1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))=))=))


    Làm sao mà đang link Tu-22 lại chuyển sang cái Link này


    Bản tin Phần Lan tố Nga là tin vịt tiếng Việt tự bịa ra bằng lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng.
    Hỏi Gúc "Super Hornet , Finland, Russia" không có
    Hỏi tiếp "Finland Says Russia Invaded its Airspace". Có bản tin UPI, không hãng nào đăng lại trừ các 4r. Suy ra: đây là bản tin thuê sủa đã thành truyền thống, đã có thương hiệu, mới nghe các hãng đã biết là sủa nên quay đi. Nguyên văn UPI. Các bạn bảo loại chó đã nhai lại thì đăng nguồn và tuyệt đối không được thêm thắt sửa chữa. Ăn xin thời nay báo nào cũng phải làm, nhưng làm chó dại thì như rận chí đó, cái ngày ctéo có xiền trả server đã kề.

    ========




    Cái bọn lợn báo đất việt này thì trẻ con cũng ọe. CHỉ có cái đám du học ở Mỹ sống trong các trường trông trẻ cấp bằng khống mới ngửi loại cám này mà không ọe. Bây giờ thì đa phần khách nghe thấy tin báo đất việt đã ọe rồi nên ít đề cập đến nó.

    Thằng này còn không phân biệt nổi Phần Lan và Phi Luật Tân nữa cơ.


    "(ĐVO)- Các cuộc tập trận mới đây của Nga đã chứng tỏ Tu-22 là một trong những thứ vũ khí khiến người Mỹ phải lo ngại.
    Ngày 26/2, máy bay ném bom Tu-22M của Nga đã sử dụng tên lửa có cánh tiêu diệt mục tiêu mô phỏng là các tàu khu trục được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ.
    Một ngày sau, không quân Nga đã thực hiện một đòn đánh giả định thứ hai tương tự, nhưng lần này là vào các vị trí trên mặt đất của NMD vốn được bố trí trên lãnh thổ Nhật Bản. Các mục tiêu này được cho là các trạm radar mà Mỹ bố trí ở phía Bắc Nhật Bản nhằm giám sát các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

    "
    Thằng này nó dịch bố láo từ một bản tin Do Thái Foxnew cái đoạn tập trận. Bản tin này đằng tháng 4, thời điểm tập trận 26-2, Nga không công bố. Như vậy đây là tin vịt.

    Trước khi tô đỏ những chỗ sai của nó, cũng giới thiệu về Tu-22 và Tu-22M một chút.

    Tu-22 và Tu-22M là hai loại máy bay hoàn toàn khác nhau, chứ không như bình thường thêm hậu tố M chỉ đến đời hiện đại hóa. Có thể là chúng cùng một nhiệm vụ mang đạn Kh-22. NHiệm vụ cả các máy bay này là các tầu sân bay bay, chuyên diệt các tầu sân bay bơi. Nói chung, đây là các máy bay tất công bề mặt bằng đạn tự hành, nhiệm vụ ưu tiên nhất là tiêu diệt các tầu chiến. Máy bay Tu-22 làm nhiệm vụ quan trọng nhất khi đối hải, là vô hiệu hóa các tầu chiến mạnh nhất, sau đó các Su-24/34 , Tu-95.... sẽ kết thúc các tầu bị thương và các tầu vũ trang yếu.

    Tu-22M có tốc độ bằng tốc độ của máy bay trên tầu sân bay Mỹ F-18, tầm bắn của đạn Kh-22 là 600km gấp rưỡi bán kính chiến đấu 400km trong nhiệm ụ không chiến của F-18, như vậy không có bất cứ khả năng nào cho F-18 tiếp cận Tu-22M chứ đừng nói là giao chiến, khi các tầu sân bay bay Tu-22M tấn cống các tầu sân bay bơi kiểu Mỹ.

    Đạn của Tu-22 là Kh-22, có đầu nhồi 1 tấn, vận tốc bổ nhào M4,6 cao hơn vận tốc của đạn Iowa, nên không có khả năng đánh trả.

