1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    https://vnexpress.net/bau-duc-thue-kiatisuk-cung-chi-de-tru-hang-v-league-4194843.html

    "...
    - Tôi không có động cơ gì, tất cả vì mong muốn của các cầu thủ. Tụi nó được tôi nuôi nâng, tạo điều kiện ăn tập từ nhỏ, đến bây giờ khôn lớn và thậm chí, nhiều đứa lập gia đình rồi. Tôi thương lắm, nên khi tụi nhỏ bảo thích ai mà tôi cảm thấy hợp lý thì chiều theo thôi. Cơ bản, lực lượng của HAGL vẫn thế, còn các ngoại binh cũ cũng chia tay hết rồi.

    Hiện tại, HAGL mới chiêu mộ Hữu Tuấn và Tuấn Linh. Trong đó, Tuấn Linh là thủ môn. HAGL thường yếu ở vị trí này, trong khi Học viện lại không đào tạo các thủ môn, nên bắt buộc phải kiếm người bên ngoài. Các vị trí khác, chúng tôi không thiếu. Vả lại, cầu thủ nội chất lượng đều đang thuộc quyền sở hữu của các đội bóng khác, đốt đuốc cũng khó tìm được cầu thủ giỏi ở Việt Nam lúc này.

    - Vậy còn tương lai của Công Phượng?

    - Công Phượng đã hết hạn cho mượn ở TP HCM nên trở về HAGL. Người ta cứ đồn đoán này nọ, nhưng Công Phượng là người của tôi thì phải về với tôi chứ..."
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
  3. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.950
    Đã được thích:
    1.781
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.293
    Đã được thích:
    18.690
    Tui cũng đang thắc mắc giống bác :D
  5. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    chắc thấy không hiệu quả thì dẹp thôi
  6. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Tuyển sinh song lừa lừa ký quả hợp đồng đến 28 tuổi thì ai dám chơi. Lấy đâu ra đầu vào chất lượng.
    Một ct bình thường như Tuấn tài nó hợp đồng còn có lót tay 8 tỷ, lương 40củ. Thế mà bọn fan nổ không mở mắt ra được nhỉ.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    Người ta thấy không như xưa và tốn kém thì dẹp thôi. Giờ các trung tâm lớn ở cả nước có tiềm lực hơn học viện HAGL đầy ra rồi còn gì.
    Huống chi HAGL là con bệnh mới ốm dậy, trong link bài ông Đức nói chỉ mong giảm nợ về 0 chứ có phải lại sắp giàu như Vượng vin đâu mà các cụ truy vấn ghê :D Nên tập trung cho đội 1 tốt thì đã là tốt rồi. Mây và gió, nắng vẫn bay ở trung tâm Hàm Rồng, đại diện cả vùng Tây nguyên, còn hơn cả Nam Trung bộ chả có đội nào hạng 1, mãi năm nay mới ngoi lên ông Bình Định :D
  8. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.950
    Đã được thích:
    1.781
    vẫn hi vọng lão duy trì lò năng khiếu để giải trẻ còn có quân mà đá
  9. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    thực tế nếu duy trì thương hiệu jmg hàng năm phải chi trả số tiền khá lớn cho jmg. với số đó trong thơì điểm khó khăn này có thể lo tốt cho khoá 5 và các cầu thủ tuyến trẻ nên mới dẹp. hơn nữa việc tuyển sinh hiện khó khăn do các vùng đã có có phân định tuyển sinh do đó khó tìm dc cầu thủ tốt dẫn đến hiệu quả đào tạo không tốt.
  10. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    601
    Tinh hoa Nam Trung Bộ tập trung ở giải ngoại hạng rồi, 2 năm gần đây mới điều chuyển 2 bé KH và QNK xuống hạng Nhất cho đa dạng vùng miền.
    Vậy vẫn còn đỡ hơn Tây Nam Bộ, vùng trắng của ngoại hạng. Thời manh nha của thế hệ vàng có nhiều đội miền Tây ở hạng đội mạnh: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long đủ để lập riêng tuyển miền Tây đá giao hữu quốc tế. Long An, Cần Thơ lúc đó vẫn là chiếu dưới.

Chia sẻ trang này