1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Gia Lai về mặt lối chơi thì trận vừa rồi đá khá ok. Nhưng các trung vệ chơi trận này cẩu thả, không được tốt như hồi giải u19 vừa rồi.
    Điểm yếu dứt điểm vẫn còn. Đồng Tháp chơi khá trực diện, phất dài lên gây khó khăn lớn cho trung vệ HAGL. Đáng tiếc là bọn khoá 4 NK chưa có thằng nào trông có chiều cao sức vóc để thành trung vệ triển vọng.
    3 thằng trung vệ chơi chân thì nhìn chung bọc lót che chắn tạm ổn, dùng chân chuyền chọt dắt bóng khá, chơi được lối chơi 3 trung vệ. Nhưng để nhặt cá nhân gọi là xuất sắc thì e là không có.

    Có thằng số 19 đá cánh trái thì đáng theo dõi thêm.
    Điểm tích cực thì tinh thần thi đấu bọn này tốt, để thua phút 88 nhưng vẫn vùng lên ghi bàn gỡ hoà phút 90 thì đấy cũng là ưu điểm so với các khoá trước.
    Hi vọng bọn hàng thải Nutifood nó biết năng khiếu nó không cao nó bù lại được bằng cố gắng.
    halosun thích bài này.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Hôm qua vừa được xem trận đầu tiên của Nutifood đá mà máy quay rõ nét. Có 1 chút nhận xét về cách chơi của đội:
    Gia Huy đá hết hiệp 1. Nhìn chung thì điểm yếu thể lực là thấy khá rõ khi nó pressing yếu nhất đội Nutifood. Nhưng cách nó xử lý bóng thì chắc không có thằng nào của Nutifood với HAGL khoá 4 có được. Cầm bóng khéo léo, chạy chỗ cũng thoáng, đặc biệt là rất hay chơi chuyền 1 chạm. Hôm qua đá có 1 hiệp chắc Giôm cũng giữ chân để cho vào sân dần dần. Nếu thằng này còn cải thiện được thể lực với sức mạnh thì cũng là con hang` ngon của HAGL.
    Quốc Việt thì vẫn chơi tốt như giải u19. Mấy thằng HAGL khác thì chơi vẫn vậy nên tôi sẽ không nhận xét thêm, chỉ nói về 1 số thằng Nutifood.

    Trung vệ của Nutifood dùng thằng Lý Đức cao gần 1m8. Thằng này bây giờ trông người vâm váp, cơ bụng 6 múi khá ngon lành rồi. Nhưng chơi chân hơi lọng cọng. Không biết có phải lần đầu tiên đá giải nên như thế không. Thủ cũng bị mấy pha phá bóng trượt.
    2 thằng hv cánh của Nutifood trận này chơi không tốt. Lên tham gia tấn công không hiệu quả, hơi màu mè. Thủ chưa được tập trung lắm.
    Ngon nhất bên Nutifood có thằng Trung Hiếu (Hattrick), Quang Hiển (2 bàn), thằng số 21 mặt trông giống Jack Ma. Thằng số 24 vào sân hiệp 2 (con của Duy Quang) cầm bóng tốt, chuyền ổn, xoay trở nhanh nhẹn.

