Thời báo Ấn Độ (India Times), đây chỉ là một trong những bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang cố tình gây sự để ‘loan báo’ với thế giới về sự phình to của cái gọi là “lợi ích cốt lõi” do họ tự nghĩ ra.
    Thời báo Ấn Độ cho rằng, không phải ngẫu nhiên hay vô tình mà một toán quân Trung Quốc lại kéo nhau sang cắm trại bên phần lãnh thổ của Ấn Độ và quyết tâm bám trụ ở đó nhiều ngày. Cho đến khi sự việc trở nên nóng bỏng và được giới truyền thông quốc tế đưa tin ồn ào, Trung Quốc mới chịu tiến hành đàm phán với Ấn Độ để sau đó lại tạm thời rút quân về. Và cũng không ai có thể chắc chắn là một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ không tái diễn hành động này.
    Trung Quốc đột ngột mở rộng
    Trung Quốc lập tức mở rộng “lợi ích cốt lõi” của mình bằng việc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ khu vực Biển Đông, bao gồm cả các đảo và bãi san hô (trong đó có cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam) với diện tích lên tới 3,5 triệu km2 bất chấp luật pháp quốc tế . Bước sang năm 2011, cái gọi là “lợi ích cốt lõi” này đã bao gồm thêm cả quần đảo Senkaku do Nhật Bản đang nắm quyền quản lý.
    Có thể thấy, khái niệm “lợi ích cốt lõi” mà Trung Quốc vẫn rêu rao không hề có một giới hạn nào và chắc chắn nó sẽ còn tiếp tục được “phình to” kèm với năng lực kinh tế, quân sự và ảnh hưởng ngoại giao của mình."
    lập tức hun nóng dư luận Trung Quốc và thế giới bằng slogan
    hực hiện kịch bản đánh chiếm đảo tại một hòn đảo thuộc bãi James nằm cách bờ biển Malaysia có… 80 km.
    thái độ rất hung hăng hiếu chiến
    India Times bình luận thêm, dường như quấy phá là chưa đủ
    Việt Nam đã có chủ quyền từ rất lâu trong lịch sử
    không từ bỏ biện pháp nào miễn là

    Quốc gia này vẫn âm thầm viện trợ và nuôi dưỡng cho chính quyền Triều Tiên với ý đồ biến nước này thành tấm bình phong và kẻ đối đầu bất trị với Mỹ, tạo điều kiện cho Trung Quốc “yên ổn” đi bành trướng ở những nơi khác, bất chấp người dân Triều Tiên đang cùng cực trong đói khổ.
    "





    Mình kiểm tra xem rận chí nó có đăng những tin nó vừa ỉm đi không ? không, chỉ thấy cám chó. Vừa thấy rận chí có quả "Trả đũa - lá bài cuối cùng của Trung Quốc trên Biển Đông".


    Ôi trời ơi, tưởng là đâu, là báo đất việt, cái thể loại không phân biệt nổi hai từ Phần Lan và Philippines. Mình vẫn bảo là chó dại tiếng Việt cực kỳ nhiều, đông đảo nhất là hãng tin lớn nhất mà đ&nn chế tạo ra bằng tiền thuế của chúng ta, là vtc, cùng với anh em ruột là giáo dục việt nam, và con cháu là hơn20 quân đoàn chó dại-công ty thông tin trong tay vtc.


    Ôi, cuối cùng là Trung Quốc cùng đường =))=))=))=))

    *** mợ, Trung Quốc nó toàn chủ động xâm lăng chứ nó có trả đũa ai cteo bao giờ đâu những con lợn thủ dâm.

    Chúng ta đã biết chính sách biển đảo chó dại của Trung Quốc, nó đẩy chính trị các nước Việt hàn Nhật vào vòng xoáy chó dại, tiếp tục thổi sức sống vào tận đầu não đàn chó dại bên Mỹ. Các nước này ôm nhau thủ dâm trong thành trì của hệ thống hút máu thị rường nội địa TPP, để BRICS rộng đường vươn lên.

    Nhắc lại là, Tầu-Ấn là đồng minh tự nhiên quan trọng nhất đối với nhau. Nga là người bạn lớn nhất của họ. Tầu Ấn cả hai đã vượt GDP Nhật bản và trong 10 năm tới Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Xuất khẩu kỹ thuật quân sự của Nga đảm bảo quốc phòng Tầu-Ấn, không ai có thể ngăn cản sự vươn lên của họ. Ba nước này theo sáng kiến của Brazil và là nòng cốt của BRICS, nhng siêu cường kinh tế ảnh hưởng nhất vi thế giới hôm nay. Ngoài các nước BRICS, thì thế giới có nhiều cường quốc kinh tế khác tương t[SIZE=4]ự v[SIZE=4]à l[SIZE=4]à [SIZE=4]đ[SIZE=4][SIZE=4]ồ[/SIZE]ng minh v[SIZE=4]ới h[SIZE=4]ọ nh[SIZE=4]ư Indon[SIZE=4]exia-[SIZE=4]Arghentina[SIZE=4]...[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]


