1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Khiếp đảm cho báo chí nhà ta. Từ thủ tướng chính phủ, nhắc lại là đương kim thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao cao su *************** chứ khong phải ông giá lẫn về hưu lâu rồi, đều răm rắp tuân lệnh chủ. Chủ bảo: chĩa mõm vào kia, thế là đồng loạt chĩa mõm vào đó quắp đuôi vào chân sau sủa. Chủ bảo: không được sủa chỗ kia, là cả đàn răm rắp đồng loạt không sủa chỗ nọ.

    Các bạn thử tưởng tượng ra, sống trong môi trường thông tin thế thì làm thế nào. Ấy thế mà, vừa khánh thành xong cỡ 50 cái đại loa công suất lớn, chia cho mỗi đồng chí bộ chính trị một cái, tập hợp mỗi dồng chí cả vạn con chó dại, thì các đồng chí đã đồng loạt sai chó dại rận chí công kích 24h là copy.


    Cái vụ mà từ thủ tướng cho đến thằng trẻ trâu đều đồng loạt răm rắp tuân lệnh chủ Mỹ gọi là gì nhỉ ? Zoombie sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, tùng xẻo não chó dại..... Lắp vào thêm các tính chất mà chúng ta bình luận đã lâu.
    Ăn cắp vặt nhưng ăn cắp quy mô lớn. Ăn cắp từng mẩu nhưng ăn cắp liên miên, ăn cắp mọi nơi mọi chỗ.
    lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng

    toàn những kỹ thuật làm báo lẫy lừng của báo chí tiếng Việt.

    Chúng ta thử xem xem , chủ sở hữu những chiêu thức đó sủa như thế nào khi dùng giọng văn của kẻ khôn ngoan: bình luận.

    Nga-Mỹ-hồng-trung oánh nhau ? Mợ các chó dại ạ, Nga vẫn đang bán cho Mỹ 500 triệu USD máy bay Mi-17 cho ngụy Afghan, Mỹ vẫn đi nhờ xe ôm Nga lên vũ trụ. Đến cái nước Syria cũng chưa làm chúng nó đánh nhau, nữa là cái thằng đảo ngũ.


    Bản chất vấn đề ở đây là gì. Thứ nhất, đây là vẫn đề quan trọng với cả đối nội và đối ngoại. Dân Mỹ đang phát điên vì chính phủ vi hiến, đọc trộm thư của công dân, mặc dù cho đến nay chính phủ Mỹ vẫn chối là không nghe lén công dân.

    Với đối ngoại, thì đồng minh EU đã triệu đại sứ Mỹ tại EU đến chỉ mặt tuyên chính thức, đây là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn, thậm chí quan EU nói đến "chiến tranh lạnh". Đó lá sự sụp đổ uy tín của Mỹ, và đương nhiên Obama dù có phải đang làm ****** bên châu Phi cũng phải hết sức gỡ gạc.

    Bộ Tư pháp Đức ngay hôm Chủ nhật, 30 tháng Sáu đã đòi phía Mỹ giải thích về thực tế bê bối này. Đức đã điều tra chính phủ Mỹ-đứng về mặt luật pháp đó là chính phủ Đức đã coi chính phủ Mỹ là tội phạm, tống đạt trát đòi.

    Cùng trong ngày 30 tháng Sáu, cả người đứng đầu Nghị viện châu Âu là ông Martin Schulz cũng đưa ra tuyên bố đặc biệt. Ông hứa rằng tình huống với phương pháp làm việc đáng bất bình của CIA, NSA và những cơ quan tình báo khác của Hoa Kỳ sẽ không thể bị ỉm đi không dấu vết. "Tất cả những chuyện này là rất tệ hại. Nếu thông tin được xác nhận, thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ”.

    Châu Âu phẫn nộ: "Tạp chí thông tin "Der Spiegel" dựa trên cơ sở dữ liệu của Edward Snowden, cựu CIA và NSA vừa chạy trốn khỏi nước Mỹ và trong tháng Sáu đã gây “rò rỉ” trên báo chí các thông tin về hệ thống giám sát điện tử toàn cầu. Theo những tư liệu đã công bố, tình báo Mỹ thâm nhập vào máy tính và mạng điện thoại của ba tòa nhà: Văn phòng phái đoàn EU tại Washington và Liên Hợp Quốc, cũng như trụ sở Brussels của Hội đồng châu Âu. Tòa nhà ở Brussels được sử dụng làm nơi tiến hành các hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu, nơi các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ Liên minh châu Âu thảo luận và thông qua các quyết định quan trọng, kể cả trong lĩnh vực kinh tế và chính sách đối ngoại. Trong các văn phòng đều có cài đặt "bọ". Đối tượng bị nghe lén là toàn thể ban lãnh đạo Nghị viện và các Bộ trưởng Liên minh châu Âu. Khối lượng lớn thư điện tử của EU cũng đã bị đọc trộm."
    "Theo dữ liệu của “Der Spiegel”, các chuyên viên an ninh châu Âu đã xác minh được rằng những cuộc “tấn công thầm lặng” trên đường dây điện thoại của EU xuất phát từ một khu vực của Brussels, nơi bố trí trụ sở NATO, cũng có các chuyên viên NSA. Việc theo dõi tiến hành ráo riết hơn kể từ năm 2010."

    Cho đến nay, lần lượt các trang mạng lớn như Wiki leak cũng đã bắt đầu chọn lọc xong một phần mớ tài liệu của Edward Snowden, đã bắt đầu đăng lên. Rồi cả trên báo Anh The Guardian vốn vẫn chó dại cũng đã đăng tải, vì nội dung là Mỹ chống lại châu Âu.

    Theo những thông tin đó thì Mỹ đã theo dõi EU, NATO, Liên Hiệp Quốc, các văn phòng đại diện các nước ở Liên Hiệp Quốc. Như vậy, đây là xì căng đan ngoại giao có thể lớn đến chưa từng có. Điều này làm tuột luôn cái bộ mặt của Mỹ. Mình vãi ra cười khi đọc các cmt của các chó dại trong những ngày này. Đương nhiên, chủ chó chúa lợn lại phải có cám thủ dâm tương ứng dịch ra tất cả các thứ tiếng.

    Như vậy, trong vụ này, Obama phải van lạy Putin và Hồ Cẩm Đào : "đừng có bới thối ra , em chót dại, các anh cứu giúp".... chứ không như các chó dại sủa dưới đây. Vấn đề này trước tiên là của người Mỹ, chính phủ Mỹ vi phạm nhân quyền trắng trợn. Sau đó Mỹ lại phải đánh đổi vài điểm chính trị quóc tế để châu Âu im bớt đi, và để đánh đổi như thế thì Mỹ cầu viện Nga-Tầu đứng làm trung gian thương lượng.

    Như vậy, thực chất là chính Mỹ chưa thể bắt được Snowden về pháp lý chứ không phải Nga Tầu có thể không trao Snowden cho Mỹ, như các chó dại sủa. Như mình đã nói, Obama đang tìm cách hoãn binh, nên đã nhờ Nga đặt Snowden ở khu ngoại quan sân bay Max. Về lâu dài thì đương nhiên nếu như Ecuador hay một nước nào đó cho Snowden tị nạn được thì sẽ giải thoát được cho Mỹ, nếu không chính quyền Mỹ phải đối mặt với vấn đề pháp lý lớn ngay lập tức.

    Dù có hoãn binh được thì vấn đề đó cũng sẽ phải đối mặt với Mỹ.

    Có thể đọc bản tin ngắn tiếng Việt trên đài Nga.
    Snowden đã giáng một đòn mạnh vào uy tín nước Mỹ
    Dân châu Âu đòi Mỹ giải thích về việc theo dõi nghe trộm đọc lén
    Báo chí đưa tin về quy mô theo dõi của Hoa Kỳ với người nước ngoài
    Ecuador cần vài tháng để thông qua quyết định về qui chế tị nạn cho Snowden (điều này đã có tiền lệ với wiki leak)
    Một nhà hoạt động nhân quyền có tiếng từ Hoa Kỳ gọi sự săn đuổi Snowden là bất hợp pháp
    Venezuela sẵn sàng xem xét yêu cầu xin tị nạn của Snowden

    Hồng Kông không bắt giữ Snowden vì nhầm lẫn tên đệm
    Hồng Công-Trung Quốc và Mỹ có hiệp định dẫn độ, toàn Mỹ đã xử , vện nên Trung Quốc phải trao Snowden cho Mỹ. Nhưng Hồng Công căn cứ vào việc vớ vẩn để không bắt. Trước khi Mỹ confirm lại theo yêu cầu của Hồng Công, thì Hồng Công đã bão cho Snowden để ông sang Nga.

    Lãnh đạo Lầu Năm Góc kêu gọi Nga dẫn độ Snowden
    Việc Snowden sang Nga do các luật sư của anh và lời khuyên của bạn bè, Nga chưa ký hiệp định dẫn độ với Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẽ không giao nộp Snowden. Nhưng ông cho biết chuyện lưu trú ở Sheremetyevo là không thể tiếp tục kéo dài:“Trong mọi trường hợp, cá nhân tôi không muốn đối phó với các vấn đề như vậy. Ông (Giám đốc FBI Robert) Mueller và ông (Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang Nga Alexander) Bortnikov sẽ tham gia giải quyết vấn đề. Tôi hy vọng rằng điều này không ảnh hưởng đến tính chất mối quan hệ doanh nghiệp của chúng tôi với Hoa Kỳ. Và tôi hy vọng rằng các đối tác của chúng tôi sẽ hiểu. Ông Snowden là người tự do, và ông ấy chọn cho mình điểm lưu trú cuối cùng càng nhanh càng tốt hơn cho chúng tôi và cho ông ta.”


