1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    https://www.facebook.com/photo.php?...772059624.43591.213961285393506&type=1&ref=nf
    trong hội này em quen 1 số admin và tất nhiên ko phải ad nào cung ngu như bọn Bt,Ct và thằng as kiếm-acc trên này là 272Chip272 .**!mang tiếng đi lính rồi mà ngu hơn chó.
    nhìn chúng nó viết mà em thấy tiếc nhwung bài về AK của bác huyphuc quá
    band trymcu ko thể can thiệp đc vì bị ban hết rồi
  2. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    xóa
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đó là người Việt cổ di cư đến, nhưng không biết di cư từ thời nào. Nếu xét theo ngôn ngữ đó thì cũng có thể di cư vào thời Âu Lạc Văn Lang. Mình không hiểu tại sao các cụ đi kinh tế mới đông như thế và đi bằng gì. Cũng rất có thể khi Lạc suy yếu và bị đô hộ, một bộ phận dân Lạc, có thể là các nhà quý tộc, đã di cư sang đó. Cũng có thể khi Âu bị Triệu Đà chiếm, Triệu bị Hán thôn tính, thì xảy ra chuyện đó.

    Theo các nhà nghiên cứu ngôn ngữ thì chữ Lạc là biên Hán Tự tiếng "nước" cổ, đất nước chúng ta gồm các Lạc tức các bến nước. Ban đầu, khi đê chưa phát triển thì các Lạc lớn là các vùng đất cao, ví như Chu Diên là Hưng Hà Thái Bình, Diên được dân Thái Bình đọc ngọng cho ông Tây biên biên quốc ngữ mới ra Duyên Hà, rồi Duyên Hà sát nhập với Hưng Nhân, thành Hưng Hà, mất sạch chữ Diên.

    Tuy nhiên, đó mới chỉ là giả thiết. Ngôn ngữ của dân tộc này là ngôn ngữ Nam Đảo, thuộc họ ngôn ngữ khác với người Việt. Ngôn ngữ này gần gũi với ngôn ngữ một số dân tộc Tây Nguyên. Họ được xếp vào nhóm Malaysia ^.^

    Sơ qua về lịch sử thế này.

    Cái nôi văn minh loài người hiện nay xác định là vùng đất nằm ở Bắc Thái Lan, Bắc Việt Nam, một phần ăn sang Nam Trung Quốc. Ở cái nôi đó, 30 ngàn năm trước con người đã biết trồng lúa, lập làng. Chỉ đến cách đây 12 ngàn năm con người mới biết trồng lúa mì.

    Văn minh lúa nước là kiểu nhà nước phục vụ phát triển, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Theo đó, thì nhà nước các cấp được thành lập để đắp đê, nhà nước càng làm ăn được, thì đắp được đê càng to, càng nhiều rộng. Ban đầu từng gia đình cũng có thể đắp được bờ ruộng nhỏ thấp, bình quân đất / đầu người thấp. Khi đắp được đê cao thì trồng lúa được ở những vùng đất ngập nước hơn, đỡ thất bát do lụt hơn, bình quân ruộng / đầu người cao. Như cấp nhà nước của cha ông ta đắp đế khắp các con sông miền Bắc khi khai khẩn được toàn bộ đồng bằng. Khi nhà nước đó suy yếu thì đê hỏng, quân xâm lược cũng không thể sống nổi, nên dù có chiếm được thì quân xâm lược vẫn phải có thể cộng sinh với chính quyền đó. Khoa học kỹ thuật quản lý của nhà nước kiểu này phục vụ sản xuất.

    Ngược lại, văn minh lúa mì không cần đê, không cần thủy lợi, dùng nước mưa tự nhiên. Các nhà nước đó sính ra để đô hộ bóc lột. Nhà nước ăn cướp phát triển nhiều tiền thì nó sẽ mua thêm nhiều vũ khí binh lính để mở rộng đế quốc. Khoa học kiểu nhà nước này là âm mưu trong triều đình, khoa học quân sự-chiến tranh.

    Cây lúa tự nhiên đã có thể trồng được, nên khi con người xuất hiện họ chọn cây này, nó là cây nhiệt đới. Từ việc trồng trọt đắp đê xuất hiện các khu dân cư tập trung-làng. Ban đầu làng là các quả đồi bát úp nhô lên trên mặt sông-biển-đầm lầy. Tổ chức chính quyền làng nào tốt thì đê cao, bình quân ruộng / đầu người cao, làng phát triển. Cũng vì cây lúa nên văn minh này gắn liền với thuyền và đánh cá.




    Thế tại sao văn minh lúa nước về sau này đụt thế.

    ố là, cách đây 20 ngàn năm, hết băng hà cuối last glacial, nước biển dâng cao lên 120 mét đến mực nước ngày nay. Như thế, thì thật ra văn minh đầu tiên không phải là ở Bắc Bộ, Thái Lan, Nam Trung Quốc, mà ở Vịnh Bắc Bộ nay đã ngập nước phủ đầy bùn, keo dài đến Indonexia và khắp đông nam Á.

    Chúng ta có thể hình dung ra bản đồ nước ta ngày ấy thế này. Lúc bấy giờ, đồng bằng Bắc Bộ thấp hơn ngày nay 130 mét, nơi là Vinh Bắc Bộ ngày nay thì ngày đó cũng có độ cao như thế. Trong 12 ngàn năm trở lại đây, mực nước biển đã lên xuống nhiều lần.
    http://carbon-sense.com/wp-content/uploads/2008/09/dispelling-delusions.pdf
    http://geochemistry.usask.ca/bill/courses/international field studies/sea level.pdf


    Cái đồ thị này của máy ăn cắp não wiki thì không sai nếu như chúng ta xem Malacca-rất khó xem, nhưng nó đẻ ra một đường đen ảo để tạo ảo giác nước biển đang dâng.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Post-Glacial_Sea_Level.png
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Holocene_Sea_Level.png

    có thể so sánh cái sai của bản đồ này với bản đồ khoa học bên dưới. wiki là nhà máy sản xuất chó dại, chỉ có lợn liệt não và chó hóa dại rúc vào đó ăn cám, dính cám ở đó là lật tức liệt não và trở thành chó dại. Theo cái bản đồ này thì nước biển dâng suốt 6 ngàn năm qua, số liệu đúng của nó cũng có, ví như xem các điểm Malacca, nhưng rất khó xem. wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vạt nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp nhỏ nhưng ăn cắp liên miên mọi nơi mọi lúc.
    [​IMG]


    Chúng ta xem lại đồ thị mực nước biển từ thời tan băng hà đến nay.
    [​IMG]


    và bản đồ vùng thềm lục địa hiện nay, ngày xưa đất liền nối hết Đông Nam Á.
    [​IMG]


    thêm biểu đồ 140 ngàn năm
    [​IMG]






    Như vậy, cách đây 20 ngàn năm khi nước biển chưa dâng, thì hầu hết Đông Nam Á liền một dải. Một thềm đồng bằng thấp hơn ngày nay 130 mét nối liền Việt Nam và Indonexia. Châu Âu và Siberi thì ngập trong Băng Hà như Nam Cực ngày nay, Trung Quốc phần lớn diện tích là lạnh giá khó sống, toàn các đài nguyên như Bắc Siberi ngày nay.

