1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    nói chung bọn less ko thích đàn ông tán chúng nhưng làm bạn vẫn đc =D>=D>
    mà làm bạn thì thế nào cũng có lần "buồn buồn đi nhậu cho vui".gì chứ,giống ấy thì vẫn là đàn bà.rượu chè có hơn anh em ta đi chăng nữa cũng "biết gì khổ nấy" nên thế nào cũng gục trước ta.lúc ấy đè ra thì tha hồ [r23)][r23)][r23)][r23)]
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    http://ttvnol.com/baochi/p-24621118#post24621118
    http://ttvnol.com/baochi/p-24623839#post24623839
    http://ttvnol.com/baochi/p-24623839#post24623839


    À. Hóa ra việc vtc2 la liếm trong hành trình ơ rê ca về dầu lửa Mỹ là một phần của môt chiến dịch. Trưa nay ăn cơm thế nào lại phải xem vtc8. Chắc các bạn biết, vtc8 trước đây là một kênh thông tin kinh tế rất hay với chương trình trên từng kinh tuyến, rồi vtc6 Saigon Channel và vtc8 VITV bye bye vtc đầu năm 2013. Sau đó, vtc thương lượng, thì vtc6 được Saigon Channel phát lại. VITV thì vĩnh biệt luôn vtc, dây vào cám lợn đó tuyền mùi... phưn, mất khách.

    Trưa nay 19-6-2013, vtc8 kiếm đâu ra con chó đói lên phỏng vấn, trông nó mặt dơi tai chuột giọng nói ú ớ, đừng nói là nội dung toàn nước đôi la liếm. Đại khái vấn đề chúng la liếm cũng cũ rồi, nào là Obama cùng các quan chức quốc tế khác nói nước Mỹ sẽ trở thành nước xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới vào năm 2020. =))

    Hậu quả của vấn đề này được các nhà chính trị kinh tế học sủa bằng các ngôn từ rất model chó dại thường gào, nghe loáng thoáng có "địa chính trị". Rằng là Mỹ sẽ không can thiệp ra nước ngoài, thế giới được bình yên, Nga và Trung Đông không gây được sức ép với Mỹ, Mỹ giảm nhập khẩu dầu từ Opec....

    Về việc Việt Nam cũng xuất khẩu dầu thô thì chó dại la liếm... Việt Nam được nhờ vì... xxx. =))





    ...............


    Cái này đã thành một chiến dịch trước và sau sự kiện TT Mỹ Obama sang châu Phi. Chúng ta đã đề cập đến chuyện đó rồi. Dân Mỹ bị một băng đảng xã hội đen năng lượng mới thành lập của Obama bắt dùng dầu giá cao-một hậu quả của việc đóng cửa thủ dâm đồng tính trong TPP. Vấn đề là Mỹ bị Trung Quốc và BRICS lẫn sân trên khắp thế giới, các Viện Khổng Tử mọc lên như nấm ở châu Phi, tranh nguồn cùng dầu với Mỹ. Thậm chí Lybia sau cách mạng cũng giảm sản lượng dầu xuất sang Mỹ mức độ sụp đổ. Việc giành lại nguồn cung này là không thể, nên Obama thực hiện chuyến đi múa điệu khiêu dâm thủ dâm làm toàn thể dân Mỹ tự sướng, với chi phí 100 triệu Mỹ Kim.


    Chúng ta đề cập đến chiến dịch này của đám chó dại khởi đầu từ việc rận chí la liếm, rằng Trung Đông không cần cho Mỹ nữa, nên Mỹ đá lại tro Trung Quốc. Cái ****** mới của rận chí về vấn đề này là "Lý do Trung Quốc bước vào chính trường Trung Đông". Còn những post của mình liên quan đến dầu Mỹ thì bắt đầu bằng post này.

    Số liệu của mình là số liệu của chính phủ Mỹ, không phải cám lợn các cấp. "The U.S. Energy Information Administration (EIA) collects, analyzes, and disseminates independent and impartial energy information to promote sound policymaking, efficient markets, and public understanding of energy and its interaction with the economy and the environment."



    Thực chất. Toàn bộ chiến dịch này là thủ dâm bố láo. Đảng và nhà nước ta đã đến lúc chỉ xuyên tạc và nói láo. Có những điểm hết sức bố láo sau cần đính chính, tất cả những điều đó đều xuyên tạc ngược sự thật.

    Mỹ giảm nhập khẩu dầu lửa do dầu khí đá phiến. Ở đây có ba cái láo. Một là, dầu khí đá phiến là thứ mỏ dầu cực kỳ cằn, Mỹ cũng không có nhiều như Nga và cũng không có lịch sử khai thác lâu đời, nếu khai thác thứ này để tiêu thụ sẽ dẫn đến lột xác hút máu dân Mỹ vì giá thành phẩm xăng dầu cao, trong khi các nước khác vấn thỏa thích dùng dầu khoan. Băng đảng mafia năng lượng mới của Mỹ lợi dụng điều này để ăn cắp một ngân sách khổng lồ "nghiên cứu phát triển". Hai là, thực chất, Mỹ giảm tỷ lệ nhập khẩu dầu do khai thác dầu nước sâu ở vịnh Mexico bằng kỹ thuật giàn khoan nổi của châu Âu, thay cho kỹ thuật giàn khoan cắm chân truyền thống, cho phép khai thác dầu ở các vùng nước sâu đến 1500 mét. Ba là, ở Mỹ dầu chủ yếu dùng để chạy xe hơi gia đình, tiêu thụ dầu này mấy năm vừa rồi chết đói. Tuy không có giá trị cao, nhưng các cặn lọc dầu đốt nhiều năng lượng, có điều ở Mỹ hàng năm có 1 tỷ tấn than và 300 triệu tấn quy ra than là năng lượng hạt nhân.

    Mỹ giảm lệ thuộc dầu lửa vào Nga, OPEC và Tây Nam Á . Điều này là tầm bậy, mình đã đưa ra số liệu rõ ràng ở post này. Mỹ tăng giảm nhập khẩu dầu ở mỗi nước khác nhau. Nước Mỹ giảm nhập nhieuf nhát là châu Phi do Trung Quốc hỗ trợ các nước này xé xích xiềng của Mỹ. Nhưng nước Mỹ tăng nhập khẩu nhất là Canada, Colombia, Kuwait, Nga.

    Mỹ tự sản xuất được 60% tiêu thụ dầu thay vì nhập. Tầm bậy bố láo. Mỹ tự sản xuất được trên 3,1 tỷ thùng và nhập trên 3,8 tỷ thùng năm 2012. Mỹ nhập 3,1 tỷ thùng dầu thô và còn lại là sản phẩm dầu khác.

    Việt nam sướng cỡn vì xxx với Mỹ tự chủ dầu. Cái này thì không cần nói cũng biết là vtc với mấy con chó dại nó sủa thế nào. Mỹ giảm lượng dầu nhập từ Việt Nam, nên quan hệ Việt-Mỹ nhìn chung là xấu đi ít nhiều.

    Cuối cùng, gần đây rận chí nói Iran điêu đứng vì Mỹ cấm vận. Chúng ta cũng đã đề cập. Hài kịch Iran chỉ nhàm vào dân Mỹ. Ví dụ, Ấn Độ hoan hô ầm ỹ ủng hộ Mỹ cấm vận Iran, làm .... lệch tụt cán cân ngoại thương Ấn Độ-Ba Tư, Iran xuất siêu sang Ấn mấy năm cấm vận 15 tỷ USD, là TTg Ấn vừa phải sang Iran đàm phán về thanh toán bằng đồng rup-pi Ấn.



    Bảng Mỹ nhập khẩu dầu theo từng nguồn. đơn vị là ngàn thùng


    All Countries
    4,915,9574,726,9944,267,1104,304,5334,198,8063,878,2501981-2012
    Persian Gulf789,607867,559616,371624,638679,403787,3981993-2012
    OPEC*2,182,6072,179,3051,743,1431,790,8111,662,7201,557,5911993-2012
    Những nước tăng sản lượng dầu Mỹ nhập khẩu

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kuwait 66,185 76,986 66,477 71,782 69,890 112,866 Canada 895,976 912,263 904,914 925,428 1,020,604 1,081,385 Colombia 56,487 73,312 100,867 133,202 158,060 157,966 Russia 151,074 170,264 205,525 223,370 227,774 174,683

    Những nước giảm xuất khẩu dầu vào Mỹ có thể kể như . Theo bức tranh này quá dẽ để thấy nguồn nhập khẩu dầu vào Mỹ giảm nhiều ở những đâu. Dạ thưa, Mỹ suy nhược rút khỏi thị trường thế giới, thì người ta bán dầu cho Tầu Ấn. Chúng ta vẫn nhớ quả lừa Ấn Độ giang cả chân tay đuôi đầu ủng hộ Mỹ cấm vận Iran, sau đó nhập khẩu ồ ạt 30 tỷ USD dầu Iran trong có vài năm, làm mất cân bằng ngoại thương 2chiều giữa hai nước, Iran xuất siêu 500% làm Ấn Độ khóc théo, đầy tháng 5 - 2013 Ấn phải sang Iran bàn Iran nhập hàng không phải dầu mỏ của Ân. Các chó dại thế giới đồng loạt xóc lọ: "Ấn Độ sang Iran bàn thúc đẩy buôn bán hai chiều nhưng không bàn dầu" =)).
    Thứ nhất là châu Âu, Anh, Na Uy, ...
    Thứ hai là châu Phi.
    Thư ba là Opec như Venezuela
    Bạn thân của Mỹ như Mehico


    200720082009201020112012Algeria244,605200,652180,018186,019130,72388,587Angola185,352187,790167,877143,512126,25985,074Nigeria413,932361,659295,310373,297298,732161,429Venezuela496,684435,029387,856360,526346,989348,316Argentina23,51017,66523,92112,22411,5229,584Argentina23,51017,66523,92112,22411,5229,584Azerbaijan22,80927,15227,51620,21613,0528,874Aruba40,02231,76715,057
    26,7145,063Belarus7,0606,7147,5214141,499370Belgium30,90231,15119,58126,06218,55119,552Chad28,40038,08025,13411,31218,47311,004Congo (Brazzaville)23,84924,94323,81626,27619,27511,341Congo (Kinshasa)473
    3,4123,2253,999137France25,83832,49819,59513,15113,55112,858Gabon23,57721,43023,26217,02212,55716,010Indonesia9,9438,0687,52413,6607,5272,542Italy19,96819,44710,67913,53013,37913,007Mexico559,304476,366441,648468,830440,252377,350Netherlands46,85761,53351,25139,24136,39236,294Netherlands Antilles3,1853,7323,6319073,876443Norway51,97037,30339,38932,63441,25927,554Oman11,5386,76511,0464,35715,2053,610Sweden9,11810,5236,2086,4619,1693,719Trinidad and Tob36,36522,92930,71726,76928,02424,247Tunisia5,0033,1142292602492,442Turkey4,7192,9339781,8756821,397Turkmenistan1,742809870336111439United Kingdom101,18186,51289,33293,41358,21656,694Virgin Islands (U.S.)126,129117,262101,22492,45668,0484,362Vietnam11,15610,6289,8104,4713,5833,594
















    Như vậy. không có chuyện Mỹ giảm lệ thuộc dầu vào Nga với Tây Nam Á. Mỹ giảm nhập khẩu dầu từ Saudi và Venezuela bởi vì các nước này tăng cường quan hệ với nhóm các nước phát triển BRICS và Đức.