    Snowden bảo vệ nền độc lập Ecuador 29.06.2013, 14:05
    Ecuador đã từ chối đàm phán với Mỹ về Edward Snowden. Cựu nhân viên tình báo Mỹ có thể an tâm. Quito sẽ thảo luận về số phận của ông ta với Matxcơva. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Ricardo Patino.
    Chính phủ Ecuador đảm bảo với tất cả người tị nạn tiềm năng ở đất nước này rằng quyền con người không phải là vấn đề để mặc cả hay gây áp lực chính trị. Để Mỹ có thể nghe thấy, tuyên bố này được đưa ra tại Đại sứ quán Ecuador ở Washington. Trước đó, bỏ qua cơ hội mặc cả với Hoa Kỳ, Quito cho biết: không thể thương lượng với Washington về chủ đề Snowden. Và tổng thống Ecuador đã cam kết bồi thường cho các nhà xuất khẩu có khả năng mất 23 triệu đô la, nếu họ sẽ bị ảnh hưởng do hậu quả đất nước mất các ưu tiên hải quan mà Hoa Kỳ dành cho các nhà xuất khẩu sản phẩm của Ecuador.
    Gần một nửa kim ngạch thương mại của Ecuador là xuất khẩu sang Mỹ. Nhưng bây giờ, Quito đang đàm phán về các điều khoản ưu đãi lẫn nhau trong thương mại với EU. Và còn có Trung Quốc, từ lâu đã được xếp thứ nhất về mặt thương mại với các nước Mỹ Latinh. Đó là lý do tại sao Ecuador không ngại đưa ra tuyên bố đối với thị trường Mỹ, Đại sứ Nga tại Ecuador Yan Burlyai cho biết:
    “Đối tác kinh tế chính của Ecuador trong bốn năm qua là Trung Quốc
    .



    =))=))=))=))


    Một cuộc chiến tranh Pháp Lý đã nổ ra giữa châu ÂU và Mỹ. Châu Âu đã chính thức tống đạt trát đòi Mỹ ra toà điều tra. Các quan lớn nhất châu Âu đã lên tiếng như trên.

    Lửa gì nhỏ hả rận chí ? nghe lén các nguyên thủ châu Âu là nhỏ ? Chính phủ Mỹ vi hiến Mỹ là nhỏ ? Lạy hồn chó dại rận chí, xử khong khéo thì Obama cũng đổ, nhìn gương Water-gate đó. Water-gate chưa là nghe lén nguyên thủ đâu chó dại rận chí ạ, mà tổng thống Mỹ phải từ chức đấy. Hay là chó dại rận chí bảo Water-gate là vi trùng vi khuẩn.

    Ấy vậy mà lũ chó dại xây dựng nên một câu chuyên ly kì, rằng là Nga-Tầu mua chuộc được một nhân viên tình báo Mỹ đào tẩu. Cả một lũ chó dại sủa thuê rẻ tiền, rận chí ạ.

    Chủ Nhật, 30/06/2013 - 12:20 Vụ Snowden tiết lộ tài liệu mật: Ngọn lửa nhỏ làm bùng đám cháy lớn
    "(Dân trí) - Đã hơn ba tuần trôi qua nhưng cuộc khủng hoảng mang tên Snowden vẫn chưa có hồi kết. Chỉ một hành động cá nhân nhưng đã dẫn tới căng thẳng giữa Mỹ với Nga, Trung Quốc và Ecuador. Nhiều người lo ngại, ngọn lửa nhỏ này sẽ bùng phát thành một đám cháy lớn.
    "
    [​IMG]
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chiều này, khoảng 7 h ngày 01-07-2013. Chương trình "nhật ký cuộc sống" của vtc14.

    Bên Philippines có cuộc dẹp khu ổ chuột, bị phản đối dữ dội, nhiều cảnh sát bị thương.... Việc cướp đất là chuyện nước nào liếm đít Mỹ cũng có, ta không bàn nhiều. Nhưng mà vtc14 sủa váng óc.
    Philippines phát triển nhanh nhất châu Á.

    =))=))=))=))

    Con số phát triển trung bình của nó trong mấy năm gần đây là hơn 3%, Việt Nam là 5%. Không nói đến Tầu Ấn Indonexia đang phát triển nhanh vọt.

    Thật ra, chính phủ Philippines đang tuyên GDP của nó quý 1 năm 2013 đạt 7,8%. Đúng vậy. Nhưng khốn khổ, ta nhìn cái đồ thị của nó đây, đó là GDP lừa đảo kiểu chứng khoán. Cứ cao lại tụt về không. Trung bình 4 năm qua như trên. Còn các nước kể trên phát triển đều. Tầu trên 7%, Ấn trên 6%.

    Theo WB, thì Philippines phát triển lệ thuộc vào Trung Quốc, người Tầu đầu tư pkhai phá thiên nhiên ở đây.


    [​IMG]









    Cái ảnh này có tên là "ơn đảng ơn chính phủ"
    Như mình đã nói. Hiện nay đang nhẽ chúng ta phát triển với tốc độ ít nhất là 8% nếu như đảng với chính phủ nhà ta không giỏi, chỉ tầm thường. Tốc độ đó có được do mức sống thực của chúng ta thấp bậc nhất thế giới, GDP bình quân đầu người kém 3-4 lần xung quanh. Chính vì thế chúng ta sẽ được trung quốc kéo đi khi nhọ 7-8%, chúng ta ít nhất có tốc độ bằng họ vì chúng ta hơn cái nhân công thấp.

    Xung quanh chúng ta các bạn đều phát triển khá. Philippines tuy thất thường nhưng cũng có những bước đi ngoạn mục. Vậy ta phát triển chậm do đâu ? do các đảng viên vừa xóc lọ vừa chửi HP chắc.
    [​IMG]
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thủ tướng bao cao su *************** lại sủa như chó dại
    Trung Quốc: Cái giá phải trả cho danh hiệu “GDP thứ 2 thế giới” Thứ hai, 01/07/2013, 19:47

    Thủ tướng ạ, Việt nam thiếu gì làng ung thư. Kinh tế họ to, thì làng ung thư của họ to, chứ sao, kinh tế của họ cao gấp 40 lần Việt Nam thì làng ung thư của họ to gấp 40 lần Việt Nam cũng chưa có gì đáng phải sủa. Đây là một điều xấu, nhưng nói về nó, thì bao cao su cũng nên tụt quần ra nhìn vào máy móc của mình cái đã.

    Đừng quen thói sủa như chó dại.

    Mới cứng này Thêm một “làng ung thư” tại Quảng Nam Thứ ba 28/05/2013 14:11.
    Âm ỷ này Âm ỉ ở 'làng ung thư',
    Hãi hùng này Hà Tĩnh: Lại hãi hùng “làng ung thư”.
    thủ đô này. Sắp xuất hiện làng ung thư giữa lòng Hà Nội? 27.12.2012 .

    Điều tra nước tại 37 “làng ung thư” . Thứ ba, ngày 09 tháng 10 năm 2012 cập nhật lúc 03:52.


    Nhân đây, nhắc bao cao su *************** chút. GDP được tính rất bố láo. Foxconn làm ra cái iPhone bán cho Apple giá 1 đồng đóng vào GDP Trung Quốc. Apple bán iPhone 3 đồng đóng 2 đồng vào GDP Mỹ. Hiện nay công nghiệp Trung Quốc đã vượt Mỹ. Nhưng GDP Mỹ cao gấp đối Trung Quốc, số dư ra đó là 2 đồng Apple, là hút máu thế giới bằng đồng đô.

    Sắp đến, để tử thủ, Mỹ đóng của TPP. Bao cao su *************** đang ra sức nhét Việt Nam vào đó.



    [​IMG]







    Nếu như nói về cái giá phải trả ? Người Mỹ đã đổ toàn bộ bã hạt nhân xuống sông ở Hanford Site, Washington, làm vùng đất đó trở thành vùng đất chết. Đó là đối nội. Đối ngoại người Mỹ đã lấy sạch sẽ nước sông Clorado, biến miền đồng bằng của nó ở Mexico trở thành sa mạc. Ảnh sa mạc đó đây này, bao cao su *************** chó dại ạ.
    [​IMG]

    [​IMG]
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ở đây, chúng ta dã đề cập sơ sơ về tầu ngầm. http://ttvnol.com/baochi/p-24716239#post24716239

    Còn đây, bao cao su *************** lại sủa.
    Kho tên lửa đạn đạo di động dưới nước của Mỹ Thứ hai, 01/07/2013, 12:21 (GMT+7)

    Làm một rừng tầu ngầm lởm với tên lửa lởm, rồi ký STAR để hủy đi. Có thế thôi, thế mà các chó dại từ thủ tướng đến trẻ trâu đồng loạt quắt đuôi vào chân sau chĩa mõm lân sủa điếc đít thiên hạ.

    Nước Mỹ có tầu ngầm vừa đi chậm, vừa lặn nông, vừa sủa ác. Cả nước Mỹ không có cái tầu ngầm quân sự titan nào vẫn được các chó dại sủa. Thủ tướng bao cao su *************** chó dại về bảo chủ chó chúa lợn nó làm ra cho một cái tầu ngầm titan, rồi đem về đút vào l mợ thủ tướng cũng chưa sướng muộn lắm đâu.