    Các thời kỳ băng hà bắt đầu cách đây 140 ngàn năm, khi đó nước biển cũng như ngày nay. Có nhiều thời kỳ băng hà xen kẽ nhau trong khoảng thời điểm đó, nhưng đều là khí hậu băng lạnh. Trong khoảng từ 140 ngàn năm đến 20 ngàn năm băng càng ngày càng dày, nước biển càng ngày càng cạn. Nhưng nước biển không cạn liên tục, mà nó tiến lùi trong nhiều thời kỳ. Mực nước biển thấp nhất cách đây 20 ngàn năm.

    Nước biển dâng đến cách đây 7 ngàn năm thì ổn định, biến đổi ít. Trong thời kỳ ổn định 7 ngàn năm đó có những biến đổi nhỏ mực nước biển. Nước biển dâng cao nhất cách đây từ 6 đến 4,5 ngàn năm. Sau đó nước biển hạ thấp hơn bây giờ với đáy trũng đạt cách đây 3,8 ngàn năm, sau thời kỳ ổn định ở đáy trúng nước biển lại dân lên đỉnh cách đây 2 ngàn năm trong thời gian ngán. Sau đó rút đi và ổn định cách đấy 1,5 ngàn năm.

    Nếu như nói nước biển ảnh hưởng đến lịch sử, thì có thể nói thế này.

    Từ 140 ngàn năm trước, nhờ nước biển rút, mà xã hội con người được hình thành. Đó là các thời kỳ củng cố nông nghiệp và chính quyền. Những lần nước rút, thì các chính quyền được củng cố, những chính quyền ưu việt hơn sẽ cạnh tranh hơn, nòi giống phát triển mạnh hơn. Những lần nước tiến thì khó khăn, nhưng đó là những lần chọn lọc nghiêm khắc nhất tinh hoa của văn minh, những phụ phẩm của phát triển như những nhà nước độc tài quá, những tôn giáo niềm tin chó điên quá... có ích khi tập hợp lực lượng trong thời biển rút, sẽ bị xóa nhòa trong các thời biển tiến, chỉ những con người thực sự thông minh mới tồn tại. Sự tiến lùi đó đã thúc đẩy cả phát triển xã hội và chọn lọc tự nhiên.

    Xã hội phát triển đi kèm với ngôn ngữ, các khái niệm trừu tượng, khoa học, tôn giáo.... Và con người văn minh thực sự hình thành cùng xã hội, tổ chức nhà nước cấp làng.

    Trong thời Băng Hà đó, thế giới rất ít địa điểm thuậ tiện cho văn minh, hầu hết lục địa Á-Âu và châu Mỹ đều là những vùng không thể sinh sống vì khí hậu khắc nghiệt. Ấn Độ lúc đó nhỏ bé khô cằn, chỉ có một chút hoang mạc miền Nam, còn lại là băng. Úc, Trung Quốc và Bắc Mỹ như Siberia ngày nay, Canada và Alaska là băng hà như châu Âu. Châu Phi chỉ có vùng Congo Tây Phi là thích hợp nhưng cũng khô cằn ít mưa hơn Đông Nam Á. Vùng sông Amazon cũng hợp, nhưng số phận đã an bài Đông Nam Á là quê hương loài người, vì điều kiện sinh vật bên châu Mỹ khác, con người di cư từ Á-Âu-Phi sang đó rất khó khăn vì băng hà, sang được cũng khó sống với các sinh vật cây cỏ lạ.

    Con người hiện đại thay thế người Neanderthal cách đây 40 ngàn năm. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học đã cho rằng người người Neanderthal đã lai giống với người Homo Sapiens (chúng ta), điều này cho phép người Homo Sapien có thêm các gen mới để thích hợp với khi hậu châu Âu. Người băng Otzi cách đây 5300 năm và những người Sapiens thạch cổ ở châu Âu có nhiều đặc điểm như Neanderthal. Người Naeanderthal sống ở châu Âu cách đây 300 ngàn năm, họ đã trải qua thời kỳ băng hà khắc khổ. Những thời kỳ băng hà xen kẽ với những thời kỳ ấm áp, nước biển tiến lùi... là đặc trưng của thời kỳ cách đên 2 triệu năm trờ lại đây.

    Khi văn minh Đông Nam Á phát triển, giống người ở đây di cư đi các nơi, và bóp chết loài cuối cùng gần gũi là người Neanderthal châu Âu. Trước đây các nhà khoa học tưởng Neanderthal là người nguyên thủy, nhưng sau này thống nhất đó là loài khác, căn cứ cuối cùng của họ là châu Âu, cái bướu thừa của Á Âu chậm bị con người xâm lấn.

    Từ trồng lúa Đông Nam Á, con người mất 10 ngàn năm để biết trồng lúa mì ở Syria-Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 12 ngàn năm, từ đó đến được châu Âu. Con người di cư sang Mỹ cách đây 10 ngàn năm, khi đó nước biển cạn hơn ngày nay một chút và băng hà đã hết, họ đi qua nơi ngày nay là Bering.

    Tuy nhiên, từ khi chưa biết trồng lúa mì, thì con người vẫn di cư lên miền Bắc, đến Kavkaz cách đây 40 ngàn năm, bằng nhưng nghề săn bắn, hái lượm, chăn nuôi.... nhưng những nghề đó không định cư, không tập trung xã hội, không xây dựng lên văn mình và nhà nước như trồng trọt. Cho đến khi có lúa mì thì văn minh-xã hội-chính quyền.... ới di cư lên miền Bắc.


    Có thể nhìn thấy ở đồ thị trên những gì gắn liền với văn minh.

    Cho đến 20 ngàn năm trước, thì cái nôi văn minh loài người là một đồng bằng cổ cách bàn chân nền nhà chúng ta 130 mét. Đồng bằng đó chiếm gần hết vinh Bắc Bộ, và kết nối đến Indonexia qua dải đồng bằng miền Trung hẹp. Một phần Hoàng Sa và hầu hết Trường Sa thuộc về đồng bằng này. Hầu hết diện tích đồng bằng đó là rừng ôn đới ở miền Bắc và nhiệt đới ở Miền Nam, Indonexia. Từ miền Nam, văn minh lúa nước đã hình thành và tiến dần lên miền Bắc, kéo đến Bắc Thái Lan và Nam Trung Quốc.

