1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Bên Mỹ có thông cáo là có tiêm đủ liều Pfizer thì vẫn có khả năng lây lan virus cho những người xung quanh mà. Do đó vẫn phải đeo khẩu trang để bảo vệ cộng đồng.
    maison2510 thích bài này.
  2. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khách khách:))

    Trung Nam Hải tiến cống luôn 250 vạn liều Sinopharm Verocell ngay trước mũi phó vương Mỹ quốc nên phen này Mỹ quốc lại phải hội ý tăng gấp đôi cống phẩm rồi;;)

    Mà đám trẻ trâu chịu khó mỗi ngày vào đây ới một tiếng để chị biết chưa phải đi theo đám cầy vàng hóng hớt tiên dược để sớm về chầu âm phủ nhá:))
    engkhoi thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.404
    Đúng kiểu đi vi hành :))

    [​IMG]
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Tp hcm được cứu rồi.
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    TPHCM còn cần khoảng 10tr liều nữa sẽ đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Tốc độ tiêm tối đa là khoảng 200k liều/ngày. Như vậy tính sơ sơ ra phải đến tầm noel mới gọi là xong xuôi vì càng về sau sẽ tiêm càng chậm.

    Có lẽ phải bỏ qua cái phần khám sàng lọc đi mới tăng tốc được, lâu quá là lâu.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Lúc trước thiếu vắc-xin thì việc khai tiền sử bệnh và khám sáng lọc cũng tương đối cần thiết để có thể chọn ra những người có nguy cơ biến chứng cao. Cần ưu tiên tiêm ngừa sớm cho họ. Bây giờ nếu có đủ thì cũng nên bỏ khám sáng lọc. Tăng tốc tiêm, tiêm chết bỏ.

    Mình thấy trên mạng thấy có nhiều người than phiền rằng họ khi khám sàng lọc thì huyết áp cao, không được tiêm. Mình có phần không hiểu. Vì theo khuyến cáo của bọn CDC mỹ quốc thì cao huyết áp là nhóm người có nguy cơ biến chứng cao khi bị nhiễm Covid, cần được ưu tiên tiêm vắc-xin sớm (phase 1c).

    Các nhóm đối tượng cần ưu tiên tiêm vắc-xin để tránh biến chứng nguy hiểm từ Covid:
    People with Certain Medical Con***ions | CDC
    Heart con***ions (such as heart failure, coronary artery disease, cardiomyopathies or hypertension)
    Having heart con***ions such as heart failure, coronary artery disease, cardiomyopathies, and possibly high blood pressure (hypertension) can make you more likely to get severely ill from COVID-19.


    Cái duy nhất mà mình lo là nhiều người mang mầm bệnh mà không biết. Đi tiêm vắc-xin làm người mệt thêm, bệnh đến nhanh hơn thì làm sao. Triển khai tiêm đại trà cần phải cẩn thận chuyện này.
  7. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Nhà em đi tiêm ở phường thấy khám nhanh lắm, đo huyết áp hỏi thăm tiền sử dị ứng có vài phút là được tiêm.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.404
    Ra phường đo thấy huyết áp cao là sẽ bị đuổi về, tờ khai có bệnh lí nền cũng thế, bởi người ta sợ biến chứng sau tiêm, năng lực cán bộ yếu và phương tiện thiếu sẽ ko xử lí kịp. Những trường hợp đó sẽ được chỉ định tiêm ở bệnh viện lớn nhưng phải đợi hơi lâu vì ở VN mình ... nó thế.
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Làm gì có chuyện tiêm ở P huyết áp cao đuổi về, nó cho chờ sau 3 lần đo lại mà vẫn cao thì nó cho về tránh bị phơi nhiễm. Đo sinh hiệu là để đảm bảo loại trừ các yếu tố bệnh lý là đúng, dẹp là có biến chứng tử vong gây hoang mang ngay vì cơ địa mỗi người khác nhau.

    Mà Pfizer, Moderna về đô thị lớn như Sài Gòn kiểu gì cũng sẽ có tình trạng dân giành không đi tiêm Astra, Sinopharm dù đã đến lượt được địa phương gọi đi tiêm hoặc là đường dây mua bán suất tiêm vì tiêm hai loại như Astra, Sinopharm phải chờ đến 8 tuần mới tiêm mũi 2, hiệu quả bảo vệ cũng thấp hơn cho mà xem.

    Người dân được tiêm Moderna, Pfizer sẽ được tiêm mũi 2 nhanh hơn Astra, Sinopharm theo tôi Bộ Y tế nên tiến hành mix vaccine nhằm đảm bảo người tiêm Astra, Sinopharm không phải đợi lâu hơn đám được tiêm mRNA

    Vaccine mRNA nên chia cho các tỉnh khác tiêm cho tuyến đầu chống dịch thay vì chỉ tiêm cho mỗi dân các thành thị lớn như thế mới đảm bảo tuyến đầu được full 2 mũi vaccine.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.404
    "Đuổi về" với "cho về" thì có khác nhau đâu mà bác lại còn bắt bẻ :-D

    Ngoài chuyện mua bán suất tiêm vaccine còn có chuyện những người có 2 nơi cư trú sẽ đăng kí tiêm ở 2 nơi nữa, cho đỡ phải chờ. Thậm chí sẽ có người tiêm được 3-4 mũi (để tăng kháng thể) và có người chưa tiêm được mũi nào .... Giờ là lúc Hệ thống quản lí dữ liệu tiêm chủng quốc gia phát huy tác dụng đây.

Chia sẻ trang này