1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Thua thì thua, đổ thừa cái gì. Có nhiều trận đánh tay bo với tank mỹ. Đụng độ có 10 phút mà cả tiểu đoàn 20 xe T-72 đã bốc khói nghi ngút cả lũ. Mà bọn mỹ chỉ có một đại đội xe 9 M1a1 mở đường đột kích cho thiết giáp phía sau.

    Một hiện thực dễ thấy là sau chiến tranh Iraq năm 1991 nhà máy xe tăng Omsk của Nga đã ngừng chương trình 'hiện đại hoá' xe T-62/T-72. Năm 93 chuyển sang sx xe máy kéo, năm 2000 phá sản. Nhà máy xe tăng nội mông của TQ cũng ngừng sx Type-80/88, phải thiết kế lại chiếc Type-96 mới cứng, tiệm cận dần với phương tây về các trang bị trinh sát, ngắm bắn thì mới bắt đầu quay lại sản xuất hàng loạt sau 2000.
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Cụ ông Biden ngã tận 3 lần khi trèo lên con Air Force One.
    Cái này là lỗi kỹ thuật, chứ làm gì có chuyện cụ già ấy ngã được. Cụ còn cường tráng lắm, bọn truyền thông toàn chế video fake để dìm hàng cụ.
    Nghĩ ló chán !

    nhoccongsan thích bài này.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Có vài lý do mà M1 bắn cháy quá nhiều T-72 Iraq: tank M1 bắn đạn ghém, nên M1 bắn một phát có khi cháy 15 cái T-72 ấy chứ. Ho ho.

    Bọn Iraq sau khi bị Mỹ chiếm đóng thì thì hồ hởi bỏ tiền ra mua khoảng 140 chiếc M1A1M Abrams vào đầu năm 2008, nhưng hiện tại chỉ còn lại khoảng 40 chiếc Abrams hoạt động. Số bị hao hụt đa số do bị bắn cháy hoặc hỏng hóc. Và bọn Iraq vỡ cmn mộng.
    Washington đã phê chuẩn thêm 175 xe tăng cho Iraq, nhưng hầu hết chúng đều bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa trong các trận chiến với quân khủng bố.
    Để có một chiếc M1A1M, ước tính Iraq phải bỏ ra số tiền 6 triệu USD, trong khi đó so với mức giá 2,5 triệu USD cho một chiếc T-90S.

    Bọn Iraq chả biết dùng đồ xịn của Mỹ gì cả, chúng nó ném hết tank thần thánh của Mỹ M1A1M vào sọt rác, và mua T-90s với vài lý do:
    - Những chiếc Abrams Mỹ bán cho Iraq thiếu hệ thống bảo vệ chủ động cho phép nó có thể chống lại súng phóng lựu và tên lửa chống tăng đối phương phóng đến. Vì vậy, Abrams của Iraq gần như không có cơ hội sống sót một khi chúng bị đối phương phát hiện và khai hỏa.
    - Chiếc tăng Abrams do Mỹ sản xuất có trọng lượng gần 70 tấn so với 46 tấn của T-90. Rõ ràng là T-90 nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Và điều quan trọng nhất là M1A1M có động cơ tuabin khí nên khi chiến đấu trong môi trường sa mạc bụi bẩn, thưởng xuyên bị hỏng hóc và yêu cầ bảo dướng quá cao.

    Còn với con tank ghẻ T-90S của bọn Nga, thì Iraq nó nói đơn giản thế này:
    - T-90S tiêu chuẩn đi kèm với bộ giáp phản ứng nổ Kontakt-5, phản ứng hoàn hảo với tên lửa TOW-2 chống tăng TOW hiện đại. Các loại vũ khí chống tăng cá nhân thì không có cơ hội bắn hạ T-90S.
    - T-90S giá rẻ, dễ bảo trì, khó bị bắn hạ.
    Hiện nay trong kho của Iraq đã có hàng trăm chiếc T-90S/SK
    Một số bọn lâu nhâu cũng đòi mua T-90S là Kuweit, Ai cập, Aigeria, Vịt Nan, India....