    Bản đồ Miền Bắc lúc đó thế này. Hà Nội là một núi thấp bằng phẳng có vài cái đỉnh mà ngày nay là núi Bò (Đại Sứ Quán Thụy Điển), núi trong nhà máy Bia, núi Nùng, núi Khán (trong thành cổ và trong côn viên Bách Thảo)... dãy núi này cao hơn Đồng Bằng khoảng 150 mét, là kéo dài của dãi núi Chùa Thầy. Sông Hồng bị "Núi Hà Nội" chặn dòng, chảy theo mạn Đông chân núi đó ở vệt hồ Tây... hồ Hoàn Kiếm. Đến Hưng Hà Thái Bình sông Hồng lại bị "Núi Hưng Hà" chặn dòng, men theo Tây dãy núi đó. Cửa sông lúc đó gần tít Hoàng Sa. Từ Hoàng Sa đến Trường Sa là một vòng cung đồi thấp chặn ngang cửa biển. Cái "đồng bằng" đó không phằng gần mức nước biển như Đồng Bằng Bắc Bộ ngày nay, mà thấp dần, hậu quả của việc nước biển rút dần trong 120 ngàn năm. Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng ngày nay cao hơn rìa Đồng Bằng vài chục mét, không thích hợp trồng lúa lắm, nên là rừng rậm nhiệt đới. Còn trung tâm của văn minh bây giờ cách đáy Vịnh Bắc Bộ 70 mét.

    Thời kỳ nước dâng cao tạo thành các ngấn sóng biển như ở các chân núi đá vôi Ninh Bình. Nhờ mức nước cao cách đây từ 6 đến 4,5 ngàn năm, nên phù sa lắng đọng tạo thành Đồng Bằng Bắc Bộ ngày nay, cái nôi của Tổ Quốc ta, sau đó nước rút đi để lại đất canh tác. Đồng Bằng có phần bên dưới hóa đá dần, bị nén co lại, nên sụt dần xuống, nhưng được lũ sông Hồng bù đắp. Chính vì thế, các sông có mùa lũ rõ rệt mới duy trì được đồng bằng, còn các sông nước chảy bình yên tạo ra các phức hợp rất nhiều đầm lầy lội, vì đồng bằng lún xuống mà nước sông không dâng cao bù phù sa, ví như Amazon.

    Như thế, khi nước rút cách đây 4000 năm, nước Lạc hình thành. Lạc suy yếu cho đến cách đây 2 ngàn năm vì nước dâng, bị Âu lấn mất và sau đó là Triệu và Hán thống trị. Thế nhưng từ 1500 năm trở lại đây thì kinh tế phát triển, dân số và nhà nước lớn mạnh.

    Chúng ta đã hình dung rằng, trong suốt hơn 10 ngàn năm nước biển dâng cao 130 mét, chôn vùi cái nôi của văn minh. Từ đó các thể loại nhà nước lúa mì, nhà nước ăn cướp... mới phát triển. Cũng chính vì nước biển dâng cách đây 2 ngàn năm, mà Lạc Việt suy đồi, và chúng ta bị sát nhập vào Hán. Từ cách đây 1500 năm thì chúng ta dần có Vạn Xuân, Cao Biền định đô La Thành, và tách khỏi Trung Quốc.

    Từ một nền văn minh trải rộng-trung tâm của loài người-điểm gốc để loài người phát tán, cách đây 6 ngàn năm cha ông chúng ta phải lên núi làm ruộng bậc thang, văn minh bị xóa sổ, tạo nên sự chọn lọc khắc nghiệt nhất. Tuy vạy, những dân tộc anh em với người Việt nói ngôn ngữ Môn-Khơ me, ăn trầu, bốc mả, khăn đóng áo dài... vẫn phủ sóng từ Nam Nhật Bản, Trung Quốc, đến Ấn Độ. Nếu như kéo dài nữa thì đến Madagasca vẫn cải mả như ta.



    =======================





    Nhân đây, mình nhắc lại đôi điều.

    Vì đợt nước biển dâng cách đây 2 ngàn năm làm các nhà nước cướp bóc thắng thế, hình thành ra các đế quốc La Mã và Trung Hoa. Tuy nhien cách đây 150 năm thì Marx đã phát biểu lại định luật đắp đê. Lúc đó Siemens chế ra lò nấu thép công nghiệp, sau đó được Martin triển khai và ngày nay gọi là lò Mác-Tanh. Thật ra, lò thép đã có từ lâu, Thụy Điển từ hàng trăm năm trước vẫn xuất khẩu thép trắng nấu bằng lò nấu chảy sang Anh, bên Anh chỉ biến làm thép rèn ủ thấm carbon từ sắt xốp. Nhưng Siemens là một nhà khoa học về nhiệt, ông thiết kế lò nấu thép giá thành hạ và quy mô lớn, các chi tiết như máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại, cho đến cái quan trọng nhất là các lò vớt nhiệt.

    Khi có lò này thì nhà nước ăn cướp phải chết, vì súng rất nhiều đủ sức bắn chết nhân loại.

    Chủ nghĩa đắp đê tân thời của Marx được gọi là chủ nghĩa xã hội. Cần nhắc rằng, ông Marx không bao giờ bảo ông ấy phát minh ra cộng sản như đảng và nhà nước nhồi sọ. Cộng sản=tài sản chung = quỹ công.... thì tổ kiến tổ mối là chủ nghĩa cộng sản thuần túy. Không phải cả thế giới này ngu đến mức đi theo ông Marx làm kiến làm mối. Cái mà ông Marx phát minh ra là quỹ công kiểu mới, cách hiện đại hóa quỹ công, chứ không phải là quỹ công. Đảng và nhà nước nhồi sọ như thế để lột xác hút máu chúng ta làm kiến làm mối.

    Có thêt hiểu ngắn gọn chủ nghĩa Marx thế này bằng cách so sánh hai loại nhà nước. CHúng ta xuất phát từ việc đóng giầy.

    Ở nhà nước ăn cướp, thì khi biết đóng giầy, người ta cần chiếm thêm thuộc địa và nô lệ. Dân thuộc địa phải bán da giá rẻ cho nhà máy giầy của đế quốc, nhà máy giầy bán giầy giá cao cho thuộc địa, gọi là thuốc phiện rượu cồn. Tiền lãi bán giầy sẽ được dùng để mua vũ khí và quân đội, chiếm thêm thuộc địa và nô lệ. Kinh tế phát triển bởi số người tiêu thụ tăng. Sự tồn tại của nhà nước đế quốc được đảm bảo bằng súng đạn vú khí quân đội cai trị các thuộc địa, bóp cổ các thuộc địa.

