1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Ngày 21-10, Hãng tin Tass cho biết Nga đã ghi nhận một số ca mắc biến thể AY.4.2. Chuyên gia Kamil Khafizov đến từ Viện Nghiên cứu dịch tễ trung ương Nga lưu ý sự xuất hiện biến thể mới có khả năng làm trầm trọng thêm tình hình dịch bệnh ở nước này.

    "Biến thể Delta đã khiến tỉ lệ mắc bệnh gia tăng nghiêm trọng. Giờ đây biến thể AY.4.2 có khả năng là động lực gia tăng thêm ca bệnh COVID-19" - ông Khafizov cảnh báo.

    Chuyên gia Nga Kamil Khafizov đánh giá biến thể AY.4.2 "có lẽ sẽ dần thay thế chủng Delta, nhưng điều này khó có thể xảy ra sớm".

    Theo báo Times of Israel, Israel đã ghi nhận ca mắc biến thể AY.4.2 đầu tiên hôm 19-10, là một cậu bé 11 tuổi từ Moldova trở về Israel. Cậu bé có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính sau khi đến sân bay quốc tế Ben Gurion ở Israel trong tuần này và bị đưa đi cách ly.

    Tối 20-10, Thủ tướng Naftali Bennett của Israel đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức y tế nước này để thảo luận về biến thể AY.4.2.

    Sau cuộc họp, ông Bennett cho biết các quan chức Israel sẽ "theo dõi chặt chẽ" các diễn biến xung quanh biến thể mới để duy trì mức độ mắc bệnh COVID-19 thấp hiện tại của Israel.

    Thủ tướng Bennett yêu cầu tăng cường cuộc điều tra dịch tễ về biến thể mới và kêu gọi liên lạc với các quốc gia khác đã phát hiện biến thể này. Nước này cũng sẽ xem xét điều chỉnh các yêu cầu đối với khách nhập cảnh.

    Mức độ lây nhiễm cao hơn Delta 10-15%?

    Biến thể AY.4.2 (một số người còn gọi với tên Delta Plus) được phát hiện tại Anh. Được xác định lần đầu vào tháng 7-2021, biến thể AY.4.2 chứa 2 đột biến trong protein gai là A222V và Y145H. Theo tạp chí Newsweek (Mỹ), đến nay biến thể AY.4.2 đã được phát hiện ở ít nhất 27 nước.

    Các nhà khoa học Anh cho biết đây là một trong 45 nhánh phụ của chủng Delta. Giáo sư Francois Balloux đến từ Đại học London (Anh) cho rằng biến thể AY.4.2 có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn 10-15% so với biến thể Delta ban đầu.

    Báo cáo của Cơ quan An ninh y tế Anh chỉ ra biến thể AY.4.2 chiếm khoảng 6% số ca nhiễm được phân tích trong tuần bắt đầu từ ngày 27-9-2021 và biến thể này "đang trên một quỹ đạo tăng dần" ở Anh.

    Theo kênh CNBC, vẫn còn nhiều điều chưa biết xung quanh biến thể AY.4.2. Các quan chức y tế của Chính phủ Anh cho biết còn quá sớm để nói liệu biến thể này có gây ra rủi ro lớn hơn cho sức khỏe cộng đồng so với biến thể Delta hay không.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Cái namocovax của VN hình như nó đã chìm vào quên lãng như kit test thương hiệu việt, máy thở của vin và bê phôn quảng nổ
    lopbopp thích bài này.
  3. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Nhà báo đi đánh bạc bị bắt hết rồi, còn ai lancer nó nữa đâu mà nổi.
    Nghiêm túc thì nó công bố đến tháng 3/22 hoàn thành nghiên cứu pha 3. Hy vọng có kết quả chống delta các chủng, may ra dân tiêm mũi 3 còn kịp.
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Anh tặng các chú để các chú phòng dịch có sức xúc than bán cho anh chứ !

