1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungnguyen2810

    tungnguyen2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    cái trang này chỉ là 1 trang thông tin thôi bác ah , chứ không phải là do ông Dũng lập ra đâu , em có người họ hàng đang ở dưới trướng ông Dũng lên em có thể khẳng định với bác chắc chắn luôn, mà báo mạng VN thì bác biết cái kiểu thông tin mà nó đăng rồi đấy . Theo những gì em được biết thì trong giai cấp lãnh đạo hiện nay vẫn có người nay có người kia chứ không phải tất cả đều như nhau chỉ có điều phần tiêu cực, ăn hại thì nó quá nhiều mà thôi, cái chủ nghĩa liếm đít mỹ thi khỏi nói khi mà rất nhiều cán bộ được cho sang harvard học
  2. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng cho là như thế, nhưng cậu xem đấy, lấy tên lãnh đạo để viết bậy tai hại thế nào. 600 tờ báo mà quá yếu kém, bộ 4T làm gì để giờ này nảy
    nòi ra hàng đống blogger phán như thánh chỉ.

    Mỹ nó có phần mềm đọc tin và phân loại đấy cậu. Nó biết bơm thổi bao nhiêu thì đạt được cái gì, mặc cả được cái gì. Nó đánh giá rất chính xác.

    Cái chỗ của VN từ xưa đến nay là chẳng theo thằng nào chống thằng nào cả. Năng lực chúng ta rất hạn chế, nhưng lại không thể giống thằng Thái.

    Vào TPP bây giờ cá với cậu là toi hết. Indo 15 năm nữa đủ sức gia nhập BRICK, cả Cam và Lào đang có nhiều tiêu chí vượt VN. Cứ như thế này độ 10
    năm nữa chúng ta xếp hạng cùng châu Phi. Đám cá mập ngoại bang đang săn bắt đám BĐS ngắc ngoải kìa! Bao nhiêu ngân hàng đã bán 1 phần hay
    bán cả cho nước ngoài chắc các lãnh đạo biết.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    việc bán tài sản cho tây là không thể tránh khỏi, vấn đề là thời điểm xảy ra thôi, chúng ta nợ quá nhiều và nếu không muốn vỡ nợ thì trước sau j cũng phải bán bớt tài sản cho tây thôi ~X, theo e thà để cho vỡ nợ nhưng các bác các chú có quyền lợi quá lớn trong đám này nên không chấp nhận giải pháp vỡ nợ đâu [r37)]
    http://vneconomy.vn/20130609112038896P0C7/noi-room-cho-khoi-ngoai-chung-khoan-se-manh-hon.htm
    đây nữa
    http://nguyentandung.org/noi-room-ngan-hang-cho-khoi-ngoai-cu-don-ca-vao-ao-da.html

    coi bộ những lo ngại của cụ jenna chắc chắn sẽ xảy ra
  4. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thủ tướng bao cao su *************** hồi này tự nhiên nổi hứng sủa như chó liên miên. Tất nhiên là với độ lợn của ông thì sủa chó nó cũng chẳng ngửi nổi. À, truyền thống Việt Nam có lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng. Bây giờ cái gì cũng tự động. Lìn nàng dâu tự động kẹp chym bố chồng. Rồi lại tự động đóng dấu chữ ký *************** lên cả ảnh độc quyền bài độc quyền của người ta. Rất vô tư.

    Trò ‘nổ’ quá đà của truyền thông Trung Quốc về súng đánh bại Mĩ Thứ ba, 25/06/2013, 15:51 (GMT+7)


    AGS-17 / 30 hay súng giời thì cũng chỉ là khẩu súng bộ binh, có cái gì đâu mà thủ tướng bao cao su *************** bảo là Trung Quốc không làm được. Mỹ bao nhiêu năm không làm được trạm vũ trụ, phải ở nhờ trạm Nga. Mỹ làm tầu vũ trụ đắt phải ném đi, đi nhờ Nga. Còn Trung Quốc làm được tầu vũ trụ, làm được trạm, số lần phóng lớn hơn Mỹ... thì sao mà không làm được khẩu súng bộ binh.

    Cái gì chứ, AGS thì Việt Nam cũng làm được, tuy rằng những loại đạn có cơ cấu chiến đấu tốt nhất, hay những thiết bị quang... và những chi tiết quan trọng... vẫn phải đi nhập, nhưng đó là nhập cho dễ cho rẻ, chứ cố làm thì toàn bộ khẩu súng cũng khó gì. Việt Nam đâu phải thiết kế. Tầu cũng thế, nó cữ lấy súng tốt ra làm mẫu, AK bắn đạn Tầu, AGS bắn đạn Tầu, thì có gì là khó.

    Mình buồn cười. Có lần mình đang điên đầu, thì có hai con chó dại sủa váng óc ngay bên cạnh. Đứa thì Galaxy, đứa thì iPhone. Chúng thống nhất là đồ văn mình chúng mới sắm Tầu không thể nhái nổi . =)). Cái xã hội giun sán giòi bọ nó đẻ ra lũ lũ lợn chó như thế. Cả Galaxy, iPhone, HT, hiPhone.... đều là Trung Quốc sản xuất. Foxconn Trung Quốc bán cho Apple 1 đồng, Apple buôn từ Trung Quốc sang Mỹ bán cho các chó dại 3 đồng, 2 đồng đó là tiền li xăng lừa đảo. Foxconn sản xuất hàng hàng mang hiệu khác bán ở thị trường khác, nể bạn hàng Apple không bán phá giá thị trường Mỹ.

    Còn súng Mỹ. Có cần gì phải là siêu nhân mới hơn được súng Mỹ. Việt Nam vẫn sản xuất AK là vượt xa các đời súng Mỹ đó sao. Đó là do vũ khí Mỹ bao giờ cũng chỉ có nhiệm vụ bắn vào ngấn sách Mỹ, và súng Mỹ được bảo vệ bởi các chó dại. CHúng ta vẫn biết, M16 đẻ non với những đặc tính thô sơ, trích khí trực tiếp, búa ấn chứ không đập, bệ khóa nòng tròn xoay kiểu Pháp.... những nó vẫn làm vua đẻ non nửa thế kỷ qua bên cạnh bản chau chuốt hơn chút là AR-18. Khẩu B40 B41 vẫn hơn đứt M72, đến mức chính Mỹ cũng phải ném M72 đi mua súng châu Âu.


    Để xem con chó dại thủ tướng bao cao su *************** sủa những gì.

    "AGS-30 có tốc độ bắn 400 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 2.300 m, cơ số đạn 30 viên"
    À, hóa ra tác giả bài viết này chưa từng nhìn thấy vũ khí, chuyên chiến đấu trên nét. Như nói trên, bao cao su *************** dùng lìn nàng dau kẹp chỵm bố chồng mút từ tri thức trẻ của mấy con lợn chưa từng nhìn thấy súng ống nhưng sủa hàng tràng như thánh phán. Định nghĩa chính xác của cái loại đó là:
    Chó dại sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh trên nét.



    Vấn đề là, bây giờ không phải là một thằng trẻ trâu nhà quê sủa như chó dại. Nếu như thế, thì xã hội này đầy thằng cu li bần cố 10 đời không dám mở mồm, nay tha hồ sủa miễn phí trên nét, đầy thằng 10 đời mù chữ, 3 đời nay biết đánh vần thì chưa từng có chuyện bó mẹ mua nửa trang sách cho con đọc.... thiếu gì bọn chết đói tri thức đó làm hồng vệ binh internet. Thiếu gì bọn thủ dâm đóng cửa thông ass nhau cmt.

    Vẫn đề là, bây giờ, cái đồ chó dại nhà quê liệt não đó, được đóng hiệu "***************, thủ tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam". Vậy thì bao nhiêu trẻ em khác sẽ lây bệnh liệt não chó dại này.

    Chúng ta đã biết Dương Trung Quốc. Con một thằng chính khách, tức một con chó dại ăn lương nhà nước, chế ra cái clip tuyên bố Điện Biên Lai Châu là chúng ta xâm lược của Trung Quốc theo hiệp ước Pháp-Thanh. Cái Clip phản quốc đó thì đầy, Tầu Khựa nó mẻ cho nửa cắc là đầy chó dại sủa. Cái clip ấy đem ra xã hội sẽ lập tức bị ném đá, nếu như trước đó cái clip ấy không thuê nhưng Dương Trung Quốc, Lê Văn Lan la liếm lăng xê.

    Bây giờ thì những cám chó dại đó không chỉ được ông nghị lăng xê, mà là thủ tướng, là tổng bí thư, là *************.


    Quay về với AGS. Sơ đồ các súng. Đây là scan các tranh huấn luyện.

