1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    người mà Hùng Dũng phải cám ơn chính là a Nghiêm rau má
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Đọc thấy Hùng Dũng qua 20 tuổi mà chạy không quá được 60 phút. Giờ như con trâu , khỏe nhất nhì đội tuyển mới thấy cu Trường phí phạm những năm tháng vừa rồi ntn.
    Có đủ sự nỗ lực thì quãng 23 lên 28 tuổi sẽ có sự trưởng thành lớn. Hùng Dũng đợt đá Aff cup 2018 vẫn có những pha chuyền lỗi,đỡ bóng lung bung mà đến đợt gần đây thấy đã có sự tiến bộ hơn , cầm bóng khá chắc , họa huần đi bóng lệch phải cũng ổn . Vào thế là cũng chuyền cắt tiết chết ngay chứ không vớ vẩn chỉ là anh thợ chạy.
    Lần cập nhật cuối: 28/05/2020
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Nếu so HAGL với phần còn lại thì cũng như luận kiếm phái Hoa Sơn thôi, một đằng chủ về chiêu thức, một đằng chủ về nội công, kết quả là nội công băm bổ nó vả chết chiêu thức ẻo lả, còn thằng đảm bảo được cả hai là TnT thì ẵm hết cup này cup kia, mặc dù hơi gợn tý nhưng nó vẫn là thằng có thực lực nhất.
  5. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Thằng Trường là một trong những thằng đáng vứt đi nhất trong lứa HAGL. Vì nó có tất cả, 10 năm đầu tư đi Tây đi Tầu của bầu Đức, chiều cao dáng vóc có, cơ hội ra nước ngoài mở mắt cũng có. Vậy mà nó không hề cho thấy một tí sự cố gắng nỗ lực nào, mặc dù phát biểu thì rất chi là hay. Càng lúc thi đấu càng chậm chạp, thụt lùi đi với chính mình. Cầu thủ thì thiếu người này sẽ có người khác thay thế, nhưng quả là tiếc cho bao đầu tư và kỳ vọng của bầu Đức.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Không nói thế được. Chẳng có cầu thủ nào chỉ dùng ý chí và nỗ lực mà từ yếu vụt lên thành khỏe. Nó còn do cơ địa bẩm sinh nữa. Tất nhiên k thể phủ nhận ý chí của thằng Dũng, và sự thụt lùi của thằng Trường.
    Cao to không có nghĩa là khỏe, dày cơ và đá như máy nhé.
  7. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Vâng anh, tất nhiên là không phải là cao to thì auto khỏe rồi. Nhưng đã theo đuổi bóng đá, thì ai cũng biết là cần có thể lực tốt. Chưa cần đến như mức Tây Nhật, chỉ cần khỏe ở mức VN, cái mức mà bị chê suốt là yếu thôi đã. Vậy mà từ ngày nó xuất hiện ở V-league từ 2015, đến giờ là 2020, tức là 5 năm. Đi đâu nó cũng bị chê thể lực yếu, tranh chấp kém. Chỉ có 1 vấn đề thôi mà hết năm nay đến năm khác không tiến bộ gì, chỉ thấy yếu đi, thì rõ là do kém ý chí và không chịu cố gắng thôi, chứ chẳng có lý do gì khác nữa.
    thansau_72 thích bài này.
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Có những người bình thường hồi đi học chạy yếu, người ngợm bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng khi đi làm họ bén duyên với môn chạy, cũng tham gia nhiều cuộc marathon, được giải (tất nhiên là ở tầm không chuyên thôi). Nhưng cũng tốt hơn rất nhiều bạn bè cũng thời.
    Đấy là thể hiện sự nỗ lực tập luyện và ăn uống bài bản nó sẽ giúp như thế nào. XT nói thật là thất vọng khi đến giờ vẫn còn ca bài ca thể lực với sức mạnh. So với thằng bạn TA đá thấy nó nỗ lực kém rồi.
    Thằng Duy Mạnh hồi u19 nó đá thuộc loại sức bền không tốt, chậm, tranh chấp yếu nhớt. Bây giờ nó tranh bóng bổng ngon nhất trong 3 thằng trung vệ của tuyển, chịu khó va đập. Tưởng tượng ông XT mà cũng khoẻ bằng nó là cũng ngon lên bao nhiêu. Hay khoẻ như thằng TA cũng được. Toàn bạn bè cũng chăng lứa thôi.

    Để xem lần này trở lại nó có gì thay đổi không, chứ cứ đà này thì sự nghiệp lụi dần.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.293
    Đã được thích:
    18.690
    "Theo ông Graechen, do cơ địa nên các động tác xử lý bóng của Xuân Trường thường hơi chậm."

    Đấy! Giôm còn phải kêu do cơ địa kia kìa!
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Nó tập không nhanh được thì phải khoẻ, phải bền chứ bác. Chứ cơ địa của nó không có bất kì phẩm chất nào tốt à?
    Trẻ con bây giờ tập gym đầy đường, thiếu mẹ gì thằng cơ bắp.

Chia sẻ trang này