1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Afganistan- Taliban (2021)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/08/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.363
    Đã được thích:
    13.372
    Họ chắc không quan tâm Taliban, quan trọng là đánh được Mỹ, mà Mỹ thì là kẻ thù số 1 của Nga vàng rồi.
    hoalongtranglead9xLHP thích bài này.
  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.858
    Đã được thích:
    905
    A
    Bác qua Saudi Arabia xem nó dân chủ ntn :-D
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.547
    Đã được thích:
    18.307
    Trong vòng 4 năm qua, kể từ ngày SA có Thái tử mới thì quyền của phụ nữ được cải thiện nhiều lắm rồi.

    Nhưng khác biệt quan trọng nhất giữa 2 quốc gia là SA giàu còn Afghanistan thì nghèo. Phụ nữ ở SA vẫn chưa được bình đẳng với nam giới nhưng kể cả thế thì điều kiện sống của họ vẫn tốt, người có tiền làm gì cũng dễ. Còn phụ nữ Afghanistan thì thôi, em khỏi kể nhá :D

    https://en.wikipedia.org/wiki/Women's_rights_in_Saudi_Arabia
    hoalongtranglead9xLHP thích bài này.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.743
    Đã được thích:
    10.143
    Taliban là khủng bố theo luật chơi của Mỹ thôi. Chứ theo luật chơi du kích của kẻ yếu thì đây là một mặt kháng chiến chống quân xâm lược đúng nghĩa. Mình không phỉ báng, không khinh rẻ Taliban. Chỉ đánh giá bọn này gàn, không hợp thời.

    Phần lớn chị em phụ nữ Afganistan hiện nay không còn phải sống trong hãi hùng, lo sợ. Không bất ngờ bị nổ tan xác vì bom cảm tử của Taliban, hay thình lình bị thui chín ngắt vì bom nhiệt áp của Mỹ ném nhầm. Như vậy mình nhận định là một sự tiến bộ rõ rệt so với chuyện không được bận váy ngắn khoe đùi nữa.

    Chuyện lý tưởng sùng đạo của bọn Taliban không hợp thời thì thời gian sẽ đào thải bọn nó. Cũng như đã đào thải bọn ngụy quyền Afganistan. Chân lý cũng có ưu tiên lớn bé, trước sau. Độc lập rồi mới có tự do. Nếu không độc lập thì chỉ là tự do làm súc vật cho nước ngoài xẻ thịt thôi. Taliban là bước chuyển tiếp của lịch sử đất nước Afganistan. Mình tin rằng sau một thời gian tiếp xúc nhiều với internet, xem jav thì bọn đàn ông Afganistan sẽ xách súng đi giải tán taliban. Để được tự do thoải mái ngắm gái bận bikini dạo phố.
    Minhle123, engkhoi, halosun2 người khác thích bài này.
  5. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    ơ lão xuân huy A41 ri tơn ttvnol rồi à=))
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    4.578
    Vậy là bác chưa hiểu hồi giáo rồi. Bọn Saudi ăn chơi chờ chết bao lâu nay mà vẫn bắt trùm kín mít khi ra đường.
    halosun thích bài này.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.743
    Đã được thích:
    10.143
    Trùm kín là vấn đề văn hoá, và điều kiện sống nữa. Chị em phụ nữ việt có theo đạo hồi đâu, ra đường thì găng tay, mặt nạ che kín hết cả người.

    Bản thân cái nhìn của mình với đạo hồi thì mình cho rằng nó là một tôn giáo tốt. Chỉ là dân chúng các xứ theo đạo hồi bọn nó chưa phân tách được thần quyền với chính quyền một cách quyết liệt như bọn châu âu. Cho chúng nó thêm vài trăm năm tiến hoá. Nên nhớ hồi giáo đẻ sau thiên chúa giáo 600 năm, bọn thiên chúa giáo 600 năm trước vẫn đang đè cả châu âu ra bắt hôn thánh giá. Không xưng tội là đem đi thiêu sống.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.547
    Đã được thích:
    18.307
    Kể ra thì ông thần quyền, man rợ, đàn áp phụ nữ, phá hoại văn hóa của riêng đất nước ông thì thiên hạ kêu chán rồi cũng phải thôi. Đằng này ông truyền bá tôn giáo sang quốc gia khác, xảy ra va chạm thì giở bài Chí phèo đánh bom cảm tử, kéo giá cổ với chứng của chúng em xuống, đá bể nồi cơm của chúng em.

    Đời em chỉ kéo dài khoảng 80 năm thôi, cho chúng nó thêm 600 năm nữa thì tới 7 thế hệ nữa phải sống trong phập phồng lo sợ à? Có nhẽ đâu thế :D
    --- Gộp bài viết: 15/09/2021, Bài cũ từ: 15/09/2021 ---
    Một thời ở Afghanistan, những nữ sinh trong tổ chức Hướng đạo năm 1960, ở đó họ được dạy các kĩ năng tìm đường, định hướng, cắm trại ..., những hoạt động thể chất ngoài thiên nhiên. Nhưng tất cả đã biến mất sau cuộc xâm lược của LX năm 1979

    [​IMG]
  9. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Saudi phụ nữ có phải trùm đầu nữa đâu,phụ nữ giờ được tự do lái xe ô tô rồi .





    Saudi Arabia đứng đầu thế giới về cải cách tăng quyền cho phụ nữ


    https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/sa...-ve-cai-cach-tang-quyen-cho-phu-nu-841683.vov
    hoalongtrang thích bài này.
  10. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Hợ. Cái đó có là do LX nhá. Taliban do Mẽo dựng. Nói đừng có xạo quá.

Chia sẻ trang này