    Còn bọn Nga nghèo đói vẫn sử dụng và nâng cấp T-72, T-80, T-90, T-14. Hình như T72 bị Mỹ bắn cháy hết rồi cơ mà nhỉ ? Sao bọn Nga vẫn còn và nâng cấp lên chuẩn T-72B3M.
    Nghĩ ló chán. Ho ho



  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Lão đại coi bộ hết xí quách rồi, chỗ duy nhất phù hợp là ở viện dưỡng lão :))
  5. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Chả hiểu sao bọn Iraq bị chính tank M1 hạ nhục, tiêu diệt cả nghìn chiếc Tank T-72 lởm. Thế mà giờ lại loại bỏ M1 như gặp hủi ấy nhỉ ?
    Lại hồ hởi mua T-90S/SK đi phang nhau với khủng bố.
    Còn bọn IS bên Syria suốt từ đầu cuộc chiến đến giờ bắt sống được mỗi con T-90 đời đầu, chả bắn cháy được con nào mặc dù cũng có TOW, Kornet. Thế là truyền thông phương Tây chạy hết sức để dìm hàng T-90, hình ảnh mấy thằng IS lái xe tăng T-90 xuất hiện khắp nơi.
    Và chiến dịch truyền thông ấy lại bị phản dame. Các nước khác nhìn thấy T-90 thực chiến quá suất sắc ở Syria nên hối hả đặt mua. Trong đó có Iraq, họ quyết định mua T-90 cũng chính vì T-90 thể hiện qúa tốt ở Sirya.
    Trong khi bọn Nga nghèo đói và quá lạc hậu nên giờ xài đủ thứ tank:
    - T-80 chạy cực tốt ở Bắc Cực vì dùng động cơ tuốc bin khí.
    - T-90MS
    - T-72B3M đây chính là dòng tank bị bắn cháy ở Iraq mà sao giờ bọn Nga nghèo quá vẫn phải nâng cấp dùng, và nó còn tuyên bố T-72B3M vẫn là xương sống của lực lượng tank Nga trong thời gian tới. Tức là sau mấy chục năm bị M1 bắn cháy, thì T-72 vẫn còn được quân đội Nga tin dùng. Ho ho.
    - T-14 là loại tank thế hệ thứ 4. Đây là dòng tank thế hệ thứ 4 đầu tiên trên thế giới.

    Túm váy lại, Mỹ muốn sản phẩm của mình tốt, thì đừng bán hàng kiểu dí súng vào đầu người ta bắt mua nữa, đừng cấm vận những nước không mua vũ khí Mỹ nữa. Cứ cạnh tranh trày vảy và sòng phẳng như bọn Nga nhợn, có khi lại hay vì phải cải tiến sản phẩm và tốt thực sự mới có người mua.
    Nghĩ ló chán !
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Lại tiếp chuyện cụ ông Biden chửi Putin là Kẻ sát nhân.
    Thực ra chuyện Mỹ chửi to, chửi sa sả vào mặt người khác có từ lâu rồi.
    Nhưng có vẻ rất phổ biến vào thời kỳ Trump và bây giờ là cụ ông Biden.
    Và điều này tạo hệ lụy sau này. Các nước điếu có tuân quy tắc ngoại giao gì cả, thích thì chửi, như hàng tôm hàng cá.
    Và chính Mỹ lĩnh đòn đầu tiên. Đặc biệt là trong giai đoạn này, khi thế và lực của Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng trên trường quốc tế.
    Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - TQ tại Alaska. Khi hai ngoại trường Mỹ-TQ vừa bắt tay nhau, ngồi vào bàn là chửi nhau luôn, khỏi cần lịch sự.
    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cậy thế chủ nhà, phang luôn phía TQ, bài phang này diễn ra trong 2 phút.
    Điếu ngờ, ông đáp trả, ông Dương Khiết Trì , Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương ĐCSTQ phát biểu liền một hơi không ngừng nghỉ bằng tiếng Trung, chỉ trích lại đối phương.
    Đại biểu Trung Quốc lên tiếng rất hùng hồn trong khoảng 12 phút mà không cho phiên dịch viên cơ hội dịch bài phát biểu sang tiếng Anh.
    Bọn truyền thông quốc tế hào hứng đưa tin với đủ các title gây sốc:
    - ông Dương Khiết Trì mắng sa sả
    - ông Dương Khiết Trì dạy cho Antony Blinken một bài học.
    - Một cuộc họp như ngoài chợ.
    - Hai bên lao vào chửi nhau như hàng tôm hàng cá.

    Trong nước Trung quốc có vẻ rất hả hê với màn chửi của ông Trì. Họ tung hô ông, in áo phông có nội dung bài chửi của ông,...
    Áo phông cổ vũ bài chửi của ông Trì.



