1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Hai thanh niên Đài Lon bỏ 1.ooo tân đài tệ đi xét nghiệm Immunoglobulin G trong máu sau khi tiêm 2 loại vx 2 tháng mà người Việt Nam xem: vaccine dân đen Astra Zenecca và thượng đẳng Moderna.
    Kết quả là người tiêm AZ là 516.1 AU/mL và ở Moderna là 529.4 AU/mL

    Sem sem nhau nhưng gấp 4 lần người không tiêm chỉ đạt 130 AU/ ml . Đừng kén chọn vx nữa nhé các bác hãy vì lợi ích dân tộc !
    [​IMG]
    ngotuan thích bài này.
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Vãi cả bao bì dính Covid ... Trung Quốc làm quá

    QUẢNG NINHHơn 200 xe hàng của Việt Nam ùn ứ ở cầu phao biên giới, chưa thể thông quan do phía Trung Quốc siết chặt kiểm tra phòng dịch.

    Chiều 18/9, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cho biết việc xuất nhập khẩu tại cầu phao tạm km 3+4 trên sông biên giới Ka Long nối TP Móng Cái (Việt Nam) với TP Đông Hưng (Trung Quốc) diễn ra bình thường, trừ mặt hàng thanh long của Việt Nam.

    "Phía Trung Quốc thông báo tạm dừng nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long từ ngày 15/9 đến 21/9, do phát hiện nCoV trên bao bì mặt hàng này", vị này nói và cho biết thêm, Trung Quốc đang siết chặt kiểm tra xe hàng để phòng chống dịch Covid-19 nên thủ tục xuất khẩu bị chậm, hơn 200 xe nông sản, thủy sản... bị ùn ứ chưa thể đi qua cầu phao giữa biên giới hai nước.

    Trước đây mỗi ngày khu vực này thông quan khoảng 80 xe, nhưng hiện chỉ được từ 20 đến 30 xe.

    [​IMG]
    Cầu phao tạm nối TP Móng Cái (Việt Nam) với TP Đông Hưng (Trung Quốc), tháng 7/2021. Ảnh: Hữu Việt

    Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, hiện có 37 xe chở thanh long đang nằm chờ để giao hàng, trong đó 29 xe đỗ bên phía Việt Nam; 8 xe nằm ở bãi bên đất Trung Quốc song vẫn chưa giao được hàng vì phải chờ kiểm dịch. Các xe này được bảo quản lạnh nên không ảnh hưởng đến chất lượng thanh long.

    "Lái xe chở hàng và tài xế trung chuyển cùng hơn 10 lái xe khác ở khu chờ đã được đưa đi cách ly tập trung. Các tài xế và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây đã được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều quả âm tính với nCoV", lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nói.

    Ngày 16/9, Bộ Công Thương cho biết phía Trung Quốc thông báo dừng thông quan trong 7 ngày (15-21/9), do phát hiện virus trên bao bì bọc quả thanh long và thùng carton đựng thanh long nhập từ Việt Nam.

    Theo thông báo của phía Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc), sau 23h ngày 21/9, thanh long sẽ tự động được khôi phục thông quan. Tuy nhiên, nếu phía Trung Quốc xét nghiệm PCR và tiếp tục phát hiện nCoV trên thanh long hoặc mặt hàng khác thì họ sẽ gia hạn dừng thông quan thêm một tuần với mặt hàng đó. Trường hợp hàng nông sản xuất khẩu bị phát hiện 3 lần dương tính, thời gian tạm dừng thông quan là 4 tuần.

  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nanocovax sau khi đx các sư thầy độ cho thì đã được thông qua.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.547
    Đã được thích:
    18.307
    Đọc hiểu chán thế. Mới chỉ qua Hội đồng đạo đức thôi.

    còn cửa Hội đồng cấp phép nữa. Đây mới là cửa quyết định.
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.838
    Đã được thích:
    7.417
    Quan trọng nhất vẫn là WHO thông qua hay không
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ơ, tôi chỉ viết thiếu thôiz
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    https://tuoitre.vn/tiep-tuc-phan-bo-8-trieu-lieu-vero-cell-cho-25-tinh-thanh-20210919114949817.htm
    [​IMG]
    TTO - Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương vừa có quyết định phân bổ 8 triệu liều Vero Cell, vắc xin do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ, cho 25 tỉnh thành. Trong đó Hà Nội nhận nhiều nhất với 1,359 triệu liều, kế đến là Quảng Ninh, TP.HCM...
    Theo quyết định phân bổ của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, lô vắc xin Vero Cell gồm 8 triệu liều, được phân bổ cho 25 tỉnh thành.

    Trong số này, Hà Nội được phân bổ nhiều nhất với 1,359 triệu liều, kế đến là Quảng Ninh 700.000 liều, TP.HCM, Lạng Sơn, Hải Phòng, Yên Bái mỗi tỉnh thành 500.000 liều.

    Bắc Ninh 400.000 liều, Khánh Hòa, Kiên Giang mỗi nơi 300.000 liều, các tỉnh thành Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Bình Định, Long An, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh... được phân bổ mỗi tỉnh 200.000 liều.

    Số còn lại, mỗi tỉnh thành trên dưới 100.000 liều.

    Số vắc xin này được sử dụng tiêm cả mũi 1 và mũi 2. Viện Pasteur TP.HCM sẽ tiếp nhận hỗ trợ vắc xin khi vắc xin đến sân bay Tân Sơn Nhất.

    Theo danh sách các lô vắc xin được phân bổ, không thấy có lô vắc xin được cho là có nhiều mức hàm lượng kháng nguyên, không giống như quyết định cho phép nhập khẩu của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế là 6,5U kháng nguyên SARS-CoV-2/liều tiêm.

    Trước đó, Viện Kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế quốc gia cho biết các lô đã nhập khẩu đều có hàm lượng kháng nguyên không nằm ngoài khoảng 3,9-10,4 U/liều (60-160%), trong tiêu chuẩn Bộ Y tế cho phép và đều đạt yêu cầu.
    cuchuoi_kt115ttanh919 thích bài này.
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nanogen nó tự sx hàng loạt được ko nhỉ? hay phải đưa cho Ấn nó gia công?
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.838
    Đã được thích:
    7.417
    Chắc gia công bên Ấn. Giờ xây xưởng sinh phẩm phải có kế hoạch làm sao cho máy chạy suốt vì chi phí HVAC rất lớn. Muốn vậy thì phải sản xuất nhiều chế phẩm chứ không chỉ có làm có mỗi cái vaccine covid xong treo máy nghỉ chạy cầm chừng như sân đá banh, nhà thi đấu Seagames. Xây dựng nền tảng sản xuất với việc nghiên cứu thành công 1 sản phẩm là hoàn toàn khác nhau.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.363
    Đã được thích:
    13.372
    Đến nay Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 45 triệu liều vaccine Covid-19 các loại. Riêng Vero Cell (Sinopharm) có khoảng 20 triệu liều, gồm hơn 6 triệu liều do Trung Quốc viện trợ, 5 triệu liều cho TP HCM mua, và 8 triệu liều lần này do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ.
    Người anh em Hà Nội ưng cái bụng quá, tiêm mà mở cửa mà kiếm ăn thôi.

Chia sẻ trang này