    Ở nhà nước xã hội, thì người ta lấy tiền lãi đóng giầy đầu tư nghiên cứu xe đạp và dạy dân chúng biết dùng xe đạp. Khi giầy đã được phổ cập toàn dân thì bắn đầu sản xuất xe đạp. Hết chu kỳ xe đạp đến xe máy. Hết chu kỳ xe máy đến ô tô. Như vậy, công nghiệp phát triển bằng tiêu thụ mỗi đầu người tăng, chứ không phải số người tiêu thụ tăng. Sự tồn tại của nhà nước xã hội chủ nghĩa được đảm bảo bởi sức cạnh tranh xã hội cao, nhiều tiền hơn, mua được súng tốt hơn, hàng hóa bán ra tốt hơn... bóp chết các đế quốc. Nếu như hôi đại chiến thế giới người ta biết cát làm ra các chip bắn theo cân nặng đắt hơn vàng như ngày nay, thì đương nhiên không có chiến tranh đó, mà người ta lấy tiền chiến tranh đua nhau nghiên cứu làm chip.

    Mô hình một nhà nước xã hội chủ nghĩa như sau. Các vốn riêng tức các tư bản sẽ được đóng góp thành các cấp quỹ công khác nhau, từ hợp tác xã, công ty cổ phần, đến ngan sách bang tỉnh địa phương và ngân sách nhà nước. Các quỹ công các cấp đó tạo nên sự phát triển cạnh tranh, ví dụ, một hợp tác xã có thể mua phấn bón và làm thủy lợi rẻ hơn một gia đình, một công ty có thể thiết kế thử nghiệm và chế tạo xe máy ô tô, nhưng lò hạt nhân và tầu vũ trụ thì chỉ có cỡ nhà nước mới đủ sức nghiên cứu phát triển. Để có khoa học, thì phải có giáo dục rộng khắp. Để có tiêu thụ và sản xuất, phải có đường xá và các đô thị... đó là một mặt khác của chi tiêu ngân sách.

    Đó là chủ nghĩa Marx. Chủ nghĩa Marx có sức hấp dẫn tự nhiên, thơm ngon bổ béo, nhiều người theo, nên bị làm giả rất nhiều. Đảng và nhà nước ta lấy chủ nghĩa chó dại làm giả Marx. Đảng và nhà nước ta bảo họ đưa chúng ta đi theo Marx, nhưng chúng ta cần phân biệt rằng, đó là chủ nghĩa chó dại, tập trung tài sản như vua chúa phong kiến, để đảng và nhà nước được hút máu chúng ta mà làm kiến chúa mối chúa. Sự khác nhau là, chủ nghĩa xã hội thật vừa mới ra đời còn đang chết đói đã quất roi vào đít thanh niên bắt học học học.... còn chúng ta vừa có chính quyền đa tận diệt tri thức, đốt sạch sách cổ, phá sạch đình chùa. Chủ nghĩa xã hội thật từ chết đói thành siêu cường trong 20 năm, còn chúng ta có chính quyền là chết đói-tầu khựa có ít nhất 37 triệu người chết đói.


    Chủ nghĩa đắp đê=chủ nghĩa xã hội là thứ xã hội tự nhiên và nguyên bản của con người. Con người tập hợp tổ chức thành xã hội để làm việc lớn, để đắp đê và phát triển khoa học. Từ đắp đê, trồng lúa nước, con người đã phát triển các công cụ và tiếng nói. Cách đây 20 ngàn năm, biển dâng 130 mét trong 12 ngàn năm đã xóa sổ những đồng bằng cổ và văn minh lúa nước, làm văn minh lúa mì-ăn cướp thắng thế. Cách đây 6 ngàn năm nước biển lại dâng, ăn cướp lại tràn. Cách đây 2 ngàn năm nước biển lại dâng nên Lạc Việt mất.

    Thế nhưng, ngày nay cái chủ nghĩa kiến mối của đảng và nhà nước phải chết.

    Cũng chính vì thế dân ta và dân Đông Nam Á cảm nhận chủ nghĩa xã hội một cách tự nhiên như là gốc gác của mình.

    ==================





    Nhân nói về vấn đề mực nước biển, chúng ta lại một lần nữa nói về nước biển dâng. Như các lần trước, một lần nữa mình kêu gọi và con nông dân rằng. Thưa bà con, đảng và nhà nước hiện nay không có một giới hạn nào về sự chó má đểu cáng.

    Đầu năm nay, đảng và nhà nước tuyên bố 50 năm nữa đất nước Việt Nam sẽ biến mất trên bản đồ thế giới. Đảng và nhà nước không nói nhầm, đảng và nhà nước không nhỡ mồm. Mà đảng và nhà nước tổ chức các hội thảo khoa học lừa đảo, và liên tục nhồi sọ điều đó trên báo chí. Cụ thể hơn, đảng và nhà nước nói 50 năm nữa nước biển dâng ngập Hà Nôi, Hà Nội là vùng đất cao so với đồng bằng xung quanh, nên toàn bộ các đồng bằng nước ta ngập sâu 5 mét nước biển. Đảng và nhà nước còn khắc định thêm là, hiện nay đã nhiễm mặn Phủ Lý ở phía ngoài Hà Nội.
    https://sites.google.com/site/ttvno...tinh-post-tren-4r/2012-12-20-ha-noi-nhiem-man

    Từ đó đến nay, đảng và nhà nước liên tục phát động các chiến dịch lớn nhồi sọ trên báo chí. Song song với điều đó là các kênh buôn lậu chính trị đa cấp, tức các cấp ủy, liên tục nhồi sọ dân chúng các miền.

    Hậu quả của việc đó rất lớn, mình đi xe khách về công trác ở Thái Bình nghe cả xe kháo nhau là nước biển dâng ngập tỉnh Thái Bình. Gần đây nhất, vtv mở chiến dịch nước biển dâng ngập Cà Mau và Kiên Giang : "bán đảo Cà Mau sẽ biến mất trong vài thập niên tới".

