1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Èo cụ ngâm cứu đủ thứ mà, sao quên mất chiêu bay lượn ngoài xa phóng UAV vào sâu do thám chỉ đường, lỡ nó soi ra từ 100km thì phải có thứ j bắn từ 100km vào đánh ngay và luôn chứ. Kiểu này dù ko hiện đại nhưng vẫn rẻ hơn đạn lượn thông minh tự sát bay cả bầy vào dò bắn mà lỡ dò ko ra mất cả đống đạn.
    Còn phản lực vọt lẹ bắn lẹ sao rẻ, lâu, nhiều bằng trực thăng bay vè vè vòng ngoài đc.
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    7.376
    Cụ giàu trí tưởng tượng nhỉ. Nga có cái UAV đoé nào phóng từ máy bay đâu. UAV phóng từ tàu bay thì phải cắp dép đi học người Nhựt Bổn chúng tôi nhá. Mà cái này chỉ do thám quay phim jav thôi chứ đek chỉ thị mục tiêu gì được cả
    [​IMG]
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Nga bắn thử nghiệm tên lửa Hermes-A tầm bắn 100km từ bệ phóng mặt đất. Từ các thông tin, hình ảnh thử nghiệm và hình minh họa thì có thể rút ra một số thứ như sau:

    1. Một tổ hợp Hermes-A gồm 3 xe gồm 1 xe chỉ huy, 1 xe chở đạn và 1 xe phóng tên lửa.

    2. Bệ phóng nghiêng chứ không phải thẳng đứng.

    3. Đạn dùng booster, bay kiểu tên lửa đạn đạo giúp nó đạt tầm bắn 100km.

    4. Có thể tóm lược cách dẫn đường của nó như sau:

    - UAV hoặc bộ binh mặt đất gửi tọa độ mục tiêu về trạm chỉ huy -> Tổ hợp tên lửa Hermes-A.
    - Tọa độ mục tiêu được nạp vào tên lửa trước khi phóng đi.
    - Tên lửa dùng hệ dẫn đường quán tính kết hợp GPS/Glonass và autopilot để bay tới mục tiêu theo kiểu tên lửa đạn đạo.
    - Ở pha giữa, nó được bệ phóng liên tục cập nhật lại tọa độ mục tiêu.
    - Ở pha cuối, tên lửa báo hiệu cho UAV hoặc bộ binh mặt đất bật laze chỉ thị mục tiêu đúng thời điểm, tránh việc bật laze quá sớm bị đối phương phát hiện, phòng chống hoặc bật quá trễ.
    - Tên lửa dùng đầu dò laze bán chủ động để tìm đến mục tiêu được UAV hoặc bộ binh mặt đất chiếu xạ.

    5. Dù được quảng cáo là tên lửa bắn-quên với đầu dò quang học có khả năng tự tìm mục tiêu ở pha cuối nhưng từ hình minh họa, có thể thấy là Nga vẫn chưa làm chủ được kỹ thuật này nên pha cuối nó vẫn phải cần UAV hoặc bộ binh mặt đất chỉ thị mục tiêu bằng laze.

    6. Có thể bắn ở chế độ salvo vào một mục tiêu hoặc nhiều mục tiêu khác nhau.

    Một tổ hợp gồm 3 xe:
    [​IMG]

    Xe phóng. Không biết đây chỉ là xe thử nghiệm hay thực tế nó chỉ mang 6 tên lửa sẵn sàng phóng?
    [​IMG]

    Bệ phóng nghiêng:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đạn dùng booster, giúp đạn bay theo kiểu tên lửa đạn đạo.
    [​IMG]

    Sơ đồ dẫn đường:
    [​IMG]
    tombuys, meo-u, halosun1 người khác thích bài này.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Một lần nữa bọn Nga lại trễ hẹn với tên lửa bắn quên, hay LOAL. Thánh khí trăm cây gì mà phải chờ trinh sát, chờ UAV chiếu xạ la-de mục tiêu cho để mà đến đít. Nếu đem người, đem UAV đến tận nơi để chiếu xạ được vậy thì cứ vác Konkurs, Kornet đến tận nơi mà nện xe tăng, việc gì phải dùng thánh khí trăm cây cho nó nhảm xù đầu thế.

    Đã vậy nện xe tăng, đánh đột nóc kiểu gì mà phải dùng đến mấy chục kg đầu nổ cho nó hao nhiêu liệu đẩy như vậy, 3-5kg là đủ. Cái này là đúng kiểu bệnh kín của đàn ông tuổi xế chiều. Cứ suốt ngày phải khoe đồ chơi to, đồ chơi dài để người ta biết mình có mang đồ chơi. Mặc dù ở tuổi ấy nếu không có tiền thì có đồ chơi xịn mấy cũng không có cơ hội để dùng.
    ChuyenGiaNemDakuyomuko thích bài này.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Từ nửa cuối những năm 80s bọn Mỹ đã chế xong mấy quả Heo-phai AGM-114, bắn quên. Chỉ nặng có trên dưới 50kg. UAV cỡ MQ-1 Predator vác được dễ dàng. Chiến tranh Afga, Iraq 2 tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Làm thay đổi diện mạo của chiến tranh hiện đại với chiến thuật đánh phẫu thuật, 'cảm tử' bằng drone. Đánh tưng bừng, đánh hoành tráng đến mức các nước như Nga, TQ, VN ... sợ kinh hồn tám đởm. Phải tổ chức hàng trăm hội thảo, viết hàng ngàn bài nghiên cứu để tìm kiếm giải pháp đối phó trước nguy cơ chiến tranh phi tiếp xúc. Cứ thả Standoff weapon, đưa drone ra đánh kiểu mới của Mỹ.