    Như vậy, không có chuyện Mỹ thoát khỏi lệ thuộc dầu lửa. Mà chực chất Mỹ đang bị bóp cho chết đói. Chính vì thế Obama mới chi một chiến dịch thủ dâm khủng khiếp như vậy. Thử hỏi, các con chó dại như vtc kiếm được bao nhiêu vụ này. Thưa vtc, liếm chủ cũng phải liếm có đẳng cấp một chút, ít nhất bằng thằng ăn mày, chứ chủ Mỹ nó không thích được lợn liệt não và chó dại liếm láp đâu. Liếm chủ đến mức Mỹ phát minh ra dầu, phát minh ra cách khoan dầu 1859, phát minh ra khoan dầu nước sâu như giàn khoan BP.... thì chủ nó cho ăn ***. Hay là vtc lại sắp liếm chủ Mỹ phát minh ra ***, bây giờ ăn *** phải trả tiền li xăng.






    Câu thắc mắc cuối cùng. Là nếu như Mỹ tự chủ được dầu thì nó không rồ dại nữa cho thế giới được nhờ ? À không, các ông vua dầu lửa Mỹ là một tronbg những viên gạch đầu tiên xây dựng nên đế quốc Mỹ. Không nói đến chuyện tk19, mà nói ngày nay. Bush đem quân đi chiếm được nước Iraq lắm dầu, vậy là nước Mỹ được nhờ, thế giới được yên ....

    Chỉ cần hỏi lại như thế thì những con chó dại đăng đàn sủa trên vtc biết trả lời ra sao nhở ?

    Kịch bản rất rõ ràng. Bush có trong tay nhà máy sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới Iraq, vì thế Bush trở thành người bán dầu, đối lập với Mỹ là nước tiêu thụ dầu lớn nhất quả đất và sức cạnh tranh rất nhậy cảm với giá dầu. Vậy là Bush và kinh tế Mỹ đứng trên hai chiến tuyến. Bush liên minh với các nước bán dầu khác , kể cả cùng đánh võ mồm với Iran về chiến tranh làm tắc đường vịnh Pếch-Xích. Trước khi đanh Iraq giá dầu $18 năm 2002, năm 2008 lên $148, kinh tế Mỹ sụp đổ không lối thoát.

    Bây giờ cũng thế thôi. Có trong tay ngành dầu nước sâu ở Vịnh Mexico, thì Obama cũng tận thu.


    Vậy, tại sao Mỹ nhậy cảm với giá dầu lửa đến thế. À, đó là do đảng và nhà nước bên cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hoa Kỳ đi theo đường lói lãnh đạo của **********************. Bên Mỹ không có các khu chung cư hiện đại như Tầu-Nga-Đức. Mà các thành phố Mỹ toàn nhà tự xây thấp tầng. Các thành phố đó như những cái làng khổng lồ, rất tốn chi phí thông tin, y tế, giáo dục, thông cống, dọn ***, cấp nước, và dầu xăng ga chạy xe, và người Mỹ điên như chó dại.

    Đó là hậu quả của bong bóng nhà đất.


    Vậy diễn biến giá dầu và kinh tế Mỹ thế nào. Ơn trời, bong bóng nhà đất của Mỹ được chúa ban ơn. Quý IV năm 2012 Mỹ phát triển âm. Quý 1 năm 2012 phát triển được không đáng kể 5 phần ngàn. Thế nhưng giá nhà tăng 10% gấp 20 lần. Như vậy, khối sản xuất ở Mỹ cày cuốc được 20 đồng thì giun sán giòi bọ nó hút hết 19 đồng rồi.

    Bong bóng đất thì lại quy hoạch các làng khổng lồ. Vẫn thế. Túm lại Mỹ vẫn phải bán vàng đi mà mua dầu giá cao, mua thêm cả bao cao su nữa để thủ dâm khi Tầu Khựa xây dựng các viện khổng tử.


    CHính trị quân sự Mỹ. Chán chẳng buồn nói. Nước Mỹ có một bọn chó dại, chúng nó dừng hút máu ngân sách là nước Mỹ điên khùng đảo lộn, nên có bao giờ Mỹ dừng quân sự nước ngoài. Trung Quốc vừa ném cho Mỹ cái cọc cứu đuối là biển đảo chó dại Đông Á. Nhờ đó, chó dại Mỹ Nhạt Hàn Việt tha hồ ăn nhân sâm sinh sôi nảy nở, kiềm chế kinh tế các nước này, tất nhiên để BRICS thôn tính.

    Được đồng minh ủng hộ như thế thì chó dại Mỹ làm sao có thể lùi bước trước kinh tế Mỹ.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đài báo đăng loạn tin lễ hội yến sào. Thông tin cho thấy năm 2012 yến sào An Nam vẫn giữ giá số một địa cầu, bán được 100 triệu USD, vẫn như hàng ngàn năm trước.

    Chúng ta nhớ lại chỉ mấy hôm trước chúng đã đã đề cập đến vtc. Cái đài này dám sủa là chúng ta mới biết làm yến sào, rằng là yến sào của chúng ta chất lượng rất lởm chỉ tiêu thụ nội địa, lợi bất cập hại, nên chúng ta phải cấm nuôi yến. Chúng ta cấm nuôi yến vì dịch cúm, cứ để yến tự nhiên mang bệnh cúm, hay là chúng ta cấm luôn yến tự nhiên, cấm luôn én bay qua Việt Nam.

    Không biết lái yến nước ngoài thuê bao nhiêu tiền để vtc làm buổi sủa như vậy. Các nhà sản xuất yến của ta liệu có lường hết được những thiệt hại do những con giun sán giòi bọ ngay trong lòng ruột của chúng ta như vậy. Thử nghĩ xem, một site nào đó dịch đoạn video của vtc về yến sào An Nam đó ra tiếng thổ địa, post lên cho những thị ờng ruột của ta là Hồng Công Đài Loan Nhật Bản xem, người ta chỉ chỏ: "dân An Nam nói về yến của họ như vậy......, chính họ còn ghế tởm yến sào của họ như thế...."

    Bao nhiêu buổi sủa như thế thì vtc mài cụt được cái chữ Yến Sào An Nam mà cha ông chúng ta mất cả 2 ngàn năm xây đắp lên ? Đó là hãng tin lớn nhất mà đảng và nhà nước dùng tiền máu của chúng ta mua về. Nó có một nửa cái vinasat được mua đắt gấp 3-5 lần thường, và hầu hết đường cáp truyền hình trong nước.

    Chúng ta cho giun sán giòi bọ 2 cái vinasat giá gần 1 tỷ USD năm 2012 thì chúng để yên cho chúng ta sống hay sao ? không ạ, chúng phát triển nhảy vọt vô hạn định, chúng bán chúng ta với giá rẻ nhất, chúng phá hoại không thương tiếc những gì mà chúng ta trân quý nhất, chúng đẩy chúng ta vào thế của một cái xác thối rữa lúc nhúc giun sán giòi bọ tranh ăn đến chết.
    ========





    Mấy năm trước ồn ào lên Mỹ tự chủ được dầu vì dầu sinh học, dầu làm bằng ngô. Đảng và nhà nước cũng nhập khẩu từ bên Mỹ về cây trồng ra dầu chạy xe, thay cho cây trồng ra dầu ăn. Chúng ta đã đề cập đến vấn đề này rồi. Những con chó dại phản dân bán nước ấy cho hỏi, mỗi tấn dầu ngô dầu lạc chạy xe ấy ăn bao nhiêu kg phân lân, phân kali, phân Mg.... những loại phân không tái chế nổi ấy có tổng trữ lượng khai thác được là bao nhiêu, mỗi tấn dầu sinh học ấy ăn bao nhiêu % tổng trữ lượng ấy, và so với mỗi tấn dầu khoáng thì thế nào. Nhưng tất nhiên, đã là chó dại thì chỉ biết sủa, sủa thuê cho thực dân để đếm.


    Rồi đến điện sức gió. Đảng và nhà nước bắt dân ta bù lỗ để chạy điện sức gió. Chúng ta đã đề cập. Châu Âu trước đây vì nhiều lý do đã phát động chính trị vấn đề điện gió và điện mặt trời, mà chủ yếu là để ngăn ngành hạt nhân hết sức ghê tởm gốc Mỹ, khi Mỹ có cơ hội đông tiến ngàn vàng năm 1991. Trong một thời gian dài EU trợ giá 50% cho điện gió, trong đó tuốc bin gió do Đức sản xuất, Đan Mạch tiêu thụ, nên Đức đóng góp vô tư. Khủng hoảng kinh tế đến thì đám hàng ế ấy chạy loạn khắp nơi đút lót.

    Chó má nhất là, biển đảo thiếu điện gió. Ở Trường Sa thì đảng và nhà nước cho cái điện gió lởm chết sạch. Ở Phú Quý thì đảng và nhà nước bán cho dân giá cao đến mức không ai dám bật quạt và nhiều nhà phải tắt đèn. Chưa phải là hết độ cực chó má, sau đó đảng và nhà nước mua của chó dại quốc tế một cái huy chương về điện gió Trường Sa.

    ==========





    Nhân nói về năng lượng, chúng ta đề cập qua những vấn đề chính một chút. Đây là những vấn đề mà đám báo chí chó dại nhà ta sủa kinh thiên động địa mấy năm qua. Chúng cũng thủ dâm cho hàng đám chó dại teen mặc quần đùi diễu phố quảng cáo cho ắc quy chì, nối đời cả núi chó dại. Chúng ta cũng đã mô tả các quan đi xe ô tô giá ngàn trâu đến cổ vũ năng lượng sạch, mà sao các quan không bỏ xe lấy trâu, hay sợ trâu ỉa thì các quan đi kiệu người ngựa ngựa người, vừa cứu hộ được dân nghèo, vừa tiết kiệm, vừa siêu sạch không ăn một tí ti xăng dầu nào.


