1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Uầy thế ta học mô hình của học trò Hun xen bên Giản Bộ Trại à:))
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.566
    Đã được thích:
    18.353
    Sài gòn vẫn đều đều ngày 5000 ca nhiễm mới. Xem ra mô hình chống dịch hiện nay với sự tham gia của CA, quân đội, chia vùng cách li .... ko còn hiệu quả nữa.

    Phải thay đổi thôi.
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Sẽ còn nữa.o_O:-D
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Thực ra số ca công bố bây giờ đang được bù vô cho số ca cắt bớt mỗi ngày hồi tháng 7&8
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.566
    Đã được thích:
    18.353
    Rắc rối nhờ, đã cắt thì giấu biến luôn đi, lại còn bù vào làm gì nữa ko biết.
  6. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1.232
    Giờ thì chắc vùng xanh vùng đỏ trong các thành phố méo ăn thua. Chắc phải ngăn sông cấm chợ theo các tỉnh thôi. Ông nào ít khu công nghiệp thì tiêm vaccine sau, ông nào nhiều KCN thì tiêm vaccine trước. Tổng động viên toàn bộ lực lượng y tế để hạn chế số ca tử vong của bệnh nhân nặng.
    Chắc chỉ còn cách như vậy thôi!
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Rồi sau này kiểm toán ai đi ai ở ai về. Đời đâu đơn giản vậy đâu chú đá
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Bây giờ thì phải chỉnh sửa cho tỉ số người bệnh với người chết cho đẹp lại. Chứ hiện tại thì người bệnh ít mà người chết nhiều. Người ngoài nhìn vào thấy không hay.

    Đôi khi mình nghĩ tình hình Nga hiện nay nhiều khi cũng là điều chỉnh con số thôi chứ không phải quá tồi tệ gì. Hiện nay mỗi ngày Nga đều đều có gần 800 người chết. Nếu nhìn về thời kì đầu dịch, lúc đó chưa có vắc-xin, chưa có phác đồ điều trị. Nhưng tỉ lệ chết/bệnh lại ít hơn bây giờ. Khá là khó hiểu về mặt dịch tễ.
  9. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    583
    45 triệu liều đã tiếp nhận thì 20 triệu liều là hàng sino rồi, tỷ lệ chắc nhiều nhất nhỉ.
    Trong 20 triệu liều này thì Hà Nội nhận khoảng hơn 2 triệu liều, anh em SG đỡ tâm tư nhé.
  10. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Sài côn nộp nhiều ngân sách và trong bộ gien nhiều yếu tố Tàu nhất cả nước mà sao lần này được trung ương phân bổ quá ít nhất đẳng diệt hoạt dịch miêu thế nhể? Chị tị nạnh với các địa phương khác đấy:-w

    Với số nhiễm mới mỗi ngày tới gần nửa vạn thế này thì chị sẽ phát động chiến dịch gửi đồng bào Sài côn về các gia đình ở các tỉnh thành khác để phụng dưỡng và chăm sóc trong thời gian chờ miễn dịch phát huy tác dụng để ngay lập tức hạ số lượng ca F0 mới ở Sài côn[-(
    ttanh919 thích bài này.

Chia sẻ trang này