    VTV mang tiếng là chính thống, nhưng hồi này nó biến thành con chó dại đến mức la liếm bọn ăn thịt người tươi ở Syria. Hạ đẳng không khác gì vtc .

    vtc thì đã liên miên tung ra các chiến dịch chó dại nhồi sọ.

    vtc đã phát phóng sự lở đất ở huyện Mỏ Cày Nam tình Bến Tre do biến đổi khí hậu. Thưa bà con , Mỏ Cày Nam lở đất không phải do biến đổi khí hậu. Mà mỏ cày nam lở đất do nhà nước đã cấp đất ngoài đê, đất nbaix biển cho các công ty nuôi thủy sản. Các công ty này chặt đi rừng bần đước 20 năm tuổi, sóng đánh lở đất, không nuôi nổi phải bỏ.
    http://ttvnol.com/baochi/564995/page-58
    http://ttvnol.com/baochi/p-23695012#post23695012



    vtc phát nhiều phóng sự về đồng bằng Bắc Bộ. (ví dụ Hải Lý-Hải Hậu-Nam Định , Sầm Sơn Thanh Hóa ... )
    http://ttvnol.com/baochi/564995/page-120
    http://ttvnol.com/baochi/p-24751926#post24751926
    http://ttvnol.com/baochi/564995/page-121
    http://ttvnol.com/baochi/p-24761580#post24761580
    http://ttvnol.com/baochi/p-24762423#post24762423

    Về đồng bằng Bắc Bộ mình nói thế này.
    Thưa ba con, các tầng thủy điện Sông Đà nhà nước xây dựng đã lấy hết sạch phù sa của con sông này, chiếm một nửa số phù sa của cả hồng Hồng. Thêm nữa sông chảy có thủy điện Thác Bà. Phần nước sông Hồng bên Trung Quốc cũng đi qua nhà máy thủy điện. Như vậy, ít nhất 40% phù sa các sông Đồng Bằng Bắc Bộ đã mất.

    Chúng ta đều biết cơ chế lở-bồi của các bãi sông bãi biển. Luôn luôn có hai tiến trình lở và bồi. Có bãi lở, có bãi bồi. Những mùa ít phù sa thì lở, đến mùa phù sa thì bồi. Nay mất một nửa phù sa thì đương nhiên hiện tượng lở diễn ra ở nhiều nơi.


    Hiện nay con cáy nước lợ lên sống ở tận Thành phố Hưng Yên. Vì vậy, sông Hồng nhiễm mặn sâu. Nhưng đó không phải là do biến đổi khí hậu. Đó là do các nhà máy thủy điện tích nước, khi nào nó tích đủ nước thì lưu lượng nước mới trở lại bình thường. 3-5 tầng thủy điện trên sông Đà tích nươc shown 10 năm mới xong, khi đó sông Hồng mất 20-30% nước, nên sông Hồng đương nhiên nhiễm mặn, lấn mặn.

    ================


    sự thật về nước biển dâng

    Hôm qua, ngày 24-7-2013. Đại diện Bộ Tài Nguyên Môi Trường lên vtv giáo dục toàn dân về 100 năm nữa nước biển dâng cao một mét. Càng ngày đảng và nhà nước càng sủa dữ dội về điều đó, đảng và nhà nước ra sức nhồi sọ về điều đó. Cái thông tin n50 năm nữa nước Việt biến mất trên bản đồ thế giới tung ra đầu năm 2013 quá thối, nên bộ chính trị quyết định dùng con số một mét và nhồi sọ hết công suất, từ báo chí, tv, đài phát thanh, cho đến các cấp ủy buôn lậu chính trị đa cấp.

    trong 100 năm tới nước biển chỉ dâng 20 cm thôi. Nước biển lên xuống là chuyện bình thường, vài trăm năm nữa nó lại xuống.

    Như đã nói trên. Nước biển dâng 130 mét trong 12 ngàn năm từ cách đấy 20 ngàn năm cho đến cách đây 7 ngàn năm. Sau đó nước biển biến đổi nhẹ lên xuống theo chu kỳ, có các chu kỳ lớn và các chu kỳ bé. Chúng ta đang ở chu kỳ nhỏ , nước biển sẽ dâng bằng mức đỉnh năm 1100 vào năm 2300, mức đỉnh đó cao hơn hiện nay 20 cm. 100 năm nữa nước biển sẽ dâng độ một nửa mức đó là 10 cm.

    Như vậy, bà con đừng nghe đảng và nhà nước dọa, bà con hãy yên tâm làm ăn sinh sống. Bà con ạ, bây giờ không có bất cứ giới hạn nào về độ chó má của đảng và nhà nước chúng ta.
    [​IMG]




    Đảng và nhà nước sủa suốt ngày về biến đổi khí hậu để làm gì.

    Điều đó thỏa mãn rất nhiều điều. Mọi thứ đều đổ cho biến đổi khí hậu. Nếu nói chuyện to, thì đảng và nhà nước thu bộn tiền các đập thuy điện sông Đà, nông dân đồng bằng bị nhiễm mặn lở đê, nhưng đảng và nhà nước không muốn chi nửa xu đền bù cho đồng bằng, nên biến đổi khí hậu. Chính quyền huyện Mỏ Cày Nam cấp bãi biển cho các công ty phá rừng, lở đất, nhiễm mặn, dân mất nhà mất ruộng.... thì cũng biến đổi khí hậu.


    Nhưng có hai động lực chính thúc đẩy đảng và nhà nước sủa biến đổi khi hậu điên rồ.

    Một là, điện gió. Được đảng và nhà nước nhồi sọ là "năng lượng tái tạo".

    Bản chất cả phong trào bảo vệ khí quyển trong chính trị thế giới là lên án các nước phát triển châu Âu, Mỹ, Trung Quốc.... đốt quá nhiều nhiên liệu khoáng. Mỹ đốt mối năm 1 tỷ tấn than đá và 1 tỷ tấn dầu mỏ. Trung Quốc mỗi năm 3 tỷ tấn than đá. Châu Âu cũng 2 tỷ tấn quy than, tất cả đều xả CO2. Điều này làm cả thế giới phải gánh chịu. Vì thế, để công bằng, các nước đốt nhiều nhiên liệu khoáng phải trả tiền cho các nước trồng nhiều cây tiêu thụ khí CO2. Mỹ Âu Nhật bảo hộ nông nghiệp, thì phải mở cửa cho các nước như Việt Nam. Họ phải chi tiền cho Việt Nam trồng rừng. Họ phài dùng điện gió và điện mặt trời giá cao để giảm CO2. Trong khi đó những nước như Việt Nam được khuyến khích đốt thêm CO2 trong cạnh tranh, thông qua hạn ngạch CO2, làm các nước đốt nhiều thiệt hại phải chuyển các ngành đó sang Việt Nam và các nước tương tự Việt Nam.

    Mức thải CO2 bình quân trên đầu người của Việt Nam bằng 1/8 Trung Quốc và băng 1/20 Mỹ. Viện Nam có 90 triệu dân, chỉ tiêu thụ 40 triệu tấn than-dầu hàng năm. Mỹ 300 triệu dân 2 tỷ tấn. Trung Quốc 1,3 tỷ dân tiêu thụ hơn 3 tỷ tấn than-dầu. Bình quân trên thế giới mỗi năm mỗi người đốt hơn 1 tấn than-dầu. Như vậy, mức độ xả CO2 bình quân đầu người Việt Nam chưa bằng nửa thế giới , bằng 1/20 Âu-Mỹ.

