1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "(Dân trí) - Trung Quốc đã “khoe” màn trình diễn của hai mẫu trực thăng quân sự mới nhất do nước này tự thiết kế và sản xuất trong một cuộc tập trận bắn tên lửa mới đây. "


    Cái này mình không chê tầu. Các bạn hình dùng thế này. Ngày xửa ngày xưa, sau ww2, bên Mỹ có câu chuyện cười giễu hàng nhật thế này. Đại khái có ông đi buôn đài nhật, đài lởm quá lỗ. Ông ấy dồn tiền còn lại đi buôn tủ lạnh nhật, vẫn lỗ. ức quá ông ấy dồn tiền mua được khẩu súng nhật chĩa vào đầu. Bắn, ko nổ, súng nhật lởm. Xem ra các chó dại tẩy chay hàng tầu hôm nay quá dốt lịch sử nhể.

    Tuy nhiên. Người ta đưa một clip khoe độ lởm hàng tầu nhưng rận chí đăng lại với tư cách một con rận chí ngu như lợn.

    Hai hình 1/2 là rocket không điều khiển bắn loạt như BM-21. Tuy nhiên, đây là roket máy bay 30mm. Còn BM-21 là 122mm, 40 viên trên 2 hec ta với mỗi đầu đạn 20kg. Quá dễ để so sánh cái rocket tầu quá phân tán, thậm chí không phủ sóng đủ trong vùng tròn mà nó vạch ra.

    Hình 3 là đạn có điều khiển lái bám đường ngắm sight of line. Tuy nhiên. Vấn đề là, từ sau các đời AT-1/2/3 (mã tên NATO cho đạn Nga), thì vấn đề không phải là lái đạn bám được đường ngắm hay không, mà là đường ngắm bám được mục tiêu. Trên xe hay đạn vác vai trên bộ thì xạ thủ rê máy ngắm theo mục tiêu, nhưng trên máy bay là không thể. Chính vì thế trên máy bay phát triển các phương tiện tự định dạng mục tiêu , đầu tiên bằng hồng ngoại, nay là radar và hình học.

    Còn đây bác tầu bác ấy sơn một ô vuông đen lên =))=))=)) đến quảng nổ cũng nhận dạng được.

    Vấn đề này hơi tin học một tí, Nhưng hiểu được thì quá hài hước. Tin học là cái chỗ lừa đảo lớn nhất tyhowif hiện đại vì các xếp ở các chính phủ thối nát thì đâu cũng ngu hơn lợn. T-90MS chỉ hơn T-90 ở chỗ đó mà thôi, đó là phần mềm máy tính. Bản chất T-50 hơn các máy bay khác cũng ko phải là vỏ tàng hình-nga ko bao giờ coi trọng điều đó quá nhiều-mà là phần mềm máy tính. Như trên, ko phải hôm nay mới coi trọng phần mềm máy tính, mà từ các At-4/5/6 đã phải như thế.

    Nói về lừa dảo tin học thì thế này. Ai cũng biết là ra chợ mua chưa đến 10k vnd được một cái điã cd có bẻ khóa pass vào win, ấy là khi giới hạn trên là ko khóa ổ cứng bằng chip (máy xách tay IBM nào cũng có nhưng rất ít người biết dùng), và giới hạn dưới là bật được máy qua bios. Ấy thế mà anh quảng nổ anh ấy được đế quốc cho tiền sang báo cáo tận Mỹ để giương ảnh lên nổ ở vn. Nhắc lại là, giá cái pc nhà nước mua các hãng ở vn đắt gấp 1,5 lần Mỹ.

    Xem ra , dính đến tây chỉ và chỉ có lừa đảo. cái máy bay này cũng mua công nghệ tây.
    .
    [​IMG]
    .


    Thêm tí. viki là con lợn. Mình đi search tham số của BM-21 được cái này.
    "Sơ tốc 690 mét/giây". sơ tốc bằng lựu pháo, thế thì người ta lấy BM-21 ra bắn tăng cũng được 2-3 km, cần gì pháo tăng, mà cần gì lựu pháo 152mm nữa hả các con lợn.

    "Cỡ nòng 3,0 m" =)) vãi đái rụng rời cái máy ăn cắp não. Hình như trên thế giới chưa bao giờ có pháo khủng đến thế.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    rận chí thủ dâm "Bỏ phiếu tín nhiệm: Việt Nam đã cho thấy một hình ảnh khác "

    Trên một góc độ khác, dương tầu khựa đang xóc lọ "Đại biểu Quốc hội băn khoăn sau lấy phiếu tín nhiệm"

    Ôi dương tầu khựa ôi. Cuối năm 2012 mày nằng nặc đòi thủ tướng bao cao su *************** từ chức cơ mà.

    Nay mày xem thế nào: mày là thằng rồ, bao cao su có công với dân với nước, tín nhiệm cao, chứ không như mày nói.

    Hay ngược lại, dương tầu khựa lại được bao cao su nó súc *** rồi.

    Mình nhắc lại, dương tầu khựa đầu năm 2013 là con chó dại sủa thuê cho tầu khựa nặng ký nhất, trong chiến dịch tầu khựa in sách giáo khoa việt nam có hình cờ tầu. Lúc đó, dương trung quốc đã dùng quyền nghị viên chó dại bắt các trường phổ thông dạy trẻ con rằng: điện biên lai châu là của trung quốc. Chính vì nó nặng như thế nên không ai dám cãi điều đó.
  3. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/631112/Bao-Han-Quoc-ca-ngoi-Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-tpol.html
    đây này.báo nước ngaoif hẳn hoi nhé ;)).cơ mà hình như là báo Xẻng ko chim =)))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.*********/threads/sung-b...am-vi-gan-1000-met-gia-tu-22-500-usd.2119697/
    thế này thì em xách PK ra,quét độ 100 viên thì chẳng trượt đi đâu đc.cả đời 1 khẩu PK cũng ko bắn hết 22500 USD đạn đâu nhể
  4. tungnguyen2810

    tungnguyen2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    Cái bài viết này gần như những gì bác huyphuc nói dù chỉ là viết đùa, thế mà bọn trên mạng kêu là ảo tưởng này nọ , nào là Nga đánh với Mỹ ít cũng phải 3 đánh 1 , có vẻ như càng ngày càng bị ảo tưởng nặng về hàng Mỹ ,có thằng cha này làm admin tại page tạp chí quân sự quốc phòng và thời đại https://www.facebook.com/shjn.volai?hc_location=stream còn chê S-300 chỉ là một con hổ giấy
    [Kịch bản tác chiến của tàu tuần dương hạng nặng Kirov khi đối đầu với nhóm tàu sân bay (TSB) Mỹ]

    Tầm bắn tối đa của tên lửa P-700 Granit lắp trên tuần dương hạm Kirov là 625km. Trong khi đó, máy bay F/A 18 (đây là máy bay chủ lực trang bị trên các TSB Mỹ) , tầm tác chiến cũng chỉ hơn 700km (nếu bay xa hơn thì chả khác gì Kamikaze tự tử vì sẽ không có đủ nhiên liệu để trở về). Các máy bay F/A-18 (không quá 30-40 chiếc) được điều đến tấn công Kirov sẽ được đón tiếp bằng 96 tên lửa của tổ hợp S-300FM từ khoảng cách 150km trước khi chúng kịp nhìn thấy Kirov.

    Ở khoảng cách 625Km, Kirov nã loạt tên lửa đầu tiên vào đám tàu bậu xậu bu quanh TSB và TSB, bọn TSB không có cách gì để "phản pháo" cả . Chúng chỉ có 2 con đường :
    1- Tháo chạy
    2- Phóng tên lửa nhỏ để bắn chặn tên lửa lớn của Kirov đang lao tới

    Kirov là tàu lớn , do vậy số lượng tên lửa phóng đi 1 lần cũng rất lớn. Bọn bậu xậu kia không thể chặn được tất cả tên lửa của Kirov, 50% sẽ đắm ngay lập tức sau loạt tên lửa đầu tiên.

    Lúc này TSB đã dính vài quả tên lửa , sân bay đã thủng lỗ chỗ và máy bay không thể hạ cánh cất cánh được trên đó nữa. Những chiếc trực thăng và máy bay tiêm kích đã cất cánh trước loạt tên lửa từ Kirov (bay tuần tiễu thôi chứ không phải bay đi đánh Kirov) sẽ không thể hạ cánh.

    Kirov tiếp tục bắn tên lửa và tiến dần về phía TSB . Đồng thời cử 3 chiếc trực thăng cất cánh để tìm diệt tàu ngầm hộ tống TSB (trên tuần dương hạm Kirov có chỗ chứa cho 3 chiếc trực thăng Ka-28 diệt tàu ngầm)

    Các tàu bậu xậu của TSB đã bị thương vong: 50% đắm tại chỗ, 30% bị thương nặng mất hoàn toàn sức chiến đấu, còn lại 20% vẫn đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

    Sau một hồi tìm kiếm, 3 trực thăng của Kirov đã diệt được 3 tàu ngầm hộ tống TSB.

    Khoảng cách giữa Kirov và TSB lúc này chỉ còn 200Km . Các máy bay trực thăng và tiêm kích của TSB do không có chỗ hạ cánh nên đã hết xăng và tự rơi xuống biển.

    Lúc này cuộc chiến tên lửa (vì Kirov đã bắn hết sạch tên lửa Hạm đối hạm rồi) đã kết thúc và Kirov bắt đầu nã pháo vào các tàu khu trục bậu xậu, kết liễu đời chúng .

    2h đọ pháo trôi qua, Kirov bị trúng 1 quả pháo nhỏ ở boong tàu . Nhưng thương vong là nhỏ, không ảnh hưởng nhiều. Lúc này các tàu khu trục của TSB đã đắm đến 80%, số còn lại mất sức chiến đấu hoàn toàn và treo cờ trắng xin hàng.