    Như mình đã nói. Bom hạt nhân là thứ có thể không bao giờ dùng, với cái ngành quân sự lừa đảo mấy thế kỷ của Mỹ, thì tội gì mà không làm bom giả.

    Bom hạt nhân Mỹ giả
    Chúng ta đã phân tích đến độ giả của bom W88. Bom này là một bom hydro=bom khinh khí=bom H, nó có một cái ngòi là bom phân rã=bom A=bom nguyên tử (dùng sai theo truyền thống). Vụ nổ bom A sẽ sinh ra nhiệt độ cao làm xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhưng vấn đề là, cái ngòi đó lại để ở ngoài cái bom H. Bản chất của vấn đề là từ quảng bom Fat Man. Người Mỹ không thể thực hiện được bom kiểu súng gun type, phải dùng kiểu liều nổ định hình mà họ gọi là nổ sụp vào trong (implosion-type), để thực hiện bom A. Cái bom A nổ sụp vào trong đó không thể đặt trong bom H mà nó mồi, dẫn đến phải đặt ở ngoài, ruột để ngoài da. Điều này làm khả năng kích nổ kém, dẫn đến việc sử dụng tritium. NHư sơ đồ này. Bom mồi primary là quả bom A kiểu nổ sụp vào trong có tăng lực (boosted fission weapon), như kiểu Swan 1956. Bom mồi này gồm có nhiên liệu phân rã pluton được làm hình cầu mỏng, hình cầu mỏng đó là tấm tích năng của khối thuốc nổ định hình bao ngoài, khi khối thuốc nổ trên kích nổ, thì hình cầu Pu bị đẩy bóp lại với vận tốc lớn, nén mạnh, tạo ra điều kiện tới hạn. Bên trong hình cầu Pu rỗng đó người ta nhồi hỗn hợp Tritium-Deuterium, khi Pu nổ tạo thành nhiệt độ và áp suất cao, có phản ứng tổng hợp T+D=He+N, phản ứng này sinh ra nhiều neutron và nhiệt năng kích nổ quả bom chính Secondary. Ở bên bom chính Secondary, thuốc chính là Li6 và D. Tritium là chất phóng xạ mạnh có tuổi bán rã 12 năm, nó rất đắt, lượng hao đi được bù bằng bình nén Booster Gas Cannister. Bao ngoài bom chính Secondary có lớp U238, N nhanh từ phản ứng D-T sẽ làm U238 phân rã sinh ra N chậm, N chậm tạo phản ứng phân rã cho lõi bom chính Secondary làm bằng U235 (Sparkplug).

    Mấu chốt vấn đề là. Li6 và D2 là những đồng vị bền, dễ kiếm trong tự nhiên, giá rẻ. Nhưng hỗn hợp Li-D lại khó nổ cần nhiệt độ cao. Vì thế, khi ruột để ngoài da, người ta mới tạo ra vụ nổ trong gian dễ kích nổ hơn D-T. Nhưng T lại rất đắt và nhanh hao đi. Đó là bí quyết làm bom giả của Mỹ. T Mỹ được chế trong các lò hạt nhân nước nặng kênh đứng Savannah River Site (Trung Quốc nhái lại kiểu lò này nấu bom), tuy nhiên, do giá quá đắt nên nó dừng năm 1988. Ở kiểu lò này, các kênh phát neutron-nhiệt tách rời với các kênh hấp thụ, trong các kênh hấp thụ người ta đặt các phản ứng hạt nhan như tái sinh pluton hay triti. Đến năm 1995 nước Mỹ chỉ còn 75 kg trong tổng số 225kg đã nấu ra từ năm 1955 đến năm 1988. Tình hình báo động trong 200x, những Mỹ chỉ giải quyết bằng thủ dâm, là nấu tritium trong lò điện, điều đó là ****** vì cách nấu đó đắt hơn nấu trong các lò chuyên nghiệp như Savannah River Site. Vấn đề này nhanh chóng được vạch trần, lại ra các ****** nữa là tái chế vật liệu phóng xạ trong lò điện, chủ yếu là các thanh điều khiển boron hay lithi, nhưng điều này cũng nhanh chóng được vạch trần, vì trong lò điện, để cho kinh tế, người ta chỉ dùng các thanh điều khiển để điều khiển nhanh-như là đóng ngắt, còn chủ yếu mật độ neutron được điều hòa bởi các đất hiếm pha trong nhiên liệu (lò nước nhẹ). Điều hài hước là người Mỹ phát minh ra thanh điều khiển lithi cho ra triti, thật ra thì các thanh điều khiển boron thông thường cũng một đổi một neutron triti như thế ^.^... Bí quá Mỹ lại đưa ra ****** mới là Canada vẫn xử lý bã phóng xạ của lò nước nặng CANDU, cho ra Tritium. Nhưng thực tế con số này rất ít, 2,5kg, và Canada lại chỉ bán cho mục đích dân sự, không dám bán thuốc bom, con số ít òi này Nga-Anh cũng mua sạch bách với mục đích dân sự (làm dạ quang). Như vậy, cho đến nay, Mỹ chỉ còn đủ tritium cho vài quả bom, đó là lý do Mỹ liên miên kêu gọi ký các SATRT. Thậm chí có thể khẳng định rằng, Mỹ không còn đủ tritium cho 10 quả bom W88. Chu kỳ bán phân rã của Tritium là 12,32 năm.

    Để hiểu giá của triti chúng ta so sánh rằng: thay cho tái sinh 238 gram Pu thì người ta sẽ đổi lấy 3 gram T. Ở Liên Xô và Nga, T quân sự được lấy từ một số nguồn, gồm tái chế các thanh nhiên liệu cũ của lò điện. Một lượng lớn triti quân sự Liên Xô và Nga cũng được nấu trong các lò nấu bom ADE, nhưng nó rất rẻ, vì các lò này dùng uran tự nhiên làm nguồn neutron, còn cơ cấu hấp thụ tự tích lũy triti liên tục không cần tái chế. Với một bố trí lò khéo léo, phản ứng Li7 + N= He4 + T3 + N không làm hao neutron mà coi là một cách làm chậm neu tron, là bí quyết của triti giá rẻ.

    Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Liên Xô đã thử bom không cần triti từ năm 1955, Bom RDS-27 (РДС-27). (Mình cần nhắc là wiki là một nồi cám lợn, nó bảo RDS-37 sau đó là quả bom thật sự đầu tiên của Liên Xô theo ô hình Mỹ. Sự thật là, nó đúng là quả bom khinh khí đầu tiên theo mô hình Liên Xô ném từ máy bay, còn RDS-6 trước đó năm 1953 mới là bom khinh khí đầu tiên). RDS-27 gần giống như RDS-6 nhưng không có triti, mặc dù nó vẫn chưa hoàn hảo lắm, 90% năng lượng của bom là do phản ứng phân rã tạo ra, đây là mô hình khá rắc rối. RDS-27 được thử ngày 11-6-1955, sức nổ 250 kilo ton. Phần ứng phân rã Pu choi ra neutron chậm, tạo phản ứng Li6+N=He4+T3, Người ta hứng neutron nhanh từ phản ứng LT3+D2=He4+N vào vỏ bom U238, với neutron nhanh thì U238 vỡ như U235 với neutron chậm, phản xạ các neutron chậm vào khối Li-D, cộng cả cái ngòi và cái vỏ được 90%. Việc tính toán trực tiếp lý thuyết được thực hiện bởi Iuri Alecxandrovicha Romanova (Юрия Александровича Романова), tiếp theo các lý thuyết của Landao và Khalatnikov .(Iuri Alecxandrovicha Romanova được các giải thưởng Stalin, giải thưởng Lenin về 2 chương trình RDS-6 và RDS-27, sau đó được giải thưởng nhà nước về hệ thống phòng thủ tên lửa).

    Nếu như nhìn lại các vụ nổ khinh khí, thì Mỹ toàn đồ giả. Ví dụ "quả bom" nhiệt hạch đầu tiên Ivy Mike năm 1952. Nó là một cái nhà máy không thể chở đến đất địch được, chỉ có thể nổ tự sướng trên đất ta. Không kể các thiết bị phục vụ trong đó có máy phát điện, thì "bom" Ivy Mike nặng hơn 60 tấn, tổng cộng 2 ngàn tấn. Một khối lượng khổng lồ tiền được đổ vào quả bom này vì nó chỉ có phản ứng nhiệt hạch T-D. Thế nhưng, bom nặng là do nó tận dụng năng lượng chính là năng lượng thứ cấp, tạo ra từ phản ứng phân rã U-238 khi U238 bị N nhanh bắn phải, để tận thu phản ứng này người ta phải làm vỏ U238 rất dầy, nó chiếm phần lớn năng lượng của Ivy Mike. Sau khi Liên Xô thử bom ném từ máy bay.

    Vấn đề mấu chốt là khẩu súng thông thường, người Mỹ làm giả đã hàng thế kỷ, cho nên họ không thể tạo ra kiểu súng. Ngay như quả bom Tall Boy là kiểu súng, người Mỹ bắn với tốc độ quá thấp so với khẩu pháo thông thường mà Nga-Đức đang dùng lúc đó. Lúc đó Mỹ vẫn thừa ké cái đồ giả là thuốc ổ dẻo cor***e, thuốc này có thành phần vadelin nên là thuốc nổ dẻo, nó không điều khiển được phản ứng như thuốc súng hiện đại có mấu chốt là viên rắn, tính chất làm thuốc súng của cor***e chỉ hơn thuốc nổ đen cổ truyền chỗ không có khói, đây là trò lừa đảo cổ truyền để lại của Anh-Mỹ. Thêm nữa, Mỹ không đồng bộ được 2 súng nên không thể bắn hai nửa nhiên liệu vào nhau nhân đôi vận tốc. Tốc độ tiến đến nhau là 300m/s, trong khi đó, với những kỹ thuật không hiếm bên Nga-Đức lúc đó, thì 2 đạn này dễ dàng lao vào nhau 3km/s. Như thế, người ta tạo ra một vụ nổ bom A bên trong khối nhiên liệu bom H. Nhờ vậy, hiệu suất kích nổ tăng lên rất nhiều và tránh được triti trong các bom mạnh.