    Thằng Trung HIếu giải u19 đá tv trung tâm, giải này đá tiền đạo cánh. Trận hôm qua rê dắt rất tốt, thể hiện nhiều phẩm chất của thằng tiền đạo (ghi bàn từ đánh đầu, đệm bóng cận thành, có 1 pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm thành bàn). Để xem gặp đối thủ cứng hơn thì nó đá thế nào.
    Quang HIển thì sút 2 chân tốt. 1 quả bấm bóng chân phải từ ngoài vòng cấm, 1 quả dắt bóng từ ngoài vòng cấm rối sút chân trái. Khá giống thằng CP.
    Thằng sô 21 thì giữ bóng khéo, chuyền chắc chân. Mấy trận trước thì thấy nó đá tv cánh, trận này thì đá tv trung tâm.
    halosun, ptsondratlas07 thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Có khi nào lão Rách Ma bí mật gửi gắm ko ta :D
    --- Gộp bài viết: 20/09/2020, Bài cũ từ: 20/09/2020 ---
    Tui có xem sơ sơ, chủ yếu xem ku Gia Huy đá ra sao, mà sao tui thấy nó thể hình thì giống Thanh Hậu, lối đá lại thong dong như... Xuân Trường mới bỏ mẹ :-)
    thansau_72 thích bài này.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Gia Huy trận rồi đá chưa đạt yêu cầu đâu, tôi thấy chưa có j nổi bật cả, các bác để yên cho e nó lớn :))
    Nutifood JMG này có thể hình nổi bật đấy, điểm yếu cải thiện so với mấy khóa trước của Gia Lai, cũng có thể Nutifood là đơn vị chuyên về dinh dưỡng nên có lợi thế, nhưng tư duy về phòng ngự thì vẫn tệ như vậy. Cần thêm 1 chuyên gia đào tạo về phòng ngự và thủ môn nữa
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Mà xin lỗi các bác 1 chút. Cái thằng trung vệ chơi lập bập hôm qua là thằng Nhật Minh của khoá 4 chứ không phải thằng Lý Đức. Tại BLV nó bảo Lý Đức nó có đá nên tồi nhầm.:-D
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    17t mà chưa có gì thì coi như đã qua cái giai đoạn thần đồng rồi. Giờ tự bản thân nó phải nỗ lực thôi!
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    xem Clip này, hình chụp và lúc khởi động, thì có khả năng nó được 1m7 rồi, 17t mà 1m7 thì cũng OK, tầm 21-22t mà cao đc 1m74-1m75 thì đúng là trường hợp ko thể tin được, phải công nhận hóc môn tăng trưởng chiều cao quá ghê, từ 1 đứa còi dí 1m28 mà nó bơm lên được tầm này thì VN nên áp dụng công nghệ bơm hóc môn cho bọn tiền đạo cắm, trung vệ và thủ môn, bơm đồng loạt cho các vị trí ấy thì tương lai VN sở sữu trung vệ , thủ môn và tiền đạo cắm tầm 1m85 trở lên là trong tầm tay
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Phát triển bình thường được thì cứ để nó bình thường. Ai biết được tiêm thuốc thế này có tác dụng phụ ra sao.
    Hồi đá giải u19 Giôm cũng bảo là thằng này nó hay bị mệt nên không phải lúc nào cũng đá cũng tập được.
    Để nó lên hẳn 20-21 tuổi xem thể lực thể hình có như 1 thằng bình thường được không rồi kì vọng sau. Giờ cứ bàn nhiều, nhỡ sức nó không khá lên được, không lên được chuyên nghiệp thì sao.
    --- Gộp bài viết: 20/09/2020, Bài cũ từ: 20/09/2020 ---
    u17 HAGL giải này đá có cố gắng nhỉ?
    Năm ngoái đá giải không có độ lỳ lợm như bây giờ, hơi ngây ngô khôn nhà dại chợ.
    PVF lứa này không bằng bọn đá giải u19 vừa rồi. Áp đặt thế trận không bằng. Bọn PVF kia đá với khoá 4 JMG- bọn tốt nhất của HAGL vẫn nhỉnh hơn. Lần này PVF đá với bọn NK HAGL không có vượt trội như vậy, tranh châp 1 vs 1 thì cũng một 9 một 10.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nếu áp dụng tiêm hóc môn theo tôi nên áp dụng
    Messi nó siêu lùn, bơm hóc môn giờ nó đá gần 20 năm vẫn chạy phăm phăm đó thôi. Tất nhiên nên nghiên cứu thử nghiệm thêm, nếu tốt nên áp dụng ngay vì gen di truyền VN mình yếu tố cao to vẫn chưa bằng Hàn hay Tàu được

    U19 Gia Lai đợt trước kỹ thuật tốt nhưng thể hình lùn quá, đá k lại, U17 Gia lai này thể hình same same PVF, trận này đá nghiêng về thủ nên PVF khó đá hơn, 2 lò này trình độ same same nhau, ko lò nào trội
    Yếu tố thể hình trong bóng đá rất quan trọng, trên sân cần 6-7 cao to, chỉ cần khoảng 4 lùn ngoái đít thôi
  10. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    https://thethao247.vn/72-bau-duc-2-...kdavOZQSXdg83Tyzkdq0W8fO0egv1QWrkYLcFuvk8JtxQ

    Hiện nay chúng tôi có lứa cầu thủ nội chất lượng, đồng đều nhất mà không có đội bóng nào ở Việt Nam sánh được. Tôi tin khoảng 2 năm nữa, tụi nhỏ sẽ đá không ai chịu nổi. Đặc biệt khi Tuấn Anh lành chấn thương, Xuân Trường trở về từ Hàn Quốc, sức mạnh HAGL sẽ tăng lên đáng kể" - bầu Đức chia sẻ trên Tri Thức Trẻ.

    :-D Một thời oanh liệt

Chia sẻ trang này