    Kirov tiếp tục tiến về phía TSB , khoảng cách lúc này là 10Km. Đạn pháo cũng đã hết và giờ đến cuộc chiến của ngư lôi. Kirov dùng sonar quét và phát hiện ra 2 chiếc tàu ngầm của TSB đã tiến về phía mình với tốc độ 30Km/h với âm mưu đánh úp.

    Kirov liền phóng 20 quả ngư lôi loại Shkval 2 với kích cỡ to như cá heo về phía 2 tàu ngầm kia. 2 tàu ngầm kia cũng phóng ngư lôi loại "con heo đất" để chống trả. Nhưng vì Shkval 2 bơi nhanh và lớn hơn hẳn loại "con heo đất" nên 2 tàu ngầm kia nhanh chóng nổ banh xác dưới biển .

    Kirov bị dính 1 quả ngư lôi "con heo đất" , đứt xích mỏ neo. Nhưng cũng chả quan trọng cho lắm vì Kirov quá lớn nên không có mỏ neo thì sóng biển cũng chả thể xê dịch nổi.

    Sau 6h chiến đấu oanh liệt, Kirov hoàn toàn chiến thắng , diệt toàn bộ hạm đội TSB. Kirov dùng đoạn xích còn lại của xích neo , xích với TSB và kéo TSB về cảng Valadivostok để bán sắt vụn.

    Hết.

    ----------------------------------------------------------------------
    Giải trí đầu tuần chút chơi :">
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái bài viết này gần như những gì bác huyphuc nói dù chỉ là viết đùa, thế mà bọn trên mạng kêu là ảo tưởng này nọ , nào là Nga đánh với Mỹ ít cũng phải 3 đánh 1 , có vẻ như càng ngày càng bị ảo tưởng nặng về hàng Mỹ ,có thằng cha này làm admin tại page tạp chí quân sự quốc phòng và thời đại https://www.facebook.com/shjn.volai?hc_location=stream còn chê S-300 chỉ là một con hổ giấy
    [Kịch bản tác chiến của tàu tuần dương hạng nặng Kirov khi đối đầu với nhóm tàu sân bay (TSB) Mỹ]

    Tầm bắn tối đa của tên lửa P-700 Granit lắp trên tuần dương hạm Kirov là 625km. Trong khi đó, máy bay F/A 18 (đây là máy bay chủ lực trang bị trên các TSB Mỹ) , tầm tác chiến cũng chỉ hơn 700km (nếu bay xa hơn thì chả khác gì Kamikaze tự tử vì sẽ không có đủ nhiên liệu để trở về). Các máy bay F/A-18 (không quá 30-40 chiếc) được điều đến tấn công Kirov sẽ được đón tiếp bằng 96 tên lửa của tổ hợp S-300FM từ khoảng cách 150km trước khi chúng kịp nhìn thấy Kirov.

    Ở khoảng cách 625Km, Kirov nã loạt tên lửa đầu tiên vào đám tàu bậu xậu bu quanh TSB và TSB, bọn TSB không có cách gì để "phản pháo" cả . Chúng chỉ có 2 con đường :
    1- Tháo chạy
    2- Phóng tên lửa nhỏ để bắn chặn tên lửa lớn của Kirov đang lao tới

    Kirov là tàu lớn , do vậy số lượng tên lửa phóng đi 1 lần cũng rất lớn. Bọn bậu xậu kia không thể chặn được tất cả tên lửa của Kirov, 50% sẽ đắm ngay lập tức sau loạt tên lửa đầu tiên.

    Lúc này TSB đã dính vài quả tên lửa , sân bay đã thủng lỗ chỗ và máy bay không thể hạ cánh cất cánh được trên đó nữa. Những chiếc trực thăng và máy bay tiêm kích đã cất cánh trước loạt tên lửa từ Kirov (bay tuần tiễu thôi chứ không phải bay đi đánh Kirov) sẽ không thể hạ cánh.

    Kirov tiếp tục bắn tên lửa và tiến dần về phía TSB . Đồng thời cử 3 chiếc trực thăng cất cánh để tìm diệt tàu ngầm hộ tống TSB (trên tuần dương hạm Kirov có chỗ chứa cho 3 chiếc trực thăng Ka-28 diệt tàu ngầm)

    Các tàu bậu xậu của TSB đã bị thương vong: 50% đắm tại chỗ, 30% bị thương nặng mất hoàn toàn sức chiến đấu, còn lại 20% vẫn đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

    Sau một hồi tìm kiếm, 3 trực thăng của Kirov đã diệt được 3 tàu ngầm hộ tống TSB.

    Khoảng cách giữa Kirov và TSB lúc này chỉ còn 200Km . Các máy bay trực thăng và tiêm kích của TSB do không có chỗ hạ cánh nên đã hết xăng và tự rơi xuống biển.

    Lúc này cuộc chiến tên lửa (vì Kirov đã bắn hết sạch tên lửa Hạm đối hạm rồi) đã kết thúc và Kirov bắt đầu nã pháo vào các tàu khu trục bậu xậu, kết liễu đời chúng .

    2h đọ pháo trôi qua, Kirov bị trúng 1 quả pháo nhỏ ở boong tàu . Nhưng thương vong là nhỏ, không ảnh hưởng nhiều. Lúc này các tàu khu trục của TSB đã đắm đến 80%, số còn lại mất sức chiến đấu hoàn toàn và treo cờ trắng xin hàng.

    Kirov tiếp tục tiến về phía TSB , khoảng cách lúc này là 10Km. Đạn pháo cũng đã hết và giờ đến cuộc chiến của ngư lôi. Kirov dùng sonar quét và phát hiện ra 2 chiếc tàu ngầm của TSB đã tiến về phía mình với tốc độ 30Km/h với âm mưu đánh úp.

    Kirov liền phóng 20 quả ngư lôi loại Shkval 2 với kích cỡ to như cá heo về phía 2 tàu ngầm kia. 2 tàu ngầm kia cũng phóng ngư lôi loại "con heo đất" để chống trả. Nhưng vì Shkval 2 bơi nhanh và lớn hơn hẳn loại "con heo đất" nên 2 tàu ngầm kia nhanh chóng nổ banh xác dưới biển .

    Kirov bị dính 1 quả ngư lôi "con heo đất" , đứt xích mỏ neo. Nhưng cũng chả quan trọng cho lắm vì Kirov quá lớn nên không có mỏ neo thì sóng biển cũng chả thể xê dịch nổi.

    Sau 6h chiến đấu oanh liệt, Kirov hoàn toàn chiến thắng , diệt toàn bộ hạm đội TSB. Kirov dùng đoạn xích còn lại của xích neo , xích với TSB và kéo TSB về cảng Valadivostok để bán sắt vụn.

    Hết.

    ----------------------------------------------------------------------
    Giải trí đầu tuần chút chơi :">" smilieid="110" class="inlineimg" border="0">
  5. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  6. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đang xem chương trình ơ rê ca của vtc2 (Hành trình Eureka). Hôm nay là 18-6-2012, chương trình hôm nay kết thúc lúc 17h, mình vừa nằm ngửa nghỉ một lúc vừa xem. Chương trình kể về các gian khoan dầu nước sâu của thế kỷ 21. Cuối chương trình là sự kiêu hùng của gian khoan dầu Mỹ mang tên EPA4000 trên vịnh Mễ Tây Cơ. (có thể là EPA hay EBA... tuy nhiên trong danh sách các gian khoan trên thế giới không có thông tin về những mớ cám lợn đó). So sánh với giàn khoan Mỹ siêu việt là giàn khoan Brazil nổ cháy đùng đùng. =))


    Hồi này cái dầu nước sâu có nhiều vẫn đề nên chúng ta đề cập đôi chút. Nhưng mình đã nói, để gây ra hiện tượng biển đảo chó dại trên biển đông, Trung Quốc đã lợi dụng một đám xã hội đen năng lượng hồng công, từ công ty thuốc điện lực quảng đâoong bán lò hạt nhân nước nhẹ nén cpr-1000, cho đến các chủ lò hồng công , khối ngư dân đánh cá lên cơn chó dại, đến đám quân đội chó dại kiêu tầu. Động lực để đám mafia năng lượng hồng công đầu tư thổi lỗ đít các chó dại tầu là nguồn dầu nước sâu Đông Biển Đông.

    Chúng ta cũng đã đề cập đên việc lần đầu tiên chúng ta sử dụng giàn khoan dầu nước sâu. Đó là giàn khoan Mercur quốc tịch Na Uy do một công ty Nga thuê. Bản tin này mình lấy trên đài Nga.

    Mấy hôm trước rận chí sủa là, Mỹ có dầu khí đá phiên nên giảm nhập khẩu giầu Trung Đông và vì thế đá lại trung đông cho.... Trung Quốc. Bản tin thủ dâm cho các chó dại khi chủ chó chúa lợn bị mất dần ảnh hưởng trên thế giới. Mình cũng đã làm một post khá dài về tình hình nhập khẩu dầu Mỹ. Trong đó mục địch chủ yếu là nói đến việc Mỹ bị mất các nguồn cung dầu trước Trung Quốc với các viện khổng tử. Trong đó nói đến việc dầu khí đá phiến là trò lừa đảo của băng đảng Mafia mới được Obama thành lập, bắt dân Mỹ dùng dầu khí giá cao với lý do "an ninh dầu lửa". Mỹ có giảm nhập khẩu dầu nhưng chủ yếu do giảm tiêu thụ trong thời đói và dầu nước sâu ở vịnh Mexico. Tuy nhiên, phần giảm nhập khẩu của Mỹ chủ yếu là ở châu Phi do bị Trung Quốc lấn sân. Còn lại ở Vùng Vịnh Ba Tư thì Mỹ tăng nhập khẩu, chứ không phải là giảm như rận chí thủ dâm.





    vtc2 nhân việc này chiếu một bộ phim về giàn khoan dầu nước sâu kiểu Mỹ. Sự an toàn của ngành khoan Mỹ. Hết phim là MC của vtc2 đứng lên vung tay diễn thuyết về giàn khoan kiểu Mỹ trong bão tố =)). vtc đặt tên các giàn khoan kiểu Mỹ là "bán tiềm thủy", mới nghe đã thấy độ lợn, độ chó, và độ chó giá vị đá ra sa mạc. Thật đúng là cái vtc chó dại.


