1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.719
    Đã được thích:
    2.231
    Rogozin nhạo tàu thăm dò Sao Hỏa Mỹ

    http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/cong-nghe/rogozin-nhao-tau-tham-do-sao-hoa-my-3427941/

    Bài rất hay như mình đã nói thằng cha Rogozin nổi tiếng bất tài phá nát ngành vũ trụ Nga . Nga giờ chả có thành tựu vũ trụ nào đáng kể cả trong khi Mỹ - TQ phóng tàu lên sao hỏa còn Nga vẫn thẩm du lên ISS .
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Nàh, bọn Mỹ với TQ dàn cảnh quay phim thôi chứ làm gì đã bay lên sao hoả được. Không tin thì cứ thách chúng nó bay lên sao hoả thêm lần nữa xem.
    --- Gộp bài viết: 23/02/2021, Bài cũ từ: 23/02/2021 ---
    Báo cáo tồng chí giám mục Putin giáo, giáo phận ttvn, rằng cái máy Workstation để chạy phần mềm điều khiển quỹ đạo của 2000 con drone ấy chạy chíp Intel đấy. Bọn Nga mà mua chíp Mỹ về để lắp cho mấy con drone mẹ làm relay station để lùa drone con đi thành bầy thì sẽ hết cửa mua chíp Mỹ về làm server, datacenter. Không có server thì ngân hàng Nga khỏi liên lạc làm ăn kiếm tiền phát lương cho tín đồ nhá.


    Cứ toàn kiểu xem phim youtube rồi bảo Nga được hết, làm 100%, làm từ A đến Z. Nghe đến mắc ói.
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Thêm một bài rất vớ vẩn về bọn Nga. Đọc xong mới hiểu, năm 90 thế kỷ trước Nga nó ọp ẹp đến mức độ lo từng cái bánh mỳ.
    Nhưng đến những năm 2020 thì Nga nó vươn lên mạnh mẽ đến mức rất nhiều đối tượng không chịu chấp nhận sự thật.Và chúng lại phải đưa bàn tay bẩn thỉu ra để dìm Nga xuống.
    Và nganh Vũ trụ của Nga cũng thăng trầm như vậy. Phi công vũ trụ thời đó Nga không nuôi nổi thì NASA vồ lấy cho bay liên tục.

    Công dân cuối cùng của Liên Xô là ai?
    Khi Liên Xô tan rã thành nước Nga và các nước cộng hòa. Có một người Liên Xô không ở trên trái đất, phi công vũ trụ Sergei Krikalev. Nước Nga rơi vào khủng hoảng sau đó, không ai quan tâm đến chuyện trên trời nữa và anh hùng phi công vũ trụ bị rơi vào quên lãng. Chuyện quan trọng của nước Nga những năm 90 là ổ bánh mì chống đói.
    Sergei Krikalev cũng trở thành phi hành gia bất đắc dĩ lập kỷ lục thế giới về thời gian dài nhất trên vũ trụ và vật thí nghiệm bất đắc dĩ về khả năng con người sống sót trong không gian. Các nghiên cứu và thí nghiệm khoa học cho rằng cơ thể con người ở trên vũ trụ khoảng 3 tháng trở lên sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến xương, cơ và hệ thống miễn dịch vì vậy tối đa chỉ nên ở 6 tháng. Bức xạ vũ trụ sẽ gây ung thư. Ngoài ra, còn hàng tỉ nguy cơ khác mà con người chưa biết đến.
    Đến ngày anh cần phải bay về trái đất thì anh nhận được thông báo “Cái quốc gia Liên Xô đưa anh vào vũ trụ giờ không còn tồn tại nữa. Chúng tôi không có tiền để đưa anh trở về từ trạm vũ trụ Mir ”.
    Có một khoang thoát hiểm tương tự ghế phóng của phi công máy bay. Sergei có thể rời trạm Mir nhưng điều đó cũng là sự kết thúc của trạm vũ trụ. Sergei đã không từ bỏ vị trí của mình mặc dù không còn tổ quốc.
    Sergei bắt buộc phải ở lại và gọi trạm vũ trụ là nhà .
    Nếu Robinson Crusoe, khi một mình lạc trên hoang đảo, có thể phơi nắng, tắm biển, nằm ngắm trời, ngắm đất, vào rừng hái quả, xuống biển bắt cá cho đỡ buồn thì Sergei Krikalev chỉ có một không gian nhỏ hẹp toàn hợp kim để chui rúc. Nếu không có thần kinh thép chắc chắn điên.
    Nước Nga rơi vào khủng hoảng siêu lạm phát ở Nga và bán mọi thứ có thể, các công ty nhà nước bị đem bán cho tư nhân, từ ngân hàng cho đến các công ty dầu khí được đem bán với giá rẻ mạt và trạm không gian vũ trụ Mir cũng không phải nằm ngoài ngoại lệ. Trạm không gian vũ trụ Mir thậm chí còn bị bán tống bán tháo vì sợ Sergei trầm cảm hoặc buồn chán lại nhảy vào khoang thoát hiểm nhấn nút bùm một cái thì xong vì vậy các quan chức muốn bán càng sớm càng tốt khi nó vẫn đang hoạt động. Ai có tiền là mua được. Nhật Bản mua một khoang với giá 12 triệu đô la; nước Áo bé tí thấy cơ hội chỉ cần bỏ ra có mấy triệu đô la cũng trở thành quốc gia vũ trụ xuống 7 triệu mua một khoang. Vấn đề là các nước này mua chỉ để làm thương hiệu. Sergei chỉ được cho bay về nhà khi chính phủ Đức trả 24 triệu đô la và cử phi hành gia vũ trụ lên thay thế cho Sergei.
    Sergei Krikalev trở về trái đất vào ngày 25 tháng 3 năm 1992 trong bộ đồ bay của phi công vũ trụ vẫn còn viết ký tự CCCP (USSR) thậm chí khi trồi ra khỏi khoang tiếp đất, ông còn cầm lá cờ Liên Xô vẫy vẫy để cho báo chí chụp ảnh như được huấn luyện về tuyên truyền đúng bài bản dưới thời Liên Xô.
    Cơ thể tiều tụy, kiệt sức, mặt tái mét, nhợt nhạt như một bóng ma, cần phải có bốn người đỡ ông xuống đất.
    Nơi ông hạ cánh, ngoại ô Arkalyk, đã không còn là lãnh thổ của Liên Xô và là một phần của nước cộng hòa Kazakhstan.
    Leningrad quê hương của ông đã trở thành St.Petersburg.
    Với mức lương phi công du hành vũ trụ vào loại oách thời Liên Xô là 600 rúp, giờ ông chỉ có thể mua một kg xúc xích.
    Cũng may sau đó nhờ kiến thức, kinh nghiệm quý báu về vũ trụ của ông là thứ không ai thèm để ý ở Nga nhưng là hàng quý hiếm ở phương Tây, ông đã được tuyển mộ cho tàu con thoi của NASA và là người đầu tiên ở trạm không gian vũ trụ quốc tế ISS.