    Về nguyên tắc, Tu-22M là tầu sân bay bay, mang theo các máy bay cảm tử không người lái . Máy bay không người lái bao giờ cũng vận động tốt hơn có người lái, vì vậy không có khả năng để các máy bay có người lái đánh thắng không người lái.

    Đạn diệt hạm Nga có nhiều loại, thông thường các đạn bắn từ phương tiện trên bề mặt sẽ bay là là dưới đường chân trời của hệ thống phòng không, vận tốc M2-M3. Nhưng Kh-22 là đạn chọn đường bay. Nó có thể bay là là hoặc có thể bổ nhào. Khi bổ nhào, vận tốc của nó đạt M4,6 tức là nhanh hơn đạn bắn từ các pháo chống tầu kể cả Iowa lớn nhất nước Mỹ. Đạn nhồi 1 tấn.

    Mỹ không có khả năng đánh chặn Kh-22 khi bổ nhào. Nguyên lý như sau. Các đạn Aegis cho đến nay có tần suất trúng rất thấp, hơn nữa hoàn toàn không thể đánh chặn. Khi đánh chặn đối đầu xác suất trúng của đạn điều khiển radar rất thấp, vì radar mẹ không thể phân biệt chính xác vị trí mục tiêu, độ phân giải của các radar chỉ 2 độ, radar không thể phân biệt được vị trí mục tiêu cách 200 mét ở 10km. CHính vì ưu thế này nên người ta mới sử dụng radar để tìm kiếm mục tiêu, do không phải xử lý quá nhiều điểm ảnh như quang phổ thường. Để chính xác hơn người ta sử dụng kết hợp nhiều radar ở xa nhau-cái này thì Aegis và các tầu chiến không có, kết hợp radar với hệ thống định vị nguồn phát bằng chênh thời gian "radar thụ động" - cái này thì phương Tây không có, hay kết hợp với laser-hồng ngoại mà Mỹ cũng không có.

    Vì lý do radar mẹ không thể định vị chính xác, nên các đạn phải đánh đuổi. Chúng mang radar rất nhỏ trên đầu đạn, chỉ định vị được chính xác ở tầm rất gần, phải bám đuổi theo các mục tiêu bay nhanh, vì khi chúng định vị mục tiêu đủ chính xác thì chúng không thể đủ thời gian và năng lượng để bắn trúng hay quay ngoắt lại đuổi theo đạn M4,6. Các đạn SM của Mỹ khi đánh tên lửa tầm cao chỉ được thiết kế đánh đạn đường đạn có đường bay không thay đổi nhiều, toàn bộ hệ thống MMD của Mỹ cũng vậy, còn các đạn chống hạm Nga đề là đạn hành trình có đường bay thay đổi rất mạnh. Về nguyên tắc, chính vì thế mà MMD bị miễn dịch với Bulava có đường bay của các đầu đạn thay đổi mạnh.

    Để đánh chặn, các tầu chiến Nga sử dụng súng kết hợp với đạn tự hành kiểu chống tăng bám chùm laser, định vị chính xác đạn bằng hồng ngoại kết hợp đo xa laser, kết hợp một hệ thống phòng không dùng súng và một hệ thống bắn trực tiếp bằng đạn bám chùm laser như là một hệ thống tên lửa chống tăng, nhưng đạn to dài hơn - có tầm xa hơn các đạn chống tăng. Hệ thống này chỉ đánh chặn đối đầu trực tiếp, không tầu này đánh hộ tầu kia, vì khi xiên góc đánh là xác suất trúng tụt xuống hàng trăm lần.