    Tất cả chúng ta đều biết. Tuy tăng sản lượng sản xuất dầu nước sâu ở vịnh Mexico, nhưng sản lượng này đột ngột chững lại và Mỹ phải tăng nhập từ Vịnh Ba Tư, Canada, Colombia, Nga. Đó là vì vụ cháy nổ kinh hoàng giàn khoan Mỹ ở vịnh Mexico Deepwater Horizon (thông tin vè giàn khoan này, thông tin về vụ cháy, hỏi nhà gúc ). Vấn đề không chỉ là một cái giàn khoan cháy nổ gây ô nhiễm môi trường, mà là, nó chứng minh ăn cắp kỹ thuật. Cả thế giới phương Tây đứng bó tay nhìn giàn khoan xả dầu ra cháy, cái việc kỹ thuật cao duy nhất người ta làm được là đo mức dầu phun ra, nhờ đó mà dự đoán được đến tháng 8 thì hết dầu trong mỏ, dừng cháy. Mỹ vẫn thủ dâm các chó dại về các máy lặn sâu, nhưng đó chỉ là các ******, các máy lặn kiểu Mỹ không có chức năng làm việc, mặc dù độ sâu ở điểm khoan không lớn lắm, chỉ hơn 1 km. Cứu tinh duy nhất lúc đó là cặp Mir của Nga, nhưng đen cho Mỹ, là các Mir và thiết bị kèm theo đã được lắp đặt trong hồ Baikal , còn tầu mẹ lên đà sửa chữa bảo dưỡng.

    Chính vì thế, dù có được phép khai thác dầu nước sâu sau vụ cháy, thì giá dịch vụ và bảo hiểm mới ngăn cả phát triển sản lượng. Hiện nay chỉ có Nga và Trung Quốc đảm bảo được an toàn cho ngành này với Mir và Giao Long, Giao Long là bản sao phóng to một chút của Mir. Như thế, về nguyên tắc, thì ngành khai dầu nước sâu của phương Tây phải bị cấm trước khi đảm bảo được chức năng trên, nhưng điều đó là hài hước.






    Vậy ngành khai dầu nước sâu là gì, và cái vtc2 nó chó má thế nào.

    Nói đến cái này lại nhớ lại các chó dại sủa "những phát minh của NASA", nói về những phát triển kỹ thuật đảm bảo cuộc sống của nhà du hành trên trạm quỹ đạo. NASA kinh khủng tởm, phát minh ra từ thức ăn đến cách ỉa.... Vậy mới hỏi cái chó dại Việt Nam Nét rằng, trước khi được Nga cho đi ké trên ISS, thì NASA phát minh ra mới cám lợn đó của chó dại Việt Nam Nét làm cái gì, khi mà phi công Mỹ chỉ ở vài ngày trên quỹ đạo. Và khi đó thì người Nga ở trên quỹ đạo nửa năm thế nào mà không có cái NASA lợn =)). Đến ngày đi nhờ Nga, ngành du hành vũ trụ của Mỹ đã chết, thế mà còn có đám lợn thủ dấm vietnamnet như thế. Thế mới có cái nước Mỹ chưa từng thừng lợn trong các cuộc chiến tranh nó tạo ra, đánh đâu chạy tụt quần đấy, thế nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Chúng ta đã biết, Mỹ có biết làm trạm quỹ đạo đâu, ISS là trạm Mir của Nga, còn cái phần của Mỹ chỉ là hàng hóa bám càng Nga chở đi trên vũ trụ, tất nhiên là chở phải thu tiền. Nga thì làm trạm quỹ đạo từ lâu rồi, và đến nay chỉ có Nga và Trung Quốc biết làm trạm, trong đó trạm Trung Quốc là bản sao Liên Hợp Nga. Thế nhưng Vietnamnet nó có thể ngu hơn con lợn nhục hơn con gián đến như vậy. NHững cái chương trình khoa học đó dính vào không mắc bệnh nghiện tự sướng liệt não tức khắc mới là lạ.



    Thôi nào, chúng ta quay lại ngành dầu nước sâu kiểu Mỹ. Có thể xem nguyên lý của Deepwater Horizon. Nhắc lại là, không phải là dầu nước sâu kiểu Mỹ mà là mua của BP. Châu Âu đã phát triển kỹ thuật này. Nga tụt hậu 199x là thời điểm ra đời các giàn khoan kiểu này, nên sau đó phải nhập kỹ thuật. Tuy nhiên như Mercur nói trên ở Việt nam, Nga đã mua cổ phần nhiều công ty sản xuất giàn khoan quan trọng.
    http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/sep/09/bp-oil-spill-deepwater-horizon-timeline
    http://www.constantinealexander.net...-the-fate-of-petroleum-in-the-deep-ocean.html
    http://www.livescience.com/6369-anatomy-gulf-oil-spill.html
    http://sciblogs.co.nz/visibly-shaken/tag/deepwater-horizon/


    Thứ nhất, cần hiểu thế nào là dầu nước sâu. Dầu nước sâu là khai thác các mỏ dầu ở những vùng biển sâu, sâu ở đây là đáy biển sâu, còn từ đó khoan đến mỏ dầu là chuyện khác.

    Ở các vùng biển sâu đó, người ta không làm neo hay chân cột xuống đáy biển. Deepwater Horizon là một cái bè nổi có các máy đẩy bốn phía, nó tự cân bằng qua máy tính tham chiếu hệ thống định vị.

    Để khoan, những giàn khoan như Deepwater Horizon không dùng cần khoan, mà khoan robot. Cần khoan là mũi khoan được máy đẩy quay từ tháp khoan qua cần cán. Còn khoan robot là máy đẩy mũi khoan quay là một con robot chạy bằng điện và thủy lực nén, nó được định vị và lái bởi máy tính. Kiểu khoan robot được áp dụng từ lâu , người ta có thể làm lỗ khoan rẽ sang nhiều hướng, cho phép khoan nhanh và tiết kiệm hơn nhiều.

    Deepwater Horizon sử dụng các ống thép bọc cao su để dẫn dầu lên xuống, các ống này đung đưa tương đối mèm lủng lẳng trong lòng biển.

    Trên biển có nhều giếng khoan, những giàn khoan như Deepwater Horizon là trạm xử lý trung tâm. Dầu mỏ được dẫn lên đó để tách khí-nước -dầu-cặn, để đường ống dẫn sản phẩm đi xa được an toàn. (cái tách này vtc2 gọi là "lọc dầu" như các nhà máy chế biến xăng và diesel, vãi đái cái độ lợn của vtc). Các giếng có các đường ống đặt dưới đáy biển dẫn về trạm xử lý và từ đó vào bờ.



    "Nửa chìm" Semisub , semi submersible, chúng ta có thể dễ hình dung hơn khi nhìn ảnh chụp phần dưới mặt nước của một giàn khoan cùng loại Deepwater Horizon là Deepwater Natilus (địa chỉ trang). Từ này dùng theo thói quen. Đây là cấu tạo "mớm nước tiết diện nhỏ", tức vật thể có tiết diện chỗ mớm nước nhỏ, tiết diện phình to ra ở dưới mặt nước và trên mặt nước, nhờ đó vật thể ổn định hơn với sóng. "Bán tiềm thủy" là chữ thành hiền, những hồng vệ binh chó dại 10 đời mù chữ thường che đi nỗi nhục nhã của dòng họ bằng cách thủ dâm với chữ hán mà chẳng hiểu cái mẹ gì. Tiềm là chìm, bán tiềm thủy là nửa chìm dưới nước. Hàng hạng cùng đinh chó dại càng có nhu cầu thủ dfaam cao đến mức quái thai như vậy. Wiki ăn cắp não thì bổ sung thêm nổi thành nửa chìm nửa nổi. Vãi đái các chó dại, vật thể nổi nào mà chẳng nửa chìm nửa nổi, có chó dại "diễn tả nội hàm", thì các chó dại thử lấy ví dụ cái vật thể nổi nào mà không nửa nổi nửa chìm. Wiki lợn bổ sung các mỏ neo, qúa logic, một vật thể nổi mà đứng yên thì dĩ nhiên là có các dây neo. Vãi đái các lợn. Wiki là chố chỉ có lợn rúc vào ăn cám, và ăn cám ở đó tức khắc thành lợn, cái từ bán tiềm thủy sặc mùi chó già bị đá ra sa mạc của vtc2 lấy từ đó.

    Chúng ta cần phân biệt rằng, từ nửa chìm dùng trong tiếng Anh với các nghĩa rất khác nhau, vì vậy cố gắng diễn giải wbw sang bất cứ tiếng nào là sai một cách ngu xuẩn. Cái tiếng Anh thì nổi danh hay ho với miniu gun là loại súng to nhát trong các súng bắn đạn cùng cỡ rifle là súng trường.... Nửa chìm / semi submersible trong giàn khoan có nghĩa như trên, đã có từ chính xác hơn là "tiết diện mớm nước nhỏ" nhưng dân Mỹ thông thái không dùng có thể xem ảnh -trang. Nhắc lại là, tiết diện mớm nước nhỏ sẽ tạo ra lực nâng-hạ ít khi mực nước lên xuống, nên vật thể nổi ổn định hơn với sóng. Trong vận tải chúng ta cũng đã đề cập rồi, đó là các tầu có thể chùm xuống, để các tầu khác bơi vào nó, sau đó tầu mẹ nổi lên chở tầu con đi. Có thể quan sát dăm ba ảnh loại "tầu mẹ chở tầu con" đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn trong quân sự để chỉ loại tầu chìm mấp mé mặt nước mà không chìm hằn né được radar của địch. Ba cái nửa chìm ấy hoàn toàn khác nhau, chỉ giống nhau có mỗi cái nửa chìm, mà vạt thể nổi nào cũng là vật thể nửa nổi nửa chìm.


