1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Nó mới 18 thôi bác. Thể hình thì giờ cũng có rồi. Giờ xem thể lực đến được đâu nữa thôi.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Nutifood cộng cùng 2 khóa học viên hiện có thì phải tới 40 đứa nhỉ.
    Họ không thành lập clb thì k hiểu đầu ra sẽ ntn? Cứ bán cho các clb trong nước chăng? K dễ.
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Chắc sắp tới có lập đội bóng riêng bac' ạ.
    Bán trong nước thì PVF còn không ăn thua. Các đội nó nhận cầu thủ về nhưng có cho đá đâu.
    Tôi có xem cái clip ở đâu đó, ông Hải có nói thằng nào đá giỏi thì cho về HAGL đá. Còn lại thì sẽ có đội bóng để đá lên chuyên nghiệp.
    muaxuanbackinh thích bài này.
  4. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Tự dưng giờ có CLB Nutifood FC nghe cũng hay hay nhỉ! :D
    ptsondrthansau_72 thích bài này.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Một bài khá đúng về Đông Triều. Có một điều chưa nói kỹ, hắn là mẫu cầu thủ có đủ mọi kỹ năng, nhưng mỗi cái lại thiếu một tí và không nổi trội hẳn về cái gì. Thiếu chiến lược phát triển, thiếu nỗ lực cá nhân, giờ thiếu nốt ý chí thì coi như bỏ.
    https://zingnews.vn/dong-trieu-va-nam-thang-chat-vat-sau-vinh-quang-u19-viet-nam-post1280565.html
    Đông Triều và năm tháng chật vật sau vinh quang U19 Việt Nam
    7 năm sau ngày tung hoành cùng U19 Việt Nam, Trần Hữu Đông Triều vẫn không có suất đá chính ở những CLB V.League mà anh từng góp mặt.

    Ít ngày trước, tân HLV trưởng CLB Hải Phòng Chu Đình Nghiêm gạch tên Đông Triều khỏi kế hoạch nhân sự cho mùa 2022. Ở tuổi 26, lẽ ra phải là đẹp nhất sự nghiệp, Đông Triều thất nghiệp.

    Đó là CLB thứ 3 của Đông Triều sau 6 mùa V.League. Lên chuyên cùng HAGL từ năm 2015, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam mới có 56 trận đá chính, trung bình chưa đến 10 trận mỗi mùa. Năm 2018, Triều bị đẩy sang Bình Dương theo dạng cho mượn, chơi chưa đầy 500 phút trong 2 năm. Năm 2021, Triều trở lại HAGL, nhưng không được đăng ký dù chỉ một trận. Tới lượt về, anh gia nhập Hải Phòng, chưa kịp chơi cho đội mới trận nào vì V.League hủy.

    Lý do gì đã khiến cầu thủ từng thành công cùng U19 Việt Nam xuống dốc khi mới 26 tuổi?


    Đông Triều (hàng trên, thứ 3 từ trái sang) trong đội hình U19 Việt Nam năm 2014. Ảnh: Minh Chiến.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đông Triều không phát triển được như kỳ vọng tại HAGL suốt bao năm qua. Ảnh: Quang Thịnh.

    Không còn chỗ cho Đông Triều ở HAGL
    Nhập nhằng về vị trí khiến Đông Triều loay hoay ở HAGL suốt bao năm qua. Anh không cạnh tranh được với Tuấn Anh, Xuân Trường hay cả Minh Vương, Triệu Việt Hưng ở hàng tiền vệ. Anh càng không có cơ hội với các ngoại binh hay những trung vệ thực thụ ở hàng thủ. Triều có trình độ, nhưng không đủ tốt cho cả hai phòng tuyến ấy. Anh vẫn được vào sân, nhưng chủ yếu trong vai trò dự bị và không thể phát triển thêm được.

    Trong nhóm 4 cầu thủ HAGL tập huấn ở Arsenal, sự nghiệp của Đông Triều tiến triển chậm nhất.

    Khi những lứa trẻ phía sau dần gia nhập đội một, cuộc cạnh tranh tại HAGL ngày càng ngột ngạt hơn. HLV Kiatisuk hiện có 3 tiền vệ, tuyển thủ chất lượng là Xuân Trường, Tuấn Anh và Trần Minh Vương ở giữa sân. Nhân sự của HAGL ở vị trí này dồi dào tới nỗi họ sẵn sàng đẩy Việt Hưng, Châu Ngọc Quang tới Hải Phòng. Trước đó, họ cũng chia tay Lương Hoàng Nam, bán đứt Lê Phạm Thành Long cho CLB Thanh Hóa.

    Về phần Triều, anh thực ra đã không còn cơ hội sau V.League 2018. Mùa 2019 và 2020, Đông Triều chơi cho Bình Dương. Mùa 2021, Triều về Gia Lai nhưng không được đăng ký dù chỉ một trận.

    Ảnh hưởng sau chấn thương và thể lực đi xuống khiến Đông Triều không cạnh tranh được trong tập thể đứng đầu V.League. Đội bóng phố núi càng thăng hoa dưới Kiatisuk thì đòi hỏi về con người càng lớn. Một cầu thủ không chứng tỏ được gì ở Hải Phòng như Đông Triều rõ ràng không có cơ hội ở đội một Gia Lai.

    Câu hỏi là Triều sẽ đi đâu?

    Anh có muốn về hạng Nhất, tìm cơ hội đá chính như những đàn em ở Công an Nhân dân hay Bà Rịa - Vũng Tàu? Hoặc Triều sẽ ở lại V.League, chấp nhận ngồi dự bị?