    "AGS-30 có tốc độ bắn 400 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 2.300 m, cơ số đạn 30 viên"
    Tất cả các AGS-17/30 đều có tầm bắn hiệu quả 800 mét, tầm bắn tối đa 1700 mét. AGS là súng đại đội, hỏa lực đại đội cao nhất là PK, chỉ cần nhỉnh hơn tầm súng bộ binh 300 mét là được. Tầm các súng tiểu đoàn như ĐKZ-82 (B-10) cũng chỉ hiệu quả 400 mét, SPG-9 hiện đại cũng chỉ 800 mét. Đây là tầm bắn mà đường đạn còn giữ chính xác và được đanh giá nghiêm ngặt để bộ đội tính toán trong chiến đấu. CÒn loại súng chó dại Mỹ M72 có tầm bắn hiệu quả 150 mét nói vống lên 1100 mét = tầm bắn tối đa, M16 có tầm bắn hiệu quả 200 mét nói vống lên 450 mét = tầm sát thương tối đa, thì xin lỗi cái nước Mỹ, nước Mỹ chưa từng thắng trong cuộc chiến tranh nào mà nó tổ chức trừ Grenada bé bằng cái Ba Đình, đánh đâu chạy tụt dép đấy, nhưng các chó dại sủa là số một thế giới về quân sự.

    AGS có băng đạn 29 viên, cơ số ít nhất là 3 băng (1 người hoặc tổ 2 người, mỗi lính mang theo một súng ngắn liên thanh PP nhẹ), thường là khá nhiều. Tức là cơ số của nó ít nhất là 87 viên. Mà thằng lợn *************** này trước bảo có tham gia chiến tranh mà, không biết thế nào là cơ số đạn hả bao cao su.

    "khẩu AGS-17 có độ giật khá cao để có thể bắn tự động liên tục một cách chính xác" Thưa các chó dại, video bắn AGS đây, AGS-17 ít giâtrj nhơn AGS-30 các chó dại ạ, vì AGS-17 nặng hơn. có các hình quay chậm mô tả súng chuyển động, súng bắn chính xác chẳng có làm sao cả. AGS-30 có cấu tạo giá súng đồng quy ba chiều, tức là tam trục đường đạn (nòng) trùng với giao điểm các bản lền ngõng-ngáng, để bớt giật, nhưng cả hai súng đều rung. Độ rung này đã được tính, vì đạn này đâu có cần bắn chính xác vào tim đối thủ, mà đạn này có bán kính sát thương 9 mét.

    Video nữa bắn tràng dài đây (bắn hết băng).
    Còn đây là bộ binh An Nam với AGS.
    Với các chó dại thì súng máy luôn dùng để bắn tràng dài, như Vulcan bbawns mỗi phút vài tấn đạn những các chó dại vẫn cầm Vulcan trên tay bắn liên hồi kỳ trận, vì các chó dại học súng ống ở các phim hoang tưởng Cinemax và HBO. AGS chỉ bắn liên tục tràng khá dài 20 viên đổ nên nếu nó là súng giá trên các tháp pháo xe có nhiều đạn hơn chút.

    "Loại súng này bắn khi thoi nạp đạn mở và sử dụng dây đạn một dãy không nối. Khi bắn vỏ lựu rỗng sẽ được đẩy ra bên dưới súng. Hộp đạn đầy đạn của loại súng này có trọng lượng 14 kg. Tay quay điều chỉnh của súng này đặc ở phía tay trái và cò súng nằm ở phía tay phải, loại súng này được tích hợp thêm bệ chống ba chân."

    "dây đạn một dãy không nối" mà bắn được bằng cái gì thế hả các con lợn liệt não nhà ***************.

    Mấy con chó dại chưa bao giờ nhìn thấy súng, xem súng hoang trường trong HBO và Cinemax, lúc viết bài đọc gun.ru dich nửa câu tiếng Anh không nổi. Lũ chó dại này thì mình có bao giờ đề cập (có tên rất kêu toàn những tri thức trẻ, kiến thức, khoa học, giáo dục việt nam.....). Nhưng đây là Thủ tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam *************** nhân bản cám chó bằng lìn nang dâu kẹp chym bố chồng, nên mình mới đề cập đến.

    Thủ tướng bao cao su *************** về bảo các chó dại của ông học lấy chút tiếng anh giắt lưng, làm chó dại sủa thuê cho thủ tướng mà nửa câu tiếng anh không dịch nổi, thì chỉ làm chủ mất mặt thôi. Mà thời buổi này làm nghề gì cũng nên đọc được chút tiếng anh, các chó dại ạ, cố mà học lại cái nlowps 12 cho tử tế rồi hãy sủa, đừng mua bằng làm chó sớm quá, rồi chết đói làm chó đói.

    " AGS-30 fires from open bolt and uses non-disintegrating steel belts with open pockets." có nghĩa là thế này các chó dại ạ.
    "fires from open bol" = súng bắn bằng khóa nòng mở. Đằng sau cái nòng có cái bịt đáy nòng breech. Cái bịt đáy nòng ấy nó có bộ khóa gọi là bolt, giống như cái cửa có cái khóa. Nga và Pháp đều dùng chung từ cửa, Pháp là culasse = quy lát nghĩa là bịt đầu ống = cách dùng Việt Nam. Cách dùng tiếng Anh không đúng trong nhiều trường hợp vì lẫn cửa và khóa, bolt tiếng ANh trong tiếng Pháp là bu-lông, là con ốc. Súng bắn bằng khóa nòng đóng thì khi bắn chỉ có bộ cò-kim hỏa chuyển động, ít rung. Súng bắn bằng khóa nòng mở là khi bắn mới bắt đầu động tác nạp đạn, súng chuyển động nhiều. NHững súng bắn bằng khóa nòng mở rất đơn giản.
    "uses non-disintegrating steel belts"= sử dụng băng xích đạn thép không tháo băng. Băng đạn thép là xích kéo đạn làm bằng thép, ngoài ra còn có bằng xích vải.
    disintegrating = Tháo băng. là loại súng khi băng ra khỏi súng thì nó chặt mắt băng đó đi để khỏi lòng thòng, thường là phá hủy luôn băng vì lắp lại băng rất lâu.
    " with open pockets" là loại mắt băng hình cái cặp, cặp viên đạn ở giữa, có thể tách ngang tách chéo viến đạn. Khác với mắt băng ống là băng hình ống chỉ có thể đẩy đạn ra.

    "Tay quay điều chỉnh của súng này đặc ở phía tay trái và cò súng nằm ở phía tay phải"
    Các con lợn đã không dịch nổi một câu tiếng ANh thì cũng nên hỏi nhà gúc lấy vài hình ảnh chứ. AGS có 2 tay cầm hai bên như 12,7. Cò của AGS ở giữa hai tay cầm. AGS không có vít me nào, mà dùng tay điều khiển và giữ hướng ngõng-ngáng.

    Mà hàivl thủ tướng bao cao su *************** ơi. Làm đến chức thủ tướng rồi mà chỉ có loại chó dại này sủa thuê cho thôi à. Loại lợn liệt não truyền đời này mà sủa, thì chỉ ra được tiếng tự sướng rên rỉ trong đũng quần bà thủ tướng thôi, còn thiên hạ họ phát ọe.

    Đây là tay cầm và cái cò AGS-17. Lính đang cầm AGS-30. Video.


    "Hệ thống ngắm cơ bản của AGS-30 là ống ngắm PAG-17 2.7X có thể nhìn trong đêm nhưng nó cũng có điểm ruồi dự phòng"
    Vãi đái giống chó dại sủa hầu thủ tướng bao cao su ***************. Kính AGS có nhìn đêm từ bao giờ thế. Ống kính quang 27mm nhìn đêm soi l mợ các chó dại.
    PAG-17 là ống kính lưỡng dụng, có thể bắn gián tiếp như cối hay bắn trực tiếp. Khi bắn gián tiếp, súng cũng có thể ngắm gián tiếp qua vật chuẩn như cối. Cũng như các kính ngắm khác, ống kính này dùng pin để soi lưới tính ban đêm, chứ không nhìn được ban đêm , các chó dại ạ.

    "Sức giật của các loại đạn mà loại súng này sử dụng rất lớn vì thế cần phải có các chân chống." vl chó dại bao cao su ***************. Các trung liên bắn đạn thường vẫn chó chân chống đó có sao.


