1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. phuongbase
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    Từ hôm qua, các nguồn tin phương Tây thông báo Trung tướng Roman Gavrilov, Tư lệnh phó Vệ binh quốc gia Nga, phụ trách An ninh và Lực lượng đặc biệt, bị FSB Nga bắt giữ vì tội làm rò rỉ thông tin. Đến hôm nay thì báo Nga có được thông tin từ quan chức cao cấp Nga là Roman Gavrilov nộp đơn xin từ chức. Phải nói rõ là văn hóa từ chức vô cùng xa lạ với người Nga, đặc biệt là khi Trung tướng Gavrilov mới 45 tuổi :-D

    Xác minh thông tin của báo Nga: https://www.kommersant.ru/doc/5260568

    [​IMG]
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Không có bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh cửu. Nói chung cái gì cũng có giá của nó.

    Thứ bảy, 12/3/2022, 18:32 (GMT+7)
    Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi Mỹ gỡ hạn chế thương mại
    Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng Mỹ và Trung Quốc có tiềm năng phát triển lớn hơn nếu Washington nới lỏng các hạn chế với Bắc Kinh.

    Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua cho biết thương mại hai chiều Trung - Mỹ năm ngoái đạt 750 tỷ USD, tăng hơn 30% so với một năm trước đó.

    "Điều này cho thấy gì? Những lĩnh vực hai nước có thể hợp tác còn rất rộng mở và có nhiều tiềm năng. Nếu Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu với Trung Quốc, thương mại song phương sẽ ngày càng lớn, mang lại lợi ích cho người dân và hai đất nước", ông Lý nói.

    [​IMG]

    Thủ tướng Lý Khắc Cường trong cuộc họp báo ngày 11/3. Ảnh: Xinhua.

    Thủ tướng Trung Quốc cho rằng bất đồng giữa hai bên là không thể tránh khỏi, nhưng hợp tác vẫn nên đóng vai trò chủ đạo. "Ngay cả khi có cạnh tranh trong thương mại và kinh tế, đó vẫn nên là những cuộc cạnh tranh lành mạnh và công bằng", ông nói.

    Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp báo sau kỳ họp quốc hội Trung Quốc.

    Quan hệ Trung - Mỹ vẫn căng thẳng kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền đầu năm ngoái và tìm cách xây dựng liên minh nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Bắc Kinh. Ông chủ Nhà Trắng chưa gỡ bỏ áp thuế với các sản phẩm Trung Quốc có trị giá 370 tỷ USD, biện pháp được người tiền nhiệm Donald Trump thông qua trước đó.

    Chính quyền Biden cũng cấm xuất khẩu cho Trung Quốc nhiều công nghệ nhạy cảm, trong đó có lĩnh vực bán dẫn.

    Phát biểu trong phiên họp quốc hội ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường không đề cập đến Mỹ, châu Âu hay chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Thay vào đó, báo cáo công tác chính phủ của ông Lý chủ yếu đề cập đến duy trì ổn định trong nước và kiểm soát rủi ro.

    Ông Lý cho biết tiến trình phục hồi của kinh tế thế giới chưa vững chắc, giá cả hàng hóa cao và có xu hướng biến động, trong khi môi trường bên ngoài Trung Quốc "ngày càng biến động, nghiêm trọng và không chắc chắn". Ông Lý nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì ổn định kinh tế xã hội trước thềm đại hội toàn quốc của đảng Cộng sản Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay.

    Trong báo cáo công tác, chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5,5% trong năm 2022. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều thập kỷ, song ông Lý thừa nhận phải "nỗ lực gian khổ" mới thực hiện được mục tiêu. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,1% trong năm 2021, song đà tăng chậm lại đáng kể từ nửa cuối năm.
    Lần cập nhật cuối: 18/03/2022
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Tên lửa Nga dồn dập nã vào miền Tây Ukraine, với trọng điểm là thành phố Lviv. Thị trưởng thành phố này xác nhận sân bay đang chìm trong biển lửa.
    Đây là nơi có nhà máy sửa toàn bộ máy bay chiến đấu của phát xít.
    Thành phố Lviv cũng là nơi tập kết vũ khí, lính đánh thuê… từ khắp nơi đổ về.
    Lviv cũng là nơi Mỹ và đám Pet chuyển sứ quán về đây để chỉ đạo chính phủ của lũ hề, cứ tưởng miền Tây là nơi an toàn.
    Vậy là trên khắp đát nước Ukr, sẽ không có chỗ nào an toàn cho bọn phát xít.
    Phyeudyeuvxkhoa thích bài này.
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.071
    Đã được thích:
    957
    Nhà bác lại tự diễn biến rồi
    Phyeudyeu thích bài này.
  5. HoVoQuangBinh

    HoVoQuangBinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    78
    Oánh giá về 3 tuần cuộc chiến Ukraine :
    - Quân xâm lược Nga: thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, quân sự, suy yếu chính trị , xã hội, đánh mất niềm tin cộng đồng quốc tế. QS: hơn nửa vạn binh sỹ chết, hàng ngàn trang bị phá hủy, hậu cần yếu kém, tác chiến điện tử, hiệp đồng binh chủng siêu kém, tinh thần quân đội đi xuống. Nhân dân yêu chuộng hòa bình nga liên tục xuống đường phản đối chiến tranh.
    - Mỹ, nato và đồng minh : Phối hợp ăn ý, dân vận tốt, bao vây cô lập nga trên trường quốc tế tốt, chiếm lĩnh hoàn toàn truyền thông, thông tin, giúp đỡ, tham gia trong tác chiến điện tử, phòng không không quân, chiến tranh mạng ở ukraine. Kiên quyết không đưa quân vào xâm lược ukraine, chỉ giúp đỡ mà thôi.
    - Ukraine : sau 3 ngày đầu bất ngờ thì củng cố thế trận, kiên quyết giữ từng tấc đất, phục kích hậu cần, binh đội hành quân của quân xâm lược, gây tổn thất đáng kể. Phối hợp các chính phủ yêu chuộng hòa bình như Mỹ, Anh, Canada, Úc ... trong việc thông tin tuyên truyền, chiến tranh mạng, tác chiến điện tử. Các lực lượng tiên phong như a-dớp, ai-đần... bám trụ chiến hào, sát cánh cùng bà mẹ, trẻ em bảo vệ từng ngôi nhà, bệnh viện, nhà hát, trường học, sẵn sàng hy sinh tất cả cho tổ quốc quyết sinh. Kiên quyết thực hiện chủ trương mỗi người dân là một chiến sỹ, từ trẻ em đến người già, từ phụ nữ độc thân đến bà mẹ đơn thân. Trên cơ bản là dù hy sinh đến người ukraine cuối cùng thì vẫn giữ được ít nhất miền tây u.
    - VN : đa số người dân yêu chuộng hòa bình, phẫn nộ chiến tranh, phẫn uất xăng, vàng lên giá, tuyệt vọng khi cp giảm sâu. Nhưng cũng có những bộ phận mang huyết thống trần ích tắc, lê chiêu thống hay bà con xa mỵ châu, chúng la liếm tây tàu nhật, đám thì hô hào putin đại đế anh minh, đám thì bầy đàn sủa như chó hoang, lan tràn văn minh máu me trên khắp thế giới hình ảnh. Nay chúng tôn sùng quân xâm lược này như đấng cứu thế, mai chúng chửi quân xâm lược kia như chết u chết bọ.
    - Nhân dân tg này ngày càng mở mang kiến thức, ngày càng vui vẻ khi xem kịch đôi lúc cau mày trợn mắt khi thấy tinh hoa trong tinh hoa, đỉnh trong đỉnh của tháp xh diễn hề, hý kịch hay dối trá trắng trợn. Thỉnh thoảng cũng rơi nước mắt khi các kịch gia ưu sầu, vỗ tay tán thưởng khi các kịch gia cổ động...
    - Bản thân ngày càng trẻ trâu, viết càng linh tinh, bao nhiêu học thuyết tinh hoa từ khoa học kt, đến kt, xh đem vứt sau ót, mạng già này nhìn lên trời cao hỏi: phải chăng đấng tạo hóa của chúng ta không còn (chết ý).
  6. ntsnico

    ntsnico Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    55
    bác nói làm e nghĩ đến cái búng tay của Thanos trong phim ....
    kametock thích bài này.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.168
    Đã được thích:
    5.564
    Anh Tin dốc kho tên lửa xịt vào Lvov đốt tiền chơi, lại nhớ tới V2 của anh Le chỉ giải quyết được khâu oai.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    Lính Ukraine với máy ngắm nhiệt bản dân sự, mua từ tiền quyên góp của nhân dân tiến bộ trên thế giới

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Nước Nga - chủ nợ khổng lồ và hào hiệp

