1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An ninh và công an Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/12/2014.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Cái tư tưởng thích chèn ép, thích tỏ ra hơn người khác cho oai, đương nhiên đáng phê phán. Thể loại thích oai này là chuyên gia tranh công, chèn ép đồng chí đồng đội, cần xử là đúng.

    Nhưng không nên vì vài hiện tượng ngứa mắt mà phủ nhận tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đời sống CB, CC, VC, cho rằng CB bây giờ “sướng quá”, cần “hành” cho nó bớt sướng.. Chính cái việc thiếu quan tâm tới đời sống CB, CC, VC khiến người ngay chính thì khó phát triển, các thành phần gian dối, làm láo báo cáo hay thì dễ được thăng tiến, và rồi sẽ tạo ra nhiều hơn nữa những chuyện ngang tai trái mắt như ở trên.
    Connuocviet, karate_hnhoalongtrang thích bài này.
  2. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Ăn cơm với muối nói chuyện trên núi. Toàn là dân thât nghiệp do dịch covid 19 rồi lên đây bàn công tac can bộ. Thôi đồng chí lạc đề rồi vì đây là cd công an ninh.:D:D:D
  3. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    mày biết cái méo gì mà bi bô hả cu?
    igansanzenin thích bài này.
  4. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Có nhiều việc vừa qua của ngành CA được cán bộ và nhân dân đồng tình là việc luân chuyển cán bộ các địa phương. Địa bàn nào để xãy ra những phưc tạp về antt thì thủ trưởng nơi đó phải được điều đi. Có như vậy thì việc chủ động ngăn ngừa tp ở các địa phương được nâng cao. Phòng chống những tp là phải chủ động và kiên quyêt. Hi vọng việc điều chuyển được tiên hành ở cả câp huyện và phải rà xoat thường xuyên định kỳ 1 năm, đánh giá những việc chưa được. Phải có UB kiểm tra độc lập tiên hành việc này. Để nhân dân được bình yên.
    Lần cập nhật cuối: 12/07/2020
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.594
    Đã được thích:
    18.401
    Bắt nhiều cựu công an liên quan vụ cướp 35 tỷ trên cao tốc

    Như vậy, tính đến nay, công an đã khởi tố 9 người về hành vi “cướp tài sản” của ông Lê Đức Nguyên (tự Lucas, SN 1988, quê Bình Định, tạm trú Q.2).

    Nguồn thông tin cho hay, 5 người nguyên là cán bộ công an của 1 phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM và công an các quận ở TP.HCM có vai trò nhất định trong vụ cướp.

    Hai người nguyên là cán bộ công an vừa bị khởi tố là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn. Cả hai được chia hàng trăm triệu đồng sau vụ cướp, và khi vụ việc bị phát giác, đã nộp lại số tiền khắc phục hậu quả.

    Dũng và Tuấn cùng 1 số cán bộ công an khác được nhóm bị can chính rủ tham gia để đòi lại tiền bị mất khi trót đầu tư vào tiền ảo do Lê Đức Nguyên rủ rê. Trong đó, Dũng và Tuấn đã hướng dẫn nhóm bị can cách thức dàn cảnh va chạm ô tô với ông Nguyên trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn thuộc tỉnh Đồng Nai rồi bắt cóc cả gia đình ông nhằm cướp tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỷ đồng.

    Những cán bộ công an trên có ngồi trên những chiếc ô tô tham gia màn dàn cảnh va chạm, chặn đầu, khoá đuôi để bắt cóc gia đình ông Nguyên.

    https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/...n-quan-vu-cuop-35-ty-tren-cao-toc-656816.html


    P/S: Thế này là trực tiếp đi cướp rồi chứ còn gì nữa :)
    Hector_S thích bài này.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Suy đồi nhỉ.
    lamali1, T90Vladimirigansanzenin thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    :-D chỉ có các nước Dân chủ mới có công an tốt :-D Anh chuyên gia ném đá cho biết :-D
    halosun thích bài này.
  8. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Vụ này khá phức tạp và dài hơi :-w Nguyên Lucas (do King tại trụ sở Bitkingdom Malay phong tước) là trùm sàn tiền ảo đa cấp Bitkingdom VN và là thành viên trụ cột vài sàn lớn nổi tiếng VN, quy mô các sàn này chắc hơn...trăm nghìn người trên khắp VN tham gia (từ Cao Bằng -> Cà Mau). Thằng King trùm và đồng bọn tại Malay thì đi gỡ lịch lâu rồi, vụ cướp vừa rồi báo chí gọi là "Doanh nhân" Lê Đức Nguyên mới ghê :)) Nghe bảo trong đám cướp đó chủ yếu cũng là đám đàn em cũ - kiêm nạn nhân mới ;)) Khả năng cướp bitcoin mới có 35 tỷ chứ tiền mặt thì NH nào mà chuyển
    Liên quan :
    https://lsvn.vn/tp-hcm-dan-to-duong...ien-ao-ifan-pincoin-hon-15-nghin-ty-dong.html
    https://lsvn.vn/pho-thu-tuong-yeu-cau-xu-ly-vu-lua-tien-ao-hon-15-000-ty-dong.html

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/07/2020
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.594
    Đã được thích:
    18.401
    Em đoán trong số những người bị tước quân tịch, truy tố hôm trước thế nào chả có ông là nạn nhân của doanh nhân Bitcoin kia. Chứ ko thì khó mà lí giải việc đánh liều sự nghiệp trong một vụ việc phạm tội mà xác suất bị phát hiện rất cao chỉ để đổi lấy vài trăm triệu. Làm trong ngành mà còn ở mấy thành phố lớn thì vài trăm triệu có nghĩa gì đâu.

Chia sẻ trang này