    [​IMG]
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Trưa ăn muộn, vừa ăn vừa xem tv kênh Hải Phòng. Mình thấy một chương trình như là phim khoa học, mình xem. Vừa mới xem được 2 phút thì thất mặt thằng mc quen quen, à, hóa ra là chương trình quảng bá du lịch của lão. Khách của tv Gấu Ngố nhiều chất khoa học nên-riêng tập này- chương trình quảng bá du lịch mới trông như chương trình phim tài liệu khoa học. Đặc biệt seri phim này không hề có những đoạn quảng cáo du lịch như Pháp quảng cáo Caribe, với những "chuyên gia tạo hạnh phúc cho phụ nữ", cảnh nhảy bar gợi cảm với những phụ nữ la đà cần sa và rượu trong tay các em da nhọ cao mét chín, thậm chí là phỏng vấn một chàng đĩ đực đó - quá thô thiển, đến mức một số nền văn hóa sẽ đặc biệt không còn phụ nữ nào dám đến cái điểm được quảng bá đó, một số vùng-miền khác thì phụ nữ không dám đến đó mà không có chồng, còn chắc là cái nước Pháp thì đắt khách ^.^. Riêng bác Mèo Hoang quảng cáo du lịch thì quay cảnh Nhà hát lớn Maxcơva đang muá ba lê, nhưng quay mỗi khúc háng diễn viên, dân Mỹ khi xem ba lê không nhìn vào cẳng chân gót chân diễn viên, mà nhìn vào điểm giữa hai chân diễn viên ^!^


    Đại khái là phim nói về Trường thành Abkhazia (Kelasuri Wall hay có nick tiếng Anh là "Great Abkhazian Wall"). Trên hình thì chiếu tường tận chi tiết trường thành và các vùng đất cây cối xung quanh, ở đây vốn có nhiều bờ biển chân núi đẹp, nhà nghỉ đẹp, vốn đã là vùng du lịch sẵn, nên đạo kiến-kịch bản không dùng kịch bản quảng bá du lịch thông thường. Cái phong cách quảng bá du lịch này ko phải của riêng thằng mc nổi này, mà đó là phong cách chung của ngành du lịch ở đây, có thể cảm nhận được bằng bấm search ảnh Google.

    Đại khái, kịch bản xây dựng quanh một cốt truyện chứ không như phim quảng bá thường không có cốt chuyện. Đó là cuộc tranh luận của hai thuyết khảo cổ, một là thành này xây thế kỷ 6 bởi Ba Tư, một là thành này xây thế kỷ 17 bởi Công tước người Ucraina. Đại khái những ông nào đề xướng thuyết nào và những bà nào thần tượng họ, những tài liệu cổ của mỗi thuyết, cấu tạo tường thành ủng hộ mỗi thuyết. Đây nhé, lỗ châu mai này dành cho giàn phóng tên lửa bắn loạt (thần cơ tiễn), vậy là tk17. Nhưng đây nhé, cấu tạo tường và sàn chiến đấu gươm giáo nhé, tk6... Cuối cùng là lấy mẫu đo đồng vị phóng xạ. =)) Không ai thắng, có mẫu tk 6 và có mẫu tk17 =))

    Đạo diễn bê bối lôi thôi cái kịch bản ra câu giờ để chiếu hình minh họa thì chúng ta đoán được rồi, cũng như vạn lý trường thành bên Tầu, Trường thành Abkhazia được xây dựng trong nhiều thời kỳ , có những đoạn chồng lên nhau. Trường thành Abkhazia dài 200km, được khởi công từ tk6 bởi đế chế Ba Tư bằng đá cuội tròn. Khi các triều đình gốc Rus Nga bành chướng thì tk17 có ông Công tước xây một thành bằng gỗ dài 60km kiểu Nga trên nền móng đoạn thành cũ, với một số tháp canh xây đá xẻ.


    Cái lỗi báo chí làm mình buồn cười một lúc. Từ đầu đến cuối đài Hải Phòng gọi là "bức tưởng Abkhazia". Thậm chí vạn lý trường thành nói đến trong phim cũng được đổi tên là: bức tường vĩ đại ^.^ giỏi vãi.


    Chuyển sang kênh khác như kênh Thanh Hóa thì phải, thì đang dạy nấu ăn món Tây, có thịt gà trộn quả bơ. Đơn hàng có nửa củ hành ta , Tây ăn hành ta, mà ăn nửa củ ^?^ =)) Lại giỏi vãi. Cái củ "hành ta" ấy nó to bằng nắm tay thằng Tây. :)). Trời ơi, đó là hành tím, một giống hành đặc sản của dân Nga, có khá niều món ăn Nga hiện nay phổ biến thế giới như sa lat, dưa chuột muối, pho mát, váng sữa...


