1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển nữ Việt Nam giai đoạn hậu Worldcup 2023

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 17/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    BXH Fifa bóng đá nữ nói chung khá chuẩn, vì trừ bọn top đầu, cầu thủ nó xuất ngoại nhiều ko nói, chứ đám làng nhàng ở sau thì chỉ thi đấu trong nước hết, cầu thủ cũng ko lạm phát, quanh năm chỉ có vài giải khu vực và quốc tế nên nó xếp là đúng, chứ ko như bóng đá nam đội yếu mà có vài siêu sao đá ở nước ngoài là gánh team được.

    Mình thua cả Nhật Hàn 0-3, mà Tàu nó kém Hàn 1 tí thì mình ăn được 1 bàn, 1 phát hụt pen là cũng tạm được, chứ xem trực tiếp kiểm soát bóng có 30% so với 70% của nó, cả trận sút được 1 quả vào 1 thì thua cũng đáng thôi, phép màu thì mới kéo được đến luân lưu, còn ko thua thế này là đáng.

    Nam còn có cửa chứ bóng đá nữ bao năm vẫn làm ăn bao cấp thì đúng là chỉ có nước lên thuyền lên, dựa vào kinh tế chung giàu mạnh rồi rơi rớt tí nào được tí nấy, chừng nào theo cái mô hình này thì đừng hi vọng. Còn ko thì phải đưa bóng đá vào học đường kiểu Thái, Hàn Nhật, Mỹ, tận dụng cơ sở vật chất chung, chứ còn vẫn kiểu nuôi gà tuyển chọn như bây giờ, với cái nền kinh tế bây giờ thì ko ăn thua được.

    Mà nam mình thì còn phong trào thể thao, tuy thể hình thể lực kém các nước khác nhưng còn chịu khó tí vận động, chứ chị em nói chung chán lắm, so với tây thì hình như chả có ai gọi là biết chơi một môn thể thao nào đấy cả, quanh đi quẩn lại giỏi lắm là đi bộ với yoga. Gần 50tr người mà thể hình thể chất kém, nhìn chạy với sút cứ như trẻ con U13, U14.
  2. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    sao Úc thua Hàn thì lại khổ Vịt ấy các bác nhỉ? Tưởng đây là cuộc chơi của Vịt Thái Phil?
  3. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Đài có vẻ lép nhất trong các đội ở tứ kết, Phi nhìn vậy chứ được tăng cường tây thấy khác hẳn, không khéo vài năm tới là Việt Thái khổ sở dài dài với Phi, Úc thua Hàn thì lợi cho VN hơn chứ chả có gì là mất mát lúc đó có tới 1.5 vé chứ không còn là 1 vé nên đá kiểu 1 mất 1 còn VN hay bị tâm lý chứ đá vòng tròn ít áp lực thuận lợi hơn cho chúng ta
    - Xét thực lực hiện tại hi vọng Đài thua Phi thì đá vòng tròn Việt Thái Đài thì chúng ta lợi nhiêu nhất, đáng lo là Thái khi đang có 1 số ca Covid trong đội, Đài thì trình kém so với chúng ta 1 chút.
    Lần cập nhật cuối: 30/01/2022
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.684
    Đã được thích:
    7.187
    Kể Hàn thua Úc thì một vé nó cũng lấy rồi, nên số lượng vé còn để mình tranh như nhau. Chỉ khác ở chỗ khi đó mình thắng 1 trận với Thái thì đi luôn, còn bây giờ phải đá vòng tròn. Nhưng kể đá vòng tròn cũng có cái hay là ai ngon hẳn nó lộ ra chứ ko còn may rủi. Muốn đại diện châu á đi WC thì cũng nên chứng tỏ mình hơn đám làng nhàng còn lại. Chỉ sợ thể lực ko đảm bảo thôi.
    Phi thật ra cũng chẳng phải cái gì ghê gớm quá, gặp lại chắc thua Thái thôi. Mình thì khó nói bởi đối thủ mới quá. Cũng như bên nam ấy, năm 2010-2012 đội Phi mới toanh, gặp mình có ngay địa chấn Hà Nội, nhưng vài năm sau thì đâu lại vào đó.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.684
    Đã được thích:
    7.187
    Từ bóng đá mà bác suy rộng ra cả phong trào thể thao thì to quá.
    Nữ kém hơn nam là đúng nhưng chỉ bóng đá thôi. Còn thể thao nói chung nữ VN làm bá ao làng còn gì, vài môn còn tiệm cận châu Á. VN làm cái vụ hội khỏe Phù Đổng các thứ cũng là một dạng thể thao học đường rồi. Bao nhiêu Ánh Viên, Thục Chinh, em Oanh em Huyền cũng từ đó mà ra.
    HLV điền kinh tôi thấy cũng chịu khó học hỏi. Nói chung sau đợt đầu tư cho SG 2003 là thấy tư duy khác rồi, ít nhất cũng biết để ý đối thủ hơn mình chỗ nào để học theo, chứ ko chỉ dạy mỗi một bài"vượt khó".