    Kiểu bắn đối đầu vào thiết bị bay lao thẳng vào súng là kiểu đánh chặn các máy bay ném bom bổ nhào, hay bắn thẳng vào bom để bảo vệ mục tiêu , có tần suất trúng rất cao, được gọi trên bộ là bảo vệ đầu cầu, vì hay đặt súng ở đầu cầu-các máy bay phải bay dọc cầu bổ nhào. CHúng ta có thể hiểu, tốc độ bay ngang của mục tiêu cao lên thì nhanh chóng tần suất trúng tụt xuống 0% -vì mục tiêu máy bay và bom đạn có vận tốc cao như đạn của súng nên đo và tính góc đón sai rất xa, khi mục tiêu lao thẳng vào súng thì tốc độ bay ngang gần như bằng không, vị trí góc gần như đứng yên trước mũi súng. Ví dụ như các Kortik (Кортик , tên dùng ở nước ngoài là Каштан Kashtan ), hay Тунгуска Tunguska. Tunguska là xe tự hành trên bộ, phương thức này hiện đang được phát triển cả ở Nga và Đức, đạn lưỡng dụng, đánh đối không được đến đánh đối đầu đạn tự hành tốc độ cao bảo vệ đầu cầu, đối đất đánh được thiết giáp hạng nặng như xe tăng ở tầm xa. Tất nhiên phương thức này do Liên Xô phát triển đầu tiên như hầu hết các hệ thống vũ khí của thế giới, là hệ thống đánh chặn tầm cực ngắn của Kirov.

    Mỹ không có các hệ thống trên. Tuy nhiên, cả hệ thống của người Nga cũng chỉ dùng để đánh đạn Mỹ bay chậm mà thôi. Kh-22 chỉ có 6 giây bay trong tầm bắn của hệ thống đánh chặn nói trên, hệ thống có khả năng bắn trúng nó. Vì vậy, tuy có khả năng đánh trúng nhưng xác suất trúng rất thấp. Hơn nữa, đạn có thể hỏng mũ bảo vệ thì nó tự vô hiệu hóa chức năng điều khiển, bay theo quán tính như đạn pháo, nên phải phá nát đầu thì mới may ra vô hiệu hóa được nó.



    =======

    Sau đó là đoạn nó sáng tác ra. =))=)). Cái quân đoàn lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng thì sáng tác ra được như thế này.


    "Tu-22 là máy bay ném bom được Liên Xô thiết kế từ những năm 1970. Máy bay nặng 126 tấn, sử dụng 2 động cơ phản lực, cánh cụp cánh xòe để thay đổi tốc độ."
    TU-22 được phát triển từ cuối những năm 195x cho đến nay. Chuyến bay đầu tiên của máy bay này là 21 tháng 6 năm 1958.

    Toàn bộ hình trong bài là Tu-22M, không có một ảnh nào của Tu-22. Tu-22M hoàn toàn khác Tu-22 chứ không phải là như bình thường thêm M chỉ đời hiện đại hóa. Tu-22M có maiden fly ngày 30-8-1969.

    TU-22 nặng rỗng 43-48 tấn (tùy đời), TU-22M nặng rỗng 68 tấn.
    Tu-22 cất cánh tối đa 91-92 tấn . Tu-22M 126 tấn.

    Người ta không cụp xòe để thay đổi tốc độ, mà thay đổi tốc độ nên phải cụp xòe. Cánh sải rộng cân bằng hơn ở tốc độ thấp. Cánh sải hẹp xuôi sau giúp máy bay ổn định, bay nhanh, và cánh khỏe không gẫy ở tốc độ cao. Máy bay thay đổi tốc độ bằng máy đẩy các lợn ạ. Các máy bay chiến đấu trên không muốn bỏ cái khớp cụp xòe này thì làm cánh xuôi rồi ổn định bằng lái điện tử qua lái hướng lực đẩy, không cần xòe ra.

    Các bạn ạ, mẹ các con lợn này bị gió thổi tốc váy thì chúng nó bảo mẹ chúng nó tốc váy nên nổi gió.


    ==========

    "Phi hành đoàn Tu-22 thường gồm 4 người (hai phi công, một người cắt bom và một vận hành hệ thống phòng thủ)" (wiki là cái máy ăn cắp não, chỉ có lợn mới ăn cám wiki, và ăn cám wiki tức khắc thành lợn)
    Không hiểu con lợn nào mớm lời cho lũ chó dại này.