    Thật ra, dăm ba cái lỗi trên là nên tránh nhưng gặp phải thì cũng ko làm xấu mặt các đài đi nhiều, nhất là đài địa phương.



    Nhân đây nói về cái vtc cái. Phần lớn các vùng nông thôn của ta chưa có cáp phải xem truyền hình số vô tuyến vtc. Vtc chỉ thu tiền có 3 kênh nước ngoài Geo, Cine, HBO. Gần đây mới có An Viên.
    Cái đài truỳen hình vtc thì chúng ta đề cập đến nhiều rồi, không cí gì ngu hơn và điên hơn nó. Hiện nay, VTC pghát băng 2 kênh sóng mang hơn 20 kênh tv, không có kênh HD nào. Vtc tự kinh doanh 1 kênh sóng, còn lại nó phát cõng vtc theo chính sách và cho thuê một số kênh địa phương.

    Vừa rồi thấy vtc14 lại sủa thịt bò trung quốc nhập lậu. Ừ thì nhập lậu là phạm luật, nhưng vấn đề là cái vtc14 nó lại nhồi sọ bằng công nghệ "lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng". Trong khi đó ở một đài khác người ta đang chiếu cho nông dân học tập về quy trình kiểm dịch thịt bò Trung Quốc. Thật ra, thịt bò Trung Quốc là loại thịt bò bán rất chạy và tốc độ phát triển cao (đây là nói doanh số xuất khẩu), phải nói là điều kiện tự nhiên của Trung Quốc khá hợp, mà kinh tế của họ lại phát triển nhanh như thế, sức mạnh cả về vốn và lực lượng chào hàng xuất khẩu đều quá kinh khủng.

    Còn thịt bò Mỹ thì ngược lại. Với đa số các nước trong EU, Eurozone, thì thịt bò Mỹ bị cấm vì không đủ tiêu chuẩn làm thực phẩm cho dân Âu. Đa phần các nước châu Âu cấm nuôi bò thả rông và tiêu thụ thịt bò thả rông vì không kiểm soát được dịch bệnh. Việc kiểm dịch ở châu Âu là thưa nhưng cực ngặt. Ví dụ như thịt ngựa trộn với thịt bò vừa rồi của một công ty Hà Lan, dù có trộn rất ít, cũng ăn đủ, ăn đủ ở mức phá sản cũng không trả được nợ và thoát tù. Eurozone kiểu tra thưa để tạo thuận lợi buôn bán, nhưng kẻ nào dại dột phạm luật của họ thì không hề có lợi. Ngay khi phát hiện ra một mẫu, lệnh kiểm tra rộng khắp và ngặt diễn ra trên toàn châu Âu, nhanh chóng phát hiện ra những loại thực phẩm có thành phần này và loại bỏ sạch sẽ, đảm bảo sức khẻ nhân dân đã, rồi thi hành uy quyền. Tội phạm là Fasen quốc tịch Bỉ, chủ Công ty Draap Trading treo cờ Hà Lan, nhập thịt ngựa từ lò mổ hiện đại đủ tiêu chuẩn và đúng luật ở Rumania, về trộn vào thịt bò ở Hà Lan, chở sang Pháp làm thành thức ăn thành phẩm nhưng lại mua bán qua một công ty Cyprus. "Đối tác" chính trong việc này là công ty Spanghero treo cờ Pháp. Sự việc diễn ra trong vòng vài tháng. Món ăn cõng thịt ngựa là món ăn nhanh đông lạnh lasagne beef thịt bò xay trộn bột mì và nước xốt.

    Trong đợt kiểm tra ngặt và rộng khắp này, nhiều lỗi khác đã được phát hiện. Ví dụ một số mẫu đã được gửi đến tòa án vì có lẫn thịt lợn, kiện lợn giả bò, nhưng sau đó phát hiện ra là tỷ lệ rất thấp đến từ các phụ phẩm. Tiếp theo một chất kích thích cấm được phát hiện trong thịt ngựa-châu ÂU vẫn bán thịt ngựa vì có nhiều tôn giáo vẫn ăn món này , nhưng tỷ lệ rất thấp "nếu một người tiêu dùng ăn 500-600 bánh hamburger thịt ngựa mỗi ngày mới hấp thụ một lượng phenylbutazone đủ gây nguy hại đến sức khỏe".

    Xem như thế để thấy thịt bò châu Âu được kiểm tra ngặt thế nào. Tổng cộng có 60 tấn thịt ngựa nhập từ Rumania trong năm 2012 trộn thưa ra rải khắp châu Âu trong thịt bò xay, phải nói là một con số rất loãng ở châu Âu, thế nhưng không thoát. Thậm chí người ta chỉ mất vài ngày để tra đến lò mổ số thịt ngựa đó.


