1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 1/2020)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 07/01/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Bọn UAE xài pantsir khung gầm xe MAN, ảnh xe bị phá huỷ là xe MAN rồi. Nga nó xài kamaz.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.277
    Đã được thích:
    26.586
    Bên Lybia giờ có cả Pansir dùng gầm Kamaz nữa. Nghe nói là của bọn oắc nơ đưa sang, chắc lại từ Syria.
    Mà ba cái chuyện pansir nó bị UAV nó bay cao ngoài tầm đạn lên đỉnh đầu rồi lạng qua lạng lại đó cả ngày nó ném đá xuống cho sứt sọ mà chả làm gì được nó thì tớ với con mụ hoxuanhuong nói chán chê từ cái thời còn tin đồn comcom rằng VN đã mua panxia về chạy đầy đường ngoài Việt Trì ấy chứ có gì đâu mà ngạc nhiên.
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Trình sử dụng vũ khí chỉ có vậy. T xem tình hình bên Lybia báo về thì có 1 đoàn convoy toàn lính Ngố có sở thêm 1 con Pantsir nhưng đầu kéo của MAN luôn. Trên FB t sẽ update.
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    Đúng là bọn UAE xài pantsir khung gầm xe MAN. Còn thằng UAE chả điên đến độ đem giao cho bọn LNA đến 15 hệ thống như tược nổ cụ à
  5. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Kamaz do Nga (lính đánh thuê điều khiển) - Man thì ko chắc nhưng nhiều nguồn do lính UAE điều và có huấn luyện cho lính LNA dùng.
    Cập nhật lại
    đánh giá thế này .... Do pantsir ko phải lúc nào cũng bật quét liên tục . Nhìn bọn Nga ở Syria ở Syria là hiểu. Nhiều đài radar khác hợp tác chiến.

    Cái nhúm lãnh thổ GNA có đc hiện tại quá nhỏ .... so với các lần trước dù có tổ chức tấn công nhưng các drone của thổ vẫn lả tả rụng . Thổ quá rõ là trinh sát LNA có thể bắt đc (thiết bị ngắm từ xa) đám drone này.
    [​IMG]


    Thổ chơi lớn gọi bầy lớn nhất có thể ra ăn thua. Vậy cuộc phản công thắng lợi.
    Để ý là số pant đầu Kamaz bị bắn cháy nằm yên và trên đường bỏ chạy .
    Vậy là sao ??? Bọn Pant đầu Man chạy toán loạn .....
  6. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Tin nóng quân sự:

    Một đoàn convoy có sự xuất hiện của lính đánh thuê Nga (PMC Wagner) đã xuất hiện tại Lybia cùng với 1 hệ thống Pantsir S1 mới cứng của UAE. Các loại máy bay vận tải quân sự của Nga cũng đã xuất hiện tại Lybia.
    Qua việc để Thổ Nhĩ Kỳ phá huỷ các hệ thống Pantsir của mình cho thấy sự yếu kém trong khâu vận hành của LNA. UAE và Nga đã quyết tâm dồn lực cho phe LNA bằng việc trực tiếp tham chiến. Cuộc chiến ngày càng gay go và nước Nga lại lao vào 1 cuộc chiến mới trên đất Lybia.
    Nguồn: southfront.org

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    graywolf83, hoadaols, cumeo2k71 người khác thích bài này.
  7. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Tin chiến sự Libya:

    LNA đã bắt đầu phản công chống lại lực lượng GNA, được hỗ trợ bởi không quân. LNA đã chiếm quyền kiểm soát l thành phố Al-Asaba, nơi mà LNA đã bị thất thủ một tuần trước bới GNA. Hình ảnh dưới đây là các chiến binh LNA bên trong Al-Asaba.
    Các cuộc không kích chính xác đã buộc GNA rút lui, do lực lượng bộ binh không được không quân hỗ trợ.
    Việc lấy lại Al-Asaba đã mở lại một tuyến đường cung cấp thứ hai cho lực lượng LNA ở Tripoli.
    GNA đang mở 1 cuộc tấn công mới vào Al-Asaba trong nỗ lực để lấy lại tp Al-Asaba .

    Quân đội Nga hiện đang tuyển dụng các chiến binh Pro-Assad từ Lữ đoàn al-Quds, có trụ sở tại tỉnh Deir ez-Zur, Syria, để chiến đấu cho LNA ở Libya.

    Lữ đoàn al-Quds chủ yếu được tạo ra từ người Syria Palestine. Không biết những nỗ lực tuyển dụng Nga đã thành công như thế nào.

    Ngoài ra Nga đã cố gắng tuyển dụng những thành phần đối lập ở miền nam Syria để chiến đấu cho LNA ở Libya.

    Cuộc chiến đến hồi gay cấn khi lửa đã được Nga mang từ Syria sang Lybia để đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ. Một hình thái chiến tranh ủy nhiệm mới mang màu sắc tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc khu vực Trung Đông. Khi các chiến binh nhà nghề đã được rèn dũa qua cuộc chiến hơn 10 năm tại Syria giờ đây xuất hiện tại Libya sẽ đẩy quốc gia này vào vòng xoáy bạo lực trầm trọng. Đất nước tang hoang vì cách mạng màu, mùa xuân ả rập.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    graywolf83Massu thích bài này.
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Thổ- Nga này xung đột lợi ích ghê nhỉ, từ Syria tới Lybia ? Liệu có táng nhau trực tiếp tại chiến trường là nước thứ 3 không đây ?
    convitbuoc thích bài này.
  9. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Ôi giời... đá giao hữu quốc tế thì sân nào chẳng được... :D. Nó chỉ tránh không đá trên sân nhà để mang tiếng là có lợi thế khán giả thôi... :D ... :D
    MassuRacuta thích bài này.
  10. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Ở Syria, Thổ có lợi thế gần nhà chứ ở Lybia không cẩn thận dễ sa lầy khi chỉ có 1 mình chống lại quá nhiều nước !

Chia sẻ trang này