    Tổ lái của Tu-22 là 3 người: lái, hoa tiêu, chỉ huy máy bay (điều phối bay, trưởng xe)

    Tổ lái của Tu-22M là 4 người: 2 phi công (1 phi công, 1 trưởng xe), hai hoa tiêu, 1 hoa tiêu dẫn đường, 1 đồng hoa tiêu điều khiển vũ khí. ( командир, помощник командира , штурман-навигатор , штурман-оператор, còn gọi hai phi công là Командира корабля и второго пилота )

    cả hai phi công và 2 hoa tiêu thế được nhiệm vụ cho nhau. Có thể hiểu là một hoa tiêu của máy bay và một hoa tiêu của đạn.
    штурман-навигатор : штурман là hoa tiêu. навигатор là dẫn đường. Người hoa tiêu này có trách nhiệm vận hành các hệ thống định vị. Máy bay chiến đấu ngày đó không đơn giản như đồ chơi chạy GPS ngày nay.
    штурман-оператор: là hoa tiêu vận hành operator. Bình thường anh ta lái đạn (đạn bắn xa 600km nên phải lái chứ Tu-22 không bắn súng trường). Nhưng cả hai hoa tiêu chuyển nhiệm vụ được cho nhau.

    2 phi công ngồi trước
    2 hoa tiêu ngồi sau.

    =======


    "Ban đầu Tu-22 được trang bị một pháo 23 mm gắn ở tháp đuôi. Thông thường có thể mang được 12 tấn các loại bom và tên lửa (gồm cả 4 tên lửa cỡ lớn) nhưng nếu bay ở khoảng cách gần, Tu-22 có thể mang số lượng vũ khí lớn gấp đôi tới 24 tấn. (Ảnh: Tu-22M3 với pháo GS-23L ở đuôi)."
    Lúc nào Tu-22 cũng có pháo chặn hậu điều khiển từ xa, sensor radar. Cái radar đuôi của nó to hơn khối radar không chiến của các máy bay không chiến Tây.

    Tu-22 chỉ có một cấu hình chiến đấu điển hình là mang 1-5 đạn. Loại đạn thiết kế riêng cho nó Kh-22 mỗi đạn nặng 6 tấn. Tu-22 mang 3-9 tấn.

    Tầm bay của Tu-22R/D với các tốc độ dưới âm, siêu âm, có tiếp dầu trên không: 5650 2400 7150
    Bán kính chiến đấu của Tu-22: 2500-2700 (tùy đời)

    Bán kính chiến đấu khi mang 12 tấn của Tu-22M
    Siêu âm 1500-1850
    Cận âm độ cao thấp 1500-1650
    Dưới âm độ cao ưu việt 2410


    "Tu-22 đạt tốc độ bay cực đại là 2.300 km/h và có bán kính chiến đấu 2.400 km. Ban đầu máy bay được trang bị một cần tiếp nhiên liệu trên không để có thể tiếp dầu và tăng tầm hoạt động nhưng vào đầu những năm 1980, sau đó đã bị gỡ bỏ."
    Tu-22 có tốc độ bay lớn nhất là 1500km/h
    Tu-22M có tốc độ lớn nhất là M1,8 2300 km/h

    Sau năm 1965 tất cả các máy bay Tu-22 đều có cần tiếp dầu. Theo một hiệp ước Xô-Mỹ các máy bay mới không có cần này, nhưng để lại khoang trống lắp lúc nào cũng được. Ngày nay Tu-22M lại lắp cần tiếp dầu trên không.



    "Tu-22M3 có thể phát hiện và tấn công các tàu của đối phương trong bán kính 2.000 km. Trong khi đó, các máy bay chiến lược Tu-95MS, Tu-160 với tên lửa hành trình tối tân Kh-101 có thể công phá căn cứ của đối phương được bảo vệ “chắc chắn” từ khoảng cách đến 10.000 km."

    Con hợi nào cho máy bay Tu-160 vào phòng không chắc chắn đến 10 ngàn km .

    Mà cái thiết bị nào trên Tu-22 cho nó khả năng nhìn thấy tầu địch ở 2000 km thế con lợn. Nếu như nhìn thấy thế thì cần gì Tu-22 mang đạn nữa, nó cứ mang cái thiết bị ấy phóng to ra để các đạn tầm xa đánh cho an toàn.


