1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    680
    Bình Định từng là đội hạng trung trước thời có V-league 2001. Sang giai đoạn chuyên nghiệp BĐ là ngựa ô và cũng được xem là sân sau của HAGL.
    BĐ nổi tiếng có dàn thủ môn đội tuyển thế hệ cũ: Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Quang với tuyệt kỹ bỏ bóng song phi vô bụng đối thủ.
    Cầu thủ trẻ BĐ nổi lên một thời là Bùi Đoàn Quang Huy, Khoa Thanh.
    Tuyển thủ Thái Isawa và Pipat từng đá cho BĐ. BĐ là đội VN đầu tiên thắng 1 trận vòng bảng C1 châu Á theo thể thức mới.
    Nòng cốt của Kienlong Bank Kiên Giang đá Vleague 2012-13 là lứa vô địch U21 BTN của Bình Định.
    fancomatlas07 thích bài này.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Thái League tràn ngập ngoại binh, chất lượng nhình hơn Vleague do nhiều ngoại binh tốt hơn, nhưng cũng là con dao 2 lưỡi,
    chỉ khoảng 30% số nội binh người Thái chơi tốt, số còn lại chủ yếu đá tròn vai, và các diễn viên chính vẫn là cầu thủ ngoại, đây là lý do Nishino không thể tìm ra được các gương mặt mới ưng ý và đành phải gọi 59 cầu thủ lên tập trung tuyển theo kiểu gọi nhầm còn hơn bỏ sót.
    Vleague muốn vượt Thái League thì ngoài việc chọn ngoại binh kỹ lưỡng thì còn phải tăng cường đào tạo trẻ thì còn phải thay đổi tư duy HLV, hiện tại ở Vleague chỉ có vài HLV có trình độ thực sự.
    Hiện tại đa số VN toàn vợt hàng ngoại binh từ Thai League 2 giá rẻ chỉ khoảng 7k-10k trump/tháng. Trong khi ngoại binh xịn ở Thai League 1 lên đến 20k trump/tháng
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    Bác nhắc đến TM Quang. Từ ngày ông này làm HLV Thủ môn cho Tuyển hay U23 gì đấy em thấy rất bất ổn, không như bác Đức Cảnh.
    --- Gộp bài viết: 01/11/2020, Bài cũ từ: 01/11/2020 ---
    Bên Thái đá biểu diễn là chính. Về Vleague chắc phải hết mùa đầu mới quen được bác ạ.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    cả chục năm nay các tình miền trung Bình Định, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, và kể cả Đà Nẵng có chịu chú tâm vào đào tạo trẻ đâu mà có cầu thủ giỏi đá Vleague, Hồ Tấn Tài và Huỳnh Tấn Sinh là 2 trường hợp hiếm hoi.
    Mấy đội miền Trung có vẻ k máu bóng đá lắm, và không có tính "con gà tức nhau tiếng gáy" như miền Bắc. Nếu ở Miền Bắc mà có ông Đức Nổ nào đó làm đào tạo trẻ, nổ thật to các tỉnh bên cạnh ngứa mắt cũng xắn tay áo lên làm đào tạo trẻ thì đã ngon rồi. Đằng này yên phận quá
    Tôi thì mong các tỉnh cay cú nhau , gáy thật to, nhờ đó mà mở thật nhiều lò lên, mời nhiều chuyên gia giỏi về làm đào tạo trẻ, mỗi tỉnh có 1 lò ngon lành, thì việc xuất khấu cầu thủ k quá xa vời
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Ông nói chuyện phiến diện quá, cứ đem 1 cái dẫn chứng nhỏ ra xong tương luôn 1 cái kết luận to đùng. Cuộc đời nó phức tạp chứ đâu thể phán bừa như vậy.

    Tỉnh khác tôi ko biết, chứ ĐN mà nói chuyện đào tạo thì mấy chục năm nay lúc nào chả có đào tạo, nếu ko đào tạo lấy đâu ra mấy đội đá giải U17-U19-U21?
    Còn bảo đào tạo kiểu Đức nổ hay PVF, chiêu sinh rầm rộ, đem về học nội trú, bao ăn ở năm này tháng khác, sân bãi chế độ ăn uống tiêu chuẩn, thì cái đó lại cần tiền to. Tiền to thì chỉ có từ doanh nghiệp, doanh nghiệp nó có cái gì khác nó mới làm chứ đâu phải chỉ "máu" không là đủ đâu.

    Nói chuyện lại quả, thì cái "quả" lớn nhất mà ĐN có thể trao là cái sân Chi Lăng. Nhưng hồi đó mấy ông trao sân mà ko thấy doanh nghiệp nó trao lại cái gì cho đội bóng (hình như nó chỉ xây cho cái sân Hoà Xuân là hết). Chắc là tiền vào túi mấy ông hết. Thành ra bây giờ mới có lùm xùm chuyện lấy lại sân Chi Lăng đó, nhưng không biết có lấy lại được không.

    Tiền ngân sách và bầu Hiển thì chi cho đội 1 và hệ thống đào tạo trẻ hiện thời e đã kịch kim. Còn chuyện mở rộng, nâng cao, chiêu sinh rầm rộ, mời thầy ngoại các thứ tôi nghĩ ko đủ tiền.

