1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Con này cũng tàm tạm coi là CH-3.5 Rainbowsky. Theo tớ nó thua cái Anka-S của Thổ tả về khả năng bay ổn định ở cao độ lớn. Mà Anka-S thì bay đúng 2 hôm ở Idlib bị quất rụng phát là nghỉ bay cho đến nay. Vũ khí cho UCAV thì Nga chưa có gì vì bom tiểu hình, heophaisky Kh-50 chưa sản xuất. Nó biên chế để tập lái cho vui với cần thì treo đại quả bộc phá vào đấy mà ném :-D. Con này thậm chí còn chưa có điều khiển vệ tinh nếu mang đến Syria. Nhưng khu vực Karabakh thì có lẽ được vì mạng truyền thông vệ tinh Nga ưu tiên cho khu vực này lâu nay.
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Á điểu, nền khoa học quân sự Nga đạt bước tiến vĩ đại. Chế tạo thành công vũ khí từ trường. Theo tin từ TASS thì vũ khí từ trường của Nga sẽ làm ảnh hưởng đến quân thù ở cấp độ phân tử, electron-nguyên tử. Có thể làm tan rã ý chí chiến đấu của quân thù.

    https://tass.com/defense/1217465
    Army engineers disrupted an enemy offensive by creating a magnetic field during drills in the Republic of Udmurtia in the Volga area, the press office of the Central Military District reported on Wednesday.
    "Using the experience gained in the latest local conflicts and the possibilities of computer technologies, the combat engineers specifically created a magnetic field that was exerting force on electric charges and bodies. This made it possible to demoralize the enemy manpower and make it retreat," the press office said in a statement.
    The military engineers also laid minefields, set up booby traps and artificial obstacles at the boundary of the enemy force’s deployment, which helped disrupt its offensive, the statement says.
    The exercise involved over 600 troops, the press office said.


    Mình thì không có trình độ cao siêu đến mức có thể hiểu cơ chế hoạt động của vũ khí từ trường. Nhưng mà mình đọc xong thông cáo trên của TASS thì đúng thật là mình buồn cười quá trước trình nổ của bọn Nga, nên không thể tập trung làm chuyện khác được. Phải vác tin ấy lên đây để hầu mọi người. Vũ khí từ trường quả nhiên nhợi hại.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Có mấy tin chả liên quan quân sự lắm:
    - Nga đang nộp giấy tờ lên WHO cấp bằng sáng chế công nhận vắc xin Sputnik IV, các nước thì đăng ký mua hết roài, phải có bằng chứng nhận mới bán thương mại được.
    - Pháp lại phong tỏa cả nước vì COVID-19.
    - Mỹ vẫn đang loay hoay chế vắc xin ngừa COVID-19. Mà Mỹ thì rút mịa nó khỏi WHO rồi nên chế xong vắc xin thì éo hiểu có cơ quan nào công nhận và cấp phép. Hay Mỹ giờ lãnh đạo thế giới rồi nên Mỹ tự cấp phép và ép bọn Pet phải xùy tiền ra mà mua Vắc xin của Boss.
    -Bọn Nga nên lập cầu hàng không thả dù vắc xin Sputnik IV cứu trợ bà con Paris đang hoạn nạn vì COVID-19 đi, chớ Pháp dù sao nó cũng là cường quốc y tế, đời nào nó muối mặt mua của Nga. Hơn nữa có khi Pháp nó còn đang đợi vắc xin xịn của thủ trưởng Mỹ nữa cơ. Dân Pháp chết có mấy chục nghìn, ăn thua gì. Lợi ích đồng mình quan trọng hơn lợi ích đất nước.
    kachiusa07 thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Hoàng mít chắc chưa coi phim Nga nó có cái thiết bị quân sự đấu vô cái máy điện thoại cố định quay số á. Xong quay số gọi tới thằng khác. Vô phước cho thằng đó bốc máy lên a lô phát là tự nhiên sình trướng cái bụng lên chết ngoảy lập tức. Hồi đó xem cái phim Nga đó xong tớ phục sát đất trình hư cấu của bọn iVan đến tận bây giờ.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    18.325
    Bọn Nga này háo danh kinh khủng. Thấy UAV là hot trend bây giờ nên cũng vội vàng tuyên bố đưa con Orion vào trang bị.

