1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 1/2020)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 07/01/2020.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    tập trận bị sự cố, như thếnày là tụi Iran vác toàn tên lửa trực chiến ra tập rồi, thường tập trận đâu ai đeo đầu đạn thiệt cho tên lửa nhỉ, nhớ năm nào tụi ĐL tập trận, tên lửa Hùng Phong đục cái lỗ bé xíu trên tàu cá
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Hôm nay tôi tuyên bố:
    - Tên lửa Iran mang trí tuệ nhân tạo AI vì nó biết phân biệt mục tiêu thật và mục tiêu giả. Nó táng thẳng vào tàu mang mục tiêu thật. 19 anh lính tạch, 15 anh đang bị thương.
    - Mấy anh Iran cũng hay to mồm quảng cáo nhưng vũ khí của các anh cũng thuộc loại bắn nhầm liên tọi: Hết bắn rớt máy bay Ukr giờ lại quân ta táng quân mình.

    https://baodatviet.vn/the-gioi/tin-...vong-trong-vu-iran-ban-nham-tau-minh-3401889/
    Bonmua thích bài này.
  3. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Bạn nói thế mấy tay kia lại nhảy vào chê tên lửa TQ và Nga dỏm nữa đấy .:-p:-p
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.268
    Đã được thích:
    13.204
    :mad: Khổ thân vũ khí của bọn Iran chỉ là se x toy thôi , mấy chú lính cấp dưới không biết lại mang ra tập như thật :eek:
    muontatca thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.423
    Đã được thích:
    18.036
    Giờ rét nhất là hải quân Mĩ, vờn nhau với ông Iran ở eo biển Hormuz như đi đánh bạc ở Las Vegas. Cứ đinh ninh nó bắn chỉ thiên mà chìm mẹ nó tàu sân bay thì toi :-D
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    Có khi đây là thuyết âm mưu.
    Chẳng ông lính nào chết, chỉ là cách PR cho TL C-802 có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào và thiệt hại đều có thể xảy ra, nên các QG đừng có mà cà khịa 1 RĂN tui.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Tụi Iran bắn nhầm quân nhà nhưng lại hưởng lợi lớn: Sau này nó cứ tự nhiên táng tàu nào nó thích, xong nó bảo do tên lửa tracking nhầm vì bọn tau có truyền thống bắn nhầm rồi. Ho ho
    Massu thích bài này.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Ừ, trước bọn Mỹ nó cũng từng ném bom nhầm vào cả mớ tàu Iran đấy. Thằng này mỗi khi lên cơn là đám cưới đám ma chợ búa đền chùa đến bệnh viện và thậm chí đại sứ quán tầu khựa nó còn nhầm được. Nói về nhầm nhọt thì cả thế giới phải ngả mủ mà học ông thần Mỹ
    filber70viagraless thích bài này.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Để mất 100 UAV vũ trang trong chưa tới một năm đối với Thổ Nhĩ Kỳ là tổn thất không hề nhỏ, điều này tác động trực tiếp đến các chiến dịch quân sự của nước này ở cả Syria và Libya.
    Dựa trên các thông tin công khai, số UAV có khả năng chiến đấu trong các đơn vị Lục quân và Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hiện hơn 200 chiếc. Trong đó chủ yếu là các dòng UAV Bayraktar, TAI Anka và Bayraktar TB2
    Cũng theo Avia.Pro, tên lửa phòng không Nga đang trở thành "khắc tinh" của UAV Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều cuộc xung đột từ Syria cho đến Libya. Ngay như các hệ thống phòng không thế hệ cũ 2K12 Kub và 9K33 Osa cũng trở thành mối đe dọa đối với UAV của Ankara.
    Theo như tuyên bố của Bộ Quốc phòng Syria, chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 3, Quân đội Syria với các hệ thống phòng không tầm trung Buk-M2E đã tiêu diệt hơn 30 UAV Thổ Nhĩ Kỳ. Tổn thất trên là một trong số nguyên nhân dẫn đến việc Ankara phải dừng chiến dịch "Lá chắn mùa xuân" ở Idlib chỉ sau hơn một tuần triển khai.
    Còn số UAV Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ ở chiến trường Libya kể từ khi Ankara chính thức tham chiến cũng xấp xỉ 40 chiếc.
    MassuBonmua thích bài này.
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    Tờ Al-Jarida tại Kuwait mới đây tiết lộ, tàu hậu cần Konarak của Hải quân Iran - con tàu vừa gặp nạn ở cảng Jack gần eo biển Hormuz hôm Chủ Nhật - thực chất đã bị chìm trong lúc nó đang rải mìn, chứ không phải sau khi trúng tên lửa từ một tàu chiến của Hải quân Iran.

    "Tàu Konarak của hải quân [Iran] đã chìm sau khi một quả mìn mà nó vừa rải phát nổ, không phải do trúng tên lửa do khinh hạm Jamaran phóng ra" - Tờ Al-Jarida dẫn một nguồn tin cấp cao trong Bộ tham mưu các lực lượng vũ trang Iran cho hay.


    Tàu Konarak được quân đội Iran mua từ Hà Lan để đảm nhiệm vai trò cung ứng hậu cần. Theo nguồn tin trên, sau này con tàu được sửa chữa để có thể mang tên lửa hành trình và rải mìn mà không bị phát hiện từ đường không.

    Ngày 10/5, một cuộc thử nghiệm đã được tiến hành để kiểm tra xem tàu Konarak có thể rải mìn mà không bị radar hoặc các phương tiện khác của đối phương phát hiện hay không.

    "Tuy nhiên, thiết bị dùng để thực hiện nhiệm vụ này đã gặp trục trặc, khiến một trong những quả mìn tự kích nổ. Quả mìn đã phát nổ và khiến cho một tên lửa hành trình (mục tiêu thử nghiệm) cũng phát nổ theo" - Vị sĩ quan cấp cao giải thích.

    Trước đó, truyền thông Iran cho biết tàu Konarak đã bị đánh chìm do trúng tên lửa từ khinh hạm Jamaran, khến 19 thủy thủ thiệt mạng.

    "Iran muốn rải mìn ở vùng Vịnh nhanh chóng trong trường hợp nổ ra đối đầu với Hải quân Mỹ. Do đó, giới chức Iran đã quyets định tuyên bố rằng tàu Konarak bị trúng hỏa lực của quân mình" - Nguồn tin của tờ Al-Jarida cho hay.

Chia sẻ trang này