    Ngày 23-10, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tổ chức tiếp nhận 800.000 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm cùng một số trang thiết bị y tế do chính quyền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam.
    [​IMG]
    Tiếp nhận lô hàng viện trợ y tế lớn nhất lịch sử tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc dành tặng Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh - Ảnh: Sở Ngoại vụ Quảng Ninh

    Số vắc xin và thiết bị vật tư y tế do chính quyền khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tặng cho các địa phương Việt Nam lần này có tổng giá trị khoảng 9,7 triệu USD, bao gồm 800.000 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm, một bộ máy thở ECMO cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế khác.

    Đây là lô hàng viện trợ đối ngoại lớn nhất trong lịch sử tỉnh Quảng Tây. Công tác triển khai tiếp nhận được cơ quan chức năng của Bộ Y tế, tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng cơ quan chức năng của Quảng Tây thực hiện nhanh chóng, an toàn, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

    Theo kế hoạch, số vắc xin cùng trang thiết bị, vật tư y tế do tỉnh Quảng Tây viện trợ sẽ được phân bổ cho các địa phương phía Bắc Việt Nam, gồm tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang - là các tỉnh có chung đường biên giới và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Quảng Tây.

    Trong đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ được phân bổ 200.000 liều vắc xin, máy thở và bộ hệ thống oxy, 16 thiết bị kỹ thuật số theo dõi bệnh nhân nặ

  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.561
    Đã được thích:
    18.335
    Em nghĩ nó là cái bánh vẽ được sản xuất đúng thời điểm, đặng cho dân chúng ăn mà có sức vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo. Khi hoàn thành nhiệm vụ lịch sử rồi thì phải chịu số phận bị giật nước thôi.

    Tiên sư ông Tào tháo, thánh thật :-D
    traodoi888 thích bài này.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    ベトナムに対する新型コロナウイルス・ワクチンのタンソンニャット空港到着
    Sáng ngày 23, khoảng 500.000 liều vắc-xin COVID-19 được Nhật Bản viện trợ đã đến sân bay Tân Sơn Nhất.
    Tính từ tháng 6 năm nay, tổng số vắc xin Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho chính phủ Việt Nam đã đạt đến khoảng 4,08 triệu liều.
    Chúng ta hãy đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn này để sớm có thể quay trở lại cuộc sống thường ngày nhé!
    23日早朝、日本からの支援の一環として、約50万回分の新型コロナウイルス・ワクチンがタンソンニャット空港に到着しました。
    本年6月以降、日本政府はベトナム政府に対し新型コロナウイルス・ワクチンを贈与しており、今般の約50万回と合わせると、合計約408万回分をベトナムに贈与することになりました。
    共にこの困難を乗り越え、日常を取り戻しましょう!
    写真提供:ANAホーチミン支店
    [​IMG]
    [​IMG]
    kuyomukotohohoalongtrang thích bài này.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Trung Quốc tặng 1 triệu liều Sinovac cho Phi Luật Tân
    [​IMG]
  8. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Mỹ tặng Việt Nam thêm 2,6 triệu liều vaccine Pfizer . Số vaccine Mỹ tặng đã lên đến 12 triệu .

    https://dantri.com.vn/the-gioi/my-t...ieu-lieu-vaccine-pfizer-20211025090541865.htm

    Mỹ đã tặng VN 12 triệu liều vaccine , chỉ có Mỹ giúp đỡ VN nhiều nhất .
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Toàn hàng cho. Bao giờ thì hợp đồng 31 triệu liều Pfizer mới về ?
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Bà mẹ VN anh hùng! chích 2 mũi AstraZeneca đek xin được visa vào Czech. Nó chỉ approve cái Pfizer. Tiên sư nó... giờ làm sao chuẩn bị mà đi cho kịp.

    31 triệu liều đó chắc để đền lại 31 triệu AstraZeneca cho VNVC. Nên kiểu gì cũng chỉ để chích dịch vụ thôi. Cứ trả tiền thì hàng về. Vấn đề là cứ để chương trình tiêm chủng mở rộng hoàn tất cơ bản đã mới có tiền trả :-D

Chia sẻ trang này