1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Nhìn cánh quạt này liên tưởng, giờ mới biết vì sao tay đao Quan Vũ lại chém kinh vậy :D
  2. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Cho một loại tương đương Brimstone của châu Âu, AGM-65 Maverick và AGM-114 Hellfire của Mỹ, Nga đang phát triển tên lửa LMUR trang bị cho Mi-28NM và K-52M có tầm bắn 25km.

    Tên lửa này sẽ có khả năng bắn-quên, bắn trực tiếp hay gián tiếp. Nó sẽ được trang bị dẫn đường bằng TV camera. Ngoài ra, nó còn được trang bị đầu dò hồng ngoại 2 dải bước sóng kết hợp laze bán chủ động. Tất cả các loại này đều có khả năng khóa trước khi bắn và hoặc sau khi bắn, bắn trực tiếp hay bắn gian tiếp.

    Như mọi khi, mọi dự án này nọ chỉ coi là hoàn thanh khi đã vượt qua mọi thử nghiệm và được chấp nhận cho đi vào phục vụ.
    halosunmeo-u thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.743
    Đã được thích:
    10.143
    Bọn Nga vốn ban đầu định đẻ ra Hermes để có thêm phương án chọn lựa giữa Krasnopol và Smerch. Có ý nghĩa quân sự. Nhưng chẳng ai quan tâm cả. Ai cũng hiểu rằng chẳng qua chỉ là một phương án đổi cỡ đạn để tối ưu hoá vấn đề hiệu suất, tỉ lệ giữa chi phí và hiệu quả. Anh Tin háo danh đến phát cuồng, chỉ đạo thế nào mà báo chí Nga đăng tưng bừng, cứ như là thánh khí, mang tính đột phá kỹ thuật gì gì đó. Đến bọn cần phải duy trì uy tín đưa tin như TASS mà cũng phải đi làm lưỡi gỗ. Phải cùng tung hê rằng thánh khí mới là vũ khí bắn quên kiểu như ATGM, tương đương Heo-phai của Mỹ.
    https://tass.com/defense/1191223
    "During the forthcoming Army-2020 forum, the KBP Instrument Design Bureau’s display will feature the Hermes high-precision guided missile system with over-the-horizon range of up to 100 km. This is a new-generation system that occupies the niche between precision munitions and artillery missile systems," the spokesperson said.
    Hermes has an autonomous missile guidance system of the fire-and-forget type.


    Đạn pháo phản lực, đầu đạn 30kg là để bắn diện. Các lựa chọn mục tiêu rất rộng: từ lô cốt, đến hầm hào, đến cầu cống, đến xe cộ. Bắn quên mấy công trình xi măng sắt thép nằm một chỗ là bắn quên thế nào ? Làm đầu dò kiểu gì ? Bọn Nga không thèm làm đầu dò chủ động cho Hermes lý do chính là vì đạn này không phải là đạn diệt tăng, không phải là ATGM, không phải làm ra với một nhiệm vụ duy nhất là chống cơ giới. Không có chuyện bắn-quên ở đây. Hermes muốn bắn trúng 100% các mục tiêu di động như xe cộ thì phải có trinh sát pháo chỉ định mục tiêu. Vì nó là đạn pháo.

    Đợi vài năm nữa bọn Nga chế xong đầu dò dùng ảnh nhiệt cho ATGM tự tính toán rượt dí mục tiêu. Lúc đó hẵng khoe là bắn quên với bắn nhớ. Khoe rằng nước Nga cuối cùng cũng đã đạt được đột phá quan trọng này kia, mặc dù đột phá hơi trễ. Mình hiểu rằng đến đích cuối cùng không nhất thiết phải là do sức khoẻ kém. Nhiều khi chỉ là do lạc đường. KHKT nước Nga không kém ai, chỉ khổ cái kẻ cầm lái hiện nay cứ thích lái vào tường để thể hiện.
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Brahmos Aerospace chính thức nhận được giấy phép xuất khẩu sang nước thứ ba từ chính phủ Nga , đây là đèn xanh cho phép Ấn Độ có thể bán các tên lửa siêu âm Brahmos cho các quốc gia khác mà không cản trở từ đối tác Nga

    --- Gộp bài viết: 24/08/2020, Bài cũ từ: 24/08/2020 ---
    [​IMG]

    Bộ quốc phòng Armenia ký hợp đồng nâng cấp máy bay cường kích Su-25 của nước này với Tập đoàn hàng không thống nhất ( UAC ) của Nga
    --- Gộp bài viết: 24/08/2020 ---
    Máy bay tiến công không người lái ( UCAV ) tàng hình Grom ( Thunder ) được giới thiệu chính thức tại diễn đàn quân sự ARMY-2020 , với thiết kế rất giống các dự án UCAV của phương Tây khác như XQ-58 Valkyrie , Loyal Wingman ( Boeing ) hay EADS Barracuda , phong cách phát triển UAV của Nga gần đây là copy-cat dàn UAV từ Mỹ cho nhanh gọn lẹ

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Brochure của UCAV Grom

    [​IMG]

    2 hard-point ngoài cánh và khoang chứa vũ khí trong bụng với 2 tấn vũ khí mang được
    [​IMG]
    souri thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Chời wơi! để đánh mục tiêu xi măng thì bọn Mỹ nó lấy GBU-39 nặng cũng tầm tầm quả Germes-A này và tầm tác chiến cũng cả trăm cây nó ném đâu trúng đó lộn cổ hết cả bọn AAsad với IS đồ. Mấy ông rồ Nga thì suốt ngày gây nhiễu GPS các kiểu nhưng chả thấy quả SDB nào trật. Còn mấy quả rocket laser thần thánh hoá germes kia thì tụi tây tầu nó phát hiện chiếu laser nó thì nó lấy laser nó chiếu ngay vào thằng tiền sát Nga thì có mà gậy ông đập lưng ông.

