1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nagorno-Karabakh thùng thuốc súng lại bùng phát giao tranh giữa Armenia và Azerbaizhan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Loanvietnguyen, 03/04/2016.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    903
    Cái hành lang lachin và mấy cái quận( huyện ) phía tây Stepanakert bọn Azerbaijan đã chiếm đc đâu bác, bọn Armenia vẫn có đường đi Stepanakert mà.
    Còn cái hành lang kia trước giờ làm gì có , tự dưng đem đất của mình cho kẻ thù sử dụng và đưa thằng khác quản giùm. Khác quái gì bán đất đâu bác nếu ko muốn nói là điều khoản bồi thường chiến tranh
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2020
    bloodheartvn thích bài này.
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.254
    Đã được thích:
    13.162
    :-D Bác so sánh thế không chuẩn rồi, đường 9 là mình cho Lào vì tình anh em cũng như kiếm tí xiền, nhưng mà chỉ là tuyến đường bình thường, hải quan biên phòng mình vẫn quản lý :-D giờ cũng là đường 9 đấy nhưng thành hẳn một hành lang , đi ra đi vào do bọn biên phòng Trung Quốc quản lý, thế thưa bác bần nông xứ này nó có mà thiêu sống các bậc IQ cao
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    TB2 đã được trang bị hệ thống kết nối với vệ tinh SOTM (SatCom On The Move) do C-Tech - Thổ cung cấp. Cùng với tổ hợp quang điện CATS của Asesal và động cơ PG115 115-hp của TEI copy từ động cơ Rotax 914F, TB2 nâng cấp hoàn toàn có thể mang cùng lúc 4 - 6 bomb MAM-L với bán kính hoạt động chỉ bị giới hạn bởi nhiên liệu mà thôi.

    PS: Ukraine nói TB2 của họ có bán kính hoạt động 300km nên chắc chúng là loại này.

    [​IMG]
  4. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    . Truyền thông Thổ đưa tin quân đội thổ sẽ tiến vào Karabak vào lúc 17h ngày 10/11 và thiết lập 17 trạm quan sát trong khu vực
    .TASS
    Trả lời câu hỏi về việc có quân đội thổ tả tham gia vào lực lượng gìn gìn hòa bình ở Karabak không.? Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tt Nga cho biết " "Không có một từ nào về điều này trong văn bản của bản thỏa thuận ngừng bắn đã được công bố. Cả 3 bên đều bên không đồng ý về điều này và việc các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở lại Karabakh cũng không được chấp nhận",

    bloodheartvn thích bài này.
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    903
    Trong thỏa thuận đình chiến ko hề nhắc tới Thổ nên ko có cơ sở pháp lý cho việc triển khai các trạm quan sát
    Khả năng duy nhất là Azerbaijan nó tự cho Thổ lập chốt trên các vùng đất nó mới chiếm đc. Cái này hiện nay với Azerbaijan thì ko cần thiết nữa, vì bọn Armenia làm gì có khả năng phát động chiến tranh chiếm lại các vùng này. Nếu nó bị buộc phải đồng ý cho Thổ triển khai quân chính thức thì bọn Azerbaijan giờ cũng đếch còn quyền tự chủ nữa. Việc này cũng cần phải có một cái hiệp ước kiểu liên minh để làm pháp lý
    --- Gộp bài viết: 10/11/2020, Bài cũ từ: 10/11/2020 ---
    Cái vụ này em cũng chưa hiểu đc động cơ của bọn Azerbaijan và Thổ
    Khu vực máy bay Mi-24 bị bắn hạ lại nằm giáp Nakhichevan, khu vực từ đầu đến giờ không có một vụ đụng độ nào. Việc nói bình lính bị căng thẳng nên bắn nhầm là ko hợp lý lắm. Máy bay vẫn bay trong không phận Armenia nên cũng chưa phải là mối đe doạ cho lực lượng Azerbaijan ở Nakhichevan
    Còn nói vụ này do lãnh đạo Thổ hay Azerbaijan chỉ đạo lính bắn hạ để thử phản ứng của Nga thì với họ có cần thiết ko khi hiệp định đã chuẩn bị ký
    bloodheartvn thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.275
    Đã được thích:
    26.579
    Mồi của mụ là 3 con máy bay với 4 mạng lính Nga ấy hả? mồi bén nhẩy. Thêm 2 con Su-24 của Assad với con IL-20 nữa nhẩy. Và kết quả thu được là bọn thổ và Israel nó vẫn ngồi xổm lên đầu Nga
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Giờ 2000 lính Nga nhợn vào NK rồi, mấy con ghẻ Kuy hay Hoàng Ngẫn muốn test BT-2 thì tha hồ ném bom bắn tên lửa vào trại lính Nga ấy.
    Lúc ấy mới chuẩn là vũ khí Thổ oánh vũ khí Nga do người Nga phòng thủ.
    Chứ mấy con ngẫn lại ngoạc mồm ra: Vũ khí Azerbaijan mua của Nga đánh tan vũ khí Nga của bọn Armenia. Vũ khí của bọn Armenia vứt đi ho hi
    Chứ mấy cái vụ UAV Thổ rụng gần chục con vì bay trinh sát thăm dò gần căn cứ 102 của bọn Nga ở Armenia chả ai tin.
    bloodheartvnOplot thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.275
    Đã được thích:
    26.579
    Nga nó chuyển quân theo đường tuần tra biên giới có từ thời LX dọc theo biên giới Armenia và vùng Nakhichan với Thổ xuống bờ sông nơi có cửa khẩu biên giới Azerbaijan và Thổ. Tớ đoán Nga đánh hơi thấy Thổ định chuyển quân qua vùng này để rãi dọc biên giới Azer và Arme. Kiểu hành quân này y kiểu Nga bất ngờ chiếm phi trường Pristina ở Kosovo ngày xưa. Tụi Thổ nó đoán biết được nó quất ngay xong bảo bọn Azer nhận. Bọn Thổ này nó rất quyết đoán và nó đạt được mục đích. Bọn Nga không chiếm lĩnh được con đường dọc theo bờ bắc con sông Araz trên phần lãnh thổ Nakhichan vốn là con đường nối 2 vùng tách biệt của Azer và chạy thẳng qua cửa khẩu Dylvk vào Thổ.
    Chính con đường này là con đường mà bọn bại binh Arme phải mở cửa để Azer đi qua lại 2 miền và tất nhiên là đi qua cả TNK
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.418
    Đã được thích:
    18.000
    Trao hết cho Azer, bác ạ. Hành lang Lachin - Stepanakert sẽ do Nga đảm bảo an ninh, đấy là con đường duy nhất nối Armenia với Stepanakert.

    Vùng xanh lá là vùng kiểm soát của người Armenia sau này. Đấy sẽ là 1 vùng tự trị của nhà nước Azerbaijan

    [​IMG]
  10. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    903
    Em biết là nó trao trả hết, thỏa thuận ghi rõ mà. Nó còn giữ nó mới trao trả được chứ. Đất đấy nó giữ không có sổ đỏ giấy tờ nên trao trả thì cũng hiểu được
    Chứ còn cái hành lang nối Nakhichevan kia, đấy là đất mấy đời cha ông để lại từ khi lập quốc, giờ phải cắt ra đem cho kẻ thù sử dụng, người quản lý an ninh khu vực đó lại giao cho Nga. Như thế sau này đòi lại bằng cách nào. Hiệp định nó có ghi thời gian hoạt động của cái hành lang ấy đâu
    bloodheartvn thích bài này.

Chia sẻ trang này