    Đây là những dòng mà đám chó dại *************** nói về súng bắn lựu tự động Tầu QLB-06 / QLZ-87B
    "Có thể dùng súng phóng lựu tự động nòng 35mm loại QLB 06 mà Trung Quốc “khoe hàng” năm 2012 để đánh giá mức độ công nghệ của Trung Quốc. Xét về bề ngoài thì súng này tương tự loại súng mà truyền thông Trung Quốc vừa khoe khoang hôm 24/6. Thông số cơ bản của QLB06: chủng loại đạn: 35 mm (DFS87-đạn lựu bộc phá, DFJ87-đạn xuyên giáp, DFR87-đạn cháy). Cự ly bắn hiệu quả: 800 m (áp chế hỏa lực đối phương), 600 m (tiêu diệt mục tiêu thiết giáp). Cự ly bắn tối đa: 1220 m, độ cao bắn tối đa: >300 m. Hộp đạn: 6-15 viên/ hộp (tùy hộp đạn). Trọng lượng súng: 9.1 kg (trừ hộp đạn). Chiều dài toàn thân súng: 1026 mm Sơ tốc đầu đạn: 190 m / giây. Tốc độ bắn lý thuyết: 250 phát/ phút, tốc độ bắn thực tế: 300 m. Hộp đạn: 6-15 viên/ hộp (tùy hộp đạn). Trọng lượng súng: 9.1 kg (trừ hộp đạn). Chiều dài toàn thân súng: 1026 mm Sơ tốc đầu đạn: 190 m / giây. Tốc độ bắn lý thuyết: 250 phát/ phút, tốc độ bắn thực tế: < 150 phát/ phút.
    Các thiết kế súng phóng lựu của Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ AGS-17 của Nga
    Hoặc súng phóng lựu tự động QLZ-87/W87 được Trung Quốc nghiên cứu từ những năm 1990 và mới đưa vào trang bị những năm đầu thế kỷ 21: Trọng lượng súng khi không mang đạn: 20 kg (biến thể hạng nặng mang giá đỡ chuyên dụng); 12 kg (biến thể hạng nhẹ mang giá 3 chân); Chiều dài thân súng: 970 mm; Tốc độ bắn: 500 phát/phút; Tầm bắn xa hiệu quả: 600 m (mục tiêu điểm); 1.750 m (mục tiêu khoảng); Tốc độ bắn ban đầu: 190-200 m/s (tùy thuộc vào loại đạn sử dụng); Cơ số đạn: 6/15 viên (đạn lựu).
    So với AGS-30 của Nga rõ ràng khối lượng QLB 06 nhẹ hơn do áp dụng vật liệu mới sau này, tuy nhiên uy lực kém xa. Tốc độ bắn, cự ly hiệu quả, số lượng đạn đều thua sút với AGS-30. Khối lượng của AGS nặng không phải vì khối lượng súng mà là do phần chân đế.
    Trong tư duy thiết kế vũ khí của người Nga, ưu tiên cho tiêu chí hỏa lực mạnh do đó mà AGS-30 được thiết kế tương tự như một khẩu pháo hơn là súng. AGS-30 có đầy đủ bộ phận chân đế, nâng tầm, chỉnh hướng và thao tác khi bắn xạ thủ chỉ cần bóp cò mà không tựa vào vai. Thiết kế này cho phép độ chính xác và tốc độ bắn nhanh, uy lực mạnh hơn hẳn so với thiết kế hai chân của Trung Quốc.
    Có thể nhận thấy tư duy kiểu Nga qua so sánh súng trường tấn công AK-47 của Nga và AR-15 của Mỹ, AK-47 có thể nặng hơn nhưng uy lực cũng khủng khiếp hơn nhiều.
    AGS-30 có đầy đủ cơ cấu đế, chỉnh hướng, nâng tầm và tay cò đặc biệt như pháo
    Độ linh hoạt và mức độ công nghệ kém XM25
    Người Mỹ trong tư duy thiết kế luôn đề cao sự nhỏ gọn, linh hoạt và hiệu quả vì vậy không có gì ngạc nhiên khi súng phóng lựu của Mỹ cũng nhỏ gọn và hiệu quả. XM25 CDTE là loại súng phóng lựu bán tự động được phát triển với sự hợp tác của công ty vũ khí Heckler & Koch của Đức và Alliant Techsystems của Hoa Kỳ.
    XM25 được nghiên cứu để có thể tăng hỏa lực cho các tiểu đội bộ binh. Sử dụng loại lựu đạn nổ khi đang bay 25mm được nghiên cứu cho loại súng này có tầm hoạt động xa hơn ba lần so với các loại lựu đạn 40mm.
    Việc kích nổ loại lựu đạn này được điều khiển bởi một máy tính quỹ đạo đường đạn gắn trên súng như một hệ thống ngắm quang học. Loại đạn này giúp cho người sử dụng có thể tiêu diệt các mục tiêu ẩn nấp trong các hầm hào, trong các căn nhà hoặc phía sau các bức tường mà viên đạn không nhất thiết phải chạm vào mục tiêu.
    Tuy nhiên cơ chế lựu đạn nổ khi va chạm cũng được phát triển để sử dụng khi cần thiết lúc chống các phương tiện cơ giới và đề phòng việc máy tính hết năng lượng hay hỏng hóc. Sau khi trang chiến đấu thử nghiệm tại chiến trường Afghanistan thì quân đội Hoa Kỳ dự tính mua khoảng 12.500 khẩu để trang bị cho các tiểu đội và lực lượng đặc nhiệm nhưng chưa có quyết định chính thức.
    Súng phóng lựu XM25 của Mỹ nhỏ gọn, linh hoạt, có thể sử dụng mọi tư thế
    XM25 sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén trích từ nòng với thoi nạp đạn xoay và thiết kế băng đạn gắn phía sau . Thân súng được làm bằng nhựa tổng hợp chịu lực để giảm trọng lượng. Khe nhả vỏ đạn được cắt ở cả hai bên súng để ngừi sử dụng có thể chọn bên nhả vỏ đạn phù hợp, chỉ có một khe nhả được sử dụng khe còn lại sẽ được che bởi một miếng chống bụi. Hộp đạn của súng có thể chứa tối đa 6 quả đạn.
    Thiết kế này giúp cho súng nhỏ gọn hơn kiểu thông thường rất nhiều. Vì toàn bộ phần máy móc của súng đều nằm trong báng súng. Do đó với chiều dài nòng súng như nhau nghĩa là uy lực như nhau thì súng của Mỹ sẽ ngắn hơn Trung Quốc. Tương tự như hai loại súng AK-47 và TAR-21 của Việt Nam. Có lẽ vì không muốn uy lực thua Mỹ nên Trung Quốc kéo dài nòng súng phóng lựu mới. Có thể nhận thấy trực quan súng Trung Quốc có nòng dài hơn ASG-30 của Nga, số liệu cụ thể hiện chưa được công bố.
    Như vậy tính về độ linh hoạt thì súng phóng lựu mới mà truyền thông Trung Quốc mới “khoe khoang” chưa thể bằng súng XM25 của Mỹ khi mà XM25 có thể không cần dùng chân súng và một người có thể bắn ở các tư thế đứng, quỳ… Trong khi súng của Trung Quốc có kích thước lớn chỉ nằm bắn và phải dùng chân chống vì lực giật của súng khá lớn.
    Bên cạnh đó súng XM25 được tích hợp một máy tính quỹ đạo đường đạn cùng thiết bị xác định khoảng cách bằng laser làm hệ thống nhắm, vì thế người bắn có thể nhanh chóng xác định được khoảng cách từ mình tới mục tiêu cũng như máy tính sẽ kích nổ lựu đạn trên không khi bay đến vị trí cần thiết mà không cần va chạm. Hệ thống nhắm điện tử này có thể dùng được trong cả ngày và đêm trong ban đêm. Tuy nhiên hệ này cần năng lượng để hoạt động và nếu hết năng lượng hay bị hỏng thì các lựu đạn sẽ được chuyển sang chế độ nổ khi va chạm để tác chiến lúc cần thiết.
    Đây là một công nghệ cao mà cường quốc công nghệ như Mỹ cũng chỉ vừa phát minh được thì liệu một chuyên gia “copy” như Trung Quốc đã có thể làm chưa? Điều này chắc phải chờ thêm một thời gian dài mới có câu trả lời.
    Đáng ra Trung Quốc cần làm là sản phẩm súng phóng lựu có uy lực của AGS-30 và sự linh hoạt, hiệu quả của XM25 thì họ lại lai tạp giữa kết cấu cồng kềnh của AGS-30 và những lời quảng cáo tính năng dành riêng cho XM25. Và rõ ràng là, dù mấy năm gần đây Trung Quốc tăng cường chạy đua vũ trang, gây bất ổn trong khu vực, nhưng do hạn chế về trình độ công nghệ, chủ yếu dựa vào sao chép nên súng phóng lựu mà truyền thông nước này vừa rêu rao cũng như các loại vũ khí khác được đem ra khoe khoang cũng chỉ là “trò lố”, chẳng dọa được ai
    [/SIZE].
  6. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  7. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    http://www.art2all.net/tho/tho_dlk/thithamvoitho/cellist_of_sarajevo.html
    Sarajevo,ko biết vùng đát này ra sao.nhưng nghe bọn lợn tung hô như vậy.em đoán là vùng này bị cắt giống Kosovo.lên mạng ứ có 1 kênh thông tin nào đnág đọc cả.toàn bọn bợ đít
    http://citinews.net/Search.aspx?keyword="Sarajevo"
    http://www.reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/4300-10-chien-dich-rung-chuen-the-gioi-1-the-ky-qua
    http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=37275
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Nhân đây mình nói về các súng bắn lựu cái.

    Cái XM25 của Mỹ mới xuất hiện 2010 chưa từng được chấp nhận ở đâu nhưng chó dại đem so với súng đã trang bị chính thức. XM ký hiệu truyền thống bên Mỹ là thử nghiệm, hãng sản xuất chi tiền thuê các chỉ huy đơn vị chính quy và lê dương dùng thử, cũng như thuê chó dại sủa. Còn 06 thức hay 87 thức là các thức, tức các súng tiêu chuẩn, thiết kế đã được chấp nhận, các nhà máy và các đơn vị cứ dùng theo cách thức đó.

