1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Éo biết thì ngồi im mà nghe. Mễ nó đào tạo trẻ cũng ra éo gì đâu, nó hay là do tố chất con người, đã đá với bọn Mễ hay tiếp xúc với nó chưa? Nó lùn như VN nhưng thằng nào người cũng to gấp đôi, chân tay to gấp đôi. Bọn Nhật với Hàn mà ko đá khoa học bài bản gặp Mễ còn thua nặng nữa. Nói thêm về tố chất, bọn Jamaica nước bé tẹo, công nghệ đào tạo thua cả Mỹ, nhưng điền kinh cự ly ngăn bao năm nay Mỹ có ăn được nó éo đâu.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Nói Mỹ đào tạo cầu thủ từ bóng đá học đường thì cũng chưa hẳn.
    Một mặt thì đúng là ở cấp 3 (high school) và đại học, phong trào thể thao phát triển mạnh, cho nên nếu anh có năng khiếu và ham mê, luôn có chỗ cho anh phát huy cái năng khiếu và ham mê của mình
    Cái này thấy rõ ở đội bóng đá nữ Mỹ. Hầu như tất cả các cầu thủ nữ đều trưởng thành từ đội cấp ba hay đại học. Ở nữ gần như ko có khái niệm nhảy một bước lên chuyên, hay cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân từ bóng đá đường phố.

    Nhưng đó là ở cấp 3+đại học, tức là đã 15-16t trở lên. Tuổi đó thì thói quen & tư duy đã định hình hết cả rồi

    Còn cái vụ luyện từ nhỏ tới lúc đó thường là việc của các CLB địa phương. Ko nhất thiết phải là vệ tinh của CLB lớn nào, chỉ là những cái CLB nó tổ chức tập và thi đấu ở địa phương, ai muốn cũng có thể cho con tham gia, với lệ phí thường khá thấp (chỉ vài trăm một mùa).
    Theo tôi hiểu thì Lee Nguyen cũng trưởng thành cách này, tức là lúc nhỏ tập ở một câu lạc bộ địa phương, sau đó lên cấp ba thì đá đội tuyển trường, rồi được để ý mời chào bởi 1 trường đại học rồi đi lên từ đó. (Bên này VĐV thể thao giỏi có thể được nhận học bổng đi học cho một trường nào đó rồi thi đấu cho tuyển trường. Trước tôi cũng có nói AV thừa sức được học bổng dạng này, khi đó nhà nước ko mất tiền mà AV được huấn luyện và thi đấu trong môi trường đỉnh cao. Các trường nó chỉ cần cái danh lúc anh thi đấu cho trường trong giải quốc gia, còn khi tới giải quốc tế anh muốn thi đấu cho nước nào tuỳ anh. Con Katinka Hoszsu một thời làm bá mấy cự ly hỗn hợp như AV, giành mấy HCV Olympics cho Hungary cũng trưởng thành kiểu này. Thằng Schooling của Sing cũng vậy).

    Tóm lại thì đào tạo cầu thủ ít nhất từ nhỏ tới 15-16t vẫn cần CLB và cơ sở vật chất địa phương nằm ngoài hệ thống học đường. Nhật sao tôi ko biết nhưng tôi đoán cũng thế thôi. Vì môi trường học đường (cấp 1+2) không đủ thời gian để trang bị kỹ năng bóng đá nâng cao (cần cho cầu thủ chuyên nghiệp) cho tất cả bọn trẻ. Cùng lắm là phổ cập bóng đá cho bọn nó làm quen vậy thôi. Muốn đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp thì vẫn cần cơ sở và con người chuyên nghiệp, cùng với khoản thời gian kha khá. Cái này chỉ đứa nào ham mê nó mới chịu, còn đứa không ham thì làm sao bắt nó tập mỗi ngày chỉ đá bóng.

    Ở VN thì cho dù làm ở cấp ba thôi cũng khó, vì ko đủ sân bãi và con người. Cũng có (tôi nhớ hồi cấp 3 trường có tham gia giải trong huyện với nhau) nhưng HLV nhì nhằng (kiểu giáo viên thể dục kiêm nhiệm) nên tư duy cầu thủ không cao, chủ yếu vẫn đá kiểu tự nhiên chủ nghĩa, xếp gôn tôm đá phủi. Cả nước chắc cũng bốc được 1 vài thằng kiểu này lên đá chuyên nghiệp nhưng để nói là "đào tạo lứa cầu thủ kế cận" thì ko ăn thua. Vẫn phải nhờ lò chuyên nghiệp thôi.
    hoalongtrangmuaxuanbackinh thích bài này.
  3. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Có học Mexico thì chả bao giờ hơn được Thái. Tố chất người Việt Nam kém. Bọn Mễ lùn nhưng rất khỏe. Chứ éo phải yếu nhớt như Việt Nam.
    Nói 1 câu mà bị chê NGU DỐT =))
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nó đào tạo trẻ ko ra gì mà đi WC như đi chợ, lần nào đá WC cũng vào được vòng kock-out => cười ỉa =)) , đã dốt cứ thích bày đặt nói ngọng :))
    cái tố chất nó chỉ là tương đối thôi, nói về tố chất thì bọn Mễ chả là j so với Nam Mỹ cả, và cũng chỉ tương đương với mấy thằng châu Phi.
    Cái chính vẫn là mặt bằng chung nền bóng đá của nó hơn hẳn Nhật Hàn, thì nó gặp lần nào mới ăn được lần ấy, thì mình học cái thằng hơn hẳn Nhật Hàn ấy, lại đi học cái thằng kém hơn làm j.