    "Hồi giữa tháng Ba, Phó thủ tướng Nga D. Rogozin đã tự tin khẳng định Nga đã giải quyết xong vấn đề xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Theo giới chuyên gia, Tu-22 là một trong những cơ sở để ông Rogozin tự tin như vậy."

    loại lợn. Nga hiện chỉ toàn Tu-22M, không có Tu-22. Tu-22M rất khác Tu-22, cả về bề ngoài lẫn máy đẩy, nguyên lý chiến đấu.



    Ảnh Tu-22M
    [​IMG]

    Anh Tu-22
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]





    [​IMG]
  2. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Không phải là chém, Các con số đều có cơ sở đấy, để lúc nào anh up phương án mua nhà trả góp lên mọi người tham khảo VD với số tiền 250 tr trả góp 15 năm và lãi xuất 10 %/năm thì số tiền phải trả hàng tháng là 2,68 triệu đồng, mỗi năm trả 32,8 tr :P
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Vấn đề là ai cho mua trả góp. Thằng cơ 10 đồng mua được, nhưng phải xếp sau thằng 11 đồng, đó là cơ chế thị trường anh ạ.

    Vì thế, đảng và nhà nước hạ lãi cho vay xuống thì phế của nhân viên ngân hàng tăng, vì xã hội vẫn cưa phải trả vay 13% và ngân hãng vẫn cứ vay trên 10%.

    Bộ xây dựng bán căn hộ 250 triệu cho thằng 5 triệu / tháng, thì thằng 10 triệu / tháng nó mua mợ nó đi cho xong. Nếu như bộ này bắt thằng thu nhập 5 triệu mua thì nó bán phắt, lại sinh ra phế.

    Cái kiểu suy nghĩ này cũng hài. Nói chúng là nghệ thuật thủ dâm của các bộ các ngành.
  4. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Nhà nước cố gắng lo chỗ ở cho người dân, chứ không cố gắng lo sở hữu nhà cho người dân. ;))
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình vừa mới xem lại chương trình tôn giáo của vtc. Chươing trình này phát hôm qua hôm kia gì đấy, lại vtc. Vẫn nhớ đến người Ấn Độ mỗi ngày vứt 50 ngàn xác chết xuống sông Hằng ở cái chương trình tôn giáo vtc này. Lần này nó nói chuyện về hoàng hậu ỷ lan và lý đạo thành.

    Từ Đại Việt Sử Ký toàn thư đã dề cập đến Ỷ Lan tàn nhấn giết chết vợ trước của chồng, trong giai đoạn nhiếp chính khi con còn nhỏ. Chính suer là sử của vua, sử thần phân tích tội này và nói rằng vua còn trẻ thơ, nhân hiếu, nên nghe lời mẹ. vtc nay lôi ra chửi, thế thì trách nhiệm thuộc về ai

    vãi lờ cái vtc, nó bảo Đại Việt Sử Ký toàn thư là vô trách nhiệm. Mình không hề nói đại việt sử ký toàn thư đúng-sai, mà mình đã phân tích nhiều lỗi, có cả lỗi nghiêm trọng tuộc hàng chiến lược-tư tưởng. Nhưng đoạn này đvsktt có cái tội gì mà vtc chĩa mõm vào sủa như chó. ĐVSKTT bảo là vua còn bé, nghe mẹ, về lễ vua là người quyết định, vẫn phải đứng ra ký lệnh dưới hình thức này hay nọ.... nhưng vua còn bé, thái hậu nhiếp chính, đvsktt ghi nguyên văn như thế có sao đâu, vua nghe mẹ tức là Ỷ Lan làm chuyện này, hay là mẹ vua Lý Nhân Tông là bà nào không phải Ỷ Lan.