    Đó là nguyên tắc của các giàn khoan dầu nước sâu. Bằng nguyên tắc này, các giàn khoan dầu nước sâu hiện nay thao tác được ở các vùng biển sâu đến 1500 mét, tăng vọt sản lượng và trữ lượng khả khai. Còn các giàn khoan có chân đế chỉ khoan được các biển sâu 150 mét cùng lắm là đến 300 mét nhưng rất hiếm.


    CHúng ta đã biết, kỹ thuật khoan nước sâu đó dù có chưa hoàn chỉnh thì vẫn không liên quan đến Mỹ, đói là kỹ thuật châu Âu, còn cái chương trình khoa học chó dại của vtc2 nó nói đến kỹ thuật khoan dầu nước sâu siêu của Mỹ nào thế. À, đó là các cái ống đứng. Chúng ta có thể quan sát cấu tạo của giàn khoan BHP Billiton’s Neptune hay Neptune Spar. Thực ra, cái "giàn khoan Neptune" mà vtc2 sủa đâu có phải giàn khoan, nó là "floating production facility", tức gọi theo kiểu các công ty dầu khí Việt nam là giàn xử lý, có tác dụng tách dầu-khí đốt-nước-cặn-khí tạp để vận chuyển an toàn vào bờ. Chức năng tách này được vtc2 gọi là "lọc", y như các nhà máy chưng cất và cracking nấu ra xăng và diesel, thứ mà tiếng Việt ta vẫn gọi là "nhà máy lọc dầu".


    Chúng ta có thể so sánh hai thứ, giàn khoan dầu nước sâu "nửa chìm"-thật ra là ngấn nước nhỏ/tiết diện mớm nước nhỏ, nằm ở bên trái, và cái "giàn khoan Neptune" mà vtc2 sủa đâu có phải giàn khoan, nó là "floating production facility", thì nằm ở bên phải. Thực chất, chức năng chính của Neptune là cái kho. Thông thường, giàn xử lý sẽ kiêm luôn chức năng giàn khoan vì làm giàn rất tốn kém, một cái khoan-xử lý-kho to tương là cái sẽ làm bệ phóng nổi SeaLaunch, đây là bệ phóng tên lửa Zenit do Ucraina-Nga sản xuất, có ưu thế là kéo ra xích đạou bắn lên nên bắn vệ tinh địa tính được lợi, SeaLaunch là liên doanh Nga, Ucraina, Na Uy, Mỹ lập ra, nay Nga mua lại cổ phần quyết định để bóp chết hoàn toàn người anh em Ucraina theo Mỹ-mà thật ra là bóp chết ngành vũ trụ Mỹ. Tiền thân của SeaLaunch là giàn khoan Na Uy .

    Cấu tạo của Neptune và những giàn kho đồng dạng với nó là cái ống hình trụ dài ngâm trong nước biển, được giữ bởi dây neo. Với cái ống trụ đó, người ta rất khó điều chỉnh vị trí giàn bằng các máy đẩy, chính vì thế nó dùng neo, và do đó xê dịch rất lớn mấy chục mét, rất khó ứng dụng vào việc khoan nước sâu. vtc2 mấy cả mấy chục câu chỉ để la liếm cái neo của giàn này.
    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]






    Thật ra, những dạng ống này Mỹ cũng đã nhiều lần muốn ứng dụng để khoan. Nhưng việc khoan dầu khác xa một cái thủng dầu nổi, Mỹ không có cơ sở khoa học đừng nói là giá cả cạnh tranh. Một cái thùng dầu như thế mà vtc2 bảo là giàn khoan, rồi xây dựng lên toàn bộ giấc mơ về "ngành khoan dầu kiểu Mỹ", và giàn khoan dầu Mỹ đó kiêu hùng vượt qua bão tố, trong khi giàn khoan dầu Brazil cháy đùng đùng. Hỏi cái lũ lợn vtc ấy, chúng mày là lợn mười mấy đời để không biết đến cái lừng lẫy Deepwater Horizon. Cám của chúng mày sản xuất ra cho loại lợn liệt não đến thế nào ngừi nổi.




    Bên trên là những hình ảnh mà cái vtc2 nói la liếm là giàn khoan dầu sieu đẳng kiểu Mỹ kiêu hùng trong bão tố. Còn đây, chúng ta xem một gàn khoan dầu nước sâu bình thường. Chúng được chế tạo để khoan chứ không phải là cái kho. Chúng có tiết diện ngấn nước nhỏ, ổn định bằng các máy đẩy tham chiếu hệ định vị toàn cầu, chứ không bỏ neo.
    [​IMG]




    sự thật là thế này. "Neptune" là kết quả của một chương trình khá dài nghiên cứu cấu trúc thiết bị nổi kiểu Mỹ, người ta lý sự rằng cấu trúc trụ đứng đó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi sóng. Hiện nay có nhiều trạm nghiên cứu và cấu trúc nổi khác làm kiểu này. Nhưng rõ ràng là, nó khác quá xa một thiết bị nổi có diện tích ngấn nước nhỏ được ổn định bằng các máy đẩy tự động tham chiếu hệ định vị toàn cầu. Về ứng dùng trong ngành khoan dầu thì chương trình này đã hoàn toàn chết, tức người ta không thể dùng nó vào khoan dầu. Neptune là gian được xây dựng bằng vốn có từ bán cổ phiếu phổ thông, nên được quảng cáo rầm rĩ bằng các "phim khoa học" thuê những đại lý cám như vtc2 chiếu. Giàn được bắt đầu đóng năm 1997, nhắc lại là, nó là một trạm xử lý, một cái kho, chứ không phải là giàn khoan như vtc2 nhồi sọ các chó dại. Nhưng cái khó đó dùng cho vùng biển xa bờ vận chuyển bằng tầu chở dầu thay cho đường ống, nhưng người ta thường ghép chức năng của những cái khó đó lên các giàn khoan hay lên luôn đường ống cho nó vuông.

    Còn ngành khoan dầu nước sâu Mỹ cũng như du hành vũ trụ Mỹ, là một con số không. vtc2 chỉ lừa đảo được những loại lợnu liệt não nhất bằng những cám bã của nó.


    Mình chẳng bao giờ xem vtc2, nhà đài càng ngu như lợn thì xem chương trình khoa học của nó càng chó dại. Vtc2 lừng lấy trước đây với chương trình "bạn có thể", một seri "phim khoa học", với ba nboons nhà khoa học đeo râu, thực hiện "những thí nghiệm" ví như lướt sóng bằng sóng tạo ra bởi mìn xem có chết không, đảm bảo phụ huynh và trẻ em ghê tởm kinh sợ khoa học từ sơ sinh.

    Cái nhà máy cám đó chỉ có thể bán cám cho lợn, và xem nó thì tức khắc thành lợn. Mình mệt, nằm nghỉ một lúc, và phải xem là vì có con lợn như vậy đang tán dóc với cái tv đó. Lâu lắm rồi mới xem và xem thấy như vậy.

    Tóm lại là, bệnh liệt não là căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền, muốn con cháu 10 đời sau tránh xa các thú tính của chó và lợn thì rút ngay cáp vtc ra. vtc nó làm bạn nghiện dầm, ham thích dần những cảm giác chó dại, và bạn sẽ di truyền đức tính quý báu đó cho đời đời dòng máu nhà bạn.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =)):)):(([:D]

    Bọn này nằm ngửa thổi kèn cũng chó nó đắt. hót gơn đệk j` mà da mặt đã nhăn nheo như bà già. Đú sớm cho lắm vào.


    ==========





    Bán nước cho đế quốc thì thực dân nó tiếc gì tiền mà không chi vài cắc lẻ. Thằng Tây ngày xưa nó thuê đủ các chó dại la liếm bảo đại, thằng Mỹ no thượng tôn diệm nhu.... chứ có gì khác đâu. CŨng mấy cái báo hàn xẻng này chỉ 2 năm nữa lại quay ra chửi TTg bao cao su *************** như ... chửi bao cao su dùng rồi, thế thôi.

    Các đồng chí thường xóc lọ rằng vay được ODA này nọ. Những nước đông dân như Ấn Độ, Trung Quốc... thì người ta đấy đâu ra cho đủ ODA bình quân /; đầu người như Việt Nam. Thế sao mà người ta giầu gấp 3-4 lần Việt Nam và hiện đang phát triển nhanh hơn Việt Nam.

    Đó là cái cơ chế đó. Người ta bón cho bạn ăn ODA, nhưng ODA ấy ăn vào bổ cơ thể bạn hay bổ giun sán giòi bọ nhà bạn. Nếu như không có ODA kiểu Nhật, thì là gì thối nát đến mức đường 18 dùng bê tông cốt tre, cầu cần thơ sập, và tương lai là cái Fukushima ở Ninh Thuận.




    ======


    Chính xác.

    Tuy nhiên keht không phải là một nhà phát minh. Đây là nguyên lý chiến đấu concept kinh điển của súng máy đông Âu. ĐIều này khác hoàn toàn với súng Anh-Pháp-Mỹ. Bên Anh-Pháp-Mỹ thì súng máy dùng để bắn diện tích, chỉ cần tốc độ bắn trung bình rải đạn. Điều này là vô lý, ví dụ, diện tích chiến đấu của một khảu đại liên như MG42 hoặc PK là 1km2, cần rải 1 triệu viên đạn lên đó để có một tỷ lệ sát thương nhỏ chưa đáng kể, 1 triệu viên đó năng 25 tấn, cần thay độ 100-50 cái nòng, và bắn trong 1 ngày.