    Đi học thì phải học thằng hơn, chẳng nhẽ học thằng kém hơn thằng kia rồi vẫn thủ dâm là "thằng kia khoa học bài bản" hơn à =))
    --- Gộp bài viết: 07/08/2021, Bài cũ từ: 07/08/2021 ---
    chú em về lo cho tổ quốc hàng nhái của chú em đi, nó đang nát như tương rồi
    vài năm nữa tiếp tục thua liểng xiểng, ranking Thái có khi ngang Sing, cỡ 15x FIFA, thì cứ vào đây tiếp tục thủ dâm nhé :))
  5. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Chú em 3 phải gớm. Lúc đầu đòi đi theo Hàn Xẻng. Dùng to cao húc ủi. Giờ lại kêu học Mexico với dàn cầu thủ nhỏ con. :)):))
    Học ai cũng vậy. Quan trọng tố chất. Nhắc lại tố chất nhé. Chú em có học Mexico, học Brazil.. học Tây Bán Nhà thì cả đời cũng *** bao giờ bằng 1 góc tụi nó.
    Nói thẳng luôn, cầu thủ Việt chỉ có tố chất đi phát quà, phát tờ rơi chứ để mà đá banh đó hả. Còn kém xa Thái.
  6. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.533
    Đã được thích:
    995
    Tố chất Vịt thấp nhưng tăng từ từ là được. 10 năm trước đá với Ỉn Mã còn hộc bơ không chạy nổi, giờ đá chết bỏ với Rệp 120 phút ok, hi vọng chục năm nữa quần thảo được với Châu Âu.

    Mà tôi không tin tố chất bằng chế độ dinh dưỡng + luyện tập, Hàn mấy chục năm uống sữa giờ dân cao thêm 30 cm. Bác nào tâm lý yếu mà tin mấy cái đấy thì thua từ đầu rồi.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Xem trận Mễ Hàn thì ko hẳn là bọn Mễ khỏe hơn Hàn, thậm chí Hàn nhìn còn to con hơn, nhưng bọn nó hơn hẳn về kỹ thuật, bóng nó dính vào chân như keo, qua người thì rất gọn và uyển chuyển. Bọn Hàn đá nhìn vụng hơn thấy rõ. Cái kỹ thuật này tui cũng ko hiểu là do nó đào tạo trẻ tốt hay là tố chất dân nó vốn đã thế sẵn rồi!
  8. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Dân Mễ thì khổ vì bọn buôn ma túy chứ bọn cầu thủ Mễ được trả lương rất cao, chúng nó còn ko thèm sang châu âu đá từ nhỏ thì cỡ VN muốn cũng ko đủ trình mời nó về huấn luyện cho đâu. Về truyền thống thì Mễ vẫn là trùm ở concacaf nhưng đang dẫn bị Mỹ vượt mặt vì mấy thằng Mỹ có năng khiếu vượt trội đc gửi qua châu Âu chơi bóng rất sớm trong khi Mễ chơi bóng trong nước cũng đủ giàu có rồi nên ko cần mạo hiểm qua châu âu làm gì, đây là nguyên nhân khiến Mễ có thể bị tụt hậu so với Mỹ, thậm chí cả Canada sau này. Bọn Canada bóng đá dạo này đầu tư phết chứ ko đùa. Tuyển nữ vô địch world cup còn tuyển nam cũng có nhiều tiến bộ, concacaf vừa rồi vào đến bán kết, có ku alfonso davies đá LB cho Bayern trình độ world class chứ ko đùa.
  9. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    1 tỉnh miền núi như Hòa Bình có 1000 bé tham gia ứng tuyển cũng không ít, hơn nhiều tỉnh giàu hơn nhưng không có đội bóng.

    https://thethao247.vn/367-khoi-tran...hon-tai-nang-tre-cua-hoa-binh-fc-d242212.html


    Nhằm phát hiện và bồi dưỡng các tài năng bóng đá của tỉnh Hòa Bình, góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai, sáng 16/10, Hòa Bình FC đã tổ chức buổi tuyển chọn đầu tiên trong chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá. Theo ghi nhận từ ban tổ chức, đã có hơn 1000 thí sinh đăng ký tham gia tuyển chọn.
    thansau_72 thích bài này.
  10. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.533
    Đã được thích:
    995
    Tôi thấy một nhu cầu trước mắt là nâng tầm HLV Vịt.

    Có một cách là đẩy mạnh việc mua bản quyền và dịch các sách báo tài liệu về huấn luyện, chiến thuật bóng đá ra tiếng Việt.

Chia sẻ trang này