1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    BMP-2 driver
    hieunchiloveubaby thích bài này.
  2. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Tháp pháo của T-55AD với sự xuất hiện của hệ thống phòng vệ chủ động ( APS - Active Protection System ) Drozd , đặc trưng bởi hai radar gắn hai bên tháp pháo , nó điều khiển 4 ống phóng 107mm với khả năng đánh chặn 80% tên lửa và rocket đến xe tank , khả năng chiến đấu của Drozd APS khá ấn tượng tai chiến trường Afghanistan , tuy nhiên nhược điểm là khi đánh chặn sẽ ảnh hưởng đến bộ binh tùng thiết xung quanh .
    meo-u, hoalongtrangdonkisot2711 thích bài này.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Chán mẫu T-90MS, Iran nâng cấp T-72 cà tăng :))

    [​IMG] [​IMG]

    Có cả thùng đựng gạo, mắm, mỳ tôm...phía sau :))
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 17/08/2020
    meo-u, Russianfan, iloveubaby5 người khác thích bài này.
  4. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Trong khi T-14 Amata vẫn đang vướng vấn đề động cơ, hộp số và chưa biết khi nào hoàn thành thì Nga đã lên ý tưởng cho thế hệ tank tiếp theo. Theo như mô tả thì tank thế hệ mới sẽ hợp thành từ 2 module.

    Module thứ nhất gắn tháp pháo điện từ bắn đạn siêu sơ tốc và khoang lái tách rời cho kíp chiến gồm chỉ huy, lái xe và xạ thủ. Module này được vận hành bằng các động cơ điện dùng pin và truyền tới bánh xích thông qua bộ chuyển tốc.

    Module thứ 2 trang bị động cơ gas turbin đa nhiên liệu, hộp số và 3,000L nhiên liệu. Ngoài ra, module này còn trược trang bị UAV và robot trinh sát, tên lửa đối đất - đối không phóng thẳng đứng tầm 12 km và khoang của người điều khiển.

    Lý do xe tank được làm từ 2 module là để giảm bớt áp lực lên mặt đất, mang được nhiều loại vũ khí và trang thiết bị hỗ trợ, và lắp lẫn sử dụng chung phần module động cơ với các phương tiện chiến đấu khác.

    [​IMG]
    meo-u thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Tớ thấy ý tưởng này hay ở 3 điểm:
    - khắc phục nhược điểm điều khiển của các robot hiện nay nhưng vẫn thảo mãn modul hoả lực không có người;
    - bắn cháy khúc nào vứt khúc đó thì đơn giản hơn là tìm mọi cách bảo vệ phương tiện;
    - cắt khúc ra không vận dễ dàng

    Hy vọng đến năm 2100 nó ra đời đi vào trang bị.
  6. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Sao phải tách 2 buồng lái nhỉ, không gộp chung vào cái module có động cơ luôn để cái module hỏa lực kia riêng hẳn ra
  7. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Thực ra ý tưởng lắp ghép module kiểu này đã được áp dụng cho các phương tiện chiến đấu Nga triển khai ở Bắc Cực rồi.
    [​IMG]
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Cái lắp ghép này không phải để phân tán rủi ro con người do ăn hành của địch mà lắp các đơn nguyên hoàn thiện vào nhau như vậy là do đặc thù vùng băng giá đi thằng này lọt hố thằng kia lôi lên. Kiểu như đi qua sa mạc hay sông băng thì đi thành đoàn cầm 1 cái cây hay sợi dây ấy mà. 1-2 thằng sụp hố băng, hố cát thì cả bọn kéo lên. Đi lẻ sụp là đi thẳng xuống địa ngục. Nó khác cái làm toa xe chến đấu trên kia chứ.
  9. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Cái phía sau sụp thì phía trc còn kéo đc, chứ phía trc sụp là 2 thằng ôm nhau đi Đức chứ cụ :-D
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Thực ra ý tớ vẫn là mang thằng trưởng xe T-14 qua cho ngồi trên T-15 :-D. Làm sao giảm kích thước gầm bệ và trọng lượng gầm bệ armata xuống cho con xe còn chừng 36 tấn với 2 thằng lái xe và pháo thủ thôi và lắp thêm cho nó bệ súng máy nhỏ để nó vừa lái vừa bắn như commandor vậy á. Và cái xe T-15 cũng nhẹ bớt đi. Thế là con xe đó có thể không vận bằng An-70 từng con hoặc cả 2 đơn nguyên trên IL-76M lắp PD-35 trọng tải 76 tấn ấy. Tầm nhìn chiến cào như tớ còn không ăn thua chứ dốt như bọn Nga sao ăn nổi người ta :-D

    Với con xe 2 toa tách rời nhau của tớ thì chỉ cần 1 đêm tớ lấy mất 1 nước cở Uzbekistan ngon lành =))
    --- Gộp bài viết: 28/08/2020, Bài cũ từ: 28/08/2020 ---
    Đó là do cụ đoé có nghiên cứu gầm bệ bánh xích hiện đại. Giờ số de y chang số tới luôn. Lái xe có camera 360 tầu lắp có 8 triệu bạc VNĐ. Bọn Nga nghèo kiết xác sang đây xin tớ cho 1 bộ về thử nghiệm

Chia sẻ trang này