1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Cũng nói về sinh nhật HLV Park Hang-seo, ông từng thừa nhận năm sinh thật sự của mình là 1957 trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc. Thời đó, đội bóng học sinh ở địa phương ông thiếu người, chính vì vậy, HLV Park Hang-seo được khai gian tuổi để vào đội.
    :)) :))
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    bảo sao hiểu nhau đến vậy :D
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.690
    Cái tin này đăng lâu rồi mà! Giờ bác mới biết à :)
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Tưởng đuổi kịp cái gì, hoá ra bọn nó nói đuổi kịp về thứ hạng :) Thứ hạng cao hơn mà cứ hễ gặp là trầy trật ko vượt qua được thì có gì để nói.
    Thật ra phân định hơn thua dễ thôi, cứ chờ vài tháng nữa xong vòng loại WC biết liền. VN mà vào được vòng loại thứ ba trong khi Thái bị loại thì hai năm rõ mười là hơn. Còn ngược lại thì coi như mấy bài báo này vứt thùng rác hết
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    xem thời đỉnh cao phong độ của Kawin còn hay hơn cả Văn Lâm bây giờ, một trận đấu nó có 7-8 pha cứu thua mười mươi, không có Kawin thì trận này Thái thua cỡ 6-0 là còn ít



    Nhưng bây giờ Kawin xuống quá, Danda cũng xuống, bọn 92-93 của Thái như Sarach Yoonen, Chapius, Trítan Đỗ...cũng đều xuống, còn mỗi Theerathon và Chanathip là phần nào còn giữ được phong độ, nhưng giỏi lắm cũng chỉ khoảng hơn 2 năm nữa là xuống, riêng Theerathon năm sau 31 rồi
    Nói chung thời của VN đã đến, việc lật đổ bắt đầu từ 2018, và các lứa sau của Thái sẽ không còn là đối trọng lớn của VN nếu VN cứ tiếp tục đào tạo trẻ và giữ vững quy mô giải League như hiện nay (ưu tiên cầu thủ nội làm xương sống, cầu thủ ngoai chỉ là phụ họa, các đội Vleague không phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh).

    Để so sánh với Nhật, thời kỳ đỉnh cao của Thái 2016, đá sân nhà Rachaboma bị Nhật nó ép như con không lên nổi bóng, so với VN Asian Cup 2019 đá gần ngang ngửa Nhật, khiến Nhật toát mồ hôi thì các bác cần nhìn vào đó mà tự tin, đừng bị cái khóa khứ nó ám ảnh hoài như vậy
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Cũng tuỳ thôi, Nhật 2016 là đội hình mạnh nhất của nó đang đỉnh cao, toàn thằng hổ báo, cũng là xương sống để WC 2018 vừa rồi nó vào tận tứ kết tí nữa vả Bỉ vỡ mồm.
    Nhật sau đấy thì là giai đoạn trẻ hoá, Asiad nó đưa đội U21 đi, Asian Cup cũng toàn là thằng trẻ măng phục vụ cho Olypmic năm nay có mỗi Maeda là thằng ở tuyển lớn, còn mấy thằng lão làng như Hasebe, Okazaki, Yoshida, Kagawa nó có đá đâu.

    Vấn đề của Nhật là số lượng cầu thủ trẻ và chất lượng của nó quá nhiều, nên đội hình thay đổi xoành xoạch. Suốt ngày thử nghiệm, thành ra mặc dù tất cả cầu thủ đều răm rắp theo một kiểu đá, nhưng độ kết dính giữa các cá nhân kiểu gắn kết không được ổn định. Xem đội hình tuyển QG Nhật trong 2 năm gần đây nó đổi đến gần 40 thằng lập được hơn 3 đội thì chẳng biết đội nào mới là đội thật của nó. Nhật nó đặt mục tiêu 2050 vô địch WC nên có lẽ chỉ có vào VL cuối hoặc WC mới thấy thực lực thật sự của nó, còn lại đều là thử nghiệm với nó hết cả, đúng tính cách của bọn này.

    Việt thì sau lứa vàng mười với T Châu thì các lứa sau chưa thấy nổi trội nào về mặt thực tế. Còn thành tích thì đi xuống rõ ràng như U19 HAT loại từ vòng gửi xe, thua Cam, U16 cũng về nước sớm, U19 của Trâu thì nhìn chẳng thấy có điểm sáng nào, cũng chưa đá quốc tế mấy nên cả về thành tích lẫn năng lực thực sự là kém hẳn đi rồi.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.690
    Có Yoshida đấy cụ, bị CP nó quay tít như chong chóng luôn :))
    nhnglhn thích bài này.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.855
    Đã được thích:
    1.932
    Thực ra thì, U19 của CP cũng thua be bét ở ao làng. Mấy giải chính thức U19 ĐNA đều thua Inđo, Miến. Thắng toàn giải giao hữu. u19 Quang Hải cũng vậy, thua be bét 6-0 ở ao làng
    nhnglhn thích bài này.
  10. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    352
    Từ U20 trờ xuông thua chưa phải là yếu mà cầu thủ chưa PT hết. Nhìn Nhật, Hàn và các đội mạnh Hàng đầu thế giới thì thấy các đội U16, U18, U20 khá bình thường ko nội trội lắm nhưng bắt đầu từ 22 tuổi trở đi hầu như cầu thủ khác hẳn phát triển vượt bậc khác hẳn ĐNA giải trẻ U16, U18, U20 hổ báo lắm nhưng từ 22 tuổi trờ đi hầu như chững lại và bắt đầu xuống dần đều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này