    Chỉ có bóng đá trì trệ quá lâu vì nó là miếng bánh to, nên ai cũng nhào vào xâu xé, nhất là các bậc cha chú cây đa cây đề. Đã là cây đa cây đề thì ai cũng nghĩ mình ngon, mình giỏi, mình được Fifa chọn là tiêu biểu cho 50 năm bóng đá VN thì ý của mình là luôn luôn đúng. Giống như thể ai đó học hết Newton rồi bảo Newton vĩ đại như thế mà tôi biết hết, nên tôi xứng đáng làm trưởng khoa vật lý. Thế rồi dạy ra cả một thế hệ chỉ biết ê a Newton với Laplace mà không biết thế giới nó đã đi tới đâu đâu rồi.
    PPCC thích bài này.
  6. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.102
    Mình đang có vấn đề về thể lực khi đang hồi phục lại covid. Úc mà thắng Hàn thì mình chỉ đá 1 trận gặp Thái, ai thắng thì vào luôn WC. Giờ phải đá vòng tròn 1 lượt (2 trận) với Thái và Đài xem ai điểm cao nhất mới vào.
    --- Gộp bài viết: 31/01/2022, Bài cũ từ: 31/01/2022 ---
    Úc thắng thì Hàn đá với Đài, Việt đá với Thái, ai thắng thì vào cho 2 suất đó. Úc thua thì đã lấy mất 1 suất rồi, nên 3 đội còn lại chỉ còn 1 suất.
    --- Gộp bài viết: 31/01/2022 ---
    Bọn Phil toàn là bọn gốc Mỹ đá giải Mỹ nhưng là hạng 2, nó chưa đá quen với nhau chứ nó đá quen với nhau rồi thì vất đấy, thể hình thể lực của nó hơn hẳn Việt, Thái.
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Các bác bàn tới bàn lui, cuối cùng Phil đi WC luôn rồi :D Giờ mình đá playoff với Đài.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.684
    Đã được thích:
    7.187
    Nó thắng Thái, đi cũng xứng đáng. Cũng tại bọn Ấn chơi trò mèo, bốc cái bảng A quá nhẹ nên Đài mới nhì bảng đó. Cuối cùng bọn Ấn bị quả báo phải bỏ cuộc.

    Mình mà thắng Thái thì cũng 99% đi WC cùng bọn Phỉ.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Thái cũng khoai phết đấy chứ ko đùa. Trận vs Phi tui ko xem nhưng đọc thấy nói nó ép cho Phi lòi săm nhưng quá đen bị thua quả rất lãng nhách. Úc cũng chỉ thắng nó sát nút!
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Ý tôi nói thể thao muốn mạnh thì phong trào phải mạnh, phụ nữ VN có thể thao gì đâu, thể hình thể chất kém các nước khác rất nhiều. Nói ngắn gọn ko cần xa xôi như tây với Hàn, Nhật, chỉ so với Thái thôi thì chị em nhà mình có biết môn nào ( thôi thì lí do nó có nhiều, bận chăm con, hết lòng vì chồng con...etc...còn phụ nữ các nước khác kệ mẹ chồng con chỉ ăn chơi đú đởn.... ). Đây ko bảo là chơi chuyên nghiệp, mà là chơi vì mình thích, rèn luyện đều đặn. Như Thái mấy năm gần đây nó chú trọng thể thao học đường, nên bóng chuyền nó vào mâm thế giới rồi, bóng đá cũng đi đúng con đường như thế.

    Còn cái bảo chị em thành tích hơn anh em trong thể thao, đúng, nhưng là vì cái mô hình cũ, đào tạo tập trung tuyển chọn gà, chịu khổ cực thì nữ giới bao giờ cũng hơn, nên nó hợp. Nhưng cái hình mẫu này ko dài lâu được, khi mà cả thế giới nó tiến bộ từng ngày, kinh tế mình cũng lên mà vẫn bám vào kiểu đào tạo cũ thì cứ nhìn cái gương Bắc Triều mà thấy. Khổ luyện thì ko ai bằng Bắc Triều, mà giờ ngày càng thụt lùi, cả nam lẫn nữ.

    Nói gọn lại về bóng đá thì thể hình thể chất mình đã kém rồi, chọn gà thì lại toàn con nhà nghèo, khổ mới đi thì sức đâu, nền đâu mà đá. Xem cái phóng sự về bóng đá nữ Hà Nam ( địa phương giàu thành tích bậc nhất bóng đá nữ ) mà cám cảnh. Cái gì cũng phải mở, chứ thời đại bây giờ vẫn còn đóng cửa, vẫn còn bao tất thì ko ăn thua. Thiệt hại đủ đường, ko bị bệnh khôn nhà dại chợ, ếch ngồi đáy giếng thì cũng lực bất tòng tâm.

    Thể thao cũng thuộc dạng phú quý sinh lễ nghĩa, phải đủ ăn thì mới đến chơi ( gần đây mới thấy phong trào gym, yoga rồi chạy ở những TP lớn ), nhưng mình dần dần cũng đã qua thời đói khổ rồi, thì đào tạo tuyển chọn, quản lý cũng phải thay đổi theo đi, cứ bám vào mô hình cũ chỉ là tự lấy dây buộc mình.

Chia sẻ trang này