    Còn thịt bò Mỹ. =)). Thị bò Mỹ không chỉ bị cấm ở đa số châu Âu, mà toàn thế giới cấm ngặt thịt bò Mỹ từ năm 2003-2008 vì bệnh bò điên. Kể cả các đệ tử ruột hay đồng minh kinh tế lớn nhất như Nhật Hàn Đài.Ví dụ bản tin BBC về lệnh này của Hàn Quốc. Ngay sau khi lệnh cấm thịt bò Mỹ vì bệnh bò điên kéo dài từ 2003 đến 2008 nhạt nhạt, thì lập tức các nước khác lại cấm tiếp vì các lý do bẩn thỉu khác nhau. Indonesia cấm nhập thịt bò Mỹ Thứ sáu, 27/04/2012, 01:36 (GMT+7) . Đài Loan cấm bán thịt bò Mỹ nhiễm thuốc 17/01/2011 0:09. Thứ Năm, 07/06/2012 18:47 Đài Loan kiên quyết cấm thịt bò Mỹ do chất tạo nạc . Đài Loan khôi phục lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ 11/01/2010 ( bò điên). .Sau khi nhạt lệnh câm thịt bò Mỹ do bò điên 2008, Nhật bản vẫn duy trì hạn chế ngặt nghèo với thịt bò Mỹ cho đến mới gần đây đầu 2013.

    Còn Ta và Tầu "Việt Nam cấm nhập thịt bò Mỹ từ hôm nay Thứ Sáu, 26/12/2003 10:27", "Tháng 12-2003, Bộ Nông nghiệp và các cơ quan liên quan đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu động vật và các sản phẩm có liên quan từ Mỹ nhằm ngăn không để bệnh bò điên lan sang Trung Quốc"

    Đó là các đồng minh kinh tế chính trị và bạn hàng quan trọng của Mỹ, đệ tử liếm đít Mỹ... Thế như là Nga ? Gấu có truyền thống thức ăn sạch. Nó cấm tiệt luôn tất tần tật bất kể thịt trứng sữa gì của Mỹ đầu năm 2013. Lý do là: có quá nhiều vụ xảy ra nên cấm tiệt đỡ lo. Như trên, thịt bò Mỹ đem đến đủ các nguy cơ, bò điên, chất tạo nạc, chất kích thích... Nga cũng ăn khá nhiều thịt Mỹ, nửa tỷ USD năm 2012. Mỹ đang hóa rồ lên vì lệnh này. Việc này Nga làm tuy có nặng hơn châu Âu nhưng cũng chỉ nặng hơn một chút và đến nay mới làm là quá muộn.

    Tất nhiên, các bản ttin như thế thì các thể loại như rận chí ỉm sạch sẽ.

    Thịt bò của Mỹ là loại rẻ tiền, nó nuôi thả rông ở những miền bán hoang mạc nên cực rẻ. Sức cạnh tranh duy nhất của nó là cực rẻ. Mang tiếng giá dịch vụ cao, nhưng giá bán thịt bò Mỹ ở NY còn rẻ hơn HN ($5 / kg dẻ sườn, bằng nửa giá bán lẻ ở Hà Nội). Vì thế thị trường thịt bò Mỹ các bạn thấy trên , đâu có cao sang gì đâu. Thi thoảng rẽ được qua cửa nhà người giầu sang thì bị cấm lên cấm xuống rồi cấm tiệt.

    Thế nhưng chúng ta nhìn vào thịt trường Việt Nam. Trong siêu thị mỗi kg thịt bò Mỹ có giá đến $70. ở Hà Nội, các quan trên chính phủ không ăn sáng như các đại gia. Các quan đến các quán ăn sáng có chỗ để xe, gọi một bát phở làm bằng thịt bò Mỹ, giá 700 k - 1000k mỗi bát phở bé bằng cái bát ăn cơm, các quan nghèo đói đã quen nên không ăn được nhiều.

    Cái gì thế ? Chúng ta nhớ đến các chiến dịch "bí mật cam dưới 10 ngàn", "thuốc tạo nạc lợn", "cam Hà Giang trộn cam Trung Quốc", "tẩy chay hàng trung quốc", cho đến lá rau, cọng giá.... rồi sữa có đỉa. Đó chứ cái gì đó. Khoai lang tím giống Nhật Bản là mặt hàng mới nổi trongc acá quán ăn tầu, ta hơpọ khí hậu, bạn thuê ta trồng, mới được đúng một vụ thì bạn phải đáp lễ "tẩy chay hàng tầu" mà bọn chó dại bên *******.org nó sủa, rồi các thể loại chó dại lại ồn ào người tầu làm ăn lật lọng. Tôm hùm rớt giá từ 3,2 triệu xuống 800k.