    Vấn đề đầu tiên đập vào mắt chúng ta là "năng lượng tái tạo", "năng lượng sạch", "hiệu ứng nhà kính"; "CO2"; "Carbon dioxide" (hay đi ô xít các bon, cái đệch các chó dại, gọi là các bon níc như cũ thì ***** nhà chúng nó đội mồ sống lại hay sao mà lắm từ thế)..... Ai cũng biết, CO2 sinh ra quá nhiều là do đốt nhiên liệu khoáng. Thiên nhiên mất mấy chục triệu năm tích lên các mỏ dầu mỏ than, còn chúng ta đốt vèo vèo. CO2 sinh ra nhiều gây nên hiệu ứng nhà kính như cái nhà kính trồng rau mùa đông ở các xứ lạnh, nên trái đất nóng lên, gây biến đổi khí hậu. Trái đất nóng lên làm tan băng cực, nước biển dâng, ngập đồng bằng.... đảng và nhà nước sủa sa sả quanh năm như thế. Đảng và nhà nước sủa đã đến độ thế này: vì biến đổi khí hậu mà 50 năm nữa xứ Rồng Tiên sẽ biến mất trên bản đồ thế giới, 4 ngàn năm văn minh tuyệt diệt, đến nay điều đã đã ngấm ngầm xảy ra rồi.

    Cái vụ Hà Nội Nhiễm mặn trên cũng như Thái bình nhiếm mặn.... đều là sủa thuê cho nạn cướp đất. Đảng và nhà nước độc quyền vệ tinh và truyền hình cáp để bán chũng ta với cái giá rẻ bết kể đến thế nào. Thái Bình mới có con đường Thái Bình-Hà Nam, đến cái ngã ba hẻo lánh cũng lấy đất làm khu đô thị mới, đảng và nhà nước sủa hết cỡ để nông thôn cùng cực phải bán rẻ đất tha hương cầu thực.

    Nhưng ở đây, chúng ta nói rộng hơn.

    Vấn đề chính trị CO2 trên thế giới là gì.

    CHúng ta đã biết. Nước Mỹ mối năm đốt 1 tỷ tấn than đá và 1 tỷ tấn dầu, cho ra 8 tỷ tấn CO2. CHâu Âu ít hơn nhưng cũng bằng 2/3 Mỹ. Trung Quốc xài 3 tỷ tấn than cho ra 12 tỷ tấn CO2. Họ móc hết tài nguyên của khắp thế giới về đốt sản sinh ra CO2.

    Ngược lại, những nước như chúng ta nghèo chăm làm nông nghiệp. Việt nam tiêu thụ than đá bằng một phần một trăm Trung Quốc, tính bình quân theo đầu người bằng một phần mười Trung Quốc. Tính bình quân theo đầu người Việt Nham bằng một phần bẩy Mỹ.

    Mỗi năm chúng ta ăn 40 triệu tấn quy than. Nhưhg mỗi năm chúng ta làm ra hàng trăm triệu tấn carbon chỉ qua nông nghiệp, đó là rơm là gạo là cây ngô... vậy nên chúng ta không có tội, mà là ân nhân của cả thế giới này về "các bon đi ô xít".

    Đây là vấn đề toàn cầu. Các nước mới nổi đòi các nước phát triển cũ trả món nợ bóc lột than dầu gỗ hàng trăm năm. Châu Âu trợ giá nông nghiệp 2/3, mỗi nông trại ở Ba Lan bán lúa được 1 đồng thì ăn 2 đồng trợ giá, gạo thịt trứng giá rẻ của chúng ta không bán được. Những điều bất công đó đã thúc đẩy các nước đòi công bằng. Họ đòi các nước đốt nhiều phải trả công làm ra các bon cho họ. Ít nhất, họ đòi được xuất khẩu nông sản vào các nước giầu mà nông dân các nước đó không được trợ giá.

    Như Đức chẳng hạn ủng hộ phong trào này. Như trên, họ có kỹ thuật cao, trợ điện gió 50% thì giá tuốc bin gió cao, giá đó rơi vào túi hãng Đức đóng tuốc bin. Về căn bản, luôn luôn có mâu thuẫn truyền kiếp Đông-Tây Âu, trong đó Đông Âu trung tâm là Đức phát triển bằng khoa học, Tây Âu Anh Pháp Mỹ đi ăn cướp thuộc địa lấy than dầu đốt mà đánh nhau với Đức.

    Một chính phủ Đức có thể lo an ninh lương thực, nhưng một anh công nhân Đức trích tiền thuế nuôi nông dân ăn bám là không thể, nên biểu tình loạn. Người ta tập hợp trong các đảng chính trị để thể hiện quan điểm này, thành các đảng xanh.


    Như vậy. Nói đến năng lượng sạch, nói đến hiệu ứng nhà kính, nói đến các bon đi ô xít.... ở ta, thì phải nói thế nào ? Thì chúng ta phải thúc đẩy chính phủ của chúng ta đòi các nước trợ tiền cho chúng ta đào than đốt-thay cho việc Âu Mỹ viện trợ cho chúng ta than đốt, bỏ rào cản nông nghiệp để nông dân ta bán gạo bán rơm cho châu Âu... hay họ phải đền tiền cho chúng ta làm nông nghiệp vất vả.

    Thế nhưng, cái vấn đề đó của chúng ta có thế không ? hay là nông dân của ta điêu đứng với đàn chó dại của đảng và chính phủ. Tiền thuế của chúng ta được dùng để bù lỗ điện gió thay dân châu Âu ? Còn ÂU Mỹ thì vẫn kiện đều đều chống bán phá giá tôm cá của ta ?

    Đảng và nhà nước hô hào giữ gìn CO2 để Tầu Khựa bán ồ ạt loại xe đạp điện sang ta. Nhật Bản cao tay hơn, bán 9 triệu cái xe đạp điện hơn giá một cái xe 110cc Trung Quốc. Tại sao tiền hiệu ứng nhà kính không ai cho ta mà ta quảng cáo hộ cho chúng ?

    Phản quốc là đâu, hại dân là đâu, ********* là đâu, trong vấn đề này nói thế là đủ.

    Nhiều con chó dại quá đầu đất, thì các bạn hỏi chúng rằng. Chúng ta bù lỗ điện gió để làm gì. Thựch dân thu tiền bán tuốc bin, ta trả cho chúng, vậy dòng tiền đi từ đâu đến đâu. Tại sao nchung được đốt mấy tỷ tấn các bon một năm bằng cái lò giá rẻ, mà chúng bắt chúng ta ăn điện gió giá gấp 4 lần chúng ?
    ==========






    Nhân đây, chúng ta nói về năng lượng sạch và nói chung về dự trữ năng lượng toàn cầu.

    Năng lượng các bon khoáng có thể coi là vô tận. Hết than dầu thì người ta mới moi đến đá phiến chứa dầu. Khai thác ở mức nước biển 150 mét hết thì khai 1500 mét rồi hơn nữa.... Nên không có chuyện hết nhiên liệu khoáng. Nhưng vấn đề cân bằng CO2 là có thật. Nhắc lại là, điều đó có thật nhưng không phải 50 năm nữa xứ Rồng Tiên biến mất vì ngập nước như đảng và nhà nước sủa. 6 ngàn năm trước nước dâng ngập Bắc Bộ nhưng không vì ai đốt than lúc ấy cả.

    Tuy năng lượng các bon khoáng nhiều nhưng nhu cầu năng lượng của con người rất lớn. Về tương lai lâu dài người ta phải phá bỏ các nhà máy thủy điện trả lại dòng chảy tự nhiên. Vậy năng lượng sạch và lâu dài lấy đâu ra ?

    Câu hỏi này chúng ta cũng đã đề cập nhiều rồi. Đó là năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, không phải ngành hạt nhân gốc Mỹ. Nước Mỹ đã ăn vã hết sạch quặng uran của họ, đang đốt được tronng 1 ngàn năm, thì họ đã đốt nhẵn trong 30 năm. Chưa đến thập niên 199x họ đã cạn sạch sẽ uran khoáng.

    Tuy nhiên, chúng ta cũng đã nói đến những lò hạt nhân tái sinh, vì như những lò đẩy lớp tầu ngầm Lira 705, chúng đốt U238 trong uran khoáng chứ không đốt 0,5% U235 trong uran khoáng, đủ dùng trong 1 ngàn năm trước khi nhân loại tính đến nguồn năng lượng khác. Loại này không sinh CO2, không làm mấy phù sa cấp cho bãi biển Thái Bình, không làm tuyệt chủng cá...

    Xem ra, cái năng lượng sạch ấy khác quá xa những "năng lượng tái tạo", "năng lượng sạch", "khí nhà kính".... ,mà đảng và nhà nước thường nhồi sọ.


    ===========



    Nếu như nói về biến đổi khí hậu thì chắc chắn có một điều là ai ai chúng ta đã cảm nhận. Tất tần tật mọi thứ đảng và nhà nước đổ cho biến đổi khí hậu.

    Lũ lụt miền trung do biến đổi khí hậu. Xin lỗi, 30 năm nay không có cơn mưa lớn kỷ lục nào trong 50 năm qua đừng nói trong 100 năm qua. Vậy thì có cái biến đổi khí hậu gì ở đây ?. À, có, đĩ đực của mẹ Cường Đô La chặt sạch rừng ta rồi sang chặt hết rừng lào.

    Dân Thái Bình phát hoảng, tỉnh Thái Bình sắp ngập nước chết sạch, rồi sau đó cả cái nước Rồng Tiên sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới, chỉ 50 năm sau 2013. Bằng chứng, đó, cấp trên phổ biến, đảng và nhà nước nói đó. Không tinm đảng và nhà nước thì con cáy vượt qua cả tỉnh Thái Bình lên sống ở thành phố Hưng Yên đó, thấy chưa ? . Có ai đền bù xu nào cho dân Thái Bình khi sông Hồng mất 40% phù sa trong 100 năm vì mấy tầng thủy điện sông Đà, và 10 năm các hồ tích nước nước sông Hồng cạn khô ? À, chúng máy bán đất mà phắn đi, biến đổi khí hậu.

    Cửa sông Cửu Long lở đất do đảng và nhà nước bán đất cho các công ty lợn nuôi tôm, họ chặt sạch rừng, làm vỡ đê lở đất.... à, bọn nô tì Lào Cam mất giống làm thủy điện.



