1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    440
    Vậy sang bảo ý hoặc tây ban nha bán cho nhé? Cái giường đắt nhất là cái giường bệnh, cái ghế đắt nhất chắc ghế tổng thống. Giờ thì có đắt hơn kim kương cũng phải mua. Nga nó 3500k rồi nó vẫn còn bán cho là phúc tổ ba đời rồi. Mà sao mồm cứ ông ổng của mình tốt vãi lờ ra còn đi mua làm chi? Mặt dày biết nhục là chi đâu nhể.
  2. donguyenthunhung

    donguyenthunhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Nguồn nào nói Nga bán nửa giá thế, bác ơi? Em đọc báo Mĩ thấy bảo mua bán đàng hoàng theo giá thị trường mà.

    Mà bán là bán, cho là cho. Bọn quan chức và media Nga cứ mập mập mờ mờ treo đầu dê bán thịt chó là làm sao? Nước Nga mang mặc cảm yếu kém đến mức tận dụng mọi cơ hội để thủ dâm trước nước Mĩ đến thế cơ à?
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Hiện tại tiểu bang NY của Mỹ có 92 ngàn người bệnh, khoảng 12000 máy trợ thở được triển khai nhưng vẫn không đủ. Bọn nó hiện đã phải ra phác đồ điều trị, chỉ thị phải tới mức oxi nào mới cần phải dùng máy, nếu đã khá hơn thì phải nhường máy cho người khác. Bước kế tiếp thì đã có người nói rồi đấy, bác sĩ sẽ phải quyết định ai được sống, ai đáng chết.

    https://www.politico.com/states/new...g-equipment-amid-crush-of-coronavirus-1270790
    New York hospitals rationing ventilators, retrofitting equipment amid crush of coronavirus

    Mình đang lo nếu như covid có thể lan truyền trong không khí thì với mật độ dân cư của xứ Việt thì rất nguy hiểm. Mình thấy bây giờ bên bộ y tế cần ra tiêu chuẩn máy trợ thở là cần những gì (trong giới hạn trình độ sx của chúng ta) và bộ công thương lên danh sách các doanh nghiệp sx tương đương để ra lệnh bắt đầu chuyển đổi sx, dự trữ trang bị phòng tình huống xấu. Tình huống xấu không xảy ra thì món này cũng đắt hàng, chắc sẽ không ế ẩm.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Mình ko sản xuất được máy thở đâu.

    VN mình bằng mọi giá phải ngăn dịch lan rộng. Chứ để bung bét hết ra thì ko thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào.

    Cố gắng duy trì mức tăng 5-6 người nhiễm một ngày như hiện nay. Cầm cự được hết tháng 4 thì tốt.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Mình có nghe bọn Mỹ chém gió rằng thời tiết năm nay mưa xuân nhiều, độ ẩm cao nên virus mới có thể sống dai dẳng trong môi trường để truyền nhiễm cộng đồng như hiện nay. Mấy tuần nữa là mùa mưa ở VN.

    Còn chuyện máy thở thì mình thấy chỉ là cái máy bơm có gắn thêm ống oxi này kia. Nếu trình độ chúng ta không làm tự động hoá được thì lắp wifi. Dùng một phòng điều khiển tập trung với 2-3 y tá điều khiển cho mấy chục máy trợ thở. Cái quan trọng là cần một tiêu chuẩn pháp lý trong khả năng, trình độ sản xuất nước nhà (thấp). Có cơ sở pháp lý thì mới sản xuất, bán sử dụng trong y tế được. Có thể máy không tốt bằng đồ Mỹ, nhưng vẫn đỡ hơn là không có.

    Hồi xưa điện nước chập chờn, dùng cái này bơm tay cũng còn giữ được người bệnh sống nhăn
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 03/04/2020
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Thằng Nga lợn mấy hôm nay tốc độ lây nhiễm nhanh vd. Mà nó với VN mình cùng chống dịch theo kiểu quân phiệt giống nhau, thậm chí trong một số biện pháp nó còn đi trước mình nữa. Chắc tại bởi bên Nga lạnh hơn VN nhiều, virus tồn tại trong môi trường tự nhiên lâu hơn.

