1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.549
    Đã được thích:
    2.875
    Ăn AFF Cup bây giờ cũng không còn dễ nữa đâu mà gọi là ao làng bác ơi. Các đội ĐNA bây giờ cũng dần dần thay đổi quan niệm. Thay vì chịu an phận ở khu vực, cũng cải tổ mạnh mẽ để vươn tầm ra châu Á rồi, vì họ thấy Thái Lan, Việt Nam đá ở Asian Cup cũng ra gì đấy chứ. Đặc biệt là các giải trẻ như U23, Asiad, Việt Nam gần đây có thành tích rất tốt nên càng giúp anh em ĐNA tự tin hơn. Do đó, chất lượng AFF Cup cũng được nâng lên khá nhiều.

    Đương kim vô địch AFF Cup là Việt Nam ra ngoài đá với những đội hàng đầu châu Á tuy thua nhưng cũng không phải là thua vỡ mặt như xưa nên càng có cơ sở để các đội ĐNA phấn đầu. Giờ ông nào đá với Việt Nam cũng cố gắng đá tốt để lên trình. Như vậy, để bảo vệ được cúp cũng không phải là đơn giản.
  2. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Bảo vệ cúp ko đơn giản thì đúng rồi bác, nhưng có bác nào bảo thắng để làm nên lịch sử thì hơi quá, trong khi bản thân VFF cũng đã đặt mục tiêu vào top 8 châu Á. giờ thắng đc 1 trận vòng loại wc mới là lịch sử.
    nhnglhn thích bài này.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.140
    Đã được thích:
    5.329
    Nói chung là hữu xạ tự nhiên hương, khi đẳng cấp mình đến mức nào đó rồi thì nó sẽ tự khẳng định thôi.
    Công nhận là 1 trận thắng ở VL WC là khó hơn rất nhiều so với vô địch ao làng, nhưng nó cũng là cả 2 cái song hành với nhau. Chung quy vẫn là thực lực, có bột mới gột nên hồ, ông không thể có cái này mà ko có cái kia được.
    Nếu như lâu lâu làm 1 trận "chấn động châu Á" giống như Sing hoà Nhật hay VN vả Hàn, thì cũng giống như trước đây thôi ko có gì lạ cả, rồi lại về máng lợn. Ngược lại thì giống như Thái, vua ao làng bao năm nhưng ra châu Á vẫn học việc, cũng chả ra đâu vào đâu.
    Muốn tiến lên thì phải được cả 2 cái, vừa duy trì ổn định ở ao làng, và dần dần đá ngang ngửa với bọn chiếu trên, dám thi đấu để lấy điểm chứ ko phải tham gia cho có.
    Thế nên tôi thấy 2 mục tiêu này ko liên quan gì đến nhau cả, ko có chuyện bỏ cái này để lấy cái kia, vì cũng chả có gì đảm bảo là ông buông AFF thì VLWC sẽ đấu tốt và ngược lại, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch giã VL tạm ngưng thế này, có thêm mấy trận cho bọn nó có lại cảm giác bóng thì sẽ tốt hơn, cũng ko có vấn đề quá tải ở đây.
    Giả như trước đây VL vẫn đá, thì đúng là phải phân bổ đội hình khác nhau để tránh chấn thương, giảm tải, chứ bây giờ còn than là ít đc đá quá thì gộp 2 vào một cũng ko vấn đề gì, càng thêm thời gian thử nghiệm và ráp đội hình là rất tốt.
    So với VL WC thì AFF khác gì đá tập đâu.
    nhnglhn thích bài này.
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.952
    Đã được thích:
    1.784
    Đá vòng loại World cup cảm giác giống như trong Dragon Ball thằng Goku lên gặp thần vũ trụ bị bắt mặc bộ đồ ngàn cân tập luyện, động tác nào cũng chậm, yếu, sai sót nhiều, sang Tí ghẻ gỡ bỏ đc gánh nặng lại ban bật chuẩn mực, tranh chấp hùng hục đâu ra đấy ngay.
    nhnglhneversong thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.549
    Đã được thích:
    2.875
    Giờ mình cứ phải gáy để cho anh em ĐNA ức chế đầu tư lên trình. Họ lên trình thì mình cũng lên trình. Cứ thường xuyên vô địch AFF Cup thì tất sẽ có thành tích ở Asian Cup. Có thành tích ở Asian Cup thì tất sẽ có ngày đi được WC. Bao giờ cứ ổn định top 8 đến top 4 Asian Cup thì việc đi WC lại trở nên đơn giản. Muốn ổn định top 8 đến top 4 Asian Cup thì mình nên ổn định top 2 hoặc vô địch AFF Cup.
    nhnglhn thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    "Ổn định top 4" mới kinh :))
    nhnglhn, nobikamithansau_72 thích bài này.
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    987
    Khác với vòng loại WC khi chỉ có một đội hình duy nhất qua từng trận, chỉ thay người khi có tình huống bất khả kháng thì ở AFF cup này tôi đoán Vịt sẽ có nhiều thử nghiệm hơn. Thậm chí mỗi trận một đội hình khác nhau.

    Nhiều khả năng toàn bộ 30 cầu thủ đều sẽ được cho vào sân tuỳ trận.
    nhnglhn thích bài này.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Còn tùy dư luận bác ạ, máu thì lại đội hình mạnh nhất đá bào, còn bình thường thoải mái thì vô tư thử nghiệm.
    Thực ra ai chẳng muốn thủ nghiệm, vấn đề là bóng đá không giấu dốt được, anh nào chơi được không ra sân thực chiến biết ngay. Đôi khi muốn dùng mà không dùng nổi phải chịu.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Lần này có vẻ Thái đầy đủ hết binh hùng tướng mạnh ko thiếu thằng nào :) để xem có lật đổ được Vịt ko :D
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.549
    Đã được thích:
    2.875
    Nó nhất A, xong lại bị Mã hay Indo nó loại thì fans Thái vẫn hả hê Việt Nam tuy vô địch nhưng vẫn chưa thắng được Thái. :))
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này