    ==========


    Cuối cùng mình nhắc lại là, năm nay chúng ta trở lại thành một nước thuộc dịa trong TPP, đó là đảng với chính phủ ta trả ơn các liệt sỹ. Tháng sau lại kỷ niệm 27-7 rồi, đảng và nhà nước lại đến Lăng đặt vòng hoa, lại xóc lọ hương hồn các liệt sỹ. Cái này mình nói mãi rồi, cùng một mục tiêu, chung một giọng sủa... sớm muộn đảng và nhà nước cũng đứng cùng một chiến tuyến với loài chó già bị đá ra sa mạc.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    lò "thạch sanh" của bác hình như bọn nga đang tái khởi động lại nè http://www.baomoi.com/Nga-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan-kieu-moi/148/6652425.epi
    hy vọng chúng ta có sự chọn lựa đúng đắn, cái này đòi hỏi lờ đờ phải có tâm và tầm mới đc, đòi hỏi đó dường như là quá đáng =((
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đang ăn sáng lại thấy vtc8 la liếm. Như các bạn biết, các hãng làm chương trình truyền hình quá tởm vtc, dây vào nó như là một thương hiệu dành cho lợn. Trước đây vtc8 được chương trình rất hay vitv thuê, nhưng năm 2013 họ phắn đi , để vtc chăn lợn thuần chủng. Lần này vtc8 chiếu lại lần thứ 10 x n lần la liếm cái bảo tàng tư nhân của cô giáo Hiếu, vợ một ông tướng, ở Nam Định.

    À, bảo tàng nói về chủ đề nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, tức người Kinh. Kể ra thì cái mụ chơi đồ cổ nhà quê này cũng tích được khá. Mình khoái nhất trong số đồ được chiếu lên TV là một cái bình tỏi men rạn, đây là loại men thời Hậu Lê, và bình tỏi là loại đồ gốm danh tiếng nhất của thời đó, ko phải là bình đựng tỏi mà bình có cổ nhỏ cao trông như củ tỏi. Cái bình này bán ko đắt vì nó đã được bịt đồng, những đồ nhỏ thì bịt đồng cho đẹp, nhưng những đồ nhớn tiền đó chỉ bịt đồng khi nó vỡ mẻ. Mà mụ này cũng lắm đồ bịt đồng khá đẹp.

    Tuy nhiên vtc8 nhanh chóng đi đến chủ đền chính, tài sản lớn nhất của nông dân Bắc Bộ, đó là nhà. Nhà bần nông trình đất đã xây dựng hoàn chỉnh. Đến đây thì phá ra cười. Ối trời cô giáo Hiếu ơi, ối trời bà buôn đồ cổ nhà quê ơi, dây vào vtc là hóa lợn hoặc chỉ có lợn mới chơi với vtc.

    Dạ, thưa bà sưu tầm đồ cổ nhà quê được vtc vinh danh "cô giáo Hiếu". Nhà bần cố trình tường. Cái nhà của bà không phải là nhà nông dân đồng bằng Bắc Bộ, không phải là căn nhà xứ Nam Định quê lúa. Đó là nhà của dân tộc thiểu số San Déo Sán Dìu.=))

    "nhà tranh vách đất" bần cố ngày xưa không ai trình tường.

    Nhiều bạn trẻ không hiểu. Trình tường là vách đất được làm khuôn nện chặt tạo hình thành tường vách cửa, khá dầy 30-50 phân, hình dáng vuông vức đẹp, ở mát. Ở đồng bằng người ta không ai dám làm cái nhà đấy, lụt đổ tường đè chết cả nhà. Đất sét đất thịt của đồng bằng cũng không nặn ra được cái nhà đấy, ẩm lên hóa dẻo sụt tường. Nhà đấy được bà con nhiều dân tộc thiểu số làm trên đồi, trình bằng đất đồi. Nhà tường trình chịu lực bằng tường, ở đồng bằng Bắc Bộ thì không ai xây nhà chịu lực bằng tường trước khi có Tây xây nhà Tây bằng xi măng. Tất cả nhà người Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ đều chịu lực bằng cột, nghèo tre luồng, giầu lim nghiến, nóc nhà ngự trên các cột, còn tường chỉ là cái vách chắn gió dựa vào các cột.

    "nhà tranh vách đất" bần cố ngày xưa có tường vách rất mỏng. Nhà đó được làm bằng bùn ao, trộn rơm, bện vào cốt là tre ngâm chẻ ra, cột kèo bằng tre. Nhà ấy rất rẻ trong kinh tế tự túc tự cấp vì không phải thuê thợ, không phải mua bán gì ngoài lũy tre làng. Nhà ấy nước lụt khó xói lở và nếu hỏng tường rất dễ sửa. Nhà ấy nhẹ, không lo lún sụt.

    Ôi trời ơi là cô giáo Hiếu với vtc. Nhầm to nhầm bé rồi, nhầm nhà Kinh với Toọc thế bao giờ. Ở đồng bằng cái tường trình đó may ra được dùng trong lò gạch ở trên gò cao, nhưng chỉ là phần trên. Ngoài ra nó không được dùng ở bất cứ đâu.

    Bà cô làm ăn cũng được đấy. Dưng cơ mừ dây với vtc là một sai lầm cô giáo Hiếu ạ.

    =============





    Hì, lờ đờ gì. Bạn ạ, chúng ta vẫn quen được bác Hồ bác Tôn lãnh đạo. Nhưng nay chúng ta phải quen với việc trên đầu chúng ta là chó dại, trong gan ruột chúng ta là giun sán giòi bọ. Mình lấy ví dụ lại vấn đề CO2 trên. Như đã nói trên, ở châu Âu vấn đề CO2 hiệu ứng nhà kính là một cuộc đấu tranh chính trị giữa hai phe, người ta lươn lẹo để kiếm lợi kinh tế.

    Nhưng ngược lại, vấn đề hiệu ứng nhà kính ở những nước như chúng ta là vấn đề đấu tranh đòi công bằng. Các nước phát triển chỉ biết đốt thải CO2, còn chúng ta tiêu thụ CO2 cho họ. Nếu không có những nước như chúng ta thì trái đất diệt vong. Chính vì thế, các nước đang phát triển đoàn kết đòi công trồng cây ăn CO2. Cái giá đó không nhỏ, nếu chúng ta làm ra 100 triệu tấn rơm gạo ngô cỏ như hôm nay, thì Âu Mỹ Tầu Nhật phải đền chúng ta 100 triệu tấn carbon như than đá, họ được lợi vì đốt than đó làm kinh tế bán sắt thép cho ta.

    Nếu như chưa đòi được 100 triệu tấn than đá phát điện đó, thì các nước như ta hiện nay đấu tranh đòi phá bỏ rào cản nông nghiệp như trên. Nông phẩm ở châu Âu bán dưới giá thành, chỉ bằng 1/3 giá thành, vì được trợ giá 2/3. Gạo thịt trứng rau của chúng ta rẻ nhưng không thể bán vào Âu-Mỹ-Nhật, những mặt hàng nhiệt đới thì chúng kiện lên kiện xuống đến mức cá da trơn của chúng ta bán 20k, rẻ hơn cá mè ranh = thứ cá mà nhiều người nghèo của chúng ta cũng không động đũa. Âu Mỹ Nhật cấm cản giao lưu hàng hóa, cả trở nông nghiệp thế giới, sinh ra nhiều CO2, thì phải đả.

    Nhưng lờ đờ của chúng ta đã làm gì ? họ làm ngược lại. Châu Âu đốt nhiều than dầu quá, bị các nước như ta đả phá, phải ăn điện gió đắt gấp 4 lần than dầu. Ấy nhưng nước ta nghèo rớt mồng tơi, đảng và nhà nước ta lại hút máu dân trồng thứ điện gió đó. Càng làm càng lỗ, càng lỗ càng mua về, để được ăn đút lót của lái tuốc bin. Biển đảo là cái thứ suốt ngày đảng và nhà nước lải nhải như chó dại, là nơi cần điện gió, thì đảng và ************ má đi chó má lại như trên.

    Và vấn đề tài nguyên ở đâu cũng gắn với nạn cướp đất. Mình nhắc lại, chúng ta phá sản toàn diện hôm nay bởi vì nạn cướp đất. Đảng và nhà nước bán đất ven các hố khai than lộ thiên, rồi để bán các khu đất ăn cướp đó, đảng và nhà nước cấm khai than tự nhiên, chuyển sang khai than hầm lò phải bỏ lại 2/3 số than. Rồi sau đó đảng và nhà nước lại mua kỹ nghệ khai hầm lò của Mỹ với giá trên trời để tận thu 2/3 than đó.

    Bạn phải làm quen một điều là, lờ đờ của bạn là đoàn chó dại, chỉ rình ăn thịt bạn. Chúng sống chỉ và chỉ để hút máu ăn thịt bạn mà thôi.
    ===============









    Cái này bọn chó dại nó ấy lại bản tin của đài Nga. Người Nga không giỏi Tiếng Việt lắm, nên dịch đoạn này không thoát. Tuy nhiên họ lại đủ ý để hiểu. Bọn chó dại nó ăn bớt đi nên kết quả ý ngược lại. Có mấy chỗ sau
    -Các lò neutron nhanh hiện nay vẫn hoạt động, nó không dừng trong thập niên 195x, mà sau đó phát triển mạnh ở nhiều nước, nhưng đến nay chỉ còn Nga là thiết kế và vận hành được an toàn, các nước khác đã phải trả giá rất đắt vì ăn cắp trong phát triển.
    -Liên Xô không chỉ thí nghiệm thử nghiệm, mà đã tìm ra ứng dụng thực tế của lò chì-bismuth trong lớp tầu ngầm chạy nhanh nhất thế giới Lira 705. Thật ra, Project 661 Anchar chạy nhanh hơn một chút, nhưng lớp tầu này có mỗi một chiếc mang tính thử nghiệm.
    -Nhà máy điện hạt nhân Beloyarsk NPP không có một lò phản ứng nào dùng chì-bismuth. Lò neutron nhanh của nhà máy là BN-600 dùng natri.
    -LFR không phải là lò chì bismuth, nó là viết tắt của Lead-cooled fast reactor, lò chì. Lò chì thuộc họ Liquid Metal Fast Reactor LMFR, lò phản ứng hạt nhân tải nhiệt bằng kim loại nóng chảy dùng neutron nhanh. Trong số các lò chì có lò chì-bismuh và lò chì làm giầu Pb-208. Lò chì bismuth tiếng Nga là СВБР=SVBR=Свинцово-висмутовые быстрые реакторы. Còn lò chì làm giầu Pb208 là BREST=БРЕСТ .

    Tiếng Nga dùng chung từ РЖМТ (RJMT) hoặc ЖМТ; Tên trong biên chế của loại lò đẩy Lira là ОК-550, tên khoa học là БМ-40А; "Реактор с жидкометаллическим теплоносителем" = lò phản ứng dùng kỹ thuật kim loại nóng chảy.

    Có thể xem các công ty bán các lò này và tài liệu trên IAEA. Hay một tài liệu pdf khác. BREST xem ở đây.