    Còn ở VN, miền Bắc lạnh ẩm có nhiều người nhiễm hơn miền Trung và miền Nam. Tỉ lệ áp đảo luôn.

    Hết tháng 4 đầu tháng 5 là miền Bắc ấm lên. Hi vọng mọi thứ sẽ khá hơn. Chứ cứ cách li xã hội kiểu này vừa buồn vừa đói khó chịu quá.
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Không biết thì đừng nói. Dùng cái bóp bóp này thì ai bóp 24/24 được ? Mà thở máy cả tuần chứ không phải vài phút đâu mà bóp. Xem phim Holliwood ít thôi.
    Biết người ta gọi thế nào là "Cai máy thở chưa ?", Ngồi nhà nhiều mà không chịu tìm hiểu, ít ra cũng google chút đi. Vừa Lười vừa Ngu ai chịu thấu !
    Nếu biết tiếng Việt thì vào đọc tạm cái này để phân biệt trước đã nhá.
    https://congthuong.vn/may-tho-va-may-tro-tho-khac-nhau-the-nao-135167.html
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    BQP Nga ra thông cáo về tờ La Stampa bôi bác chiến dịch giúp Ý chống nCovid-2019

    “We drew attention to the attempts of the Italian publication La Stampa to discre*** the Russian mission, which responded to the call for help to the Italian people in trouble.

    Hiding behind the ideals of freedom of speech and pluralism of opinions, La Stampa manipulates in its materials the most low-grade Russophobic fakes of the Cold War, referring to so called certain "opinions" of anonymous "high-ranking" sources.

    At the same time, “La Stampa” does not disdain to use literally everything that the authors manage to invent on the basis of recommendations from apparently not decayed textbooks on anti-Soviet propaganda.

    So, the Russian equipment for the fight against viral infections delivered to Italy, “La Stampa”, referring to the opinion of some retired sergeant of failed dreams, immediately determined “useless”. Most Russian doctors and epidemiologists are called by publication as specialists in biological warfare. Those who did not qualify to fall into this category were expected to be included in the category of representatives of Russian military intelligence.

    However, against the background of these strained speculations, Russian epidemiologists who arrived in Italy to fight the coronavirus and their Italian colleagues, despite the sensational insights of “La Stampa”, instead of biological warfare, destroy Covid-19 in 65 boarding houses in Bergamo all day round. And Russian military doctors daily, hand in hand with Italian servicemen, instead of creating so-called intelligence networks, are developing intensive care units to rescue Italian citizens infected with the virus in a new field camp in Bergamo. And all this is carried out using supposedly useless, according to the sources of the publication, Russian equipment and technology ...

    Contrary to the fakes imposed by La Stampa, the goals of the 2020 Russian mission in Bergamo are open, concrete, transparent and cleaк. This is a selfless help to the Italian people who are in distress due to the Covid-19 pandemic. And the best reward for the efforts made by Russian military experts will be the saved lives and health of the greatest possible number of citizens of the Italian Republic.

    In the implementation of this noble mission, no attacks will force us to turn off the target and do not shake confidence in the correctness of our cause.

    As for the attitude to the real customers of the Russophobian media campaign in La Stampa, which we know - we recommend that you learn the ancient wisdom - Qui fo*** foveam, incidet in eam (He that diggeth a pit, shall fall into it). And to make it clearer: Bad penny always comes back.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Vingroup bắt đầu sản xuất máy thở, dự kiến công suất 55.000 chiếc/tháng

    Theo đó, lãnh đạo tập đoàn này đã triệu tập phiên họp khẩn cấp và yêu cầu tất cả các Viện nghiên cứu của tập đoàn dừng hết các việc hàng ngày, tập trung vào tìm kiếm, nghiên cứu các phương án để có thể sản xuất được các loại máy thở.

