1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Adamle

    Adamle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    225
    Sở hữu Đảo Đá khác rồi đặt tên mới cho đẹp ^^
    anh_trai_lang thích bài này.
  2. anh_trai_lang

    anh_trai_lang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2016
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    243
    Mong sao Đá Tây (Phú An) có sân bay như ảnh dưới! I'm dreaming!

    [​IMG]
  3. caunhanxanh

    caunhanxanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    80
    VN nên cảnh giác TQ lợi dụng tình hình dịch bệnh trên thế giới để làm bậy ở biển Đông
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Cụ nào cho hỏi cái định nghĩa này với ah, trong công hàm VN phản đối TQ
    Căn cứ vào UNCLOS 1982, Việt Nam cũng khẳng định hành động vẽ hệ thống các đường cơ sở thẳng quanh các cấu trúc xa nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không có cơ sở pháp lý.

    Vậy TQ nó vẽ cái gì vậy?
    cuchuoi_kt115 thích bài này.
  5. anh_trai_lang

    anh_trai_lang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2016
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    243
    Đá Tây 6/4/2020

    Có vẻ đang chống sạt lở đất :D

    [​IMG]
    vevoits, meo-u, Adamle3 người khác thích bài này.
  6. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Cái này là liên quan đến một khái niệm của Luật Biển là đường cơ sở. Ở các quốc gia lục địa, đường cơ sở này là ngấn thủy triều xuống thấp nhất, hoặc đường nối thẳng các điểm nhô ra xa nhất của đường bờ biển nếu khúc khuỷu. Phía trong đường cơ sở coi như đất liền của 1 quốc gia. Đường cơ sở này là mốc để tính khoảng cách lãnh hải, đặc quyền kinh tế 200 hải lý... Riêng các quốc gia quần đảo, tức là toàn bổ lãnh thổ là hải đảo, vd Indonesia, Philippin, Anh hay Nhật Bản, được phép vẽ đường cơ sở là đường nối các điểm nhô xa nhất của các hải đảo chính của mình với nhau.

    Riêng Trung Quốc giở trò bịp bợm, tuy là quốc gia lục địa, nhưng riêng với Hoàng Sa và Trường Sa, cũng áp dụng cách vẽ cho các quốc gia hải đảo để vẽ đường bao xung quanh cả quần đảo để tính ranh giới tranh chấp với các quốc gia khác. Ai rành luật biển quốc tế đều biết là không được làm thế, tuy nhiên TQ cậy to cứ giở trò mèo thôi.
    meo-u, Connuocviet, tttoan1 người khác thích bài này.
  7. Adamle

    Adamle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    225
    Gần Đá Tây có Trường Sa rồi nên chắc hok làm sân bay nữa đâu ^^. Mình mong ở 1-2 điểm khác, nhưng để làm điều có cần tích đất cát, mà nhà mình ngại không lấy ở các điểm đá không người. Chẳng bù bọn Tìu nó khai thác dã man hix
  8. anh_trai_lang

    anh_trai_lang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2016
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    243
    Ý em là biến Đá Tây thành thành phố trên biển như thủ đô Malé của Maldives í ạ!

    Sân bay trên đảo phải đón được cả A350, A380 và B787
    Adamle thích bài này.
  9. Adamle

    Adamle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    225
    Sắp làm được rồi, dân mình giàu là nước mình mạnh ngay ấy mà! Cố lên, đoàn kết!
    Connuocvietanh_trai_lang thích bài này.
  10. caunhanxanh

    caunhanxanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    80
    Theo kế hoạch thì năm nay sẽ khởi công xây dựng 2 âu tàu nữa tại đảo Nam Yết và đảo Phan Vinh, nâng cấp,tôn tạo, mở rộng 3 làng chài tại Núi Le, Tốc Tan,Đá Lát.

Chia sẻ trang này