    "Các mô hình thí điểm LFR-100 đã xuất hiện từ những năm 1950, nhưng hoạt động nghiên cứu đã bị ngưng lại vì lý do tài chính."
    Nếu chỉ có như thế thì người ta sẽ hiểu là mới chỉ thí nghiệm. Điều đó là sai. Vì người Nga đã phát triển ở mức nhà máy điện công suất 600 mw điện, lớn gấp hơn 2 lần nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại, nên có ỹ nghĩa của việc thí nghiệm ở đây hoàn toàn khác phòng thí nghiệm.

    Thực chất, các lò neutron nhanh dùng chì-bismuth được dùng để đẩy lớp tầu ngầm Lira Project 705, mã tên NATO Alfa, tổ tiên của 636 Vác-sa-va nhà ta. Đây là lớp tầu ngầm chạy nhanh nhất thế giới cho đến nay. Sau này điện tử phát triển, các sornar trở nên nhậy, thì lớp tầu ngầm này trở nên ồn ào do tuốc bin vẫn chạy mạnh mẽ trong lòng biển. Vì thế loại tầu ngầm nhỏ mang 6 ống lôi này chuyển sang dùng ắc quy điện, truyền đến 636 Vác-sa-vi-an-ka. Các tầu ngầm tấn công hạt nhân sau này có kích thước lớn, chứa được nhiều máy móc để có chế độ chạy êm toàn dùng ắc quy.

    Chúng ta có thể đọc cả đoạn mà chó dại đã bớt đi một nửa.
    "Các trạm thí điểm với neutron nhanh đã xuất hiện ngay từ những năm 50 của thế kỷ trước, nhưng rồi việc nghiên cứu đã bị ngưng bởi lý do tài chính. Trên thế giới hiện chỉ có một nhà máy điện hạt nhân với lò phản ứng năng lượng nhanh, đó là cơ sở Beloyarsk của Nga ở khu vực Sverdlovsk, có hai tổ máy. Một tổ máy đã vận hành thành công suốt hơn 30 năm nay. Còn thêm một nhà máy như thế đang được xây dựng ở Ấn Độ."

    Nếu chỉ có như thế vẫn khó hiểu, vì báo đài Nga đã thường xuyên viết cho thứ dân có trình độ dân trí cao bậc nhất thế giới, lại luôn thượng tôn khoa học. Ý của câu trên là, các lò trên thế giới đã xuất hiện từ 195x nhưng ở phần lớn thế giới bị ngừng, lý do tài chính là thêm vào cho lịch sự chứ không phải là tham lam ngu xuẩn không phát triển được. Thế giới dừng nhưng chỉ còn Nga vẫn chạy, và sắp có Ấn ... Lợn liệt não và chó hóa dại ăn cắp hầu hết bài viết thành ra ý ngược như vậy.

    Ở đây mình xin nói rộng thêm lý do kinh tế là gì và các nhà máy trên.

    "cơ sở Beloyarsk của Nga ở khu vực Sverdlovsk" Nhà máy này phụ trách việc thử nghiệm ở quy mô kinh tế các lò điện, những lò điện được họ thử nghiệm có thể kể đến các lò ABM. AMB-100 (1964–1983) và AMB-200 (1967–1989). Đây là những lò than chì phát điện. Tuy nhiên chúng hơi khác các lò RBMK, thân các ABM rất cao để dùng hơi quá nhiệt. Để phục vụ mục đích này, nhà máy Beloyarsk NPP có hệ thống trữ nhiên liệu dùng rồi đặc biệt, riêng biệt và rất kín, để theo dõi thử nghiệm các nhiên liệu chưa được thử thách.



    Tuy nhiên, mục đính hiện nay của nhà máy là phát triển các lò neutron nhanh làm mát natri, nhà máy không hề có lò chì-bismuth nào như cách đọc trên sẽ hiểu sai nếu thiếu hiểu biết. "Trên thế giới hiện chỉ có một nhà máy điện hạt nhân với lò phản ứng năng lượng nhanh, đó là cơ sở Beloyarsk của Nga ở khu vực Sverdlovsk", là đài Nga nói về lò neutron nhanh, chứ không phải là một nhánh của họ neutron nhanh là chì - bismuth.




    Trước hết cần hiểu neutron nhanh và neutron chậm là gì. Cái này đã học trong trường phổ thông, nhưng các trường "giáo dục kiểu Mỹ" ăn bớt đi để chế tạo hàng loạt liệt não chó dại.

    Uran tự nhiên có 0,72% U-235 và hầy hết số còn lại , 92% là U-238. Khi bắn phá uran tự nhiên bằng neutron, thì có hai phản ứng. U-235 vỡ ra tạo năng lượng và sính ra 2-3 neutron nhanh, làm số neutron tăng lên, bắn phảu U-235 khác, tạo phản ứng dây chuyền phát điện. U-238 hấp thụ neutron và sau chuỗi phân rã ngắn sẽ thành Pu-239, điều này làm hao neutron đi dập phản ứng dây chuyền.

    Người ta lợi dụng hai phản ứng đó để điều khiển phản ứng dây chuyền, không cho nó thấp quá cao quá. Khi làm chậm tốc độ của các neutron thì tỷ lệ phản ứng U-235 tăng lên, còn khi neutron có năng lượng cao thì ngược lại. Ở điều kiện thường, uran tự nhiên không phản ứng dây chuyền vì phản ứng hấp thụ của U-238 cao hơn. Phản ứng hấp thụ của U-238 sinh ra pluton, pluton tham gia phản ứng dây chuyền đốt được trong các lò điện, vì vậy phản ứng này được gọi là phản ứng tái sinh, và ngược lại phản ứng phân rã dây chuyền gọi là phản ứng đốt cháy. Những đồng vị như U-235 và Pu-238 là những đồng vị cháy được-đốt được. Khi tỉ số tái sinh lõi CBR core breed ratio bằng một thì hao đi bao nhiêu tái sinh bấy nhiêu không hao. CBR lớn hơn 1 sẽ cho khả năng đốt hết U238. Tỷ số tái sinh lý tưởng của U-235/238 là 1,4. Còn Pu-238/U-238 nhỉnh hơn một chút, con số lý tưởng chỉ đạt được ở cái lò lớn vô cùng là 1,7.

    Như vậy sinh ra hai loại lò trên bài toán lý thuyết.

    Loại dùng neutron chậm. Người ta ngâm uran tự nhiên hoặc làm giầu thấp trong các chất làm chậm neutron, do đó tăng tỷ lệ phản ứng phân rã dây chuyền. Lõi lò loại này có chất làm chậm hấp thụ neutron nên giảm tỷ lệ tái sinh. Không loại lò nào thuộc nhóm neutron chậm có tỷ số tái sinh đến 1 nên chúng rất ăn khoáng. Trong số các lò neutron chậm chì nước nhẹ thường có diện tích nẩy neutron rất cao, nên lò gọn nhỏ đơn giản, nhưng nước nhẹ hấp thụ neutron rất mạnh, nên các lò nước nhẹ chỉ đốt được 1% khoáng. Các lò than chì có CBR cao hơn, nhưng vì lý do kinh tế nên các lò điện cũng không đến 1, chỉ có các lò nấu bom là đến 1.

    Loại dùng neutron nhanh. Người ta làm giầu neutron đến mức khối uran không cần làm chậm neutron vẫn phản ứng dây chuyền. Lõi lò này không có chất làm chậm nên mật độ phản ứng cao, ít hao neutron, tỷ lệ tái sinh cao. Một lò điện 1GW bình thường dùng neutron nhanh dễ dàng như là mặc định có tỷ số tái sinh lớn hơn 1. Các lò điện bé hơn cũng xấp xỉ 1.



    Vấn đề ở đây là. Nếu như dùng các lò có CBR lớn hơn 1 thì người ta có thể ăn hết 100% khoáng về lý thuyết, thực tế dễ dàng ăn được 60%, với tỷ số biến đổi nhiệt-điện 40%. Nhưng dùng các lò nước nhẹ thì chỉ ăn được trên dưới 1% khoáng với tỷ số biến đổi nhiệt-điện 30%. Vì vậy, đáng nhẽ nước Mỹ hoàn toàn yên tâm về năng lượng, trữ lượng uran hàng đầu thế giới của họ đủ đốt 1500 năm theo nhu cầu điện hiện tại. Nhưng trước 1990 họ đã cạn sạch sẽ trữ lượng khoáng hàng đầu đó. Ăn vã 1500 năm trong 30 năm bằng lò nước nhẹ.

    Điều chớ trêu là, dòng điện đầu tiên sinh ra từ phản ứng phân rã dây chuyền là lò phản ứng neutron nhanh Experimental Breeder Reactor I EBR-I, 1h50 trưa ngày 21-12-1951. Cái vẫn đề ở đây là , lò nước nhẹ là loại lò cực kỳ đơn sơ rẻ tiền, nguồn năng lượng mới rơi vào tay một băng đảng mafia quân sự-chính trị Mỹ, họ dùng cái đó để hút máu thị trường.

    Câu chuyện này khá dài. Hồi WW2 có đông đảo bác học sang Mỹ phát triển hạt nhân, sau đó họ về nước cùng các kết quả nghiên cứu, còn người Mỹ thì chuyển ngành hạt nhân từ bác học sang mafia xã hội đen. Các nhà bác học đã sớm nhìn thấy tương lai của năng lượng thế giới là chỉ có hạt nhân. Các nhà khoa học đưa ra ba bước lò. Một là, các lò đơn giản nhiệt độ đồng đều, dùng để nghiên cứu phản ứng neutron chậm. Hai là, các lò neutron chậm nhưng tách nhiệt độ chất làm chậm và nhiệt độ tải nhiệt. Ba là các lò neutron nhanh.

    Ở lò neutron chậm có tách riêng nhiệt độ chất làm chậm (chất điều hòa) và nhiệt độ chất tải nhiệt, thì người ta có thể hạ nhiệt độ chất làm chậm xuống dưới nhiệt độ có thể phát điện, như CANDU 70-100 độ C. Nhờ vậy, khi nhiên liệu đầy hay vơi thì người ta thay đổi nhiệt độ này để cân bằng tốt nhất. Còn loại lò hòa đồng, thì phải giữ nhiệt độ chất điều hòa đủ để phát điện hiệu quả cỡ 280-320 độ C nếu dùng nước, nên khi nhiên liệu chưa vơi thì phải hấp thụ bớt neutron đi bằng các hấp thụ khác ngoài tái sinh. Vì vậy lò hòa đồng có tỷ số tái sinh rất thấp, ăn vã tài nguyên nhất trong các lò hạt nhân.

    Lò nước nhẹ mà ngày nay thế giới dùng là loại lò sơ khai hòa đều nhiệt độ làm chậm. Có 4 dòng lò hạt nhân trên thế giới, là Canada với CANDU , Anh với AGR , cả Ca và Anh đều tách biệt, Liên Xô có nhiều loại lò nhưng làm chậm tách biệt là RBMK. Còn Mỹ chỉ có lò nước nhẹ cực kỳ đơn giản phóng to từ lò tầu ngầm, lò tầu ngầm là loại lò bất chấp mọi giá.