    Các súng máy Đông Âu như MG13, DP, MG42 (sau này Tây Đức dùng lại là MG3) và PK.... đều là các súng bắn điểm chứ không phải bắn diện tích. Cùng một loại đạn, cùng điểm tức từng tên địch, các súng máy lợi thế hơn súng trường nhờ tốc độ bắn cao, trùm một số lượng đạn lên quanh mục tiêu ở ngoài tầm ngắm bắn, để tăng khả năng trúng, nâng cao tầm bắn hiệu quả ra ngoài tầm ngắm bắn.

    Có nhiều điểm khác nhau xuất hiện từ hai quan điểm trái nhau đó.

    Ví dụ, Đức và Nga/Xô cũ không bao giờ chấp nhận một cách đàng hoàng máy chèn nghiêng trong liên thanh. Có hai bản ngoại lệ không đàng hoàng là MP44 và AS-44. Máy chèn nghiêng gây rung, được dùng trong hầu hết các súng trung liên tây như Brno ZB26, Bren, Vicker, BAR, FN 1924.... Còn bên Đông thì chúng ta thấy cả MG-42 và DP đều là máy "chèn nghiêng kép", có hai chèn nghiêng 2 bên bù rung. MP44 và AS-44 là hai súng ra vội trong chiến tranh và sớm bị loại bỏ, bên Đức thay bằng MP45, Liên Xô là AK.

    Một ví dụ nữa là so GSh-6-30 (ГШ-6-30) và Gattling. AK-630 chúng ta biết rồi, nói là tháp pháo súng máy 30mm hay dùng cho phòng không tầm cực ngắn, sử dụng súng Gryazev-Shipunov GSh-6-30. Súng GSh-6-30 có 6 nòng, trông bề ngoài như Gattling của Mỹ. Vì vậy dân nói tiếng Anh vốn ngu hơn lợn thường gọi là Gattling, nhưng thật ra ГШ-6-30 khác xa Gattling. Cả hai loại súng đều có nhiều nòng, nhờ vậy có tốc độ bắn rất cao mà nòng đỡ nóng, khi chia tốc độ bắn cho các nòng thì tốc độ bắn mỗi nòng cũng chỉ cỡ như PK. Điểm khác nhau là, Gattling là súng dùng máy kéo, từ quay tay cho đến máy điện hay máy thủy lực. Còn các súng nhiều nòng Nga đều dùng năng lượng phát bắn, lùi hoặc trích khí. SÚng GSh-6-30 cũng có mô tơ điện để điều khiển nhưng nó bắn bằng trích khí. Điểm khác nhau đến chất lượng chiến đấu là, Gattling có loạt bắn xuất phát với tốc độ chậm, bắn nhanh dần, còn GSh cũng như các súng dùng năng lượng trích khí khác, đạt được tốc độ bắn ngay từ viên thứ 2. Chính vì thế với nguyên lý chiến đấu bắn loạt ngắn thì Gattling không hợp, thực chất nó có tốc độ bắn rất chậm. Còn như nếu bắn loạt dài, thì xin lỗi, mỗi cái Gsh bắn mỗi phút hết 2,5 tấn đạn, nên bắn diện tích loạt dài là trò nhảm nhí nhồi sọ cho lợn để bán súng lởm.




    Thiết kế có chức năng đầy đủ nhất về súng máy bắn đạn súng trường là MG42 Đức Hitler, sau này được Tây Đức dùng lại MG3. Thiết kế này khó gia công, phức tạp, nên PK không theo mà chọn giải pháp dung dị hơn.

    MG-42 là súng máy đa năng hay Nga gọi là súng máy thống nhất. Đây là loạiu súng máy có thể dêdx dàng có các biến thể: súng trung liên=súng máy dùng 1 người có giá càng 2 chân, súng đại liên = súng máy dùng bởi 2-3 người có giá càng 3 chân và nòng thay nhanh (hay làm mát nước), cao xạ, súng giá trên xe, súng đồng trục xe tăng... Nhờ vậy, các súng này sử dụng thuận tiện, dễ kiếm đạn và thành phần thay thế ngoài chiến trường.

    MG-42 có máy kiểu nêm dùng 2 con lăn, đẩy bằng lùi ngắn. Về nguyên thủy, khóa nòng nêm do nhà thiết kế người Thụy Điển Rudolf Henrik Kjellman đề xuất phác thảo 1870-1907. Kiểu khóa này có các biến thể DP, MG42, MP45. Có thể coi kiểu khóa nòng này gồm 2 bộ chèn nghiêng kiểu Tây bố trí 2 bên chuyển động đối xứng để bù rung.

    [​IMG]

    Phác thảo của Rudolf Henrik Kjellman
    [​IMG]

    DP
    [​IMG]
    ..





    Tuy nhiên, vấn đề chính của MG-42 không phải là khóa nòng. MG-42 bắn từ khóa nòng mở.
    Vấn đề chính tạo len sự hay ho của MG42 là cái giá 3 chân trong cấu hình đại liên. Súng được giá trên một ray trượt đồng phương với nòng súng, có giảm chấn. Nhờ đó khi bắn súng chuyển động giảm chấn, nhưng không thay đổi hướng.
    Cộng tác thêm với điều đó là tốc độ bắn rất lớn 1200, nhanh chóng trum lên mục tiêu một số lượng lớn đạn, trước khi mục tiêu thụt xuống hào hoặc súng đổi hướng quá nhiều do rung.

    Có thể xem các video

    MG42 shooting quick burst
    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=AwW31u6wYvE[/YOUTUBE]

    MG42 Pumpkin Carving . Một ví dụ tuyệt vời về giá súng và nguyên lý chiến đấu concept
    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=2yefU1RtAgM[/YOUTUBE]

    Đây là cấu nhình trung liên với giá 2 chân MG-42 full auto .
    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=6ptqNMGg948[/YOUTUBE]






    Ở đây, chúng ta có thể bàn thêm một chút về tầm ngắm bắn và việc nang tấm này bằng súng máy.

    Tầm bắn hiệu quả tối đa của đại đa số các binh nhì là 250 mét, nới rộng ra là 300 mét theo cách đánh giá rộng lượng. Đây là giới hạn của cả việc ngắm bắn và điều chỉnh súng. Người ta đánh giá như thế này, như bên Mỹ là bắn vào bia hình tròn đường kính 50 phân (20"), nên ta khắc nghiệt hơn là cái bia số 4, tượng trưng cho bán thân, người đứng trong hào hay nằm nghển cổ bắn. Phải 3/4 số đạn bắn trung bia kiểu rách áo ăn tiền thì mới đủ đanh giá ở mức tối thiểu.

    Tuy nhiên, các súng trường thì có tầm bắn hiệu quả súng cao hơn nhiều. Các đạn AK-7,62mm hay Mosin 7,62mm đều đạt tầm bắn hiệu quả cao đến 600 mét. Nhưng đó không phải là anh binh nhì bắn mắt trường cầm súng trên tay, mà là chuyên gia thử súng, vít chặt súng vào giá và có ống ngắm khếch đại. CÒn AK 5,45mm thì bắn 3 viên chui vào 1 lỗ ở 250 mét ngoài trời. Nưng người ta vẫn đanh giá tầm bán hiệu quả của AK các loại là 250 mét, vì súng thì có tầm bắn hiệu quả hơn 250 mét, nhưng cả người và súng chỉ được có thế thôi. Cái cỡ lợn như M16 thì chỉ đạt 200 mét. Thực chất thì nòng mới cững của M16 đúng bằng điểm bỏ nòng của AK, nhưng nòng M16 rất nhanh mòn và đạn không có lõm nở để ăn nòng sai, đến cỡ 400 mét thì đạn M16 đã sai hàng mét.

    Tầm bắn hiệu quả của súng cao hơn tầm bắn hiệu quả của người. Nhưng tầm bắn hiệu quả của súng thấp hơn nhiều tầm bắn sát thương của súng. Ví dụ, AK có thể bắn bằng siêu xạ thủ đến 600 mét là kịch-quá nữa dù có ngắm đúng thì đạn cũng phân tán, nhưng sát thương ở 1200 mét, Mosin sát thương ở 1800 mét.

    Như vậy, neus như lý tưởng có cái súng không đổi hương khi bắn liên thanh và bắn cực nhanh ở mức không tưởng, thì tầm bắn hiệu quả của súng khi ngắm bằng mắt thường tăng lên kịch trần bằng tầm bắn sát thương. Người ta thì không tham như thế, mà chỉ khai thác cấu hình đại liên của MG42 và PK ở 1000 mét là kịch.

    ======




    Như vậy, trong chiến tranh đàng hoàng thì người ta sẽ dùng một cái PK chứ không ai đi dùng một khẩu súng bắn tỉa, đúng như keht phán. Súng bắn tỉa dược sủ dụng như một cách đánh du kích
    Có thể đọc nghệ thuật bắn tỉa , Искусство снайпера , Потапов Алексей Андреевич , link tập doc, link html (nay dek đọc được).

    Người ta không cần khai thác thêm quá nhiều sức mạnh của khẩu súng, vì như đã nói trên, điều đó là quá thừa. Ở bắn tỉa, cái hơn nhau là chiến thuật, xạ thủ ngụy trang kỹ, tìm được các vị trí an toàn, bắn tiêu hao quân giặc, làm giặc ăn không ngon ngủ không yên.