    XM25 theo các chó dại có những tiến bộ như
    máy tính đạn đạo
    đạn điểm hỏa trên không theo máy tính đạn đạo.

    Những vấn đề này không có gì mới thủ tướng bao cao su *************** ạ. Xe tăng nòng trơn Nga vẫn sử dụng kỹ thuật này , những đạn có lập trình ngay trước khi bắn là đạn chống tăng có điều khiển ATGM và đạn phá-sát thương . Người ta cũng đang cố áp dụng trên súng nhỏ, nhưng người ta chưa làm vì nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là các thiết bị nhỏ chưa tin cậy, còn đạn xe tăng thì có hồ sơ từng viên và nâng giữ như trứng như hoa, chứ không lăn không lóc như đạn bộ binh. Máy tính đạn đạo thì có cái lờ mợ gì, có cái g-sensor của điện thoại di động, có cái đo xa lazer, một cái sử lý bé bằng 1/100 cái sử lý của điện thoại. Tầm 1000 mét thì cái đo xa lazer du lịch có kèm ống nhòm đang quảng cáo đầy rẫy chỉ giá vài trăm USD mà thôi.

    Nhưng máy tính đạn đạo giúp gì được cho cái tay người nó không thể chính xác như máy, nó chỉ là cái đo xa, lấy tầm tự động bằng màn hình bên trong ống kính. Còn G-sensor điện thoại không thể chính xác như con quay hổi chuyển của máy bay xe tăng, mà giữ súng thẳng đứng để đảm bảo chính xác..

    Máy tính đạn đạo (thực chất là cái đo xa lazer du lịch giá vài trăm USD) , chỉ có mỗi mục đích là chính xác, thế thôi. Thì cả khẩu AM25 của lũ chó dại sau khi siêu hiện đại hóa như thế cũng chỉ có tầm bắn hiệu quả mục tiêu đểm là 500 mét, mục tiêu diện là 700 mét. XM25 bắn đạn 25x40mm. Thế thôi, khẩu súng nhỏ yếu , tầm gần, so với súng Tầu trên kém xa các chó dại của thủ tướng bao cao su *************** ạ.

    XM-25 nhẹ mà làm gì. Vì nó mất một biên chế. Số của nó y như khẩu tiền nhiệm M79. Cái hồi đó, M79 mất luôn một biên chế. Trong khi cùng vai trò đó thì AK lắp GP dưới nòng. Còn cái biên chế M79 thì bên AK là B41. Một biên chế riêng để trợ chiến, không được cầm súng trường, thì nó có giá hơn nhiều một khẩu súng, vì đó là một quân nhân chứ không phải một khẩu súng. Vậy nên thiên thần XM25 của các chó dại chưa thằng nào thèm dùng.

    Cái tiến bộ duy nhất mà AM25 của các lợn đem lại là giảm nhẹ đầu so với GP-25 và GP-30, từ đó tăng tầm bắn nhưng giảm sức đầu đạn. Thế thì, tầm bắn 1000 mét không phải là tầm bắn bộ binh đâu các lợn ạ, tương cho vài viên ATGM cho khỏe. GP-25 và GP-30 lắp dưới nòng AK, AK có đo xa lazer thì GP cũng hưởng, AK có ống kính thì GP cũng hưởng. AK có nhìn đêm thì GP cũng hưởng.... Nếu như AK thấy 25mm là có lợi thì lại có GP 25mm chứ sao.

    Và cuối cùng. Đạn nổ trên không. Phá ra cười. Các GP-25, GP-30, AGS-17, AGS-30... đều là các đạn nổ trên không các chó dại của thủ tướng bao cao su *************** ạ. Các đạn đó không cần siêu tân kỳ gì. Đạn lựu Nga sử dụng ngỏi chạm nổ làm chậm, khi trúng mục tiêu, đạn bị kích nhưng không nổ ngay mà nẩy lên mới nổ.

    http://arsenal-dolg.ucoz.ru/photo/3-0-111-3
    http://russianguns.ru/?p=1653


    "Đây là một công nghệ cao mà cường quốc công nghệ như Mỹ cũng chỉ vừa phát minh được thì liệu một chuyên gia “copy” như Trung Quốc đã có thể làm chưa? Điều này chắc phải chờ thêm một thời gian dài mới có câu trả lời."
    Phá ra cười. Cái đó xa lazer du lịch mà các chó dại gọi là máy tính đạn đạo ấy Tầu Khựa nó đang sản xuất bắn khắp đất Mỹ. Cứ bảo xem quân đội nước nào mua cái XM25 ấy về dùng đi đã.

    Mình lại nhớ đến quả K9 Hàn Xẻng. Thuê bao nhiêu chó dại la liếm. Một hôm Katyusa cổ lỗ thách đấu. BM-21 bắn tin cửa hầm K9 nhưng K9 không chết vì bắn dọa bằng đạn cháy. K9 ốt trả, lệch 300 mét và tản mát cũng 300 mét. Bọn Do Thái mất dậy nó lẳng ảnh vệ tinh lên khắp thế giới cười lăn cười lộn. Ức quá, K9 chĩa nòng về nhà, các chó dại tha hồ bj.

    Mỹ không chế ra được khẩu súng nào, toàn đồ copy giật gấu vá vai, mà các chó dại sủa váng tai. Cả cái nước Mỹ từ trước đến nay chỉ thắng duy nhất có một lần các cuộc chiến tranh mà nó tổ chức. Đó là xâm lược nước Grenada ở Caribbean, bạn Cuba. Cái nước đó bé đúng bằng một quận Hà Nội 344km2, dân số 110 ngàn người bé hơn nhiều một quận của Hà Nội. Còn các cuộc chiến tranh mà Mỹ tổ chức khác thì tất cả đều thua, đều co cẳng chạy. Một đất nước như thế mà các chó dại hạng như thế này luôn nổ là siêu cường quân sự số một thế giới.


    =====


    "XM25 sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén trích từ nòng với thoi nạp đạn xoay và thiết kế băng đạn gắn phía sau . Thân súng được làm bằng nhựa tổng hợp chịu lực để giảm trọng lượng. Khe nhả vỏ đạn được cắt ở cả hai bên súng để ngừi sử dụng có thể chọn bên nhả vỏ đạn phù hợp, chỉ có một khe nhả được sử dụng khe còn lại sẽ được che bởi một miếng chống bụi. Hộp đạn của súng có thể chứa tối đa 6 quả đạn.
    Thiết kế này giúp cho súng nhỏ gọn hơn kiểu thông thường rất nhiều. Vì toàn bộ phần máy móc của súng đều nằm trong báng súng. Do đó với chiều dài nòng súng như nhau nghĩa là uy lực như nhau thì súng của Mỹ sẽ ngắn hơn Trung Quốc. Tương tự như hai loại súng AK-47 và TAR-21 của Việt Nam."

    Các chó dại ơi. Thế ra là XM25 của các chó dại sử dụng khóa nòng quay. Vậy thì cả 87 thức và 06 thức đều là khóa nòng quay nhiều tai các chó dại ạ.

    Còn máy thụt vào trong báng là bullpup. Cái đó người ta đã ứng dụng từ WW1, nhưng dần dần tùy nơi là dùng còn phần lớn là bỏ. Để bắn xa đến 500 mét như các lợn, mà dùng súng bullpup, thì với bán kính tay cầm trước 50 cm, người bắn phải chính súng với độ chính xác 1 mét x 0,5 / 500 = 1/1000 mét bằng 1mm. Cầm khẩu súng trên tay không có giá, súng nặng 7kg, chỉ cầm 1 tay (1 tay bóp cò bao giờ cũng thế), mà chỉnh được 1mm ở khoảng cách đó để bắn vào cái lỗ 1 mét, thì mới không có thằng nào con nào, kể cả là quân đội Mỹ, dám dùng cái cám lợn ấy.

    Mà trong thực tế chẳng có cửa sổ hay lỗ châu mai nào một mét cho các chó dại bắn đâu. Vậy nên người ta mới chế ra ĐKZ SPG-9 và ATGM để bắn vào những chỗ đó, còn bộ binh thì bằng lòng với 300 mét, quá xa hơn gọi cấp trên bắn pháo.

    "Tương tự như hai loại súng AK-47 và TAR-21 của Việt Nam" thưa. Dù *************** và giun sán giòi bọ có nhập khẩu súng do thái ấy về giễu, thì AK cũng chưa bao giờ sử dụng bullpup đâu chó dại ạ.

    "AGS-30 có đầy đủ cơ cấu đế, chỉnh hướng, nâng tầm và tay cò đặc biệt như pháo" Các chó dại cho hỏi, thủ tướng *************** cho hỏi, đế của pháo nó là cái gì ấy ạ, và đế AGS nằm ở đâu ạ.
    Hay các chó dại lại gọi cái giá ba chân là đế. Vậy thì PK cũng có đế như pháo, hay PK là pháo đó ạ.