    Nga là một trong những quốc gia dẫn đầu về số nợ đã xóa cho nhiều nước khác. Nếu chỉ tính đến các khoản vay lớn, trong hai thập kỷ vừa qua, nước Nga đã xóa gần 140 tỷ USD cho các quốc gia con nợ của mình. Phần lớn các khoản nợ này là các những khoản vay mà Liên Xô từng cấp cho các nước đang phát triển và chưa được trả. Các khoản vay như vậy được cung cấp chủ yếu vì lý do chính trị và các nhà lãnh đạo của Liên Xô đã không quan tâm lắm đến việc những món nợ này có được hoàn trả đầy đủ hay không.
    Cuba (31,7 tỷ USD)
    Cuba là con nợ lớn nhất của Liên Xô. Vào mùa hè năm 2014, chính phủ Nga đã thực hiện một nghĩa cử ngoại giao chưa từng có là đã xóa 90% tổng số nợ 35,2 tỷ USD. Chính phủ Cuba đã hứa sẽ bù đắp một phần những tổn thất này thông qua các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, giao thông và y tế. (Các chính trị gia “thức thời “cho rằng đây là những khoản nợ xấu và thà xóa để có được tiếng thơm còn hơn giữ lại mà không bao giờ được trả.)?!
    Chính quyền Cuba sẽ phải hoàn trả 3,5 tỷ USD còn lại từ khoản nợ bằng các khoản thanh toán ngang nhau cứ 6 tháng 1 lần trong 10 năm tới. Tuy nhiên, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu ý với hãng thông tấn Cuba Prensa Latina, "3,5 tỷ USD này sẽ được sử dụng ở Cuba cho các dự án đầu tư quan trọng".
    Iraq (21,5 tỷ USD)
    Nga đã xóa nợ cho Iraq hai lần - năm 2004 là 9,5 tỷ trong số 10,5 tỷ USD và năm 2008 là 12 tỷ trong số 12,9 tỷ USD. Lần xóa nợ thứ hai đã là một khoản nợ mới đối với các khoản vay nhận được sau khi đã xóa khoản nợ trước đó vào năm 2004. Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ hy vọng rằng để đáp lại thiện chí này, ban lãnh đạo mới của đất nước (thay thế chính thể Saddam Hussein) sẽ quan tâm đến lợi ích của các công ty Nga ở Iraq.
    Các nước châu Phi (hơn 20 tỷ USD)
    Vào tháng 6 năm 1999, trong khuôn khổ Câu lạc bộ chủ nợ Paris, Nga đã ký Thỏa thuận Cologne, cam kết xóa từ 60 đến 90% các khoản nợ cho một số quốc gia, hầu hết là các nước châu Phi như Guinea Xích đạo, Mozambique, Tanzania, Benin, Sierra Leone, Mali, Guinea - Bissau, Chad, Burkina Faso và nhiều nước khác.
    Cụ thể, Ethiopia đã được xóa gần 6 tỷ USD (4,8 tỷ USD năm 2001 và 1,1 tỷ USD năm 2005); Algeria đã được xóa 4,7 tỷ USD, đổi lại, nước này cam kết mua hàng công nghiệp của Nga bằng một khoản tiền lớn trong tương lai.
    Trước đó, vào năm 1996, Nga đã xóa 3,5 tỷ USD từ khoản nợ 9 tỷ USD của Angola. Theo các điều khoản của thỏa thuận đã ký, phần còn lại phải được trả cho Nga từ 1996 đến năm 2016 bằng cách mua hàng hóa của Nga.
    Năm 2008, Nga đã xóa khoản nợ 4,6 tỷ USD cho Libya. Để đổi lấy khoản nợ được xóa, chính quyền Libya đã ký một thỏa thuận với Đường sắt Nga về việc xây dựng tuyến đường sắt trị giá 2,5 tỷ USD. Ngoài ra, Gazprom, cùng với công ty dầu mỏ nhà nước Libya đã lập ra một công ty liên doanh dầu khí. Tuy nhiên, với sự sụp đổ của chế độ Muammar Gaddafi, việc thực hiện các thỏa thuận này sẽ gặp nhiều vấn đề rắc rối.
    Mông Cổ (11,1 tỷ USD)
    Năm 2003, Liên bang Nga đã xóa 98% khoản tiền mà Mông Cổ còn nợ Liên Xô cũ, với số tiền lên tới 11,1 tỷ USD. Nga đã chìa tay giúp đỡ quốc gia láng giềng thân thiết phía nam của mình chủ yếu là do số tiền nợ nhiều gấp hai lần GDP lúc đó của đất nước này và Mông Cổ đơn giản là không thể trả được. Vào năm 2010, có 180 triệu USD là một phần của khoản nợ khác đã được xóa - số tiền này đã được cung cấp vào thời hậu Xô Viết dưới dạng một khoản vay để Mông Cổ tham gia vào liên doanh Mongolrosvetmet.