    Ban đầu, mafia này ăn bằng lò nước nhẹ hòa đồng chất làm chậm (chất điều hòa) và nhiệt độ tải nhiệt. So với các lò tách nhiệt độ, loại lò hòa đồng hết sức đơn sơ, rẻ tiền, xây dựng nhanh. So với các lò tách thì lò hòa đồng phải làm giàu mức khá cao, điều này dẫn đến mafia hạt nhân Mỹ hút máu toàn bộ các thị trường dùng lò Mỹ bằng làm giầu, họ bán vung kỹ thuật làm lò cho các thị trường địa phương đó, như Âu Pháp Nhật .... Từ đây sinh ra các lò nhái, rồi nhái của nhái. Các công ty nhái này chỉ có xây lò nên tìm mọi cách ăn cắp bớt xén, mà chủ yếu là bớt các chức năng an toàn, nén mật độ công suất. Fukushima trước khi bị tai nạn đã được người Nga cảnh cáo và Nga đã tính chính xác thời điểm năm 2011, đồng thời lúc tai nạn nhà máy vẫn tiếp tục nén mật độ công suất.

    Bên Mỹ, ngành xây lò chết sau tai nạn TMI-II 1979. Tai nạn này được ỉm đi đến mức 5 năm liền họ tuyên lò không sao, trước khi robot vào quay phim lõi lò đã nóng chảy. Thực chất, nhà máy đang xây dở và lò vận hành khi thiếu hệ thống phát điện dự phòng để bơm nước khi mất điện lưới.

    Tuy nhiên. Cái hài hước là máy làm giầu Tây chỉ là một bản nhái của Nga 195x. Một ông người Áo được Liên Xô thuê về trình diễn nguyên lý vật lý của làm giầu. Sau đó ông ta đem mẫu máy do các nhà kỹ thuật Nga thiết kế theo nguyên lý đó sang Mỹ. Lúc đóp Mỹ còn làm giầu bằng ống điện tử =)). Nếu nói về hạt nhân thì có nhiều cái vãi đái cái nước Mỹ lợn.

    Từ đó đến nay người Nga đã phát triển qua 9-10 bước. Máy làm giầu của Nga hiện nay chỉ cao 60 phân so với hàng chục mét của Tây =)). Để có cái ống quay với tốc độ bề mặt 600 m/s đó, chúng không tiếp xúc mà ngự trên bộ đỡ điện-từ trường. Sau 1991 Nga chiếm luon 40% thị trường làm giầu thế giới. Mỹ tử thủ với thuế chống bán phá giá 100%. Nhưng Obama lại lập một băng mafia buôn lậu dịch vụ hạt nhân Nga vào Mỹ bằng "pluton quân sự". Vì nhiều lý do mà Mỹ phải đóng cửa thị trường trong TPP năm nay cho đến khi khô.


    ========





    Sau EBR-I, thì Mỹ có xây lò điện 200 MW Enrico Ferrmi I. Tuy nhiên cái lò lởm này cháy lên cháy xuống. Pháp có các Phượng Hoàng Phenix quy mô nhỏ. Nhưng một hôm Pháp ăn cắp được thiết kế BN-1200 của Liên Xô, do anh nào đó đánh rơi sau khi xé mất một mẩu, nên Phú Lãng Sa có Super Phenix. Siêu Phượng cháy lên cháy xuống hầu như không chạy, người dân sợ quá đến mức nã cả B41 vào hàng rào nhà máy để tỏ ý phản đối. Siêu Phượng chết với cái giá đắt hơn công ty hạt nhân Pháp Quốc ngày nay, làm công ty hạt nhân Pháp Quốc ngày đó phá sản, bán 1/3 thân đĩ cho Siemens. Đây là lần thứ 3 ngành hạt nhân Pháp phá sản. Nhật Bản có Monju bé nhỏ, lò cháy lên cháy xuống, năm 2001 mua kỹ thuật thanh nhiên liệu Nga để dặt dẹo chạy, nhưng vào lúc Fukushima thì nó dang rơi cả cái thang thay đảo nhiên liệu vào trong lò, nay đóng cửa. Sau này Mỹ làm thêm ERB-II nhưng cái ERB-II này hoàn toàn là lừa đảo để bán cổ phiếu ngành hạt nhân chết dấp bên Mỹ. Cấu hình nhiên liệu ERB-II là cấu hình lò tầu chiến không bao giờ có lãi, làm giầu 67%.

    Lò FBR natri Ấn Độ trước định mua kỹ thuật Pháp, nhưng sau đó lò chuyển sang dùng lõi Nga, cùng khánh thành với BN-800, FBR Ấn Độ có công suất 550, to hơn tất cả các lò natri Tây-trừ Siêu Phượng =)).

    Cái mà anh chàng nát rượu Nga nào đó xé đi khi đánh rơi thiết kế BN-1200 là, mật độ công suất phải hạ từ 460 mw/m3 xuống 230.

    Liên Xô xây nhà máy điện quy mô kinh tế dùng neutron nhanh đầu tiên là lò natri BN-350 Shevchenko , Kazakhstan, nay là Aktau, sau Mỹ mua quan Kazakhstan để lò dừng. Lò xây 1964, chạy 1973. Sau đó là BN-600 ở Beloyarsk NPPchạy 1980 . Hiện đang xây BN-800, nếu như không có khủng hoảng kinh tế thì BN-800 đã vận hành rồi, nhưng lùi xuống 2014. Sau đó là BN-1200. BN-600 là ký hiệu quy mô công suất, công suất thực của lò là 560-750 mw điện. BN là viết tắt của lò dùng neutron nhanh và natri.

    Còn lại các SVBR dùng để đẩy Lira Class 705 là vì nó nhỏ gọn. Trước đó lò được thử nghiệm trên một tầu ngầm lớp khác hoán chuyển.





    Có hai vấn đề để các SVBR đến nay mới thức dậy.

    Về tầu ngầm. Thời chạy đua vũ trang thì Liên Xô xây dựng các tầu ngầm hạt nhân với hết sức của họ. Tuy nhiên sau đó Mỹ quá đụt. Ngày nay tầu ngầm Mỹ chỉ lặn sâu bằng nửa và đi chậm bằng 2/3 Nga. Đã thế khoang tầu ngầm Mỹ quá chật, máy thô to, không bố trí được hệ thống đẩy chế độ đi êm không dùng tuốc bin. Vì vậy Liên Xô dừng các tầu ngầm chạy nhanh và lặn sâu nhất của họ. Lira chạy nhanh gấp đôi tầu ngầm Mỹ hiện nay.

    Về kinh tế. Thì sau 1991 Nga gặp nhiều khó khăn rối rắm về chính trị. Chương trình RBMK dừng do mang tiếng Chernobyl. Vì thế, để cạnh tranh, Nga ngày nay chỉ bán ra ngoài lò nước nhẹ nén. Và thật ra kinh tế Nga còn lâu mới phục hồi phong độ như Liên Xô, và uran họ còn nhiều như biển, nên việc dùng các lò tái sinh nhanh của Nga chỉ do quốc tế quyết định mà thôi.




    Về kỹ thuật. Thì trong thời gian các SVBR ngủ yên , người Nga đã đưa kỹ thuật hạt nhân tiến một bước dài.

    Một là, họ đưa ra các giải pháp lấp kín các thị trường. Từ loại lò nhỏ 10 ngàn kw điện, cho đến loại lò 600 mw nước nhẹ nhưng hoàn toàn an toàn cho vùng cô lập, và loại lò cơ động trên bè nổi để đáp ứng nhanh .

    Hai là họ tiếp tục thử nghiệm tuyệt đối an toàn loại lò neutron nhanh có tỷ số tái sinh cao. Hiện nay chuyển sang nhiên liệu rung, kết dính uran kim loại, dùng gốm nitride. Trước đây các viên nhiên liệu dùng gốm kết dính muối kẽm-đất hiếm khá giòn. Loại gốm mới cho phép tăng tuổi thọ nhiên liệu với tỷ lệ đốt cao. Nhiên liệu được thử nghiệm trong các lò BN-600 và BOR-60. Nhiên liệu dùng rồi định kỳ được lấy ra phá hủy để đo đạc đánh giá.

    Ba là kỹ thuật tái chế khô không dùng nước. Điều này liên quan đến một cái rất chó má của điện hạt nhân gốc Mỹ, do Pháp chủ trì. Pháp hiện nay đã dựa toàn bộ vào hậu trường Nga, chỉ đi tranh thầu xây lò , máy lò được gia công ở Đức và Czech (nhà máy cũ của điện hạt nhân Đông Âu). Số là, Liên Xô cũy có nhiều vùng lục địa cổ, ổn định, có các mỏ dầu-khí-nước hàng triệu năm không thoát ra. Vậy nên Liên Xô xây các nhà máy tái chế khép kín nấu bom, phản ứng hóa học trong dung dịch nước, nước thải bơm xuống các mỏ đó. Pháp không có các tầng đất đó mà toàn hang đá vôi, nên khi cạnh tranh trong thị trường châu Âu Pháp đưa ra tiêu chuẩn thùng chứa, Nga không thể bơm vỏ thùng xuống lỗ khoan, trong khi các thùng chứa của Pháp được thanh tra nứt vỡ kinh tởm chảy ra nước ngầm, nhưng tiêu chuẩn là tiêu chuẩn. Nga không thể bán dịch vụ và nhà máy cho châu Âu nếu như không đủ tiêu chuẩn. Kỹ thuật tái chế không dùng nước, mà phản ứng diễn ra trong muối nóng chảy.



    Từ đó, Nga đưa ra các nhà máy điện hoàn toàn khép kín. Khi không hao với tỷ số tái sinh CBR lớn hơn 1, thì người ta chỉ quan tâm đến tuổi thọ nhiên liệu, nhiên liệu càng thọ càng đỡ công tái chế. Sau đó người ta tái chế trong các dây chuyền tự động khép kín. Khi cả nhà máy hết tuổi thọ thì nó được đóng cửa chờ giảm xạ rồi dỡ.

    Nhưng hiện nay, Nga tái chế rất ít. Vấn đề là họ còn nhiều uran, đang xuất mạnh, và giá uran thế giới đang cao cần giữ giá. Nga chỉ tái chế một ít ở RT-1, cho các nhà máy họ xây ở Phần Lan, bù số Pu hao đi do bán cho châu Âu. Còn lại Nga chơi bài "chứa thuê", nhiên liệu dùng rồi SNF phải các tiền mới được Nga đem đi cho. Số nhiên liệu này chứa chờ giảm xạ ở RT-2, nhà máy tái chế số 2 dùng muối nòng chảy, nhưng không tái chế.