    Nguyên nhân có nhiều, rất đa dạng. Ví như TH True Mikl muốn chiếm các nông trường cam vinh, lừa nông dân chặt cam trồng cỏ - để sau này bóp chết cỏ mua đất, tung ra các chiến dịch đánh cam từ cam hà Giang ở cực bắc cho đến cam sàng miệt vườn miền Nam. Người ta muốn lấy mặt biển vũng rô làm dự án thu gọn tiền chạy dự án, nên cấm thương lái Trung Quốc vào mua tôm hùm ở Vũng Rô, rồi bóp cho ngành nuôi tôm hùm ở đây đến chết. Cũng như thế, các lông nuôi cá đặc sản do người tầu đầu tư ở Cam Ranh, dùng để lưu tữ thu gom cá đặc sản vốn lẻ tẻ, cũng bị trục xuất sạch sẽ.

    Nguyên nhân thì nhiều. Nhưng chúng ta thấy lực lượng chỉ có một, chúng cung cấp dịch vụ cho tất cả những cú đánh đó. Vào hè-thu 2012 mỗi một tháng các doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp lỗ 5 ngàn tỷ đồng, tương đương con số 3-5 lần trong nông dân.

    Đó là đám như rận chí, vtc, giáo dục Việt nam, 20 quân đoàn chó dại dưới quyền vtc. Chúng tung hoành khắp các tv, báo, trang mạng, face book, yahoo, và gần đây các bạn đã chứng kiến Google thủ dâm thuê. Cái cuộc cách mạng này dễ dàng điểm mặt các lãnh đạo chóp bu. Người có công thiết kế mô hình là tiến sĩ ngành nhồi sọ học-bồi xẻng, thủ lĩnh tiên phong là Nguyễn từ quảng nổ tung trời với đoàn quân chửi thẳng vào các thầy giáo già trong đó có thầy hồi phổ thông của mình, cổ đông lớn nhất là TTg bao cao su *************** với chiến dịch "pháp trị đức trị". 2 vạn tiến sỹ mậu dịch mà tiến sĩ ngành nhồi sọ học dùng tiền thuế của chúng ta chế ra có thằng Diện Mặt Lợn dưới Mông Phụ nữ đó.

    Các quân đoàn chó dại các cấp xây dựng lực lượng và khẳng định quyền lực đó. Lực lượng chính của chúng là đám nhân viên khối hành chính nhà nước được tuyển ồ ạt lấy thịt đè người, chó dại đã đến đời 3-4, thiếu việc làm, thừa hoóc môn sinh dục vì cấm đẻ, 10 đời trước mù chữ, 3-4 đời nay chưa lần nào bố mẹ mua cho con cái cuốn sách, ngày nay hốc lấy hốc để cám miễn phí ở thời báo không mất công in.

    Như các bạn thấy, đọc cỡ rận chí, thì dù không phải là người hiểu nhiều biết lắm, cũng tởm lợm đến mức phát ọe ngay sau khi đọc chỉ 1-2 bản tin. Vì vậy, khách hàng của những loại đó đảm bảo 100% là lợn đã liệt não hay chó đã hóa dại.




    Quay lại chuyện thịt bò. Các nước ngoài thịt bò thường đều có thịt bò đặc sản. Ví dụ về thịt bò đặc sản, loại bò để làm món thịt nướng Kobe bên Nhật Bản, nó rất dễ nhận ra bởi trong bắp có những thớ mỡ vàng ươm, nướng thơm lừng. Thịt bò đặc sản đó đương nhiên là đắt đỏ gấp nhiều chục lần giá bán thịt bò thường cũng ở cái thành phố Kobe ấy. Tuy nhiên, thịt bò Mỹ bày bán ở Hà Nội không có một thương hiệu đặc sản nào ngoài "thịt bò Mỹ". mà chúng ta đã biết, thịt bò Mỹ là loại thịt bò siêu rẻ, cực kỳ bẩn thỉu độc hại, bán ế khắp thế giới.

    À, đó là trò kiếm tiền của TTg bao cao su ***************. Ông lập ra cho con cháu một "dây" độc quyền nhập thịt bò Mỹ-Úc. Không có luật nào cho phép một công ty nào đó độc quyền mặt hàng này, nhưng TTg BCS thì thực hiện đơn giản, vì ở Việt nam không có luật, vô vương vô pháp.