    Afghanistan (11 tỷ USD)
    Phần lớn nợ Afghanistan Afghanistan có liên quan đến việc cung cấp vũ khí của Liên Xô, ngoài ra, Liên Xô đã xây dựng các cơ sở kinh tế ở Afghanistan và cung cấp hỗ trợ nhân đạo thông qua hạn mức tín dụng. Để đổi lấy các khoản nợ được xóa trong năm 2006, người ta cho rằng Kabul sẽ duy trì quan hệ kinh tế với các công ty Nga. Tuy nhiên, kể từ đó, không có sự phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực kinh doanh, mặc dù Liên bang Nga vẫn tiếp tục cung cấp thiết bị quân sự cho Afghanistan.
    Bắc Triều Tiên (10 tỷ USD)
    Vào tháng 9/2012, Nga đã xóa cho CHDCND Triều Tiên một khoản nợ với số tiền 10 tỷ USD về các khoản vay mà Liên Xô đã cung cấp từ những năm 1950. Đây là 90% số tiền mà Bắc Triều Tiên còn nợ. Khoảng 1 tỷ USD còn lại sẽ được sử dụng để đổi lấy chương trình trợ giúp về giáo dục, y tế và năng lượng trong tổ hợp các dự án chung.
    Từ quan điểm của các nhà kinh tế, bằng cách xóa toàn bộ hay một phần các khoản vay, Nga đã có được quyền truy cập vào tài nguyên khoáng sản Bắc Triều Tiên, cũng như cơ hội tham gia vào việc tái thiết mạng lưới đường sắt của quốc gia này. Giảm nợ cũng có lợi cho việc lắp đặt đường ống dẫn khí đốt tới Hàn Quốc đi qua lãnh thổ Bắc Triều Tiên.
    Theo công ty khí đốt Hàn Quốc KAF, việc đặt một đoạn đường ống dài 700 km qua lãnh thổ CHDCND Triều Tiên sẽ có giá khoảng 2,5 tỷ USD. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sẽ không ai dám dự đoán thành công của dự án này trước sự khó lường của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong đường lối chính trị và kinh tế của ông.
    Syria (9,8 tỷ USD)
    Một phần của khoản nợ Syria - 9,8 tỷ USD trong số 13,4 tỷ USD đã được xóa trong năm 2005. Để trả hết số tiền còn lại, một số thỏa thuận đã được ký giữa Moscow và Damascus trong lĩnh vực xây dựng, dầu khí. Syria cũng cam kết mua vũ khí của Nga và hiện đại hóa lực lượng xe tăng - thiết giáp (theo các hợp đồng được ký kết từ thời Liên Xô).
    Việt Nam (9,53 tỷ USD)
    Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên được Nga xóa nợ. Năm 2000, Matxcơva đã xóa 9,53 tỷ USD trong tổng số nợ 11,03 tỷ USD. Số dư còn lại phải được thanh toán theo thỏa thuận chung vào năm 2022, nhưng không trực tiếp, mà thông qua các dự án chung với Nga tại Việt Nam.
    Nicaragua (5,95 tỷ USD)
    Vào tháng 7 năm 2004, khoản nợ 344 triệu USD đã được xóa khỏi Nicaragua - đây là số dư nợ của quốc gia Mỹ Latinh đối với Nga. Trước đó, 2,55 tỷ USD trong số 3,11 tỷ USD đã được xóa vào năm 1992 và năm 1996 là hơn 3 tỷ USD trong số 3,4 tỷ USD. Tổng số tiền nợ được xóa đạt tới 5,95 tỷ USD.
    Dựa trên dữ liệu của Câu lạc bộ chủ nợ Paris, có một số quốc gia sẽ phải hoàn trả ít nhất 50 khoản tiền đã vay từ Nga, trong đó có Guinea, Burundi, Congo, Cộng hòa Trung Phi, Bosnia và Herzegovina và Moldova. Tuy nhiên, các nhà phân tích chiến lược tin chắc rằng việc xóa nợ cho các quốc gia này chỉ là vấn đề thời gian.
    vxkhoaPhyeudyeu thích bài này.
  10. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    đưa những cái này để biện hộ cho Putin à ?
    tifosimilanEatmenow thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này