    [​IMG]
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.977
    Đã được thích:
    29.069
    Xe tăng thì lòng và lòng vòng cũng chỉ có thế. Vấn đề lớn nhất của xe tăng Nga không phải là khả năng tự vệ hay vận hành vận động. Mà vấn đề lớn nhất của nó vẫn muôn thuở là BẮN KHÔNG TRÚNG :-D y như nó mới thể hiện gần đây sau màn trình diễn muối mặt bắn lên zời hay xuống đất tại armygame vừa rồi đó thôi. Sau này người ta lại tiếp tục mua xe Nga dù tăng Nga chết như rạ là nhờ nó có lắp máy ngắm mang kính ngắm của Pháp =)).

    Vũ khí mà ra chiến trường bắn không trúng địch thì bị nó bắn lại ắt phải chết.
    Tớ bắt đầu hình dung kịch bản nước Mỹ lần đầu có nữ tổng thống theo cái cách quái chiêu chả ai ngờ. Theo tớ sau này mấy nước to to nên đưa tiêu chuẩn ứng cử viên chủ tịch đảng cầm quyền hay tổng thống các kiểu không nên quá 60 thì bớt rủi ro dân bầu thèn này lại được thèn kia mụ nọ
    halosun thích bài này.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bọn Nga vàng cúng bái Putin lâu quá rồi nên đã không còn có khả năng hiểu được là người tốt là người biết xấu hổ, biết nhục để mà phấn đấu vươn lên. Chúng nó thì cứ nhục đâu, nhục đâu, sao không thấy nhục đâu cả ? Ông không biết nhục !!

    Ngoài cái kính ngắm của Pháp thì hợp kim làm nòng pháo cũng là yếu điểm cốt tử của xe tăng Nga thời thập niên 90s. Học thuyết CNQP của LX đặt nặng sản xuất nhanh, sản xuất nhiều, và áp đảo dối thủ bằng số lượng đông đảo. Dẫn đến bọn LX chọn các hợp kim 'đơn giản' để làm nòng pháo xe tăng, miễn sao bắn trúng vào thời điểm nghiệm thu khi nòng còn mới là được. Điều này dẫn đến một hệ lụy là nòng pháo xe tăng LX không có độ ổn định cần thiết trong sử dụng lâu dài. Xe tăng LX qua sử dụng một thời gian thì sẽ có độ tản mát khá lớn. Hệ quả là có cân chỉnh đường bắn, kính ngắm thế nào thì xác suất bắn hụt ở tầm xa sẽ vẫn rất lớn.

    Bọn Iraq, dùng xe tăng đã được khoảng 10-12 năm, than phiền rằng bắn 4-5 phát mới trúng một phát ở tầm 1500m. Trong khi bọn Mỹ là 2 phát trúng 1. Và tầm tác xạ của bọn nó là từ 2100m. Người Nga để bảo vệ tinh thần quân đội thời bấy giờ nên đã tập trung đổ thừa lính Iraq tinh thần chiến đấu kém, huấn luyện dở, bảo trì vũ khí không đạt này kia nên bắn xa không trúng. Nhưng bên cạnh đó người Nga cũng đã ra sức quấy lại mấy nồi hợp kim làm nòng pháo. Kết quả là khoảng đầu năng 2000s nòng pháo mới của Nga có độ ổn định rất khá. Nhưng hệ lụy đó là chi phí sx nòng pháo mới đắt. Đắt tương đương với nòng pháo của các nước phương tây.

    Xe tăng Nga giá rẻ, cái gì cũng rẻ. Trừ đạn, và nòng là đã tiệm cận giá phương tây.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Văn hóa chửi hóa ra rất phổ biến.
    Hãy xem cách các anh sỹ quan quát, chửi lính mới nhập ngũ.
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Chiến dịch phá hại vẫn diễn ra song song với cấm vận. Ho ho.

    Tối 21/3, Reuters đưa tin một rocket đã được khai hỏa nhằm vào một đường ống dẫn khí đốt của Công ty năng lượng nhà nước Venezuela (PDVSA).
    Theo báo cáo, vụ nổ tại đường ống 36 inch cung cấp khí tự nhiên cho nhà máy tái tạo khí Pigap II ở bang Monagas. Sự cố đã khiến PDVSA phải tạm thời đóng cửa nhà máy để ngăn chặn ngọn lửa và đánh giá thiệt hại đối với đường ống.

Chia sẻ trang này