1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    1.196
    Vậy là dù có mất mát hy sinh nhưng Nga đã đạt được mục tiêu gđ1 của mình
    Xin chúc mừng nc Nga.
    Quân phát xít Uk thì ko có cái mục tiêu gì ngoài post vài cái hình lên tự sướng, lãnh đạo đi xin ăn từng bữa,đất đai bị mất kiểm soát, nhân dân lầm than.
    Chia buồn với nc Uk.
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Nhiều đất nước lãnh đạo cũng ăn xin từng thứ suốt bao nhiêu năm mà đánh cho cường quốc số 1 thế giới chạy rẽ đất đấy. haaaa
  3. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    Mình nghĩ mấy chú này bị ép làm công tác tuyên truyền, mặt thằng nào cũng buồn hiu. Đến cười gượng cũng ko nổi @-)
    phuongbaseChuyenGiaNemDa thích bài này.
  4. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    Nghe bảo thu được gần 150 quả Javelin cấp lại cho dân quân miền Đông chỉ riêng đợt này. Hôm qua thu được chiếc T-72AMT mới cáu cạnh còn đang nổ máy luôn :D
    phuongbase thích bài này.
  5. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Bài trên FB sau tuyên bố của Quân đội Nga
    Da mặt bọn Nga thực sự là dầy, rất, rất dầy=))


    Nga bắt đầu tung hỏa mù

    Nga luôn luôn đưa những thông tin không liên quan, liệu họ có ngớ ngẩn?
    Không, họ là nước độc tài, không có chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược, mà tất cả đã quán triệt từ trên xuống dưới,
    có kế hoạch, họ cần tung những tin gì, nói những gì, tuyên bố những gì, hành động thế nào, tất cả đều có mục đích cụ thể. Nó giống như một người cắm cột mốc, xí phần, chưa dùng cứ để đấy, khi nào cần sẽ lấy đó làm cớ. Shoygu đã từng bóng gió
    "Ukraina sẽ dễ dàng chế tạo được vũ khí hạt nhân".
    Dư luận UA rất vui vì biết đâu UA còn loại vũ khí đó, hoặc sẽ chế tạo để bảo vệ đất nước. Thời gian sau, Nga bám luôn vào thông tin của Shoygu, làm những người thân UA bị choáng
    "Không thể để Ukraina sử dụng vũ khí hủy diệt để đe dọa đến an ninh của Nga".
    Nên tôi ít quan tâm đến thông tin của Kremlin, cũng ít quan tâm đến cái gọi là "dư luận Nga", hay các cuộc đàm phán. Vì nó không mang lại kết quả nào.
    Điều quan tâm duy nhất là Quân đội UA đã tiêu diệt bao nhiêu bọn phát xít. Quân đội Ukraina đã giành những thắng lợi nào.
    Chỉ khi nào UA đuổi bọn Zombie về tổ quốc của chúng, khi đó mới tạm bình yên.

