1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    980
    Gọi lại Hùng Dũng rồi. Công Phượng, Hoàng Đức, Tiến Linh chấn thương nhẹ.

    Cũng hơi tiếc vì Vịt chưa bao giờ có đủ đội hình mạnh nhất đấu vòng loại 3 WC.
  2. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    1.011
    Xem lại Thường Châu và AFF 2018 mới thấy Văn Đức hồi đó đá nét thật, hi vọng sau AFF này lấy lại sự tự tin


    Mong Hoàng Đức sẽ là MVP của giải
  3. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Đội hình hiện tại của Việt Nam kém khá xa so với thời kỳ hoà Thái 2 trận.
    Thiếu Văn Hậu, Văn Lâm, Trọng Hoàng, 2 cầu thủ Văn Đức và Hùng Dũng không có phong độ và thể lực tốt.
    Thêm được Hoàng Đức phong độ tốt hơn, nhưng không thể so với đội hình cũ. Mọi người cũng đừng tự tin thái quá nhé, thực tế thì 2 trận hoà với đội hình mạnh nhất với Thái, VN vẫn ở cửa dưới.
    --- Gộp bài viết: 28/11/2021, Bài cũ từ: 28/11/2021 ---
    Văn Lâm hơn Tấn trường mọi mặt, cả tầm ảnh hưởng đến cả đội, tạo sự tự cho toàn đội. Văn Hậu, Trọng Hoàng cũng hơn hẳn các cầu thủ hv cánh còn lại. Thiếu 2 ct này đôi cánh của VN yếu đi trông thấy.
    Thái thì đang rất quyết tâm và khát khao lật đổ VN, với thực lực của họ thì khách quan mà nghĩ, thì khả năng vô địch của họ không hề kém VN đâu.
  4. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.929
    Đã được thích:
    1.763
    Em cũng nghĩ Thái về kỹ năng cá nhân là hơn cầu thủ Việt Nam. Nếu chỉ tập trung chơi một trận thì Thái chơi hay, nhưng chơi một giải đấu cứ vài ngày một trận thì Thái càng vào xâu càng đuối. Cúp Châu Á 2019 là ví dụ, bên diễn đàn thailandsusu tụi Thái cũng thừa nhận.
    nhnglhnwildness thích bài này.
  5. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    980
    Cái ví dụ thì không đúng lắm vì cúp châu á 2019 Thái trận mở đầu thua Ấn 4-1 sa thải luôn HLV chứ có phải vào sâu mới đuối đâu.

    Thường đá giải liên tục so với đá từng trận bao giờ cũng yêu cầu đội hình có chiều sâu hơn, hlv nhiều bài vở hơn, bộ khung ổn định phong độ hơn. Cái này Thái mấy năm rồi không mạnh lắm. Thêm cái nữa là các clb không chịu nhả người nên hay vắng sao hoặc lên tập trung muộn nhiều.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.287
    Đã được thích:
    18.688
    1 đặc điểm nữa của Thái là... hay thua Mã :))
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    VN hiện giờ so với chính mình yếu hơn trước nhiều mà, cái đặc sản là lối đá kỉ luật chặt chẽ cũng không còn nữa, thiếu 2 thằng HD với Văn Hậu là cực kì quan trọng.
    Đình Trọng thì ko quá quan trọng nếu cả hệ thống đủ người, nhưng lúc nó còn đá thì Tư Dũng cũng không có chỗ, khá đáng tiếc.
    Hàng thủ mất mẹ 3 ông quan trọng là VH, DT với Văn Lâm, thêm cả Hoàng bò, giữa thì mất HD, trên thì PVD mất phong độ.
    Nói chung so ra chỉ thấy Hoàng Đức là nâng cấp và Tiến Linh so với cách đây 2 năm tiến bộ rất nhiều, nhưng cả về hệ thống thì thụt lùi. AFF này đá kiểu tổng duyệt là chính thôi chứ gọi là đá chết bỏ thì cũng chưa chắc ăn đc đâu. Nhất là lại ở thế cửa trên nửa nạc nửa mỡ giống y hồi AFF 2010 sau 2008, bị nó khen cho chết.

    Cái đội hình VN hiện tại mà đá với đội hình VN cách đây 2 năm nó phòng thủ phản công cho thì chết như Mã, cày cuốc mãi ko đưa được bóng vào cấm địa loằng ngoằng nó phản công 1 phát là chết.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    Ở cấp đông nam á, cỡ như Văn Hậu chấp hết các loại đá chính ở Nhật luôn. Đơn giản vì thể hình nó to trâu chân dài. Không có nó lập tức sẽ thấy vấn đề ngay. Hồng Duy thay Văn Hậu, một 6 so với một 10.
    --- Gộp bài viết: 28/11/2021, Bài cũ từ: 28/11/2021 ---
    Nhưng ĐNA thì chả ngại ai cả tầm này.
    nhnglhn thích bài này.
  9. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    980
    Thực ra hơi oan cho Văn Đức, tôi không nghĩ phong độ nó xuống đến thế mà chỉ là gặp những đối thủ mạnh quá, về gặp hàng phòng ngự cỡ ao làng vẫn quẩy được tốt.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Tôi lại thấy Văn Hậu nó chơi cỡ Indo thì được chứ đá với Thái Mã chưa ổn. Đặc biệt đá với Mã nó sai lầm nhiều, tôi nhớ không nhầm nó ít nhất hai trận với Mã đều đưa mình vào cửa tử với thói vào bóng thiếu suy nghĩ. Độ khéo và tốc độ cũng thấp, được cái thể hình thôi.
    raikkonen thích bài này.

Chia sẻ trang này