    Sau này Liên Xô không bắn các mảnh nhiên liệu chưa tới hạn vào nhau. Các bom về sau sử dụng các chìa khóa, là những đồng vị đất hiếm được làm giầu có khả năng hấp thụ neutron rất mạnh. Khối Pu hình cầu quá nhiều lần tới hạn được khóa bởi những chìa khóa đó, các chìa khóa rất nhẹ bắn ra khỏi khôi Pu với vạn tốc hàng km/s bằng những liều thuốc súng nhỏ, tạo ra điều kiện quá tới hạn rất nhanh, phản ứng bom A rất mạnh.

    Két thúc cuộc đua là Liên Xô ném thử quả bom vua đã được lấy đi 50% sức công phá cho dễ thử, còn 50 mega ton, sóng chấn động truyền vòng quanh trái đất 7 lần, cả phương tây sợ vãi đái. Sau đó rất nhanh Mỹ-Xô ký hiệp ước không thử bom trên không khí. Sau này là hai nước không thử bom. Rồi sau là các START, giới hạn đầu đạn và tên lửa mỗi nước.

    Điều hài vãi là thủ tướng bao cao su Nguyễn Tẫn Dũng chó dại sủa là Mỹ có kho bom lớn nhất quả đất, sản xuất thật nhiều để.... dỡ ra. Bom hạt nhân là thứ có thể không bao giờ dùng, với cái ngành quân sự lừa đảo mấy thế kỷ của Mỹ, thì tội gì mà không làm bom giả. Khi bom đã giả thì cái tầu chở bom, tên lửa chở bom... cũng tội gì mà không giả.

    =)):)):(([:D]>:)

    Tầu ngầm Mỹ giả
    Khi nói về tầu ngầm chúng ta đã đề cập đến chuyện tầu ngầm Liên Xô-Nga chạy nhanh gấp đôi và lặn sâu gấp đôi Mỹ. Thật ra, Liên Xô đã dừng các chương trình tầu ngầm chạy nhanh trên 40 knot là Anchar 661 và Lira 705, cũng như tầu ngầm lặn sâu 1000 mét 685 Plavnik , vì Mỹ quá đụt.

    Như chúng ta đã thấy, không riêng gì tầu ngầm, mà Mỹ cũng đã giơ tay xin hàng về bom, ký các START, chỉ có chó đẻ của Mỹ như bao cao su nguyễn tấn dũng chó dại là ngồi sủa.

    Hiện nay, Mỹ thậm chí còn không cần phân biệt tầu ngầm tấn công và tầu ngầm chiến lược, lớp Ohio đã cũ không có thay thế, con Virginia có cả ống phóng đứng và ngư lôi. Virginia-class, hay là SSN-774-class, là tầu ngầm tấn công của Mỹ, lặn sâu 240 và đi nhanh 25, so với Borei là tầu ngầm chiến lược, thì tấn công là kẻ đi săn, chiến lược là cái tầu hàng, nhưng Borei lặn sâu 450 đi nhanh 29. Còn lớp tầu ngầm tấn công hiện đại Nga là Yasen lặn sâu 600 đi nhanh 35.

    Ohio cũng vậy, nó đi nhanh nhất được 20 và lặn sâu 240. Nó đi chậm như rùa nên cái dạng chó dại wiki sủa lên 25, các con chó dại khác cũng rúc mõm vào đó, như cái huyền thoại tầu ngầm Mỹ êm hơn tầu ngầm Nga. Từ cái đồ thị đó, các chó dại tâm thần ngày ngày ngồi tưởng tượng ra một thế giới huyễn hoặc , y như thủ tướng bao cao su *************** chó dại.


    Như vậy, chúng ta đã hiểu, ít nhất về mặt tầu ngầm. Thì những tầu ngầm kia cũng như đầu đạn chúng mang, chi toàn ****** chuyên dụng. Cả nước Mỹ hiện nay chỉ đủ tritium cho một vài đầu đạn. Nên tội gì mà phải làm tầu ngầm thật cho tốn kém. Liên Xô đã nhường, tự hạ mình rút bớt tốc độ và tầm lặn, nhưng Mỹ vẫn chưa với đến. Tầu ngầm tấn công Mỹ mà không đi nhanh lặn sau bằng tầu ngầm chiến lược của Nga, thì đi theo dõi bằng gì. Hay là tầu ngầm theo dõi nhau bằng tính lợn liệt não của bao cao su ***************.

    Mới chỉ có thế, chúng ta đã biết các tầu hàng lởm đó thừa khả năng mang nặng hơn các tầu ngầm thật, vì chúng không cần vỏ dầy chịu lực nước sâu, không cần máy đẩy khỏe với kích thước gọn để đi nhanh.


    Tên lửa Mỹ giả, rắn và lỏng
    Về tên lửa. Tại sao trước đây Liên Xô dùng chất đẩy lỏng nay Nga chuyển sang rắn sau các START, và tại sao Mỹ lại dùng Trident rắn từ lâu rồi.

    Ai cũng biết chất đẩy rắn của tên lửa có thời gian trực chiến cao, không cần bảo dưỡng, vì chất đẩy lỏng sẽ biến chất dần và ăn mòn máy móc dần, nên cần thay thế-hoặc rất khó trực chiến như oxi lỏng. SAM-2 dùng lỏng và nay S-300 dùng rắn, như vậy rắn tiến bộ hơn. Tất nhiên là chưa cần bàn thì cũng biết rắn dễ xóc lọ hơn và các chó dại rẻ tiền như bao cao su *************** tận dụng.

    Ở, nhưng mà Katyusha (đúng ra là Ca-chiu-sa, tiếng Anh nó ngọng), lại là rắn, pháo thăng thiên lại là rắn, các tầu vũ trụ đều có máy đẩy chính là lỏng. Vậy cái nào hiện đại hơn cái nào cần bàn, con người ta cần khác con lợn liệt não một chút. Xã hội bao giờ cũng vậy, những con lợn không ngừng thủ dâm tru tréo với các chậu cám, và những kẻ không muốn làm lợn làm chó.

    Chấy đẩy rắn có một nhược điểm quan trọng nhất là, từ lúc bật lên nó chỉ cháy theo quy luật cháy, không còn bật tắt điều khiển được nữa. Người ta cố làm chất đẩy rắn có lực đẩy giảm dần theo khối lượng tên lửa hao đi, nhưng xu thế là giữ nguyên được đã tốt, không thì tăng lên. Có loại chất đẩy rắn-lỏng liên hợp, như cao su rắn được oxi thổi qua, điều khiển được như lỏng, những quan trọng là cái phần không ổn định của lỏng chính là chất oxi hóa, nên như thế thì có khác gì.

    Với pháo thăng thiên hay ca chiu sa thì nhược điểm trên không thành vấn đề, nhưng với tầu vũ trụ lại khác. Tại sao vậy ? Vấn đề ở đây là trọng lực. Ví dụ một quả tên lửa bắn lên thẳng đứng, nếu như lực đẩy tên lửa đúng bằng trọng lượng của nó, thì tên lửa không bay, phí 100%, nếu như lực đẩy lớn gấp đôi trọng lực thì hiệu quả 50%, nếu lực đẩy lớn gấp 3 thì 66%.... Vậy tại sao không làm lực đẩy cực lớn đi, vấn đề là, những tên lửa lớn sẽ không chịu nổi gia tải lớn, tối đa của tầu vũ trụ chỉ là 10. Ngược lại, những đạn nhỏ như đạn phòng không, đạn BM-21 Katyusha.... thì người ta có thể nâng khả năng chịu gia tải lên 40, tức là trọng lực gấp 40 lần thường.

    Như vậy, chất đẩy lỏng liquid propellant có một ưu thế là thay đổi lực đẩy trong một khoảng rất rộng để điều hòa gia tốc chung của tên lửa, tên lửa nhẹ đi rất nhanh khi nó mất đi phần lớn nó là chất đẩy. Việc điều hòa gia tốc này sẽ không nhỏ quá hiệu suất thấp, không cao quá hỏng hàng hóa. Chính vì thế, các tên lửa đắt đỏ nhất thế giới là tầu vũ trụ đều dùng lỏng, rắn không phải là cao sang gì với tên lửa lớn, mà chỉ thích nghi với đạn nhỏ máy móc đơn giản khó hỏng khi gia tải tăng.

    Như thế, trong một thời gian rất dài, khi các START chưa ngặt như hôm nay, thì Liên Xô cứ phát triển lỏng đi cho sướng. Tên lửa Liên Xô cũ đó nay giải ngũ bắn được vệ tinh lên trời với giá siêu rẻ, như R-36 thành Tsiklon. Đó không phải là niềm tự hào của các chó dại liếm đít Mỹ. Mình không hiểu các chó dại sẽ bảo R-36 mang được bao nhiêu loại đầu đạn như W88 mà chúng thường sủa, nó mang được các vật thể 4 tấn lên quỹ đạo gần, 2 tấn lên quỹ đạo cao 2000. Mỗi tên lửa có nhiều cấu hình, càng mang nặng càng bắn gần, bắn lên được quỹ đạo tức là bắn xa hơn mọi điểm trên địa cầu-điểm xa nhất trên địa cầu là 20 ngàn km. Lạy các hồn, với cấu hình 16 ngàn km thì nó khuân 30 cái W88.