    Chính vì thế, thịt bò Mỹ bị đa số dân trí thức tởm lợm. Trước đây ở với pa ma thường vào vào Metro gần nhà, thì có khi suốt cả tuần miếng thịt bò đó vẫn nằm chỗ cũ. Nhưng các quan thì tỏ lòng trung thành với Thủ Tướng bao cao su bằng cách cùng nhau mở nhà hàng và lập ra một phong cách tiêu hóa thịt bò Mỹ, để làm thương hiệu "thịtk bò Mỹ bán ở Việt Nam". Các đài báo như vtc ra rả suốt mấy ăn các món ăn làm bằng thịt bò Mỹ. "Phong cách" bây giờ được em Thủy Tốp thay bằng stylist, xì tin. Tất nhiên, cái xì tai xì tin đó cũng không hoàn toàn ế khách, có hàng triệu hàng triệu con chó dại thuần chủng 3-4 đời đó thôi. Đặc biệt là đám đàn bà mới ở quê ra tỉnh, tiêu tiền nhà chống, ông bạn mình mất vợ cũng vì cái trò đó, thằng chồng hồi đó đang xây nhà, mệt kéo dài, điên con vợ quá bợp tai cho phát, thế là bé xé ra to, con cái chia đôi, đến nay hối hận dek đứa nào chịu ký đơn, nhưng dek đứa nào chịu về ở với đứa nào.

    Đấy, công việc của chính phủ ta như thế đấy các bạn ạ. Các quân đoàn chó dại kể trên được chóp bu quyền lực của chúng ta bảo hộ như thế. Họ không từ một thủ đoạn dù là đểu cáng đến đâu, để mà đầu độc lừa đảo toàn xã hội.




    Quay lại truyền hình. Như nói trên, đa phần nông dân không có cáp và không trả tiền vệ tinh, lại cũng đa phần nông dân không có cái chảo 700k mà chỉ có cái đầu kỹ thuật sô DVB-T 400k. Thế thì họ được vtc độc quyền nhồi sọ. Mới gần đây có hãng truyền hình tư nhân An Viên nhưng các bạn đã chứng kiến các thể loại chó dại sủa lúc nó ra đời thế nào.

    Như mình đã nói, cái đảng và nhà nước ta đã sớm nhìn thấy việc họ bị cùng đường về chính trị như jhôm nay, liêm tiếp cử cán bộ đàn lũ sang Mỹ liên hệ con đường xin đế quốc bảo hộ chính quyền bằng bán nước cho thực dân. Người Mỹ tổ chức luôn việc chế tạo chó dại quy mô lớn. Ở ta, các bạn đã biết những viện nghiên cứu khoa học xã hội làm việc gì, chúng có nghiên cứu ra cái học thuyết gì ngoài tổ kiến tổ mối thiên đường cộng sản , chủ nghĩa chó dại. Ngay cả cái Viện Hán Nôm cũng phải cõng một gánh nặng những thằng tiến sỹ được chế tạo hàng loạt như Nguyễn Xuân Diệt mặt lợn dưới Mông Phụ nữ. Và cái bộ văn hóa thông tin là cái gì ngoài công nghiệp nhồi sọ.

    Hôm nay các bạn đã thấy cái Viansat đắt gấp 3-5 lần thường. Nhưng điều đó đã có lâu rồi. MMDS là truyền hình băng thông lơn kiểu Mỹ, s-Phone là điện thoại di động 3G kiểu Mỹ. Mỗi vụ lừa đảo đó chúng ta mất bao nhiêu ngàn vạn tỷ tính theo giá hôm nay.

    Hồi xưa, mình nhớ có một thằng bạn cũ tên là Lợi Béo, một hôm nó lên đời, mở một công ty điện tử, thuê hẳn một tầng trong tòa nhà văn phòng kha sang. Cậu chào bán đầu kỹ thuật số Hàn Xẻng, bác cậu là cán bộ khoa học xã hội... Cái trình độ của bạn lợi là thế này. bạn ấy tròn mắt nghồi nghe thàng Hà viện sỹ viện đo lường nói bản vẽ nó chỉ ngoáy một cái là xong. Cái thằng Hà đó mình không có nợ ân tình gì nên mình thả cửa thể hiện mùi ghét đậm đặc. Một lần, mình được các bạn nhờ xem cho nó cái mạch đo lực Load Cell mua tận Mỹ về. Mình cười mỉm rồi từ chối, chỉ cung cấp cho các bạn một modul phần mềm test tiện, vì mỗi Load Cell nó có một bộ điện trở mẫu đi kèm, nó mua Load Cell tận Mỹ nhưng không mua bộ điện trở chính xác đóa, dùng điện trở lấy mẫu mua ở chợ trời. Đấy, dây dợ của chúng như thế.

    Các bạn biết rằng. Một cái đầu dvb-s Trung Quốc bán ở thị trường Hà Nội là 240k, hiện nay ít người sản xuất mà bên Trung Quốc nó cũng đợi thanh lý. Nhưng cái đầu đó vtc và K+ bán 1,5 triệu cả ăng ten, ăng ten và dây cỡ 300k. Một cái đầu dvb-s2 thâm quyến bán buôn 35-42$, bán lẻ ở Anh có cả thuế và phí dịch vụ là eur 50, đó là đầu Openbox cực mạnh dùng cpu và hệ điều hành máy tính Linux, có đường mạng và usb. Còn cái đầu lởm K+ và vtc bán ra 3,5 triệu cả ăng ten. K+ và vtc mua đầu Hàn Xẻng, thậm chí Opentel là công ty hầu như không có tên tuổi.

