1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nagorno-Karabakh thùng thuốc súng lại bùng phát giao tranh giữa Armenia và Azerbaizhan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Loanvietnguyen, 03/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.540
    Đã được thích:
    18.290
    Bác @namtuocAudiA7 thật là siêu nhân. Rồ Nga trợn trắng mắt rồi :))
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.362
    Đã được thích:
    13.365
    :-D Nó cắt cai đuôi của con Mi24 nào đó, sơn số hiệu và chụp ảnh thì sao :-D Mi24 thì Nga thiếu gì :-D
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.743
    Đã được thích:
    10.143
    Cắt đuôi làm gì, cắt miếng tôn gò lại rồi sơn phết cũng được mà. Bọn Nga vàng Putin giáo thì cái gì chẳng dám tuyên để bao che tội lỗi cho Putin.

    Hai tên lính quèn chết thì cứ vứt thùng rác quên đi, phải là Putin thần thánh dàn xếp cờ giả với Azerbaijan để có cớ vào Karabakh để giải giáp đồng minh. Như vậy mới thể hiện hết được cái bản chất đê tiện của Putin thần thánh. Đối với Putin giáo thì đê tiện là truyền thống đạo đức rồi. Càng đê tiện thì càng là chiến thắng to lớn, càng đáng tự hào.
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  4. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    - Nói gì thì nói. Thổ nó đã đặt chân chắc chắn trên đất Azerbaijan. Sau vụ này quan hệ Thổ - Azerbaijan ngày càng bền chặt.
    - Thổ đã nổi lên là tay chơi có hạng ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi. Từ nay mọi việc lớn nhỏ ở khu vực này đều có sự can dự của Thổ.
    - Nga-Thổ hiện này đều đang nhường nhịn nhau. Mặc dù cả hai đứng ở hai chiến tuyến đối lập nhau: Syria, Lybia, Nam Cacausus...nếu không xử lý khéo, sẽ có ngày hai thằng táng nhau trực tiếp chứ không dùng proxy như bây giờ nữa.
    bloodheartvn thích bài này.
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.858
    Đã được thích:
    905
    Chủ quyền trên giấy thôi, chứ nó có quyền kiểm soát cái vùng đất ấy nữa đâu bác.
    Lãnh thổ quốc gia của mình trước giờ ko hề có bất cứ tranh chấp nào, lại phải đem ra cho kẻ thù sử dụng. Thế có khác gì tô giới của Tàu ngày xưa
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2020
    bloodheartvn thích bài này.
  6. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    2.650
    Bác là 2 thàng dùng chung 1 nick à. Quan điểm của bác thay đổi sau mỗi pót :)))
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.743
    Đã được thích:
    10.143
    Đánh đổi như vậy là đúng rồi. Cái vùng Nargono-Karabakh ấy nó nằm lọt thỏm trong lòng đất nước Azerbaijan, không có đường nối về Armenia. Do đó năm 98 mới đánh nhau một trận to để chiếm đất mở đường. Bây giờ thua thì phải trả đất. Xin một hành lang thông thương thì phải trả một hành lang khác thôi. Đánh đổi công bằng.

    Mình thấy thoả thuận này là ok rồi, 10 năm trước bọn Nga đã đưa ra, nhưng Armenia không chịu. Bây giờ bị đánh vêu mỏ thì phải chịu thôi. Chỉ tiếc cho nước Nga, trừng phạt tay thủ tướng đâu không thấy bây giờ gánh thêm cái tội bán đứng, bán nằm đồng minh. Người dân Armenia sẽ không bao giờ quên 'sự giúp đỡ cao cả' của anh cả Nga. Để xem sau này bọn Nga còn ký thêm được hiệp ước chó ch.ết gì nữa không.
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2020
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.540
    Đã được thích:
    18.290
    Nó như việc Lào dùng đường 9 để chở hàng xuất khẩu ra Đà Nẵng ấy. Chủ quyền vẫn thuộc Armenia, vẫn thu phí hải quan, và chặn bắt hàng cấm như thường.

