1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Em nghĩ nó tung hỏa mù cho mục đích nào đấy, chứ thư mật thì sao bọn báo chí biết được cụ nhỉ.
    nhnglhn thích bài này.
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Mấy ngày nay trên các phương tiện , báo chí phản ánh rất nhiều về những bộ sách mới lớp 1. Tôi đọc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ dạy con em chúng ta những gì. Nhưng từ thiêng liêng nhất là : "Cha" thì không thấy một chữ nào cả. Phải chăng từ "Cha" nay chỉ có ở nhà thờ. Vậy tôi hỏi "Cha" là tiếng phổ thông hay là phương ngữ. Vậy ở giấy khai sinh, hồ sơ lý lịch. Họ và tên Cha:...., họ và tên mẹ:..... Sẽ như thế nào? "Công cha như núi thái sơn.
    nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...."
    của tôi nay ở đâu?
    Họ dạy con em chúng tađậm đà bản sắc dân tộc thế đó các bác à.
    nhnglhnChuyenGiaNemDa thích bài này.
  3. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Chung quy cũng tại chế độ lương lạc hậu nhưng nhất quyết không sửa. VN ngày nay thiếu trí thức đúng nghĩa bởi lương không đủ sống. Khi phải bon chen, làm sai để đủ sống thì còn đâu cái tâm, chí khí nghiên cứu, sáng tạo mới !?
    Cứ bảo nước nghèo nên trả lương thấp nhưng thực tế cái thiệt hại do trả lương thấp luôn lớn hơn rất rất nhiều : lãng phí tiền + thời gian + cơ hội phát triển của cả đất nước !
  4. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Bạn đừng lấy cái lương qua đây để che dấu cho sự sai trái. Lớp 1 cần gì? Học gì? Học như thế nào? Để Dễ nhất cho lứa tuổi lớp 1. Cho chúng yêu thích đi học. Các gs- ts luôn bảo ko giao bài tập về cho trẻ. Vậy ra các sách bài tập làm gì? Sách thể dục có tác dụng gì? Khi mà chúng suốt ngày ở trên trường. Cha mẹ chúng thì suốt ngày ở công ty. Để cho ông bà chúng dạy à. .... Nên nhớ. Cha mẹ chúng nó là độ tuổi lao động chính cho XH mà mấy ông làm chính sách bảo là dân số vàng đó à.
    P/s: muốn phá một đất nước có lẽ phá từ Giáo dục là nát nhanh nhất..
    Lần cập nhật cuối: 14/10/2020
    nhnglhnhalosun thích bài này.
  5. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Thằng con em thì mới học lớp 4 đã phải làm tập làm văn, đầy đủ mở bài, thân bài, kết luận. Môn này cứ như tra tấn với cu cậu, lúc nào cũng phải hỏi ba mẹ làm sao cho đc. Để nó tự làm thì không hợp ý cô và sách, ba mẹ gợi ý cho thì thành ra là như bài của ba mẹ. Đề thì toàn những cái đâu đâu so với tụi nó, thành ra mấy ông cứ nói tập làm văn là kích thích trí tưởng tượng cho trẻ nhưng em thấy dạy trẻ nói dối thì đúng hơn. Cuối kỳ thì cô với trường phát cho mấy bài văn mẫu về bắt học thuộc từng chữ, từng dấu, thi trúng bài nào thì chép bài đó.
    Nói chung là nghĩ tới lại muốn chửi thề.
    nhnglhn thích bài này.
  6. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Cuchuoi hiểu sai rồi !
    Bởi lương ko đủ sống nên nhóm trí thức trên bộ mới bị nhóm lợi ích SGK nô dịch. Chứ việc soạn thảo SGK đâu phải chuyện kỳ bí, cao siêu ghê gớm gì đến mức 30 năm loay hoay không xong và chưa biết bao giờ xong, đó là cố ý.
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Nó bỏ mấy triệu $ vào Giáo dục là xong. Vấn đề ko phải là để bán mà là để phá. Trước khi Pháp xâm lược Việt Nam thì chúng đã đi truyền giáo trước 200 năm. Chính chũ quốc ngữ ra đời cũng nhằm cô lập các nhà nho giáo thời đấy. Bây giờ người việt đã mất hết văn hoá của tổ tiên về chữ viết. May ra còn giữ được lịch âm song hành với lịch dương. Nhưng một số bọn đang đòi bỏ Tết thì lịch âm coi như cũng mất theo. Văn hoá thờ ông bà tổ tiên coi như cũng mất nốt.
    nhnglhnyetkieu thích bài này.
  8. satthumoscow

    satthumoscow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    53
    Nay đọc báo thấy ghi :

    Theo AMTI, hồ sơ doanh nghiệp công khai cho thấy đến tháng 6/2019, khoảng 446 doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhỏ đã đăng ký kinh doanh ở cái gọi là "thành phố Tam Sa", với tổng số vốn đăng ký của 307 doanh nghiệp trong số đó lên tới 1,2 tỷ USD.
    Theo bà Hằng, các hành vi của Trung Quốc có liên quan đến cái gọi là "thành phố Tam Sa" là không có giá trị, không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình ở Biển Đông, khu vực và thế giới.

    Liệu CP có nên công khai tên 446 doanh nghiệp này để các cty VN biết mà không ký hợp đồng được không ?
    illy, tttoanyetkieu thích bài này.
  9. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Đó là khuyến cáo vùng đánh cá an toàn, nằm ngoài EEZ của tất cả các nước khác trong khu vực. Không phải là dự trù tuyên bố EEZ gì của ta đâu mà ham.
    Lần cập nhật cuối: 31/10/2020
    tttoanHector_S thích bài này.

Chia sẻ trang này