1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi a e thủ tục sang tên chính chủ xe ô tô

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi akira_takeshi, 19/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duchoahpp

    duchoahpp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    314
    Chuẩn nhé:
    1. Mang hợp đồng công chứng ra khai thuế. Cạch ông Chi cục Hồng Bàng ra. Nên ra Chi cục Lê Chân (áp giá khác nhau đấy); trước khi đến nhớ photo sẵn thêm bản hợp đồng, chứng minh của chủ xe mới, đăng ký đăng kiểm bảo hiểm bla bla.
    2. Lấy tờ khai thuế ra ngân hàng nộp (thường là Vietinbank) xong cầm hoá đơn thu tiền ngân sách về.
    3. Ra cổng cảng cà số. Cà xong có cô em ngồi cùng chỗ cà số ấy khai hộ phí 20k cô em sẽ dẶn luôn kẹp 5L vào hồ sơ khi đi đăng ký. Nếu có người đi đăng ký giúp thì phải là người trong gia đình có cùng hộ khẩu hoặc là vợ chồng (có giấy kết hôn). Khi đi đăng ký phải cầm theo hộ khẩu của người chủ xe, cmt cccd và giấy tờ tuỳ thân, giấy chứng minh quan hệ với chủ xe của người đi đăng ký hộ.
    4. đi đăng kí lưu ý đi buổi sáng để nộp hồ sơ xong người ta kiểm tra nếu đầy đủ giấy tờ sẽ quay lại vào buổi chiều để lấy giấy hẹn (vì người ta còn cần tìm bộ hồ sơ gốc để đối chiếu).
    5. chiều đến lấy giấy hẹn xong về.
    6. Đến hẹn đến lấy đăng ký. done
    akira_takeshi thích bài này.
  2. TOYOTABO

    TOYOTABO Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    850
    Ngọn đó bác .
    akira_takeshi thích bài này.
  3. meoneko

    meoneko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    642
    Chỗ màu đỏ thì nghe xong chỉ cười duyên thôi, kệ đi. Nộp hồ sơ vào có bị lườm hay trả lại bổ sung thì lại ra sửa, có mù chữ đâu mà lo. Mà cà số xong thì cầm xác nhận nộp thuế, lên Phan chu trinh lấy tờ khai, tự khai hoặc thuê 20k họ khai hộ.
    --- Gộp bài viết: 20/09/2021, Bài cũ từ: 20/09/2021 ---
    Xe cất ở nhà, đi xe máy cho dễ. phan chu trinh họ phát cho mỗi tờ khai, rồi kẹp thêm mấy giấy tờ của mình vào thôi.
    xuandaubacakira_takeshi thích bài này.
  4. KhanhvipDC

    KhanhvipDC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    788
    Thuế áp theo biểu phí nhà nước sao giá lại khác nhau được bác nhỉ?
  5. akira_takeshi

    akira_takeshi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    114
    Rất chi tiết ạ.nhưng e hỏi chút.xe cũ vẫn còn đăng kiểm tới tháng 7 năm sau.còn bảo hiểm gì đó thì e ko mua có dc k.hay bắt buộc phải mua bảo hiểm.
  6. BeHeoHP

    BeHeoHP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2019
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    829
    Up
  7. duchoahpp

    duchoahpp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    314
    Cứ đi nộp thử xe cũ biết liền nhé
  8. redclift

    redclift Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    1.223
    Bảo hiểm tnds thôi
  9. duchoahpp

    duchoahpp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    314
    Nếu bảo hiểm tnds vẫn còn hạn thì vẫn được kế thừa dang chủ mới không cần đổi ấn chỉ và cũng không cần mua lại nhé. Khoản 7 điều 3 thông tư 22 của BTC năm 2016 (nếu nhớ ko nhầm)
    akira_takeshi thích bài này.
  10. KhanhvipDC

    KhanhvipDC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    788
    Hồng bàng thì xe e đang đi nộp ở đó r. Vì ae bảo nộp HB là dễ nhất. Lê chân thì chưa nộp xe cũ bjo bác cho hỏi chênh có nhiều ko ?

Chia sẻ trang này