    Hai hãng thông tấn lớn nhất nhì thế giới là Reuters và Bloomberg đều cho rằng:
    Nga đã thay đổi mục tiêu trong cuộc chiến với Ukraine để Putin tuyên bố chiến thắng
    Moscow đang tìm cơ hội kết thúc cuộc chiến để tuyên bố chiến thắng trước người Nga.
    Nga đã thay đổi các mục tiêu quân sự ở Ukraine theo cách giúp Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố chiến thắng dễ dàng hơn bất chấp những thất bại nhục nhã của quân đội Nga.
    Vào ngày 24 tháng 2, khi Nga tấn công Ukraine, họ đã ngạo mạn yêu cầu thay đổi chính phủ, "phi quân sự hóa", "phi phát xít hóa" Ukraine. Buộc Ukrai phải trung lập và công nhận Crimea là của Nga.
    Tuy nhiên, ngày 26/3, ông Sergei Rudsky, Cục trưởng Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, mục tiêu thực sự là "giải phóng" Donbass.
    "Các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu tiên của hoạt động quân sự đặc biệt đã được hoàn thành. "Tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine giảm đáng kể, điều này ... cho phép chúng tôi tập trung nỗ lực chính để đạt được mục tiêu chính - giải phóng Donbass."
    Bất kỳ ai theo dõi cuộc chiến đều hiểu rằng tuyên bố này nhằm tạo cửa hậu cho sự thất bại của nước Nga trong cuộc chiến xâm lược. Vì nếu chỉ tập trung vào Donbass tại sao nước Nga huy động một lực lượng lớn quân sự bao gồm Hải, Lục, Không quân, tình báo xâm lược toàn bộ Ukraina?
    Tướng Ben Hodges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu cho biết: “Rõ ràng là họ đã thất bại hoàn toàn trong mọi việc mà họ đặt ra, vì vậy họ đang cải tổ lại mục tiêu là tuyên bố chiến thắng ”. "Rõ ràng là họ không có cơ hội để tiếp tục các chiến dịch tấn công quy mô dài ... Vấn đề hậu cần của họ đã quá rõ ràng đối với mọi người, họ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức người và sức kháng cự cao hơn nhiều so với những gì họ có thể tưởng tượng."
    "Chiến lược ban đầu là khuất phục đầu não Ukraina. Lật đổ chính phủ Ukraina bằng cách đơn giản đưa quân vào Kyiv. Nhưng rõ ràng, điều này đã không xảy ra và hoàn toàn ngược lại ”, Nick Reynolds, một nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh cho biết.
    Theo Tướng Hodges, nếu Ukraine nhận được tên lửa tầm xa, pháo binh và máy bay không người lái hỗ trợ, nước này sẽ có thể chuyển từ phòng thủ sang tấn công.
    Hãng tin Bloomberg cũng lưu ý rằng tuyên bố của người Nga đang tập trung nỗ lực vào Donbass sau một tháng chiến tranh "có khả năng là một dấu hiệu cho thấy Moscow đang rút lui khỏi ảo tưởng ban đầu là sẽ chiếm được các khu vực rộng lớn của Ukraina."
    Bloomberg cũng lưu ý, theo ước tính chính thức của NATO, quân đội Nga có 7.000 đến 15.000 người thiệt mạng và 30.000 đến 40.000 người bị thương.
    Michael Coffman, chuyên gia quân sự nghiên cứu về Nga tại CNA, một tổ chức tư vấn của Washington, cho biết dường như Nga đang "xem xét lại các mục tiêu của cuộc chiến" trong việc cố gắng "xác định các ưu tiên mà họ thực sự có thể đạt được một số thành công quân sự."

    Ông nói: “Điều này mang lại cho Moscow cơ hội để kết thúc cuộc chiến theo cách họ có thể tuyên bố chiến thắng cho khán giả trong nước. - Về chính trị, Nga đang thua. Về mặt quân sự chiến thắng ngày càng xa vời. Quân Nga mất tốc độ và không đạt được hầu hết các mục tiêu. Nhưng đây là chương đầu tiên của cuộc chiến. Rất khó để nói hiện tại đang ở gần đầu, giữa hay cuối của cuộc xung đột. "
    yankme119tifosimilan thích bài này.
  6. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    A Hăn tơ ơi
    Bọn mạng nói cũng hơi hơi đúng anh nhỉ
    Có thêm bài này nưã

    hay nhất là ý: từ tấn công, quân Nga ở Bắc Kyiv đang đào hầm để ….

    …..

    Phòng thủ anh ạ


    Cái mồm xoen xoét như đít vịt

    Giữa tháng 2/2022 Putin đưa 150 nghìn quân cùng phương tiện vũ khí đến vùng biên giới Ukraina và cả lãnh thổ phía nam Belarus, nói là để tập trận. Mỹ và Phương Tây cảnh báo, Nga sẽ tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraina.

    Putin chối, bảo "quân đội Nga chỉ tập trận, tập trận xong sẽ rút quân, đâu về đấy". Hầu như ngày nào Putin cũng bác bỏ "sự bịa đặt" của Mỹ và Phương Tây. Thậm chí ngày 21/2/2022 Nga còn tung tin "quân đội Nga hoàn thành tập trận và bắt đầu rút quân về vị trí cũ" kèm theo hình ảnh các đoàn xe tăng đang di chuyển nhưng không biết về đâu, đi hướng nào.

    Mỹ và Phương Tây vẫn theo đuổi niềm tin "Nga sẽ tấn công Ukraina", và trưng ra bằng chứng "không thấy dấu hiệu quân đội Nga rút quân sau tập trận".

    Ngày 23/2/2022, Putin vẫn một mực khẳng định với công luận, rằng "Nga không có kế hoạch đưa quân đội vượt biên giới với Ukraina".