    Ỷ Lan giết Thượng Dương hoàng Thái Hậu là vô nhân đạo theo lối nghĩ ngày nay. Nhưng đó là chuyện bè phái một ngàn năm trước, cứ xem như cái chính phủ giun sán giòi bọ ta ngày nay, thì chu di 3 họ cả cái chính phủ ấy chắc gì đã trừ hết nọc. Thật ra, nho lâm thì lấy Lý Đạo Thành ra làm ****** vì đạo nho có bao giờ là không hủ, mà Lý Đạo Thành là vị khoa bảng đầu tiên. Ngược lại, Lý Thường Kiệt dù có công phá tống bình chiêm, thì cũng chỉ là gã võ biền. Cái đạo nho thối của ta và tầu nó cũng không phải đến lúc đó mới thối như thế. Cứ xem giun sán giòi bọ bâu đầy quanh đảng và nhà nước chúng ta ngày nay thì có lẽ nhuộm đẫm bọn hủ nho đó.


    ...

    Đó là những vấn đề chính trị lịch sử. Ở đây chỉ nói đến chuyện tv phim ảnh. Chúng ta đã biết, Ỷ Lan giam Thương Dương và các phi tần cũ, đem chôn sống.... Chuyện này làm cả chính sử lẫn nhân gian truyền miệng xúc động lên án đã ngàn năm.

    vtc diễn cảnh các hoàng hậu bị trói rồi lính kéo đi như đàn áp biểu tình. ôi trời ôi, cái tính chó dại nó chó dại đến từng chi tiết, cái Đại Cồ Việt này có cái quốc thể chó dại như thế.

    Mà sao cái đám chó lợn ấy lại được chúng ta chi tiền xương máu ra cho nửa cái vinasat, toàn bộ cáp truyền hình, trở thành hãng tin lớn nhất của ngân sách Việt Nam lập ra.



    Thế này. Từ ngày xưa, kể cả là bình dân chứ đừng nói là hoàng hậu, tuẫn táng không như giết chó mổ lợn, các chó dại vtc ạ. Những người tuẫn táng là vợ và người hầu của người chết, người chết là vua, sống đã oai, chết còn linh bằng vạn, thằng nào dám đối xử với vợ vua bằng cái lễ giết chó mổ lợn kiểu vtc.

    Trên toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam, thì người tuẫn táng sẽ được cúng tế và ra đi (bị giết) một cách nghi lễ tôn trọng. Một số thổ dân châu Mỹ thường cho tù binh uống rượu say rồi đập vào chỗ hiểm ở đầu để họ không chảy máu xấu bẩn. Hầu hết các triều đình chữ vuông đều cho nạn nhân uống thuốc mê với rượu, sau đó bóp chết hoặc chôn sống, hoặc uống những thuốc độc không làm co giật mạnh lúc chết. Nạn nhân mê man được hưởng nghi lễ tống táng oai nghiêm, chứ không ai đánh trói họ như mổ chó.

    Chỉ có lễ dâng đầu tù binh mới có cảnh trói lại, cắt tiết chặt đầu dâng cúng tươi sống, đó là dâng cho người chết tiết canh thịt gỏi, chứ không phải dâng cho người chết gái đẹp, cái ấy người chết hưởng xong vứt xương đi, chứ không để cái xác tù binh ngủ với người chết. Nhưng dù có cắt tiết thì người ta cũng nghi lễ dâng cúng đàng hoàng, chứ không trói lại kéo đi sềnh sệch kêu khóc ầm ỹ như mổ gà mổ chó.


    vtc ạ, các anh là chó dại, nên cái gì với các anh cũng giống như chó dại, dính vào các anh lập tức biens thành chó dại như thế, vì không một cái gì của các anh khác chó dại. Dù là 1 ngàn năm trước, nhưng cũng là nghi lễ nhà nước, chứ không phải là chó dại như các anh.
  6. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]hóng trên face
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))=))=))=))=))=))



    Vấn đề là có lo được hay không. Lo như thế nào ? anh bán nhà cho thằng 5m trong cả chục năm, thì thằng 10 m nó mua oạch phát cho xong. Sướng cả anh sướng cả nó. Anh chi tiền cho ngân hàng cho thằng 5m vay, thì 5m nó bán cả suất vay suất nhà đó cho 10 cho gọn. Cuối cùng là máy in tiền in ra tiền trả cho đất của công nghiệp cướp đất, có đi đâu mà phải thủ dâm.