    Nhưng mà cho dù chưa rầm rộ thì hôm rồi cũng vào tới chung kết U17 còn đòi gì nữa. ĐN cũng vài mùa VĐ U21 báo Thanh niên rồi. Cái khó là cầu thủ trẻ vào tay Huỳnh Đức đều ko có đất phát triển.
    Khuyenngoaeversong thích bài này.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Nói thật ra thì Huỳnh Đức cũng có công rèn giũa được thằng PVL, mùa năm nay nó bắt đầu lột xác, từ cảm giác, tư duy cho tới tốc độ, kỹ thuật, lên hẳn một cấp. Nhưng mà ở một đội bóng gần 20 năm mà cho ra được có một thằng ( Mà cũng chẳng phải công ông phát hiện, người phát hiện và gò nó vào vị trí là Giôm ), cũng chẳng phải biết là ông luyện hay ông ép nhiều rồi tự nó cố gắng, chứ nhìn thằng Đức Chinh càng ngày càng phế. Tôi nói thật chứ cả cái thế hệ vàng bóng đá VN đ thằng nào đủ trình làm HLV nếu không chịu tiếp tục học hỏi trau dồi, giờ nhìn lại cái thời đấy kĩ thuật tư duy cầu thủ chỉ bằng cầu thủ hạng Nhì bây giờ mà đòi dẫn dắt những trận đấu có tốc độ và trình độ như hiện này thì đúng là quá ngớ ngẩn. Nhìn sang VBA thấy HLV 90% là ngoại hết, không thì cũng phải có bộ sậu ngoại vì xuất phát điểm bóng rổ ( bóng đá cũng chẳng khác gì ) là quá thấp.

    QN xuống hạng không rõ là bao nhiêu thằng sẽ cắp đít chạy đây. Kể ra chất lượng từng cá nhân thì không quá tệ, cái chính là đầu mùa thằng VHV lé nổ nó phá kinh quá, đợt sau TC về dẫn ăn 3/4 trận mà cũng ko ăn thua. Có lẽ mấy thằng như Tấn Sinh, Hồng Sơn, Minh Tuấn còn trẻ thì nên đi, còn các thể loại Trung tình với Huy Hùng tầm này thì ở lại với đội đá hạng nhất cho nó vừa miếng. Hiện VL đa phần đá cũng tiến bộ hơn nhiều, có mỗi 3 đội vẫn còn đá kiểu tư duy và con người VL cũ là Thanh Hoá, QN và HP thì 3 thằng xếp chót là đúng thôi, cũng là 3 thằng không có đào tạo trẻ luôn. Năm sau lần lượt xuống là vừa.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nói từ "đào tạo" chung thì Cà mau cũng có đội tham gia bóng đá, phú yên cũng có đội trẻ, mấy tình như Kontun hay đắc lắc đều đủ cả
    ý tôi đang nói ở đây là chịu đầu tư chứ k phải kiểu đào tạo cho nó có. Đa số các tỉnh trước đây đào tạo cho nó có thôi, không đam mê, không nhiệt huyết, tức là không có sự chú tâm, thì lấy đâu ra sản phẩm đầu ra chất lượng? Có thì thời nào chả có, ăn nhau là ở chất lượng thôi, bác hiểu sai ý tôi bác lại nhắng lên

    Chỉ khoảng từ 2018 trở lại kể từ sau kỳ tích Thường Châu đem đến niềm cảm hứng cho những người làm bóng đá mới bắt đầu có đam mê đào tạo trẻ, có động lực và chịu khó đầu tư tâm huyết, thì sản phẩm đầu ra đã bắc đầu thấy khác: U15 Quảng Nam đánh bại HAGL để giành vé dự VCK và U15 Đà Nẵng vào chung kết mà tôi đánh giá lứa U15 này là lứa trẻ ngon nhất của Đà Nẵng từ trước đến nay (không biết tương lai thì có lứa nào tốt hơn nữa k)
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Ngoài Bắc địa phương có mấy trung tâm đâu. Ngoại trừ NĐ và Sông Lam ra còn lại không đáng kể. Bọn như Phú Thọ với Hải Dương đá tốt phết mà bao năm chưa có cái gì ra hồn. Thái Bình mới buồn cười 40% nhân sự đội 1 Nam Định là TB. Nên nói gì thì nói, bóng đá địa phương là phải có truyền thống, mới đào tạo trẻ được. Còn giờ thiên hướng chuyên nghiệp thì chỉ có lò kiểu PVF thôi, như T&T thực chất ai gọi nó là Hà nội, nó là lò của ông Hiển :D
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Cụ quên Thể Công à, nếu mà nói về lò ngoài Bắc thì TC là số 1 về truyền thống và năng lực rồi, vừa có tính truyền thống cục bộ ( Đa phần dân HN là thích thể công hết, vì ghét CA =))) ), mà lại vừa có tính da dạng vì nó tuyển dân tứ xứ về, lính cứ gọi là đi nên các quân khu thằng nào khá nó hốt hết.
    Giờ mô hình khác rồi, nhưng TC - Viettel vẫn là một thế lực lớn và có truyền thống.

    Bóng đá địa phương ở ngoài Bắc nó lẹt đẹt là do theo mô hình kinh tế XHCN ngày xưa, tất cả nó dính theo các ngành hết, ví dụ như CA, Than Khoáng Sản, Đường Sắt...etc... thế nên địa phương nào không quan trọng bằng cái cty, các bộ ban ngành nó nằm ở đâu. Ông xin vào Đường Sắt thì quê có ở Hà Tĩnh vẫn đá cho đội Đường Sắt, vì tiền nó ở đấy, còn các địa phương trừ những thằng mạnh, tỉnh có tiền có lực thì lấy đâu ra mà nuôi đội bóng, lại thêm mấy thằng như quân đội, CA nó hốt hết người nên khó phát triển.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Thể Công có phải là địa phương đâu nên tôi nói làm gì.

Chia sẻ trang này