    Thưa các chó dại. CŨng có pháo có cái gọi là đế, nhưng thuyệt đại bộ phận các pháo không có đế. Đế là một bộ phận của súng cối các chó dại ạ. AGS cũng bắn gián tiếp được như cối, nhưng không có đế. Thủ tướng quá ngu thì thay mắt bố mẹ thủ tướng dạy cho thằng bao cao su một cái. Đây là cối cổ. Đây là cối kim. Đó là súng cối và đế của nó đó.



    Vãi linh hồn các sản phẩm giáo dục kiểu Mỹ. Một lũ một lĩ tâm thần được hẳn thủ tướng giao tiền cho ra giữa chợ cởi quần áo thủ dâm với nhau. Lạy các hồn. Bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền, nên yên tâm là 10 đời sau nòi giống các hồn vẫn chó dại như hôm nay. Đó là thủ tướng ban thưởng cho các hồn bởi công hj bj cho thủ tướng.
    =============









    Nhân đây, chúng ta đề cập đến một số vấn đề về súng bắn trái phá nhỏ.


    Trái phá ném tay và lựu.
    Thứ nhất là mọi người hay quen mồm gọi trái phá ném tay là "lựu đạn". Đó là không đúng. Lựu đạn là đạn. Lựu là một loạiu trái phá, tức trái phá sát thương, nổ văng mảnh như hạt lựu. Trái phá ném tay không phải là đạn và chưa chắc đã là lựu. Tuy vậy, phần lớn trái phá nem tay đều là lựu và không có trái phá ném tay nào là đạn-đường nhiên thế. Quân sự gọi trái phá ném tay là.... trái phá ném tay = pháo tay = thủ pháo. Còn nói về tổ tiên của lựu đạn là các khối trái phá sát thương ném bằng máy bắn đá thời Minh-Nguyên, đã đúc các mảnh văng như ngày nay, nhưng kích thước rất lớn. Sau đó lựu pháo bắn đi lựu đạn là các đạn nổ phá văng mảnh như bây giờ. Ví dụ lựu pháo bắn lựu đạn là khẩu 105mm Điện Biên Phủ.

    Bắn trái phá nhỏ sát thương trên súng cá nhân, nòng bắn trái phá của súng trường.
    Có thể tìm trên Gúc Grenade launcher. Grenade launcher thông thường là cối, súng săn tăng như RPG SPG, còn loại bắn trái phá nhỏ gọi là cối cá nhân.

    Súng bắn trái phá nhỏ xuất hiện cùng với trái phá ném tay. Súng đó là một bộ phận phụ trên đầu súng trường. Khi bắn trái phá, người ta lắp nòng phụ này vào, cắm đạn trái phá có dạng như đạn cối vào đó, lắp một viên đạn súng trường có liều lớn nhưng không đầu (đạn bông, đạn khí), khi bóp cò thì khí thuốc được giảm áp trong thể tích nòng súng trường, đẩy trái phá đi. Đây là ảnh Mauser G98 đã lắp nòng lựu. Còn đây là cảnh bắn trái phá bằng súng trường. Đây là ảnh một quả đạn trái phá bắn bằng súng trường Nhật Bản, đạn có xoắn để lắp vào gờ xoắn từ miệng. Các bạn đọc truyên Xung kích chắc đã thấy nói đến AT, đó là trái phá có liều lõm xuyên giáp bắn từ súng trường. Đây là súng hiện đại Video HK G36 Instruction video - Part 3 ()1:15. Có thể thấy người ta sử dụng thước ngắm khác dựng lên để bắn trái phá, khi đang lắp nòng trái phá vẫn bắn đạn viên như thường.


    Khó khăn khi bắn trái phá ở súng trường liên thanh.
    Tuy nhiên, đến thời liên thanh thì có nhiều vấn đề. Súng trường kéo cò tay lắp đạn ngay ở sau ổ trên vỏ máy súng, nên lắp một viên đạn không đàu vào đó đơn giản. Nhưng với AK thì phải mở băng ra, nhét lên đầu băng, lắp băng lại. Việc nhầm lẫn giữ đạn có đầu và không đầu trong băng cũng nguy hiểm. Thêm nữa, AK dùng trích khí khí động lừng lẫy không tốn thuốc mà rất khỏe, trích khí này sử dụng ống xiên ngược để làm chậm tốc độ khí đang chảy nhanh trong nòng rẽ vào ống trích, thay cho tiết lưu dễ tắc. Khi bắn trái phá thì dòng khí đi chậm sẽ vào trích khí nhiều làm vỡ trích khí. Trong số các AK có Nam Tư, Tầu, Đức... là làm bắn trái phá kiểu trên, khi dựng thước trái phá lên thì cũng chỉnh lại lỗ trích khí. Còn Liên Xô thì đơn giản là không làm, ở tầm bắn trái phá nhỏ Liên Xô cậy có B40/41 và trung liên RPD/RPK.


    M79
    Khác với Liên Xô, Mỹ có M79. M79 là một thiết kế tồi đến mức bản thiết kế đó là một tội ác chiến tranh chống lại loài người. Cái này mình đã nói rồi, chút nữa gõ lại ở đáy post, còn đoạn này nói đến vẫn đề quân sự. Cũng như XM25 của các lợn, M79 làm mất một biên chế súng trường. Một khẩu súng thì đơn giản, nhưng một biên chế súng trường thì không đơn giản, đó là một quân nhân, với chi phí và xác suất hy sinh của anh ta. Nói theo cách đó thì M79 là một trò lừa đảo rửa tiền, nó có giá trị một khẩu súng bắn trái phá, hãng bán súng có thể lái 1/2, nhưng ngân sách phải mua bằng giá một quân nhân gấp ngàn vạn lần. M79 bắn được 400 mét, nòng xoắn, 40mm.

    Mỗi tiểu đội Mỹ có 2 M79, bên Liên Xô thì 2-3 hỏa lực tiểu đội là RPK và B41. Chẳng lẽ lại so M79 với B41.


    GP-25/30
    Tuy nhiên, trong chiến tranh Việt nam có nhiều vũ khí có nguyên lý chiến đấu rất lợi mà Liên Xô học theo, bên Xô thì không có nhiều chó dại nên học concept của địch không khó. Tuy nhiên, các nguyên lý chiến đấu-conept này Liên Xô áp dụng vào khoa học súng ống của họ, chứ không như Mỹ. Cái cối cá nhân M79 này rất lợi, bắn cầu vồng, bắn vào hố, bắn vào cửa sổ.... nó rất nhiều đạn so với B41, mà không phải lúc nào dùng cần đến sức B41 để đâm thủng tăng hay lật nóc lô cốt. Chính vì thế mà Liên Xô cho ra các GP-25 và GP-30. Cũng như các vũ khí khác bên Nga-Xô, thời gian phát triển kéo dài vì nó gồm chuỗi rất dài các bàn bạc đánh giá thử nghiệm. Sau một thời gian sử dụng sẽ đánh giá ý kiến giới quân nhân để cho ra loại tốt hơn.

    GP-75 bắt đầu phát triểu 1975, chấp nhận 1979, GP-30 chấp nhận 1989. GP-25/30 cùng loại đạn, xoắn, nạp miệng, 40mm, bắn 400 mét. GP-25/30 lắp dưới nòng AK, tùy từng trận mà cả tiểu đội cùng lắp hoặ có anh để ba lô mang cái khác. Trong Chechen có nhiều cảnh cả tiểu đội mang GP. Như thế là không mất quân nhân nào mang tính mạng ra trận rửa tiền cho một M79 dở người. Như vậy, từ 1949-1979 súng trường Nga không có bắn trái phá-lựu tiêu chuẩn. Nếu so với M79 thì có nhiều vấn đề nói sau, nhưng GP-25 nạp miệng nòng xoắn thuận tiện bởi cơ cấu đạn nở trong nòng, lúc nạp đạn bé, lúc bắn đạn nở xép vào xoắn, nhờ nạp miệng mà cối cá nhân này rất nhỏ gọn, giá rẻ. Sau này các đạn này dùng loại ngòi nảy lên mới nổ, tầm sát thương tăng lên.

    Một concept = nguyên lý chiến đấu mà Liên Xô học Mỹ từ chiến tranh Việt Nam là RPG-18 học theo M72. Vấn đề là, B41 cùng thời với M72, nhưng B41 vừa xuyên sâu vừa bắn xa, tính trung bình khối lượng cả súng lẫn đạn lên mỗi đầu đạn thì nhẹ. Nhưng cả tiểu đội có 1 B41. Trong khi M72 là phóng trái phá xuyên tăng như B41, bắn gần hơn, nhưng khi địch biển người, tăng đến gần, thì cả tiểu đội mỗi người là một khẩu pháo, vì M72 là đạn để sẵn trong ống phóng dùng một lần. Tuy nguyên lý chiến đấu là vậy, nhưng M72 chỉ có tầm bắn hiệu quả 150 mét bằng B40, vì sơ tốc của nó quá thấp, sơ tốc là vận tốc đạn ra khỏi nòng được đẩy trên ray-nòng để lấy hướng. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của M72 là nó xuyên giáp rất kém, đặc biệt nhậy cảm với góc nghiêng, bắn trước vào xe tăng bơi PT-76 giáp quá nghiêng là văng đạn đi, mặc dù cái giáp này rất mỏng. RPG-18 sử dụng trạm truyền nổ chữ U của các RPG khác từ B40 khắc phục điều này, còn M72 sử dụng trạm truyền nổ dưới lên cổ lỗ.

