1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Bác cứ suy diễn, chứ tôi thấy nó đá bình thường mà, có gì tâm lý đâu
    Nói chung bọn nó bao đời nay vẫn vậy, hiện giờ nó không hơn nhưng cũng không thua ngày trước. Tương lai vài năm nữa tôi nghĩ cũng vẫn vậy, chứ ko có chuyện nó đi xuống.
    Kết quả chỉ khác vì mình đã hơn trước nhiều, cho nên nó ko thể áp đặt lên mình như trước
    Nhưng mình cũng chẳng hơn hẳn nó để có thể thắng nó. Nói chung vẫn nhì nhằng.

    Nếu sau này cầu thủ mình vượt lên 1 nấc nữa thì hoạ may. Nhưng cũng khó lắm. Từ Thành Lương lên Quang Hải, Như Thành lên Văn Hậu đã là 1 cú vượt trình để ngang ngửa với Thái. Còn muốn gặp nó là thắng thì phải từ QH, VH vượt lên một nấc mới nữa. Cái này hiện giờ chưa có. Hiện giờ chỉ tìm người ngang bằng bọn nó đã khó chứ đừng nói gì vượt.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bác phải nhìn trận thua king cup 0-1 thằng thủ môn Kawin bị tâm lý nên mới động kinh, biếu không VN bàn thắng
    trận lượt về vòng loại WC Thái được hưởng Pen, nhìn mặt thằng Theerathon cắt không còn giọt tiết là tôi đã có linh cảm nó đá hỏng, y như rằng không vào, hoàn toàn do yếu tố tâm lý. Phải ngày xưa chúng nó mặt lạnh như tiền phải quả ấy thì VN chết chắc.
    Thái gặp VN tâm lý bây giờ cực kỳ nặng nề, không có chuyện như trước đâu bác, nó thua VN mọi cấp độ, mọi lứa là câu chuyện của hệ thống, của cả nền bóng đá chứ k chỉ riêng cá biệt ở một vài cầu thủ nữa rồi.
    VN mình chỉ cần chuyên tâm đào tạo trẻ tốt, đặt mục tiêu xuất khẩu cầu thủ trong 10 năm tới thì mục tiêu lúc đó là Nhật Hàn, có thể tạm cho thằng Thái vào dĩ vãng được rồi. Nhưng tôi e rằng khó, vẫn là câu chuyện kinh tế thôi. Chúng ta k có tiền để tổ chức Vleague xịn mua tây giỏi thì chỉ có 1 cách duy nhất của "con nhà nghèo" là đào tạo tốt và xuất khẩu cầu thủ. Điểm hạn chế là thể chất VN kém thật, cái này do hệ thống dinh dưỡng của cả 1 quốc gia kém phát triển
    nhnglhn thích bài này.
  3. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    thằng kawin toàn dự bị nên *** tốt thôi chứ *** phải tâm lí. bố thằng dở hơi. :).
    kém thì kém thôi. cái gì nhà nghèo đào tạo tốt và xuất khẩu. *** bằng ai đâu mà đòi xuất. xuất mà toàn phát tờ rơi với chùi ghế mà xuất cái gì. :)). bớt bớt cái thể chất đổ lỗi lại.
    VN chỉ mạnh về tinh thần, còn khả năng cầu thủ phải nói quá kém.
  4. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Hàn- Nhật gặp thằng nào cũng *** dám to còi 100% thắng, nhưng nó sẽ chắc mẩm 90-99% sẽ vả sml mấy thằng như Việt Nam.
    Cứ tưởng VN phải làm Nhật, Hàn phải sợ hả?.
    Singapore 0-0 Nhật. Malaysia 2-1 Hàn, Indo 2-1 Hàn.
    Bố thằng hâm dở dở ương ương.
    nobikami thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    ông này bị ngáo à :))
    nhnglhn thích bài này.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Giờ mình và Thái tương đương nhau bác ơi. Còn so về các thành tích gần đây thì mình ăn đứt nó từ tuyển trẻ cho đến tuyển lớn.
    nhnglhn thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Nói với ông kia một hồi lạc đề hết :)

    Hồi đầu tôi nói thế này:

    Nói nửa đùa nửa thật thôi nhưng mà cũng chẳng sai. Quan trọng là lúc cần thắng, muốn thắng có thắng được không? Thưa là không.
    Còn đo thành tích thì lại là chuyện khác nữa, cái đó tôi ko nói tới.

    Ở trên tôi cũng nói với vanhleg là ngang ngửa rồi mà?
    atlas07 thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Bác nói đúng. Giờ dân mình vẫn thích có những trận mà đá với Thái kiểu như nó đá với mình ngày xưa í. :D Nhưng thế em e rằng khó lắm, vì gần như trong tư tưởng của các cầu thủ hai đội đều định hình rõ ràng: thua thằng nào thì thua nhưng không được thua thằng ấy. :D Bọn Thái đá với Mã hay Indo hời hợt thấy rõ, mà đá với Việt Nam nghiêm túc vãi đạn. Nhiều pha vẫn xử lý được mà nó cứ phá ra biên cho lành. :D
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    đang xem Viettel vs TQN, 2 đội đá chán vãi, chuyền hỏng chuyền sai rất nhiều...như cơm nguội
    thế mà ĐTQG nhìn trận gặp Jordan, Nhật Bản ở Asian Cup, và các trận VL WC nhìn đá kinh khủng thật...
    bảo sao cha HLV Indo Simon nó hỏi Gede "sao giải VĐQG nhà mấy ông lởm thế mà ĐTQG thì mạnh vậy" :))
    thật k hiểu nổi luôn nếu chỉ nhìn vào mấy đội đá giải VĐQG
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Đá cup QG nói chung nhiều đội cũng không mặn mà lắm, vừa qua quãng nghỉ, đá giãn cách, không khán giả, không nhiệt cũng phải. Phải khi nào VL trở lại tầm 3,4 vòng nó mới vào phom được. Bóng đá đỉnh cao khó giữ flow lắm.
    Mà như vậy cũng phản ánh đúng thực tế mà. Những nền bóng đá kém, chậm phát triển thì không dựa vào hệ thống đào tạo và giải VDQG, mà chỉ dựa vào các cá nhân và thế hệ nổi trội. Lúc nào hên có được một lứa thì bật lên, sau đấy thì lại về máng lợn vì chất lượng không đồng đều. Tầm 2 năm trở lại đây mấy thằng trụ cột của VN một năm đá tầm 40 50 trận nhiều hơn cả cầu thủ PL thì làm gì mà cảm giác bóng với kết dính nó chẳng nuột. Mà vì thế nên thọt cũng nhiều còn gì.

    VN đang ở giai đoạn quá độ, giống như đang tuổi dậy thì. Tầm này làm ăn nghiêm chỉnh, có ý thức cầu tiến thì bật lên được. Còn lại thẩm du tự sướng, tự mãn lười vận động thì hết tuổi, hết hóc môn phát triển là chững lại, mãi không lớn được giống các bạn khác thôi.
    dangnam0511, nhnglhnnobita_haudau_nd thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này