    Thế nhưng, ngành điện gió thế giới đang ế do châu Âu khủng hoảng ngừng trợ cấp quá nửa giá điện gió, tình hình trợ giá trước đây ví như "luật năng lượng mới của Đức quy định, Chính phủ bù lỗ cho mỗi 1 KWh điện gió là 9,1 cent Euro, chính sách bù lỗ ít nhất là 5 năm" "cứ phát ra 1KWh được giảm thuế 1,5cent USD". Các lái buôn đút lót cho đảng và nhà nước, chúng ta nghèo nhất thế giới nhưng đảng và nhà nước bắt chúng ta dùng điện gió đắt nhất thế giới. Chúng ta đang khủng hoảng, nhưng chúng ta phải bù lỗ cho điện gió, đảng và nhà nước lấy tiền thuế của chúng ta bù lỗ điện gió để nuôi các công ty sản xuất tuốc bin gió Âu-Mỹ.

    Để hút máu chúng ta như thế, Ngân hàng Mỹ cấp hạn mức tín dụng 1 tỷ đôla cho điện gió VN. Chúng ta hiểu rằng, một tỷ đô la Mỹ tuốc bin gió kiểu Mỹ bán giá cắt cổ này sẽ hút máu nhiều tỷ đô la Mỹ kinh tế toàn quốc trong thời gian dài. Đây là một trong những hành động bán nước trắng trợn cho má nhất của đảng và nhà nước Việt Nam.

    "Các dự án điện gió sẽ được hưởng ưu đãi về tín dụng đầu tư, được miễn thuế NK với máy móc, thiết bị, nguyên - vật liệu; miễn - giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và hỗ trợ giá điện."

    Giá điện Việt Nam sẽ cao chót vót? Đó là chưa kể, nếu EVN lợi dụng “té nước theo mưa” để tranh thủ gửi giá bù lỗ cho việc mua điện giá cao, bán giá thấp... khoảng hơn chục ngàn tỷ nữa (hiện cũng đang treo), thì giá điện sẽ còn tăng mạnh hơn mức trên.

    Điện gió được nhà nước bù lỗ: Ngắc ngoải điện gió.

    Chó má nhất là, biển đảo thiếu điện gió. Ở Trường Sa thì đảng và nhà nước cho cái điện gió lởm chết sạch. Ở Phú Quý thì đảng và nhà nước bán cho dân giá cao đến mức không ai dám bật quạt và nhiều nhà phải tắt đèn. Chưa phải là hết độ cực chó má, sau đó đảng và nhà nước mua của chó dại quốc tế một cái huy chương về điện gió Trường Sa.


    Trên thế giới có nhiều nước dùng điện gió hay các nguồn điện không đốt nhiên liệu khoáng khác. Ví dụ, Trung Quốc có tỉnh Thanh Hải xa xôi khô cạn, thiếu nhiên liệu, hoan mạc đất rộng, thì ở đó họ xây dựng điện pin mặt trời. Ở một số vùng đảo và sâu xa khác họ dùng điện gió. Họ không phải dùng điện gió để giảm CO2 vì họ đang đôt 3 tỷ tấn thanh một năm. Châu Âu trước đây vì nhiều lý do đã phát động chính trị vấn đề điện gió và điện mặt trời, mà chủ yếu là để ngăn ngành hạt nhân hết sức ghê tởm gốc Mỹ, khi Mỹ có cơ hội đông tiến ngàn vàng năm 1991. Trong một thời gian dài EU trợ giá 50% cho điện gió, trong đó tuốc bin gió do Đức sản xuất, Đan Mạch tiêu thụ, nên Đức đóng góp vô tư. Khủng hoảng kinh tế đến thì đám hàng ế ấy chạy loạn khắp nơi đút lót.



    Nhưng mặt quan trọng hơn cả thúc đẩy dảng và nhà nước sủa liêm miên "biến đổi khí hậu", là cướp đất.

    Ai cũng biết rằng, ở Việt Nam có một ngành công nghiệp có một không hai, từ đông sang tây từ cổ chí kim không ở đâu và không bao giờ có, đó là ngành công nghiệp "sản xuất đất hàng hóa". Đất của cha ông và các liệt sỹ để lại nhiều như biển, nhưng đảng và nhà nước không chó bán, vì đó là thổ canh, đảng và nhà nước độc quyền biến thổ canh thành thổ cư.

    Đảng và nhà nước mua ("đền bù") với giá bèo. Ở ngoại thành Hà Nội đền bù 400k / m2 bán liền 25 triệu vnd / m2 nền. Ở Thái Bình đề 90k / m2. Còn ở Phú Thọ 19 k/m2. Đảng và nhà nước xây chung cư với giá 5-7 triệu đồng, 10 triệu đồng / m2 là giá xây cung điện, rồi bán giá 20-50 triệu đồng /m2.

    Ngành kinh tế đó lãi khủng khiếp tạo thành vô số các đại gia đi siêu xe cưỡi chân dài.

    Ai cũng biết rằng, năm 2012 toàn bộ kinh tế phá sản, khối sản xuất bị bóp chết, vì không ai có thể theo nổi lãi ngân hàng của ngành cướp đất 21% .

    Ai cũng biết rằng, nông thôn Bắc Bộ xác xơ điêu tàn vì cướp đất. Nông dân không thể đầu tư làm cái gì có giá trị trên ruộng, vì có giá một chút là nhà nước thu trắng. Hiện nay ai ở đồng bằng bắc bộ cũng không sống nổi bằng nông nghiệp, ai cũng phải bỏ quê tha hương cầu thực. Tất cả là đảng và nhà nước bóp bà con đến xác xơ chết đói, để bà con bán rẻ đất đai cho đảng và nhà nước.

    Những cái nhiếm mặn trên chỉ là cướp đất thôi bà con ạ.

    Tỉnh Thái Bình có con đường Thái Bình Hà Nam, đến cái phố chợ hẻo lánh Hưng Nhân cũng quây đất chia lô bán "khu đô thị mới". Thế thì đảng và nhà nước nhồi sọ tỉnh Thái Bình ngập nước để bà con chạy, bỏ lại đất.

    Nam Định. Hải Hậu có nhà máy nhiệt điện mới ở Hải Hậu, thì bọn buôn đất thuê vtc phát phóng sự biến đổi khí hậu, lở đất, lở đê, biển lấn, nhiễm mặn chết lúa.... ở Hải Hậu.

    Sầm Sơn Thanh Hóa làm ăn được, sắp mở rộng bãi, đất có giá, thì nó phát biến đổi khí hậu lở đất Sầm Sơn trong một chiến dịch xâu xé Sầm Sơn. http://ttvnol.com/baochi/564995/page-121. http://ttvnol.com/baochi/564995/page-93.

    Cà Mau làm ăn được, có công trường, thì có Cà Mau biến mất.