    Bọn TQ nhờ có trí tuệ tập thể, nhiều người nhiều ý, cãi mãi ra được chân lý. Nên đã quyết định dựa vào tiềm năng sx khổng lồ của mình chọn con đường học theo Mỹ. Ra sức nghiên cứu sản xuất, phát triển công nghệ, kỹ thuật và chiến lược sử dụng drone trong chiến tranh hiện đại. Thành quả đạt được rất đáng nể trọng. UAV như CH-4, Wingloong không kém cạnh đồ Mỹ. Tên lửa chống tăng bắn quên như HJ-12 đã được sx loạt và đưa vào biên chế được vài năm. Các thiết bị trinh sát, chỉ thị mục tiêu tầm xa cỡ nhỏ, hạng nhẹ trang bị cho drone đạt độ chính xác rất cao. Kết quả tổng hợp của con đường đi 'học Mỹ' của TQ đã được minh chứng rất rõ bằng việc các nước trung đông mua drone TQ về để chống phỉ, diệt khủng bố rất nhiều. Trong tương lai TQ hoàn toàn có thể triển khai chiến tranh phi tiếp xúc bằng drone. CT với TQ sẽ là cuộc chiến so xem ai có tiềm lực sx mạnh hơn.

    Bọn Nga thì chịu sự kiềm kẹp, cai quản của Putin thần thánh. Ngủ quên trên đống di sản KHKT, CNQP do LX để lại. Làm mãi ra được quả tên lửa trăm kg, muốn bắn banh xác xe tăng thì phải cho mấy ông trinh sát vác trang bị chỉ thị mục tiêu luồn lách cả trăm km sâu trong lòng địch. Dân đã khó đẻ mà lại đi chọn kiểu đánh nhau liều mạng thế này, bó tay. Tất cả là nhờ tầm nhìn chiến lược xiêu việt của Putin thần thánh. Xây dựng một nước Nga đào xúc, hút bán để duy trì một nền CNQP lạc hậu. Nhập khẩu hàng dân dụng về cho dân Nga xài sung sướng. Kết quả là không thể bắt chước TQ, Mỹ chuyển mô hình chiến tranh đổ máu nhau sang mô hình đấu sức sản xuất xã hội bằng drone, bằng vũ khí Standoff bắn quên, LOAL. Nước Nga bây giờ chỉ có thể lay hoay với mấy món sếch-toi nhảm nhí không nước nào thèm làm.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Phiên bản somi kéo... của thánh khí Hemes diệt ngay 6 MBT :))

    [​IMG]
    tombuysmeo-u thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Đậu cựa mấy rồ Nga là chuyên đề vẻ vũ khí Nga đi ngược thời đại, đi ngược lại năng lực của Nga. Đã đưa UAV với tiền sát vào tận hang ổ địch thì ta lấy mẹ nó pháo bắn đạn Krasnopol với tên lửa kiểu như heo phai tầu, heo phai thổ tả gắn vào UAV mà quất sụm mẹ mục tiêu đi. Hay đơn giản nhất là thằng tiền sát lấy mẹ mấy quả Kornet quất đứt luôn mục tiêu. Lại còn cái màn đưa UAV vào trinh sát mục tiêu xong lại kêu thằng khác nơi xa lắn bắn quả rocket đến xong lái vô. Chiêu này y chang chiêu của mấy nick tầu lởm lấy F/A-18F dẫn đường cho TLAM vào đánh tàu chiến thay vì đã bay đến đó thì lấy bom ném mẹ nó lên mục tiêu cho xong.
    --- Gộp bài viết: 23/08/2020, Bài cũ từ: 23/08/2020 ---
    Nga giờ tính ra trình làm ATGM đánh phi tiếp xúc còn đụt lụi hơn cả Thổ tả và Hàn xẻng chứ khỏi so chi với tầu khựa kẻo thêm nhục
    tombuys, ChuyenGiaNemDaRacuta thích bài này.
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Thánh khí Pan xia bổ sung thêm đài radar sau thất bại ê chề ở Syria và Lybia

    [​IMG]
  9. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Cái này đánh phỉ còn được, mà phỉ xịn như FSA của Thổ tả nó còn quất dc uav thì lấy gì mà chiếu xạ cho hermes nó cắm vào? nếu chiếu bằng lính thì làm mịa có ATGM cho xong.
    Nếu mà ngon thì thay vì gắn Hermes gắn mịa nó con uav tự tìm mục tiêu để diệt (giống cái của do thái) thì lại ngon.
    --- Gộp bài viết: 23/08/2020, Bài cũ từ: 23/08/2020 ---
    bản xài trên khung gầm kamaz này là của Nga. Ko đưa sang Libya đâu
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Cụ hốc phải cám của thèn nào rồi. Cái này nó là radar pháo binh của đám lục quân lắp lên gầm kamaz để hỗ trợ xác định đạn đạo đánh đạn pháo các thứ thì nghe còn có lý.
    Racuta thích bài này.

Chia sẻ trang này