    Cuối cùng cùng là in tiền móc túi toàn dân trả cho đất của đảng và nhà nước. Luẩn đi lại, thủ dâm xóc lọ nhồi sọ các kiểu, thì đảng và nhà nước có cách mẹ gì làm kinh tế đâu, vẫn là hút máu toàn dân, vẫn là cướp đất. Hậu quả thì vẫn như cũ thôi, có gì đâu, lại phá sản toàn diện. Rồi lại nhồi sọ xóc lọ chó dại đực miết man chó dại cái thủ dâm nhàu mấy tháng cho đỡ xót, rồi lại in tiền đợt khác... cứ thế cho đến chết, có cái gì lạ đâu.

    Mình đã nói rồi. Chung cư ở ta không phải là công nghiệp xây dựng, mà là cướp đất. Nếu là xây dựng thì giá chung cư dưới 10 triêu đã là cung điện, thường 5-7 triệu, cỡ chung cứ dưới 7 tầng ko thang máy là 4-5 triệu đã lãi to, nhà ở nông thôn 2 triệu đã lãi to. Cán thép ở ta không phải là sản xuất thép từ quặng, mà là đại lý cho các thể loại thực dân. Vì vậy, in tiền cứu nhà chung cư là hút máu toàn dân bằng máy in tiền và lấy tiền đó cứu cướp đất của nhà nước, cứu thép ế của thực dân ngoại bang.

    Kết quả tất yếu là kinh tế tiếp tục phá sản toàn diện. Nhưng đây vẫn chưa phải là độc địa nhất, đảng và nhà nước ta quyết tâm đưa đất nước vào TPP, tức làm thuộc địa trong giai đoạn thực dân chết đói khát máu nhất.

    Đảng và nhà nước đang đòi đổi tên nước là vì thế. Đòi đổi tên nước đúng dịp 30-4, là tên nước là kết quả của chiến thắng 30-4, tức là sỉu nhục 30-4. Sỉ nhục lớp lớp các liệt sỹ để đem chính quyền mà các liệt sỹ đã đánh lấy, dâng cho thực dân cũ.

    Cái Tổ Quốc Rồng Tiên này chỉ còn duy nhất mộtu con đường là xé xác nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, chôn sống **********************.

    đảng và nhà nước tồn tại, hay Tổ Quốc tồn tại.
    đảng và nhà nước chết, hay Tổ Quốc chết.

    Nếu như nói về bản chất thì thằng 5 m nó cũng có thể mua nhà nước nếu không có chính sách cướp đất, nông dân được tự do bán đất, các chủ đầu tư được tự do xây chung cư. Nhưng đảng và nhà nước cần bán đất thu tiền cao, chứ không cần lo nhà ở cho dân nghèo.

    Thử đi hỏi những thằng 5 m đầy trongc ác dãy nhà trọ ấy, xem có thằng nào con nào dám mua nhà chung cư=))? 2 đôi chung nhau 16m2, lại làm cùng ca, thì nhịn cả tháng.

    Cái chuyện hài hước như lợn thế, nó là sỉ nhục cho thể chế, vẫn có thằng bộ trưởng lô ra làm sẽtoy xóc lọ những cái xác hồng vệ binh già khô vẫn nguyên tính chó dại.

    Mình copy lại đoạn trên:
    " huyphuc_ttvnol viết lúc 08:37 - 14/06/2013 [​IMG]
    Vấn đề là ai cho mua trả góp. Thằng cơ 10 đồng mua được, nhưng phải xếp sau thằng 11 đồng, đó là cơ chế thị trường anh ạ.

    Vì thế, đảng và nhà nước hạ lãi cho vay xuống thì phế của nhân viên ngân hàng tăng, vì xã hội vẫn cưa phải trả vay 13% và ngân hãng vẫn cứ vay trên 10%.

    Bộ xây dựng bán căn hộ 250 triệu cho thằng 5 triệu / tháng, thì thằng 10 triệu / tháng nó mua mợ nó đi cho xong. Nếu như bộ này bắt thằng thu nhập 5 triệu mua thì nó bán phắt, lại sinh ra phế.