    Riêng nhiên liệu lò RBMK thì như trên, nó vốn được đốt kỹ với tỉ số tái sinh khá, nhiều chất bẩn, tỷ lệ Pu-240/241 cao... nên hiện vẫn để ngay ở các nhà máy điện, chờ giảm xạ chở đi cho an toàn.

    Nga cũng thương lượng khá nhiều vấn đề với Mỹ. Điều này là thuận lợi, vì Mỹ đã cạn khoáng uran, đồng minh Mỹ có Úc, còn Canada thì thật ra cực kỳ chống Mỹ về hạt nhân để bảo vệ các mỏ khoáng tốt nhất thế giới ngay cạnh Mỹ. Mặt đầu tiên, đó là làm giầu, Mỹ toàn nước nhẹ, mà giá làm giầu của Nga chỉ bằng 1/3 giá thành bên Mỹ. Thứ 2 là Nga mua nhiên liệu dùng rồi SNF Mỹ chất đống, và mua số bã làm giầu DU gồm nửa triệu tấn đang phơi sa mạc.


    [​IMG]









    Còn về lò chì thì ưu thế của nó như thế này. Các lò neutron nhanh đều có kích thước nhỏ, Mỹ cũng đã thử vác lên tầu ngầm nhưng không thành công. Tuy nhiên, lò natri so với lò chì thì lò chì ưu thế hơn ở chỗ, nó tự đông lại ngay cả khi vỡ lò. Vậy nên nó rất an toàn, được ứng dụng trên tầu chiến và các lò nhỏ ở xa. Kế hoạch đang nói đến trong bài báo là lò nhỏ ở xa. Nga định xây lò SVBR-100 100 mw ở Dimitrovgrad, khởi công năm 2018.

    Trên thế giới đã có nhiều chương trình lò tái sinh. Mình nhắc lại là, nguồn điện đầu tiên do phản ứng phân rã dây chuyền nấu ra là lò tái sinh EBR-I năm 1951. Tuy vậy, lò tái sinh ở Tây đã chết. Mỹ Nhật chết sạch sẽ, Pháp còn mấy con Phượng còi chạy dặt dẹo chờ chết nốt bên cạnh xác Siêu Phượng. Nhật đã đóng cửa Monju. Đức Nhật Tầu còn vài loại lò tái sinh mẫu Tây khác nhưng đều là các chương trình thử nghiệm vô vọng.

    Trong số các lò tái sinh đã được thử đó, thì Nga cũng chưa từng làm lò than chì nhiệt độ cao, nhưng lò đó của Đức cũng chưa từng có tham vọng trở thành lò kinh tế. Ngược lại, thì thế giới cũng chưa từng thực hiện các lò chì kiểu Nga, mới chỉ làm lò natri.

    Trước Fukushima thì có phong trào đội mồ sống dậy của điện hạt nhân Tây. Có cái site Gen IV để làm cám cho, chó dại tiếng Việt đã nhiều lần buôn cám này, kể cả các viện sỹ nghị sỹ bộ trưởng thủ tướng....
    Cái 4r đó sủa về những loại



    Chúng ta có thể chỉ mặt vạch tên chúng
    Molten salt reactor (MSR) Lò muối nóng chảy. Người ta dùng muối flour của uran và các phụ gia khác, chúng nóng chảy trong lò. Nhiên liệu lỏng được bơm vào giữa các chất làm chậm, phản ứng ở đó nóng lên, và chảy ra máy trao đổi nhiệt. Đây là loại lò của Tiệp Khắc đưa ra lý thuyết, Mỹ xây thử nghiệm. Vấn đề của nó rất dễ nhìn, đó là các chất hóa học phức tạp (muối) sẽ bị phá hủy trong môi trường các neutron nẩy đi nẩy lại , muối biến chất, cần lọc muối nòng chảy nhiệt độ cao liên tục và sớm thay thế.

    Gas-cooled fast reactor (GFR)
    Very-high-temperature reactor (VHTR)
    Cả hai đều là lò khí kiểu Anh hiện đại hóa. Tuy nhiên, nhietj độ của nó rất cao không kinh tế. Mặt khác, về lý thuyết thì chúng thừa kế các nhược điểm AGR của Anh, đó là khí nén ro và thoát sạch khi tai nạn, lò nóng chảy như Fukushima.

    Supercritical-water-cooled reactor (SCWR)
    Cái này là tầm bậy về lý thuyết. Loại lò này định dùng nước đối lưu tự nhiên, không bao giờ hỏng bơm. Tuy nhiên, nếu tính con số thì giàn trao đổi nhiệt rất lớn, hoặc phải ăn cắp vòng nhiệt cách ly như lò nước sôi. Người Nga cũng đã phát triển các thiết kế này và ứng dụng đúng. Như lò Ruta (1,2), hay một loại lò dùng chung đồ với VVER thông dụng như giảm công suất từ 1000 xuống 600 và chỉ đối lưu tự nhiên đủ tải nhiệt cho trường hợp tắt lò chờ giảm nhiệt bã. Còn hình trong link của trang này là lò nước sôi, về nguyên tắc thì lò nước sôi có thể đối lưu tựu nhiên , nhưng nó xì hợi lõi ra môi trường, hiện nay chỉ còn được cấp phép ở Nhật bản trước tai nạn Fukushima. Các lò nước sôi Nhật Bản cũng không lò nào tận dụng khả năng đối lưu tự nhiên này.

    Sodium-cooled fast reactor (SFR)
    Lead-cooled fast reactor (LFR)
    Lò nattri và lò chì. Như chúng ta đã nói. 60 năm phát triển lò natri của Mỹ đã chết sạch. Còn lò chì thì chưa nước nào làm ngoài Nga.

    Chưa từng làm nhưng trước đây ở Mỹ có cái HT-9 dọa đến năm 2013 sẽ bán được ngàn vạn lò.

    .
  6. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  7. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047


    PGS.TS Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội phần mềm VINASA, nhấn mạnh: "Mục tiêu của ICT Summit 2013 là góp phần đổi mới tư duy, tăng cường nhận thức sâu sắc hơn ở các cấp, các ngành và toàn xã hội về quan điểm xác định CNTT là nền tảng cho phương thức phát triển mới, có tính tất yếu, hướng đến một xã hội tri thức, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần tạo sự tăng trưởng nhanh và bền vững. Ứng dụng CNTT phải là yêu cầu bắt buộc trong mọi lĩnh vực, mọi công trình, dự án đầu tư; trước mắt là trong cải cách hành chính, giao thông, y tế, giáo dục, phát triển đô thị. Những yêu cầu này phải được thể chế hóa bằng văn bản pháp luật. Đây là con đường ngắn nhất để các nước đi sau như Việt Nam có cơ hội đuổi kịp các quốc gia phát triển".


    Mấy năm trước Trương Gia Bình và các đồng bọn còn nhồi sọ bọn trẻ trâu là năm ngoái năm nay chúng ta đã là siêu cường , xuất khẩu nửa tỷ USD gia công phần mềm. Ông Bình làm hại đời bao nhiêu trẻ con trong các trường lập trình của ông thông qua các quảng cáo đó ? hôm nay ông đã xuất khẩu được bao nhiêu gia công phần mềm ?.

    Ngành công nghệ thông tin bên Mỹ đã sớm biến chất. Công nghệ thông tin nhanh chóng trở thành một mạng phục vụ hút máu kinh tế, bao gồm những lĩnh vực chính là đất đai, đường sá, thông tin, quân sự, y tế, giáo dục.... Như IBM chẳng hạn, nó đi lên từ một công ty sản xuất máy chữ, mãy chữ điện tử, máy tính, rồi nó bán phần sản xuất đi và chỉ còn phần hút máu thuần chủng.

    Cũng như thế, ngành công nghệ thông tin bây giờ không chứa những chuyên gia lập trình, mà chứa giun sán giòi bọ.




    Đây là lời thủ tướng bao cao su *************** trong bài báo
    "Diễn đàn năm nay bàn về việc phát huy vai trò của CNTT trong nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung vào các vấn đề xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, cải cách thể chế, đẩy mạnh cải cách giáo dục đào tạo - đây là những vấn đề đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm giải quyết".

    Chó đẻ, bao cao su chó đẻ. Việt Nam mua 2 cái vệ tinh Vinasat đắt gấp 3-5 lần bình thường, vừa mua xong phải tăng giá truyền hình và thông tin. Không chỉ riêng những kênh truyền hình liên quan đến Vinasat-1/2, mà toàn bộ ngành thông tin phải tăng giá hút máu để trả cho hai cái Vinasat. Ở thời đại điện tử phát triển nhanh ồ ạt thế này chỉ có mỗi Việt Nam là tăng giá điện thoại truyền hình.

    Mình ví dụ, trước đây các hãng bán thẻ khuyễn mãi 100%, sau khi Vinasat-2 lên trời bị cấm chỉ còn 50%, tức là tăng giá điện thoại 25%.

    Nhân vụ này, *************** lại đẻ ra cái đường trục nào, phải chi mấy tỷ đô để mua cái đường trục đó và đắt gấp mấy chục lần thường đây, hả chó đẻ bao cao su ***************.

    Đó là cạnh tranh của *************** chó đẻ. Tăng giá tài nguyên, đất đai, đường sá, thông tin, y tế, giáo dục, quân sự, chính trị... là cạnh tranh hả thủ tướng bao cao su *************** chó đẻ.

    10-20 năm nữa, Việt Nam có bao nhiêu người phải bỏ đảng và nhà nước mà ra đi, đem theo bao nhiêu phần trăm váng tinh hoa dân tộc ?

    Đén bao giờ Việt Nam có được sức cạnh tranh của Gruzia, Rumania, Thổ Nhĩ Kỳ... vì công liếm đít Mỹ của thủ tướng bao cao su ***************.




    Về công nghệ thông tin chúng ta đã có nhiều bài học đắt giá, chỉ nói hướng đi, chứ không nói đến chuyện ăn cắp đánh nhau. Và lần này, nếu mình không nhầm, thì thủ tướng bao cao su *************** bắt đầu bật công tắc chiến dịch 4g. Ông ta định dùng 4g kiểu Nhật ?

    Về truyền hình, chúng ta đã có cái truyền hình kiểu Mỹ MMDS khoảng năm 2000. Nhà đài bán bộ ăng ten giá trên trời (tiền triệu ngày đó) và tuyên là tiền đó trả dịch vụ suốt đời. Sau đó đài truyền hình Việt Nam ngừng phát sóng, bùng chạc của cả xã hội.

    Về thông tin, chúng ta đã có "3G kiểu Mỹ" s-Phone và HT-Mobil. Sau khi s-Phone lừa đảo thu tiền rồi trốn, xã hội này đã thiệt hại bao nhiêu tiền, mấy trăm mấy ngàn tỷ.


