1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 2):
  1. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Mỹ rút khỏi hiệp ước bầu trời mở chủ yếu là để đối phó trung quốc. Trả lâu nữa đâu hoa kỳ sẽ là nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới thôi. Ngân sách quốc phòng thực tế của trung quốc cũng không có chuyện thấp vậy. Ngân sách quốc phòng hoa kỳ cao vì nuôi hạm đội tàu sân bay, quân đội viễn trinh cùng thuê các căn cứ rải khắp thế giới. Chứ thằng nào nghĩ nó chạy đua để đánh nhau áp đảo đối phương bằng vkhn chắc bị điên vmnr.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.547
    Đã được thích:
    18.305
    Bác thử giải thích cho em xem tại sao Mĩ rút khỏi Open Sky Treaty là để đối phó với Trung Quốc với? Bác có biết hiệp ước bầu trời mở là gì không? Em đố bác có bao nhiêu quốc gia kí kết hiệp ước đấy đấy.
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Không quân Mỹ thực hiện nâng cấp đầu tiên của F-15 với chiến đấu cơ hạng nặng một chỗ ngồi F-15C và hai chỗ ngồi F-15D vào giữa năm 1979 . Một trong những thay đổi chính là trang bị khoang nhiên liệu gắn ngoài ( CFT - coformal fuel tank ) thiết kế 2 bên khung thân ( fuselage ) có thể mang thêm 10.000 pound nhiên liệu , ngoài ra upgrade này cũng tận dụng đáng kể tin tức tình báo nhạy cảm cao đến từ chương trình hàng không của Liên Xô để cải thiện F-15
    Từ 1977 đến 1985 , Adolf Tolkachev , kĩ sư hàng không Liên Xô đã cung cấp cho Mỹ thiết kế của hệ thống điện tử ( avionic ) , radar , tên lửa và các hệ thống vũ khí khác của máy bay tiêm kích - bom chiến thuật MiG-23 Flogger , đặc biệt là tên lửa và khả năng radar của máy bay đánh chặn MiG-25 Foxbat , ông ta cũng hé lộ cho CIA biết được sự xuất hiện của chương trình T-10 ( Su-27 Flanker ) cũng như MiG-29 Fulcrum
    Nhờ kết quả thông tin kỹ thuật quý giá này thì Không quân Mỹ vào tháng 12.1979 đã thay đổi đáng kể hệ thống điện tử cho F-15 và đã tiết kiệm hàng tỷ $ cũng như 5 năm nghiên cứu và phát triển


    Wiki về Adolf Tolkachev : https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Tolkachev
    --- Gộp bài viết: 23/05/2020, Bài cũ từ: 23/05/2020 ---


    USS Portland demo thử nghiệm vũ khí laser công suất cao hạ máy bay không người lái ( drone )
    Racuta, donkisot2711meo-u thích bài này.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nga và Mỹ ký Start cắt giảm đầu đạn hạt nhân chiến lược vì 2 thằng có tư duy khác. Bỏ bớt tên lửa đạn đạo dùng thuần túy răn đe đi để dồn tiền phát triển tên lửa hành trình.

    Khái niệm bệ mang tên lửa hành trình nó khá linh hoạt hữu dụng vì nó lưỡng dụng. Khi không mang đầu đạn hạt nhân, nó là loại vũ khí chính xác để đập các nước nghèo. Khi mang đầu đạn hạt nhân, nó thành vũ khí chiến lược với số lượng hàng chục nghìn quả.

    Quan trọng với tính lưỡng dụng. Đầu tư vào bệ mang tên lửa hành trình có lợi cho ngân sách. Thay vì tiêu tiền lãng phí cho việc răn đe nhau mà có thể chẳng bao giờ đánh thật. Ta tiêu tiền vào tên lửa hành trình có thể bem bọn láo toét ngứa mắt nghèo khổ hàng ngày.

    Mỹ trước cậy có hải quân trang bị đại trà tên lửa hành trình. Nên tính úp sọt Nga bằng đòn nhẹ cân nhưng chính xác. Khách quan mà nói chẳng nước nào có đủ tiền rải phòng không ra bảo vệ toàn bộ các mục tiêu quan trọng trong lãnh thổ cả. Đặc biệt là Nga có lãnh thổ rộng bao la.

    Nhưng nay bị Nga phản đòn, sản xuất các tầu chiến cỡ nhỏ 1000T đã mang được tên lửa hành trình rồi. Lại đẻ như gà. Chạy khắp biển Ban tích và Địa Trung Hải bao vây châu Âu vào tầm ngắm của tên lửa hành trình chính xác mang đầu đạn hạt nhân (nếu thích). Chưa kể đến việc bao vây Nhật Hàn luôn. Rồi máy bay nữa.

    Vậy Mỹ thấy các hiệp định không có lợi cho mình thì xổ toẹt, cho thành giấy lộn. Chơi bài lấy tiền đè người. Phát động chạy đua vũ trang kiểu mới trên vũ trụ + cấm vận kinh tế. Hi vọng Nga dính bẫy như LX.

    Nhưng Nga đã phát triển trước các loại vũ khí không đụng hàng như tên lửa siêu vượt âm, ngư lôi hạt nhân, tên lửa hạt nhân. Mục đích ko chạy đua vũ trang theo số lượng tốn tiền mà vẫn gửi hàng đến đất Mỹ được.

    Còn mỗi vụ chạy đua vũ trụ. 100 quyết lôi Tin hói xuống nước bằng chiến tranh không gian. Ko biết Tin hói lẩm cẩm có dính đòn hay không?
    Racuta, souri, convitbuoc1 người khác thích bài này.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.743
    Đã được thích:
    10.143
    Tệ nhỉ, vẫn dùng lý thuyết truyền nhiệt cổ lổ sĩ, con drone cháy hừng hực. Không biết bao giờ bọn Mỹ mới làm được laser dùng công nghệ chú cùi, cắt con drone làm mấy mảnh ngọt sớt, không cháy, không khói, không bụi.
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Sắp chấm dứt kỷ nguyên thuê Nga đưa người lên vũ trụ, NASA thuê SPACEX ngon - bổ -rẻ

  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Mỹ công bố ảnh căn cứ Khmeimim , UAV Mẽo ra vào chả sao :)) Pantsir Tor Buk S-400 chả thấy lên tiếng

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.743
    Đã được thích:
    10.143
    Tháng 9 này còn thuê Nga chở lên chuyến nữa, 90 triệu ôbama một ghế. Đến lúc đấy rồ Nga lại xung xướng lên đỉnh, không có Nga thì thế giới này không ai lên vũ trụ được.

    https://www.space.com/nasa-pays-russia-90-million-for-soyuz-seat.html
    muontatca thích bài này.

Chia sẻ trang này