    Vậy mà 5 giờ sáng ngày 24/2/2022 quân đội Nga bất ngờ tràn vào lãnh thổ Ukraina từ các hướng Bắc, Đông Bắc, Đông, Nam, thậm chí cả từ biên giới Belarus.

    Mục tiêu ban đầu của Nga trong việc tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraina là tung quân chủ lực đánh chiếm thủ đô Kiev, và các thành phố chiến lược Kharcov, Mariupol, Chernhehuv, Sumy, Mikolaiev, Kherson... để dựng lên chính quyền mới thân Nga.

    Bất ngờ gặp phải sự kháng cự kiên cường của quân đội Ukraina, trong suốt 1 tháng tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraina, với các trận đánh rất ác liệt, quân đội Nga chỉ chiếm được duy nhất thành phố Kherson với 28 vạn dân ở sát Bán đảo Crimea mà Nga cưỡng chiếm của Ukraina năm 2014.

    Mặc dù quân đội Nga bị sa lầy và tổn thất nặng nề ở hầu hết các hướng tấn công nhưng ngày nào Putin cũng ra rả, rằng Chiến dịch quân sự đặc biệt của quân đội Nga vẫn đang "diễn ra theo đúng kế hoạch."

    Gần đây, trên các chiến trường Kiev, Chernhihuv, Sumy, Kharcov... sức chiến đấu quân đội Nga có dấu hiệu sa sút, chẳng những không tiến thêm được chút nào về các thành phố chiến lược này mà còn bị đánh bật ra xa hàng chục km.

    Từ thế phòng ngự, hơn 1 tuần nay quân đội Ukraina bắt đầu chuyển sang phản công, buộc quân đội Nga phải đào hầm hào chuyển sang thế... cầm cự.

    Từ hôm qua, sau đúng một tháng tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraina, Putin không nhai lại điệp khúc, rằng Chiến dịch quân sự đặc biệt của quân đội Nga vẫn đang "diễn ra theo đúng kế hoạch" nữa mà "đã đạt được mục tiêu đề ra."

    "Mục tiêu bây giờ" khác xa với "mục tiêu ban đầu" mà Nga đề ra.

    Theo các nguồn tin tình báo quân sự phương Tây, sau những tổn thất nặng nề về quân số và vũ khí, quân đội Nga có thể phải rút về biên kia biên giới ở hầu hết các hướng, chỉ còn duy trì yểm trợ cho quân li khai ở 2 nước "Cộng hòa tự xưng" trên mặt trận Donbass, theo như luận điệu của Putin rằng, quân đội Nga "đã đạt được mục tiêu đề ra" sau khi hứng chịu những thất bại nặng nề trên chiến trường chứ không đúng với "mục tiêu ban đầu".

    Tuyên giáo thì lúc nào cũng ngáo, dù ở bất kì bên nào. Nhưng ngáo nhất quả đất vẫn là tuyên giáo của các thể chế độc tài, vì truyền thông bịt miệng dư luận nên rất khó kiểm chứng.

    Thời gian là kẻ thù quân đội Nga xâm lược.

    "Siêu cường" Nga có nền kinh tế với GDP xếp sau Hàn Quốc, ngang Tây Ban Nha, gấp rưỡi Indonexia, và chỉ bằng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thì sức đâu mà duy trì được cuộc chiến tranh dài hơi với "tiểu nhược" Ukraina được gần cả thế giới đứng sau ủng hộ.

    Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina giờ là khúc xương hóc ngang họng của Putin, nhả ra không được, nuốt vào không xong.

    Tội quá, Đại Đế Sa Hoàng ơi!
    Toisorry, yankme119tifosimilan thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    Drobytsky Yar - Khu tưởng niệm 20.000 người Do thái bị Phát xít Đức giết hại năm 1941 - ở Kharkiv đã bị đạn pháo Nga bắn trúng.

    [​IMG]

    Vài tháng trước, Đại sứ Israel tại Ukraine Michael Brodsky đã đến thăm và thắp nến tại nơi dân tộc ông bị bức hại

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    phuongbase thích bài này.
  8. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Ít thôi, kiếm đâu ra nhiều nc.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.822
    Đã được thích:
    23.126
    hoangaka, Toisorry, phuongbase1 người khác thích bài này.
  10. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2.683
    Nhìn đống đồ Ukraine được viện trợ thèm thật. Ơ kìa sau mà mua được mớ này thì bọn Tầu ô cũng đái ra máu :))
    ChuyenGiaNemDa, hoalongtrangphuongbase thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này