    Cái kiểu suy nghĩ này cũng hài. Nói chúng là nghệ thuật thủ dâm của các bộ các ngành
    .
    "
  8. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Trên cá blog của tổng bí thư ********************** Nguyễn Phú TrọngThủ tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam *************** trước có nhiều chữ ký PVĐ. Nay xóa hết, còn cái này.Ông ta đi bộ đội rồi trực tếp chiến đấu nừ năm 13 tuổi =))=))=))=))

    Hỏi nhà Gúc "Phạm Viết Đào" trong Nguyễn Phú Trọng ***************. Giờ thì phân biệt PVĐ và "Phạm Viết Đào".=))=))

    Sao mà các chó dại cắn nhau chí chóe thế nhỉ.

    Cái đám gián đệp Mỹ được học ở các nước tràn ngập CIA này thì không thiếu các cán bộ cấp cao đâu. Đảng và nhà nước còn cử cả núi bộ đội tương lai sang Rumania và Saudi, UAE... để huấn luyện làm phỉ ăn thịt người tương lai của cách mạng Viêtj Nam nữa.
    "- Ông Phạm Viết Đào sinh ngày 10/04/1952, vào bộ đội từ tháng 09/1965 trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường Khu 4, Mặt trận đường 9, Quảng Trị, Trung Lào.
    Ông Phạm Viết Đào
    Ông Phạm Viết Đào
    - Học viên Trường viết văn Nguyễn Du khóa I.
    - Tốt nghiệp cử nhân văn chương ở Romania năm 1974.
    - 1975-1992: Làm ở Vụ Điện ảnh Bộ Văn hóa.
    - 1984-1985: Là một trong số ít người tham gia đoàn làm phim tài liệu của Xưởng phim Quân đội.
    - 1992-2007: Thanh tra Bộ Văn hóa, từng thanh tra, xử lý nhiều sai phạm của báo chí.
    - 2002 là Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn, Hội Nhà báo Việt Nam.
    Đại Lâm
    "
    [​IMG]

    =======================




    "cô em này bị mương phò nhồi quảng cáo cho diana hay tự nguyện"

    Cái đám chó dại như rận nchis đang nói chuyện copy. Thật ra, nếu như không có sự bảo kê của thủ tướng và tổng bí thư, thì làm sao mà có đám lộng hành đến thế. Phần lớn các thành viên của hơn 20 quân đoàn chó dại trong tay vtc đều không có giấy phép làm báo, chính vì thế chúng mới làm chó dại vô tư không ai kiểm soát, thả sức đòi đóng cửa các trang có giấy phép như 24h =))=))=))

    Cái này thì là nghịch lý ? không, hợp lý, đó là loạn vô chính phủ "thiên hạ đại loạn ta đại trị" của đại ***************** vô sản. Không phá hoại nhà nước và pháp luật thì đảng và nhà nước ta sống trong bể phốt mút ***.

    Thế này. VOV đăng sai vụ lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng thì phải gỡ bài, đuổi nhân viên, xin lỗi.... còn các quân đoàn chó dại vẫn để đó câu view cho đến nay. Ví dụ 1,2...





    ============

    hạ đẳng thật.

    Mình nhắc lại là. Trung Quốc khôn khéo sử dụng chó dại nhà họ. Cái giá phải trả là chó dại nhà họ có cơm ăn đỡ chết đói, sẽ tàn hại họ. Nhưng cái giá đó chấp nhận được vì kinh tế họ đang phát triển mạnh dẫn đến nâng cao quyền lực của khối kinh tế, có điều kiện bóp chết chó dại Tầu.

    Nhưng, mục tiêu của họ là làm chó dại hóa chính trị các nước Mỹ Nhật Hàn Việt. Cuối năm 2012 chó dại đồng loạt thằng cử ở Nhật Hàn Việt, điều đó làm chó dại hóa ê kíp và chính sách của Obama. Điều đó trói kinh tế các nước này trong tua tủa vòi hút máu của các thể chế thối nát. Điều đó làm kinh tế các nước này khủng hoảng không lối thoát, rộng đường cho BRICS tiến lên thâu tóm các mục tiêu quan trọng nhất trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất.

Chia sẻ trang này