1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 1/2020)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 07/01/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.719
    Đã được thích:
    2.231
    1 tấn vàng bí mật chuyển từ Matxcơva sang London, bị phát hiện do 2 thỏi rơi ra
    https://tuoitre.vn/1-tan-vang-bi-ma...t-hien-do-2-thoi-roi-ra-20200327135118591.htm

    Chứng tỏ dịch ở Nga là nghiêm trọng rồi , bọn Nga nói 1264 ca nhiễm là láo . Bọn Nga cứ phải X 100 lên tử vong cũng phải X1000
    Bọn nhà giàu Nga đã chuyển vàng sang nước khác rồi đếch dám ở Nga nữa . Mà có khi vàng của Putin đấy chứ .

    [​IMG]
    [​IMG]
    muontatcaChuyenGiaNemDa thích bài này.
  2. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.719
    Đã được thích:
    2.231
    Patriot tiếp tục lập công ở Saudi đã đi vào huyền thoại rồi với tỉ lệ đánh chặn gần như 100% Tiếp tục đánh chặn 2 tên lửa Houthi rất dễ dàng .
    Đến cả truyền thông Nga cũng đăng ca ngợi Patriot

    Houthi ballistic missiles intercepted above Riyadh, Jazan: Saudi Arabia
    https://english.alarabiya.net/en/Ne...es-intercepted-above-Riyadh-Saudi-Arabia.html

    https://sputniknews.com/middleeast/...following-night-attack-against-saudi-capital/
    https://sputniknews.com/middleeast/202003281078744901-two-rockets-intercepted-over-saudi-capital---reports/




    [​IMG]
    muontatca thích bài này.
  3. phienquanfsa

    phienquanfsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2020
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]
    Assad bắt đầu thúc quân đánh gấp
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    903
    Đánh cái méo gì
    Ở Syria giờ nguy cơ Covid bùng nổ là thứ đáng sợ nhất
    Có 2 nguồn lây nhiễm nguy hiểm ở Syria:
    - Đám iran ở Abukamal
    - quân thổ nhĩ Kỳ và đám phiến quân qua lại giữa thổ nhĩ Kỳ và Iblib
    Hiện Syria đã ghi nhận có 5 ca tại khu vực chính phủ kiểm soát (có thể liên quan đến bọn iran). Tuy nhiên, sẽ nguy hiểm hơn nó nhiều nếu vùng Iblib có ca nhiễm liên quan đến bọn thổ nhĩ Kỳ vì tình trạng y tế tồi tệ của khu vực phiến quân kiểm soát
  5. phienquanfsa

    phienquanfsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2020
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    10
    thì tranh thủ bọn phiến quân đang bị khó khăn về y tế nên asad mới thúc quân đánh gấp chứ , không chiếm ngay được idliv thì cũng lấn đuợc tí nào hay tí ấy , covid gây khó khăn cho cả 2 bên chứ có p
    Covid gây khó khăn cho cả 2 bên chứ có phải gây khó cho mỗi assad không đâu , không tranh thủ lúc phiến quân gặp khó đánh lấn dần chiếm các địa bàn chiến lược thì đợi khi hết dịch phiến quân được tăng cường đầy đủ mọi mặt thì thời cơ đã qua
  6. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    439
    Lúc này là lúc lên tẩn bọn ilblib là chính xác nhất. Truyền thông phương tây nói chung tất cả bọn nó đang đau đầu vì covit hơi mẹ đâu mà để ý. Giờ ông có táng vkhh bọn nó cũng mặc kệ xem. Giờ thằng nào cũng vậy thôi, ốc không còn còng lưng tha vỏ ốc thì trả thằng điên nào vác cọc cho rêu cho mệt. Nhưng đây cũng là một canh bạc đúng nghĩa luôn. Ông mà hổ báo nhưng không kiểm soát được là vớ vẩn ăn cám ngay.
    CNN_USAconvitbuoc thích bài này.
  7. phienquanfsa

    phienquanfsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2020
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    10
    Thì đánh lấn chiếm dần dần tằm ăn dâu được đến đâu hay đến đó
  8. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    Nhìn biểu đồ mà không biết phân biệt ah Tướt, nhìn cả vạch đỏ và cột xanh nhé, bao giờ vạch đỏ tăng ngược thì Nga mới toang, giờ vẫn là bệnh nhập khẩu, Nga giống VN, không bỏ rơi đồng bào, nào giống tư bản, thu vé máy bay, thu phí điều trị, ăn uống ... :)) ! Mỹ giàu mạnh, ko sợ Corona giờ cũng tái mặt rồi, giàu mạnh gì đâu, thiếu vật tư y tế bỏ mịa, bác sỹ đang lên mạng xin quyên góp khẩu trang kìa.
    Trong một diễn biến khá liên quan: anh Trumb bảo sẽ sản xuất giường thở tích cực cho toàn nhân loại ? Dưng mà tầm 3 tháng nữa nhé, nhà đang bao việc
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Cảnh PAC-3 Patriot bất lực trước tên lửa đạn đạo Houthi , dễ thấy 2 tên lửa bắn lên và hụt tên lửa đạn đạo đang bay tới , camera quay được bởi 1 người dân tại Riyadh mới thấy độ xảo trá và lừa bịp của đám báo chí và chính quyền Arab Saudi

    Đó là file gif còn muốn xem rõ hơn vào đây
    https://twitter.com/LongLiveYemen/status/1244262164560359424
    --- Gộp bài viết: 29/03/2020, Bài cũ từ: 29/03/2020 ---
    để dễ hơn thì tôi xin chụp lại 1 frame hình để phân tích quỹ đạo của tên lửa PAC-3 bay lên và hướng đi của tên lửa đạn đạo Houthi bay xuống
    [​IMG]

    2 cái chấm rõ dưới là tên lửa đánh chặn , 1 cái chấm trên là tên lửa đạn đạo

    [​IMG]

    dễ hơn - xanh là hướng bay của ballitic misisle còn đỏ là hướng bay của PAC-3 Patriot

    với Patriot không sử dụng đầu đạn kích nổ dạng mảnh ( HE-Frag ) mà dùng công nghệ hit-to-kill và đánh chạm vào mục tiêu mới tiêu diệt thì quỹ đạo này 100% hụt


    Để ý thấy thì 100% Saudi không bao giờ đăng camera nhiệt hay footage camera quay thật sự là đánh chặn hay không mà chỉ confirm trên báo chí với mấy dòng chữ còn Houthi luôn có ảnh và video confirm ? Vậy tôi tin ai ??
    hk111333, kachiusa07, ngotuan5 người khác thích bài này.
  10. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    903
    Syria đã có ca tử vong đầu tiên vì Covid 19. Bệnh nhân tử vong ngay khi nhập viện, y hệt bên Iran lúc đầu
    Có thể thấy dịch đã âm thầm xâm nhập syria từ trước mà ko bị phát hiện và có lẽ đã phát tán rộng. Khả năng vỡ trận như Iran là rất cao, nhất là với tình cảnh hệ thống y tế đã bị tàn phá nặng nề vì nội chiến

Chia sẻ trang này