    Nói về đầu nổ thì anh tin phải gọi GbU-39 và FT-5 bằng cụ. Chỉ cần quả bom như FT-5 của tầu thì thánh khí Nga coi như lép vế. Ném và quên.
    [​IMG]
    1 quả này nổ to gấp 3 lần quả germes-A. Ném trúng nhà sập cả nhà thờ họ :-D

    Thích đánh mục tiêu xi măng từ mặt đất thì lắp cho nó cái đuôi nhiên liệu M-26 nó phóng bom lên từ mặt đất

    [​IMG]

    Còn mục tiêu bằng sắt đang chạy hả? cứ lấy đạn pháo phản lực mẹ con chống tăng bắn với bom mẹ con chống tăng mà ném.

    Không được thì lấy cái Brimstonev ngoài cùng bên phải ấy mà bắn. Chán các tay rồ Nga này quá đy
    [​IMG]
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    UCAV Helios với bom dẫn đường KAB-100
  7. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    387
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Máy bay ném bom chiến lược nâng cấp Tu-95-MS-M bay thử nghiệm lần đầu


    Kỹ sư trưởng Tổng công ty hàng không thống nhất ( United Aircraft Corporation ) , Yuri Slyusar phát biểu với Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga , Sergei Shoigu tại triển lãm quốc phòng Army-2020 về tiến độ nâng cấp chương trình máy bay ném bom chiến lược Tu-95MSM , theo đó phiên bản thử nghiệm đầu tiên bay thử tại căn cứ không quân Taganrog
    Tu-95MSM là phiên bản kế tiếp của Tu-95MS với nâng cấp hệ thống điều khiển vũ khí , thiết bị liên lạc và điều hướng , cũng như nâng cấp động cơ nhằm kéo dài life-time của biểu tượng thời Chiến tranh Lạnh


    Công ty Kronshtadt nhận hợp đồng từ Bộ quốc phòng
    [​IMG]

    Kỹ sư trưởng Kronshtadt Group , Nikolay Dolzhenkov xác nhận cung cấp cho Không quân các UAV Orion do hãng này phát triển vào cuối năm nay , trước đó Kronshtadt đã vượt qua bài thử nghiệm cấp quốc gia đầu tiên vào tháng 4 năm nay , Orion là máy bay không người lái hạng trung ( MALE - Medium-Altitude Long-Endurance ) có khả năng trinh sát ở độ cao lớn liên tục thời gian dài


    Ấn Độ sẽ nhận được trung đoàn tên lửa phòng không tầm trung S-400 vào năm tới theo Gazeta , trong khi đó theo RIA Novosti thì hợp đồng bán tiêm kích đa năng Su-35S cho Ai Cập có giá trị 7 tỷ $ , thông tin từ Tổng giám đốc cơ quan hợp tác quốc phòng Rosoboexport
    --- Gộp bài viết: 24/08/2020, Bài cũ từ: 24/08/2020 ---
    [​IMG]
    Mi-28NM với vài sensor lạ
    meo-u thích bài này.
  9. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Cái trống trên con Mil28 giống mấy đài dẫn bắn của phòng không quá:-D
    Tui Nga đói ăn hay sao làm cái kệ bạch dương trông chán đời vậy :-D
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Haizzz, hết chuyện đi so một quả tên lửa phóng từ mặt đất đi 100km hết vài phút so với 1 quả bom lượn đi không biết bao nhiêu lâu mới tới mục tiêu. Bom thì phải cần máy bay mang và ném nữa. ;-)

    Laze chỉ thị mục tiêu được mã hóa và thay đổi liên tục. Không phải cứ lấy laze chiêu lung tung là được ;-)

    Một đơn vị nhỏ, vũ khí trang bị gọn nhẹ có thể ghìm chân một đoàn xe tank, IFV và cơ giới của địch bằng vào việc gọi Hermes-A hỗ trợ từ khoảng cách 100km. Chỉ cần ghìm chân đối phương được vài phút là đủ để các tên lửa của Hermes-A tới nơi tiêu diệt. Cái đó mới là giá trị nhất của nó ;-)

    Vì vậy, không thể phủ nhận là platform của Hermes-A là rất sáng và có tương lai. Tầm bắn có, tốc độ có, sự cơ động có, tránh bị phản pháo cũng tốt, chỉ là đầu dò chưa chín muồi mà thôi. Với platform kiểu đó, khả năng nâng cấp booster để đạt tầm bắn 250km là chuyện trong tầm tay, nếu muốn ;-)
    Lần cập nhật cuối: 24/08/2020
    halosun, sourimeo-u thích bài này.

Chia sẻ trang này