    Các đơn vị được giao trọng trách chủ lực là Viện nghiên cứu - thiết kế ô tô 1, Viện nghiên cứu - thiết kế ô tô 2, Viện nghiên cứu Thiết bị di động, Viện nghiên cứu - thiết kế Thiết bị gia đình thông minh, Viện nghiên cứu thiết kế Thiết bị viễn thông, Viện nghiên cứu thiết kế pin Thông minh, Nhà máy sản xuất ô tô VinFast và Nhà máy sản xuất các thiết bị điện tử VinSmart.

    Sau khi tìm được đối tác, Vingroup đã ký kết hợp đồng license với hãng Medtronic của Mỹ để được sử dụng thiết kế của họ cho máy thở xâm nhập nhãn hiệu P560, đồng thời bắt tay vào nghiên cứu máy thở không xâm nhập dựa theo thiết kế do trường Đại học MIT (Mỹ) chia sẻ cho cộng đồng.

    Việc cung ứng được chia thành 2 nhóm: Nhóm các linh kiện có thể mua được trên thị trường và nhóm các linh kiện Vingroup phải tự chế tạo, hoặc hợp tác/hỗ trợ các đối tác chế tạo do công suất sản xuất của họ đã hết. “Vingroup có một lợi thế là có 2 công ty sản xuất ô tô và thiết bị điện tử, vì vậy chúng tôi có thể chế tạo đồng thời cả các chi tiết lớn, các chi tiết cơ khí và các chi tiêt khó và hiếm hàng tại thời điểm này như các bo mạch điện tử. Chúng tôi cũng có các kỹ sư thiết kế giỏi để có thể chuyển hóa các thiết kế concept, thiết kế 2D do các hãng cung cấp thành các thiết kế chi tiết, đầy đủ theo yêu cầu của các nhà sản xuất”, bà Lê Thị Thu Thủy- Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ.

    Dự kiến các lô linh kiện của máy thở không xâm nhập đầu tiên sẽ về đến nhà máy sau 2 tuần nữa và sau 4 tuần sẽ có các lô linh kiện của máy thở xâm nhập. Một ngày sau khi đủ linh kiện, VinFast sẽ cho xuất xưởng các loại máy thở để chuyển Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định và cấp chứng nhận chất lượng trước khi đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

    Các máy đo thân nhiệt đã được sản xuất thử nghiệm thành công với chi phí linh kiện chỉ 16 triệu đồng, thấp hơn hàng chục lần so với các máy đo thân nhiệt trên thị trường hiện nay. Giá linh kiện dự kiến của các máy thở không xâm nhập khoảng 22 triệu đồng, với máy xâm nhập là 160 triệu đồng.

    “Chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp các thiết bị này cho Bộ Y tế Việt Nam với đúng giá thành linh kiện và không tính tất cả các chi phí vận chuyển, thuế các loại, chi phí nhân công, sản xuất… vào giá thành. Trước mắt, chúng tôi sẽ tặng cho Bộ Y tế 5.000 máy thở không xâm nhập để kịp thời phục vụ chống dịch", ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Vingroup cho biết.

    Ông Quang cũng khẳng định: "Với công suất của các nhà máy VinFast, VinSmart có thể sản xuất tới 45.000 máy thở không xâm nhập và 10.000 máy thở xâm nhập mỗi tháng, chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà sản xuất khác trên Thế giới để gia công thiết bị cho họ, hoặc cung cấp một phần nhu cầu - số lượng cụ thể phụ thuộc vào khả năng cung ứng linh kiện của các đối tác”.

    Trên thế giới, nhiều nhà sản xuất xe lớn như GM, Ford, Tesla... cũng tăng cường sản xuất máy thở để hỗ trợ các nước chống lại đại dịch Covid-19.

    https://vtc.vn/dau-tu/vingroup-bat-...8Zk9h9pWKSVrkdO181Y0AlUSQrN9mObigXtzAZfATLGuQ

Chia sẻ trang này