1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.708
    Đã được thích:
    8.591
    Thằng Kh-47M2 là dao găm thì thằng này có lẽ là dao phay các cụ à.
    [​IMG]
    Những hình ảnh này giớ mới rộ lên chứ thực ra nó có đâu khoảng 2018, tức cách đây 2 năm. Khi đó Nga đang phát triển phiên bản hiện đại hoá của Kh-58 có tầm bắn lớn hơn 200km để thay thế dần các phiên bản Kh-31 vốn đã lạc hậu và chỉ mông má cho xuất khẩu.
    [​IMG]
    Con Mig-31BM mang đạn này ở phía trên của tay đao @Russianfan là con 82, còn con này 81
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thiên hạ đang kháo nhau nó là cái IShim này từ thời LX đang được đào mồ lên. Tớ không đồng ý như vậy. Sản xuất 1 loại đạn với số lượng quá ít cho 1 mục đích mông lung không phải là cách làm của Nga hiện nay.
    [​IMG]

    Tớ lại thấy nó giống mô hình khí động học cái Kh-58UShK nó lắp vào Mig-31BM để bay ở độ cao lớn và vận tốc hành trình để đo đạc các thông số khí động nhằm tiết kiệm chi phí bắn thử. Vốn cái Mig-31 mà đạp hết ga nó bay chả khác cái tên lửa là mấy.

    Cánh của nó được thiết kế gấp lại nhét vô khoang vũ khí của mấy ông như Su-57
    [​IMG]
    Cái này thì dài có 4.7m tầm bắn 245km cho bản xuất khẩu Kh-58UShKE (TP) chống radar trong khi cái dao phay đen thùi lùi trên kia ước chừng dài khoảng 6.5-7m khi so sánh tỷ lệ với cái Mig-31BM dài hơn 22m, dài hơn dao găm
    [​IMG]
    Khả năng dao phay đen là bản nội địa có tầm ngoài 350km để triệt mấy hệ thống phòng không như S-400 chẳng hạn. Có khả năng lắm chứ. Cái gì bán ra cần phải có thuốc trị, nhất là đã bán cho anh khựa và anh Thổ tả
    [​IMG]
    [​IMG]
    convitbuoc, shinsaber, souri2 người khác thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Nhớ là trước đây mình có viết một post về việc Kh-31 và Kh-58 có thiết kế hoàn toàn khác nhau, cho các điều kiện bắn khác nhau. Kh-31 có tốc độ tối đa cao hơn, sẽ chỉ tận dụng được tầm bắn của nó nếu được phóng từ độ cao lớn. Kh-58 có tốc độ tối đa thấp hơn, có thể phóng từ độ cao thấp hơn nhưng vẫn bảo đảm tầm bắn. Nó phù hợp với mọi loại máy bay chiến đấu, kể cả loại có trần bay thấp như Su-25.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.968
    Đã được thích:
    29.059
    Các phiên bản Kh-31 chống radar giờ Nga nó lôi đồ cũ ra sơn phết mông má lại chút ở cái đầu dò để bán. Với các hệ thống như S-300PMU2 thôi thì phóng nó quá nguy hiểm cho bệ mang. Mấy nước như VN mang nó về làm đạn đánh tàu chiến trong miếng đánh phối hợp nhiều loại đạn thì được.
    Kh-58 nguyên bản thì giờ chả mấy nước còn hạn sử dụng đạn cả. Đa số cứ phải mông má sửa chữa rồi. Giờ Kh-58UShKE TP chống bức xạ tầm 245km đánh phối hợp với Kh-35UE tầm 250km là hợp lý rồi. Nga nó tiếp thị khách hàng toàn vì mục đích này. Ngoài ra cở tầm đó mới dám bắn chế áp S-300PMU2
  5. kaorimuraji2014

    kaorimuraji2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Các anh cho em hỏi chút ạ, em đọc về động cơ nhiên liệu rắn thì cụm từ case-bonded motor có thể được dịch là gì ạ, theo em hiểu thì có 2 kiểu động cơ rắn là cased bond propellant và kiểu free standing.
    https://wodeshu.gitee.io/roprop/text00015.html
  6. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Kh-31 nó đã phát triển tới thế hệ thứ 2 thành Kh-31AD và Kh-31PD có tầm bắn tăng gấp đôi, tối đa lên tới 250km rồi.
  7. wazzaw

    wazzaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    11
    cased-bond : thuốc phóng được "đổ" trực tiếp vào case (thân vỏ tên lửa) và cái case đóng vai trò là khuôn cho thuốc phóng luôn.
    free standing/cartridge: thuốc phóng được cho vào khuôn riêng, rồi cho cái khuôn ấy vào case (thân vỏ tên lửa).
    kaorimuraji2014souri thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.968
    Đã được thích:
    29.059
    Mấy cái đó mới là vấn đề đó. Quân đội Nga nó không mua mấy thứ ấy. Nó nối dài thùng dầu ra và cho bay khởi tốc chậm lại, tốc độ phóng chậm lại ... mục đích để tăng tầm. Và vì thế nó tiến đến gần giống Kh-58 các loại.
    --- Gộp bài viết: 09/10/2020, Bài cũ từ: 09/10/2020 ---
    Case-bonded: lõi nhiên liệu có vỏ;
    free-standing: lõi nhiên liệu không vỏ.
    kaorimuraji2014 thích bài này.
  9. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    209
    E thấy con này dài gần bằng dao găm, lại khá to, nếu nó muốn thử khí động khờ 58 thì gắn khờ 58 lên luôn. Và theo e nó cũng k đến mức đói đến nổi ném 1,2 quả thử nghiệm :-D
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.968
    Đã được thích:
    29.059
    Thì tớ đang nói con dao phay đen ấy là bản Kh-58 nối dài tăng tầm để đánh S-400 đấy. Dao phay dài hơn dao găm :-D, độ 6.5m ấy. Nó vặt cánh vứt đi, lắp thiết bị vào thùng tôn rổng mô hình ấy và chất lên Mig-31BM cho bay lên tầng bình lưu đạp hết ga để đo đạc thông số thôi mà.

Chia sẻ trang này