    Mẹ nó, bao nhiêu nguồn lực nước Nga bị phung phí vì cái kiểu đua tranh tô vẽ cho cái vẻ ngoài hào nhoáng như thế này rồi.
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Yên tâm. Từ bay được đến khai thác ứng dụng được là cả 1 trời 1 vực. Giống khẩu pháo trên Mi-28 lắp lên đó cũng ngót 30 năm đến khi bọn Iraq mang về mới biết nó bắn trật lất hết. Có con xe hơi mà nó bay trên đầu mần cả trận mưa đạn con xe vẫn sống nhăn răng. Có 2 món hàng Iraq mua về để đánh IS nhưng phải đắp chiếu cả là Mi-28 của anh Nga và CH-4B của anh tầu. Anh Nga mà biên chế con Orion ChocoPie này thì có khí nó bắn nát gáo quân Nga rồi thì lại 10 năm sau mang về nâng cấp thành Orion-M ngay ấy mà :-D
    muontatca thích bài này.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Trình độ làm UAV của bọn Nga ngố chắc giờ xếp dưới cả tụi Thổ. Bọn Thổ dù sao còn có con BT-2 tung hoành ngang dọc.
    Bọn Nga thì vẫn miệt mài với con Orlan trinh sát. Nhìn chả khác mấy con UAV đồ chơi của tụi máy bay mô hình bên ta.
    UAV tự sát của Nga thì có Kub, Zala Lancet của Tập đoàn Kalashnikov. Nga còn đang phát triển cụm bệ phóng B8V10-UV cỡ nòng 80 mm cho trực thăng vũ trang Mi-28NM có thể phóng UAV tự sát mini. Tuy nhiên chưa có video nào thực chiến cả.
    Còn UAV Orion, Grom, S-70 Okhotnik đều là hạng nặng, vẫn đang thử nghiệm, chả biết khi nào mới trực chiến. Bọn Nga từ khi thử nghiệm đến thực chiến có khi 10 năm chưa xong.
    Việc tuyên bố đưa UAV Orion vào trực chiến với số lượng bao gồm 3 chiếc UAV, 1 đài chỉ huy và 2 tổ hợp di động là quá ít ỏi ở thời điểm hiện tại. Và cũng chả thấy video bắn tên lửa ở đâu. Toàn thấy video bay vòng vòng trinh sát.
    Nga không nhanh thì 5 năm nữa có khi sang Vịt teo mua UAV tấn công.
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.377
    Đã được thích:
    13.401
    :-D:-D:-D Công nghệ cao của Nga càng ngày càng cách xa thế giới thì làm sao có đồ chơi ngon được. :-D Nhất là bây giờ ăn cấm vận của Phương Tây về đồ lưỡng dụng nên còn lâu mới đuổi kịp Phương Tây:-D:-D Putin mà khôn ngoan đừng để ăn cấm vận thì may ra còn vừa nghiên cứu vừa copy còn đuổi được :eek: giờ như này lại quay lại những năm 80, bọn Phương Tây nó vượt Nga 20 30 năm :eek::eek::eek:Bao tiền của nhưng Putin làm được cái gì ra hồn đâu ngoài cái tài kiểu bọn Showbis như : lắn xuống biển, cưới gấu chết, ,,,,,,,,,,,,,,,,,:-D:-D:-D:-D
    muontatcanamtuocAudiA7 thích bài này.
  9. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Tính về số lượng UAV vũ trang thì Thổ đang đứng thứ 2 toàn cầu với gần 200 con TB-2 và Anka-S cộng lại, hơn cả Israel và chỉ chịu đứng sau Mỹ mà thôi.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Phim hoạt hình àhh.

    'Vũ khí điện thoại' thì cách đây không lâu bọn nhân viên ngoại giao Mỹ ở Cuba bị bệnh lỗ tai-thần kinh gì gì ấy. Nghe bảo là do một thứ vũ khí sóng âm siêu bí mật nào đấy gây ra. Biết đâu bọn Nga thật sự có vũ khí điện thoại, gọi vào phá bọn Mỹ ở cuba.

Chia sẻ trang này