    Cả hai loại bắn trái phá trên đều không tốn biên chế, tăng vọt sức chiến đấu của tiểu đội ở tầm gần. Có thể tưởng tượng nếu phục kích được xe tăng trong vòng RPG-18 150 mét thì cả tiểu đội mỗi người là một khẩu pháo. Cũng như thế, khi cần cả tiểu đội mỗi người có một cối cá nhân.



    =
    AGS-17/30 và Mk19.
    Còn AGS-17 / 30 Liên Xô và MK-19 Mỹ thì khác. Hai súng này không dùng chung đạn với các GP và M79. Cũng như XM307 khác với XM25 mà các lợn vừa nổ.

    Cùng là đạn trái phá 40mm , nhưng 40x53mm là đạn của MK19 còn 40x46 là đạn M79. MK19 có tầm xa nhất 2200 mét, còn M79 là 400 mét. Ban đầu, trong chiến tranh Việt nam, quân Mỹ sử dụng đạn M79 trong súng liên thanh M406. Sau đó quân đội và hải quân Mỹ thử nghiệm nhiều nloaij súng-đạn khác nhau. Mk19 bắt đầu được khởi động bởi Hải Quân năm 1966, năm 1968 thì được chấp nhận dùng ở Việt Nam, mang bộ, trên xe, tầu và máy bay. Năm 1981 có Mk19 mod.3.

    AGS-17 được phát triển tở Tula từ năm 1967. Người Nga phát triển súng rất tốt, đặc biệt là Tula, vào chiến tranh Trung-Xô chống biển người gây được uy tín lớn. Súng được thử quy mô to dần từ 1969, sản xuất lớn từ 1971.

    Cả AGS và Mk19 đều có nguyên lý chung giống nhau, chỉ khác cơ cấu lấy đạn ra khỏi băng xích. Chúng đều dùng băng xích thép.

    Đây là các súng lùi thẳng blow back như các súng ngắn liên thanh, khi đạn nổ, phản lực đẩy khối lùi (bịt đáy nòng breech) gắn với khối nặng) chuyển động lùi, nén lò xo đẩy về, sau đó lò xo đẩy khối lùi tiến lên, mỗi lần lùi tiến như thế thực hiện tất cả các động tác của việc bắn. Đạn được điểm hỏa trên đường chạy, tức như Suomi và PPSh, kim hỏa gắn liền với khối lùi, khi đạn dừng lại thì khối lùi vẫn tiến lên, điểm hỏa khi khối lùi chưa va về trước với vỏ máy súng, điều này giảm rung súng. Cả hai đều bắn từ khóa nòng mở.

    Mk19 là cơ cấu băng cổ hồi WW1 và RPD, có ưu đểm là ít bộ phận rời nhau, tin cậy. Khi lùi, thì đạn nhổ ra khỏi năng bằng một kẹp kéo lùi. Khi tiến thì đạn được đẩy vào nòng. Cơ cấu này có nhược điểm là nặng-cồng kềnh, chiều dài chuyển động của máy súng lớn. Mk19 là súng theo băng, mỗi đốt băng khi thò ra được tháo luôn cho khỏi lòng thòng. Việc lắp các đốt băng này lâu nên việc này thường đồng nghĩa với băng dùng một lần. Cơ cấu lấy đạn ra khỏi băng cho phép sử dụng các băng có đốt tròn chắc chắn tin cậy.

    AGS sử dụng băng kẹp V. Mỗi viên đạn được lấy ra khỏi bằng và đẩy luôn vào nòng khi máy súng tiến lên, băng kẹp V dễ nhả viên đạn ra theo chiều ngang-xiên để làm việc này. AGS cũng không tháo đốt băng khi băng thò ra.

    Một điểm riêng của AGS là nó sử dụng ống thủy lực hãm lùi giảm chấn của khối lùi gây giật. AGS đựng băng trong trống tòn còn Mk18 là hộp vuông. Băng AGS 29 viên còn Mk19 thì không xác định.

    Mk19 có tầm bắn điểm 1500 mét, xa nhất 2200 mét. Thân súng Mk19 mod.3 nặng 35,3 kg ; giá 3 chân 20kg, giá 2 chân 9,1kg. Tốc độ bắn 300-400

    AGS-17 có tầm bắn hiệu quả 800 mét, tầm bắn xa nhất 1700 mét. Cả giá 3 chân AGS-17 nặng 30kg, người ta làm súng và giá rời, súng 18 giá 12 kg tháo lắp nhanh, như vậy tổ 2 người sử dụng thuận tiện một súng, thao ra khi hành quân. Mỗi băng đạn có cả trống nặng 14kg. Tốc độ bắn 350-400.

    AGS-30 là hiện đại hóa của AGS-17, được sản xuất 1999. Khác biệt lớn nhất là AGS-30 nhẹ hơn nhiều, 16 kg cả súng và giá 3 chân. AGS cũng được thiết kế để tiện đặt trện các giá súng điều khiển từ xa ngày nay dùng rất nhiều trên xe (như khẩu 12,7 nóc của xe tăng Nga), khi đó nó thuận tiện dùng điện.

    Các AGS sử dụng đạn 30x29B Nga VOG-17. Cải vỏ đạn của loại đạn này rất ngắn 29mm, còn đầu đạn thì dài. Vỏ đầu đạn có cấu tạo đặc biệt, có thể tưởng tượng cái vỏ đó là một trụ thép bao quanh mảnh sát thương làm bằng thép cuốn xoắn quanh vỏ và chặt ngắn từng khúc, vỏ này làm thân đầu đạn dễ nở trong súng áp thấp, đồng thời khi đầu đạn nổ thì mảnh văng đều và mạnh. Đầu đạn nặng 280 gram, sơ tốc 185. (1)

    Điểm hơn của AGS là súng được thử nghiệm đánh giá tinh vi để chọn ra cỡ đạn đúng đắn. Chính điểm này cho phép súng nhẹ. Tầm đạn của súng quá thừa với cỡ đại đội. Từ mức độ chọn lựa đó, người ta đã thiết kế ra loại đầu đạn ưu việt nhất về sát thương.

    Nếu như so sánh, thì AGS và Mk19 cùng được phát triển ở một thời điểm, có cùng cấu hình. AGS-17 sử dụng được như một hỏa lực đại đội, còn AGS-30 dùng được ở trung-tiểu đội bộ binh đi bộ. Mk19 thì khá nặng, nó như một 12,7mm dùng cấp tiểu đoàn. Cả hai loại súng này đều có tầm hỏa lực đủ cấp tiểu đoàn ở mức bắn diện tích. AGS đạt cấp đại đội bắn điểm , Mk19 đạt cấp tiểu đoàn bắn điểm. Mk19 như thế là quá nặng do đã chọn cỡ đạn lớn hơn.

    Còn các giải pháp kỹ thuật thì đã nói trên, AGS là súng của một nước đứng đầu thế giới về súng ống, sử dụng những giải pháp tiên tiến thời trang lúc đó, còn Mk19 dùng kiểu máy từ WW1, vì quân Mỹ trong 10 năm phát triển súng đã thử nghiệm nhiều loại, họ chỉ có thể chấp nhận độ tin cậy khi các nhà thiết kế Mỹ dùng cấu tạo này, do trình độ thiết kế quá kém.

    AGS được sử dụng hết sức rộng rãi, ngược lại Mk19 chỉ vài nước thân Mỹ dùng, hầu hết các nước thuộc NATO hay rất thân với Mỹ đều khong dùng, cũng như trường hợp M16. Mk19 là súng tin cậy, bền, lắp trên xe cũng được, nhưng với tầm đó thì người ta có quá nhiều thứ để lắp.

    Chúng ta cần hình dung là. Cùng một cỡ trái phá - lựu nhỏ, người Nga có 3 loại. Đạn 40mm của PG-25/30. Đạn 30mm của AGS. Đạn 30x165 mm của BMP-2 và AK-630. Đạn BMP-2 có sơ tốc rất lớn, trên dưới 1000 tùy đầu, sức xuyên lớn, thuận tiện bắn các xe cơ giới đến thiết giáp nhẹ như M113 khi chạy nhanh, cũng thuận tiện để sát thương. Vậy nên lắp 1 súng như Mk19 lên xe là thiệt. Chính vì thế Mk19 không đắt. AGS cũng có bản đặt trên máy bay, nhưng hầu hết máy bay đều dùng súng 2A42 bắn đạn dài 30x165 mm.