    Tuy nhiên, ở Mỹ, súng bắn tỉa cũng như UAV, đều là những sản phẩm không thể đếm xác giặc để tính công, nên được lạm phát bừa bãi, với mục tiêu duy nhất là để rửa tiền. Những khẩu súng bắn tỉa hay UAV có giá trên trời bán cho ngan sách, chiến công của chúng thì tự chúng sáng tác ra. CHúng ta biết, trong chiến tranh Việt Nam lính Mỹ bắn bừa bãi vào trẻ trâu trên đồng, rồi về tính công lính thưởng, để hôm nay những con chó dại bú liếm wiki sủa rinh quanh năm suốt tháng. Các hãng rửa tiền chuyên nghiệp thuê những đơn vị , cá nhân .... để chế biến ra đàn lũ nhưng chiến công kiểu đó, cũng y như UAV Mỹ hôm nay chỉ chuyên đi bắn dân Pakistan.

    Chính vì súng bắn tỉa trở thành phương tiện rửa tiền như thế, nên quân nhân Mỹ đi sai về cách bắn tỉa, súng thì tồi, nhưng liên tục được quảng cáo nhồi sọ và có đàn đàn lũ lũ chó lợn bâu quanh. Mỗi khẩu súng đó giá trên trời, cái giá bán súng đó đóng góp cho các hiệp hội súng nhan nhản bên Mỹ, để nuôi chó. Chúng ta còn nhớ đoạn các chó dại Việt Nam tuyên rằng Nga mua súng bắn tỉa Mỹ =)).






    Hỏi nhà gúc ra mấy thứ hay hay.
    Bọn trẻ trâu trên lịch sử việt nam "thằng nga nó coi RPK,RPD là súng BỘ BINH .PKM là trung liên,12ly 7 mới là Đại liên.hơn nữa PKM cũng ko nặng lắm( 9kg full load-gần gấp đôi AK).còn RPK,RPD đã là 7kg rồi".

    Dại liên 12,7mm trên mặt trận wiki thì là của mấy anh em nhà đoành trên quân sử. 12,7mm là trọng liên, heavy machine gun. Ví dụ Degtyarov - Shpagin DShK, NSV-12,7 ; Không riêng Nga mà nước nào cũng gọi cỡ 12,7mm là trọng liên. Đương nhiên quân ta cũng gọi heavy machine gun là trọng liên, vấn đề là bên quân sử có đám lợn thường thấy, tức là càng lợn thì càng thích dạy đời. Tiếng Tầu Khựa là trọng cơ thương hoặc trọng liên 重机枪.

    RPK-RPD là súng máy cá nhân tức trung liên, RPK nặng 4,8kg nhỉnh hơn AK một chút -chung băng. Ручной пулемёт Калашникова = súng máy cá nhân của Kalashnhicov, súng máy cá nhân là cách gọi khác của trung liên hay súng máy nhẹ. Kalashnhicov là lãnh đạo nhà máy sản xuất AK và là người thắng cuộc trong cuộc thiết kế AK. RPD là Degtiarev. RPK giống hệt AK và người lính hơi khỏe hơn trung bình dùng như là người bình thường dùng AK, súng có các chức năng trung liên, súng trường xung phong, và súng trường tầm xa phát một .

    "Mình thấy băng đạn thẳng chỉ 40 viên,không thích hợp cho vai trò trung liên.băng đạn trống 75 viên thì khó nạp đạn khi đang giữa trận." thế thì BAR băng 20 viên, Chauchat 20 viên là thích hợp, hai là dek dùng bắng nữa là thích hợp. Còn gì gọn gàng hơn bằng hộp nữa mà các chó sủa. Thật ra, RPK dùng băng như AK, có các cỡ 30 viên, 75 viên cho đến 110 viên. Súng cá nhân dùng băng 70 viên là nhiều rồi, vì DP cũng chỉ 40 viên. Nờ cái quân sử ấy mà các chó sử mọc như nấm. Đám đó bị đổi khắp các 4r thì rúc vào ôm nhau thủ dâm đồng tính, xóc lọ lẫn nhau.

    Đại liên là các súng bắn chung đạn súng trường nhưng súng to nặng, tốc độ bắn cao. Ban đầu các đại liên Maxim cũng chỉ có tốc độ bắn 400-500 như trung liên và súng trường ngày nay nhưng rất công kềnh. Ví dụ về các đại liên như Gorjunov SG-43, Degtyarov DS-39 ; Trong tiếng Anh những súng này được gọi là súng máy machine gun, còn trung liên là súng máy nhẹ light machine gun LMG. Tiếng Pháp trung liên là FN= như lơ 1924 Le fusil-mitrailleur de 7,5 mm modèle 1924 = súng cá nhân máy.





    Phụ nữ tô hô thì chúc mừng người Nga mới biết dùng kiểu súng có máy thụt vào trong báng cho ngắn, vì súng bắn tỉa đời mới bên Nga như vậy
    "Trước đó, Izhmash chưa từng sản xuất loạt súng có thiết kế bull-pup. Nhờ bố trí hộp đạn phía sau cơ cấu cò, súng bull-pup cho phép rút ngắn chiều dài tổng thể của súng mà không làm giảm chiều dài nòng và tầm bắn hiệu quả của nó. Loại súng này được sử dụng phổ biến trong các đơn vị đặc nhiệm. Nga cũng đã từng áp dụng thiết kế Bull-pup cho súng trường tiến công OTs-14 Groza, MSS-41, AL-12 và súng trường bắn tỉa SVU. Ngoài ra, sơ đồ thiết kế này đang được sử dụng cho các súng trường tiến công FN F2000 của Bỉ, FAMAS của Pháp, TAR-21 của Israel và Steyr AUG của Áo, Type 95 của Trung Quốc và SAR-21 của Singapore..."
    =))=))

    Trình độ và mức xấu hổ của phụ nữ tô hô thì chúng ta còn lạ gì. Cho đến nay nó vẫn treo lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng lên bú liếm qua ngày. Trong khi đó thì tác giả gốc của cái tin động trời này là vov đã phải gỡ bài, đuổi việc phóng viên, xin lỗi thiên hạ. Phụ nữ tô hô tự cho mình cái đặc quyền trần truồng đi ngoài phố, còn người khác thì khống ai dám làm thế. Thật đùng là các cụ có câu, người dại để l, người khôn xấu hổ.

    Người Tầu có type 95 nhưng họ đã thay bằng các QBZ có báng khác rồi, như QBZ 03. Bullpup không thích hợp với súng trường vì nó làm mất đi một số tính chất của súng. Điểm quan trọng nhất là tầm bắn hiệu quả giảm do khoảng cách tay cầm trước giảm, khoảng cách này quyết định độ chính xác của động tác chỉnh súng. Ngoài ra súng mất đi nhiều sức mạnh khác như khả năng đanh giá lá cà bằng báng hoặc lê. Còn Tây Phú Lãng Sa chưa bao giờ có cái gì hay ho về súng ống cả.

    Thật ra, cấu hình máy thụt vào trong báng không có gì mới, hầu hết các súng ngắn liên thanh hiện nay đều dùng cấu hình này, cũng như súng ngắn phát một. Trong súng trường thì Pháp thử nghiệm trong WW1. Liên Xô trước khi chấp nhận AK cũng đã đanh giá cấu tạo này rồi trong khẩu TKB-408 năm 1946. Đỉnh cao về súng trường bullpup hiện nay phương Tây cũng chưa đạt được là TKB-022, súng nặng 0,24-0,28 kg, dài 525mm. Các loại súng trường đó vẫn tiếp tục được phát triển ở Nga và Liên Xô nhưng người ta không dùng. Một số ý kiến rằng các lực lượng dùng cạc bin AKU sẽ chuyển sang dùng bullpup, tuy nhiên AKU cơ lợi thế là chung đồ với AK.

    Đến giờ, thì các súng bắn tỉa cỡ nòng lớn đương nhiên nên dùng bullpup cho gọn vì bản thân chúng cũng đã quá dài. Như nói trên, có hai quan điểm khác nhau hoàn toàn về súng bắn tỉa cỡ nòng lớn. Nga dùng loại súng này để bắn chết các xạ thủ bắn tỉa địch nấp sau cái lỗ tường bé không thể bắn trúng. Còn Tây thì bắt chước theo đó với lý sự là .... chính xác hơn tầm xa hơn.... rất dễ nghĩ ra và rất dễ nhồi vào những cái đầu lợn của các thể loại chó dại. Việt Nam cũng đã sản xuất súng bắn tỉa kiểu đó.

    Bên Nga, thì từ lâu không chỉ các súng bắn tỉa cỡ nòng lớn bắn xuyên giáp là có bullpup, mà các súng cỡ Mosin nhưng nòng dài cũng bullpup, ví dụ OTs-48K. Súng có cỡ chiều dài nòng 730mm, so với K44 540mm, súng vẫn thừa kế lại máy súng của Mopsin M1930, chỉ nhét máy đó vào báng. VS-121 mà phụ nữ tô hô dùng làm ****** thật la là thiết kế lại từ khẩu bắn tỉa SVU and SVU-AS (OTs-03AS) 199x, Á là bản có liên thanh, súng bắn đạn Mosin, nòng bình thường nhưng súng làm thế cho đổ bộ đường không cần ngắn gọn. OTs là hiệu của viện súng bắn tỉa Tula, viện súng bắn tỉa hàng đầu Nga, có tiếng nói lớn nhất về súng bắn tỉa Nga.






    ===

    Ngáp ngủ cái nào.
    Mình để vtc2 từ sáng đến giờ là 10h thì nó liên tục chỉ có quảng cáo. quảng cáo mợ gì, hết thuốc làm to tí chị em cho đến địa thoại samsung. Chết cả cười, cái điện thoại samsung bị Mỹ - Tầu liên thủ đè chết bẹp. Cả tầu và Mỹ đều kiện li xăng và có thể cấm tiêu thụ.

    Thế này, iPhone do Foxconn của Tầu Khựa sản xuất, bán cho Apple bên Mỹ giá 1 đồng, Mỹ bán lại cho các chó dại giá 3 đồng, 2 đồng buôn nước bọt đó là tiền li xăng. Các chó dại việt nam thì mua iPhone về thủ dâm, sùng sục trong các giác quan sung sướng, và miết man nhau rằng Tầu không thể nhái được iPhone.