    Khi hạ cánh vẫn mặc đồ có chữ CCCP trong khi đó CCCP thực tế đã không còn nữa.
    [​IMG]

    Sau khi được NASA chiêu mộ
    [​IMG]
  4. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga nghèo đói quá nên lại chế ra khẩu súng Ak-19 bắn đạn NATO để bán cho các nước sử dụng hệ đạn Phương Tây. Đối thủ trực tiếp của AK-19 nhắm đến chính là hai mẫu súng cưc kỳ nổi tiếng theo chuẩn NATO là: HK416 (Đức) và FN SCAR (Bỉ).
    Dự kiến Nga sẽ dùng AK-19 bán cho các nước Trung Đông giàu có trước tiên.
    Nước Nga chưa có khẩu súng nào ra hồn, khẩu AK-47 cũng chưa bắn được ai bao giờ. Sản xuất hơn 200 triệu khẩu AK-47 là do bọn Nga nghĩ ra chứ trên thếg iới làm gì có nước nào dùng AK đâu.

    Theo Tập đoàn Kalashnikov Concern (KC), mẫu tiểu liên mới ký hiệu AK-19 dựa trên thiết kế của phiên bản AK-12 (còn có ký hiệu AK TR3) được phát triển trong khuôn khổ chương trình Ratnik, sẽ là trang bị tiêu chuẩn cho chiến binh tương lai của quân đội Nga, đã xuất hiện và được đưa vào trang bị cho quân đội Nga trước đó. AK-19 có nhiều điểm tương đồng với thiết kế AK-12 như ốp lót tay, thước ngắm, cơ cấu trích khí…
    AK-19 sử dụng báng gấp, có trọng lượng 3,3kg, nòng súng có chiều dài 415mm cùng thước ngắm cơ khí kiểu mới và loa triệt tiêu lửa đầu nòng, có thể gắn nòng giảm thanh; có tầm bắn 440m cùng 3 chế độ bắn - phát một, loạt hai viên và liên thanh. Điểm khác biệt lớn nhất là AK-19 sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn phổ biến NATO 5,56x45mm thay vì 5,45x39mm của AK-12 hay 7,62x39mm của AK-15. Ngoài ra, báng rút của súng cũng sử dụng loại mới, khác với AK-12/15.