    Kết luận
    Cuối cùng, mình xin nhắc laị là. Bà con đừng tin đảng và nhà nước, tin đảng và nhà nước là bà con bán rẻ đất đai cho đảng và nhà nước, mà đi ăn mày ăn xin. Bà con ở quê không thể nhìn thấy đảng và nhà nước hôm nay chó má như thế nào.

    Bà con ạ, vtc nói sẽ đi đến từng bờ biển, quay phim từng làng quê, phỏng vấn hàng lũ hàng lỹ chó dại, để làm các phóng sự, rồi phát đi phát lại hàng ngày môĩ ngày nhiều lần, để nhồi sọ bà con, để bà con thành lợn thành chó. Bà con hãy bình tixnh phân tích cho nhau mưu đồ của chúng nó.

    Càng chỗ nào có giá đất, chúng càng tập trung nhồi sọ bà con. Thái Bình có đường Thái-Hà, đến cái chợ hẻo lánh nhà quê là Hưng Nhân cũng bán đất "khu đô thị mới", thì có sự kiện nước ngập cả Hà Nội, Thái Bình biến mất. Hải Hậu có dự án công nghiệp, thì có nhiễm mặn. Sầm Sơn bán được giá đất thì chúng đè cho đến chết, đè bằng mọi chiêu thức, đè cả thành phố.

    Bà con ạ, bà con sống chết giữ lấy đất, yên tâm làm ăn, 100 năm tới may lắm nước biển dâng 20cm.

    Bà con ạ, không phải biến đổi khí hậu làm bãi biển lở và nước sông nhiễm mặn đâu, mà là các nhà máy thủy điện sông Đà.

    Bà con ạ, đừng làm lợn của nhà nước để chúng nó ăn thịt-cả đời chỉ biết tự sướng với cám, đừng làm chó cho đảng-cả đời chỉ biết lên cơn phát dại. Bà con hãy bình tĩnh, kiên cường làm ăn, nuôi các cháu ăn học, hiểu biết, đoàn kết, mà đòi quyền sống. Đời này không đòi được thì đời sau. Kiếp này mất đất thì kiếp sau làm ma làm quỷ xé xác đảng và nhà nước ra, cho con cháu được sống.

    Mình copy post này ở đây vì chuyện biến đổi khí hậu nhiễm mặn lở đất hồi này chúng sủa kinh hồn.
    https://sites.google.com/site/ttvno...hien-dich-sua-bien-doi-khi-hau-nuoc-bien-dang
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ăn cắp thông tin là một mặt chó má của báo chí Việt Nam, cánh táy trái phải của lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng. Điều đó tạo thành một môi trường thông tin quái thai.

    Đảng và nhà nước đang nôi sọ từng bố lẫn bà điếc của các bạn ở các vùng thôn quê, để đảng và nhà nước được liêm đít Mỹ, làm kinh tế khủng hoảng toàn diện 5 năm liền, và để chính trị nước ta khủng hoảng không lối thoát, hay nói cách khác, là chỉ có một lối thoát duy nhất, đó là xé xác đảng và nhà nước, để tìm quyền sống, quyền làm ăn, quyền mưu cầu hạnh phúc.

    Chúng t có thể xem rận chí đang bận xóc lọ hoàng tử ANh Quốc.



    =====





    CHúng ta đã biết những đất nước xác xơ, quỳ gối dâng đất cho Trung Quốc lấy tiền trả nợ Mỹ, Gruzia-Rumania mỗi nước có 1/3 dân số di cư, Thổ Nhĩ Kỳ bong bóng nhà đất nuôi chiến tranh bị đình đàm phá ra nhập EU, Pakistan bị Mỹ bắn dân liên miên nhưng quỳ gối dâng đất cho Trung Quốc lấy tiền trả nợ.

    xem theo Mỹ bị ăn cắp nào. SƯớng chưa nào, liếm đít Mỹ nữa đi ********************** và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Iraq: Đánh bom tại bốn nhà thờ Hồi giáo Sunni
    "Al-Qaeda" thừa nhận đã thả 500 tù nhân từ hai nhà tù Iraq

    Mỹ đã chuẩn bị cho Mỹ cút ngụy nhào, phá hủy vũ khí vì sợ nuỵu nhào rơi vào tay Taliban. Quân đội Afghanistan ma, 300 ngàn quân như thực chỉ có 100.
    Mỹ ở Afghanistan: "cho tiền tôi và một con lợn"

    ==================



    Post trên mình sắp lại và cho vào site, định lấy một ít của Jenna lưu vào đó về sau dễ tìm

    Sự thật về chiến dịch sủa biến đổi khí hậu-nước biển dâng.



    1. 1 Rông dài về Minangkabau con cháu Hai Bà Trưng ở Indonexia
    2. 2 Sơ qua về lịch sử hình thành văn minh thế này.
      1. 2.1 Sự khác nhau giữa lúa nước và lúa mì.
      2. 2.2 Thế tại sao văn minh lúa nước về sau này đụt thế. Lịch sử mực nước biển lên xuống bằng các đồ thị.
      3. 2.3 Đông Nam Á 140 ngàn năm nay, cái nôi trồng trọt, của xã hội, chính quyền cấp làng, tư duy và văn minh.
        1. 2.3.1 Có thể nhìn thấy ở đồ thị trên những gì gắn liền với văn minh. Việt Nam và băng tan nước dâng.
    3. 3 Nhân đây, mình nhắc lại đôi điều. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa chó dại.
      1. 3.1 Nhà nước đắp đê lép vế trước nhà nước ăn cướp 2 ngàn năm trước, và lại quay lại thắng thế hôm nay.
        1. 3.1.1 Có thể hiểu ngắn gọn chủ nghĩa Marx thế này bằng cách so sánh hai loại nhà nước. Chúng ta xuất phát từ việc đóng giầy.
        2. 3.1.2 Hiện nay tư bản ở đâu ? cộng sản ở đâu ? tại sao tư bản đánh nhau với cộng sản ?
        3. 3.1.3 Hiện nay chủ nghĩa xã hội ở đâu , Tây Eurozone và Đông Eurozone?
        4. 3.1.4 Như vậy, tóm lại chủ nghĩa xã hội hiện nay đang ở đâu và đang làm gì ?
        5. 3.1.5 Và tóm lại, nhà nước ta hiện nay là gì ?
    4. 4 Nhân nói về vấn đề mực nước biển, chúng ta lại một lần nữa nói về nước biển dâng. Như các lần trước, một lần nữa mình kêu gọi và con nông dân rằng. Thưa bà con, đảng và nhà nước hiện nay không có một giới hạn nào về sự chó má đểu cáng.
      1. 4.1 sự thật về nước biển dâng bằng đồ thị, 100 năm nữa ước biển dâng cùng lắm là 20 cm.
        1. 4.1.1 Nhà nước ra chính sách, Bộ Tài Nguyên Môi Trường ra sức dùng ngân sách lừa đảo toàn xã hội.
        2. 4.1.2 Đồ thị. Trong 100 năm tới nước biển chỉ dâng 20 cm thôi. Nước biển lên xuống là chuyện bình thường, vài trăm năm nữa nó lại xuống.
      2. 4.2 Đảng và nhà nước sủa suốt ngày về biến đổi khí hậu để làm gì.
        1. 4.2.1 Mọi thứ đều đổ cho biến đổi khí hậu.
        2. 4.2.2 Một là, điện gió. Được đảng và nhà nước nhồi sọ là "năng lượng tái tạo".
        3. 4.2.3 Nhưng mặt quan trọng hơn cả thúc đẩy đảng và nhà nước sủa liên miên "biến đổi khí hậu", là cướp đất.
    5. 5 Kết luận
  5. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Mỹ ở Afghanistan: "cho tiền tôi và một con lợn"