    Tầu bán iPhone nhái giá rẻ, nhưng nể bạn hàng Apple ko bán hàng nhái sang Mỹ. Samsung chết đói thì sợ dek gì đời, bây giờ đúng nghĩa bị người ta tẩn như tẩn chó dại.

    Hàn Xẻng có mô hình hàng hóa y đúc như Trung Quốc, nên đương nhiên bị trung quốc hiếp dâm đến chết trên mọi lĩnh vực.

    Thật ra, trên vtc thì vietnamnet có đến 99% quảng cáo, 1% thời lượng còn lại là bản tin thời tiết copy của vtv. Các thể loại chó dại không sản xuất ra được nửa phút truyền hình này đang chiếm đường truyền hình lớn nhất nước để thủ dâm toàn dân như thế.


    ==================


    Đến 10h thì vtc2 chiếu lại cái đọa dầu lửa hôm qua. À, "thật không thể tin người ta mới tìm ra dầu lửa 150 năm nay", ai phát minh ra dầu lửa ? đương nhiên là Mỹ.=))=))=))

    Vậy nên cái nước Mỹ đánh đâu xách quần chạy đấy nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Vậy nên cái ngành giáo dục Mỹ đào tạo ra các cho seung hui, thủy top, bạn diễn với vàng anh Việt Dart.... mới đông khách đến thế. Cứ thằng con nào dek thi được đại học , các bà sợ nhà chồng phát hiện sản phẩm của các bà là phế phẩm, đều sang Mỹ học hết, và được các cồng ty quảng cáo du học la liếm cho bõ l các bà mẹ đẻ nuôi ra các quái thai.

    Dạ thưa vtc2 chó dại. Người ta biết dùng dầu lửa từ thượng cổ. Người Tầu biết khoan đập bằng tren để lấy khí đốt mấy ngàn năm nay ở Tứ Xuyên. Không phải đợi Mỹ nhà chó dại phát minh ra dầu lửa ạ.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Sướng quá, không phải hầu chồng hầu con.

    Những cái quái thai này ngoài bọn du học tự do thì còn bọn nào mang về nữa.

    Thật ra, có một nguyên tắc, nó là chân lý của mọi lẽ sống. Con người trước khi làm người phải làm con, tức là một động vật bình thường. Bé thì được bó mẹ ông bà chăm bẵm. Khi đủ da thịt lông cánh thì phải trả nợ đồng lần cho tự nhiên. Nếu như con người mà quên không làm con, thì lấy đâu ra nòi giống.

    Chính vì cái tình yêu có bản chất là vất vả trả nợ, nên tư tưởng bùng chạc nợ nần khá nhiều. Chính vì thế ông trời mới chế ra cực khoái, chạm vào nhau sướng như điện giật, nước nôi tràn trề, thế là ôm bom trả nợ đời.

    Nhưhg mà xã hội hiện đại nó có cách lừa cả ông trời bằng thủ dâm và ******. =))=))

    Đấy là lừa cả trời, cái chuyện quái thai trái luân lý đến như vậy, nhưng đảng, nhà nước... của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đang quyết tâm theo tây hiện đại hóa.



    Mình khá ngạc nhiên về trào lưu này. Nhân lúc trà nhạt tửu cạn mình cũng thử thăm dò ý kiến nhân dân-trưng cầu dân ý =)). 4/5 số người được hỏi đều tức lộn tiết, nói nhà nước đang cố gắng hướng dư luận đến những trò tầm phào để quên đi việc chính. 1/5 còn lại thì nhảy xổ lên cãi làm gì có chuyện đó.


    Đúng thế các bạn ạ. 30 năm đánh nhau để có độc lập, lớp lớp các liệt sỹ thây bọc quốc kỳ dưới chân các đài tổ quốc ghi công, nên đảng và nhà nước bê chúng ta trở lại vị trí nô lệ thuộc địa trong TPP. ĐÚng lúc các thực dân đang phá sản khát máu nhất. Vậy nên đảng và nhà nước cần diễn trò cho nhân dân xem vui vẻ, thủ dâm cho cực khoái.

    Mà thủ dâm thì còn gì bằng bọn đồng tính. Nói thật, nếu như đảng và nhà nước, lại có quốc hội cho phép, mình chữa cho 2 em này mấy hôm là xong. Cứ trói nghiến lại, banh chân ra, biếu mỗi em một nửa em bé, tình mẫu tử bản năng hiện về, là bỏ tình người thành tính con, hai con cái bình thường như các con cái khác.

    Vậy nên, thưa các bạn trẻ, để đả đảo đồng tính, chúng ta cứ làm phúc hãm hiếp dâm chúng nó văng tê đê. =))=)). Cứ bất cứ ở đâu thấy bọn đồng tính nam là các bạn nữ tổ chức đàn áp tập thể cho đến lúc chúng nó hết đồng tính. Còn thấy bọn les thì các bạn nam make cho chúng to bụng ra là xong, gia đình chúng lập bàn thờ tế sống các bạn mà trả ơn.

    ===========



    TRên cái tag tube của ttvnol nó hỏng hay sao. link đây.


    Súng được giá trên một ray trượt đồng phương với nòng súng, có giảm chấn. Nhờ đó khi bắn súng chuyển động giảm chấn, nhưng không thay đổi hướng.

    Cộng tác thêm với điều đó là tốc độ bắn rất lớn 1200, nhanh chóng trùm lên mục tiêu một số lượng lớn đạn, trước khi mục tiêu thụt xuống hào hoặc súng đổi hướng quá nhiều do rung.
    Nhờ vậy tầm bắn hiệu quả vượt ra ngoài khả năng ngắm bắn tối đa khi bắn loạt ngắn hay phát một.


    MG42 shooting quick burst
    MG42 Pumpkin Carving . Một ví dụ tuyệt vời về giá súng và nguyên lý chiến đấu concept.
    Đây là cấu nhình trung liên với giá 2 chân MG-42 full auto .



    ===============







    Gớm, cái nút sửa nó thoắt ẩn thoắt hiện.
    Đến 10h thì vtc2 chiếu lại cái đọa dầu lửa hôm qua. À, "thật không thể tin người ta mới tìm ra dầu lửa 150 năm nay", ai phát minh ra dầu lửa ? đương nhiên là Mỹ.

    Mình choáng luôn, tối hôm qua xem cái chương trình hành trình ơ rê ca của vtc2 chỉ bắt đầu choáng là vì nó bảo Mỹ nghĩ ra các khoan dầu nước sâu ở giàn khoan Neptune. Thật ra đó đâu phải là cái giàn khoan mặc dù nó định làm cái giàn khoan. Rồi cuối cùng chóang ngất khi mc của vtc2 vung tay chân lớn tiếng miêu tả giàn khoan Mỹ kiêu hùng trong bão tố, trong khi giàn khoan Brazil cháy đùng đùng. Mẹ lợn, bây giờ thì loài lợn nào không biết đến Deepwater Horizon,chỉ có loại lợn liệt não đến thế mới ngửi cái cám vtc2 mà không ọe.


    Đến nay xem lại mới kinh tởn đời Mỹ phát minh ra dầu lửa. vtc2 ơi là vtc2, làm chó la liếm chủ cũng la liếm nó vừa vừa thôi, nói thế khác đệch j công khai chửi chủ là trại lợn. Đấy là đoạn đầu cái chương trình hành trình ơ rê ca này hôm qua mình xem dở chưa được chiêm ngưỡng.

    Cái loại chó dại như vtc thì chỉ có thể hốc được cám wiki. Wiki là cái chậu cám chỉ có lợn đến hốc và hốc vào tức khắc thành lợn, bởi bệnh nghiện ma túy thủ dâm. Vtc2 nó ăn cám wiki mới bảo Mỹ lần đầu tiên khoa dầu ? vậy ra châu ÂU không khoan trước để bán cho nước Mỹ mọi rợ cách khoan.






    Thật ra. Dầu lửa được biết đến và sử dụng thời thượng cổ. Nếu như chơi đế chế chắc các bạn biết đến loại thuyền cháy Assiria (Syria cổ đại). Từ cổ đại ở trung á và châu Âu thì sản phẩm dầu lửa được ưa dùng là đá phiến chứa dầu và nhựa đường-hắc ín- asphal. Vì chúng rắn, dễ vận chuyển thời cổ. Nếu như nlaf chuyện kiến thức sách vở thì dầu lỏng và rắn được nói đến từ khoảng 2 ngàn năm trước công nguyên. Dầu của Tây Nam Á và La Mã được khai thác ở các mỏ Ardericca gần Babylon, Zacynthus Hy Lạp, vùng sông Euphrates.... Thật ra, thì từ thời người vượn Neanderthals 4 vạn năm trước ngời ta đã biết dùng nhựa đường bi-tum bitumen . Ở Tây Nam Á ngoài hắc ín thì còn nhiều mỏ dầu rất nông, chỉ như cái giếng nước ăn vài chục mét, đây là nguồn cung chất đốt cho các thuyền phun lửa cổ đại.

    Đến thế kỷ thứ 10 thì người Tân Nam Á/Hồi Giáo đã thạo chưng cất và buôn bán dầu hỏa (kerosene ) và đèn dùng dầu hỏa. Muhammad ibn Zakariya al-Razi 865-925 đã dùng bình chưng để chế ra dầu hỏa vào thế kỷ thứ 9. Ban đầu, thứ này được dùng làm vũ khí, nó cháy khủng khiếp khi trộn thêm diễm tiêu (KNO3)-thứ mà con người lúc đó phát triển mạnh khả năng tính chế. Dầu hỏa dễ phun hơn là dầu tự nhiên nhiều cặn.

