1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Đây:

    "Chia sẻ với TT&VH về trường hợp của Filip Nguyễn, HLV Lê Thụy Hải cho biết: “Năm 2016 khi tôi huấn luyện ở CLB Thanh Hóa, bạn Filip Nguyễn này cũng có một thời gian về tập thử tại đội bóng. Ở thời điểm ấy, Filip Nguyễn không có gì đặc biệt để tôi ghi nhớ cả. Năm 2016 Thanh Hóa cũng ổn định lực lượng rồi, tôi về với đội cũng muộn nên không để ý nhiều đến lực lượng mới đến bổ sung hay thử việc."

    Theo tui nghĩ, nếu là người có tài thì ắt phải thấy được tố chất tiềm ẩn chứ nhỉ?
    nhnglhn thích bài này.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Nói thẳng là không dúi cho mấy đồng thì lứa hlv Việt Nam thời ông Hải nhớ thế nào được.
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    chỉ là ông ta không quá quan tâm vị trí thủ môn thôi, có thể là bắt tốt nhưng ông ta cần cầu thủ ghi bàn hơn là 1 chốt chặn :D
    ptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Cũng có thể :D mà như bác hoa_khanh nói như thế lại hay, Fi Nguyễn nên có lời cảm ơn Hải lơ đã từ chối :))
    nhnglhn thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Trợ lý dư lày được đấy nhể? Duyệt!

    "Trợ lý Kim Han-yoon liên tục thổi còi cho dừng trận đấu để thị phạm. Ông không hài lòng khi các cầu thủ xử lý bóng chậm và chỉ chăm chăm chuyền vào giữa.

    "Phải dùng cái đầu. Phải nghĩ các phương án chuyền trước khi nhận bóng. Có bóng rồi mới tính thì làm được gì nữa", trợ lý của HLV Park Hang-seo nhiều lần hét lên."


    Bác Lee thì chất đã biết rồi:

    "Ở sân đối diện, trợ lý Lee Young-jin cũng nhiều lần nổi cáu với các học trò.

    Ông bắt cầu thủ đá cánh phải mở rộng ra biên để có khoảng trống. Ông cũng yêu cầu các trung vệ phải tích cực phát triển bóng ra biên, thay vì cố gắng chuyền vào trung lộ, nơi đối thủ vây chặt."
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  6. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Toàn những điều cơ bản mới đau
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Sumareh cũng học đòi Mẹt Xì bỏ tập để đòi rời clb, cái kết là bị dọa cấm cửa lên tuyển nên phải rối rít xin lỗi :))
    atlas07 thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.164
    Đã được thích:
    5.377
    Cái này đúng là football 101 bài học dành cho bọn trẻ con u10 luôn. Tất nhiên khác nhau ở chỗ thực hiện thế nào, nhưng tư duy mà nói thì nhìn cái thằng có ý đồ chuyền nhưng kĩ thuật kém không thực hiện được nó vẫn khác thằng không nghĩ, không nhìn.
    Cầu thủ VN, cả trên VL lẫn bóng đá làng vẫn còn kiểu tư duy nhận bóng trước, làm vô số các động tác thừa sau đó đến khi bí, không còn vẹo gì nữa mới chuyền cho đồng đội kiểu đối phó. Nó là bản năng không được dạy dỗ từ bé, thằng này học thằng kia rồi nó thành cả hệ thống rồi. Nói chung là tầm nhìn ngắn theo đúng nghĩa đen.

    Cứ bảo tại sao Hàn, Nhật với Tây nó đá "khoa học", "hiện đại", là vì các ông đ** biết, đ hiểu nên dùng từ mông lung cao siêu để giải thích cho những cái mình không biết. Thật ra nó chỉ gói gọn ở đúng cái điều trên, có phương án xử lý trước khi nhận bóng, chạy chỗ không bóng hợp lý thế thôi.
    Còn các siêu sao VL đỡ chạm đầu tiên bao giờ cũng có tư duy là phải đỡ thật dính trong phạm vi xử lí để còn ngoáy đít bước tiếp theo, hiếm có thằng nào chạm đầu xong mà mở ra một loạt phương án đơn giản không cần phải phức tạp hoá vấn đề. May ra có thằng TA, XT, QH, Văn Đức và phần nào đó là Huy Hùng là còn chịu khó có tư duy đơn giản hoá vấn đề.
    nhnglhn, nobita_haudau_ndptsondr thích bài này.
  9. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Đình Trọng vừa phải mổ lại đầu gối.
    nhnglhn thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.354
    Đã được thích:
    6.798
    2 lần mổ cùng 1 chỗ? Thôi vậy là giải nghệ sớm rồi

    Ai mổ cho nó lần trước vậy các bác? Nói để từ nay cạch đám đó ra
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này