    [​IMG]
    [​IMG]

    kachiusa07 thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    bọn Nga ngâm cứu phát triển chip Elbrus cũng thâm niên rồi cụ
    https://genk.vn/dong-cpu-moi-day-bi...ng-tri-cua-intel-va-amd-20200604192425205.chn

    mà ngay trên sân nhà truyền thống thì hiện Intel đang bị AMD dưới sự lảnh đạo của CEO gốc Hoa đấm hơi thốn đấy :D

    TQ gần đây cũng kết hợp với AMD tự làm chip x86 cho riêng mình, mới nhất đã đc chuyển giao kiến trúc Zen core của dòng CPU lừng danh Ryzen, đúng là 1 tin không vui tí nào
    https://en.wikipedia.org/wiki/AMD–Chinese_joint_venture

    còn 1 trong những khách hàng lớn của Intel là Apple giờ cũng đã quay lại việc sx CPU cho riêng họ với việc tung ra cpu M1, hảng cũng nói tương lai không dùng cpu Intel nữa, có chăng dùng cpu ngoài thì sẽ dùng AMD :D

    nói chung Intel trong lĩnh vực sx cpu cũng giống như siêu cường Mỹ, đang ngày càng già cỗi và hụt hơi
    Lần cập nhật cuối: 24/02/2021
    souri thích bài này.
  6. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    903

    Bác nói tếu vãi, nhưng nói kiểu lấy điểm yếu của Nga so với điểm mạnh của nước khác như thế hơi vô lý
    Làm sao mà có thể mạnh được ở tất cả các lĩnh vực được, nước nào cũng vậy thôi
    Bắt Nga nó cân cả thế giới thì vài năm là bọn Nga nó đi vào vết xe đổ của Liên Xô thôi
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Tất nhiên cái gì lên đỉnh thì cũng phải xuống dốc. Mình cũng chẳng lo việc Intel sẽ có ngày phải khai phá sản, cần bảo hộ như General Motor mấy năm trước. Xứ Mỹ tre già măng mọc. Không có Intel thì sẽ có In Tèo.

    Cái mình mỉa ở đây là các bạn thì một mặt thỏ thẻ rằng Nga nó ngố, kém này, cạnh kia. Đừng lấy thế mạnh của cả thế giới để so bì với nước Nga vừa mới bước ra khỏi vũng bùn khủng hoảng từ ... 30 năm trước. Thỏ thẻ là vậy nhưng cứ lâu lâu lên cơn. Đem đồ bọn Nga đi mượn về mà khoe rằng công nghệ nước Nga đã phát triển đến một tầm cao nào đó. Càng nói càng phản cảm. Chưa biết thì nhận chưa biết, học cho biết, làm cho có kinh nghiệm. Việc gì mà phải cố, phải nói chuyện kiểu hờn mát, giận lẫy. Khoe rằng viết được phần mềm điều khiển một lúc 2000 con drone bay tự động thành đội hình. Phần mềm chạy trên nền windows, dùng chíp Intel, có gì mà phải tự hào với chả bắt kịp. Hàng vay mượn, phát triển công nghệ thời 4.0 như Hoa Vệ. Bị cấm mua chip mỹ thì suýt phải đóng cửa nghỉ bán.

    Như chuyện chíp Elbrus mà các bạn đạt nhiều hy vọng vào. Bọn Nga phải đem thiết kế qua cho bọn Đài, Hàn cắt giùm mấy miếng silicone 28nm, chứ công nghệ có trong nước của Nga hiện nay cắt không được. Đem ra nước ngoài thì sẽ vướng vấn đề cấm vận. Cắt về dùng ngành dân sự ok, không ai có ý kiến. Chứ lắp vào đồ bán cho BQP Nga thì sẽ bị vào danh sách cấm vận. Mấy công ty của Hàn, Đài sẽ không cắt cho nữa. Thế thì hết Elbrus thế hệ mới.
    --- Gộp bài viết: 24/02/2021, Bài cũ từ: 24/02/2021 ---

    Mình nhớ rằng 10 năm trước cả thế giới công nhận công nghệ vũ trụ là thế mạnh của nước Nga. Nga vàng trên này ngày ngày tự hào không có Nga thì không ai đưa người lên vũ trụ được. Sao bây giờ phải trốn tránh mà bảo rằng công nghệ vũ trụ là thế mạnh của TQ, không nên đem so với Nga ?
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    thì vấn đề cấm vận nó lại phát sinh ra việc phát minh lại cái bánh xe thôi mà :D, nhu cầu là có nếu thuê ngoài làm đc thì ok, còn cấm thì lại tự phát triển, quan trọng là với Nga cấm thì nó cắn răng làm đc chứ không như nhiều người sợ bị cấm này nọ đến mức phải đánh đổi mọi thứ để sống ký sinh vào đó :D
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Cái vấn đề mà các bạn không muốn hiểu là: Nga tự mình làm được tất cả. Đúng. Nhưng mà cái giá phải trả là gì ?

    Không ai nói Nga ngu không biết làm. Người ta nói Nga ngu cái gì cũng muốn tự làm nên cuối cùng cái gì cũng không bằng ai.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    e thấy cái này cụ gắn chữ ngu vào mồm bọn Nga rồi chứ chúng nó lúc trước phát triển liên doanh liên kết đầy ra đó, vấn đề là tranh giành ảnh hưởng Nga Mỹ thôi, rõ ràng trong vấn đề này Nga thua Mỹ nên bị cắt đứt khá nhiều liên doanh liên kết trc đó, nếu ý cụ là Putin thua Mỹ trong vấn đề tầm chiến lược này thì e cũng không phản đối j.

    Để coi giờ Tàu đối phó ra sao với thằng siu cường siu thâm này.

Chia sẻ trang này