    Đến thế kỷ 12-13 thì dân Hồi Giáo lãn chiếm châu ÂU ở các nước Nam Âu đã sử dụng các vũ khí có lửa từ dầu lửa như tiếng mẹ đẻ. Vào thế kỷ thứ 10 thì người ta đã thạo việc tìm các mỏ dầu, khoan lỗ lấy dầu lên, đặc biệt dân Hồi Giáo thạo việc này một cách tự nhiên. Đến thế kỷ 18 thì châu Âu đã thạo khai dầu, chưng cất ra dầu hỏa.

    Thời đầu tk18 các nhà khoa học Nga đã đem những kiến thức này của dân Hồi truyền vào châu Âu. Nữ hoàng Elizabeth (1709-1762) bên Nga đã cho Fiodor Priadunov xây mỏ dầu tự phun và nhà máy lọc dầu ở Ukhta, chứng lấy dầu hỏa (kerosene ) dùng để thắp đèn. Dầu hỏa là thứ hỗn hợp được dùng nhiều đầu tiên thời hiện đại, nó không quá nguy hiểm như xăng, cũng không khó đốt như dầu thực vật và diesel. Người Nga và bạn bè của họ cũng phát hiện và phát triển các mỏ dầu - hắc ín khác ở Thụy Sỹ và Pháp, chính thức bắt đầu thời đại dầu lửa hiện đại, chứ không phải đợi có Standar và Đèn Hoa Kỳ. Thụy Sỹ khai mỏ nhựa đường Val-de-Travers đầu tk18, đến giữa tk này Pháp khai mỏ nhựa đường Merkwiller-Pechelbronn ở an-dát Alsace . Fiodor Priadunov phải nói là nhà công nghiệp dầu lửa đầu tiên của thời hiện đại, người đầu tiên khai dầu lửa lỏng và chứng cất thời hiện đại, ông nổi tiếng quá đến mức muốn tìm cái đèn mang tên ông cũng quá khó. Thậm chí tìm hình của ông thì lên toàn cái ông Ignacy Łukasiewicz bị dân chó dại Ba Lan biến thành ******.

    Ngày nay người ta khai dầu ở các mỏ lớn, nhưng ngày cổ thì hàng tỷ các mỏ nhỏ gần mặt đất hay dầu tự phun có ở khắp nơi chứ không cứ trung đông. Ví dụ mỏ dầu tự đẩy lên Krona của Slovakia. Đủ cả rắn và lỏng lẫn sền sệt. CHẳng lẽ phải đợi chủ chó chúa lợn nghèo đói quá di cư sang Mỹ mới quay về dạy dân Âu-Á cách đốt dầu lửa. Mà thật ra, người Mỹ muốn tìm cách sử dụng dầu lửa và tìm dầu lửa bên đất của họ bằng kinh nghiệm châu Âu.

    Người Nga tăng vọt sản lượng dầu lửa từ khi khai thác ở Azerbaijan. Chủ yếu vẫn là chưng cất lấy dầu hỏa. Nhà máy lọc dầu đáng nể của anh em nhà Dubinin được xây dựng ở Baku năm 1823.

    Thời hiện đại thật sự bắt đầu bởi người Đức 184x-185x khi họ nỗ lực chế tạo khoan cần bằng thép mới có. Năm 1853 trên đất Ba Lan ngày nay bắt đầu có mỏ dầu kiểu đó, những mỏ khai thác đáng kể đầu tiên trong 185x bắt đầu bán hàng ở Jasło Ba Lan và Ploiești Rumania ngày nay (trước đều thuộc Áo-Hung). Chính vì điều này mà Mỹ khoan lỗ đầu tiên năm 1859. Cuối thế kỷ 19 Nga đứng đầu thế giới về dầu mỏ bằng Azerbaijan. Bằng các thiết bị châu Âu này, Bắc Mỹ khoan giếng dầu đầu tiên ở Oil Springs, Ontario, Canada, năm 1859. Nối tiếp mới đến Mỹ năm 1859 ở Oil Creek , gần Titusville, Pennsylvania.

    Trong quá trình đó, thì người Nga vẫn duy trì là đất nước hiện đại đầu tiên dùng dầu lửa, sản lượng đứng đầu thế giới. Sản lượng dầu mot năm 1825 cuả Đế Quốc Nga là 3500 tấn, trước khi người Mỹ mua được bộ mũi khoan đầu tiên thì sản lượng này đã tăng gấp đôi và tiếp tục duy trì vị trí số một thế giới đến cuối thế kỷ 19. Mỏ dầu chủ yếu của Nga vẫn là Azerbaijan , năm 1848 người ta bắt đầu khoan kiểu mới ở đây. Lúc bấy giờ dầu lửa vận chuyển bằng thùng chất lên tầu ngược sông Volga, và chủ yếu vẫn là Nga tiêu thụ. Nga cũng xây dựng các đường ống dẫn dầu đầu tiên trên thế giới, là đường Baku-Batumi nối biển Caspi và biển Đen, từ đây chuyển tầu thủy, hoàn thành toàn bộ năm 1906, dài tổng cộng 833 km. Cho đến đầu tk20, thì một nửa sản lượng dầu mỏ thế giới được Đế Quốc Nga sản xuất trên bán đảo Apsheron Peninsula, gần Baku. Dầu mỏ được chưng thành dầu hỏa thắp đèn bởi các xưởng nhỏ, có 200 xưởng như thế quanh Baku. Ludvig Immanuel Nobel, một thành viên nhà Nobel, lần đầu tien chuyển dầu lửa bằng tầu chở dầu bằng thép chạy trên biển Caspi, năm 1878 bởi công ty cuả ông Branobel.

    Ngành lọc dầu tiến bộ chậm chạp từ thời Fiodor Priadunov. Trên đất Áo-Hung, mỏ Jasło (nay thuộc Ba Lan) có nhà máy lọc dầu mới của Ignacy Łukasiewicz năm 1854–56 . Nhà máy này cho ra nhiều sản phẩm hơn là dầu hỏa kerosene. Các sản phẩm gồm chủ yếu là nhựa đường nhân tạo, mỡ máy, dầu bôi trơn nhẹ lubricants (dầu máy khâu), và dầu hỏa dùng cho một loại đèn là Łukasiewicz được tác giả bán-khuyến mại thêm khi bán dầu từ năm 1853 . Trong đó sản phẩm dầu hỏa vẫn có giá trị nhất, nhanh chóng kích thích sự phát triển bùng nổ của ngành lọc dầu khu vực này. Jan Jozef Ignacy Łukasiewicz 1822–1882 được dân Ba Lan la liếm là tổ ngành lọc dầu, nhưng xem ra, thì ông sau người Nga nhiều, và người Nga cũng chỉ là hiện đại hóa kinh nghiệm cổ truyền.



    Nhưng cổ đại đặc sắc nhất về dầu khí là Trung Nhật. Trung Quốc biết dùng dầu lỏng từ sớm bởi tên thạch du "石油". Cuốn Mộng khuê bút đàm (梦溪笔谈) thời Tống đã nói khá kỹ về thứ này và khai thác nó.. Đặc sắc nhất là dân Tứ Xuyên khoan bằng tre được các lỗ khoan 200 mét, dẫn nước muối trong mỏ muối và khí đốt lên, chưng nước mối thành muối hạt, từ thế kỷ 4. Sách cổ Nhật nói tk7 họ biết dùng dầu lỏng.



    Với một lịch sử như thế nhưng cái vtc2 dám sủa là Mỹ phát minh ra dầu. Mà vtc2 nó tìm đâu, tìm ngay trong wiki. vWiki là cái mắta ăn cắp não, ăn cắp vặt nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu nhưng ăn cắp liên miên mọi nơi mọi chỗ. Dính vào nó chỉ có lợn và tức khắc sẽ biến thành lợn.
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    thế này bác huyphuc ạ.câu "cầm PK quét 100 viên thfi chẳng trượt đi đâu cả" là em lấy của bác đấy ạ :D.thực ra em theo dõi bài của bác từ năm 2008 (hình như khi ấy bác mới bắt đầu viết vũ khí ),khi ấy nahf em mới có máy tính nối mạng.em thì chỉ ham AK,xe tăng chứ ko ham mấy khoản máy bay tàu chiến khác.lên nét đọc về AK của bọn wiki thì ứ tin.vì ông ngoại em là lính 68,ông đóng quân ở Phước Long,ông kể khá nhiều chuyện về AK và M16,thậm chí trong nguwoif ông bây giờ vẫn còn mảnh đạn M16,mỗi khi trái gió trở trời lại đau.
    lên wiki,4rum đọc chán đọc chê,thấy chúng nó lập luận như **** và có 1 niềm tin hơi bị trẻ trâu "đồ phe ta tốt hơn đồ tư bản " :D
    cuối cùng lên VMH mà trước đây là quansuvn.net.thấy bài của "tay" huyphuc viết hay phết,mỗi tội hay chửi bậy (chửi bậy còn khiếp hơn cả kuto em [r23)]) nhưng vì ham mê AK lại ngồi đọc,chịu khó nhằn 1 tí là hiểu vấn đề.cũng qua bài của bác mà em biết đc rất nhiều chuyện thâm cung bí sử.
    trước đây em cũng rất tin Đảng và NN,thậm chí có lúc phải nói là em 'cuồng Đảng".nhưng nhờ bài của bác em mới thay đổi quan điểm,cách nhìn nhận vấn đề.nên mới có đc 1 chỗ trong trường Đh (ko thì giwof ất ơ ở đâu ko biết :D )
    5 năm theo dõi bài của bác,cũng chưa phải là nhiều,nhưng em còn giữ 1 số khá lớn bài của bác.những lúc buồn buồn,mang ra đọc vừa là đam mê vừa là giải trí cũng là 1 cách nhìn nhận về cuộc đời

Chia sẻ trang này