    Chúng ta đều biết, phần lớn các chuẩn truyền hình-phát thanh-thông tin tyển thế giới đều do châu Âu đề xuất và được chấp nhận rộng rãi. Ví dụ, điện thoại tế bào sau đó trở thành điện thoại di động G1, CDMA của s-Phone thời tương tự là mạng điện thoại di động thời cổ Liên Xô dùng cho mạng cảnh sát-cấp cứu trong các thành phố. Châu Âu cũng đưa ra tiêu chuẩn 2G và 3G, và bây giờ châu ÂU cũng đưa ra tiêu chuẩn 4G.

    Về truyền hình, khoảng 1994 châu ÂU đưa ra tiêu chuẩn truyền hình số thế hệ 1, triển khai trên các đường vô tuyến mặt đất, vệ tinh, cáp. Đường truyền thế hệ 2 khoảng năm 2004 sử dụng MPEG4 nén khỏe hơn, âm thanh nhiều kênh thế hệ mới, chọn phụ đề và ngôn ngữ.

    Đi sai con đường đó đều phải chết hoặc đóng cửa tự sướng. Chết như 3G kiểu Mỹ và truyền hình kiểu Mỹ nói trên. Cuối cùng chúng ta dùng 3G kiểu châu Âu và truyền hình số kiểu châu Âu. Tuy nhiên, vtc dùng DVB-T1 là quá cổ từ năm 1994, nén MPEC2. Mỗi kênh sóng UHF vtc chỉ phát 12 kênh truyền hình chất lượng thấp. Trong khi đó mỗi kênh sóng UHF An Viên phát 50 kênh truyền hình đã có tỷ lệ kha khá HD. Vẫn sử dụng hệ thống điều chế - ăng ten hiện tại của vtc, thì chỉ cần cải tiến tiêu chuẩn truyền hình, mạng vô tuyến mặt đất của cả nước dễ dàng có 2 ngàn kênh truyền hình thỏa sức nghe nhìn. Vinasat có K+ cũng phát DVB-S1, làm mất đi 1/4 băng thông của hai cái vệ tinh này, nhắc lại là các vệ tinh này đắt trên trời. HTCV cũng phát DVB-S1 nhưng họ sử dụng chuẩn nén MPEG-4 của DVB-S2, đây là giải pháp trung gian được nhiều hãng phát hình sử dụng như Thaicom, nhờ vậy nén khỏe như DVB-S2, nhưng không tốn quá nhiều băng thông TP cho các dịch vụ mở rộng như audio 5.1 hay nhiều thuyết minh-phụ đề.



    Còn Nhật Bản. Giá thông tin ở Nhật Bản rất cao (nhưng vẫn rẻ thơn ta, chúng ta có giá thông tin đắt bậc nhất thế giới). Người Nhật sử dụng các tiêu chuẩn thông tin tự sướng, không thể xuất khẩu được đi bất cữ đâu. Ví dụ 3G của họ là DOCOMO.

    "Trong năm 2006, khi các mục tiêu chính của chiến lược Nhật Bản điện tử về cơ bản đã được thực hiện, chính phủ đề xuất chiến lược u-Japan" đag là mạng không dây băng thông rộng kiểu Nhật Bản, nó lai căng giữa DOCOMO (ngàng lớp 3G ) và wifi (ngng lớp 4G).


    Như vậy, kết luận rằng:

    thủ tướng bao cao su nguyễn tẫn dũng lại chuẩn bị một vụ siêu lừa đảo mới như truyền hình kiểu Mỹ MMDS, 3G kiểu Mỹ CDMA s-Phone và HT-Mobil. Lần này thủ tướng bao cao su *************** chuẩn bị "4G kiểu Nhật" .

    Giặc Ô Qua ơi là giặc Ô Qua, đến đây thì toàn dân Việt Nam chữ không riêng HP đã nhìn rõ chúng mày.






    Còn đóng cửa bảo nhau thì thế này.
    Thưa đảng
    Thưa chính phủ
    Thưa quốc hội
    Thưa doanh nghiệp

    Thưa thủ tướng bao cao su ***************
    Thưa đại gia trương gia bình

    Phát triển công nghệ thông tin cho nước nhà có gì đâu, để huy phúc em hiến kế cho các anh lãnh đạo đưa nước ta chóng đi dến chân trời chủ nghĩa xã hội.

    Đổi Vinasat và truyền hình số mặt đất sang DVB-S2.

    Ai cũng biết Vinasat 1/2 le trời rất lâu sau khi các tiêu chuẩn nén MPEG-4 và truyền hình số DVB2 ra đời phải không ạ. Ai cũng biết truyền hình số mặt đất Việt nam cũng thế phải không ạ. Thế tại sao lại dùng DVB1 để tốn 3/4 số băng thông của các sóng mang.

    2 Cái Vinasat giá khoảng 800 triệu năm 2012 phải không ạ. Một nửa của nó là K+ phải không ạ, vậy K+ giá 400 triệu phải không ạ. Vậy thì cái tiêu chuẩn DVB2-S (hoặc DVB-S2 tùy cách viết), nếu dùng cho K+ thì được 200 triệu phải không ạ.

    Còn đầu gia đình, mỗi cái đầu Tầu DVB2-S khô0ng có khe căm thẻ bán ở Hà Nội và Sài Gòn giá chưa đến 25$, đầu có khe cắm thẻ chưa đến $35 ở Thâm Quyến. Các anh bán đầu DVB-S1 không có HD giá 1,1 triệu có HD giá 2 triệu. Lo gì anh.

    Như vậy, chẳng cần phải làm gì nhiều, chúng ta đã có trên trời 1/2 cái Vinasat nữa.




    Còn về truyền hình số mặt đất Việt Nam. Chúng ta ai cũng biết ngoài An Viên thì chỉ có mỗi vtc. vtc phát trên 2 kênh sóng là kênh 26 và 32 (UHF), mỗi kênh sóng có 12 kênh truyền hình. 1 kênh sóng vtc phát toàn của nó , còn kênh còn lại là các vtv và một số đài địa phương, thêm 2 kênh sd HBO và Cinemax.

    Truyền hình số mặt đất Việt Nam, lúc đó Thaicom mới phát DBVB-S1 nhưng MPEG4. Cái cách đó HTCV hiện vẫn dùng.

    từ 500 MHz đến 1000 MHz (dải UHF mở rộng) có 90 kênh sóng (các 6 MHz kiểu Mỹ) hay 60 kênh sóng (cách 8 MHz kieur Âu).

    An Viên phát 50 kênh truyền hình chất lượng khá trong 1 kênh sóng.

    Như vậy có đến 3 ngàn kênh truyền hình.

    Hay bây giờ chỉ đổi đầu vtc đã bán sang dvb-t2, còn bọn đầu lậu chúng tự lo, làm cho 100 kênh trên 2 kênh cũ, nhở.




    Đầu năm nói đến chuyển truyền hình số mặt đất Việt nam, thì các bác già cũng nghe lời huy phúc nói đến dvb-t2. Nhưng mà đảng và nhà nước thiếu gì mưu. để có dvb-t2, đảng và nhà nước ra nghị quyết hãng nào muốn bán tvg ở việt nam phải tích hợp chức năng thu dvb-t2. Tất nhiên cái chức năng đó giá rẻ chỉ 5$/ mỗi tv, nhưng vẫn đề là trong tv lấy đâu ra chỗ và trên các kho lấy đâu ra hàng đó, vì có ở đâu quái gở như đảng và nhà nước việt nam đâu.



    Dẫu sao thì mặt đất ra 2001 trước dbvb-t2 3 năm. Nhưng không có gì lý giải cho vinasat được. Vậy tại sao vinasat lại dùng dvb-S1 mpeg2. Đảng và nhà nước nhồi sọ các lợn Vinasat là loại vệ tinh hienj đại nhất thế giới cơ mà, sao lại đi dùng chuẩn truyền hình lạc hậu 20 năm.

    À, mỗi cái đầu DVB-S2 có HD Thâm Quyến bán buôn $35-45, bán ở ở Anh có cả phế lẫn thuế là 52 eur, đây là giá đầu thu OpenBox, một thứ đầu thu gần như tiêu chuẩn quốc tế, dùng CPU máy tính và hệ điều hành Linux, có đủ các đường USB, Ethernet, HDMI, AV, âm thanh quang... có thể xem đía USB, truyền hình internet, truyền hình vệ tinh như trả tiền qua internet CCCAM.... Giá này được nói đến trước thời điểm bắn Vinasat-2. Lúc đó một cái đầu DVB-S2 hàng rẻ tiền giá 700k vnd, DVB-S1 lừng lãy k49A giá 240 k vnd.

    Còn thế giới này có một hãng bán đầu thu không tên tuổi là Opentel của Hàn Xẻng. Đầu thu K+ dều của nó. Cái đầu thu DVB-S1 chỉ có SD và đường AV, nó bán 1,5 triệu đồng cả ăng ten (ăng ten giá 200k). Còn cái dầu DH siêu lởm cổ lỗ chậm như rùa nó bán 3,5 triệu.

    Ngay bây giờ thôi. Cái đầu DVB-S2 hàng rẻ đã hạ xuống 500k vnd (giá này là giá bán lẻ ở Hà Nội-Sài Gòn), thì đầu K+ và vtc là 2 triệu.





    Công nghẹ thông tin kểu Mỹ, kiểu Nhật, kiểu Hàn nó như vậy. Bây giờ làm u-Vietnam, rồi lại ném đi chơi 4G kiểu châu Âu. CHúng ta ném đi quyen rồi nhở thủ tướng bao cao su *************** nhở. Lần này bao cao su định ném đi bao nhiêu, lừa bao nhiều người, mỗi người bị lừa bao nhiêu.

    Kinh tế phát triển, MMDS lấy của mỗi gia đình 1-2 triệu tiền năm 2000, thì nay thủ tướng bao cao su *************** cố lấy cho được 5-10 triệu tiền lừa đảo thiết bị thông tin, nhở
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    vô tư đi. Mình có ngắn cản chuyện copy bao giờ đâu. Tuy nhiên, mình thì ko ngăn, nhưng mà anh em có thể modife đi chút , khi đó nên làm hai việc, là đừng có nói hp nói thế là một, và không nên thái quá đến mức làm ngược ý của mình là hai. Ví dụ mấy thẳng trẻ trâu này theo đít bọn quân sử. CHúng nó copy nguyên văn đoạn của mình về tôiuj ác chống lại loài người là ngòi đạn M79 vào cái bài là liếm kiểu chó dại vũ khí Mỹ, rồi có thằng đem làm giáo trình dạy trẻ con.



    ========


    quảng cáo rẻ tiền quá

Chia sẻ trang này