    Lại nói đến DVB-T, DVB-S2.... DVB là tiêu chuẩn truyền hình băng thông cao, dùng kỹ thuật số, do châu Âu phát hành, hiện nay cả thế giới theo, Digital Video Broadcasting. Tiêu chuẩn này dừng trên vệ tinh, cáp, vô tuyến, thiệt biọ di động handheld....DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial truyền hình kỹ thuật số mặt đất. DVB-S truyền hình vệ tinh Digital Video Broadcasting - Satellite. Chuẩn DVB đời đầu ra đời khoảng 1994 dùng mpeg 2. Khoảng 2004 thì châu Âu đưa ra tiêu chuẩn mới dùng mpeg 4. Các tiêu chuẩn thế hệ mới như là DVB-T2 DVB-S2...

    Do tiêu chuẩn mới đẹp mà nén rất khỏe nên băng thông tăng lên rất mạnh. Mỗi tiêu chuẩn truyền hình số đó chỉ là cách tải dữ liệu, có thể sử dụng cho truyền thành, truyền hình SD hay truyền hình HD 2k, HD 4k....

    Ví dụ, An Viên sử dụng duy nhất một sóng mang cho 49 kênh Truyền hình. Đối lại, vtc sử dụng 2 sóng mang được 25 kênh truyền hình. Ngay cả cái vtc siêu đắt như thế nhưng hãng lớn nhất trên đó là K+ cũng sử dụng DVB-S1 đã siêu cổ đến nay 20 năm. Lý do K+ sử dụng DVB-S1 là, để hai hãng vtc và K+ chia nhau thị phần, không xem được các chương trình chùa của nhau. Thế này, vtc dùng dvb-s2 thì đầu K+ không xem được chương trình chùa miễn phí của vtc. Còn toàn bộ các kênh của K+ được mã hóa trừ 6 kênh miễn phí VTV.

    Những vấn đề về cái vinasat mình đã có blog riêng nói trên, blog rất đông người đọc trong thời gian rất dài. Thậm chí, đây là lần đầu tiên ngoài lĩnh viực quân sự mình mark được một từ mới trong tiếng Việt, chỉ có điều từ đó sai lè, do mình nhầm trang khi post mà ko biết để mấy hôm, sau đó mình sửa thì thiên hạ đã dùng, là gọi cái "Bộ chọn ăng ten" DiSEqC , đầu tiên mình nhầm là "bộ trộn". Nguyên nhân của việc lan truyền nhanh là thế này, mình gây thù chuốc oán với đám chó dại bên diendanvetinh vì đi hỏi chúng cách lắp ăng ten lần đầu, bị chúng nó nhố nhăng quăng dây. Ghét tớ nhưng rất thèm đọc văn chửi của tớ, bị chửi nhiều nên nghiện mà, chúng nó mới đem văn chương Huy Phúc vột vàng tiêu chuẩn hóa.

    Thật ra, giá trị nhất trong đó là mình hướng dẫn tận tình các new cách lắp một ăng ten chảo, đặc biệt giá trị với vùng sâu vùng xa, thậm chí là về đến quê ông em họ ông ấy dạy dỗ mình rằng: anh có mạng mà anh không biết đọc, đây này, ông ấy mở ngay cái site của mình đó =)). Mình thấy nhu cầu đó với các thợ điện tử nhà quê là cấp bách, mà phải nói cái bọn diendanvetinh nó ngu xuẩn. Thật ra, hồi trước 199x mình đã lắp chảo to rồi, hồi đó tham số vệ tinh tự tính, cũng dễ tính nhưng độ lệch hướng la bàn và hướng thật thì khó tra. Chưa bao giờ bật cái đầu vệ tinh gia đình nhỏ băng Ku lên, mà phải đi xa, nên ơi nhát, hỏi bọn nó thì bọn nó ngu hơn cả lợn, đã ngu lại chó. Mình viết hơi dài, đó là vì trong đó có đoạn mục đích trùng lặp, nhưng dành cho những người đọc khác nhau. Nhưng kiểm tra thực tế thì các thợ điện tử, hay những người biết dùng la bàn như ông anh họ lái tầu cũ.... đều đọc cái đó rồi lắp cái chảo đầu tiên chỉ trong nửa buổi.


