1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Mi-171 SH Storm với thùng rocket S-8 vuông, cánh quạt đuôi chữ X giảm ồn, rotor chính mới, súng máy cỡ nòng 12,7 mm, tên lửa dẫn đường với hệ thống ngắm bắn OPS-24N-1L cho phép tấn công mục tiêu trên bộ và trên không. Bản nâng cấp Mi-171Sh sử dụng hệ thống phòng thủ President-S phiên bản mới nhất giúp bảo vệ máy bay khỏi tên lửa và hệ thống phòng không của đối phương.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    meo-u, kuyomuko, tombuys1 người khác thích bài này.
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    tombuysmeo-u thích bài này.
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Nag giới thiệu UCAV tầm xa Sirius
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tombuys thích bài này.
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Không quân Nga mua sắm lượng lớn tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar


    [​IMG]

    Tiêm kích đa năng Su-35 số hiệu 21 với số đăng ký RF-81867 trang bị 4 tên lửa R-77-1 và 2 tên lửa R-27 đánh chặn máy bay tuần tra Boeing P-8 Poseidon trên biển Địa Trung Hải ngày 26/05/2020

    Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Bộ quốc phòng Nga tiến hành mua sắm lượng lớn tên lửa không đối không trang bị cho các tiêm kích , theo tờ Izvestia . Theo đó Tổng công ty tên lửa chiến thuật ( Tactical Missile Armament Corporation - KTRV ) nhận hợp đồng trị giá 65 tỷ rubles nhằm cung cấp các tên lửa dẫn đường bằng radar chủ động ( active-radar homing missile ARH ) R-77-1 cho toàn bộ chiến đấu cơ của Không quân Nga ( VKS ) nhằm thay thế cho các tên lửa ARH cũ như R-27

    Hiện nay VKS đang rất thiếu thốn các tên lửa R-77-1 kể cả tham chiến ở chiến trường quan trọng , như tại căn cứ không quân Khmeimim , các phóng viên rất hiếm bắt gặp Su-35 hoặc Su-30SM trang bị các tên lửa R-77-1 mà vẫn đeo R-27 lỗi thời
    Tên lửa R-27 là tên lửa không đối không dẫn đường bán chủ động bằng radar ( semi-active radar homing ) , theo giải thích của phi công danh dự , Anh Hùng Nga , Igor Malikov cho biết thì R-27 vẫn rất tốt nhưng đặc điểm kỹ thuật của nó yêu cầu phi công phải bật radar liên tục để chiếu xạ đến mục tiêu , trong khi đó R-77 tiên tiến hơn là loại bắn và quên ( fire and forget ) , phi công chỉ cần bật radar giai đoạn đầu để cập nhật tọa độ mục tiêu cho tên lửa và có thể chuyển trạng thái vì tên lửa tự động di chuyển đến mục tiêu

    Chương trình phát triển R-77 gặp rất nhiều khó khăn , bắt đầu từ thời Liên Xô nhằm đáp trả dự án tên lửa không đối không tầm trung của Mỹ tên gọi AIM-120 AMRAAM . Phòng phát triển OKB Artem ở Ukraine phụ trách nhưng đến khi Liên Xô sụp đổ vào 1991 thì dự án dừng lại , các tài liệu kỹ thuật và nhân lực cao đều nằm ngoài Nga khi đó
    Một số tên lửa R-77 sau đó được lắp ráp tại nhà máy Vympel ( sau này trực thuộc Tổng công ty tên lửa chiến thuật ) với linh kiện từ Ukraine , khách hàng chủ yếu của phiên bản xuất khẩu của R-77 ( RVV-AE/RVV-SD ) là Trung Quốc và Ấn Độ mua số lượng lớn , trong khi đó Nga cũng không mua sắm cho quân đội mình vì thiếu tiền
    Đến khi sự kiện Euro-Maidan nổ ra vào 2014 thì Vympel mất nguồn cung thiết bị nhập khẩu từ Ukraine , Nga phải tiến hành chương trình thay thế nhập khẩu , Boris Obnosov , trưởng công ty KTRV cho biết , do vậy tên lửa R-77 do Nga sản xuất có tên gọi là R-77-1

    Phiên bản R-77-1 khác biệt đáng kể so với RVV-SD ( R-77 cũ ) là đầu dò ( seeker ) do Viện nghiên cứu Agat phát triển , đây là một chương trình bí mật tiến hành từ những năm 1990 bảo trợ bởi nhà máy tên lửa Vympel GosMKB , tuy nhiên chương trình Izdelye 170-1 ( R-77-1 ) đến tận 2010 mới chính thức thử nghiệm và thông qua các bài kiểm tra quốc gia đưa vào sản xuất hàng loạt vào 3 năm sau

    Được trang bị đầu dò tinh vi hơn , bộ truyền thông tin điện tử đa năng ( universal digital communication bus ) và cập nhật phần mềm mới giúp tên lửa có khả năng tác chiến tốt hơn ở môi trường tác chiến điện tử , R-77-1 sẽ là quân bài chủ lực của VKS trong 10 năm tới
    souri, halosunRacuta thích bài này.
  5. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Tu-95MSM đầu tiên mang tên Samara sau khi nâng cấp với hệ thống điện tử và các cải tiến khác

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 27/08/2020, Bài cũ từ: 27/08/2020 ---
    Tu-95MS vs Tu-95MSM

    [​IMG]
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Không biết vụ mất bánh xe này có liên quan gì đến vụ xe Nga ủi xe Mỹ hôm 25/8 không nhỉ. Nghe CNN đăng mà xúc động làm sao. Nga dùng trực thăng lùa sát đất để giải tán lính Mỹ, mở đường cho xe Nga rời hiện trường. Cái này gọi là bản sắc anh hùng, đi vuốt râu hùm.

    https://www.cnn.com/2020/08/26/politics/us-service-members-injured-russia-syria/index.html
    The official said that the injuries occurred when one of the Russian vehicles apparently deliberately collided with the American vehicle causing the crew to .suffer "concussion-like injuries." Initial reports indicate as many as four Americans may have been injured.
    The officials said a Russian military helicopter flew low and fast over the area in a tactic that is often used by military forces to try to disperse personnel on the ground.
  7. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Có video đấy bác . Quân cảnh Nga chặn đường lính Mỹ rồi đuổi theo xe Mỹ ép xe Mỹ dừng lại . Bọn Mỹ chạy gom lại đứng chặn đường thì Nga gọi Mi-17 vũ trang đến quạt cho bọn Mỹ mát vãi đái . Xa xa là 1 chiếc Mi-35M lượn canh chứng bọn Mỹ nổi sùng bắn lại . Nhưng bọn Mỹ cũng sợ chết chứ ko giống phim Mỹ cho lắm .:-D
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Vụ BTR-82A bị bắn là đi tuần với Thổ, phải nhờ xe cứu kéo của Thổ do**==Hoa Kỳ sản xuất kéo về.:))
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Thấy video ở đâu thì kéo về cho anh em coi với chứ. Diễn tả thế này làm sao thấy hết được sự rúm ró, sợ hãi của lính Mỹ dưới cánh quạt trực thăng thần thánh của Nga được.
    iloveubaby thích bài này.
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Súng ngắn Poloz cỡ đạn 9x19 mm mới cho cảnh sát và vệ binh quốc gia Nga, tuổi thọ 10.000 phát đạn, thay thế 2 dòng súng 9×18 mm Makarov PM và 9×19 mm Yarygin PYa.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 27/08/2020

Chia sẻ trang này