    Đó là tên lửa giếng phóng cố định trên bờ, còn tên lửa tầu ngầm tuy không bằng R-36 nhưng cũng chẳng kém mấy. Nếu như các chó dại chê R-36 thì cũng có thể lấy cái tên lửa nào đó của Mỹ lợn ra so.

    Như thế, các Trident được thiết kế trong thời chưa có các START, lúc đó dùng chất đẩy rắn là loại tên lửa rẻ tiền, yếu đuối.



    Vậy Bualava và Topol: thế hệ tên lửa mới, tên lửa START và vượt phòng thủ.

    Mỹ lợn không có cái này. Topol là ở trên bờ còn Bulava là tầu ngầm. Chúng ra đời thỏa mãn hai mục đích, là thích hợp với các START và thời có hệ thống đánh chặn.

    Thích hợp với các START. Vấn đề là các hiệp ước cắt giảm Nga-Mỹ hạn chế số đầu đạn và số tên lửa của mỗi nước, số tên lửa được đặt trơng "phương tiện mang" không bị hạn chế ngặt lắm, nhưng dố đầu đạn thì ngặt. Như vậy, logic dễ hiểu là, mỗi đầu đạn sẽ được chi nhiều tiền hơn.

    Các Topol và Bulava đều mang ít đầu đạn hơn, và đều có cấu hình chỉ mang 1 hay 3 đầu đạn , 3 để đến đích ít nhất 1. Như nói trên, rắn có nhược điểm không mang được nặng vì hiệu suất đẩy thấp, những lợi điểm là ít phải bảo dưỡng, tỷ lệ tên lửa-đầu đạn trực chiến thực tế cao. Như vậy, nó thiệt về tải tên lửa và lợi về trực chiến đầu đạn. OK, thích hợph với START có số đầu đạn ít ỏi.

    Điều tiếp theo làm các tên lửa này mang được rất ít khối lượng bom, đó là vượt qua đánh chặn. Để vượt qua đánh chặn thì đầu đạn phải được nhảy nhót và bay thấp, rồi đi kèm với các đầu đạn giả.

    Để đầu đạn nhảy nhót, người ta đặt đầu đạn lên một cái tên lửa "tầng trên" có chức năng trở về khí quyển, đầu đạn sẽ được cái tầng đó đẩy nhảy quỹ đạo, đạn đánh chặn bắn trượt vì đạn đánh chặn không lường trước được quỹ đạo, không đủ thời gian và năng lượng nhảy theo đầu đạn chiến lược.

    Để có quỹ đạo thấp, tức là ném đường đạn căng chứ không bắn cầu vồng như cối, người ta cần vận tốc lớn hơn nhiều, tức là hao tên lửa hơn nhiều. Quỹ đạo thấp làm các radar báo động sớm phát hiện ra muộn.

    Cuối cùng, các đầu đạn giả văng ra khi máy đẩy chính làm việc xong, như là các đầu đạn thật. Điều này yêu cầu hệ thống đánh chặn phải có năng lực lên bội phần. Mỹ hiện nay đanh một đầu đạn thử do chính Mỹ bắn đi còn phát trượt phát trúng, thì chỉ cần 1 giả 1 thật đi với nhau là đã điếc.

    Nhưng chưa hết, năm 2013 Nga bắt đầu thử nghiệm kiểu bắn mới. Tầu mẹ sẽ thả đạn con ra trôi lờ đờ trong lòng biển bằng máy tự động. Khi tầu mẹ phát lệnh, thì các con đồng loạt bắn lên. Điều này làm việc diệt tầu mẹ trở nên khó khăn và không hệ thống đánh chặn nào đáp ứng nổi hàng trăm đầu đạn bắn đi từ 1 tầu ngầm.

    Cùng với việc phải phóng đi từ độ sâu lớn, các đặc tính trên làm các tên lửa này rất nặng nề mà tải nhẹ.

    Thế hệ tầu ngầm mới.
    Càng ngày điện tử càng phát triển, người ta càng lọc được những âm thanh yếu hơn từ nước biển, vậy nên tầu ngầm càng phải êm hơn. Bắt đầu thời điện tử số là những năm 197x-198x. Vào thời điểm này, Liên Xô đã làm cuộc cách mạng kỹ thuật tầu ngầm. Chúng ta có thể quan sát giai đoạn này qua Lira 705 biến thành Vacshavyanka 636 nhà ta. Tầu ngầm hạt nhân có tuốc bin chạy trong lòng biển được thay bằng tầu ngầm điện, cỡ 6 ông lôi chuyên cắn trộm nên thay như thế, còn các tầu ngầm tấn công hạt nhân sau đó chỉ giữ lại loại to theo dõi các tầu ngầm Mỹ.

    Ngoài việc thay lò hạt nhân bằng ắc quy điện, còn nhiều kỹ thuật khác được dùng.

    Bọc toàn bộ tầu bằng một lớp cao su như da cá heo. Có thể quan sát các lớp này ở các tầu ngầm hạt nhân cũ đang chờ giảm xạ.

    Không dùng hộp số. Bánh răng số không bao giờ có thể gia công khít, vì chính yêu cầu kỹ thuật của chúng là phải dơ, khi chạy chúng tạo tiếng động. Các tầu ngầm điện như 636 dùng động cơ điện điều khiển vận tốc bằng điện, đồng trục với chân vịt, rotor động cơ không dùng bi bạc thường mà treo trên đệm từ trường.

    Ở tầu ngầm hạt nhân, người ta chia ra 2 tốc độ, một là tốc độ êm làm việc bằng ắc quy hay tuốc bin nhỏ, chạy máy điện như trên. Hai là tốc độ lớn chạy toàn bộ máy. Nhưng Anh và Mỹ không làm điều này, Ohio chỉ có thể làm việc bằng bánh răng truyền động trực tiếp từ tuốc bin.

    Sử dụng chân vịt đóng kín như máy bơm pump jet. Tiền nhiệm của 636 là các 877 bắt đầu sử dụng. Mỹ nhập cái này từ châu Âu qua nhà thầu BAE lắp cho Virginia. Bên các tầu ngầm chiến lược thì Nga bắt đầu lắp ở Borei. Trước đó tầu ngầm sử dụng chân vịt nhiều cánh quạt được gia công chính xác.

    Như vậy, Ohio là cái tầu ngầm đã quá lỗi thời. Thà rằng lấy cái tầu Vinashin đóng đi sẽ chở được nhiều đạn hơn đấy, thủ tướng bao cao su *************** ạ. Ohio không có vỏ cao su, không có chế độ chạy êm, không có chân vịt đóng kín như bơm, lặn nông chèn không bằng tầu ngầm Đức WW2, tốc độ bằng một cái tầu chở hàng dân sự.... thì lấy tầu Vinashin hơn nhiều.




    [​IMG]


    [​IMG]
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047




    KB Saliut trên kia là ISS. Thật ra, ISS là MIR=hòa bình 2. Cái Mir-2 trên đó trông nhỏ vì Nga đã bỏi modul năng lượng tức là pin mặt trời, mà ăn "điện dân sự" bên Mỹ, tất nhiên "điện công tác" của nó vẫn riêng. Tất cả các trạm của các nước khác đều là hàng hóa được Saliut đem đi trên quỹ đạo.

    Đó là sự sống của ngành hàng không Nga, chứ không phải là Su-27/30 hay là Jet-100. Điều hài hước là, trước 1991 một chút thì Liên Xô bắn đầu bán nhiều dịch vụ gia công này. Đó là mấu chốt để ra đời các máy bay đường dài như 777. Thế nhưng vì 1991 nên ngày nay Nga không có máy bay đường dài.


    phần liên doanh của AVISMA là nhà máy Verkhnyaya Salda, VSMPO-AVISMA.

    Vấn đề kinh doanh của nhà máy rất phức tạp, nên nó có các công ty con ở khắp thế giới. Có rất nhiều chuyện liên quan, tức lúc các nhà thiết kế phải vẽ hình làm sao cả nhà thiết kế và chế tạo đều thuận lợi, cho đến luật pháp thuế má mỗi nước mỗi khác. Còn các cổ đông chính là các công ty hàng không ở Ucraina, Anh, Mỹ, Đức, Thuỵ Sỹ. Riêng Pháp thì khác gì Boeing, lắp ráp tổng thành máy bay cũng như là nước ta sản xuất ô tô.

    Đố là sự thật ngành hàng không thế giới, lõi của lõi. Các công ty như Vietnam Airline nắm độc quyền các sân bay hút máu thị trường thuộc địa bằng vốn vay của đế quốc Boeing. Đế quốc Boeing chỉ có giun sán giòi bọ là giỏi, thuê Anh Quốc Đức Quốc Thụy Quốc làm máy đẩy. Các quốc đó lần đến lõi của mọi cái lõi là vùng Ural có công ty Avisma. Avisma ăn titan, thì Mỹ đứng số một thế giới về sản lượng quặng tinh TiO2 và thỏi đúc đồng nát máy bay. Mỹ mua titan đen của Việt Nam về làm titan trăng TiO2.

    Việt Nam là cường quốc titan đen số 9 địa cầu, bắn giá bằng 1/500-1/1000 thành phẩm
  7. heorung1609

    heorung1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
  8. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Chết cười với chàng Mèo. Dạo này chàng toàn làm hàng giả.