    Ưu thế lớn nhất của AGS là nó nhẹ, tầm bắn hiệu quả cao hơn B41 tiểu đội, cỡ 800 mét ngang với SPG-9 của tiểu đoàn-trung đoàn, ngang với PK đại đội, ngang với 12,7 tiểu đoàn. Súng được thiết kế để mang bằng người cho bộ binh đi bộ. Ở các cấp tiểu-trung đoàn thì có khá nhiều cối pháo khác, đạn to, tầm xa, bắn nhanh, như tiểu đoàn có cối 82mm và trung đoàn có 120mm . Như vậy, hiệu quả thiết kế lớn nhất của súng là định dạng được đúng cơ đạn, bán kính sát thương đầu đạn và tầm xa.

    AGS-17 được rất nhiều nước dùng. AGS-30 mới ra nhưng đã có nhiều nước dùng, trong đó có Ấn Độ đã mua li xăng tự trồng và bán cho nhiều nước.




    Bây giờ so với súng Trung Quốc.
    Thật ra, Trung Quốc sản xuất và sử dụng nhiều AGS-17. Còn các QLZ-87 và QLZ-06 là các súng có mục đích khác. Cấu hình nặng bắn liên thanh của QLZ-87 có thể nói là giống mặt concept-nguyên lý chiến đấu của AGS. Nhưng, cấu hình nhẹ của QLZ-87, điều này truyền đến QLZ-06, là nguyên lý chiến đấu-concept khác, giống với cái mà XM25 đang theo đuổi, đó là các súng phát một tự động, phát triển từ M79.

    Ban đầu, Trung Quốc copy AGS, sau đó họ xây dựng nên tiêu chuẩn đạn riêng 35x32mm. Hình dáng loại đạn này cũng như AGS. Điều quan trọng là, TQ vẫn tiếp tục sản xuất AGS-17. Đến ALZ-06 thì TQ đã hoàn toàn bỏ chức năng bắn liên thanh của AGS, điều đó cho thấy họ đã nhận ra không thể hợp hai súng vào làm một. Các súng này bắn bằng băng hộp lò xo, nếu như đủ cơ số đạn như AGS để bắn liên thanh chống biển người, thì nó trở nên quá nặng và rung, dẫy đạn rất khó chuyển động. Chúng ta càn hiểu rằng, băng hộp lò xo có nhược điểm là khi bắn cả dãy đạn cùng chạy, còn băng xích-dây chỉ có một đoạn đạn là chạy.

    Như vậy, QLZ-06 là một súng bắn phát một, lên đạn tự động, băng hộp lò xo, tấm bắn tối đa 1700 mét, tầm bắn mục tiêu như xe cộ 600 mét. Có thể hiểu tầm bắn lọt cửa cũng khoảng 300-400 mét đủ cho cấp triểu đội. Súng có giá 2 chân, không đạn 9,1kg khá nặng vì PK cũng chỉ hơn 7 kg, các súng máy khác khoảng trên dưới 10kg. Cần nhắc rằng sức xuyên động năng của các đạn này kém 190m/s, không phải pháo bắn đạn AP xuyên vào công sự mới nổ, sức xuyên giáp của đạn lõm 35mm thì không thể mạnh, chỉ xuyên được xe giáp nhẹ như M113. Ưu thế của các cối cá nhân như GP và M79 là băn chui vào cửa.

    QLZ-87 là súng cũng như 06 nhưng có cấu hình giá 3 chân, liên thanh, nhẹ hơn AGS-17 và nặng hơn AGS-30, 20kg giá 3 chân, 12 kg giá 2 chân. Bắn liên thanh tràng dài chống biển người thì súng dùng băng hộp lò xo không hợp, nhiều đạn thì súng quá rung và băng cũng nặng hơn. Việc phóng to đạn Nga ra đã làm Trung Quốc ăn đòn ngay. Tuy vậy vẫn có thể dùng các băng 15 viên với tác dụng hạn chế hơn chút.

    QLZ có cấu tạo khác xa các súng AGS và Mk19. QLZ là súng có khóa nòng, sử dụng trích khí. Khóa nòng quay nhiều tai như M16, điều này thì M16 bái phục Tầu Khựa, vì cỡ đạn to và yếu này mới là hợp cho kiểu khóa nòng quay nhiều tai. Cũng như M16, súng dùng trích khí trực tiếp, điều này M16 cũng bái phục, trích khí trực tiếp làm bẩn súng gây kẹt nhưng súng này thì nhão không lo kẹt quá nhiều.

    Cấu tạo của QLZ dùng khóa nòng sẽ nhẹ hơn lùi thẳng tự do blowback, vì blowback cần có khối lùi đủ nặng. Tuy nhiên, Tầu Khựa lại không hiểu rằng, cái thụt hãm lùi AGS cũng có tác dụng như khóa nòng, chỉ cần chỉnh lại cái đệm đó như AGS-30 sẽ bớt được rất nhiều cân nặng. Việc thiết kế chế tạo cái thụt đó lại khong đơn giản, một cái thụt tốt phải khá phức tạp mà lại bền, có ít nhất chức năng điều hòa lực hãm bằng thay đổi tiết diện tiết lưu.

    Tóm lại. QLZ-87 là súng kiếm hai chức năng, gồm AGS liên thanh, và thêm chức năng "M79 lên đạn tự động tầm xa". Nếu chỉ so phần liên thanh thì nó kém AGS về thiết kế, đắt hơn, phức tạp hơn, nhưng có ưu điểm là nhẹ hơn. Cũng cần hiểu là người Mỹ đã chọn nhiều loại súng trong 196x ở chiến trường Việt Nam, để dẫn đến việc sử dụng kiểu máy trên, và người tầu thì đánh giá thiết kế chưa bao giờ đúng đắn. QLZ-06 thì chỉ còn chức năng "M79 lên đạn tự động tầm xa", bỏ liên thanh.

    Như vậy, AGS-17/30 và QLZ-06 là hai loại súng hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh. Còn nếu so M79 với QLZ-06 thì quá hài hước, tầm bắn gấp 4 lần và cùng mất một biên chế súng trường, là QLZ hơn M mức đó.




    XM-25
    QLZ-06 cùng loại súng với XM25. Nhưng chúng ta cần hiểu là, XM25 là súng mới thử nghiệm, tương lai rất khó được thằng dở người nào mua. Nó là khẩu M79, thu nhỏ đạn để đầu đạn yếu đi và tăng tầm, và có cái mới là cái lazer range finder. Cái đó thì đầy, hồi này bucket của mình suốt ngày đêm quảng cáo. Cái này giá vài trăm USD, hiện người ta chỉ dùng để đi săn và pháo, những thứ đó không sợ địch phản pháo khi địch phát hiện lazer. Vì cái lazer range finder mới đột ngột rẻ đi nên thiên hạ chào bán nhiều trong đó có XM25.

    Về khẩu súng, thì XM25 nhẹ, nhưng vẫn là biên chế 1 người khá nặng với khẩu súng + máy ngắm hơn 7kg, nặng bằng PK. QLZ-06 nặng hơn 9,1 kg nhưng đó là không đáng kể so với tính năng . Gọi là máy tính đạn đạo nhưng có cái gì, số liệu từ đo xa lazer sẽ làm dịch chuyển thước vạch trong ống kính, có thế thôi, cái ống kính đó thì Trung Quốc đầy. Như nói trên, súng cá nhân không thể rót cầu vồng chính xác vào miệng cống ở tầm hàng trăm mét, vì con người không thể chính súng chính xác, g-sensor nhỏ không thể chính xác như con quay hổi chuyển của xe tăng, nên ít nhất là không thể giữ súng thật đứng để đảm bảo đường ngắm.

    Như vậy, xem ra ALZ-06 hơn xa XM25. Vấn đề XM25 là cái trò lừa đảo , khác đệch j` lấy G36 về bọc lại vỏ nhựa thành XM8.

    Đạn XM25 quá bé. Người ta lý sự là đạn chính xác rồi thì ko cần to. Nhưng như nói trên, làm sao mà súng chính xác được như thế. Nhưng các chó dại thì thấy máy đo xa mới là chính xác rồi. Trên thao trường cho chúng mày đo từng mét, rồi đố chúng mày rót vào cái lỗ 1 mét nằm ngang, lúc đó máy tính tác dụng gì, máy tính có giúp tay người chỉnh góc ngẩng của nòng chính xác đến phút không, có giúp giữ góc đứng của súng đứng thẳng đến cỡ độ không. Hay là lại lắp thêm một cái tay máy trợ lực cho tính máy. Đó là đánh du kích.

    Còn ra trận, gặp con T-90 hay BMP-3, nó thấy lazer nó tưởng là ATGM, nó phản cho một cái thì dại mặt. Này thì lazer lấp lánh trong bụi, cho XM25 biết thế nào là tổ tiên của loài ngòi điện tử điểm hỏa trên không, mối phát đạn nhà T nổ trên không thì cả đại đội XM nằm la liệt.