    Ở tuổi 26, Đông Triều không phải không còn thời gian. Vấn đề là anh quyết tâm tới đâu, có đủ sức khắc phục các hạn chế, tự trang bị được thêm cho mình những năng lực mà lò đào tạo đã không thể dạy anh.

    Nếu không thể làm được những điều này, Đông Triều khó tìm lại vinh quang từng có ngày ở U19 Việt Nam.
  6. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Thấy 1 vấn đề với thằng này. Sức bền của nó càng ngày càng xuống. Không rõ là vì sao (chấn thương hay lười ...).
    Chứ thấy tư duy chuyền chọt thì vẫn còn. Khả năng kiểm soát bóng, chuyền bóng ngon hơn CNQ hay các loại khoá 3 như Bảo Toàn.
    Mà hồi mới lên V-league cả đội bị đội bạn đè thì nó là số ít thằng có khả năng tranh chấp với đối phương.
    Hồi mùa 2 hay 3 gì vừa lên V-league đánh đầu ghi bàn vào lưới HP bị toạc cả đầu. Chứng tỏ hồi đấy đá cũng quyết tâm. Nhưng từ sau đợt đá giữa bị mất chỗ vào CNQ với TVH thấy chìm hẳn luôn.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    "...
    Đội hình U21 Học viện Bóng đá Nutifood JMG tham gia giải Vô địch 21 Quốc gia

    Ngày mai 2/12, U21 Học viện Bóng đá Nutifood JMG sẽ có trận đầu tiên tại vòng loại, gặp Becamex Bình Dương lúc 15h00 trên sân Viettel (Hà Nội). Dưới đây là danh sách đội hình U21 Học viện Bóng đá Nutifood JMG.

    1. Dương Văn Lợi
    2. Nguyễn Trung Trực
    3. Phan Hồ Khải
    4. Phạm Lý Đức
    5. Nguyễn Thanh Khôi
    6. Cao Hoàng Minh
    7. Dương Quang Trung Hiếu
    8. Nguyễn Khánh Duy
    9. Nguyễn Quốc Việt
    10. Hoàng Vĩnh Nguyên
    11. Nguyễn Tấn Đạt
    12. Ngô Đức Huy
    13. Chu Minh Quân
    14. Nguyễn Quốc Lộc
    15. Nguyễn Ngọc Thắng
    16. Nguyễn Tấn Phát
    17. Lâm Gia Đức
    18. Phan Nhật Thanh Long
    19. Võ Hữu Việt Hoàng
    20. Nguyễn Tùng Anh
    21. Huỳnh Tuấn Vũ
    22. Y Êli Niê
    23. Nguyễn Văn Mạnh
    24. Nguyễn Nhật Minh
    25. Nguyễn Duy Tâm
    26. Hồ Thanh Hoá
    27. Bùi Quốc Bảo
    ..."
    --- Gộp bài viết: 01/12/2021, Bài cũ từ: 01/12/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/12/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/12/2021 ---
    Thằng Huy siêu nhân không được Nutifood đăng kí giải này.
    Có thằng số 15 (ngoài cùng hàng trên bên phải) có vẻ cao to, đứng không kiễng chân.
    Thằng Lâm Gia Đức (thứ 2 bên trái hàng trên) cao 1m8 thì thằng kia cũng phải hơn mấy cm.

    Để xem giải này đá với bọn hơn tuổi thì Nutifood nó thể hiện thế nào. Chứ nếu sức bền, tranh chấp vẫn như giải u19 trước thì gặp SLNA cũng khó chứ chưa nói bọn hơn tuổi.
    BlueSea96 thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Lạ nhỉ? DS bên này cũng ko có Huy siêu nhân luôn, ko lẽ bây giờ nó lại thành... siêu đụt?
    --- Gộp bài viết: 02/12/2021, Bài cũ từ: 01/12/2021 ---
    Chú này mới 13t mà 1m86, đã phết nhỉ :D

  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    18 tuổi thì ngoại trừ là dị nhân kiểu Messi hay Quang Hải ra thì mới đá được U21, chứ bình thường chấp 2 tuổi đã là kinh lắm rồi, ngay cả thằng QH phải nói là siêu dị mà hồi nó 17 đá ở U19 với bọn JMG còn ngợp, xử lí lạc nhịp và lỗi nhiều là biết.
    Tiếc là do bọn JMG / Nuti không có lứa U19 cùng với nó, mà toàn trộn chung vớt đủ người vào nên phải đá ăn theo bọn kia nên lúc nào cũng bị lệch tuổi. Năm nay lại còn không có mấy giải U vì dịch giã nữa thì lại càng ít điều kiện được đá.
    Nói đi cũng nói lại, chả hi vọng gì nhiều đâu, cứ mong nó được cỡ như VT, TA, CP, XT cũng là may lắm rồi ( Mà bọn kia hồi 18 tuổi đã nổi ầm ầm, đá thắng cả đội trẻ Arsenal rồi được giữ lại tập huấn các loại ).

    Còn cháu kia 13t cao 1m86 thì chả nói gì sớm được, biết thế, cao thế thì bằng mấy thằng trẻ con trung vệ với gôn Tây , mỗi năm thải cả chục ngàn đứa cùng chiều cao sức mạnh thì được vài thằng, mình cả nước đẻ ra được đúng nhõn một ông thì xác suất thành công phải nói là cực thấp. Nhưng mà có thì cứ lấy về thôi, xem đào tạo được đến đâu thì cũng tốt.
    ptsondr thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Hy vọng em nó sau này đừng có kiểu như... Sasi Kumar :))

Chia sẻ trang này