    Quả GBU-57 tốn 80 triệu đô la, tuyên là xuyên vào những boong-ke kiên cố nhất của cơ sở hạt nhân Iran sâu 65 m dưới lòng đất.

    Đem đi thử chả xuyên được bao nhiêu ngay cả ở đất mềm. Răng râu ôm bụng cười lăn lộn.

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Welcome to The FaceBook.com!

    Đang có Scandal nghe lén NSA khủng khiếp ở Mỹ. Vậy nên sẽ rất thú vị khi đề cập đến Facebook.

    Facebook là gì? là Mạng xã hội. Nó được thiết kế để user nhanh chóng kết thành nhóm, thành hội có chung sở thích, chung ý kiến hay quan điểm...

    Cách thiết kế như vậy vô hình chung tạo điều kiện dễ dàng tìm thấy thứ mình thích, hội mình cần trên Facebook. Chẳng hạn, một người yêu hoa từ xa đến có thể dễ tìm cho mình loại hoa ưa thích. Cũng đúng như thế với 1 tay X nào đó.

    Điều đó dĩ nhiên cũng dễ để cho Big Brother Is Watching!

    Big Brother là tên một game show ăn khách ở Mỹ, nhưng bây giờ nó có nghĩa khác: Ông lớn đang bí mật theo dõi bạn! Chẳng hạn như bê bối NSA hay ở đây.

    [​IMG]

    Xin chào mừng đến FaceBook.com!

    Xuất xứ ban đầu, mạng xã hội Facebook là một phương thức để duy trì liên lạc giữa các sinh viên ở các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Tuy nhiên, ngay lập tức mạng xã hội này đã bị CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ lợi dụng để phục vụ các mục đích chính trị và quân sự của họ.

    Trước hết, CIA sử dụng Facebook để tuyển mộ nhân viên phục vụ cho một cơ quan có chức năng rất đặc biệt, có tên là “Cục an ninh quốc gia” hay An ninh nội địa NSA. Để xem thông tin quảng cáo tuyển người vào “làm việc” cho cơ quan này, những người quan tâm cần khai báo một số thông tin về cá nhân và đăng ký mật khẩu vào mạng Facebook. Còn nếu ai không đăng ký hồ sơ cá nhân trên Facebook, hoặc sợ bị các điệp viên của CIA theo dõi, thì có thể xem thông tin quảng cáo về công việc trên trang Web của tổ chức này trên mạng Internet.

    Hãy tưởng tượng dữ liệu máy tính theo dõi toàn bộ mạng xã hội của người ta: email, địa chỉ nhà ở, và các chi tiết nhạy cảm của tất cả các bạn bè của người ta, và do đó, theo dõi toàn bộ bạn bè của người ta trong một trang web liên kết với nhau. Nếu dịch vụ này cũng lưu trữ tất cả các sở thích cá nhân, tất cả mọi thứ từ sách tới phim ảnh và âm nhạc? Và nếu nó cũng phân loại quan điểm của người ta về chính trị, các hội hay câu lạc bộ người ta tham gia, công việc trước đây, học vấn, và ai là người đang được hẹn hò?

    Làm thế nào đó nếu những thông tin này có sẵn không chỉ để chính phủ Mỹ sử dụng hay thậm chí những dịch vụ xã hội, an ninh nào đó? Nghe rất đen tối nhưng hoàn toàn có thực. Không còn là chuyện của mấy thợ đào mỏ dữ liệu cá nhân như ChoicePoint hoặc Axciom nữa.

    Facebook được thành lập bởi 3 sinh viên của cái ổ ngầm CIA nổi danh Harvard University. Theo câu chuyện chính thức, để Facebook có thể hoạt động được thì cần có đầu tư. Giai đoạn đầu, cựu chủ tịch hãng Paypal là Peter Thiel, đầu tư cho Facebook khoảng 500.000 USD. Nhưng yên tâm, đứng sau Facebook là cả cái phố Uôn hùng mạnh.

    Peter Thiel là thành viên của tổ chức của một nhóm bảo thủ cực đoan mang tên “VanguardPAC”. Thiel cũng là một cựu bình luận của tờ Wall Street Journal, tốt nghiệp ĐH Stanford, nơi là cái tổ nghiên cứu máy tính của NSA và dự án kiểm soát trí não của CIA như MK Ultra. Hắn ta cũng công khai mình là tân diều hâu, theo chủ nghĩa toàn cầu hóa globalist và có cuốn sách 'The Diversity Myth' nhận được lời khen ngợi từ William Kristol, Christopher Cox, Edward Meese, và Linda Chavez (cả một ổ toàn Do Thái). Cá nhân Thiel từng hiến tặng $21.200 cho chiến dịch tranh cử của Arnold Schwarzenegger vào chức thống đốc.

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Giai đoạn tiếp theo, Facebook được hãng đầu tư mạo hiểm “Accel Partners” cấp vốn khoảng 12.7 triệu USD. Quản lý Facebook là James Breyer, chủ tịch Hiệp hội đầu tư mạo hiểm và là chủ tịch hãng “In-Q-Tel”, một hãng đầu tư mạo hiểm do CIA thành lập vào năm 1999. Một trong những lĩnh vực quan trọng của In-Q-Tel là công nghệ thu thập thông tin vì “lợi ích an ninh mạng” và mục tiêu xa hơn, tìm kiếm “tiểu sử các điệp viên”. In-Q-Tel đã làm những việc chính xác như Facebook đang làm vào lúc này. James Breyer còn tham gia ban điều hành một hãng chuyên về nghiên cứu khoa học có tên là “BBN Technologies”- một trong những tổ chức chịu trách nhiệm về việc xây dựng mạng thông tin toàn cầu Internet trong những bước sơ khai đầu tiên.

    Tiến sĩ Anita Jones, một trong những thành viên điều hành “In-Q-Tel” là giám đốc phụ trách các công trình nghiên cứu khoa học quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ. Anita Jones còn là cố vấn của bộ trưởng BQP Mỹ và chỉ đạo một tổ chức mang tên “Cục quản lý các công trình nghiên cứu khoa học quốc phòng có triển vọng”, viết tắt là DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), chuyên chịu trách nhiệm về các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ cao phục vụ các mục đích quân sự có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Trong DARPA có một cơ quan đặc biệt, mang tên “Ban sở hữu thông tin”, liên quan mật thiết với Facebook.

    Sau khi tất cả, những cách gì là tốt hơn để do thám các nhà hoạt động sing viên tiềm năng và cấp tiến hơn một chương trình trông như có vẻ hoàn toàn vô hại? Facebook đã phân loại người sử dụng theo thang điểm từ “rất tự do” đến “rất bảo thủ” cho phép tạo ra hồ sơ cho chính phủ dễ dàng.

    Ngoài ra, họ có thể tìm kiếm bất cứ ai liệt kê những “từ khóa sai”, ví dụ như “vô chính phủ”, “phản đối” “New World Order” hoặc bất kỳ tội phạm suy nghĩ nào khác. Và với một nút bấm, họ có hình ảnh, địa chỉ của bạn, tên và tất cả thông tin của tất cả các bạn bè của bạn.

    Sau khi một nhà báo tiết lộ về hoạt động mờ ám của Ban sở hữu thông tin của DARPA, dư luận xã hội bắt đầu tỏ ra lo ngại về các hoạt động thu thập thông tin của ban này. Mục đích của Ban sở hữu thông tin là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về từng con người vào một đầu mối để chính phủ Mỹ nghiên cứu. Dữ liệu mà Ban sở hữu thông tin thu thập rất đa dạng, từ hoạt động trên mạng Internet, việc mua sắm hàng ngày thông qua các thẻ tín dụng, các lần mua vé máy bay, thuê xe ô tô, hồ sơ về sức khỏe, kết quả học tập trong các trường đại học, bằng lái xe, các dịch vụ công cộng, mức thuế thu nhập v.v. Nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến từng con người.

    Con quỉ khoác bộ lông cừu Facebook đang dẫn đầu đội tiên phong của "người dùng thân thiện" Big Brother nhắm mục tiêu những thanh niên trẻ, đặc biệt trong giới đại học và trung học. Trong khi giả vờ là một dịch vụ vô hại và vui vẻ, Facebook đột nhập vào hồ sơ tâm lý, nơi những kẻ do thám muốn biết mọi chi tiết của cuộc sống con người ta và theo dõi vị trí của người ta mọi lúc mọi nơi. Thật không may, điều này là một phần của một kế hoạch lớn hơn giám sát học sinh. AOL, một công ty đã thừa nhận bàn giao email và nhật ký web cho FBI và NSA, đã công bố một chính sách bảo mật mới cho chương trình chát chít phổ biến AIM. Trong đó nói: "Bạn từ bỏ mọi quyền riêng tư". Liên đoàn Quyền tự do dân sự vì người tiêu dùng ngay lập tức cảnh báo rằng tất cả các cuộc trò chuyện của người ta có thể bị khai thác bởi AOL, trong đó sử dụng một con mắt khiểu giáo phái Khai sáng (Illuminati) như là logo. Nhưng có rất nhiều chương trình MTV để xem và rất nhiều bài hát Britney Spears để nhớ, có vẻ như chỉ ít người lắng nghe điều này.