    Arme phải cho Azer mượn đường đến Nakhichival thì Azer mới cho Arme đi theo hành lang Lachi Stepanakert chứ.

    về vấn đề này thì em thấy thế là hợp lí rồi.
    namtuocAudiA7Massu thích bài này.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Có gì sai không bạn ? Quan điểm là rõ ràng từ đầu mà ? Nga - Thổ chung mâm nhưng nó khịa nhau từng tấc đất. Bọn Nga sợ Thổ cắm vào khu vực Azerbaijan và NK. Cái đó là đúng mà. Và cái Nga nó sợ nữa là Thổ nó đưa lính đánh thuê trộn lẫn khủng bố vào khu vực này quấy sát đất Nga.
    Giờ thì sau trận thắng này bọn Thổ nó cắm cchặt ở Azer thật, Nga cũng phải chấp nhận điều đó thôi. Có điều Nga nó phải hạn chế nhất có thể, đặc biệt là bọn lính đánh thuê ô hợp.
    Trước kia bọn Nga nó cắm ở Armenia, giờ nó thêm cái trại ở NK nữa ngon quá còn gì. Thiếu mỗi nước nó cắm thêm cái trại ở Azerbaijan nữa thì quá đẹp.
    Còn bên Syria thì bọn Nga và Syria nó đang ép bọn Thổ lòi mỡ ra, Thổ vừa phải rút khỏi một loạt trạm quan sát kìa. Đặc biệt là cái trạm quan sát Moreck cực khủng của bọn Thổ.
    kachiusa07Massu thích bài này.
  10. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khạch khạch:))

    Nga trắng nó đếch cần lấy lòng thằng nào mà ngược lại thằng khác phải lấy lòng nó. Tình huống mấy thằng cha lãnh đạo mấy nước chư hầu của Nga La Tư chúng thích đu đưa với tây bợm kiểu bọn Gru, Ukr, Belo và Armenia thì Nga trắng nó gặp và dạy dỗ nhiều rồi. Vì thế Putin bạn chị phải nuôi nhà Thổ làm chó săn để khi cần thỉnh thoảng nhả cho chút mồi.

    Chị nằm chõng nhưng đã vạch ra Kavkaz đối sách cho Putin đại đế:)) Nhà Thổ điều chuyển phiến quân đánh thuê khỏi Idlib bên Tư Lợi Á sang N-K làm điểm tập kết ngoài lãnh thổ Thổ tả, nhường lại địa bàn cho Nga La Tư tảo thanh với cam kết không vũ trang cho Kurd. Ngược lại, nhờ có phiến quân đánh thuê mở đường máu mà Azer chiếm được lợi thế về quân sự ở N-K, mở đường cho Nga trắng vào chiếm lĩnh địa bàn chiến lược này dưới danh nghĩa gìn giữ hoà bình giống như mô hình ở Transnistria trên đất Moldova và ở mấy vùng tự trị trên đất Gru. Nếu như mấy năm trước Nga còn ngại bọn thủ tướng Nikol Pashinyan trở cờ đòi Nga rút căn cứ quân sự để ăn lộc tây, thì nay Nga đường hoàng có mảnh đất cắm dùi trên khu vực tranh chấp giữa hai thằng yếu mà không thằng nào muốn hoặc có lực đẩy đuổi quân Nga ra khỏi đấy. Thoả thuận vừa rồi cho phép quân Nga ở bao lâu tuỳ ý chỉ cần hết 5 năm báo 2 bên gia hạn 1 lần chứ không cần xin phép.

    Ở đâu thì quân Nga cũng là những người lịch sự tiến vào tiếp quản đất địch mà tốn kém nhân mạng, tiền bạc ít nhất. Cái thế này khác hẳn cái thế kẹt mà Yeltsin ôm chân Tây Mỹ gặp phải độ trước mỗi khi rải quân xuống cứu mấy đồng minh.

    Mà thôi ả và đám cầy vàng có u uất thì sự vụ ở N-K đã an bài! Giờ Putin đại đế bạn chị đi Sochi nghỉ đông chỉ cần hiệu lệnh một cái là vua chư hầu Thổ, Arme, Azer, Iran và Israel lập tức bay tới chầu. Cái thế của đại đế nó thế chứ tầm các cô cãi quanh cái cối xay ttvnol này sao mà cảm thụ được:))
    Massu thích bài này.

Chia sẻ trang này