    Từ đó, đám thợ lắp ăng ten chảo tăng bùng nổ, rổ giá mỗi shot hạ từ 200k ở cái chợ lợn diendanvetinh trên xuống mức miễn phí, cửa rhàng bán cho người đi lắp. Đông người đọc nhất là lúc vtc quay chảo từ Asiansat-5 sang vinasat. Đó là vì, thật ra vtc và k+ không biết lắp chảo, tất tần tật các video của 2 đám giun sán giòi bọ đó đều không hề có góc xoắn LNB =)). Thậm chí còn chua là "xoay LNB sao cho đuôi dây cáp quay xuống để tránh mưa" :)). Vãi đái cái độ lợn của khoa học xã hội Việt Nam. Sau này, K+ làm thêm một cái video nữa nói riêng về góc S dể cho đẹp mặt, vì mình chửi đổng là nó ế chỏng vì ngu, và nó cũng ế chỏng thật, ctéo bít ế vì ngu hay vì khôn nhưng tỏ ra ko ngu cái. Chính vì các video ấy , nên vtc và K+ đều không biết lắp chảo, việc lắp chaopr là do các thợ vườn được đám này thuê lại và họ lắp bằng kinh nghiệm quen tay. Vì thế, cái hướng dẫn cách tính cách lắp cực dễ đó thuận tiện, áp dụng cho tất tần tật các vệ tinh chứ không chỉ vinasat. Một anh thợ vườn dễ dàng cầm một bộ ăng ten ra sân thử dò , thay lnb rồi quay sang các thái lan trung quốc.... cho thành siêu nhân lắp chảo... chỉ trong 1-2 giờ.




    Bây giờ, chúng ta thấy, đảng và nhà nước ta xài tài nguyên sóng cự kỳ hoang phí. Chỉ riêng con số thiệt hại do K+ dùng DVB-S1 đã là 1/4 bộ Vinasat, tức là cả tỷ USD chia cho 4 theo giá 2012. Ở dưới đất, với 50 kênh sóng trừ đi các kênh VTV phát như cũ, thì dễ dàng có 2 ngàn kênh truyền hình chất lượng cao nếu dùng kiểu An Viên. Vẫn là hệ thống ăng ten đã giao cho vtc phát sóng truyền hình số vô tuyến bằng 2 kênh đó có 100 kênh truyền hình thay cho 25.

    Nếu như giao cho An Viên 1 sóng mang nữa, thì nó lại 100 kênh, bằng cái Vinasat mà hầu như không tốn kém thêm. Chỉ với 4 sóng mang thì An Viên đã tải được chương trình của nó cùng toàn bộ các kênh của các đài địa phương. Chúng ta có thể thấy chênh lệch chất lượng rất lớn giữa vtc và các đài địa phương như Hải Phòng chứ đừng nói là Sài Gòn.

    Hiện nay, cái đầu DVB-S2 thu chương trình không mã free TV chỉ có 500k, hai mỗi cái chảo 150k, lnb 70k, dây cáo độ vài chục k. Có thể thu được khá nhiều , dến 40-50 kênh của các đài địa phương phát trên Vinasat, mà hấp dẫn nhất là đài Sài Gòn. Tất nhiên, không chỉ một lần đài truyền hình vtc sủa đổng vào chảo trung quốc đó. Với nhà thợ, thì chỉ cần 2 chảo có thể xem được khá nhiều vệ tinh, Thái Lan với True Spot và Trung Quốc rất nhiều thể thao.

    Thế nhưng, đầu $35 bán $170. Thì ai cho phép An Viên thay thế vtc. vtc được độc quyền nhồi sọ bằng hệ cám lợn kiểu rận chí, giấu hầu hết tin tức quốc tế quan trọng, bóp méo thông tin, xây dựng chủ nghĩa chó dại. Hệ thống chó dại đó cũng không quên tổ chức các cuộc lừa đảo-đầu độc toàn quốc để kiếm vài cắc lẻ, bằng cách huy động toàn bộ các bộ trưởng thứ trường làm xì tin.

    Hiện nay, nhiều hãng truyền hình chạy khỏi vtc, chí ít cũng là chạy khỏi nhóm kênh miẫn phí của vtc. Ví dụ như vtc8 và vtc6. Sau này vtc6 được sài gòn channen quay lại sau thương thảo, nhưng vbc thì chạy khỏi vtc8, bây giờ thì kênh ấy thủ dâm. Các bạn biết thế này, trước và sau tết 3 tháng, 2 kênh đó chiếu 2 bộ phim cũ rích "có lẽ bởi vì yêu" và "hương phù sa", chiếu đi chiếu lại, mỗi kênh 2 lần xoay nhau. =)). Người ta sợ vì kỹ thuật quá lạc hậu khó mà trụ vững, và sợ mang tiếng cùng hàng cùng lừa với cám lợn.

    Đó là sự thật về văn hóa thông tin, khoa học xã hội.
  8. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Con chó dại này thì còn phải hỏi. Nếu như đảng và nhà nước Việt nam không bảo hộ thì không một tờ báo nào ở đâu có thể căn được các trang tin nhà nước hay chính yếu của các siêu cường Mỹ Tầu Ấn cả.

    Những cái chó dại kia chỉ có thể do cái giáo dục việt nam ấy nó bịa ra. Nó nhồi sọ các chó dại là các tờ báo khổng lồ ấy cũng chó dại như nó.

Chia sẻ trang này