    Milkor MGL
    Vấn đề là, một súng bắn trái phá cá nhân tự động phát một là việc nên có. Ở bộ binh thường thì mất một biên chế súng trường. Nhưng khi phòng ngự, hay đi BMP, thì chiến tranh hiện đại súng nhiều nhơn người là chuyện thường. Đánh Chechen gặp rất nhiều cảnh quân Nga, lưng đeo B41, tay cầm AK lắp GP, có thằng đeo súng bắn tỉa. Bọn này chốt chặn, cản bọn săn trộm xe tăng, chúng cần bắn vào những cái lỗ thập thò mà đạn bắn tỉa xuyên giáp 12,7 không phá được. Đánh du kích thì du kích nhà ta đã cực khoái M79, mặc dù tầm quá yếu.

    Như vậy, một súng như thế phải có tầm xa hơn GP-25/30 và M70, to, nặng, có thể xạ thủ mang thêm AKU. Như thế thì cái súng QLZ-06 Tầu Khựa là đúng rồi, đúng hơn nữa là nó dùng đạn AGS, khi đó thì chắc súng cũng chỉ 7kg.

    Trên thế giới vẫn thiếu loại đó. Người Nga có nhiều thiết kế thì ko nói nhưng cũng ko trang bị, RG-6 có ổ quay bắn 6 đạn của GP25, loại đạn này quá gần , và lại mất một biên chế súng trường cho khẩu súng yếu. Nga không thấy nói đến chi tiền phát triển một khẩu bắn đạn AGS. Có lẽ họ quan niệm thà cho một quả Metis còn hơn.

    Nam Phi có khẩu Milkor MGL (Multiple Grenade Launcher) cũng 6 đạn nhưng vẫn là đạn 40x46 của M79. Nam Phi và Mỹ chế ra loại đạn 40x51 nhưng như nói trên, các anh phải kéo dài đạn ra như AGS cơ. Sơ tốc của đạn 46 là 76mm có tầm bằng M79, còn đạn 51 là 125 m/s, vẫn còn quá xa so với AGS và QLZ. Cần nhắc là, đạn AGS nó dài, nhưng ko nhẹ, nó nhồi cũng cỡ quả trái phá ném tay, nhưng sát thương tốt hơn quả ném tay.

    Khẩu súng Nam Phi dở người đó được các bác trên Viện Vũ Khí copy, hồi này giun sán giòi bọ đâu cũng lúc nhúc. Những điểm trên cũng chứng minh rằng, 9,1kg như ALZ-06 cũng chưa phải là quá nặng.
    Và, chúng ta thấy, quả là TQ hết sức độc đáo với QLZ-06. Chúng ta cũng có thể học họ, làm một khẩu bắn đạn AGS.


    ===================


    Đạn M79: tội ác chống lại loại người bị bỏ quên.
    Nhân đây mình nói chuyện về đạn M79. Trước đây mình đã nói điều này bên quân sử. Thế nhưng mấy thằng trẻ trâu chó dại dám copy nhét vào những trang la liếm súng đạn Mỹ, và la liếm cả trong giáo trình giáo dục quốc phòng.

    M79 là một thiết kế dở người đến mức chỉ riêng thiết kế đã là một tội ác chống lại loài người. Thật ra, M79 có tuổi đời ngắn, nó không lừa đảo được lâu như M16 vì quá thối. Ở trên, ta đã bàn đến vấn đề quân sự, nó làm mất một biên chế súng trường, đó không phải là giá trị của một khẩu M79 hay khẩu súng trường, mà đó là một quân nhân. Cùng chức năng đó người ta làm ghép vào súng trường hàng trăm năm nay rồi.

    Về đạn, M79 thường nổ nó có phát mình của Mỹ "High-Low Pressure system". Thực chất đó là cấu tạo cối thế kỷ 17-18.

    Như trên, đạn súng này không thiết kế được nở ra trong nòng như đạn súng nhỏ, nên phải dùng đai như đạn pháo, nên không thể nạp miệng, nên nó cồng kềnh nặng nề, đặc biệt khi lắp dưới nòng súng trường thì rất khổ. Chính vì điều này mà khương tuyến của nó rất nhanh mòn, đến mức mấy thằng trốn lính nói phét bên quân sử bảo là nòng trơn.

    Đạn này không nẩy lên mới nổ như GP. (ảnh)


    Khẩu súng chết non này cũng được quảng cáo rầm rĩ cái spin delay. Vấn đề cái spin delay là thế này.

    Đạn M79 có ngòi quán tính, khi chạm đích, đạn dừng lại, bên trong đạn kim hỏa nhoi lên chọc hạt nổ, còn gọi là ngòi nhoi. Khi chưa bắn thì đạn được khóa an toàn, sau khi bắn một đoạn thì đạn mới mở khóa an toàn. Cơ cấu mở khóa an toàn khí bắn của đạn M79 cũng là quán tính, dùng spin delay=-làm chậm quay. Khi bắt đầu bắn, đạn quay mạnh, bên trong đạn một điã quay không quay theo, vậy đĩa quay này quay tương đối với thân đạn, nó được làm chậm bằng một con lắc lò xo, khi nó quay đủ góc thì kim hỏa mới có thể chạm hạt nổ.

    Vấn đề là, đạn thiết kế không hoàn chỉnh.

    Đạn pháo cũng chạm nổ nhưng cần lực đập rất mạnh, khi đạn thối hay vì lý do nào đó không nổ, thì không ai có thể ném viên đạn pháo đi hàng trăm mét / giây để kích nổ nó. Những đạn như B41 cần có ngòi chạm nổ nhưng không nổ ở vỏ bao cát bên ngoài xe tăng, nên nó có thêm ngòi tự hủy cháy chậm, dây cháy chậm này bắt đầu cháy sau khi bắn, nếu ngòi chạm nổ không làm việc thì nó hủy đạn.

    Đạn B40 cũng nhoi như M79 và có tốc độ chậm, những đạn này to, và nó nhanh rỉ trong không khí.

    Điều ghê sợ nhất là: Phần lớn số đầu đạn không bị kích nổ sau khi bắn, vì va phải vật cản trong tầm an toàn-dừng lại trước khi tự giải phóng ngòi nổ, vì vận tốc của đầu đạn thấp 76m/s nên đầu đạn không bị va đập làm hỏng, khối quay trong ngòi vẫn tiếp tục quay, nó giải phóng ngòi, mà sau đó đầu đạn không phát nổ vì đạn đã nằm lại không va vào đâu lần nữa, nhưng lại sẵn sàng phát nổ chỉ cần rơi hay ném, thậm chí đá phải, vì đầu đạn có ngòi được thiết kế cho vận tốc thấp. Điều tương tự với đầu đạn đã giải phóng ngòi an toàn, nhưng giảm tốc dần bởi cỏ cây bùn nước không đủ chạm nổ.

    Những đầu đạn như thế trở thành một loại mìn nhậy, mìn nhỏ, rất nhiều, rất bền vì đầu đạn kín được mạ sơn chống rỉ. Những "mìn" là đầu đạn M79 không nổ kiểu đó không có sơ đồ khu vực gài, và nhỏ, nên nguy hiểm hơn nhiều mìn thường. Đầu đạn có màu rất đẹp và bền, bắt mắt, dễ nhận, trông như màu vàng, nên trẻ em rất thích.

    Một số lượng lớn dân ta trong đó phần đông là trẻ em đã dinh "mìn đầu đạn M79 chưa nổ", phần lớn họ đã chết.

    Đây là một tội ác chống lại loài người của những người thiết kế M79.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Súng ấy dùng cho thứ bộ đội bắn không cần ngắm


    ========
    =)):)):(([:D]


    Đề nghị sử lý các trang tin copy bừa bãi, đóng dấu chữ ký bừa bãi lên bài ảnh độc quyền nhà người ta
    Nguyễn Tẫn Dũng
    Trương Tấn Sang
    nguyễn phú trọng
    Nguyễn Thiện Nhân
    Phùng Quang Thanh
    ....

    đương kim ************* cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Trương Tấn Sang cũng tương tự

    Đây là nguyễn thiện nhân, tiến sỹ ngành nhồi sọ học, kẻ được đế quốc thực dân sai làm chỉ huy công cuộc chế tạo hai vạn tiến sỹ mậu dịch làm chó dại bán nước.

    Còn đây là nguễn giầu nặng. Con có dại này làm mình được nhiều người biết đến vì tiên đoán nó lên tbt quá sớm. Lúc đó mình phán như đinh đóng cột rằng bây giờ đảng cần một siêu nhân chuyên nghiệp ******, bộ chính trị chỉ có thợ thủ dâm lành nghề này là đáp ứng nổi..

    Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh, cái thằng đần nhất quân đoàn 2, dân Nam Định, vì đần được giun sán giòi bọ cho hưởng diễm phúc làm rối liệt não. Nào thì AK nhái của nhái mang tên Galil, nào thì trực thăng ế chính mẹ đẻ đã khai tử EC225. Nói thêm là thằng chả này đi lên từ trò lừa đảo "giai đoạn cơ bản" 2 năm đầu đại học.

    [​IMG]
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15

Chia sẻ trang này