    Lại nhớ Kiến trúc sư trưởng chiến tranh Việt Nam Mc MacNamara rồi đây!


    Theo New York Times, quân số Afghanistan không phải là hơn 120.000 binh sĩ chứ không phải là 300.000 như con số chính thức. Sự dôi dư "linh hồn chết" này được đưa vào danh sách để nhận gian lương.
  6. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Rất đáng đọc, dù không đồng ý toàn bộ, nhất là phần ý kiến chủ quan. Cảm ơn Huy Phúc!
  7. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Rất đáng đọc, dù không đồng ý toàn bộ, nhất là phần ý kiến chủ quan. Cảm ơn Huy Phúc!
  8. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    ứ hiểu đc,bọn tinh tế này đnág lẽ chăm chăm vào đt,máy ảnh thôi chứ.giờ nhảy sang cả súng.lần trước vụ sung bắn tỉa 1000m bị ăn đập,giờ quăng cái này lên là sao nhể?chẳng lẽ định mua AK asenal hay AK mỹ :v
    http://www.*********/threads/video-...42615/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ứ hiểu đc,bọn tinh tế này đnág lẽ chăm chăm vào đt,máy ảnh thôi chứ.giờ nhảy sang cả súng.lần trước vụ sung bắn tỉa 1000m bị ăn đập,giờ quăng cái này lên là sao nhể?chẳng lẽ định mua AK asenal hay AK mỹ :v
    http://www.*********/threads/video-...42615/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047


    [​IMG]









    Mình nhớ lại chó sủa. Những bí mật cam giá dưới 10k, những thuốc làm cam chín nhanh....

    Chúng ta biết rằng, bà con trông ra bán nông phẩm giá rất rẻ. Người trồng và bán buôn rau ở chợ đầu mối chỉ kiếm được 1 đồng, giá bán lẻ là 3 đồng, còn lại là phế chợ, toàn bộ phế chợ là lũ lưu manh côn đồ đảng và nhà nước nuôi ở các phường xã. Cam quýt chênh giá còn rất cao vì không phải là chuyển từ chùa Thầy về Cầu Giấy 10km, mà chuyển từ Cao Bằng Hà Giang, một tỷ các thể loại công an thu phế. Giá bán ra cam quyết đặc sản ở Hà Giang Cao Bằng chỉ 5 k / kg, còn không đặc sản thì rẻ như đất.

    Cái lũ chó đói. Công an côn đồ thu phế bàn con đến 4/5 giá bán lẻ. Bà con trốn phế gánh hàng rong rã chân đi bãn lẻ, các chó dại tấn công nồi cơm của những bà con bán lẻ bần cùng nhất. Chủ nghĩa chó dại nó muôn hình muôn vẻ như vậy.


    Thuốc dấm. Cả thế giới này dùng etylen. Bà con ta có kinh nghiệm dùng dất đèn, nó sinh ra etylen từ các tạp chất lẫn trong đất. Thế những các chó dại theo lệnh chủ quắp đuôi vào chân sau chõ mõm lên chửi đất dèn.

    Hàn The. Hàn the là là phèn boron. Sách nấu ăn cổ đã nói đến chất này, 2 món ngon nhất thời cổ là nem công chả phượng, thì chả phương, tức làm như giò chả ngày nay, phải dùng đến hàn the. Boron là nguyên nố cần cho cơ thể, thiếu boron sẽ sinh bệnh. Thế nhưng các chó dại cũng sủa.

    di-tri polyphosphate. Hàn the bị chó dại cấm, chuyển sang dùng hàng hiện đại di-tri polyphosphate. Thế bây giờ chó dại lại sủa di-tri polyphosphate.

    Thuốc làm ngắn rễ giá. Cái cơ chế của cây giá là thế này. Nó đã được kích thích lớn hết cỡ rồi, nên cho thêm thuocs kích thích vào thì nó thối ngay tắp lự, làm gì có thuốc nào kích thích giá. Cũng như mọi loại cây khác, cây giá béo (tức giá ngắn to dùng ăn sống) được lèn chặt, còn cây giá gầy (già dài) bà con lèn vừa phải, giá gầy là hàng giá rẻ tiền vì nặng cân, ăn xơ dai, chỉ dùng để xào nấu, chúng chửi đến mức không ai dám làm giá béo. Cái lũ liệt não 10 đời không biết chữ, làm chó dại cho đảng, nay được làm nhà quê ra tỉnh, nó chó dại như thế. Cây giá cũng như cây khác, khi đủ chất dinh dướng thì rễ nó ngắn, khi thiếu chất dinh dưỡng thì rễ nó dài ra tìm ăn, người ta mua phân đạm-lên-kali- lưu huỳnh- vi lượng Nitrophoska (Đức) giá 27k / kg, cho từng thìa vào nước ngâm hạt đỗ, và giữ coi như bí mật làm giá, nhưng chó dại cũng chõ mõm lên sủa.

    Mà đã có cái bộ cái nhà nước nào tìm ra chất độc nào trong giá đâu, chỉ toàn bọn đàn bà nhà quê ra tỉnh sủa như chó dại. Các cơ ưquan hành chính nhà nước tuyển người vào vô tội vạ lấy phiếu bầu, toàn đàn bà nhà quê ra tỉnh, 10 đời cha ông mù chữ, 3-4 đời nay biết chữ nhưng chưa từng có chuyện bố mẹ dám bỏ tiền mua cho con nửa quyển sách. Làm nhà nước không công ăn việc làm, thừa hoóc môn sinh dục, con đường tiến thân duy nhất ngoài rỗi việc tán dóc là dạng chân làm đĩ.

    Nó mới hình thành môi trường chó dại khủng đến thế.

Chia sẻ trang này