    Chính vì việc thu thập thông tin mờ ám này của Ban sở hữu thông tin mà các thành viên thuộc tổ chức đấu tranh vì quyền dân sự Mỹ đã yêu cầu Quốc hội Mỹ điều tra về hoạt động của DARPA. Từ đó, Ban sở hữu thông tin đã không được Quốc hội Mỹ cấp kinh phí. Vì thế, CIA quay sang sử dụng Facebook như một chiếc mặt nạ mới nhằm che đậy mục đích và hoạt động của Ban sở hữu thông tin.

    Trong số các công nghệ mà Ban sở hữu thông tin sử dụng là phân tích thông tin từ các mạng xã hội và các cơ chế hình thành mô hình ứng xử. Để làm được việc đó cần phải thu thập một khối lượng thông tin khổng lồ và được xử lý theo đúng mục đích. Facebook là mạng xã hội có thể đáp ứng mọi yêu cầu để thực hiện đề án này. Trong hợp đồng sử dụng Facebook có ghi rõ: "Một khi đưa thông tin cá nhân của bất kỳ thành viên nào vào một bộ phận nào của trang web, thành viên đó có quyền sử dụng, sao chép, phổ biến thông tin do Facebook trả phí. Facebook có thể thu thập thông tin về các thành viên tham gia từ các nguồn khác, như các báo, blog, dịch vụ truyền thông tức thời, cũng như từ những thành viên khác sử dụng dịch vụ Facebook, để cung cấp cho các thành viên tham gia những thông tin bổ ích và có thể sử dụng vào mục đích cá nhân. Chấp nhận tham gia Facebook, cũng có nghĩa là các thành viên đã đồng ý để các dữ liệu về họ được truyền đi và được xử lý ở Mỹ".

    Rất ít người ý thức được sự nguy hiểm của thông báo liên kết của họ với thế giới trên Facebook.

    Facebook không có gì hơn là chương trình phản gián điệp COINTELPRO cách trình bày bóng bẩy. Nó là một phần của một thể loại mới trong mạng lưới gián điệp được thiết kế cho cấu hình sinh viên cho giai đoạn tiếp theo của thiết quân luật. Tất nhiên với các mạng Echelon đã theo dõi tất cả các cuộc gọi điện thoại và email, những người vì công lý và sự thật như Edward Snowden sẽ thực sự chẳng còn chỗ nào để trốn. Vì vậy, khi ai đó sử dụng Facebook như một thứ có ích cho mình. Kẻ đó đã liệt kê bản thân như một kẻ "rất bảo thủ” trong thư viện Dan Quayle với một thiên hướng cho cuốn sách của Oliver North. Sau khi tất cả, có lẽ kẻ đó đã gõ một từ khóa đúng và vô hình chung CIA sẽ tuyển dụng kẻ đó như một điệp viên mới.

    Màn phát hành IPO Facebook là cả một vở xiếc khôi hài, gương mặt non choẹt và mới tinh Facebook được định giá tỷ tỷ đô la xếp trên toàn bộ những nhà mạng già đời nhất. Còn hơn cả “mặt tiền” viện sĩ nguyên tử Sakharov, bây giờ cũng cần đến cái MẶT TIỀN bóng bẩy, tỉ phú Mark Zuckerberg là kẻ phù hợp, trẻ trung, tân thời, có nụ cười cơi mở thường trực, bằng Harvard, cũng chỗ với ông cao đẳng Vinhempic bổ túc, ĐH Harvard tại chức xứ ta. Hắn ta rong chơi, tiếp thị, đánh bóng hình ảnh Facebook với cái túi đầy tiền mà chẳng cần biết viết bất cứ dòng code chương trình nào, chẳng cần biết làm quản trị gì hết. Anh ấy trẻ trung, giàu có, thiên tài vĩ đại CEO Facebook đấy, các em các cháu học tập tấm gương thần tượng mặt tiền đi nhé.

    [​IMG]

    Nguồn: thu thập trên mạng;
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình vừa bị hack face book xong, phải đổi pass. Ban đầu tự nhiên mình bật máy lên thì fb đòi pass, giật cả mình. Mình tỉnh đòn ngay, bật chức năng né khẩn keylogger. Mình nhập pass vào không được, máy chạy chậm bò ra mà chỉ có fb với đám thread của nó chạy. ~XBây giờ thử dùng Goog Chrome, cũng sai pass. Thế là mất pass rồi.

    Sau đó mình yêu cầu đổi pass, nhập pass mới, nó khuyên là có nhiều yêu cầu kết bạn quá bỏ di !!!! mình OK. Nó bảo là tắt kết nối ở các thiết bị khác !!! mình mừng quá OK. Thế là nó chạy bình thường. Cấu tạo của fb rất dễ để cài cắm các modul linh tinh.

    Năm ngoái, lần đầu tiên mình dính virus lây vào trình đọc đĩa của windows XP. Số là về quê, máy tính của thím cả nửa năm chưa update atv, mình ngồi mình up, up xong không khởi động máy được nữa, Bin gà tè hiện ra bảo là ko có ntldr . Mà ở quê có mang đồ về đâu, đi 30 km mới mua đươic cái đĩa Hiren's Boot CD. Lấy disk e*** ra soi, thì mã lệnh phủ trắng từ master sector cho đến boot sector. Đĩa cứng này mình làm nên mình nhớ. Máy không khởi động được do atv mới up đánh chết con virus trong ntldr bằng cách xóa bố nó ntldr đi. Loại virus này trong các windows cũ đầy, như con delwin thời win98 hay con tini cổ tám mông. Điều này khẳng định là bọn hacker nó đã bới hết mã của windows như trước đây nó bới hết mã của dos.

    Trở lại thời điểm bị hack fb. Mình ko muốn cài lại máy. Nhưng vấn đề là thỉnh thoảng fire fox chậm lè ra !!!. Mình mới yêu cầu ff xóa sạch history. Khởi động lại máy đàng hoàng, trợn mắt lên nhìn windows yêu cầu... check đĩa. Ừ thì check, nó báo cross link toàn trong profile của ff. Cuối cùng đau nhất là nó báo... bad sector.

    À, mình ghost sang đĩa khác, format lại ổ, chẳng có làm sao cả, ghost lại chạy như thường.

    À, thế đấy, hóa ra thằng hack mình chính là fb. ^!^. Nó tạo ra lỗi đĩa để làm điên hoạt động của mozila fire fox. Từ đó nó kiểm soát đọc đĩa và sửa chữa gì trong tập tin history của fire fox, có thể từ đây nó lấy được pass. Cũng có thể chính fb nó đổi pass đi để lấy acc của mình send các request kết bạn, có đến mấy trăm cái liên kết bạn bè của mình ko thể kiểm tra nổi. Một cái lỗi ngoại lệ như thế dễ dàng để chúng cài cắm các back door làm trời làm biển.

    Cũng may ông đây dùng máy tính từ năm 12 tuổi. Ừ thì cho mày pass, làm dek gì, trên fb có hot gơ thôi chứ gì. Cái chính là cảnh giác với các pass của các thứ khác như email.

    =========================


    Vấn đề chính là hệ thống các máy IBM và phần mềm MS. Các hook để thâm nhập máy chúng nó đặt ngay trong firm ware, chứ đừng nói là soft của MS. Cơ chế như thế này, cái bộ mặt thật của dân công nghệ làm nhà nước là thế này. Máy bán cho nhà nước khác máy thường, mặt bằng loại máy đó đắt gấp rưỡi thị trường.... Mỹ.

    Số tiền đó là giá trị của đám dân công nghệ thông tin làm nhà nước và một số tập đoàn lớn. Cái hồi bọn chó dại "pháo trị đức trị" của bao cao su sủa rinh Hà Nội, mình cũng hân hạnh được ngồi nghe máy con chó dại công nghệ thông tin đó sủa. Các mõ ttvnol thì khỏi phải bàn.

    Như thế, IBM và MS nó có toàn bộ tài liệu của nhà nước Việt Nam, nuôi một đàn chó dại đông khủng khiếp, nhưng nó chẳng mất đồng nào, toàn tiền nhà nước trả.

    Bất cứ nước nào tử tế người ta cũng dùng hệ mã mở có thể kiểm soát từng dòng mã để làm ứng dụng dùng cho nhà nước. Chó dại các loại bảo BTT chết đói, nhưng dân nó cũng tự trồng được cả pad. Còn Việt Nam giun sán giòi bọ và chó dại thì chỉ mỗi nước mút dái Mỹ.

    ===========



    ====================
    Tên lửa Proton bắn lên và rơi July 2, 2013, at 06:38:22 Moscow Time (July 1, 10:38 p.m. EDT). Mang theo 3 vệ tinh Glonass. Điều kỳ lạ là các vụ rơi Proton đều chở vệ tinh Nga, còn bắn thuê đều an toàn. Pad No. 24 at Site 81 in Baikonur Cosmodrome = Bệ phóng số 24, điểm phóng số 81, sân bay vũ trụ Baikonuar (tiếng Anh nó ngọng). Đây là lần thứ 2 sử dụng tầng trên Block D cải tiến, ký hiệu là DM-03. Đây là lần phóng thứ 388 của Proton.

    Thiệt hai khoảng 200 triệu USD. Để khắc phục, người ta phải dồn các lần phóng Glonass lên và lùi các lần phóng xây dựng modul thí nghiệm đa năng trên ISS. Đây là vệ tinh thứ 41 của Glonass và là vụ bắn thứ 49 của Glonass. Các vệ tinh thuộc loại GLONASS-M =Uragan-M = 14F113. Các vệ tinh quân sự Liên Xô và Nga được gọi chung là Kosmos mặc dù chúng rất khác nhau, theo tên đó thì đây là các Kosmos 2487 - Uragan-M #39 / Kosmos 2488 - Uragan-M #40 / Kosmos 2489 - Uragan-M #41.

