1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Cụ Hoàng mít bệnh đó lâu rồi. ko chấp làm gì
    Phyeudyeu thích bài này.
  2. xuanthux

    xuanthux Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2017
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    174
    Đù mấy triệu luôn , số tên lửa Ngố nó ném vào U cà chắc giờ hơn gấp rưỡi tổng số tomahawt mà Mỹ nó ném trong 30 năm qua á .

    Mỹ đánh Irag được 5 nước HDBA bao gồm Nga ok nhé. Còn ông thần Putin thích ngồi xổm lên đầu may616 đứa khác , mặc kệ ý kiến của tụi nó nên đệ là Lavrov phải đi chịu nhục giùm và cả nước Nga lãnh đạn dần dần lụm bại . Còn đánh Vene chả có ít gì thì ít ra các bạn đừng bảo đánh Irag vì dầu nhé :D .

    Anh FSTART nói rồi đấy , văn minh là coi mình cư xử như thế nào nên có bạn bè gì không ,
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Đúng sai ở lập trường.

    Thằng ăn cướp nó cho rằng nó mạnh thì nó có quyền lấy đồ của người khác. Trong đầu nó luôn cho rằng nó đúng, lập trường của nó là mạnh để làm gì nếu không đi cướp. Hành vi cướp đối với nó không có gì sai. Đạo Chích có thể mắng Khổng Tử xanh mặt chạy cơ mà.

    Do đó những người không ăn cướp mới tụ tập đoàn kết lại. Tạo chính quyền, thuê nuôi vài anh to cao làm công an. Thấy cướp thì còng đầu nó lại. Ngàn năm lịch sử, bây giờ thằng cướp phải trốn chui trốn nhủi.

    Đó là nói ở khía cạnh nhỏ, từ cá nhân hình thành xã hội, đoàn thể, chính quyền để bảo vệ quyền lợi bằng lý. Sống và làm việc theo pháp luật. Nói quảng đại hơn thì cộng đồng các quốc gia trên thế giới đã, đang, và sẽ từ từ đoàn kết lại để hình thì các trật tự, các giá trị chung. Để dựa vào đó mà họ có thể tư vệ bảo quyền lợi của mình trước những quốc gia có sở thích quái đản như Nga hiện nay.

    Đó là lập trường của mình, mình cho đúng. Bạn có thể có lập trường khác, bạn cũng cho là bản thân bạn đúng. Về cá nhân thì mình không thể áp lập trường của mình lên đầu bạn. Không thể thổi tắt bóng đèn. Nhưng mà mình vẫn sẽ ngày ngày đi rao giảng lập trường của mình, thuyết phục những người khác nên đi theo, làm theo lập trường đó. Hy vọng của mình là sẽ có nhiều người nghe theo lập trường của mình hơn là những người muốn nghe theo lập trường của bạn.

    Đó là công dụng của diễn đàn.
  4. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Mình đến chịu với kiến thức của bạn. Mỹ Anh đánh Iraq đến Pháp nó còn phản đối, Nga với TQ thì khỏi bàn. Bạn có biết chuyện quốc hội Mỹ tức Pháp quá đổi menu từ French Fries thành Freedom Fries ko? Chết cười với bạn.
    Phyeudyeu thích bài này.
  5. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Mình tôn trọng lập trường của bạn nhưng phản đối việc các bạn xỉ vả công kích những người có lập trường khác.
    Phyeudyeu thích bài này.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Phải nói sao cho những người muốn nghe theo đạo chích phải xấu hổ, phải trốn chui trốn nhủi thì mới có thể đem lại thái bình cho thiên hạ.

    Lấy quần chíp đậy bóng đèn.
    hk111333tifosimilan thích bài này.
  7. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    302
    Cái này gọi là “Đạo Bá”. Muốn người ta nghe theo thì phải tự tu nhé! Không yêu cầu được người khác nghe theo đâu. Và “Đạo Bá” vào “Đạo Chích” không thằng nào tốt hơn thằng nào! Thậm chí thằng “Đạo Bá “ nguy hiểm hơn vạn lần!
    Lần cập nhật cuối: 10/06/2022
    Phyeudyeu thích bài này.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Đó là phương pháp, không phải là đạo lý. Đừng nhầm lẫn.
  9. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    302
    Đạo là cái gì? Chả là đường đi, là phương pháp hay sao? Cách thức tiến hành của nó như trên thì xếp vào đạo bá: “ Bằng mọi cách phải ép người khác theo”, lũng đoạn truyền thông, lũng đoạn công lý, cho mình là công lý.
    Phyeudyeu thích bài này.
  10. xuanthux

    xuanthux Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2017
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    174
    Phản đối thế mà 1 đứa bỏ phiếu thuận , 2 đứa bỏ phiếu trắng nghị quyết mà Mỹ đưa ra nhằm đánh Irag á :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này