    Proton là tên lửa R-500, tên lửa vũ trụ lớn lớp thứ 2 của Liên Xô cũ, phát triển 196x (phóng lần đầu 16.07.1965 ). Lớp đầu tiên là các Soyuz, đến nay vẫn chỉ có loại này được chở người, trừ Trung Quốc thì cả thế giới phải đi Soyuz. Lớp thứ 3 là các Zenit, phần lớn trong Zenits được sản xuất ở Ucraina và phóng trong liên doanh với Mỹ Sealaunch, Nga bóp chết Sealaunch, mua lại cổ phần, giành quyền sản xuất toàn bộ Zenit. Lớp thứ 4 Nga đang phát triển và sắp thử nghiệm lần đầu là Angara.

    Tên lửa vừa hỏng thuộc loại Proton-M.

    Trong số các tên lửa Nga-Liên Xô thì Proton là lớn nhất, Zenit bé hơn Proton, Soyuz bé nhất dành cho người. Hai loại tên lửa chở hàng trên xếp theo thứ tự bé dần vì quan điểm phát triển các vệ tinh càng hiện đại thì càng bé dần. Proton được dùng rất nhiều cho xây dựng các trạm vũ trụ. Có nhiều nhiệm vụ cần tên lửa càng to càng tốt, như là chở hàng lên ISS. Proton mang lên quỹ đạo gần trái đất LEO 20,7 tấn, Zenit 13,7 tấn; Soyuz 8 tấn.

    Proton sử dụng chất đẩy gồm N2O4 và UDMH. Đây là các chất đẩy không cần bảo quản lạnh, vì vậy việc bắn tên lửa đươc thuận lợi, nhưng chúng độc. Nhược điểm lớn nhất của Proton là việc chứa N2O4 rất cồng kềnh và nặng so với oxi lỏng, chất oxi hóa chiếm phần lớn khối lượng chất đẩy. Tầng ba của tên lửa dùng Kerosene (dầu hỏa) và oxi lỏng.

    Proton sử dụng loại chất đẩy này bởi vì ban đầu nó kiêm chức năng tên lửa phóng bom chiến lược liên lục địa IBCM, đó là IBCM lớn nhất quả đất, bạn có thể hình dung rằng, IBCM này mang được thừa sức quả bom vua sức nổ 100 megaton, nặng 25 tấn. Loại chất đẩy đó cho phép nâng cao khả năng trực chiến của đạn so với chất đẩy lạnh.

    Angara là tên chung cho một thế hệ tên lửa mới, nó có thể dễ dàng lắp ráp kiểu modul tạo thành các tên lửa rất khác nhau, có sức đẩy lên LEO từ 3,8 đến 40 tấn. Angara có 3 tầng, 2 tầng đầu dùng Kerosene và oxi lỏng, tầng thứ 3 thay Kerosene bằng hydro lỏng. Đây có vẻ như là bố trí hợp lý, và có vẻ như ngày tàn của Proton đã đến gần. Tuy nhiên, ít nhất thì Proton cũng phải sống thêm 10 năm nữa.


    Video
    http://rt.com/news/proton-m-rocket-takeoff-crash-514/
    http://www.youtube.com/watch?v=VgPGVGkl7i0

    nhìn xa.
    http://www.youtube.com/watch?v=-j_fE7DxXSw

    NHìn xa toàn cảnh
    http://www.youtube.com/watch?v=DSvsdggrgto

    Tên lửa hỏng một máy đẩy ngay lập tức sau khi xuất phát, nó chao đảo, gẫy làm 3 đoạn, và bốc cháy rơi xuống đất. Ngay khi nhìn thấy khói đen từ động cơ, bình luận viên của truyền hình trực tiếp đã kêu toáng.

    Một đám mây độc heptyl hình thành ở điểm rơi, cư dân Baikonur được khuyến cáo không lên ra khỏi nhà. Hố phễu có đường kính 150-200 mét.

    Máy đẩy không hoạt động, theo phòng đoán của mình thì màu đen kia chứng tỏ máy đẩy không nhận được chất oxi hóa, tuốc bin, van, ống có cái nào đó hỏng.
    [​IMG]


    tên lửa gãy làm 3 đoạn vì chao đảo
    [​IMG]


    cháy mạnh
    [​IMG]


    rơi xuống đất nổ
    [​IMG]





    Một vài tấm ảnh lịch sử Proton.
    http://www.russianspaceweb.com/proton.html
    http://space.skyrocket.de/doc_lau_fam/proton.htm

    Ban đầu, tên lửa Proton là đạn chiến lược liên lục địa IBCM 8K82 có mật danh U-500. Nó có 2 tầng, kể cả đầu đạn cao 46,28 mét, đường kính 7,4 mét. Đạn không kể đầu nặng 620 tấn (rỗng 27 tấn). Tầm bắn 12 ngàn km. Đạn mang được hơn 70 tấn, tức là bằng khối lượng của 3 quả bom vua 100 megaton. Tuy nhiên trừ bì thì người ta lắp cho đạn đầu 10 megaton.

    Sau này, đạn được hoán cải thành tên lửa vũ trụ lớn phục vụ việc lên mặt trăng và xây trạm quỹ đạo. 70 tấn đó được thay bằng tầng 3. 3 tầng tên lửa sẽ đẩy một thiết bị gọi là tầng trên lên quỹ đạo. Tầng trên có nhiệm vụ chính là vi chỉnh quỹ đạo chính xác. Người ta thường nói là tên lửa 3 tầng nếu tầng trên không được tính, hoặc đầy đủ là 4 tầng.

    Thật ra, thì lần bắn thử cuối cùng của chức năng IBCM là năm 1966.

    Có 3 loại tên lửa vũ trụ Proton Proton-K, Proton-K-L1P, Proton-M (8K82KM), cùng rất nhiều loại tầng trên được sử dụng, như các Block D và Briz-M.

    Proton có nguyên tắc điều khiển khắc hẳn tiền nhiệm Soyuz, nó điều khiển bằng lái hướng các tuye chính, máy móc đơn giản hơn. Còn Soyuz thì điều khiển bằng bật tắt và lái hướng các tuye nhỏ , số lượng máy móc lớn, phức tạp. ^.^ Hài hước là Soyuz lại quá tin cậy so với Proton.

    Proton có 6 bộ buồng đốt-tuye, mỗi tuye có một khớp điều khiển theo hướng bán kính tên lửa, chức năng điều khiển hướng. Việc ổn định xoắn vẫn phải dùng các tên lửa nhỏ như Soyuz.

    Khi chuyển thành tên lửa vũ trụ, Proton cao 53 mét, nặng 694 tấn.

    Proton đươcn bắn ở Tyuratam thuộc Baikonur, các điểm phóng số 81 và 200, mỗi điểm phóng có hai bệ phóng.

    Proton lên trời làn đầu ngày 16-7 năm 1965, nó không mang theo đầu đạn, mà mang theo một vệ tinh nghien cứu các tia phóng xạ cực mạnh, để tính toán việc xây dựng trạm quỹ đạo và duy trì sự sống dài ngày trên quỹ đạo, loại vệ tinh N-4, có 4 chuyến bay như thế. Các vệ tinh này được đặt tên theo một loại hạt là Proton, từ đó có tên của tên lửa đẩy. Đây là hình vệ tinh Proton 4.

    Proton-K Blok-D lên trời trong chuyến thứ 4 của cả gia đình Proton, ngày 10.03.1967. Nó mang theo trạm quỹ đạo thử nghiệm đầu tiên Zond / Kosmos 146. Seri tầu vũ trụ này là các trạm quỹ đạo không có người, dùng để thử nghiệm , dự kiens có 3 nhà du hành, được bằng nhiều tên như tầu Liên Hợp Soyuz 7K-L1, thăm dò Zond.

    19.04.1971 Proton-K đẩy Salyuts 1 lên trời (Chào mừng). ISS ngày nay là Salyut 8. Từ đó bắt đầu chính thức kỷ nguyên trạm vụ trụ Nga. Mỹ không có trạm vũ trụ nào, Cho đến nay chỉ Trung Quốc có thiên cung copy các Zond. Từ đó người Nga dần dần hoàn thiện các phương thức sống trên quỹ đạo, đưa thời gian mỗi chuyến bay đến hơn 6 tháng như ngày nay.

    Proton-K Blok-DM lên trời lần đầu ngày 26.03.1974, mang theo vệ tinh truyền hình địa tĩnh Raduga, lừa truyền hình địa tính đầu tiên của Liên Xô.

    Proton-K Blok-DM 26.10.1976 mang theo vệ tinh truyền hình DTH thật sự đầu tiên trên thế giới, với công suất phát lớn đến 200w so với các công suất đương thời 13 w.

    Proton-K Blok-D-1 lên trời lần đầu 09.09.1978 mang tầu liên hành tinh.

    Proton-K Blok-DM-2 chở các vệ tinh Glonass đầu tiên 12.10.1982 (Kosmos 1413 (Uragan #1) / Kosmos 1414 (Uragan-GVM #1) / Kosmos 1415 (Uragan-GVM #2))

    Proton-M 07.04.2001, tầng trên Briz-M , mang vệ tinh truyền hình Ekran.


    mô hình ột kiểu IBCM Proton
    [​IMG]

    Bắn lên IBCM hai tầng Proton
    [​IMG]

    Tên lửa Proton
    [​IMG]




    Proton K
    [​IMG]


    Trạm vũ trụ Liên Hợp Soyuz, thăm dò Zond (L1P)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này